Thót tim hành khách hàng không, máy bay Lufthansa bất ngờ phải quay lại vì mùi đặc trưng; Nạn đưa người nhập cư lậu vào Đức

Thót tim hành khách hàng không: Máy bay Lufthansa bất ngờ phải quay lại vì mùi đặc biệt

Sự cố xảy ra với chiếc Airbus số hiệu A321 của Lufthansa đi Pháp cất cánh theo lịch trình lúc 13 giờ 45 chiều Chủ nhật tuần qua từ sân bay Frankfurt am Main và đạt độ cao bay khoảng 10.000 mét vài phút sau khi cất cánh.

Tuy nhiên, sau 2 tiếng cất cánh, khi đã tới gần thành phố Lyon, thì xuất hiện mùi hôi trên máy bay bất thường. Để tìm nguyên nhân mùi lạ, tránh tai nạn, phi hành đoàn quyết định quay đầu trở về Frankfurt am Main. Hành khách bị một dịp thót tim.

Chuyến bay bị hủy

Do không thể phát hiện được nguyên nhân nên sau khi hạ cánh chiếc máy bay buộc phải ngừng bay, hành khách bị một phen hú vía. Do đó, hành khách phải đổi chuyến bay tiếp theo vào thứ 2 và thứ 3, lỡ lịch bay từ 1 đến 2 ngày.

Mặc dù có mùi hôi trên máy bay, nhưng Airbus không tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên không như theo quy định khi có sự cố, buộc phải hạ cánh khẩn cấp nơi sân bay gần nhất. Lufthansa lí giải chuyến bay trở về tận Frankfurt không thuộc tình trạng phải hạ cánh khẩn cấp.

Vấn nạn đưa người Syri nhập cư lậu vào Đức qua Ba Lan và Séc

Tại Krappe

Vào tối thứ Hai vừa qua, trên đường B 178, cảnh sát liên bang đã chặn bắt một người Iraq 40 tuổi bị cáo buộc chở 5 người Syria từ 17 đến 45 tuổi nhập cư lậu vào Đức gần Krappe. Đương sự đón những người này ở biên giới Ba Lan bằng ô tô cá nhân. Sau khi bị bắt giữ, 5 người nhập cư lậu lập tức nộp đơn xin tị nạn và được chuyển đến trung tâm tiếp nhận ban đầu. Còn đương sự quốc tịch I Rắc, cư trú ở Đức bị cảnh sát lập hồ sơ điều tra tội cáo buộc buôn người.

Tại Ostritz và Hagenwerder

Theo thông cáo từ Cảnh sát Liên bang Ebersbach và cảnh sát Séc, 11 người nhập cư lậu từ Syria, Sudan và Ai Cập hôm thứ Ba đã bị bắt giữ tại biên giới Đức-Ba Lan ở Ostritz và Hagenwerder.

Tại Ostritz, 4 người Syria trong độ tuổi từ 25 đến 29 nhập cư lậu từ Ba Lan bị phát hiện. Thủ phạm đưa người là một người Ukraine 51 tuổi bị bắt gần đó, trên một chiếc ô tô mang biển số Ba Lan. Những người nhập cư lậu được chuyển đến các trung tâm tiếp nhận ban đầu. Còn người lái xe Ukraine thị bị cảnh sát bắt giữ điều tra tội hình sự buôn người.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang