Sau khi Tòa đình chỉ vụ án ông Phạm Phi Sơn: Hiệp hội ủng hộ tị nạn lên tiếng chỉ trích chính quyền nhùng nhằng

Tin Tòa án Amtsgericht Chemnitz tuyên đình chỉ vụ án hôm thứ 2 đã gây sôi sục mạng xã hội hoài nghi về cách hành xử của các cơ quan công quyền Đức trong vụ đòi trục xuất ông Pham Phi Sơn sống ở Đức từ năm 1987 tới nay, cùng vợ con ông. Ngay hôm thứ 3, Hiệp hội ủng hộ tị nạn tiểu bang Sachsen der Sächsische Flüchtlingsrat đã chính thức tuyên bố chỉ trích cách làm việc nhùng nhằng đá bóng cho nhau giữa chính quyền thành phố Chemnitz và Ủy ban Cứu xét Härtefallkommission trong vụ giải quyết quyền ở lại cho gia đình ông Phạm Phi Sơn, mặc cho gia đình ông bị rơi vào cảnh lao đao khốn đốn.

Paula Moser thuộc Hiệp hội ủng hộ tị nạn tuyên bố đây là một màn kịch rất khó chấp nhận. Tạo nên một áp lực rất nặng đối với ông Phạm Phi Sơn, vợ và con gái, điều mà những người bình thường ngoài cuộc khó có thể hình dung nổi.

Theo Moser, Sở Ngoại kiều thành phố Chemnitz đã nói rõ trong một lịch gặp, trao đổi với gia đình cùng luật sư rằng, họ không muốn tự quyết định cấp giấy phép cư trú, nên tiếp tục chuyển vụ việc này lần thứ 3 tới Ủy ban Cứu xét Sachsen Härtefallkommission, để Ủy ban này quyết định. Sở Ngoại kiều chỉ hứa sẽ cấp giấy cư trú tạm dung (Duldung) cho gia đình đến đầu tháng Năm. Cho đến lúc đó, vợ chồng ông Phạm Phi Sơn phải tham gia các kì thi tiếng Đức và kí kết hợp đồng làm việc lâu dài. Kết quả trên sẽ là lý do mới buộc Ủy ban Cứu xét phải xem xét và tự quyết định.

Bộ trưởng Nội vụ Sachsen, ông Armin Schuster (CDU) đã hứa, Ủy ban Cứu xét sẽ tìm ra giải pháp cho gia đình ông Phạm Phi Sơn.

Tuy nhiên, trên thực tế Ủy ban Cứu xét đã tới 2 lần từ chối xem xét, trả lại hồ sơ cho các cơ quan chức năng giải quyết đã gây xôn xao dư luận, chấn động truyền thông lâu nay. Một bản kiến nghị trực tuyến chống lại việc trục xuất gia đình ông Phạm Phi Sơn đã thu hút tới 100.000 người kí ủng hộ. Hôm thứ 2, Tòa án cũng đình chỉ vụ án với cáo buộc ông Phạm Phi Sơn phạm luật khi cư trú quá thời hạn ở Việt Nam, với tội danh thiếu cơ sở là nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp. Tuyên bố của của Hiệp hội ủng hộ tị nạn ở Sachsen đánh giá cách thứ chính quyền xử lí vụ ông Phạm Phi Sơn là một màn kịch rất khó chấp nhận, lập tức được công luận quan tâm chú ý đặc biệt và đem lại hi vọng nhiều hơn cho ông Phạm Phi Sơn.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang