TQ bước vào 'cuộc di cư'; Kinh tế TQ khó phục hồi; Houthi leo thang ở biển Đỏ; Ukraine lộ 'lỗ hổng' ngân sách, phản công bất thành

Trung Quốc bước vào 'cuộc di cư' thường niên lớn nhất thế giới

Trung Quốc hôm 26.1 chính thức bước vào kỳ 'xuân vận' năm 2024 với hàng tỉ lượt đi lại của người dân dự kiến diễn ra trong vòng 40 ngày trước và sau Tết Nguyên đán.

"Xuân vận" là cụm từ chỉ việc đi lại của người dân Trung Quốc trong khoảng thời gian 40 ngày kéo dài từ trước đến sau Tết Nguyên đán. Các chuyến đi diễn ra theo hai chiều: Trước tết, người dân từ các thành phố lớn trở về quê ăn tết, và sau tết, họ quay lại thành phố để làm việc. "Xuân vận" thường được coi là cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới với hàng tỉ lượt đi lại bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không.

"Xuân vận" năm nay đã chính thức bắt đầu hôm 26.1 (tức ngày 16.12.2023 âm lịch) và sẽ kéo dài đến ngày 5.3 (tức ngày 25.1.2024 âm lịch), theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc dự kiến ghi nhận 9 tỉ lượt đi lại trong "xuân vận" năm nay, gần gấp đôi so với 4,7 tỉ lượt đi lại trong "xuân vận" năm ngoái khi Trung Quốc vừa dỡ bỏ các hạn chế vì đại dịch Covid-19.

Theo Đài CCTV, dự kiến khoảng 80% trong số 9 tỉ lượt đi lại sẽ là những chuyến đi bằng xe cá nhân trên đường bộ, cũng là một kỷ lục.

Ngày 26.1 dự kiến ghi nhận gần 11 triệu lượt đi lại bằng tàu hỏa, phương thức vận tải chính ở Trung Quốc. Trong giai đoạn 26.1 - 5.3, tổng cộng 480 triệu lượt đi lại bằng tàu hỏa dự kiến diễn ra trên toàn quốc, tăng 38% so với năm 2023 và tăng 17% so với năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Lưu lượng giao thông đường sắt và đường không đều tăng vọt trong ngày đầu tiên của "xuân vận" năm nay. Hành khách vẫn gặp khó khăn trong việc mua vé tàu dù Trung Quốc là nước có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.

CCTV đưa tin số lượt đi lại bằng máy bay ước tính đạt 2 triệu trong ngày 26.1. Theo cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc, trong mùa cao điểm đi lại năm nay, số chuyến đi được thực hiện bằng đường hàng không dự kiến sẽ lên tới 80 triệu, tăng 9,8% so với năm 2019.

Hai sân bay Phố Đông và Hồng Kiều của Thượng Hải dự kiến lưu lượng hành khách sẽ tăng 57,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các sân bay của Bắc Kinh dự báo mức tăng hơn 60%.

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đã bố trí thêm 2.500 chuyến bay tăng cường tới các điểm đến ở châu Á bao gồm Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các chuyến tàu và chuyến bay tăng cường cũng được bố trí cho các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước, bao gồm thành phố Cáp Nhĩ Tân ở phía đông bắc Trung Quốc và thành phố Tam Á nằm trên đảo Hải Nam.

Kinh tế Trung Quốc khó phục hồi về mức trước đại dịch

Nhiều địa phương Trung Quốc đặt ra các mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024, cho thấy kinh tế nước này khó có thể phục hồi về mức trước đại dịch.

Nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc, bao gồm cả thành phố kinh tế Thượng Hải, đặt ra các mục tiêu tăng trưởng kinh tế khiêm tốn vào năm 2024 sau khi không đạt được các mục tiêu trong năm ngoái. Dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi trên toàn quốc về mức trước đại dịch của nền kinh tế thứ 2 thế giới một lần nữa khó thực hiện trong năm nay.

Theo Reuters , tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc năm ngoái tăng 5,2%, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% của chính phủ. Tuy nhiên, ở cấp độ kinh tế địa phương, ít nhất 15 trong số 31 tỉnh thành nước này không đạt được mục tiêu năm 2023.

Tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc, mặc dù có quan hệ thương mại bùng nổ với Nga nhưng chỉ báo cáo mức tăng trưởng 2,6%, chưa đạt được mục tiêu khoảng 6%.

Tỉnh Giang Tây đạt mức tăng trưởng 4,1% so với mục tiêu khoảng 7%, trong khi tỉnh Hà Nam trượt mục tiêu 1,9 điểm phần trăm.

Ngay cả Thượng Hải, thành phố kinh tế hàng đầu Trung Quốc được đánh giá đang phục hồi ổn sau lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì COVID-19 vào năm 2022, cũng không đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023.

Giới chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng tương tự khoảng 5% cho năm 2024, trong bối cảnh suy thoái bất động sản kéo dài, đầu tư tư nhân yếu và tiêu dùng nội địa giảm sút dự kiến sẽ tiếp tục kìm hãm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trước khi COVID-19 bùng phát, GDP của Trung Quốc tăng trưởng ít nhất 6% mỗi năm trong một thập kỷ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể khó đạt được mục tiêu 5% ngay cả khi đưa ra các biện pháp kích thích bổ sung do nhu cầu yếu và khủng hoảng bất động sản. Trong quá khứ, một số người đã từng đề xuất nên loại bỏ mục tiêu GDP để cho phép hoạch định chính sách linh hoạt hơn.

Theo các báo cáo chính thức, tính đến trưa 26/1, trong số 27 tỉnh, khu vực và thành phố đã công bố mục tiêu GDP năm 2024, chỉ có 5 tỉnh trong số đó đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2023.

Trong đó, Quảng Đông, một trong những cường quốc kinh tế lớn của Trung Quốc, đặt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2024, trong khi tỉnh giàu có Giang Tô đặt mục tiêu hơn 5%.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cũng đã đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm nay, khoảng 5%, trong khi Chiết Giang, một tỉnh giàu có khác, cũng đang đặt mục tiêu cao hơn năm ngoái, với khoảng 5,5%.

Trong những địa phương hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, có 12 địa phương đang được xác định là khu vực có "nguy cơ vỡ nợ cao", gồm cả các tỉnh lớn như Liêu Ninh và Cát Lâm ở biên giới với Triều Tiên, Quý Châu và Vân Nam ở phía tây nam, ba khu tự trị và các đô thị Thiên Tân và Trùng Khánh.

Nhà kinh tế Wang Jun của Huatai Asset Management đánh giá: "Xét việc các mục tiêu tăng trưởng thường xuyên bị bỏ lỡ, mục tiêu tăng trưởng năm 2024 của các chính quyền địa phương khiêm tốn và thực tế hơn. Đặc biệt là 12 nền kinh tế cấp tỉnh đang gánh nợ địa phương, hầu hết đều hạ mục tiêu tăng trưởng".

Trung Quốc đã chỉ đạo các chính quyền địa phương mắc nợ nặng nề trì hoãn hoặc tạm dừng một số dự án cơ sở hạ tầng do nhà nước tài trợ, trong nỗ lực hạn chế rủi ro vỡ nợ ngay cả khi nước này cố gắng kích thích nền kinh tế.

Houthi leo thang trên biển Đỏ, nhiều tàu thương mại trúng tên lửa

Nhóm vũ trang Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen ngày 26-1 đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên biển Đỏ.

Công ty Trafigura (trụ sở Singapore) cho biết tàu chở dầu Marlin Luanda liên quan đến họ bị trúng tên lửa khi đang di chuyển qua vùng biển này.

Thiết bị chữa cháy trên tàu đã được triển khai để dập tắt và kiểm soát đám cháy bùng phát từ một thùng hàng ở mạn phải, Trafigura chia sẻ với Reuters.

"Chúng tôi giữ liên lạc với tàu và đang theo dõi tình hình sát sao" – Trafigura cho biết thêm, đồng thời tiết lộ tàu quân sự trong khu vực đã được điều động để hỗ trợ.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) và Công ty An ninh Hàng hải Ambrey (Anh) trước đó tuyên bố họ đã nhận được báo cáo về việc các tàu bị tấn công trên biển Đỏ, cụ thể là ở vùng biển gần TP Aden – Yemen.

UKMTO đã nhận được báo cáo về vụ việc xảy ra cách Aden khoảng 60 hải lý về phía Đông Nam, nơi "một con tàu đã bị tấn công và bốc cháy".

Công ty Ambrey nhận được thông tin về vụ tấn công cách Aden 88,5 km về phía Đông Nam, nơi hỏa hoạn bùng phát sau khi một tàu buôn bị trúng "tên lửa". Toàn bộ thủy thủ đoàn được báo cáo là an toàn.

Trước đó cùng ngày, UKMTO cho biết 2 tên lửa phát nổ ở vùng biển gần một con tàu ngoài khơi Aden và một tên lửa khác cách cảng Hodeidah của Yemen 60 hải lý.

Người phát ngôn của Houthi hôm 26-1 tuyên bố hải quân của họ đã thực hiện một chiến dịch nhắm vào tàu chở dầu Marlin Luanda của Anh ở Vịnh Aden, khiến hỏa hoạn bùng phát.

Hiện chưa rõ liệu một trong những con tàu được đề cập trong thông báo của UKMTO và Công ty Ambrey có phải là tàu chở dầu Marlin Luanda hay không.

Cũng trong ngày 26-1, quân đội Mỹ tuyên bố bắn hạ một tên lửa chống hạm được phóng từ một khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Lực lượng Houthi liên tục tấn công tàu thương mại trên biển Đỏ kể từ ngày 19-11-2023 để phản ứng với hoạt động quân sự của Israel trên Dải Gaza.

Mỹ và Anh đã triển khai chiến dịch đáp trả Houthi, huy động máy bay chiến đấu, tàu và tàu ngầm tấn công các mục tiêu liên quan đến lực lượng này trên khắp Yemen.

Cận cảnh “lỗ hổng” ngân sách Ukraine, chờ viện trợ quốc tế để lấp đầy

Một trong những bất ổn chiến lược lớn nhất của Ukraine là liệu viện trợ quốc tế có đến và đến kịp để ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế “rất, rất đau thương” hay không.

Chuẩn bị bước vào năm thứ 3 xung đột quân sự trực tiếp với Nga, Ukraine đang đối mặt với “lỗ hổng” ngân sách khổng lồ. Hơn bao giờ hết, quốc gia Đông Âu đang rất cần tiền.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Kiev sẽ chăm chú theo dõi Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vào đầu tháng tới, với hy vọng sẽ nhận được đảm bảo về gói viện trợ 50 tỷ Euro (54 tỷ USD) cho 4 năm, từ 2024 đến 2027.

Sau gần 3 năm giao tranh, một trong những bất ổn chiến lược lớn nhất của Ukraine là xoay quanh việc liệu viện trợ quốc tế có đến và đến kịp để ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế “rất, rất đau thương” hay không.

Ngân sách năm 2024 của Ukraine phân bổ gần 40 tỷ USD – gần một nửa tổng chi phí – cho quốc phòng, gần như hoàn toàn được chi trả bằng thuế. Theo đó, hơn 40 tỷ USD còn lại được dùng để đảm bảo sự hoạt động của bộ máy nhà nước, từ an sinh xã hội đến hệ thống chăm sóc sức khỏe.

“Đừng phóng đại sự phụ thuộc của ngân sách Ukraine vào hỗ trợ bên ngoài”, các chuyên gia từ Trung tâm Tài chính Công và Quản trị tại Trường Kinh tế Kyiv (KSE) cho biết trong một phàn hồi đối với các câu hỏi từ trang Politico EU.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ukraine sẽ cần ít nhất 37 tỷ USD hỗ trợ bên ngoài trong năm nay, phần lớn trong số đó sẽ đến từ EU và Mỹ. Nhưng cả 2 nhà tài trợ này đều chưa đưa ra quyết định cuối cùng về số tiền viện trợ cũng như các điều kiện.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 1/2 tới để giải quyết vấn đề hỗ trợ cho Ukraine, với hy vọng vượt qua – hoặc phá vỡ – sự phản đối của Hungary.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico EU hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko đã kêu gọi các đồng minh châu Âu “mở khóa” gói hỗ trợ quan trọng này, cảnh báo rằng sự sụp đổ kinh tế của đất nước ông sẽ “rất, rất đau thương không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với toàn bộ châu Âu”.

Ukraine sẽ có thể tồn tại sau một số sự chậm trễ trong hỗ trợ của phương Tây bằng cách tăng thuế, bán trái phiếu chính phủ hoặc nhận được hỗ trợ từng phần từ các đối tác quốc tế khác, các chuyên gia từ KSE cho biết, nhưng cảnh báo rằng những giải pháp đó sẽ chỉ là tạm thời.

Về lâu dài “không có giải pháp thay thế tương đương nào ngoài hỗ trợ tài chính bên ngoài để thực hiện mọi nghĩa vụ ngân sách ở Ukraine”, các chuyên gia cho biết. “Nếu đất nước vẫn tồn tại sau một số sự chậm trễ trong hỗ trợ của phương Tây, mặc dù gây ra những hậu quả tiêu cực về kinh tế, thì việc ngừng hỗ trợ hoàn toàn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống ngân sách”.

Vậy tình hình tài chính đối với Ukraine đang tệ đến mức nào? Politico EU đã phân tích những con số về ngân sách nhà nước của Kiev để có cái nhìn cận cảnh hơn.

Chi phí chiến sự đắt đỏ

Cụ thể, theo ngân sách sửa đổi chính thức, chi cho Bộ Quốc phòng Ukraine là hạng mục chi tiêu chính vào năm 2023. Riêng số tiền dành cho hạng mục này đã vượt quá toàn bộ chi phí cho năm 2019.

Khi bắt đầu cuộc chiến với Nga vào đầu năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tăng lương đáng kể cho binh lính ngoài mức lương cơ bản của họ, điều này khiến ngân sách chính phủ ngày càng căng thẳng. Bất chấp việc sửa đổi cơ cấu tiền lương vào tháng 3 năm ngoái, trong đó hạn chế tiền thưởng cho binh lính chiến đấu ở tiền tuyến, lương quân nhân vẫn chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu hiện tại của chính phủ vào năm 2023.

Ngân sách ban đầu được phân bổ cho Bộ Quốc phòng Ukraine vào năm 2023 lên tới 39,4 tỷ USD. Sau đó nó được sửa đổi thành 56,3 tỷ USD để bù đắp chi phí ngày càng tăng của cuộc xung đột.

Trong ngân sách năm 2024, khoảng 28,6 tỷ USD đã được dành cho Bộ Quốc phòng Ukraine – con số này tương đương với số tiền chi trong 7 tháng đầu năm ngoái. Theo KSE, nếu cuộc chiến tiếp diễn đến cuối năm 2024, rất có thể ngân sách sẽ phải xem xét lại.

Hiện tại số tiền được phân bổ cho Bộ quốc phòng Ukraine chiếm phần lớn trong ngân sách chi tiêu quốc phòng của Ukraine cho năm 2024.

Việc vay nợ đã giữ cho ngân sách nhà nước ổn định kể từ khi bắt đầu chiến sự, khiến nợ chính phủ tăng lên đáng kể. Theo IMF, nợ của Ukraine sẽ trở nên không bền vững nếu không tái cơ cấu và cải cách tài chính.

Nguồn tài trợ chính

Cho đến năm 2022, Ukraine chủ yếu tài trợ cho chi tiêu của mình thông qua vay trong nước – bán trái phiếu do chính phủ phát hành cho các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức. Các khoản vay từ các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác như IMF đã trở nên phổ biến vào năm ngoái và có thể sẽ tiếp tục như vậy vào năm 2024.

Vào tháng 7/2022, Chính phủ Ukraine đã đàm phán về việc tạm dừng nghĩa vụ thanh toán với các chủ nợ bên ngoài, dự kiến kéo dài đến năm 2027. Vì lý do này, khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế của quốc gia đã bị đình chỉ, khiến quốc gia này chỉ phụ thuộc vào các thỏa thuận từng phần với các chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Kể từ khi bắt đầu xung đột, EU là nguồn tài trợ bên ngoài chính cho ngân sách nhà nước Ukraine, cung cấp 27,5 tỷ USD cho các khoản vay và trợ cấp, tương đương 37% tổng kinh phí.

Bất chấp nỗ lực huy động nội lực, Ukraine vẫn sẽ phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài trong những năm tới. Ước tính của IMF từ tháng 11/2023 cho thấy thâm hụt nguồn tài trợ bên ngoài của quốc gia này sẽ lên tới ít nhất 85,2 tỷ USD trong giai đoạn 2024-2027. Sự thiếu hụt có thể gia tăng theo một “kịch bản bất lợi”, trong bối cảnh một cuộc xung đột kéo dài và căng thẳng hơn.

Thực ra, IMF đã là một trong những chủ nợ quốc tế chính của Ukraine ngay cả trước khi giao tranh với Nga. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, IMF đã tăng cường sự hỗ trợ của mình nhiều hơn thông qua Cơ chế Quỹ mở rộng (EFF).

IMF sẽ giải ngân theo từng đợt cho đến năm 2027 sau các đợt xem xét thường xuyên. Song song đó, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc trả các khoản nợ đáng kể, lên tới hơn 30 tỷ USD.

Mong chờ tín hiệu tích cực

Trong bối cảnh chiến sự chưa thấy hồi kết và số phận bất định của viện trợ quốc tế, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã đưa ra những nhận định tích cực sau cuộc gặp với người đồng cấp Slovakia Robert Fico tại thành phố Uzhhorod ở miền Tây Ukraine.

Ông Shmyhal tuyên bố rằng tất cả 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý sơ bộ ủng hộ chương trình hỗ trợ 4 năm trị giá 50 tỷ Euro của khối này cho Ukraine, được gọi là Cơ sở Ukraine, trang Euromaidan dẫn thông tin từ trang web chính thức của chính phủ Ukraine cho biết hôm 26/1.

Thủ tướng Ukraine hy vọng EU có thể cung cấp hỗ trợ tài chính vào năm 2024 ở mức gần bằng năm 2023, bù đắp thâm hụt ngân sách Ukraine. Chương trình tài trợ sẽ cho phép Chính phủ ở Kiev nhận được 12,5 tỷ Euro mỗi năm trong giai đoạn 2024-2027, hỗ trợ ổn định tài chính vĩ mô và góp phần phục hồi và hiện đại hóa Ukraine trong quá trình hội nhập châu Âu.

Thủ tướng Ukraine cũng tuyên bố rằng Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định gói hỗ trợ 11,8 tỷ USD cho Ukraine trong năm nay, với niềm lạc quan về sự “bật đèn xanh” của Quốc hội Mỹ.

Đáng chú ý, Hungary vẫn chưa công khai từ bỏ ý định phủ quyết đối với gói viện trợ 50 tỷ Euro cho Ukraine. Tuy nhiên, Bloomberg đưa tin, Hungary có thể ngừng phản đối việc thành lập quỹ viện trợ quốc phòng hàng năm trị giá 5 tỷ Euro cho Kiev. Theo Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen, Budapest đã đưa ra một “tín hiệu tích cực” cho thấy rằng họ sẽ không phản đối khoản tài trợ cho Ukraine nữa.

Politico EU cũng cho biết các nhà lãnh đạo EU sẵn sàng tước quyền bỏ phiếu của Hungary trong Hội đồng châu Âu nếu Budapest tiếp tục chặn viện trợ cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 1/2 tới.

Trong khi đó, Slovakia mới đây đã thay đổi lập trường của mình với Ukraine và cam kết không cùng Hungary ngăn chặn chương trình viện trợ

Ukraine phản công bất thành, Mỹ "xoay chiều" chiến lược

Chiến lược mới của Mỹ trong năm 2024 không nhằm hỗ trợ Ukraine giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất, theo Washington Post.

"Vẫn còn sáng suốt sau cuộc phản công thất bại ở Ukraine vào năm ngoái, chính quyền (Tổng thống Mỹ Joe) Biden đang đưa ra một chiến lược mới, trong đó không nhấn mạnh đến việc giành lại lãnh thổ mà tập trung vào việc giúp Ukraine đối phó những bước tiến mới của Nga, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn là củng cố lực lượng chiến đấu và nền kinh tế", Washington Post dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết hôm 27/1.

Theo các nguồn tin, "kế hoạch mới của Mỹ (trong năm 2024) đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với năm ngoái, khi quân đội Mỹ và đồng minh vội vã huấn luyện và cung cấp trang thiết bị tinh vi cho Kiev với hy vọng rằng họ có thể nhanh chóng đẩy lùi lực lượng Nga".

"Rõ ràng, họ khó có thể cố gắng thực hiện cùng một kiểu chiến thuật thúc đẩy quy mô lớn trên tất cả mặt trận mà họ từng cố gắng thực hiện vào năm ngoái", một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói.

Theo quan chức Mỹ, "ý tưởng hiện nay là giúp Ukraine giữ được vị trí của họ trên chiến trường", nhưng "đưa họ vào một quỹ đạo khác để trở nên mạnh mẽ hơn nhiều vào cuối năm 2024… và đưa họ đi theo con đường bền vững hơn".

Theo Washington Post, Mỹ kỳ vọng kế hoạch trên có thể thực hiện được với sự hỗ trợ tích cực từ các quốc gia khác, bao gồm Anh và Pháp, cho Ukraine.

Mỹ và các đồng minh phương Tây đang cho thấy những dấu hiệu không còn mặn mà với việc viện trợ cho Ukraine khi chiến sự tiêu hao kéo dài.

Một số phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang điều chỉnh chiến lược về Ukraine do không chắc chắn về triển vọng viện trợ cho Kiev trong thời gian tới.

Tổng thống Biden coi ủng hộ Kiev là một ưu tiên của mình, trong bối cảnh vũ khí và hỗ trợ tài chính của Mỹ đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine trong xung đột với Nga.

Tuy nhiên, các đảng viên Cộng hòa cánh hữu phản đối việc này. Họ từ chối duyệt chi khoản viện trợ mới cho Ukraine, nếu đảng Dân chủ không đồng ý siết quy trình chống tình trạng di cư bất hợp pháp qua biên giới phía nam nước Mỹ.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Mỹ đã cung cấp hơn 44 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ, nhiều hơn 4 nước đóng góp lớn nhất tiếp theo là Đức, Anh, Na Uy và Đan Mạch cộng lại.

Gần 40% viện trợ của Mỹ cho Ukraine nhằm mục đích phi quân sự, bao gồm khoản chi cho các nhu cầu nhân đạo như nhà ở cho người tị nạn và hỗ trợ kinh tế trực tiếp để duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine.

Với nền kinh tế bị tê liệt do chiến sự, Ukraine phải dựa vào nguồn tiền ủng hộ để duy trì các dịch vụ cơ bản như trường học, bệnh viện và sở cứu hỏa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây kêu gọi châu Âu sản xuất thêm vũ khí và cảnh báo bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng sẽ có lợi cho Nga.

Ukraine đã phát động chiến dịch phản công vào đầu mùa hè, nhưng đến nay mới chỉ đạt được một số bước tiến nhỏ. Một số quan chức cấp cao của phương Tây đã công khai thừa nhận, cuộc phản công của Ukraine không diễn ra như kỳ vọng.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov cũng thừa nhận chiến dịch phản công không chỉ "chậm tiến độ" mà còn "hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch" của Kiev.

Nguồn: Thanh Niên; Soha; CafeF; Người Đưa Tin; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang