Việt Nam: Kho báu khiến thế giới thèm khát; Đại án ngành điện; Tài khoản phát sinh giao dịch, công an xác minh; Hòa Phát thăng hạng 100 doanh nghiệp Đông Nam Á

Không phải dầu mỏ, Việt Nam có kho báu khác cả thế giới thèm khát, 80% trữ lượng nằm tại một tỉnh miền Trung

Theo S&P Global, xe điện đang trở thành một xu hướng mới với dư địa phát triển rất lớn. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm dần nhờ sự bùng nổ của xe điện. IEA nhận định, trong thập kỷ tới, nhu cầu đối với xe điện sẽ tăng mạnh, làm thay đổi toàn diện ngành công nghiệp ô tô và giảm đáng kể mức tiêu thụ dầu trong lĩnh vực vận tải đường bộ. Xu hướng chuyển đổi này cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho các ngành công nghiệp liên quan, đặc biệt là lĩnh vực khai thác và chế biến các kim loại phục vụ sản xuất pin điện.

Trong xu hướng này, Niken là kim loại được chú trọng trong ngành sản xuất pin xe điện. Niken là một kim loại màu trắng bạc, bề mặt bóng láng, là một trong nhiều tài nguyên đang được săn đón trên thế giới.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ, trên toàn cầu, tài nguyên niken ước tính hơn 350 triệu tấn niken. Trong đó, Indonesia nắm trữ lượng lớn nhất với khoảng 55 triệu tấn, sau đó là Úc với 24 triệu tấn.

Tại Việt Nam, theo Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Bộ Công Thương), tổng trữ lượng và tài nguyên niken ở Việt Nam ước tính khoảng 3,6 triệu tấn niken kim loại. Trong đó, tỉnh nắm giữ lớn nhất là Thanh Hóa với hơn 3 triệu tấn niken. Cùng với đó, Sơn La có 420.523 tấn, và Cao Bằng có 133.677 tấn niken.

Trong đó phần lớn tài nguyên niken tồn tại ở dạng khoáng vật đi kèm trong quặng crôm như vùng mỏ crômit Cổ Định (Thanh Hóa), hiện chưa có giải pháp thu hồi hiệu quả. Quặng niken ở khu vực Sơn La và Cao Bằng chủ yếu là loại hình quặng niken - đồng xâm tán.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035, trong đó đã nêu rõ "hướng đi" đối với khoáng sản niken.

Theo đó, phấn đấu sản lượng khai tuyển đạt 118.000 tấn tinh quặng niken vào năm 2025. Giai đoạn đến năm 2025, đầu tư và đưa vào hoạt động 2 nhà máy sản xuất sản phẩm niken với tổng sản lượng khoảng 8.000-11.000 tấn/năm.

Theo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, đối với các loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chiến lược, quan trọng như niken, bô-xít, titan, đất hiếm, crômit, đồng, vàng, các doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ phải có đủ năng lực và phải đầu tư các dự án chế biến phù hợp sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, bảo vệ môi trường bền vững.

Đồng thời, hạn chế và tiến tới chấm dứt khai thác các mỏ trữ lượng thấp, phân tán, nhỏ lẻ, tập trung tài nguyên khoáng sản từ các mỏ/điểm mỏ quy mô nhỏ thành các cụm mỏ quy mô đủ lớn để đầu tư đồng bộ từ thăm dò, khai thác, chế biến áp dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại.

Theo Cục Thông tin, Thống kê (Bộ Khoa học và Công nghệ), với sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu quặng tinh niken ngày càng tăng, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu chế biến sâu trên thị trường thế giới là vô cùng cấp thiết. Tuy nhiên, đến năm 2021, Việt Nam vẫn chưa có tiêu chuẩn quốc gia cụ thể cho quặng tinh niken nói chung và quặng tinh niken sunfua nói riêng.

Thực tế, việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng quặng tinh niken là cực kỳ cần thiết, không chỉ để quản lý hoạt động chế biến khoáng sản mà còn để thiết lập các quy định về đặc tính kỹ thuật, giúp phân loại và đánh giá sản phẩm.

Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản phẩm quặng tinh niken sunfua, đồng thời tạo cơ sở cho các doanh nghiệp định hướng sản xuất, lựa chọn công nghệ, đổi mới trang thiết bị, từ đó tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên khoáng sản niken và các khoáng sản đi kèm.

Đại án ngành điện: Khởi tố 47 bị can, tạm giữ và phong tỏa hơn 1.700 tỉ

Trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các đơn vị liên quan, cảnh sát đã khởi tố 47 bị can ở 5 nhóm tội. Đến nay đã tạm giữ, phong tỏa tiền và tài sản lên tới hơn 1.700 tỉ đồng.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 2.7, thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty truyền tải điện quốc gia và một số đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho hay, vụ án này xảy ra trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3, do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư.

Cảnh sát xác định có nhiều vi phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình lập, phê duyệt dự toán; xây dựng hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu và nghiệm thu. Đồng thời, C01 cũng làm rõ nhiều vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục trong dự án.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, vụ án này, đến nay C01 đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Các bị can này ở 13 công ty, trong đó có Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty CP tập đoàn PC1...

Về kết quả kê biên, thu hồi tài sản, đến nay C01 đã tạm giữ hơn 45 tỉ đồng và hơn 1 triệu USD. Cạnh đó, cảnh sát cũng tạm dừng, phong tỏa chứng khoán đối với các bị can với tổng giá trị hơn 1.700 tỉ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho hay, C01 đang tích cực điều tra vụ án. Danh tính các bị can sẽ thông tin sau.

Trước đó, theo thông tin bất thường các công ty tự công bố, hàng loạt nhân sự cấp cao của Công ty CP tập đoàn PC1, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4 bị khởi tố.

Tại Tập đoàn PC1, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT và 6 người bị khởi tố với cáo buộc Tham ô tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch HĐQT của các Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4 và một số nhân viên cũng bị khởi tố để điều tra, làm rõ các sai phạm.

Tài khoản của thanh niên SN 2006 phát sinh giao dịch 4,5 tỷ đồng, công an phối hợp với ngân hàng khẩn trương xác minh

Công an phường Phước Hội (Lâm Đồng) vừa kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân hoàn trả số tiền 4,5 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Ngày 3/7, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 2/7, anh Trương Quốc Huy (SN 2006), trú tại tổ dân phố 5, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, đến Công an phường trình báo về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 4,5 tỷ đồng từ tài khoản lạ.

Số tiền trên được chuyển đến tài khoản của anh Huy nhiều lần. Thấy số tiền lớn không rõ nguồn gốc, anh Huy đã chủ động đến nhờ cơ quan công an tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Chỉ huy Công an phường Phước Hội đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với ngân hàng khẩn trương xác minh. Qua rà soát, lực lượng công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm.

Đến ngày 3/7, dưới sự hướng dẫn của Công an phường Phước Hội, anh Trương Quốc Huy đã đến ngân hàng và thực hiện thủ tục hoàn trả đầy đủ số tiền 4,5 tỷ đồng cho người chuyển nhầm là ông N.T.S (trú tỉnh Lâm Đồng).

Hòa Phát thăng hạng trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp Đông Nam Á năm 2026

Tạp chí Fortune vừa công bố bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 - danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu của năm tài chính trước đó. Tập đoàn Hòa Phát đứng ở vị trí thứ 59, tăng 3 bậc so với năm 2025. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hòa Phát được vinh danh tại bảng xếp hạng này.

Năm 2025, tập đoàn đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 13% về doanh thu và 29% về lợi nhuận so với năm 2024. Trong đó, sản xuất thép - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đóng góp 93% doanh thu toàn tập đoàn.

Trong năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Hòa Phát nằm trong top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất (theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 năm 2025 của Cafef). Số nộp ngân sách Nhà nước của Hòa Phát phát sinh nhiều nhất tại tỉnh Quảng Ngãi với 8.153 tỷ đồng, chiếm 63%. Ngoài ra, Hòa Phát còn nộp ngân sách lớn tại TP.Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Song song với việc đóng góp cho ngân sách Nhà nước, năm 2025, Hòa Phát tiếp tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 2 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - ngành Vật liệu xây dựng, top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam,...

Quý 1/2026, Hòa Phát ghi nhận hơn 53.300 tỷ đồng doanh thu và 9.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 40% và 170% so với cùng kỳ 2025.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.

Hòa Phát đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến, nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào quý 2/2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Nguồn: CafeF; Thanh Niên; Nông nghiệp & Môi trường

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang