.jpg)
VỤ NAM SINH LỚP 9 BỊ ĐÁNH CHẾT VÌ GHEN TUÔNG: KHỞI TỐ 3 THIẾU NIÊN
Ba thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong ở Gia Lai vừa bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Theo Dân trí, ngày 10/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.H.M.L. (SN 2011), T.T.N. (SN 2011) và L.Q.V. (SN 2009), cùng trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai để điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Theo kết quả điều tra, lúc 2h25 ngày 7/2, P.H.M.L. rủ T.T.N. và L.Q.V., cùng một số người khác đi tìm nhóm thiếu niên đang ngồi với bạn gái của đối tượng, trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, Gia Lai) để đánh.
Thông tin thêm trên tờ Người lao động, P.H.M.L. đã đấm, đánh nhiều lần vào đầu, mặt em H.N.M.V (SN 2011, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nạn nhân bỏ chạy vào trong cửa hàng tiện lợi.
Thấy vậy, nhóm của P.H.M.L. tiếp tục quay sang tấn công em N.Q.H. - học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn phường Pleiku, đang ngồi cùng cô gái nêu trên.
P.H.M.L. và T.T.N. đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người N.Q.H. Trong khi đó, L.Q.V. tham gia lôi kéo, tạo điều kiện để P.H.M.L. và T.T.N. hành hung nạn nhân.
Hậu quả, em N.Q.H. bị chấn thương sọ não nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong vào tối 8/2 tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.
Sau khi gây án, sáng 7/2, P.H.M.L. và TT.N. đã đến Công an phường Pleiku đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Đến sáng 8/2, L.Q.V. cũng đến cơ quan công an đầu thú.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi; trong đó P.H.M.L. và L.Q.V. đang là học sinh lớp 9. Bước đầu, nhóm này khai nhận nguyên nhân ra tay đánh hội đồng em N.Q.H. là do ghen tuông.
XÓT XA HÌNH ẢNH CHÁU TRAI NGHI BỊ CHA ĐÁNH BẦM TÍM KHẮP NGƯỜI
Hình ảnh cháu trai 10 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành, bầm tím khắp cơ thể đang lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc cộng đồng mạng.
Sáng 9-2, tin từ Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin về việc cháu trai 10 tuổi bị người thân bạo hành, gây thương tích.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định người có hành vi đánh cháu bé là cha ruột của cháu. Công an phường đã làm việc với các bên liên quan để thu thập thông tin, phục vụ công tác xác minh, xử lý.
"Cuối tuần trước, chúng tôi đã mời cha ruột của cháu bé lên làm việc. Tuy nhiên, do người này bận công việc nên buổi làm việc sẽ được tổ chức vào tuần này" - lãnh đạo Công an phường Bình Kiến cho biết.
Theo một nguồn tin, trước đó cháu bé đang học lớp 4 thì nghỉ học, có biểu hiện không nghe lời người lớn và từng liên quan đến hành vi trộm cắp.
Cho rằng con không ngoan, người cha đã đánh nhiều cái dẫn đến cháu trai bị bầm tím trên cơ thể.
Hình ảnh cháu trai thương tích đầy mình được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.
Nhiều ý kiến bình luận đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.
TRUY TỐ KẺ DÙNG BÚA ĐINH VÀ DAO BẦU SÁT HẠI 3 NGƯỜI NHÀ VỢ
.jpg)
VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa truy tố Nguyễn Nam Đại Thuận về 3 tội danh sau vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Ngày 11/2, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi). Đối tượng trú tại phường Ea Tam bị đưa ra xét xử về các tội Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Hồ sơ vụ án thể hiện Thuận chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi) từ năm 2022. Do đối tượng nghiện ma túy nên mẹ vợ là bà Trần Thị D. đưa chị H. về sinh sống tại đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.
Thuận nảy sinh ý định sát hại gia đình vợ sau khi sử dụng ma túy vào tối 12/9/2025. Đối tượng cho rằng bị gia đình vợ đối xử không tốt và gọi điện nhưng chị H. không nghe máy.
Thuận mang theo búa đinh và dao bầu đến nhà bà D. vào rạng sáng 13/9. Đối tượng tấn công khiến chị H., bà D. và anh Bùi Văn N. (em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng chị H.) bị đâm trọng thương.
Sau khi gây án, Thuận cướp tài sản rồi bỏ trốn. Đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế một phụ nữ tại đường Đinh Núp để cướp xe máy vào khoảng 6h30 cùng ngày.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận vào lúc 8h30. Cơ quan điều tra xác định bị can sử dụng dao thuộc danh mục có tính sát thương cao nên cấu thành thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
KINH HOÀNG 6 BÉ TRAI BỊ XÂM HẠI Ở LÂM ĐỒNG, TU SĨ LĨNH ÁN 20 NĂM TÙ
Một tu sĩ bị tuyên phạt 20 năm tù vì nhiều lần xâm hại tình dục 6 bé trai được gửi đến cơ sở Thập Thiện ở thành phố Đà Lạt (cũ) để tu tập và đi học.
Ngày 11.2, Nguyễn Đắt Vũ (39 tuổi) bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong phiên xử kín tuyên phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội xâm hại trẻ em của Vũ là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể chất, tâm lý của các nạn nhân, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Theo cáo trạng, Vũ từng là tu sĩ Phật giáo, với các pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh, xuất gia năm 2010 tại thiền viện ở phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng).
Năm 2017, Vũ được giao quản lý cơ sở Thập Thiện ở trên đường Kim Đồng, lúc này có 8 chú tiểu được gia đình gửi đến tu tập và đi học.
Kết quả điều tra cho thấy, hành vi xâm hại thường diễn ra trong phòng ngủ của Vũ hoặc phòng của các cháu. Anh ta đều dặn các bị hại không được nói cho ai biết.
Cơ quan điều tra ghi nhận Vũ đến đầu thú và khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội. Gia đình anh ta đã bồi thường và được gia đình các bị hại viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời, gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và gia đình các nạn nhân.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đắt Vũ 20 năm tù giam về tội danh nói trên. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho 2 trong 6 bị hại tổng số tiền mỗi người 117 triệu đồng.
Nguồn: Người Đưa Tin; Kenh14; Vietnamnet; Lao Động
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá