Xe máy lao xuống kênh, 3 người chết; Cứu cụ bà rơi xuống vực sâu; Muôn kiểu thị phi phim Tết

XE MÁY LAO XUỐNG KÊNH Ở NGHỆ AN SAU GIAO THỪA LÀM 3 NGƯỜI TỬ VONG

(Ảnh minh hoạ).

Xe máy lao xuống kênh thủy lợi ở huyện Yên Thành (Nghệ An) làm cả 3 người tử vong, trong đó có 2 anh em ruột.

Trưa 22/1 (Mùng 1 Tết), ông Đậu Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, 3 công dân trú trên địa bàn bị tai nạn giao thông tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 1h ngày 22/1, sau Giao thừa, hai anh em ruột là C.V.T. (SN 1995) và C.V.H. (SN 2005, trú xóm 4, xã Diễn Tháp) và người hàng xóm là N.V.L. (SN 1998) đi cùng xe máy di chuyển trên tuyến đường dọc kênh Vách Bắc, đến đoạn giáp ranh giữa xã Thọ Thành và Đức Thành (huyện Yên Thành) thì bất ngờ mất lái, lao xuống kênh.

Vụ tai nạn làm cả 3 người tử vong, trong đó có một nạn nhân được phát hiện nổi trên kênh Vách Bắc, 2 người tử vong ở gần hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành cùng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo lãnh đạo địa phương, nạn nhân C.V.T. mới cưới vợ được 2 tháng, đang làm thôn đội trưởng và bí thư chi đoàn xóm 4. Còn C.V.H. đang học lớp 12. Riêng anh N.V.L. đã có vợ và 2 con.

Đến trưa cùng ngày (22/1), sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

(Nguồn: Vietnamnet)

CỨU CỤ BÀ Ở ĐẮK LẮK BỊ RƠI XUỐNG VỰC SÂU 15M

Một cụ bà ở Đắk Lắk bị đãng trí, bỏ nhà đi không may rơi xuống vực sâu 15m. Rất may, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công, đưa cụ bà lên an toàn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa có báo cáo về việc cứu hộ thành công một người rơi xuống vực sâu. Đó là cụ bà N.T.H (SN 1943, trú TP Buôn Ma Thuột).

Trước đó, ngày 21/1 (tức 30 Tết), một người dân trên đường đi thăm rẫy, phát hiện cụ bà nằm bất động dưới vực sâu (khoảng 15m) tại thôn 4 (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) nên báo cho lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận được tin tức, lực lượng CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Khu vực xảy ra sự cố nằm trong rẫy sâu, xa khu dân cư, do đó việc đến được hiện trường của cán bộ, chiến sĩ gặp không ít khó khăn.

Khi tiếp cận được với nạn nhân, cán bộ, chiến sĩ CNCH phát hiện cụ bà bị chấn thương vùng đầu và không thể cử động được; khu vực đất xung quanh bị xói mòn, cây cối có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm.

Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, địa hình phức tạp, song lực lượng CNCH đã đưa được nạn nhân đến nơi an toàn, tiến hành sơ cứu và phối hợp đưa nạn nhân đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân bị bệnh đãng trí và bỏ nhà đi khoảng trưa ngày 20/1, người nhà đã chia nhau tìm kiếm nhưng không được.

Trước đó, tối 11/1, lực lượng CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng cứu hộ thành công hai cha con rơi xuống giếng bỏ hoang tại đường Đinh Núp, phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin ban đầu, cháu N.V.Đ. (8 tuổi) bị ngã xuống một giếng nước nên người bố của cháu bé đã lao xuống để cứu con và cả hai đều bị mắc kẹt dưới giếng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 2 xe đặc chủng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương giải cứu , đưa hai cha con khỏi giếng nước an toàn.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã gửi Thư khen ngợi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích trên.

(Nguồn: Kenh14)

MUÔN KIỂU THỊ PHI PHIM TẾT VIỆT: SỐ 1 KÊU OAN VÌ BỊ CHƠI XẤU, CĂNG NHẤT LÀ DRAMA CỦA TRẤN THÀNH VỚI CHÍNH… TRẤN THÀNH

(Ảnh minh hoạ).

Có không ít phim Tết bị cho là có drama ngoài lề còn kịch tính hơn nội dung phim.

Tết Nguyên đán là thời điểm vàng của các nhà làm phim Việt khi khán giả không quá khắt khe trong việc lựa chọn phim, đa phần chỉ cần những tác phẩm mang tính chất giải trí cao. Ấy thế mà trong mùa phim đậm chất giải trí này vẫn có những lùm xùm đáng tiếc khiến khán giả hóng drama còn hơn cả hóng phim.

1. Táo Quậy tố bị "chơi xấu"

Táo Quậy là phim Tết ra mắt vào năm 2019, bị đánh giá là một trong số những thảm họa của phim điện ảnh Việt năm này. Ngoài việc chất lượng khá thấp, phim còn từng phải thị phi khi nam chính Hứa Minh Đạt đăng đàn kể lể rằng phim của mình bị chơi xấu, nhận đánh giá thấp dù còn chưa công chiếu:

"Cảm ơn bạn đã vào trang đánh giá phim mình ngày 31/1 khi phim mình chưa kịp công chiếu, vậy thì mình không biết bạn coi phim khi nào khi 5/2 mới khởi chiếu và bạn viết báo giúp cho mọi người có một cái tết Trọn vẹn là không xem phim Táo Quậy!

Tất cả anh em ekip làm phim chưa kịp cháy bạn đã làm cho ướt nhẹp! Các bạn tôi ơi không sao đâu, thất bại là mẹ thành công các bạn nhé. Ngẩng mặt phơi cho khô gáo nước lạnh này rồi chiến đấu tiếp nào!".

2. Lùm xùm Trạng Quỳnh - Cua Lại Vợ Bầu

Cũng trong mùa phim Tết 2019, khán giả còn phải đau đầu với drama giữa Trạng Quỳnh và Cua Lại Vợ Bầu, hai bộ phim có điểm chung là đều có sự góp mặt của Trấn Thành.

Drama nổ ra với dòng trạng thái của Trấn Thành khi anh cho rằng Cua Lại Vợ Bầu mà anh đóng chính đang bị chơi xấu khi nhận liên tiếp những bình luận xấu. Dòng trạng thái này lập tức khiến nhiều người đổ dồn nghi ngờ về đạo diễn Đỗ Đức Thịnh cũng như đoàn phim Trạng Quỳnh - đối thủ nặng ký nhận của Cua Lại Vợ Bầu.

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đã nhiều lần lên trang cá nhân phản pháo và tuyên bố không tiếp truyền thông. Đỉnh điểm là khi anh viết dòng trạng thái được cho là hướng tới ekip "vợ bầu": "Có một tổ chức bí mật đã cố tình chống phá, chơi xấu, dìm hàng chúng tôi.

Tôi kêu gọi nếu ai đó đang làm chuyện xấu này hãy dừng lại. Ai, kẻ nào, tổ chức nào có lợi trong chuyện này tôi không muốn ám chỉ. Hãy dừng lại". Tuy nhiên sau đó anh đã xóa status này. Không dừng lại ở đó, nam đạo diễn còn khẳng định trước truyền thông rằng Trấn Thành đã sai với Trạng Quỳnh khi dành hết tâm huyết cho việc quảng bá Cua Lại Vợ Bầu: "Thành phải làm sao để team Trạng Quỳnh không tổn thương chứ. Khó nhưng đâu phải là không làm được. Trừ khi mình cố tình như vậy vì lý do nào đó."

3. 1990 và rất nhiều lùm xùm liên quan

Cách đây tròn một năm, trong mùa phim Tết Nhâm Dần, bộ phim 1990 của bộ ba Nhã Phương - Ninh Dương Lan Ngọc - Diễm My 9x đã ra mặt sau cả loạt drama nối dài tưởng đâu không hồi kết.

Từ việc nhà sản xuất tố một diễn viên mắc bệnh ngôi sao đến lùm xùm bị nhà thiết kế Đỗ Long tố rằng thiếu chuyên nghiệp khi sử dụng trang phục của thương hiệu anh nhưng anh không nhận được hình ảnh feedback và tên cũng không được ghi trên poster,... Quá nhiều thị phi không đáng có lại thêm chất lượng phim không cao khiến khán giả không thể tập trung thưởng thức 1990 và dù có chiếu Tết cũng chẳng giúp nó cứu vãn được doanh thu.

4. 30 Chưa Phải Tết suýt không thể ra mắt đúng hẹn

30 Chưa Phải Tết là bộ phim hài ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2020. Dù có kinh phí đầu tư lên tới 20 tỷ nhưng bộ phim đã suýt không thể ra rạp đúng hẹn vì các vấn đề liên quan đến tôn giáo, cụ thể là xoay quanh nhân vật sư thầy của Mạc Văn Khoa.

Thậm chí trước công chiếu khoảng 10 ngày, nhà sản xuất phim còn tổ chức họp báo, chỉ đơn giản là để gặp gỡ giao lưu thân mật với báo chí chứ không dám khẳng định điều gì về việc phát hành phim. Sự việc gây xôn xao giới làm phim, nhiều đồng nghiệp trong nghề cũng lên tiếng, lo lắng cho số phận của tác phẩm. Đúng 6 ngày trước khi ra rạp, 30 Chưa Phải Hết mới chính thức qua ải kiểm duyệt, được trình làng với một phiên bản đã chỉnh sửa nhưng vẫn giữ nguyên giá trị.

(Nguồn: Soha)

(Xem thêm:

=> Những phim 'khuấy đảo' phòng vé dịp Tết; Đạo diễn trẻ 'khát' vốn làm phim; Xe điên gây tai nạn liên hoàn ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang