- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Những vụ thu giữ ma túy kỷ lục và những trường hợp cocaine số lượng lớn trôi dạt trên biển phản ánh sự tấp nập của những tuyến buôn lậu toàn cầu.
Theo Báo cáo ma túy thế giới 2023 do Văn phòng LHQ về tội phạm và ma túy (UNODC) công bố gần đây, các nước sản xuất nhựa cần sa nhiều nhất trên thế giới gồm Ma Rốc, Afghanistan, Pakistan và Li Băng.
Cần sa, thuốc phiện và cocaine
Nhựa cần sa từ Ma Rốc chủ yếu được buôn lậu sang thị trường châu Âu, nhất là tại Tây Ban Nha, còn nguồn từ Afghanistan chủ yếu cung cấp cho các nước Tây Á. Các tuyến buôn lậu từ Ma Rốc trải dài sang Libya và Ai Cập qua vùng Sahel. Các tuyến phổ biến khác đi qua biên giới Tây Ban Nha bằng đường biển, hoặc qua biên giới đường bộ giữa Ma Rốc và Algeria để tiếp tục đi vào Tunisia và Libya. Từ Libya, một số được đưa qua Địa Trung Hải vào châu Âu. Khoảng 60% các vụ bắt giữ nhựa cần sa tập trung tại khu vực Bắc Phi và Tây Âu, nơi việc buôn lậu và tiêu thụ vẫn ở mức cao.
Về thuốc phiện, UNODC cho biết diện tích trồng toàn cầu tăng thêm 28% trong năm 2022. Đáng chú ý, theo AFP, Myanmar vượt qua Afghanistan, trở thành nước sản xuất thuốc phiện nhiều nhất trong năm ngoái. Ước tính Myanmar sản xuất khoảng 1.080 tấn thuốc phiện, thành phần cơ bản của heroin, trong khi Afghanistan chỉ sản xuất khoảng 330 tấn trong năm 2023.
Khu vực "Tam giác vàng" giữa Myanmar, Lào và Thái Lan từ lâu vẫn là điểm nóng sản xuất và buôn lậu ma túy, nhất là thuốc phiện và ma túy đá. Các tuyến buôn lậu thuốc phiện chính gồm tuyến Balkan cung cấp cho Tây Âu và Trung Âu, thông qua Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, tuyến phía nam qua Pakistan và Iran đến vùng Vịnh, châu Phi, Nam Á. Ngoài ra còn tuyến qua Trung Á đến Nga.
Trong khi đó, cocaine chủ yếu được sản xuất ở Nam Mỹ và cung cấp cho cả châu Mỹ cũng như Tây Âu và Trung Âu. Tuy nhiên, nhu cầu ở châu Phi và châu Á đã tăng dần trong 2 thập niên qua. Ước tính có 2.304 tấn cocaine được sản xuất trong năm 2021. Cocaine chủ yếu được buôn lậu bằng đường biển với mạng lưới phức tạp và khoảng 90% các vụ bắt giữ cocaine bên ngoài Nam Mỹ đều liên quan buôn lậu bằng đường biển.
Ma túy tổng hợp
Theo báo cáo của UNODC, tình trạng sử dụng các chất hướng thần dạng amphetamine (ATS) được ghi nhận cao nhất ở Bắc Mỹ, tiếp theo là Đông Á và Đông Nam Á. Hoạt động buôn lậu ATS, đặc biệt là methamphetamine (ma túy đá), đã lan rộng về mặt địa lý với mức tăng trưởng đáng chú ý ở các thị trường phi truyền thống. Việc sản xuất, sử dụng ma túy đá tiếp tục lan rộng đáng kể tại Nam Á, Tây Á, châu Âu và châu Phi, trong khi Myanmar và Afghanistan được cho là nguồn cung ứng chính. Bọn buôn lậu tiếp tục vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp sang Lào và miền bắc Thái Lan, cũng như qua biển Andaman để đến các thị trường khác. Đáng chú ý, đường đi của ma túy đá còn thể hiện sự hòa nhập của Nam Á vào thị trường Đông Nam Á, với số lượng lớn được buôn lậu từ Myanmar vào Bangladesh và khu vực đông bắc Ấn Độ.
Ngoài ra, tình trạng sử dụng các chất hướng thần mới (NPS) cũng được ghi nhận ở hầu hết các nước. UNODC cho rằng NPS được sử dụng phổ biến nhất là cần sa tổng hợp và ketamine. Việc sử dụng NPS được dự báo sẽ giảm ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng có thể tăng tại châu Á và châu Phi. Có 44 quốc gia ghi nhận các vụ bắt giữ NPS trong năm 2020 và 2021.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 31 người được xác nhận đã chết trong khi một số người vẫn mất tích hôm 23/1 sau vụ lở đất ở một khu vực miền núi xa xôi thuộc tỉnh Vân Nam ở phía tây nam của nước này.
Thảm họa xảy ra ngay trước 6 giờ sáng ngày 22/1 tại làng Liangshui phía đông bắc Vân Nam.
Nhà chức trách cho biết sáng sớm hôm 23/1 rằng tổng cộng có 44 người hoặc mất tích hoặc được tìm thấy đã chết.
Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được nối lại sau khi bị đình chỉ trước đó trong ngày do một cảnh báo lở đất khác.
Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đang làm việc trong điều kiện nhiệt độ đóng băng, với sự hỗ trợ của máy xúc, thiết bị không người lái và chó cứu hộ. Hai người sống sót đã được tìm thấy hôm 22/1 và đang hồi phục tại một bệnh viện địa phương.
Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, trích dẫn cuộc điều tra sơ bộ của các chuyên gia địa phương, cho biết vụ lở đất xảy ra do một khu vực trên đỉnh vách đá dốc đứng bị sụp xuống, với khối lượng sụp rộng khoảng 100m, cao 60m và dày trung bình 6m. Bản tin không nói rõ nguyên nhân gây ra sự sụp đổ ban đầu.
Những bức ảnh chụp từ trên không do Tân Hoa Xã đăng lên cho thấy sườn của một ngọn núi bậc thang dày đặc đã đổ xuống một số ngôi nhà trong làng. Hơn 900 dân làng đã phải di dời.
Huyện Trấn Hùng nằm cách Bắc Kinh khoảng 2.250km về phía tây nam, với độ cao lên tới 2.400m.
Lực lượng cứu hộ phải vật lộn với tuyết, đường đóng băng và nhiệt độ đóng băng được dự báo sẽ còn tồn tại trong ít nhất ba ngày tới.
Tuyết dày đã rơi ở nhiều nơi ở Trung Quốc, gây hỗn loạn giao thông và nguy hiểm đến tính mạng.
Tuần trước, lực lượng cứu hộ đã sơ tán khách du lịch khỏi một khu trượt tuyết hẻo lánh ở tây bắc Trung Quốc, nơi hàng chục trận tuyết lở do tuyết rơi dày đặc đã khiến hơn 1.000 người mắc kẹt trong một tuần. Các trận tuyết lở đã chặn đường, khiến cả khách du lịch và người dân mắc kẹt tại một ngôi làng ở quận Altay, vùng Tân Cương, gần biên giới Trung Quốc với Mông Cổ, Nga và Kazakhstan.
Sạt lở đất, thường do mưa hoặc công trình xây dựng không an toàn, không phải là hiếm ở Trung Quốc. Ít nhất 70 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất vào năm ngoái, trong đó có hơn 50 người tại một mỏ lộ thiên ở khu vực Nội Mông.
Theo Ủy ban Quốc gia Giảm nhẹ Thiên tai và Bộ Quản lý Khẩn cấp, tổng cộng, thảm họa thiên nhiên ở Trung Quốc đã khiến 691 người thiệt mạng và mất tích vào năm ngoái, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 345 tỷ nhân dân tệ (48 tỷ USD). Trong khi đó, Bộ Tài nguyên đã thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với thảm họa địa chất và cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường.
Cũng trong ngày 23/1, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã xảy ra tại khu vực dân cư thưa thớt ở vùng Tân Cương thuộc phía tây Trung Quốc, gây thiệt hại lớn nhưng chỉ làm 6 người bị thương trong thời tiết lạnh giá, theo nhà chức trách cho biết.
Những cơn địa chấn có thể được cảm nhận ở cách xa hàng trăm kilomet. Trận động đất này là trận động đất mới nhất trong một loạt các sự kiện địa chấn và thiên tai xảy ra ở các khu vực phía Tây Trung Quốc.
Chỉ trong tháng trước, trận động đất kinh hoàng nhất trong nhiều năm ở Trung Quốc đã xảy ra ở phía tây bắc một khu vực xa xôi giữa tỉnh Cam Túc và Thanh Hải. Ít nhất 149 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra vào ngày 18/12, biến nhà cửa thành đống đổ nát và gây ra lở đất nghiêm trọng làm ngập lụt hai ngôi làng ở tỉnh Thanh Hải. Gần 1.000 người bị thương và hơn 14.000 ngôi nhà bị phá hủy.

(Ảnh minh họa).
Quân đội Israel cho biết các tên lửa đã sẵn sàng, các tổ hợp quân sự đã được bố trí trong hoạt động này.
Ngày "chết chóc" nhất của quân đội Israel
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba 23/1 cho biết 24 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong ngày mà quân đội nước này hứng chịu tổn thất tồi tệ nhất ở Gaza.
Quân đội Israel cho biết, vào buổi chiều ngày 23/1, ít nhất một thành viên Hamas, có lẽ đã chui ra từ một đường hầm đã bắn một tên lửa chống tăng (RPG) vào một xe tăng của Israel. Trong khi đó, một khẩu RPG đã được phóng về phía khu phức hợp gồm hai tòa nhà liền kề có hàng chục binh sĩ đang canh giữ.
Vụ tấn công tòa nhà đã kích hoạt một số chất nổ bên trong tòa nhà, khiến khu phức hợp nổ lớn và sụp đổ hoàn toàn. 3 binh sĩ còn lại thiệt mạng trong cuộc tấn công khác ở miền nam Gaza.
Khi được hỏi về thông tin cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn đang được thảo luận, sau khi Qatar cho biết các nỗ lực hòa giải đang diễn ra, người phát ngôn chính phủ Israel Eylon Levy khẳng định mục tiêu của cuộc chiến không thay đổi.
Đó là phá hủy năng lực quản lý và quân sự của Hamas ở Dải Gaza và trao trả tất cả các con tin, ông Levy nói thêm.
Israel vây thành trì của Hamas
Vụ việc diễn ra trong khi IDF phát động chiến dịch lớn nhất trong tháng, nhằm kiểm soát phần còn lại của thành phố Khan Younis ở phía Nam Gaza.
Theo New York Times, quân đội Israel hôm 23 cũng cho biết họ đã bao vây thành phố Khan Younis ở miền nam Gaza, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã "loại bỏ" hàng chục chiến binh.
Quân đội Israel mô tả khu vực này là "thành trì quan trọng" của lữ đoàn Khan Younis của Hamas và cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục chiến binh Hamas trong 24 giờ trước đó. Tuy nhiên, New York Times cho biết tờ báo chưa thể xác minh tuyên bố của quân đội Israel.
Chiến dịch của quân đội Israel nhắm vào các nhóm mang RPG, những kẻ phóng tên lửa chống tăng... - quân đội cho biết trong một tuyên bố.
IDF cho biết thêm rằng các tên lửa đã sẵn sàng, các tổ hợp quân sự, nhiều loại vũ khí đã được bố trí trong hoạt động này.
Có vẻ Nga và Ukraine đều có chung một quan điểm khi đứng trước hứa hẹn mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan tới cuộc xung đột giữa hai bên.
Theo tờ Newsweek (Mỹ), ông Donald Trump từng tuyên bố rằng, cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông và hứa sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào tháng 11 tới.
Vào tháng 5 năm ngoái, ông Trump nói với người dẫn chương trình Kaitlan Collins của CNN rằng: "Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến đó trong một ngày, 24 giờ."
Khi được hỏi bằng cách nào, ông Trump cho biết, ông sẽ gặp cả hai Tổng thống Zelensky và Vladimir Putin, đồng thời khẳng định với người dẫn chương trình Collins rằng: "Trong vòng 24 giờ, cuộc chiến sẽ được giải quyết, cuộc chiến đó sẽ kết thúc."
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, trong cuộc họp báo hôm 22/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow "không hiểu làm thế nào" ông Trump có thể kết thúc xung đột, đồng thời nói thêm rằng họ chưa trao đổi với cựu Tổng thống Mỹ về các cuộc đàm phán như vậy.
Ông Peskov cho biết: "Chúng tôi chưa có bất kỳ liên lạc nào về vấn đề này."
Theo Newsweek, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hai lần mời ông Trump tới Kyiv để thực hiện lời hứa của mình, mặc dù nhà lãnh đạo Ukraine cũng công khai nghi ngờ khả năng của cựu Tổng thống Mỹ trong việc tìm kiếm một kết thúc hòa bình.
Ông Trump lần đầu tiên được Tổng thống Zelensky mời đến thăm Ukraine là vào tháng 11/2023. Vào thời điểm đó, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng lời mời này là "không phù hợp" do chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang làm việc với Ukraine.
Ông Zelensky nhắc lại lời mời của mình trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel 4 News của Anh phát sóng hôm 19/1, nhắn với cựu Tổng thống Mỹ Trump rằng: "Donald Trump, tôi mời ông đến Ukraine, tới Kiev. Nếu ông có thể ngăn chặn chiến tranh trong vòng 24 giờ, tôi nghĩ [lý do] đó là đủ để ông đến."
"Có lẽ ông Donald Trump thực sự có ý tưởng nào đó, một ý tưởng thực sự và ông ấy có thể chia sẻ nó với tôi", ông Zelensky nói thêm với người dẫn chương trình.
Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine cũng mô tả những tuyên bố trước đây của ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa là "rất nguy hiểm" với lý do ông Trump chưa cho biết kịch bản hậu chiến của ông sẽ như thế nào.
Tổng thống Zelensky thừa nhận có thể tuyên bố của ông Trump chỉ mang tính vận động bầu cử, hay cái mà ông Zelensky gọi là "thông điệp chính trị".
Tuy nhiên, ông Zelensky cũng cho biết, ý tưởng rằng ông Trump với tư cách là Tổng thống Mỹ có thể đơn phương đưa ra những quyết định không có lợi cho Ukraine hoặc người dân nước này và tìm cách thúc đẩy họ vượt qua, "khiến tôi [ông Zelensky] thực sự khá căng thẳng".
Theo Newsweek, cơ hội tái đắc cử Tổng thống Mỹ của ông Trump đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của cuộc xung đột ở Ukraine và an ninh của NATO ở Đông Âu, khi cựu Tổng thống Mỹ tỏ ra thờ ơ với việc ủng hộ Kyiv trong cuộc xung đột và một số đồng minh lớn nhất của ông Trump trong Quốc hội Mỹ đã tiếp tục ngăn chặn các đề xuất bổ sung viện trợ cho Ukraine của ông Joe Biden.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ, vào tuần trước, Tổng thống Zelensky đã đặt ra câu hỏi: Ông Trump dự định như thế nào trong trường hợp Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột - giữa bối cảnh nhiều nước phương Tây lo ngại về tình trạng mâu thuẫn giữa Moscow và các nước NATO láng giềng.

(Ảnh minh họa).
Binh lính Ukraine đang cạn kiệt đạn dược dọc chiến tuyến, trong khi Nga đã giành lại thế chủ động trong cuộc chiến kéo dài gần 3 năm.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Celeste Wallander đã nói với các phóng viên hôm 23/1 rằng Ukraine đã cạn kiệt vũ khí cần thiết để đối phó chiến dịch quân sự của Nga khi nguồn viện trợ của Washington tạm thời chấm dứt. Các thành viên của đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã chặn yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về việc ký duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, trong khi chờ dự luật cũng bao gồm việc tăng cường viện trợ cho an ninh biên giới của Mỹ.
Trong cuộc họp báo, Celeste Wallander, người giám sát các vấn đề an ninh quốc tế của Lầu Năm Góc, nói rằng Mỹ đã nhận được những lo ngại từ Bộ Quốc phòng Ukraine rằng một số đơn vị quân đội của Kiev "không có đủ đạn dược mà họ yêu cầu".
Bộ Quốc phòng Mỹ đã cạn kiệt số tiền được Quốc hội phân bổ để viện trợ cho cuộc chiến của Ukraine vào cuối tháng trước. Gói viện trợ cuối cùng, trị giá 250 triệu USD, đã được công bố vào ngày 27/12. Tổng thống Biden kể từ đó đã yêu cầu các nhà lập pháp viện trợ thêm 60 tỷ USD cho Kiev, đồng thời cảnh báo các thành viên của đảng Cộng hòa rằng Nga có thể giành chiến thắng nếu Washington không tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Những lo ngại của phía Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Nga được cho là đã giành được thế chủ động tiến công dọc các tuyến đầu ở Ukraine trong những ngày gần đây.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, một số nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đã đạt được bước tiến ở khu vực Lugansk, ngay phía nam thành phố Kupyansk. Các nguồn tin của Nga cũng tuyên bố đạt được bước tiến gần Kreminna, mặc dù ISW không thể xác nhận những báo cáo như vậy.
Người phát ngôn của Lực lượng Lục quân Ukraine, Volodymyr Fitio, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia hôm 23/1 rằng lực lượng của Kiev đã rút lui khỏi làng Krokhmalne, nơi nằm cách Kupyansk khoảng 28km về phía đông nam, để "bảo vệ mạng sống của lực lượng phòng thủ Ukraine".
"Họ được lệnh di chuyển đến các vị trí đã được chuẩn bị từ trước, nơi họ đang phòng thủ, ngăn chặn đối phương tiến xa hơn", ông Fitio nói, đồng thời cho biết việc rút lui là "biện pháp tạm thời".
Nga cũng đã có những bước tiến được xác nhận ở phía nam Avdiivka, khu vực đã ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong những tháng gần đây. Theo ISW, đoạn video được định vị địa lý cho thấy Nga đã giành được vị trí hôm 22/1 và tiếp tục tiến về phía ngôi làng.
Moscow cho biết lực lượng Nga đã giành lại thế chủ động trên nhiều mặt trận sau cuộc phản công bất thành của Ukraine vào giữa năm ngoái.
Tình báo Anh cho rằng lực lượng Nga đã tăng cường hoạt động tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Ukraine, và điều này dường như khiến Moscow bị gia tăng tổn thất về cả nhân lực và vũ khí.
Cơ quan này trích dẫn dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine từ ngày 19/1 cho thấy số cuộc tấn công của Nga vào tiền tuyến đã tăng 27% so với ngày hôm trước.
Phía Anh cho rằng mặt đất đóng băng cho phép các phương tiện bọc thép di chuyển dễ dàng hơn, điều này góp phần đáng kể khiến Nga tăng cường hoạt động tấn công.
Nguồn: Thanh Niên; VOA; Soha; CafeF; Dân Trí
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá