TQ thúc đẩy 'kinh tế bạc'; Thổ không kích Iraq, Syria; Israel-Ai Cập đọ súng; UAV AI của Ukraine; Nga đổi chiến thuật

Trung Quốc thúc đẩy ‘nền kinh tế bạc’ để hóa giải thách thức dân số già

(Ảnh minh họa).

Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành văn bản hướng dẫn thúc đẩy ‘nền kinh tế bạc’, ước tính trị giá hàng nghìn tỉ đô la mỗi năm, để chăm sóc nhu cầu của dân số đang già hóa nhanh chóng trong các lĩnh vực từ thực phẩm, giải trí cho đến viện dưỡng lão.

Hôm 15-1, Quốc Vụ viện Trung Quốc (tức chính phủ Trung Quốc) ban hành văn bản hướng dẫn để củng cố ‘nền kinh tế bạc’, vạch ra 26 biện pháp nhằm cải thiện dịch vụ thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, giải trí và văn hóa dành cho người già, đồng thời phát triển các cụm công nghiệp sản xuất các sản phẩm dành cho “nền kinh tế bạc”.

Đây là văn bản chính sách đầu tiên dành riêng cho “nền kinh tế bạc”, khi Trung Quốc đối mặt với dân số ngày càng già đi. Mục đích là để chủ động ứng phó với tình trạng già hóa dân số, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo văn bản hướng dẫn, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc phát triển các cơ sở dưỡng lão, tối ưu hóa dịch vụ y tế cho người cao tuổi, bao gồm củng cố các khoa lão nói chung và các bệnh viện y học cổ truyền. Văn bản kêu gọi các ngân hàng tăng cường hỗ trợ xây dựng các cơ sở dưỡng lão và các dự án liên quan đến “nền kinh tế bạc”. Ngoài ra, các chính quyền địa phương được phép phát hành trái phiếu đặc biệt để phát triển “nền kinh tế bạc”.

Trung Quốc sẽ tăng cường các dịch vụ văn hóa và thể thao dành cho người cao tuổi, bao gồm việc tổ chức các sự kiện thể thao khác nhau phù hợp với nhu cầu của họ. Trung Quốc lên kế hoạch thành lập khoảng 10 khu công nghiệp tập trung vào nền kinh tế bạc ở các khu vực như Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, đồng bằng sông Dương Tử và khu vực vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao.

Văn bản hướng dẫn cũng đặt ra các biện pháp thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, tập trung vào các sản phẩm đổi mới, chăm sóc sức khỏe thông minh, sử dụng robot điều dưỡng và dịch vụ chăm sóc tại nhà cũng như mở rộng ngành công nghiệp thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng.

Hiện tại, quy mô “nền kinh tế bạc” của Trung Quốc ở mức khoảng bảy nghìn tỉ nhân dân tệ, tương đương 6% GDP của đất nước, và có thể đạt 30 nghìn tỉ nhân dân tệ (4.200 tỉ đô la Mỹ) vào năm 2035, chiếm khoảng 10% GDP, theo China Media Group.

Cơn bùng nổ sinh con vào thập niên 1960 và chính sách một gia đình chỉ có một con kéo dài hàng thập niên sau đó, nhằm kiềm chế sự gia tăng dân số, đã biến Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia có dân số già hóa nhất thế giới. Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, 20% trong số 1,4 tỉ dân của Trung Quốc có độ tuổi từ 60 trở lên vào cuối năm 2022. Tỷ lệ này được dự báo sẽ vượt quá 30% trong một thập niên tới.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa phát triển cơ sở hạ tầng toàn diện và ngành dịch vụ phục vụ cho nhóm dân số già đang ngày càng gia tăng. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, khoảng 90% người cao tuổi ở nước này dành những năm cuối đời ở nhà thay vì ở cơ sở dưỡng lão. CCTV cho biết, chỉ có 3% người già hiện đang được chăm sóc ở các viện dưỡng lão. Vấn đề càng nan giải hơn vì nhiều người giá chỉ có một người con, thường phải tập trung làm việc và chăm sóc gia đình riêng.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của nhóm nhân khẩu học lớn tuổi cũng như tầng lớp trung lưu đang phát triển của Trung Quốc đang tạo ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lão hóa, sức khỏe và cuộc sống độc lập. Ở các thế hệ trước, phần lớn sự hỗ trợ dành cho người cao tuổi đều đến từ các thành viên trong gia đình, nghĩa là ngành công nghiệp chăm sóc người già hiện nay của Trung Quốc vẫn ở giai đoạn sơ khai và còn nhiều tiềm năng phát triển. Tiềm năng này có thể giúp phá vỡ tư duy cho rằng dân số già sẽ là gánh nặng cho nền kinh tế và xã hội. Thay vào đó, mức tiêu dùng tăng lên ở nhóm người già là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao.

Hồi tháng 2-2022, chính phủ Trung Quốc đã ban hành kế hoạch phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc người già của đất nước trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025). Đầu tháng này, Thủ tướng Lý Cường cam kết phát triển “nền kinh tế bạc”, nhấn mạnh chính phủ sẽ đảm bảo các dịch vụ cơ bản cho người già, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp và tổ chức khác phục vụ nhu cầu đa dạng của người già.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích miền bắc Iraq và Syria

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, quân đội nước này đã không kích các tay súng nổi dậy người Kurd ở miền bắc Iraq và Syria, đánh dấu sự leo thang xung đột ở biên giới phía nam đất nước.

Theo Reuters, bạo lực bắt đầu gia tăng hôm 12/1 khi 9 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng nổi dậy Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq, buộc Ankara phải tiến hành các vụ không kích và chiến dịch quân sự cả ở đó và ở miền bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) coi PKK là nhóm khủng bố.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc không kích mới nhất được thực hiện vào cuối ngày 15/1 tại các vùng Metina, Gara, Hakurk và Qandil ở miền bắc Iraq cũng như ở miền bắc Syria để đảm bảo an ninh biên giới và ngăn chặn các vụ tập kích của PKK.

“23 mục tiêu đã bị phá hủy, bao gồm hang động, nơi trú ẩn, đường hầm, kho đạn dược, vật tư và cơ sở vật chất được tổ chức khủng bố sử dụng. Nhiều tay súng khủng bố đã bị loại bỏ", trích tuyên bố hôm nay (16/1) của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

PKK bắt đầu các hoạt động vũ trang chống chính phủ Ankara vào năm 1984. Cho đến nay, hơn 40.000 người đã thiệt mạng vì giao tranh. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tập kích phiến quân PKK đang ẩn náu ở miền bắc Iraq.

Truyền thông Syria xác nhận, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một loạt vụ oanh tạc vào cơ sở hạ tầng điện và dầu mỏ đang nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd ở vùng đông bắc nước này, khiến một số nhà máy điện ngừng hoạt động. Mục tiêu tấn công của Ankara là các tay súng thuộc nhóm YPG của người Kurd, tình nghi là một nhánh của PKK ở nước láng giềng.

Đọ súng tại biên giới Israel-Ai Cập giữa căng thẳng khu vực leo thang

(Ảnh minh họa).

Israel cho biết một binh sĩ nước này đã bị thương nhẹ trong một cuộc đọ súng dọc biên giới với Ai Cập. Trong khi đó, một người ở Ai Cập đã thiệt mạng trong vụ đụng độ.

Theo hãng tin AP, trong một tuyên bố của quân đội Israel cuối ngày 15/1, cuộc đụng độ xảy ra gần cửa khẩu biên giới Nitzana với Ai Cập trên Bán đảo Sinai. Binh sĩ Israel đã có cuộc đọ súng với 20 nghi phạm có vũ trang.

Quân đội Israel cho biết nữ binh sĩ Israel bị trúng đạn đã được sơ tán đến bệnh viện để điều trị y tế và gia đình của cô đã được thông báo. Quân đội Israel chưa xác định được danh tính các nghi phạm.

Theo một tuyên bố của quân đội Ai Cập ngày 16/1, các đối tượng liên quan đến vụ đụng độ vào thời điểm đó đang thực hiện hành vi buôn lậu ma túy vào Israel. Lực lượng Ai Cập thông báo một kẻ đã thiệt mạng và sáu kẻ khác đã bị bắt sau đó.

Ai Cập và Israel đạt thỏa thuận hòa bình kể từ năm 1979, nhưng cuộc chiến kéo dài của Israel nhằm vào lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã khiến mối quan hệ hai nước trở nên căng thẳng.

Trước đó, vào tháng 6/2023, tại cửa khẩu Al-Awja, viên cảnh sát Ai Cập Mohamed Salah đang làm nhiệm vụ truy bắt những kẻ buôn lậu đã không may làm 3 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Mặc dù đối với vụ đụng độ lần này, cả hai nước dường như đều muốn đưa ra nguyên nhân truy quét buôn lậu ma túy để không làm gia tăng căng thẳng trong một khu vực vốn đã căng thẳng. Tuy nhiên, vẫn có một vài điểm hoài nghi. Hiếm khi những kẻ buôn lậu ma túy di chuyển với số lượng người lớn như vậy trong khu vực đó và đặc biệt tìm cách vượt biên vào Israel thông qua khu vực được giám sát chặt chẽ như Al-Awja.

Bình luận trên tờ Al-Jazeera, các nhà phân tích Arab nhận định kiểu hoạt động phối hợp này cho thấy có sự tham gia của một hoặc nhiều nhóm chiến binh hoạt động ở khu vực Sinai. Những nhóm này có liên quan trực tiếp tới cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

Kể từ những ngày đầu khi Israel tiến hành chiến dịch đáp trả tổng lực vào Gaza, Tel Aviv đã liên tục pháo kích vào bức tường biên giới giữa thành phố Rafah và Ai Cập, buộc Cairo phải đóng cửa hoàn toàn biên giới trước làn sóng di cư của người Palestine.

Hơn nữa, quân đội Israel đã nổ súng vào các vị trí biên giới Ai Cập song họ nói rằng các cuộc tấn công chỉ là vô ý.

Căng thẳng gia tăng khi Israel đe dọa giành quyền kiểm soát hành lang Philadelphia giữa Rafah và Ai Cập, cáo buộc lực lượng Hamas sử dụng đường hầm dưới lòng đất để buôn lậu vũ khí.

Ai Cập phủ nhận những cáo buộc như vậy và nhấn mạnh rằng tất cả các đường hầm đã bị phá hủy.

Trong khi đó, người Palestine cáo buộc Israel lấy các đường hầm nối với Ai Cập như một cái cớ để biện minh cho việc tái chiếm khu vực. Trước đó, các quan chức Israel đã nhiều lần công khai ý muốn đưa người Palestine ra khỏi Dải Gaza.

UAV AI của Ukraine: Đe dọa mới đối với Nga

Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào UAV đang hứa hẹn giúp Ukraine đương đầu với lực lượng quân sự Nga đông hơn và mạnh hơn.

“Vỏ quýt dày” của người Nga

Trước việc Ukraine triển khai thành công nhiều UAV nhỏ chất đầy thuốc nổ, người Nga đã bắt đầu lắp đặt bộ tác chiến điện tử (EW) gây nhiễu bằng vô tuyến điện trên các xe quân sự đặt dọc theo chiến tuyến trong suốt 22 tháng xung đột với Ukraine.

Các thiết bị gây nhiễu này có thể chặn các tín hiệu kết nối các UAV FPV (góc nhìn thứ nhất) của Ukraine với các trắc thủ điều khiển đang ẩn nấp cách đó nhiều cây số và quan sát thông qua màn hình thực tế ảo. Khi UAV FPV mất tín hiệu, nó sẽ dễ bay trệch khỏi hành trình và khó đánh vào các mục tiêu như xe tăng, khẩu pháo hay boong-ke mà trắc thủ trước đó nhắm tới.

UAV FPV bay trực tiếp vào mục tiêu và phát nổ như một quả tên lửa nhỏ. Nhìn chung, UAV này luôn cần có người điều khiển trong cả quá trình. Do vậy, sự kết nối của UAV với trắc thủ chính là điểm yếu lớn do có thể bị EW tác động, theo Samuel Bendett, thành viên của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington (Mỹ).

AI kết hợp với UAV - móng tay nhọn mới của Ukraine

Nhận thức rõ về hoạt động phá sóng do Nga tiến hành, các nhà phát triển UAV của Ukraine đang xây dựng giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) cho UAV của họ - một thuật toán có thể nhanh chóng học được cách nhận diện mục tiêu cho UAV. Cách tiếp cận ở đây là, nếu sóng gây nhiễu của đối phương quá mạnh và UAV mất tín hiệu điều khiển thì AI sẽ thay thế trắc thủ để kiểm soát UAV và điều khiển UAV lao vào mục tiêu.

Ít nhất một công ty của Ukraine, Twist Robotics, đã thử nghiệm thuật toán này.

Rostyslav Olenchyn - nhà đồng sáng lập hãng Twist Robotics, nói với tờ Washington Post: “Sau khi khóa mục tiêu, UAV được dẫn dường bằng hệ thống này”.

Hồi đầu xung đột Nga - Ukraine, phía Ukraine có lợi thế lớn so với Nga trong lĩnh vực robot, nhờ phần nhiều vào ngành công nghệ rất mạnh của Ukraine và mối quan hệ gần gũi của ngành này với ngành công nghệ cao của Mỹ và châu Âu.

Ukraine từng có nhiều UAV hơn Nga, chất lượng UAV của Ukraine cũng từng tốt hơn của Nga, đồng thời cách sử dụng của Ukraine cũng từng khéo léo hơn. Các UAV TB-2 gắn tên lửa của Ukraine (tương tự Predator và Reaper của Mỹ) đã gây tổn thất lớn cho đội hình Nga tiến về Kiev trong các tuần đầu tiên của xung đột giữa hai nước.

Cuộc đua không ngừng giữa đôi bên

Gần đây, xung đột Nga - Ukraine đã chuyển sang trạng thái khá tĩnh, khi cả hai bên đều bám chắc vào chiến hào và không bên nào tiến quá xa. Trong bối cảnh ấy, các UAV FPV nhỏ (chỉ nặng khoảng 1kg mỗi chiếc) mang theo nửa kilogam thuốc nổ là thứ vũ khí hàng đầu được các lữ đoàn Ukraine lựa chọn. Phía Ukraine sử dụng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn UAV mỗi ngày. Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ quyết tâm sản xuất thêm 1 triệu UAV nữa trong năm 2024.

Phía Nga cũng triển khai UAV FPV, thậm chí với số lượng lớn hơn, tại một số khu vực của mặt trận. Nhưng các UAV này quan trọng đối với Ukraine hơn Nga do Ukraine phải dựa vào UAV để bù lại số đạn pháo thiếu hụt, trái ngược với Nga là bên có dư thừa đạn pháo.

Robert Brovdi - chỉ huy của một nhóm UAV Ukraine mang biệt danh Chim Magyar, chuyên bảo vệ các vị trí của Ukraine ở tỉnh Kherson, nói rằng nhóm của ông đã đánh trúng 450 xe quân sự Nga kể từ giữa tháng 10/2023.

Chiến lược của Ukraine ưu tiên UAV đã buộc Nga phải tìm cách trị loại vũ khí này. Nga rà soát kho vũ khí của mình và lựa chọn RP-377 - một thiết bị gây nhiễu radio gắn trên balô, có thể phóng ra hàng trăm watt nhiễu trên các tần số dùng phổ biến nhất trong liên lạc vô tuyến.

Nga phát triển RP-377 cách đây vài năm nhằm bảo vệ binh sĩ của họ trước các quả bom ven đường được kích nổ bằng sóng vô tuyến điện - lối đánh phổ biến của các chiến binh ở những nơi như Syria.

Trong các tháng gần đây, RP-377 đã xuất hiện trên xe tăng Nga, xe thiết giáp chở quân và thậm chí cả các cỗ pháo dọc theo tiền tuyến của Ukraine.

Thiết bị gây nhiễu này có giá 10.000 USD nên không phải là quá đắt xét theo tiêu chuẩn quân sự. Mặc dù RP-377 không phải là thiết bị tiêu chuẩn trên xe Nga ở Ukraine, chúng vẫn phổ biến. Với công suất lớn, các máy này có thể tạo ra “bong bóng” an toàn chống UAV quanh một xe quân sự nào đó của Nga.

Chuyên gia UAV Ukraine, Serhii Beskrestnov, viết chi tiết về máy RP-377: “Tôi nhìn thấy các ảnh phổ. Mức độ gây nhiễu có chất lượng rất cao”.

Điều may mắn cho Ukraine, theo Beskrestnov, là máy này có tầm hoạt động ngắn, có lẽ chỉ phủ sóng trong khoảng 3 - 4m.

Những trắc thủ UAV có kỹ năng điêu luyện đã biết cách lái UAV chở chất nổ lao thẳng qua vùng sóng gây nhiễu, bằng cách bảo đảm UAV đã nhắm đúng mục tiêu khi chuẩn bị lao qua “bong bóng phá sóng”. Với cách này, UAV có thể tấn công đúng mục tiêu dù mất liên kết vô tuyến điện và trắc thủ không còn điều khiển được UAV nữa.

Tuy nhiên, các xe quân sự Nga đã bắt đầu triển khai các thiết bị gây nhiễu mạnh hơn RP-377, bao gồm Volnorez, được cho là có khả năng hoạt động trên cự ly 0,8km. Cự ly đó đủ để xe mang thiết bị này cơ động tránh né chiếc UAV đang lao tới trong trạng thái mất điều khiển.

Kết hợp kỹ năng trắc thủ với hỗ trợ của AI

Kỹ năng thuần túy của trắc thủ có thể không đủ để Ukraine duy trì lợi thế UAV của mình khi Nga đưa vào sử dụng phổ biến các thiết bị gây nhiễu mới hơn và tốt hơn. Nhưng kỹ năng đó kết hợp với một chút trợ giúp của AI có thể tạo lợi thế đáng kể cho Ukraine.

Cụ thể, một trắc thủ UAV lái thiết bị bay của mình hướng tới mục tiêu. Cùng lúc, một thuật toán thông qua hình ảnh thu được từ camera gắn trên mũi UAV sẽ nhanh chóng xác định mục tiêu thông qua kích thước, hình dáng và màu sắc, thậm chí các đặc điểm nhiệt hồng ngoại.

Theo cách này, khi UAV lao vào vùng gây nhiễu, mất kết nối vô tuyến điện với trắc thủ, nó sẽ được AI dẫn dắt tiếp để lao vào mục tiêu.

Để giảm thiểu khả năng đánh nhầm vào mục tiêu dân sự, các kỹ sư Ukraine đang huấn luyện AI chỉ nhận diện các mục tiêu mà trắc thủ bằng xương bằng thịt đã xác định trước đó.

Trong hướng đi này, phía Ukraine chủ yếu gặp một trở ngại lớn, đó là chi phí. Ukraine vận dụng UAV FPV vì loại vũ khí này có giá rẻ. Tuy nhiên, khi UAV này vào xưởng để lắp thêm thiết bị AI thì giá thành lại đội lên đáng kể.

Tuy nhiên, với các khó khăn lớn trên chiến trường hiện nay, có lẽ quân đội Ukraine sẽ đẩy mạnh áp dụng AI cho UAV quân sự.

Nga đổi chiến thuật, nhắm mục tiêu mới trong "mưa" không kích vào Ukraine

(Ảnh minh họa).

Quan chức tình báo Ukraine cho biết Nga đã tập trung các cuộc không kích gần đây vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, mặc dù mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng vẫn cao.

Các quan chức Ukraine nhiều tháng trước cảnh báo Nga có thể nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào mùa đông xung đột thứ hai.

Năm ngoái, các cuộc không kích của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở điện lực, khiến hàng triệu người Ukraine sống trong cảnh mất điện.

Khi được hỏi về một loạt đợt không kích quy mô lớn của Nga từ ngày 29/12/2023, ông Vadym Skibitsky, phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, cho biết Nga cho tới nay chưa lặp lại xu hướng tấn công hạ tầng năng lượng như năm ngoái, thay vào đó tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

"Mục tiêu chủ yếu là các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, trụ sở, hệ thống kiểm soát và các đơn vị riêng biệt của Ukraine ở tiền tuyến", ông Skibitsky nói.

Ông Skibitsky cũng cho biết Nga đã sử dụng các loại vũ khí không chính xác trong các cuộc tấn công, dẫn đến "đau khổ cho dân thường".

"Vào tháng 12, Nga đã triển khai đợt tấn công lớn nhất bằng máy bay không người lái loại Shahed", quan chức tình báo quân đội Ukraine nói, đồng thời cho biết Nga đã sử dụng khoảng 770-780 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công gần đây.

Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn trong kỳ nghỉ lễ và vào cuối tháng 12 đã thực hiện một trong những cuộc không kích lớn nhất trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm.

Quân đội Ukraine không nêu chi tiết hậu quả của các cuộc tấn công của Nga, mặc dù thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số các mục tiêu gần đây.

Các cuộc tấn công xảy ra khi Kiev tăng cường nỗ lực sản xuất quốc phòng trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và ít phụ thuộc hơn vào các đối tác nước ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược và thiết bị quân sự, trong khi các đối tác nước ngoài không thể đáp ứng nhu cầu chiến trường của Kiev.

Tuy vậy, ông Skibitsky cho biết, bất chấp xu hướng tấn công hiện nay của Nga, mạng lưới năng lượng của Ukraine vẫn bị đe dọa.

"Đối phương tiếp tục thường xuyên thu thập các hình ảnh từ không gian chụp các cơ sở năng lượng của chúng tôi để tiến hành các cuộc tấn công như vậy nếu có thể và nếu cần thiết", ông Skibitsky nhấn mạnh.

Giới phân tích cho rằng, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch tập kích của Nga dường như là khiến Ukraine kiệt quệ nguồn lực phòng không như tên lửa NASAMS, Patriot được phương Tây viện trợ. Đáng chú ý, Moscow triển khai chiến thuật này vào thời điểm Mỹ và Liên minh châu Âu bắt đầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev, dẫn đến một kịch bản là Ukraine có thể sẽ không còn lá chắn nào trong thời gian tới.

Những cuộc tập kích quy mô lớn gần đây cho thấy điều Ukraine lo ngại nhiều tháng qua đã trở thành hiện thực: Nga tích trữ tên lửa để tung đòn tấn công mạnh vào mùa đông.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga đã thực hiện hàng loạt vụ tập kích với quy mô khác nhau, sử dụng kết hợp cả máy bay không người lái, bom lượn, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo ISW, lực lượng Nga dường như đa dạng hóa vũ khí tấn công để tìm ra điểm yếu của phòng không Ukraine và tối đa hóa hiệu quả tấn công.

Nga có thể đã cố tình tích lũy nhiều loại tên lửa trong mùa thu và đầu mùa đông để tạo ra loạt đòn tấn công mạnh hơn và áp dụng bài học rút ra từ các nhiệm vụ trinh sát và giám sát gần đây, cụ thể là việc sử dụng UAV Shahed để vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine và dùng tên lửa gây sát thương tối đa cho các mục tiêu đã định.

ISW nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine với mục đích làm suy yếu tinh thần và khả năng duy trì các nỗ lực quân sự của Kiev.

Nguồn: The Saigon Times; Vietnamnet; Soha; VOV; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang