- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Chào mời, quảng cáo hoạt động mại dâm khiến nhà hàng Luxury Business Club luôn trong tình trạng "cháy phòng". Giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi cơ sở này là "thiên đường".
Liên quan đến vụ triệt phá đường dây mại dâm do chủ nhà hàng người Hàn Quốc cầm đầu, đến nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) bước đầu làm rõ vai trò tổ chức, cách thức hoạt động cũng như chiêu trò đối phó lực lượng công an của nhóm người liên quan.
"Thiên đường" thác loạn của dân chơi Hàn Quốc
Nhà hàng Luxury Business Club (số 446-448 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7) hoạt động từ năm 2020 đến nay, do Son Teaheum làm chủ và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của cơ sở.
Nhà hàng có khoảng 28 phòng (4 tầng và sân thượng) với 226 nhân viên, gồm giám đốc điều hành, tổng quản lý người Hàn Quốc, 5 quản lý cấp dưới, 6 "madam" người Việt Nam, 3 lễ tân (thu ngân), 30 nam phục vụ, 180 nhân viên nữ phục vụ cùng một số nhân viên bếp.
Cơ sở này có hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh - tivi) khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Phía trước cổng nhà hàng luôn có 3-5 bảo vệ, 3 tài xế và ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và nhân viên nữ từ nhà hàng đến điểm mua bán dâm.
Để thuận lợi cho việc hoạt động mại dâm, nhóm này đã móc nối với nhiều khách sạn trên địa bàn quận 7 để làm nơi "vui vẻ".
Bằng việc trả lương và tiền hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và "madam" người Việt Nam về làm việc. Phía nhà hàng luôn chào mời, quảng cáo có hoạt động mại dâm tại cơ sở, nên nơi đây luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng.
Cơ sở này đã gây dựng được tiếng vang trong mảng kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam. Giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi nhà hàng Luxury Business Club là thiên đường, khách Hàn Quốc nào đến Việt Nam cũng phải đến trải nghiệm và thỏa mãn.
Khi khách đến nhà hàng sẽ được quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn, như múa sexy, sẵn sàng cho tiếp viên đi tới bến cùng nhiều gói dịch vụ hấp dẫn. Ngoài ra, nơi đây các cô gái phục vụ khách tới bến với giá hợp lý, được đảm bảo không bị công an kiểm tra.
Chỉ tiếp khách Hàn Quốc có hộ chiếu
Nhằm đối phó việc bị lực lượng chức năng theo dõi, các nghi phạm không tiếp khách Việt Nam mà chỉ tổ chức cho khách người Hàn Quốc vào cơ sở để ăn uống, mua dâm với tiếp viên nữ.
Các nghi phạm liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm, thường xuyên tổ chức họp kín, chỉ đạo quản lý, "madam" nhiều phương thức để che đậy hành vi phạm pháp như: Chỉ tiếp khách Hàn Quốc có hộ chiếu xác nhận quốc tịch; được khách quen bảo lãnh; thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán dâm như bố trí cho tiếp viên nữ bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới.
Ngoài ra, nhóm cầm đầu thường xuyên chỉ đạo, tuyển dụng thêm lực lượng bảo vệ, cảnh giới nghiêm ngặt; thay đổi ký hiệu mua bán dâm trên hóa đơn tính tiền.
Cụ thể, nhóm này quy ước các ám hiệu để né tránh việc theo dõi của cơ quan chức năng như đánh số "0, 1, 2" vào sổ chấm công hàng ngày (tiếp viên không đi bán dâm sẽ ghi số "0", tiếp viên đi bán dâm qua đêm sẽ ghi số "1", tiếp viên đi bán dâm về liền sẽ ghi số "2").
Bước đầu, Son Teaheum khai vì hám lợi nên đã chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc, "madam" người Việt Nam điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với mục đích kéo khách, tăng doanh thu hàng chục tỷ đồng/tháng về cho nhà hàng.
Đến nay, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Khổng Minh Trí, Son Teaheum về hành vi Chứa mại dâm; bắt khẩn cấp Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng về hành vi Môi giới mại dâm.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Thành Hưng đã triệt phá nhiều đường dây mại dâm quy mô lớn, trong đó có đường dây hoa hậu, tiếp viên hàng không.
Sau khi cho 15.000 đồng để mua bánh, Huỳnh Văn Giàu nảy sinh ý định hiếp dâm nên kêu bé gái bán vé số dạo vào trong nhà để xâm hại.
Sáng 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam Huỳnh Kim Giàu (SN 1964; ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 17 giờ ngày 10-9, trong lúc Giàu đang quét dọn nhà và rửa chén phụ cho gia đình người cháu tại địa phương thì bé L.T.T.T (SN 2011) vào nhà mời mua vé số kiến thiết.
Lúc này, Giàu đi lại gần T. nói đã hết tiền nên từ chối mua. Ngay sau đó, T. nói hôm nay bán vé số ế quá, không có tiền ăn bánh nên đã xin Giàu 15.000 đồng để mua bánh ăn.
Sau khi cho T. tiền thì Giàu nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với T. nên kêu bé gái này vào bên trong để hiếp dâm nạn nhân.
Hay tin con gái bị xâm hại, mẹ của T. đã tố giác hành vi của Giàu đến cơ quan công an.

(Ảnh minh họa).
Do có tranh chấp, bà nội khởi kiện, yêu cầu cháu trai chia tài sản chung là nhà đất. Vụ án được TAND tối cao lựa chọn, xây dựng thành án lệ.
TAND tối cao vừa công bố 7 án lệ mới để các TAND vận dụng trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ việc, vụ án.
Trong số này, án lệ số 67/2023 với nhiều nội dung đáng chú ý, liên quan đến quyết định người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung.
3 cấp tòa mới giải quyết xong
Năm 2012, vợ chồng cụ Phạm Ngọc T. và Nguyễn Thị Đ. (trú Hà Nội) đến văn phòng công chứng lập di chúc chung với nội dung cho cháu trai là anh Phạm Ngọc H. được toàn quyền sử dụng, sang tên khu đất rộng hơn 80m2 và ngôi nhà 2 tầng thuộc sở hữu của hai cụ.
Năm 2019, sau khi chồng qua đời, cụ Đ. và anh H. đến văn phòng công chứng, lập văn bản thỏa thuận chia di sản thừa kế. Theo đó, anh H. được hưởng toàn bộ di sản do ông nội để lại, cụ Đ. và anh H. là đồng sở hữu sử dụng nhà đất.
Thời gian sau, cụ Đ. khởi kiện, yêu cầu chia tài sản chung giữa mình và cháu nội. Cụ đề nghị được sử dụng nhà đất và thanh toán giá trị tài sản cho anh H. là 1,4 tỉ đồng. Ngược lại, anh H. có nguyện vọng được sử dụng nhà đất, sẽ thanh toán cho bà nội 1,5 tỉ đồng, đồng thời để bà tiếp tục sống chung đến khi qua đời.
Tháng 7.2020, TAND H.Thanh Trì (Hà Nội) xét xử sơ thẩm, quyết định giao cho cụ Đ. được quyền sử dụng nhà đất, cụ có nghĩa vụ thanh toán cho cháu nội một nửa giá trị tài sản, tức gần 1,4 tỉ đồng. Không đồng ý, anh H. kháng cáo.
Tháng 11.2020, TAND TP.Hà Nội xét xử phúc thẩm, quyết định sửa bản án sơ thẩm theo hướng anh H. được quyền sử dụng toàn bộ nhà đất và có nghĩa vụ thanh toán cho bà nội một nửa giá trị tài sản, tức gần 1,4 tỉ đồng.
Tháng 2.2021, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND TP.Hà Nội, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND H.Thanh Trì.
Phán quyết nhân văn
Tháng 6.2021, tại quyết định giám đốc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, hủy toàn bộ bản án phúc thẩm của TAND TP.Hà Nội.
Theo đó, tòa quyết định cụ Đ. được toàn quyền sử dụng nhà đất và thanh toán cho anh H. một nửa giá trị tài sản là gần 1,4 tỉ đồng. Cụ có quyền, nghĩa vụ liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước để cấp "sổ đỏ".
Giải thích về phán quyết của mình, TAND cấp cao tại Hà Nội cho hay, nguyên đơn và bị đơn đều có nguyện vọng nhận nhà đất và thanh toán giá trị cho nhau.
Tuy nhiên, diện tích nhà đất trong vụ án có nguồn gốc do vợ chồng cụ Đ. tạo lập, hai cụ sinh sống ở đây từ năm 1980. Sau khi chồng chết, cụ Đ. vẫn quản lý, sử dụng và thờ cúng chồng.
Về phía anh H., năm 2016 anh này mới chuyển đến sinh sống cùng bà nội, không tạo lập được tài sản nào trên đất.
Quá trình giải quyết, cụ Đ. khẳng định không thể tiếp tục chung sống với cháu trai nữa. Các con của cụ đều đề nghị giao cho cụ quản lý nhà đất để cụ có chỗ ở, thờ cúng chồng, đến khi qua đời.
Xem xét toàn diện vụ án, tòa nhận thấy cụ Đ. đã cao tuổi, sức yếu, có hạn chế trong việc thay đổi và tạo lập chỗ ở khác nên việc giao nhà đất cho cụ sử dụng là phù hợp với nguồn gốc, quá trình hình thành tài sản chung.
Ngược lại, anh H. trẻ tuổi hơn, được hưởng một nửa giá trị tài sản chung trị giá gần 1,4 tỉ đồng. Số tiền này đủ để anh tạo lập chỗ ở mới.
10 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người không có tiền để bắt xe về quê.
Ngày 7-10, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết sau hơn 4 ngày phối hợp với cơ quan công an làm việc, 10 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao" và được giải cứu khi đi qua tỉnh này vào tối 3-10, đã được cho phép về nhà.
Theo Công an TP Đông Hà, 10 nạn nhân đều là thanh thiếu niên, sinh sống ở miền Nam, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua tìm hiểu, nhiều nạn nhân không có tiền để bắt xe về quê nên Công an TP Đông Hà và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã hỗ trợ phương tiện cùng một ít kinh phí để các nạn nhân lên đường.
Đến đầu giờ chiều 7-10, các nạn nhân đã lên xe xuất phát về nhà.
Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Đông Hà cho biết đã nhận được thư cảm ơn của anh N.B.M (42 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Anh M. là cha của em N.N.Q (16 tuổi) - một trong 10 trường hợp được lực lượng công an giải cứu.
Cụ thể, anh M. viết rằng tối 2-10, một người bạn của con gái anh đến nhà thông báo việc Q. đã bị kẻ xấu lừa và đang trên đường đưa ra Bến xe Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để xuất cảnh trái phép sang Lào. Tuy nhiên, thông tin về con gái rất mù mờ, không rõ đi xe gì, đi cùng với ai khiến gia đình anh rất hoang mang. "Sau khi nghe thông tin, tôi đã tìm cách thông báo tin tức trên cho Công an TP Đông Hà để nhờ giải cứu con gái tôi. Ngay sau khi nhận được trình báo của tôi, các anh Công an TP Đông Hà đã phối hợp với các anh Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị lập tức triển khai lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu con gái tôi" - anh M. viết.
Xúc động trước việc con gái được lực lượng công an giải cứu an toàn, anh M. viết tiếp: "Trước sự việc trên, gia đình chúng tôi cảm thấy rất xúc động và vô cùng biết ơn các đồng chí Công an TP Đông Hà, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại mưa gió, ngay lập tức bằng mọi cách để giải cứu con gái tôi và những người khác trước lúc sắp bị lừa và đưa ra nước ngoài. Một lần nữa gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, khâm phục tinh thần, trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của các đồng chí công an trước tính mạng, sự nguy hiểm của nhân dân".
Trước đó, lúc 14 giờ 20 phút ngày 3-10, Công an TP Đông Hà nhận được tin báo của anh N.B.M về việc con gái của anh là cháu N.N.Q bị một nhóm đối tượng đưa ra Bến xe Đông Hà để xuất cảnh trái phép sang Lào làm "việc nhẹ, lương cao".
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đông Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại Bến xe Đông Hà, lực lượng công an phát hiện có 2 ô tô đang đón Q. cùng nhiều người khác để đưa lên vùng biên huyện Hướng Hóa xuất cảnh trái phép sang Lào.
Theo thông tin ban đầu, sau khi nghe các đối tượng dụ dỗ sang Lào sẽ có "việc nhẹ, lương cao" nên Q. đồng ý đi theo. Quá trình kết nối, các đối tượng nói Q. rủ thêm người cùng đi. Tin những lời đường mật của các đối tượng, Q. có rủ thêm một bạn nữ đi cùng.
Nguồn: Dân Trí; Kenh14; Thanh Niên; Người Lao Động
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá