Vụ hiếp dâm bé gái 13 tuổi; Dọa ăn lá ngón để được tảo hôn; Bị sát hại vì đòi quan hệ đồng giới; Vụ bé gái tử vong dưới sông

Vụ nhân viên karaoke hiếp dâm bé gái 13 tuổi: Phạt chủ quán 125 triệu đồng

(Ảnh minh họa).

UBND tỉnh Đắk Nông quyết định xử phạt hành chính chủ quán karaoke 125 triệu đồng vì nhận bé gái 13 tuổi vào làm việc.

Ngày 25/9, UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định xử phạt 125 triệu đồng đối với Công ty TNHH du lịch Thảo Nguyên, chi nhánh Đắk Nông, về hành vi sử dụng người lao động từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc tại nơi làm việc bị cấm, theo điều 147 Bộ luật Lao động.

Được biết, công ty trên do Trần Anh Quang (42 tuổi) làm giám đốc. Trước đó, Quang và Nguyễn Duy Khánh (19 tuổi, nhân viên của quán) bị Công an huyện Cư Jút Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về Hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, tối 24/6, Quang tổ chức ăn nhậu, trong đó có một bé gái 13 tuổi tham gia. Sau đó, Quang gợi ý Khánh dẫn bé gái về phòng ngủ của nhân viên trong quán để thực hiện hành vi đồi bại.

Những ngày sau đó, bé gái vẫn làm việc bình thường tại quán của Quang. Đến ngày 9/7, cháu chuyển đến làm phục vụ cho một quán karaoke khác ở Gia Lai. Tại đây, cháu đã tìm cách gọi điện thoại về cho mẹ ở quê nhà để cầu cứu.

Ngay khi nhận cuộc gọi cầu cứu của con gái mới 13 tuổi, người mẹ quê ở Cà Mau đã tất tả tìm đến nơi và tìm cách cứu con.

Để bảo vệ quyền lợi của con gái, người mẹ đã liên hệ với Tổng đài 111 nhờ sự trợ giúp. Tại đây, chị được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn làm đơn tố cáo các đối tượng xâm hại bé gái và đưa cháu đi điều trị tâm lý. Đồng thời, trình báo cơ quan công an.

Dọa ăn lá ngón nếu không được... tảo hôn

Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, xảy ra nhiều nhưng chưa thể xử phạt được trường hợp nào.

"Em không biết lấy vợ sớm là vi phạm pháp luật đâu"

Vợ chồng Chứ A Hải và Sùng Thị Đớ (bản Xa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) dù học chưa hết bậc THCS nhưng đã bỏ học để kết hôn với lý do đơn giản: gia đình cần người đi làm nương cùng.

Em Chứ A Hải chia sẻ, em thấy người ta không đi học, ở nhà lấy vợ thì em cũng bỏ học về lấy vợ, em cũng không biết lấy vợ sớm là vi phạm đâu. Còn Sùng Thị Đớ, vợ của Hải cho biết, từ lúc lấy nhau về, hai vợ chồng cũng chỉ biết đi làm nương, làm ruộng thôi, cuộc sống vẫn phụ thuộc vào bố mẹ.

Tương tự, Quàng Văn Lương (ở bản Huổi Có, xã Phình Giàng) chia sẻ, hai vợ chồng em từ lúc lấy nhau đến bây giờ cũng chưa làm được giấy đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi nên xã chưa làm cho. Vì vậy, lúc con sinh cũng chưa đi làm thẻ bảo hiểm y tế và giấy khai sinh cho con.

Ông Vàng A Lồng, Trưởng phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên chia sẻ, vấn đề tảo hôn luôn tồn tại từ trước đến nay, các địa phương có tỷ lệ tảo hôn cao như xã Phình Giàng, Xa Dung, Keo Lôm. Trong huyện, tình trạng tảo hôn tập trung nhiều ở vùng đồng bào dân tộc Mông, sinh sống ở bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những trường hợp tảo hôn đều không biết kết hôn sớm là vi phạm pháp luật, họ chỉ nghĩ cứ thích là lấy nhau không quan tâm đến những hệ lụy mà nạn tảo hôn mang lại.

Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

Điều 58. Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án".

Ngoài ra, hành vi tổ chức tảo hôn còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Điều 183. Tội tổ chức tảo hôn

Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm".

Có chế tài nhưng... không dùng được

Tuy nhiên, ông Cháng Phỏng Thác, Phó Chủ tịch UBND xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông cho biết, đối với nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn, vấn đề luôn được đưa ra bàn bạc công khai ở các cuộc họp. Chính quyền xã cũng đưa ra một số biện pháp xử lý nhưng chưa thể xử lý được. "Đối với các cháu, yêu thì cứ yêu, không cấm nhưng đến khi động viên gia đình và các cháu chờ đủ tuổi kết hôn thì các cháu lại không chịu nghe. Nam, nữ đủ tuổi kết hôn mới cho cưới thì các cháu thanh thiếu niên lại hay dùng các biện pháp ăn lá ngón tự tử để đe dọa hai bên gia đình", ông Thác chia sẻ.

Việc áp dụng xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền gặp nhiều khó khăn vì hầu hết họ là những người vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế eo hẹp.

Cũng vì lẽ đó mà từ trước đến nay, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở xã Phình Giàng xảy ra nhiều nhưng chưa thể xử phạt được trường hợp nào.

Không cho trai gái lấy nhau thì họ rủ nhau ăn lá ngón tự tử, đó là thực tế diễn ra nhiều năm nay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc Mông và trở thành rào cản lớn trong việc thực thi pháp luật.

Ông Trần Đức Trọng, Trường phòng Dân tộc huyện Điện Biên Đông cho biết, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện về giải pháp cho tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Theo đó, tập trung tuyên truyền bằng hình thức pa nô, áp phích và tổ chức hội thi cho các cháu học sinh THCS, tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành trong huyện để tuyên truyền kiến thức về pháp luật và hệ luỵ của việc tảo hôn. Sau khi tuyên truyền ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa đặc biệt hai xã Xa Dùng và Phì Nhừ thì UBND xã Phì Nhừ đã tổ chức cho các gia đình ký cam kết không để cho các con em mình và người thân trong gia đình kết hôn sớm. Đây cũng là giải pháp mới mà hiện nay Phòng Dân tộc đang áp dụng và triển khai trên địa bàn.

Bị sát hại dã man vì đòi quan hệ đồng giới với thanh niên 17 tuổi

(Ảnh minh họa).

Thanh niên 17 tuổi giả vờ yêu cầu ông P. chở đến khu vực vắng để quan hệ đồng giới nhưng mục đích là giết và cướp tài sản của nạn nhân.

Ngày 25-9, TAND Vĩnh Long đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản và che giấu tội phạm đối với các bị cáo: Kim Văn Khải (19 tuổi), Thạch Thị Liên (51 tuổi, mẹ Khải) và Kiên Chanh Ma Ly (43 tuổi) - cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Theo cáo trạng, ngày 1-10-2022, Liên tổ chức tiệc nhậu tại nhà với Ly (người sống chung như vợ chồng với Liên), Khải và 2 người khác. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi cuộc nhậu kết thúc thì ông L.H.P (38 tuổi; ngụ thị xã Bình Minh) rủ Khải tiếp tục đi nhậu.

Lúc này, Khải nảy sinh ý định giết ông P. để lấy tài sản. Khi cả 2 đến khu vực bờ sông gần cầu Cần Thơ uống rượu được một lát thì ông P. đòi quan hệ tình dục đồng giới với Khải.

Khải giả vờ đồng ý và yêu cầu ông P. chở đến khu vực vắng để quan hệ nhưng mục đích là giết ông để cướp tài sản.

Tại đây, Khải lấy dao đâm chém ông P. và nhảy lên người cho đến khi biết nạn nhân đã chết mới dừng lại.

Khải lục soát trên người ông P. lấy 15.000 đồng, sau đó điều khiển xe máy của nạn nhân trốn khỏi hiện trường.

Khi Khải về đến nhà, Liên và Ly biết vụ việc nhưng không trình báo công an mà kêu gã xuống Sóc Trăng trốn. Trước khi Khải rời đi, 3 đối tượng này đã ăn cháo vịt và uống rượu đến 5 giờ sáng hôm sau. Đến ngày 4-10-2022, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Khải.

Qua nhận định từng hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Khải 18 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hình phạt là 18 năm tù (do thời điểm gây án, Khải chưa đủ 18 tuổi); Liên và Ly cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường cho phía bị hại 380 triệu đồng.

TP.HCM: Vụ bé gái tử vong dưới sông, công an tìm được thi thể người mẹ

Sau 2 ngày phát hiện thi thể bé gái gần 2 tuổi, công an tiếp tục nhận được tin báo tìm thấy thi thể của người mẹ.

Ngày 25/9, Công an Tp.HCM đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm để bàn giao thi thể chị T.T.H.M. (SN 1988, quê tỉnh Sóc Trăng) cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào ngày 23/9, người dân phát hiện thi thể một trẻ em nằm nổi cạnh bờ sông sài gòn, đoạn qua đường Thạnh Lộc 47, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp.HCM nên trình báo lực lượng chức năng.

Cơ quan công an đã có mặt đưa thi thể lên bờ thì xác định là bé gái, mặc đồ màu đỏ, có mặc áo khoác bên ngoài và đeo đôi bông tai. Sau đó, nhiều người đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để tìm người thân. Bố của bé gái là L.Đ.P. (SN 1987, quê Sóc Trăng) đã tìm đến và làm thủ tục nhận người thân, danh tính nạn nhân là L.H.A.M. (19 tháng tuổi).

Anh L.Đ.P. cũng trình báo, ngoài việc con gái mất tích thì vợ anh là T.T.H.M. cũng không liên lạc được.

Chiều 24/9, sau khi lo hậu sự cho bé gái, gia đình đã ra khúc sông hiện trường vụ việc để cúng. Lúc này một người dân báo tin có một giỏ đồ treo dưới công viên gầm cầu Phú Long (nối giữa Bình Dương và Tp.HCM) nên gia đình qua kiểm tra và xác nhận đây chính là chiếc túi của chị M.,, bên trong vẫn còn bình sữa, đồ ăn.

Người nhà sau đó chia nhau đi tìm và phát hiện thi thể chị M., đang mắc ở đám lục bình cách cây cầu vài chục mét. Công an sau đó cũng có mặt khám nghiệm hiện và đưa thi thể chị M., về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ người thân, chị M. sống cùng chồng và 2 con ở phường Bình Hoà, Tp.Thuận An. Chiều ngày 20/9, chị M., bế bé A.M., đến nhà bà con chơi và sau đó mất liên lạc.

Nguồn: Dân Trí; Kenh14; Soha; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang