Trẻ bị chủ lớp đánh, nhét thức ăn vào miệng; Thẩm phán bị chém; Giả ni sư lừa tiền từ thiện; Mua bán ma túy xuyên quốc gia

KINH HOÀNG TRẺ BỊ CHỦ NHÓM LỚP TƯ THỤC ĐÈ XUỐNG SÀN, NGỒI LÊN NGƯỜI NHÉT THỨC ĂN VÀO MIỆNG

Hai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu

Sự việc xảy ra tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo (Phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, phụ huynh em T.C, học lớp chồi thuộc Lớp Mẫu giáo Tí Bo, cho biết từ tuần trước, cô Ng. (chủ nhóm lớp này) thông báo cho phụ huynh là có đánh bé T.C vì muốn ép bé ăn nhiều. "Gia đình chỉ nghĩ là trẻ nghịch thì cô có tét vào tay là chuyện bình thường nên không bận tâm gì"- phụ huynh em T.C nói.

Đến hôm qua (ngày 23-4), nhiều phụ huynh cho biết có xem clip ghi lại. "Khi xem được clip, tôi sốc và thương con bật khóc khi một trong hai trẻ bị đánh trong clip là con mình và con bị bạo hành chứ không phải chỉ đánh nhẹ như cô Ng. nói"- phụ huynh này bức xúc.

Trong hai clip phụ huynh cung cấp cho phóng viên, một đoạn ghi lại cảnh chủ nhóm lớp này đè một bé trai xuống sàn nhà, sau đó ngồi đè lên bụng, mặc cho bé khóc lóc, né tránh, sợ hãi, người phụ nữ này vẫn cố nhét trái cây vào miệng trẻ.

Ở một đoạn clip khác, chủ nhóm lớp xô một bé nam vào góc, cũng mặc cho bé khóc, sợ hãi và đưa tay che đầu, chủ nhóm lớp dùng vật cứng trên bàn đập vào đầu trẻ, chỉ tay vào mặt và giơ tay dọa tát trẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, cho biết sáng nay, công an phường đã tới làm việc, vì nhóm lớp mầm non độc lập thuộc quản lý của phường nên phía Phòng GD-ĐT đã đề nghị đình chỉ hoạt động nhóm lớp này ngay trong hôm nay, ngày 24-4.

"Quan điểm của Phòng GD-ĐT là không thể chấp nhận hành vi mang tính chất bạo hành trẻ. Đề nghị các đơn vị quản lý xử lý nghiêm để răn đe. Ở góc độ chuyên môn, Phòng GD-ĐT đã đề nghị các lớp mầm non, trường mầm non lân cận tiếp nhận trẻ vào học khi nhóm lớp này bị đình chỉ"- ông Nguyên nói.

TRỘM ĐỘT NHẬP CHÉM THẨM PHÁN TRỌNG THƯƠNG

Phát hiện nhà có kẻ trộm và tri hô, một thẩm phán ở huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) bị chém trọng thương.

Ngày 24/4, Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Jơ Nưng Rôp Ya Hiếu (19 tuổi, ngụ thôn Ka Đô Mới 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án là anh Võ Thành Luân (39 tuổi, trú phường 12, TP Đà Lạt). Anh Luân hiện là thẩm phán, công tác tại TAND huyện Đơn Dương.

Theo thông tin ban đầu, tối 17/4, khi đang ở trực ở cơ quan, anh Luân phát hiện camera an ninh trong vườn của ba mẹ mình ở thôn Ka Đô Mới 2, xã Ka Đô bị tắt. Thấy bất ổn, anh Luân liền chạy về nhà thì phát hiện có 2 thanh niên (không nhận dạng rõ do trời tối) đột nhập vào hai nhà vườn của gia đình trộm cắp tài sản.

Lúc này, anh Luân tri hô thì bất ngờ bị Jơ Nưng Rôp Ya Hiếu cầm dao chém gần đứt khuỷu tay phải và gãy xương mu bàn tay trái, rồi bỏ chạy. Anh Luân được người nhà đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định hai kẻ đột nhập vào nhà cha mẹ anh Luân để trộm tài sản là Ya Hiếu và Ya Dơng Quốc (41 tuổi). Quốc là cậu ruột của Ya Hiếu và mẹ của Quốc nhiều năm làm vườn cho gia đình mẹ anh Luân.

Tại cơ quan điều tra, Quốc và Hiếu khai nhận, tối 17/4, Quốc chở Hiếu đi đến chòi vườn của gia đình anh Luân ở thôn Ka Đô Mới 2 để trộm cắp.

Sau khi đột nhập vào nhà vườn thứ nhất và lấy một con dao, cả hai dùng con dao này cắt dây điện camera an ninh rồi đi ra ngoài định lấy trộm dầu diesel trong xe máy múc bên ngoài để đổ xe máy cày của nhà.

Tuy nhiên, trong xe máy múc không có dầu diesel nên cả hai đi đến nhà vườn của mẹ của anh Luân lấy trộm các ống tuýp sắt để về làm giàn trồng chanh dây.

Sau khi lấy trộm ống típ sắt, cả hai đi ngược lại và vào nhà vườn thứ hai của mẹ anh Luận (cách nhà vườn thứ nhất khoảng 15 m) để tiếp tục tìm kiếm tài sản trộm cắp. Khi đang ở trong nhà thì anh Luân về phát hiện, tri hô.

Hiếu là đối tượng đã trực tiếp dùng dao xông vào chém anh Luân nhiều nhát, anh Luân dùng tay đỡ thì bị thương cả hai tay. Gây án xong, cả hai bỏ chạy về nhà.

GIẢ NI SƯ KÊU GỌI TỪ THIỆN LỪA HÀNG CHỤC NGHÌN NGƯỜI

Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chiều 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đình Hải (26 tuổi, trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản như: “Một Lòng Hướng Phật - Ni Sư Chức Từ”, “Phật Pháp Nhiệm Màu - Ni Sư Nhân Độ”, “Ni sư Tâm Phúc”, “Phật Pháp Nhiệm Mầu - Ni Sư Tâm Hạ”… thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, kèm theo là các bài viết kêu gọi quyên góp từ thiện vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân.

Tiếp tục xác minh, cảnh sát xác định các tài khoản Facebook trên mạo danh Ni sư Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Thừa Thiên Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đang sinh sống tại TP.HCM, Công an Đà Nẵng phân công một tổ công tác vào TP.HCM để truy bắt đối tượng.

Đến ngày 18/4, cảnh sát đã bắt giữ Lê Đình Hải ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM).

Cơ quan công an xác định Lê Đình Hải đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook mạo danh Tỳ kheo ni Thích Nữ Tường Phúc để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Rất nhiều người dân đã tin tưởng chuyển tiền ủng hộ từ 20.000 đồng đến 2 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau do Hải sử dụng.

Hải còn cho chạy quảng cáo trên Facebook các bài viết hình ảnh kêu gọi từ thiện để tiếp cận với nhiều người dân.

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại. Cơ quan chức năng đã khám xét, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Hải, trong đó có 12 thẻ ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng. Riêng số tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân của Lê Đình Hải là gần 6 tỷ đồng.

PHÁ ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA

Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Nghệ An, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Nghệ An để tiêu thụ. Chuyên án được xác lập để đấu tranh triệt phá.

Cầm đầu đường dây là đối tượng Phạm Văn Lý (SN 1979, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), đối tượng đã trực tiếp đưa ma túy từ nước ngoài về Nghệ An, rồi chia nhỏ và phân phối cho các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện Yên Thành và các huyện lân cận để tiêu thụ.

Trong quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với quyết tâm cao, Ban chuyên án đã tập trung lực lượng, khảo sát địa bàn, nắm di biến động của đối tượng.

13h ngày 6/4/2024, Công an huyện Yên Thành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Bính (SN 1977, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 320 viên ma túy tổng hợp.

Theo lời khai của Nguyễn Thanh Bính, số ma túy mà đối tượng có được là “nhập hàng” từ đối tượng Phạm Văn Lý.

Cơ quan công nhanh chóng ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn Lý, phát hiện và thu giữ 2.873 viên ma túy tổng hợp được cất giất trong vườn nhà và xe ô tô.

Tổng số tang vật cơ quan công an thu giữ được là 3.193 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lý và Nguyễn Thanh Bính về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Công an nhân dân đưa tin.

Nguồn: Soha; Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang