Việt Nam: Siêu dự án sắp triển khai; Giá chung cư điều chỉnh nhưng khó giảm sâu; Điều tra chuyển khoản 264.908.000 đồng; Khám xét 19 địa điểm, bắt 16 người

Hàng triệu người dân phía Bắc đón tin vui lớn: Siêu dự án dài gần 350 km đi qua 7 tỉnh, thành sắp được triển khai

Khi hoàn thành, đường Vành đai 5 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng tại khu vực phát triển năng động bậc nhất cả nước. Đồng thời, tăng cường tính kết nối, đồng bộ hạ tầng giao thông giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Theo Báo Chính phủ, chiều 4/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan và lãnh đạo 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô.

Theo Bộ Xây dựng, dự án có tổng chiều dài khoảng 349 km, đi qua địa bàn 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Tuyến chính được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc, bề rộng 32,25 m. Dọc tuyến sẽ bố trí đường song hành đạt tối thiểu tiêu chuẩn đường cấp III với 2 làn xe. Riêng các đoạn qua địa hình đồi núi thuộc Phú Thọ và Thái Nguyên chỉ đầu tư đường gom để kết nối giao thông địa phương.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 45 nút giao liên thông, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý, điều hành giao thông cùng các trạm dừng nghỉ hiện đại, đồng bộ.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất 10 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị 7 tỉnh, thành phố thống nhất quyết tâm tự bảo đảm nguồn vốn đầu tư đường song hành và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát kỹ tổng mức đầu tư của dự án, bảo đảm cân đối với suất đầu tư bình quân trên 1 km của các tuyến cao tốc khác trong cả nước, có tính đến biến động giá nguyên vật liệu thời gian gần đây.

Bộ Xây dựng cũng được giao xác định cơ cấu vốn và nhu cầu phù hợp với tiến độ, phân kỳ đầu tư của từng giai đoạn; phân tích rõ ưu, nhược điểm của hai hình thức đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) và đầu tư công.

Sau khi Bộ Xây dựng xác định rõ tổng mức đầu tư và phân kỳ vốn, Bộ Tài chính cần báo cáo cụ thể khả năng cân đối, bổ sung nguồn lực.

Trước đó, ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước, đã chủ trì cuộc họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô.

Theo tính toán sơ bộ, dự án sử dụng khoảng 2.925 ha đất, với tổng mức đầu tư khoảng 235.741 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 64.000 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 138.300 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác gần 9.700 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 23.700 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ, dự án được đề xuất chia thành 15 dự án thành phần, gồm 7 dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư đường song hành tại 7 địa phương và 8 dự án đầu tư tuyến chính, trong đó có một dự án riêng cho các cầu lớn. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công năm 2027 và cơ bản hoàn thành vào năm 2030.

Khi hoàn thành, đường Vành đai 5 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng tại khu vực phát triển năng động bậc nhất cả nước; tăng cường tính kết nối, đồng bộ hạ tầng giao thông giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; nâng cao năng lực vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.

Giá chung cư điều chỉnh nhưng khó giảm sâu

Giá chung cư trên thị trường thứ cấp tiếp tục điều chỉnh tại nhiều dự án. Tuy nhiên, chuyên gia dự báo khả năng giá nhà giảm mạnh rất khó xảy ra.

Sau giai đoạn tăng giá mạnh, thị trường chung cư Hà Nội đang ghi nhận những tín hiệu điều chỉnh rõ nét trên phân khúc chuyển nhượng. Tuy nhiên, xu hướng này không diễn ra đồng đều trên toàn thị trường mà chủ yếu xuất hiện ở các căn hộ mua đi bán lại giữa các nhà đầu tư. Trong khi đó, các dự án mở bán mới từ chủ đầu tư vẫn duy trì mặt bằng giá cao.

Khảo sát thực tế cho thấy, đà giảm giá tập trung chủ yếu ở thị trường thứ cấp. Nguyên nhân là nhiều nhà đầu tư có nhu cầu thanh khoản hoặc cơ cấu lại dòng tiền, trong khi giá bán tại thị trường sơ cấp vẫn chịu tác động từ chi phí đầu vào và tiền sử dụng đất chưa có dấu hiệu giảm.

Mặt bằng giá chung cư Hà Nội trên thị trường thứ cấp liên tục điều chỉnh, có nơi ghi nhận mức giảm từ 10% đến hơn 15% chỉ trong thời gian ngắn. Biên độ giảm mạnh nhất xuất hiện tại những dự án từng là "điểm nóng" tăng giá trong giai đoạn trước, ở cả khu Đông và khu Tây Hà Nội.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, so với tháng 2, giá bán tại dự án Imperia Sky Park giảm 8%, Times City giảm 8%, Khu đô thị mới Xa La giảm 5%. Một số dự án khác như Sunshine City và Trung Hòa - Nhân Chính cũng ghi nhận mức giảm từ 2-3%.

Giá rao bán căn hộ trung bình tại Hà Nội hiện ở mức khoảng 85 triệu đồng/m2, giảm 2% so với quý trước. Diễn biến này phản ánh xu hướng điều chỉnh trên thị trường thứ cấp khi nhiều nhà đầu tư đưa sản phẩm ra bán.

Trong khi giá bán có xu hướng hạ nhiệt ở một số dự án, thị trường cho thuê lại ghi nhận diễn biến trái chiều. Theo Batdongsan.com.vn, nhu cầu thuê chung cư tại Hà Nội tăng 6%, còn tại TP.HCM (khu vực TP.HCM cũ) tăng 24%.

Báo cáo cũng cho thấy, áp lực từ lãi suất vay mua nhà giảm không đáng kể đã tác động đến lựa chọn của người tiêu dùng. Thay vì quyết định mua nhà ngay, nhiều người có xu hướng chuyển sang thuê và tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường.

Đánh giá về triển vọng thị trường, TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho rằng, khả năng giá nhà giảm mạnh trong thời gian tới là rất khó xảy ra. Các yếu tố cấu thành giá bất động sản hiện đều ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm đáng kể.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, điểm đáng chú ý của giai đoạn tới không nằm ở việc giá bất động sản giảm sâu mà ở sự thay đổi của cán cân cung - cầu. Việc nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tái khởi động sẽ góp phần cải thiện nguồn cung, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh rõ nét hơn giữa các chủ đầu tư.

Trong bối cảnh đó, thị trường được dự báo sẽ phân hóa mạnh. Những dự án có vị trí thuận lợi, pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng xây dựng tốt và hệ thống tiện ích đồng bộ vẫn có khả năng duy trì giá trị. Trong khi đó, các dự án thiếu lợi thế cạnh tranh sẽ phải điều chỉnh chính sách bán hàng, tăng ưu đãi hoặc chấp nhận giảm biên lợi nhuận để thu hút khách hàng.

TS Nguyễn Văn Đính nhận định, thị trường bất động sản đang chuyển từ giai đoạn tăng giá theo kỳ vọng sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và năng lực phát triển dự án. Theo đó, diễn biến giá sẽ không còn đồng loạt mà phụ thuộc ngày càng nhiều vào giá trị thực của từng dự án và từng sản phẩm.

Điều tra giao dịch chuyển khoản 264.908.000 đồng từ tài khoản Techcombank sang MB, công an mời người đàn ông SN 1992 đến trụ sở làm việc

Bất ngờ nhận được hơn 264 triệu đồng chuyển vào tài khoản từ người lạ, người phụ nữ ở xã Phúc Hòa, Bắc Ninh, đã chủ động trình báo cơ quan công an để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu.

Theo thông tin từ Công an xã Phúc Hòa, ngày 8/6/2026, đơn vị tiếp nhận trình báo của chị N.T.Q. (SN 1978, trú tại thôn Phúc Đình, xã Phúc Hòa) về việc tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) của chị bất ngờ nhận được 264.908.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy đây có thể là số tiền do người khác chuyển khoản nhầm, chị Q. giữ nguyên hiện trạng tài khoản và chủ động đến Công an xã Phúc Hòa nhờ xác minh để trả lại cho đúng chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Hòa đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc giao dịch. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là anh T.M.A.T. (SN 1992, thường trú tại phường Phú Lợi, TP.HCM).

Công an xã sau đó đã liên hệ và mời anh T. đến trụ sở làm việc. Tại đây, anh cho biết vào khoảng 10h43 ngày 8/6, trong quá trình thao tác chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng Techcombank, anh đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 264.908.000 đồng vào tài khoản của chị Q. Anh cũng cung cấp đầy đủ sao kê và các tài liệu liên quan để phục vụ việc đối chiếu, xác minh.

Sau khi kiểm tra, xác thực các thông tin hoàn toàn trùng khớp, dưới sự chứng kiến của Công an xã Phúc Hòa, chị Q. đã thực hiện thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 264 triệu đồng cho anh T. theo đúng quy định.

Nhận lại số tiền, anh T. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới chị Q. vì sự trung thực, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ nhanh chóng của cán bộ Công an xã Phúc Hòa trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc.

Theo Công an xã Phúc Hòa, hành động chủ động trình báo vụ việc của chị N.T.Q. là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm và nét đẹp trong ứng xử của người dân. Việc làm này góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua vụ việc, cơ quan công an địa phương cũng khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản cần giữ nguyên số tiền, tuyệt đối không rút, chi tiêu hoặc chuyển sang tài khoản khác. Thay vào đó, người nhận nên chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, hành vi cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng trái phép số tiền do người khác chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ.

Đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm, bắt 16 người liên quan số tiền 100 tỷ đồng

Các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên nhiều địa bàn trong tỉnh.

Ngày 6/7/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 16 đối tượng ở phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Nam, phường Tam Quan, xã Tây Sơn về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang web để tổ chức cá độ.

Dưới sự chỉ đạo của ông Dương Văn Long- Phó Giám đốc công an tỉnh Gia Lai, lúc 05h30' rạng sáng 27/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên nhiều địa bàn trong tỉnh.

Các tổ công tác đã kiểm tra tại các địa phương: phường Quy Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam.

Tại các điểm đột kích, các đối tượng rất bất ngờ, cơ quan Công an đã triệu tập, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, làm rõ vai trò của từng đối tượng . Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 02 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Về thủ đoạn hoạt động, nhóm tội phạm đã lợi dụng sức nóng của Vòng chung kết World Cup 2026 để thu hút người chơi. Chúng phân chia tài khoản, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho các con bạc trên hệ thống, sau đó trực tiếp quy đổi ra tiền mặt để giao dịch.

Phương thức tinh vi này giúp các đối tượng dễ dàng ẩn danh, lợi dụng tính lan tỏa của internet để lôi kéo hàng loạt người chơi, đẩy số tiền trục lợi bất chính lên con số hàng trăm tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, các hành vi cá độ đang chuyển dịch mạnh sang sử dụng công nghệ cao. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, không ít người chủ quan, thiếu bản lĩnh đã sa vào vòng xoáy cá cược, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình và gia tăng tệ nạn.

Người dân tuyệt đối không truy cập, đăng ký tài khoản trên các website cá cược; không chia sẻ, quảng bá các đường link trái phép và cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nguồn: CafeF; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Lên đầu trang