- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Học tập - Lao động
.jpg)
Nga dự kiến tuyển hơn 30.000 lao động Việt Nam năm 2026, đồng thời nới lỏng điều kiện ngoại ngữ, số hóa thủ tục di trú để hút nhân lực
Kỳ họp lần thứ 8 của Tổ công tác lao động giữa Việt Nam và Liên bang Nga cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động Việt tại thị trường này đang tăng mạnh, đồng thời mở ra nhiều thay đổi đáng chú ý về chính sách.
Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và đại diện phía Nga đồng chủ trì, tập trung đánh giá hợp tác lao động và thúc đẩy ký kết Hiệp định tuyển dụng có tổ chức.
Nhu cầu tăng mạnh, tập trung ở dệt may và xây dựng
Theo phía Nga, nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam có xu hướng tăng rõ rệt, dự kiến đạt hơn 30.000 chỉ tiêu vào năm 2026, tăng mạnh so với khoảng 19.000 năm 2022. Trong đó, Moscow là địa bàn có nhu cầu lớn nhất với hơn 13.000 chỉ tiêu.
Dệt may tiếp tục là lĩnh vực chủ lực, chiếm hơn 21.000 vị trí, bên cạnh các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng và dịch vụ. Mức lương trung bình khoảng 640 USD/tháng, song lao động có tay nghề có thể đạt 1.300 – 2.000 USD/tháng.
Theo ông Vũ Trường Giang, từ năm 2018 đến nay đã có hơn 6.300 lao động Việt đăng ký sang Nga làm việc, khoảng 900 người đang làm việc theo hợp đồng. Nhìn chung, người lao động có việc làm ổn định, chưa phát sinh vấn đề phức tạp.
Gỡ rào cản ngoại ngữ, thúc đẩy tuyển dụng chính quy
Đáng chú ý, phía Nga cho biết lao động làm việc theo hạn ngạch không còn bắt buộc chứng minh trình độ tiếng Nga, kiến thức lịch sử và pháp luật. Đây được xem là thay đổi quan trọng, giúp giảm rào cản lớn nhất đối với lao động phổ thông Việt Nam.
Cùng với đó, quy trình cấp hạn ngạch đã được số hóa hoàn toàn, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng.
Phía Việt Nam đề nghị Nga bảo đảm mức lương không thấp hơn lao động bản địa cùng trình độ, đồng thời hỗ trợ chi phí đào tạo, vé máy bay và các thủ tục ban đầu để giảm gánh nặng cho người lao động.
Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy ký kết Hiệp định tuyển dụng lao động có tổ chức, hướng tới xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, bảo vệ quyền lợi người lao động và chuyển dần từ mô hình tự phát sang chính quy.
Trong bối cảnh Việt Nam mỗi năm đưa hơn 140.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, thị trường Nga được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển nếu cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc.
Từ Khánh Phương, nữ sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa giành học bổng 100% học phí của ĐH Công nghệ Sydney, Australia - suất duy nhất kỳ học tháng 7/2026 mà trường này trao cho học sinh toàn cầu.
Nữ sinh Việt trúng tuyển đại học Australia với học bổng 100% học phí
ĐH Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney) hiện nằm trong nhóm 9 đại học hàng đầu Australia và top 100 thế giới theo bảng xếp hạng QS. Học bổng toàn phần 100% học phí của trường được đánh giá rất cạnh tranh, bởi mỗi kỳ xét tuyển (mỗi năm 2 đợt) chỉ có duy nhất một suất dành cho ứng viên trên toàn cầu.
Chia sẻ với VietNamNet, Khánh Phương cho hay em rất bất ngờ và vui sướng trước kết quả này. Đây cũng là trường em đặt mục tiêu cao nhất và mong muốn theo đuổi. “Lúc nhận tin trúng tuyển và được trao học bổng, em đang ở trên lớp. Khi tình cờ mở điện thoại ra, em không tin vào mắt mình. Em đã phải xin phép cô giáo cho ra ngoài để đọc kỹ lại thư chúc mừng từ trường một lần nữa để chắc chắn rằng mình thực sự nhận được học bổng này”, Phương nói.
Trước đó, Khánh Phương đạt thành tích xuất sắc trong suốt 3 năm THPT, đặc biệt đạt điểm trung bình lớp 12 là 9,8. Em cũng chinh phục các mức điểm SAT 1.570 (với điểm Toán đạt 800/800), IELTS 8.0 (điểm phần Listening đạt tối đa 9.0).
Bài luận về thất bại và mong muốn cống hiến cộng đồng
Khánh Phương cho rằng hồ sơ của mình tạo được dấu ấn với hội đồng tuyển sinh không chỉ nhờ thành tích học tập mà còn ở bài luận mang màu sắc cá nhân cùng loạt hoạt động ngoại khóa nổi bật. Trong đó có trải nghiệm sân khấu hóa tác phẩm tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, làm diễn giả truyền cảm hứng tại TEDx Marie Curie Ha Dong Youth và tham gia dự án thiện nguyện Ánh Mộc nhằm lan tỏa tinh thần học tiếng Anh, hỗ trợ đồ dùng học tập cho trẻ em vùng cao...
“Qua các hoạt động ngoại khóa này, em nghĩ hội đồng tuyển sinh đã nhìn thấy mong muốn đóng góp cho cộng đồng của em”, Khánh Phương chia sẻ.
Đặc biệt, trong bài luận, Phương chia sẻ hành trình trưởng thành của bản thân bắt đầu từ những thất bại.
“Xuất phát điểm của em không phải là một học sinh nổi bật. Em từng trượt kỳ thi đầu vào các trường THCS chất lượng cao, thậm chí nhận điểm 0 môn Toán trong kỳ thi vào lớp 6 của một trường”, Phương kể.
Theo nữ sinh, chính những trải nghiệm đó giúp em nhận ra hạn chế của bản thân, thay đổi phương pháp học tập và coi thất bại là cơ hội để tạo ra hướng đi mới. Những nỗ lực sau đó được đền đáp khi em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THCS của trường và trúng tuyển vào trường THPT chuyên.
Trong bài luận, Phương cũng đề cập cách bản thân đối diện với thử thách khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, đồng thời thể hiện mong muốn biến lời nói thành hành động cụ thể để mang lại giá trị cho cộng đồng, đặc biệt là truyền cảm hứng học tiếng Anh cho trẻ em vùng khó khăn.
“Từ những trải nghiệm đó, em học được rằng một nhà lãnh đạo cần dám thất bại, nhìn nhận hạn chế của bản thân, sẵn sàng thay đổi và sáng tạo để tìm ra hướng đi mới. Em nghĩ điều này phù hợp với giá trị cốt lõi mà nhà trường hướng tới”, Phương nói.
Nói về phương pháp học tập, Khánh Phương cho biết em có thói quen chuẩn bị bài kỹ trước khi đến lớp. Trong giờ học, nữ sinh luôn tập trung nghe giảng và chủ động hỏi thầy cô, bạn bè về những kiến thức chưa hiểu. Em cũng sắp xếp thời gian hợp lý, đồng thời đặt mục tiêu cụ thể cho từng môn học.
Bên cạnh việc học trên lớp, Phương còn trau dồi kiến thức thông qua nhiều sở thích và hoạt động khác như đọc sách, chơi piano, vẽ, làm gia sư tiếng Anh và Toán...
Nữ sinh cho biết bản thân may mắn khi luôn nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè cùng sự quan tâm, thấu hiểu của gia đình.
“Đặc biệt, em rất biết ơn bố mẹ vì luôn lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện để em phát huy thế mạnh của bản thân trong suốt quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho hành trình du học. Nhất là mẹ, người luôn ở bên động viên và hỗ trợ em”, Khánh Phương chia sẻ.
Khánh Phương cho biết dự kiến tháng 7 tới sẽ sang Australia nhập học. Tuy nhiên, trước mắt nữ sinh vẫn tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục tiêu đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, em cũng chủ động trang bị các kỹ năng cần thiết như nấu ăn, sống tự lập để chuẩn bị cho hành trình du học.
“Trong tương lai, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập tốt ở môi trường đại học để duy trì học bổng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội và câu lạc bộ của trường. Em muốn tận dụng thời gian du học để trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn và sau này trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, nữ sinh chia sẻ.
Nhiều học sinh có IQ và EQ cao thường sở hữu 4 sở thích tưởng chừng rất bình thường nhưng lại giúp các em phát triển tư duy, cảm xúc và kỹ năng xã hội toàn diện.
Trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, thành tích học tập chưa bao giờ là thước đo duy nhất phản ánh trí thông minh hay khả năng thành công trong tương lai. Nhiều giáo viên lâu năm cho rằng, những học sinh vừa học tốt vừa được yêu mến thường sở hữu một số “sở thích” rất đặc biệt ngay từ nhỏ.
Một giáo viên có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung Quốc từng chia sẻ rằng, theo quan sát của cô, 90% học sinh có IQ và EQ cao, lớn lên gặt hái thành công thường duy trì 4 thói quen hoặc sở thích dưới đây. Điều đáng nói là chúng không phụ thuộc vào điều kiện gia đình giàu hay nghèo mà chủ yếu đến từ cách nuôi dưỡng và môi trường sống.
1. Thích đọc sách
Điểm chung dễ thấy ở nhiều học sinh có tư duy tốt là khả năng tập trung cao và vốn hiểu biết phong phú. Những điều này thường được hình thành từ thói quen đọc sách.
Nhiều trẻ không chỉ đọc sách giáo khoa mà còn hứng thú với truyện lịch sử, khoa học, kỹ năng sống hay các cuốn sách khám phá thế giới. Việc đọc giúp trẻ mở rộng vốn từ, tăng khả năng diễn đạt và hình thành tư duy phản biện.
Theo các giáo viên, những học sinh thích đọc sách thường có khả năng tiếp thu nhanh hơn trên lớp. Các em biết cách đặt câu hỏi, phân tích vấn đề và dễ đồng cảm với người khác nhờ tiếp xúc với nhiều câu chuyện, nhiều góc nhìn.
Đặc biệt, đọc sách còn giúp trẻ rèn tính kiên nhẫn – điều ngày càng hiếm trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh.
2. Thích chơi thể thao hoặc vận động ngoài trời
Không ít phụ huynh cho rằng học sinh giỏi thường chỉ tập trung vào sách vở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều em học tốt lại rất yêu thích vận động.
Những môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi lội hay chạy bộ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn rèn kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc.
Nhiều giáo viên lâu năm nhận xét rằng học sinh thường xuyên vận động ngoài trời có xu hướng tích cực, tự tin và dễ hòa đồng hơn. Khi gặp áp lực học tập, các em cũng biết cách giải tỏa tâm lý thay vì dễ cáu gắt hoặc thu mình.
Đây cũng là nhóm học sinh có EQ khá cao vì hiểu cách hợp tác, giao tiếp và xử lý mâu thuẫn với bạn bè.
3. Thích giúp đỡ người khác
Một đặc điểm nổi bật khác ở những học sinh được đánh giá cao cả IQ lẫn EQ là tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người xung quanh.
Trong lớp học, các em thường chủ động hướng dẫn bạn làm bài, hỗ trợ giáo viên hoặc quan tâm tới cảm xúc của bạn bè. Đây không đơn thuần là sự “ngoan ngoãn” mà phản ánh khả năng thấu cảm và kỹ năng xã hội tốt.
Nhiều giáo viên cho biết, những học sinh biết chia sẻ thường có tư duy trưởng thành hơn so với tuổi. Các em hiểu rằng thành công không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn từ khả năng hợp tác với tập thể. Về lâu dài, đây cũng là nhóm trẻ dễ thích nghi trong môi trường làm việc và có khả năng xây dựng các mối quan hệ tích cực.
4. Thích tự tìm tòi và đặt câu hỏi
Không ít phụ huynh từng cảm thấy mệt mỏi khi con liên tục hỏi “vì sao”. Thế nhưng, theo các chuyên gia giáo dục, đây lại là dấu hiệu điển hình của một đứa trẻ có tư duy tốt.
Những học sinh thông minh thường không hài lòng với việc ghi nhớ máy móc. Các em thích khám phá nguyên nhân, tìm hiểu bản chất vấn đề và có xu hướng tự học rất mạnh.
Trong lớp, đây thường là nhóm học sinh hay đặt câu hỏi khiến giáo viên phải suy nghĩ thêm. Dù đôi lúc hơi “phiền”, nhưng chính sự tò mò lại là động lực giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo và tư duy độc lập.
Nhiều nghiên cứu giáo dục cũng chỉ ra rằng trẻ càng ham học hỏi thì càng dễ hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề – yếu tố quan trọng trong học tập lẫn cuộc sống sau này.
Trần Tú (Trần Bờm) vừa nhận học bổng tài năng ngành Marketing tại trường đại học quốc tế. Ở tuổi 18, quý tử nhà NSND Trần Lực gây chú ý với ngoại hình điển trai và chức vô địch cờ vua.
Trần Tú (thường được biết đến với biệt danh Trần Bờm), con trai của NSND Trần Lực, vừa chính thức nhận học bổng tài năng tại một trường đại học quốc tế danh tiếng. Xuất hiện tại buổi lễ cùng bố, chàng trai sinh năm 2008 gây ấn tượng với ngoại hình trưởng thành, cao ráo và phong thái tự tin. Trần Tú cho biết anh sẽ theo học chuyên ngành Marketing và Truyền thông số trong thời gian tới.
Hành trình trưởng thành từ cậu bé hóm hỉnh đến thanh niên ưu tú
Trần Tú từng là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi cùng NSND Trần Lực tham gia chương trình thực tế vào năm 2014. Sau hơn một thập kỷ, "cậu bé Bờm" ngày nào nay đã trở thành một thanh niên 18 tuổi, được nhận xét là bản sao thời trẻ của người bố nổi tiếng. Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, Trần Tú đã hoàn thành chương trình phổ thông tại một trường tư thục ở Hà Nội.
Bên cạnh ngoại hình nổi bật, quý tử nhà NSND Trần Lực còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Anh thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng thi đua của lớp và có khả năng sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Đặc biệt, vào đầu năm 2026, Trần Tú đã xuất sắc giành chức vô địch cờ vua toàn trường, thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao độ sau những trải nghiệm từ các giải đấu trước đó.
Dấu ấn nghệ thuật và quan điểm về việc học tập
Dù ưu tiên hàng đầu hiện nay là việc học, Trần Tú cũng đã bắt đầu bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cuối năm 2025, anh chính thức lấn sân sang điện ảnh với vai nam chính trong bộ phim Thế hệ kỳ tích. Với lối diễn xuất tự nhiên và cá tính mạnh mẽ được thừa hưởng từ bố, Trần Tú nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả.
Chia sẻ về định hướng tương lai, Trần Tú thể hiện sự chín chắn khi cho rằng việc học không chỉ để phục vụ nghề nghiệp mà còn để phát triển kỹ năng bản thân. Đối với anh, kiến thức tích lũy từ nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc hay thể thao đều là hành trang quan trọng cho những thời khắc quyết định trong cuộc đời. NSND Trần Lực luôn là người đồng hành, ủng hộ và khuyến khích con trai trải nghiệm hết mình để tìm ra con đường phù hợp nhất.
Nguồn: Người Lao Động; Vietnamnet; CafeF; Báo Lâm Đồng
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá