- Thời sự
.jpg)
Một người đàn ông ở Lạng Sơn bất ngờ nhận được gần 5 triệu đồng tiền chuyển khoản nhầm. Thay vì tự ý sử dụng số tiền, anh đã trình báo Công an địa phương để xác minh, qua đó giúp người chuyển nhầm nhanh chóng nhận lại toàn bộ số tiền.
Theo thông tin từ Công an xã Vũ Lăng (tỉnh Lạng Sơn), ngày 20/3/2026, đơn vị tiếp nhận trình báo của anh Dương Văn Tĩnh (SN 1993, trú tại thôn Táp Già, xã Vũ Lăng) về việc tài khoản MB Bank của anh bất ngờ nhận được 4.900.000 đồng từ một tài khoản lạ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Lăng đã nhanh chóng xác minh vụ việc. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là chị Hứa Thị Huyền (SN 2007, trú tại xã Vũ Lăng). Nguyên nhân được xác định là do chị Huyền sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản Techcombank, dẫn đến nhập nhầm số tài khoản người nhận.
Sau khi làm rõ sự việc, đến ngày 23/3/2026, Công an xã Vũ Lăng đã chủ động liên hệ, hướng dẫn hai bên hoàn tất các thủ tục cần thiết để anh Dương Văn Tĩnh chuyển trả đầy đủ số tiền 4.900.000 đồng cho chị Hứa Thị Huyền. Việc hoàn trả được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn và minh bạch.
Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, chị Hứa Thị Huyền đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Vũ Lăng vì sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng chức năng trong quá trình xác minh và xử lý vụ việc.
Qua vụ việc, Công an xã Vũ Lăng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận chuyển tiền. Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được khoản tiền từ người lạ không rõ nguyên nhân, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời, tránh phát sinh những rủi ro hoặc tranh chấp không đáng có.
Công an Hà Nội ngày 13/7/2026 cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã triệt phá nhóm đối tượng tạo lập, vận hành website trung gian để mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và nhiều loại tài nguyên số phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện website taphoammo.net có dấu hiệu hoạt động như một sàn giao dịch tài nguyên số, cho phép các cá nhân mở gian hàng, quảng bá sản phẩm và thực hiện giao dịch mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản cùng nhiều loại tài nguyên điện tử khác.
Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng do Đào Quang Huy (sinh năm 1992, trú tại xã Trần Phú, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, cầm đầu cùng 2 đối tượng khác tổ chức vận hành hệ thống.
Để thu hút người tham gia, các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài và quảng bá hoạt động trên nhiều nền tảng như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google. Hoạt động vi phạm được che giấu dưới vỏ bọc một doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ, tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp, gồm các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.
Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động; tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt. Tổng doanh thu bước đầu được xác định trên 400 tỷ đồng. Thông qua việc thu phí trung gian từ 3% đến 5% đối với mỗi giao dịch, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Theo cơ quan Công an, website trên thực chất hoạt động như một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số, có cơ chế trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia.
Việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng. Quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mua từ hệ thống để phục vụ hành vi lừa đảo, cho thấy hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân đang trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân như bảo vệ tài sản của chính mình; không tùy tiện cung cấp thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho người khác. Các doanh nghiệp phải coi việc bảo vệ dữ liệu khách hàng là trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội.
Hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán, bảo hiểm, thuế và các loại tài khoản số khác đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời trở thành mắt xích tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Cường đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Jim Nickel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Jim Nickel cho biết, Canada mong muốn tăng cường hợp tác với Petrovietnam trong ba lĩnh vực trọng tâm gồm LNG, điện hạt nhân và CCS (thu giữ và lưu trữ carbon). Đây là những lĩnh vực Canada có nhiều thế mạnh, đồng thời là ưu tiên trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
Đánh giá cao đề xuất của Ngài Đại sứ, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, Petrovietnam đã chuyển đổi mô hình từ tập đoàn dầu khí thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng. Bên cạnh việc duy trì và phát triển các nguồn năng lượng truyền thống, Petrovietnam đang đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Canada. Trên cơ sở đó, hai bên đã trao đổi cụ thể về tiềm năng hợp tác trong từng lĩnh vực.
Về LNG, theo Đại sứ Jim Nickel, Canada đã chính thức xuất khẩu LNG sang thị trường châu Á từ năm 2025. Với trữ lượng khí tự nhiên dồi dào, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng vị trí địa lý thuận lợi trên bờ Tây Thái Bình Dương, Canada có nhiều lợi thế để trở thành đối tác cung cấp LNG ổn định, lâu dài cho Việt Nam. Các doanh nghiệp Canada cũng sẵn sàng tham gia phát triển hạ tầng nhập khẩu, tái hóa khí và phân phối khí tại Việt Nam.
Trao đổi về vấn đề này, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định, LNG là nguồn năng lượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Petrovietnam hiện là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sở hữu kho cảng nhập khẩu LNG, đã triển khai hai nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, đồng thời tiếp tục mở rộng hạ tầng LNG và phát triển các dự án điện khí mới theo Quy hoạch điện VIII. Tập đoàn mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Canada trong phát triển hệ thống tái hóa khí, hạ tầng phân phối và các ứng dụng mới tận dụng nguồn nhiệt lạnh từ LNG phục vụ sản xuất công nghiệp.
Đối với điện hạt nhân, Đại sứ Jim Nickel giới thiệu, Canada là quốc gia có hơn 70 năm phát triển ngành công nghiệp hạt nhân với công nghệ lò phản ứng CANDU cùng hệ sinh thái hoàn chỉnh. Canada sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, đào tạo nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng, nội địa hóa sản xuất, cũng như kết nối Petrovietnam với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và trường đại học hàng đầu của Canada nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp điện hạt nhân.
Về phía Petrovietnam, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, Tập đoàn hiện được Chính phủ giao làm chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Theo ông, bên cạnh công nghệ, các yếu tố then chốt còn bao gồm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống an toàn và pháp quy hạt nhân, phát triển chuỗi cung ứng và thu xếp nguồn vốn. Petrovietnam mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của các đối tác Canada trong những lĩnh vực này.
Trong lĩnh vực CCS, Đại sứ Jim Nickel đánh giá đây là hướng hợp tác giàu tiềm năng. Với kinh nghiệm triển khai và thương mại hóa các công nghệ CCS tiên tiến, Canada sẵn sàng chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm xây dựng chính sách, khung pháp lý và đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ Petrovietnam triển khai các dự án giảm phát thải carbon trong thời gian tới.
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, Petrovietnam đang phối hợp với các cơ quan quản lý xây dựng hành lang pháp lý để triển khai công nghệ này tại Việt Nam, đồng thời thực hiện nhiều nghiên cứu cùng các đối tác quốc tế.
Kết thúc buổi làm việc, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường khẳng định, cả ba lĩnh vực phía Canada đề xuất đều phù hợp với định hướng phát triển của Petrovietnam, đồng thời bày tỏ mong muốn Ngài Đại sứ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Petrovietnam và các doanh nghiệp Canada, góp phần tăng cường quan hệ đối tác và đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững của hai nước.
Các đối tượng sử dụng đường kính trắng pha trộn với nước theo tỷ lệ khoảng 400kg đường/6 lít nước để tạo thành đường ướt, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao giấy loại 12kg và đóng dấu giả nhãn hiệu của Công ty MQ để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện, bắt quả tang 10 người đang có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là đường tại kho hàng của Công ty TNHH TM T.N Bạc Liêu, thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Theo kết quả kiểm tra ban đầu, các đối tượng sử dụng đường kính trắng pha trộn với nước theo tỷ lệ khoảng 400kg đường/6 lít nước để tạo thành đường ướt, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao giấy loại 12kg và đóng dấu giả nhãn hiệu của Công ty MQ để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Lực lượng Công an thu giữ khoảng 70 tấn đường, trong đó có 10 tấn đã được pha trộn, đóng gói giả nhãn hiệu; cùng 2 hệ thống máy trộn thủ công, 1 thùng nhựa chứa nước dùng để pha trộn, 2 cân điện tử loại 100kg, 1 con dấu vuông mang thông tin Công ty MQ và nhiều tang vật liên quan.
Qua làm việc, các đối tượng khai nhận mua đường kính từ các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, sau đó pha trộn, sang chiết, đóng gói thành bao 12kg, đóng dấu nhãn hiệu Công ty MQ rồi bán ra thị trường để thu lợi.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không bảo đảm các điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định và không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, người dân nên lựa chọn mua thực phẩm tại các cửa hàng, siêu thị, đại lý uy tín; kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm; không mua hàng hóa có giá bán bất thường, không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để kiểm tra, xử lý theo quy định.
Nguồn: CafeF; Soha; Năng Lượng Quốc Tế; Báo Mới
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá