- Thời sự
- Thế giới

Lập trường cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới, tiếp tục sụt giảm.
Iran ngày 15/9 tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman.
Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.
Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Tehran.
Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Rezaei cho rằng những tuyên bố trái chiều từ phía Tổng thống Trump không làm thay đổi lập trường của Iran và khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng. Iran trước đó đã đưa ra các yêu cầu, trong đó có bồi thường tổn thất chiến tranh và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Lập trường cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới, tiếp tục sụt giảm.
Theo Reuters, ngày 14/9 chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển này, so với 10 tàu một ngày trước đó và mức trung bình khoảng 125 lượt tàu/ngày trước khi chiến sự bùng phát. Hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ, cũng giảm đáng kể.
Cùng ngày, Oman cho biết tàu chở dầu ELGAIA mang cờ Panama đang được lai dắt về một cảng của nước này sau khi bốc cháy tại khu vực buồng máy trong một vụ tấn công trước đó.
Theo Trung tâm An ninh Hàng hải Oman, tàu bị tấn công khi ở cách tỉnh Musandam khoảng 103 hải lý về phía Đông Bắc. Hải quân Oman đã sơ tán 23 thành viên thủy thủ đoàn và đang tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích.
Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết nhận được thông báo về một tàu bị một vật thể chưa xác định tấn công tại eo biển Hormuz ngày 14/9.
Vụ việc không gây thiệt hại hoặc tác động môi trường được báo cáo, song các cơ quan chức năng đang điều tra. Những sự cố liên tiếp đang làm gia tăng rủi ro đối với các tàu thương mại hoạt động tại khu vực.
Trong khi đó, Qatar cảnh báo việc eo biển Bab el-Mandeb bị đóng sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với toàn thế giới. Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim Al Hashmi kêu gọi thúc đẩy ngoại giao và đối thoại, cho rằng việc cùng lúc đóng cả Hormuz và Bab el-Mandeb sẽ tạo thêm cú sốc nghiêm trọng đối với vận tải và nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì hoạt động hàng hải qua Hormuz cũng gặp trở ngại. Oman đã hoãn cuộc họp khu vực dự kiến giữa Iran và các nước vùng Vịnh, trong đó các bên dự kiến thảo luận về thỏa thuận mở một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
Ở một diễn biến khác, báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chiến dịch quân sự của nước này tại Iran đã gây ra tình trạng thiếu hụt đáng kể một số loại đạn dược chiến lược và bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất, bổ sung vũ khí.
Xem tiếp tại đường Link =>
Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ
Quân đội Nga đột phá mạnh mẽ ở đông bắc Kharkov và thành công trong việc tạo ra "chảo lửa" bao trùm các đơn vị Ukraine trong khu vực rộng gần 400km2. Vòng vây khổng lồ này đang dần bị thu hẹp lại.
Ukraine giảm cường độ tập kích sâu vào lãnh thổ Nga
Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) thực hiện một loạt cuộc tấn công vào miền Tây Ukraine, đánh trúng các cơ sở tập kết lực lượng của đối phương tại Novohrad-Volynskyi, Sarny, Korosten và Sharhorod.
Ga đường sắt gần Podolsk bị đánh trúng, trong khi khu vực Odessa một lần nữa hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn, với các vụ nổ được ghi nhận tại Tatarbunary, Mayaky, trung tâm thành phố và Ovidiopol.
Trên tiền tuyến, lực lượng Moscow sử dụng UAV và máy bay chiến đấu để không kích vị trí của đối phương tại vùng Chernihiv, Sumy và Kharkov, cũng như tại các khu vực do Kiev kiểm soát ở Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Thủ đô Kiev vẫn tiếp tục là "tọa độ lửa", cùng với các khu vực Brovary và Boryspil.
Quân đội Ukraine (AFU) giảm nhẹ cường độ các vụ tập kích sâu trong lãnh thổ Nga nhưng lại gia tăng số lượng cuộc tấn công vào các khu vực phía nam. Các mục tiêu bao gồm Mariupol, Rostov-on-Don, bờ biển Crimea, Primorsko-Akhtarsk, Krasnodar và vùng lân cận Sochi - nơi các kíp chiến đấu phòng không Nga hoạt động liên tục trong nhiều ngày qua.
Dựa trên các hạn chế hoạt động tại sân bay ở Vladikavkaz, Grozny và Makhachkala, có thể thấy Ukraine cố gắng tấn công loạt mục tiêu ở khu vực biển Caspian.
Theo kênh Military Summary, có một "khoảng lặng trước cơn bão": sau 2 ngày thực hiện các đợt tập kích quy mô lớn với hơn 1.300 UAV, Nga đã tạm ngưng hoạt động vào ngày 14/9. Tuy nhiên, tình báo Mỹ cảnh báo rằng đợt tấn công dữ dội nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine sẽ bắt đầu vào ngày 15/9, đồng thời Kiev, Dnipropetrovsk và Zaporizhia đang phải chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong đêm 15-16/9.
Trong khi đó, một tin tức gây chấn động nổ ra tại thủ đô Ukraine: Tổng Công tố Ukraine, ông Ruslan Kravchenko, đã rời bỏ đất nước sang Ba Lan qua một trạm kiểm soát biên giới ngay đúng thời điểm UAV Nga đang oanh tạc khu vực này. Một tuần trước đó, cơ quan chức năng Ukraine phát hiện một chiếc két sắt chứa đầy USD và euro trong văn phòng của ông - và ông mang theo các tài liệu quan trọng khi rời đi.
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Syzran của Nga
Kyiv Independent dẫn nguồn từ các kênh giám sát và giới chức địa phương đưa tin, rạng sáng 15/9, lực lượng Kiev nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Syzran thuộc tỉnh Samara của Nga và một kho hàng thuộc tập đoàn Ozon tại Taganrog.
Thống đốc tỉnh Samara, ông Vyacheslav Fedorishchev, sau đó cho biết hơn 40 UAV Ukraine bị bắn hạ trên không phận khu vực này. Ông xác nhận hư hại tại một cơ sở công nghiệp và cửa sổ của nhiều tòa nhà dân cư bị vỡ.
Trong khi đó, tại thành phố Taganrog ở miền Nam Nga, tên lửa Ukraine đánh trúng một kho hàng của Ozon - nhà bán lẻ trực tuyến lớn - theo thông tin từ Thống đốc tỉnh Rostov, ông Yuri Slyusar. Cửa sổ của 2 tòa nhà dân cư bị vỡ, ông xác nhận và nói thêm rằng 3 ngôi nhà khác cũng bị hư hại, cùng với một cơ sở giáo dục, đường ống dẫn khí đốt, tòa nhà thương mại, cửa hàng tạp hóa và kho hàng thuộc một công ty nông nghiệp.
Trước đó, trong đêm 14/9, lực lượng Kiev tấn công thành phố Sochi ven Biển Đen ở miền Nam Nga, gây ra các vụ cháy và nổ trên khắp thành phố, theo hình ảnh từ video do nhân chứng ghi lại.
Các kênh giám sát cũng đưa tin rằng lực lượng Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng tại thành phố Mariupol do Moscow kiểm soát vào cuối ngày 13/9, trong khi một đám cháy vẫn đang tiếp diễn tại Taganrog sau một cuộc tấn công trước đó.
Diễn biến nóng bỏng trên thực địa
Quân đội Nga đang siết chặt vòng vây khổng lồ ở đông bắc Kharkov, dự kiến lực lượng Kiev sẽ sụp đổ trong vòng 10–20 ngày tới. Song song với đó, họ phát động một cuộc tấn công mới từ Shevchenkove, dọc theo hồ chứa Pecheneg, nhằm đánh bọc hậu Velykyi Burluk, kênh Military Summary nhận định.
Trang tin Rybar ghi nhận, trên hướng Slobozhanske, giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực biên giới, lực lượng Moscow cải thiện vị trí chiến thuật gần Hoptovka. Các vị trí của AFU xa hơn về phía nam đang phải hứng chịu nhiều đợt tấn công.
Tại khu vực Velykyi Burluk, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang tiến công vào hai bên sườn "chảo lửa Vovchansk". Bộ Quốc phòng Nga thông báo giải tỏa thêm 2 khu định cư nữa.
Gần Druzhkovka, lực lượng Moscow đang áp dụng một chiến thuật mới - đột kích trực diện vào khu vực kiên cố nhất, tương tự như cách họ đã thành công tại Konstantinovka.
Trong khi đó, ở cánh tây Zaporizhia, quân đội Nga đang thực hiện chiến thuật bao vây và vượt qua Orekhov: AFU thất thủ tại Novoandriivka, tuyến đường qua Novopavlovka bị cắt đứt, các cây cầu bắc qua sông Dnipro có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Lực lượng Moscow tấn công trên một mặt trận rộng lớn và giành được thêm lãnh thổ gần Mala Tokmachka cũng như ở sườn phía tây, mặc dù đến nay vẫn chưa có bằng chứng hình ảnh nào xác nhận các bước tiến này.
Vòng vây khổng lồ ở Kharkov nóng lên từng ngày
Thời gian gần đây, các đơn vị Moscow đột phá mạnh mẽ tại khu vực Burluk (đông bắc Kharkov), cụ thể là vùng phía đông Vovchansk, nằm giữa tuyến phòng thủ chính của Ukraine và biên giới. RFAF tạo ra một "chảo lửa" bao trùm diện tích gần 400km2, vòng vây này đang dần bị thu hẹp lại.
Sư đoàn bộ binh cơ giới số 69 và Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 6 thuộc Cụm tác chiến phương Bắc RFRF mới đây đã giải tỏa các khu dân cư Shyroke và Shevchenkove.
Trước đó, quân đội Nga cũng chiếm được một số ngôi làng khác. Khi đà tiến công tiếp diễn, tình thế của lực lượng Kiev đang xấu đi đáng kể.
Cho đến nay, rất ít bằng chứng hình ảnh (tư liệu xác thực khách quan) được ghi nhận từ thực địa, những hình ảnh hiếm hoi xuất hiện ghi nhận các đòn tấn công nhắm vào các đơn vị Kiev đang bị bao vây. Quân đội Ukraine vẫn còn lực lượng dự bị trong khu vực, do đó khả năng họ nỗ lực phá vây để giải cứu các đơn vị đang mắc kẹt vẫn có thể xảy ra.
Việc giải tỏa một khu vực rộng lớn như vậy sẽ giúp quân đội Nga phát hiện và đánh chặn hiệu quả hơn các UAV bay qua vùng Belgorod để tiến vào sâu trong nội địa miền Trung nước này. Mặc dù các cuộc tập kích chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, nhưng những thành quả đạt được tại đây đánh dấu bước tiến quan trọng của Cụm tác chiến phương Bắc về mặt lãnh thổ.
Cơ hội nào cho Ukraine ở Orekhov?
Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đập tan sự kháng cự của lực lượng Kiev tại Orekhov, khiến đối phương phải rút chạy, bỏ lại thị trấn này.
Cụm tác chiến Dnipro RFAF đạt được thành công đáng kể trong giao tranh tại sườn phía đông khu vực phụ trách của họ, chiếm hoàn toàn ngôi làng Novopavlovka và tiến tới cao tốc N-08 nối liền Orekhov và Zaporizhia.
Lực lượng Kiev đã mất khả năng sử dụng tuyến đường, giờ đây nó trở thành "bãi săn" do nằm hoàn toàn trong tầm ngắm hỏa lực của Nga. Kể từ lúc này, số binh sĩ Ukraine còn lại ở vùng ngoại ô phía bắc Orekhov và tại làng Preobrazhenka chỉ còn duy nhất một lối rút lui tương đối an toàn về phía bắc - đó là khu vực thảo nguyên nằm giữa 2 đường N-08 và T-04-08.
Ngay tại Orekhov, Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 RFAF đang triệt tiêu các điểm kháng cự cuối cùng của Ukraine trong thị trấn. Hệ thống phòng thủ Ukraine về cơ bản không còn tồn tại. Rất có thể trong vài ngày tới, Bộ Quốc phòng sẽ tuyên bố lực lượng Moscow kiểm soát hoàn toàn thị trấn này.
Mặc dù trận chiến giành Orekhov đang dần đi đến hồi kết, số phận của các đơn vị Kiev đang đóng tại các vị trí gần mỏ cát Orekhov, làng Novoandriivka và khu vực giữa Novoandriivka và Novodanilovka vẫn chưa rõ ràng.
Xét đến việc lực lượng Kiev đồn trú hầu hết đã rút khỏi Orekhov và vùng ngoại ô phía bắc thực tế đã trở thành "vùng xám", thì việc các đơn vị còn lại tại những tuyến phòng thủ kể trên tìm cách sơ tán là quá muộn.
Nguy cơ bị xóa sổ trên đường rút lui là quá lớn, và do chưa có hành lang an toàn nào được thiết lập, khả năng họ bị cuốn vào giao tranh trong quá trình di chuyển là rất cao.
Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu binh sĩ Ukraine và thuộc đơn vị nào bị mắc kẹt ở phía nam Orekhov, trên các tuyến phòng thủ từng tạo nên phần phía nam của vành đai phòng thủ vòng ngoài thị trấn.
Tuy nhiên, lực lượng Moscow có thể "bủa lưới" bắt gọn số binh sĩ Ukraine với quy mô lên tới một tiểu đoàn.
Quân đội Ukraine cố thủ đến cùng tại những tuyến phòng thủ phía nam thị trấn này với hy vọng ngăn chặn quân đội Nga chọc thủng phòng tuyến tại các điểm khác. Nếu thất bại, lực lượng Kiev đồn trú sẽ bị chia cắt và tiêu diệt từng phần, tương tự như kịch bản mà Tập đoàn quân số 3 RFAF từng thực hiện tại Konstantinovka.
Tình thế của các đơn vị Kiev vô cùng ngặt nghèo, họ chỉ còn 2 lựa chọn: rút lui và buông súng đầu hàng, hoặc tìm cách phá vây qua "vùng xám" ở phía bắc thành phố với hy vọng rằng quân đội Nga chưa kịp thiết lập chốt chặn.
Các đơn vị Kiev dường như chưa nắm rõ về tình hình thực tế tại các khu vực lân cận, họ đang đứng trước nguy cơ bị bao vây mà không hề hay biết rằng việc phòng thủ Orekhov đã kết thúc. Do đó, cơ hội để thoát khỏi vòng vây đang hình thành một cách an toàn đã bị bỏ lỡ.
Điều này có nghĩa là ngay cả khi Bộ chỉ huy Kiev ra lệnh rút lui thì cũng đã quá muộn và nỗ lực phá vây có nguy cơ biến thành một cuộc tháo chạy "đẫm máu". Dù vậy, diễn biến trong thời gian tới sẽ cho thấy quyết định cuối cùng của quân đội Ukraine.
Cần lưu ý rằng diễn biến nhanh chóng ở Novopavlovka và ngay tại Orekhov đã cho thấy Cụm tác chiến Dnepr đạt được những thành quả lớn hơn nhiều so với những gì được thể hiện trên bản đồ của một số nguồn tin Nga.
Có thông tin cho rằng Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 98 RFAF, trong lúc truy kích đối phương rút chạy, đã tiến được tới làng Yurkovka nằm ở phía bắc Novopavlovka, dọc theo cao tốc N-08. Mặc dù thông tin này chưa được xác nhận, nhưng sự sụp đổ bất ngờ của khu vực phòng thủ kiên cố Orekhov do Ukraine thiết lập phần nào cho thấy tính xác thực của nó.
Trang tin Rybar cũng xác nhận những bước tiến đáng kể về lãnh thổ của quân đội Nga tại cánh tây Zaporizhia. Cụm tác chiến Dnepr đang tiến công trên hầu hết chiều rộng khu vực trách nhiệm.
Lực lượng Moscow cải thiện đáng kể vị trí tại Mala Tokmachka. Họ thành công trong việc đẩy lùi đối phương khỏi một số điểm cao, tạo điều kiện để bắt đầu thâm nhập vào Preobrazhenka và mở rộng sự hiện diện tại Orekhov.
Gần đây đã xuất hiện thông tin về việc AFU thất thủ tại Novopavlovka, và hôm 14/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo giải tỏa thành công Novoandriivka. Nếu các báo cáo này được xác nhận, có thể nói rằng "đồng hồ đếm ngược" cho số phận của Orekhov đã bắt đầu điểm nhịp.
Kết quả này đạt được nhờ việc Cụm tác chiến phương Đông RFAF thực hiện đòn đánh vu hồi vào sườn đối phương gần Chervona Krynytsia, qua đó đe dọa trực tiếp các vị trí của lực lượng vận hành UAV và pháo binh Ukraine vốn đang yểm trợ cho Mala Tokmachka và Orekhov.
Các báo cáo về những thành công chiến thuật đáng kể tại khu vực cực tây Zaporizhia cũng liên tục được cập nhật. Theo dữ liệu sơ bộ, lực lượng Moscow đang tiến về các khu vực tiếp cận Lukianivske và Pavlivka, cũng như khu vực lân cận Stepnohirsk.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 15/9: Vòng vây khổng lồ ở Kharkov nóng lên từng ngày
Ukraine ra điều kiện cho đề xuất ngừng bắn cơ sở năng lượng của Mỹ; Tòa án Mỹ chặn quy định siết visa du học sinh và nhà báo nước ngoài; Ông Trump tự nhận mình là chốt chặn AI tốt nhất... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 15-9.
Ukraine nêu điều kiện ngừng tấn công dầu khí Nga
Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-9 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc Nga và Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của nhau, nhưng với điều kiện Washington phải bảo đảm được rằng Matxcơva thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến.
Phát biểu trong tuyên bố video mỗi tối, ông Zelensky nói: "Nếu điều này có thể trở thành bước xuống thang đầu tiên, một bước hướng tới chấm dứt các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng trọng yếu của chúng tôi và những đòn đáp trả của chúng tôi, Ukraine sẵn sàng ủng hộ việc xuống thang.
Nếu các đối tác Mỹ bảo đảm được rằng Nga thật sự sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến hủy diệt sinh mạng này một cách trung thực và lâu dài, Ukraine sẽ có những bước xuống thang của mình".
Tuyên bố của ông Zelensky bác bỏ lời khẳng định được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó rằng cả Kiev và Matxcơva đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của nhau.
Tòa Mỹ chặn quy định siết thời hạn visa du học sinh, nhà báo
Ngày 14-9 (giờ địa phương), một thẩm phán liên bang Mỹ đã chặn chính quyền ông Trump thực thi quy định mới giới hạn thời gian sinh viên và nhà báo nước ngoài được ở lại Mỹ nếu không xin gia hạn.
Thẩm phán F. Dennis Saylor tại Boston ra phán quyết có lợi cho liên minh các công đoàn và tổ chức vận động giáo dục đại học, chỉ một ngày trước khi quy định của Bộ An ninh nội địa (DHS) có hiệu lực.
Quy định trên được ban hành hồi tháng 7, giới hạn visa F và J cho sinh viên tối đa 4 năm, trong khi visa I cho nhà báo tối đa 240 ngày - thay vì lên đến nhiều năm như trước.
Ông Saylor nhận định DHS ban hành chính sách này dựa trên lo ngại an ninh quốc gia và nhu cầu chống gian lận visa là những lập luận "yếu một cách bất thường".
Theo thẩm phán, DHS đã không làm tròn nghĩa vụ pháp lý là xem xét các quan ngại về thay đổi chính sách và cân nhắc phương án ít gây xáo trộn hơn.
Phán quyết của ông Saylor viết rằng quy định mới đảo lộn cơ chế cấp visa theo "thời hạn học tập" mà Mỹ duy trì gần 5 thập kỷ - cơ chế đã đưa hàng chục triệu sinh viên, nhà nghiên cứu đến Mỹ và tạo ra "những nghiên cứu đột phá trong khoa học, y học và công nghệ".
Ông Trump ám chỉ mình là chốt chặn AI tốt nhất
Ngày 14-9, ông Trump khẳng định nước Mỹ đã có sẵn công cụ để quản lý và truy tố các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó xem nhẹ những cảnh báo mà chính giới lãnh đạo ngành này đưa về nguy cơ AI bị lạm dụng gây hại cho con người.
"Biện pháp kiểm soát hay 'rào chắn' duy nhất mà AI cần là một tổng thống mạnh mẽ và thông minh (IQ cao!), và nước Mỹ có thừa điều đó!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông cũng cho rằng Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ việc gieo rắc hoài nghi về phát triển AI.
Lo ngại của công chúng gia tăng sau khi nhà nghiên cứu Jacob Coxon của Anthropic tuần trước cho biết ông từ chức một phần vì "những người đang xây dựng AI thật lòng tin rằng nó có thể giết chết tất cả (nhân loại) trước cuối thập kỷ này".
Lãnh đạo Anthropic, ông Dario Amodei, cũng vừa viết thư kêu gọi Chính phủ Mỹ ban hành quy định buộc kiểm toán độc lập các mô hình AI tiên tiến.
Tiêm kích NATO bắn hạ drone tại Lithuania
Rạng sáng 15-9, Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania thông báo một tiêm kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắn hạ một máy bay không người lái (drone) trên lãnh thổ quốc gia Baltic ngay sau nửa đêm 15-9.
Theo người phát ngôn của trung tâm này, chiếc drone nhiều khả năng bay vào từ phía Belarus và bị bắn hạ gần làng Pratkunai ở miền nam Lithuania, không xa Kaunas - thành phố lớn thứ hai của nước này. Nguồn gốc của thiết bị bay vẫn chưa được xác định.
Trước đó, cảnh báo về drone đã được phát đi tại thủ đô Vilnius và khu vực lân cận.
Ông Kim Jong Un cam kết mở rộng quan hệ với Nga
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15-9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa gửi thông điệp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông Kim cam kết sẽ "mở rộng và làm sâu sắc" hợp tác với Nga.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/PUov7XEp2hmKr3Tiq
Nga đã bắt đầu nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào các trạm kiểm soát của Ukraine trên biên giới phía tây của nước này. Quân đội Nga đã tập trung đủ năng lực để cuối cùng cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí của Ukraine từ phía hậu phương châu Âu - hãng tin Nga RIA Novosti cho biết.
Các nước láng giềng phía tây của Ukraine đang đối mặt với nguy cơ mất đi hoạt động kinh doanh hậu cần quân sự mà họ đã thu lợi trong 4 năm qua. Điều này khiến họ vô cùng lo lắng và đã bắt đầu đưa ra những lời đe dọa.
Ví dụ, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đề xuất tổ chức "các cuộc tập trận NATO mang tính gây hấn" gần khu vực Kaliningrad. Điều này nhằm mục đích đe dọa Nga và hỗ trợ Ukraine.
Theo ông Sikorski, "hầu như không có quân đội Nga" ở khu vực Kaliningrad - tất cả đều nằm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Vì lo sợ cho vùng lãnh thổ tách rời của mình, Moscow sẽ điều động một số quân từ mặt trận đến vùng Baltic, điều này sẽ giảm bớt áp lực lên Lực lượng vũ trang Ukraine.
Đối với một chính trị gia Ba Lan, đề xuất như vậy nghe có vẻ kỳ dị. Việc phàn nàn rằng hầu như không có quân đội Nga nào ở biên giới Ba Lan rồi lại khiêu khích Moscow điều động quân đến đó để, nếu cần thiết, có thể tiến đến Warsaw trong một ngày hành quân – điều đó hơi cực đoan. Người dân Ba Lan bình thường – những người bỏ phiếu cho ông Sikorski – chỉ có thể phản đối kịch liệt việc viện trợ như vậy cho Ukraine.
Điều gì đã thúc đẩy vị bộ trưởng đưa ra sáng kiến liều lĩnh như vậy? Chính phủ Ba Lan lo sợ mất nguồn thu ngân sách. Cùng lúc với tuyên bố của Sikorski, quân đội Nga đã tấn công trạm kiểm soát Yagodin trên biên giới Ukraine - Ba Lan.
Ngẫu nhiên, cuộc tấn công này nhắm vào cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Günter Sautter, và các quan chức cấp cao khác của châu Âu đang trở về bằng tàu hỏa từ Kiev sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelenskyy.
Cuộc tấn công bằng máy bay không nugời lái của Nga không nhằm vào những người bạn của ông Zelensky, mà nhằm vào một toa tàu chở thiết bị quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine từ phương Tây ra tiền tuyến.
Mục tiêu này rõ ràng đã khiến các chính trị gia Ba Lan phẫn nộ hơn nhiều so với mối đe dọa đến tính mạng của người bạn thân thiết Boris Johnson. Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố đây là một "sự leo thang rõ ràng" mà Ba Lan phải hết sức nghiêm túc xem xét.
Các cuộc tấn công vào các trạm kiểm soát biên giới Ukraine không còn là chuyện hiếm gặp. Nga đã thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công như vậy kể từ tháng Tám.
8 trạm kiểm soát trên biên giới Ukraine - Moldova gần đây đã tạm ngừng hoạt động do cảnh báo không kích. Trạm kiểm soát Starokazache, cửa khẩu lớn nhất trên biên giới Ukraine - Moldova, đã đóng cửa sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Moldova đã tuyên bố xây dựng các công trình bảo vệ tại các cửa khẩu biên giới dễ bị tổn thương nhất sau vụ cháy tại trạm kiểm soát Giurgiulesti-Reni.
Tuần trước ông Zelensky nói rằng máy bay của ông suýt bị máy bay không người lái của Nga bắn hạ ở Moldova. Chiếc máy bay không người lái "suýt bắn hạ" đó nằm cách sân bay Chisinau 150 km- ngay trên biên giới giữa Moldova và Ukraine.
Đối với chính quyền Moldova, việc trì hoãn chuyến bay của ông Zelensky vì "mối đe dọa từ máy bay không người lái" cách máy bay của ông 150 km là một cách để làm nổi bật vấn đề đối với các nhà tài trợ phương Tây của Kiev. Và cũng là để ông Zelensky tự mình phàn nàn về "tình huống đe dọa tính mạng" với Thủ tướng Na Uy.
Kết quả là, Nga đang tấn công có hệ thống các trạm kiểm soát trên biên giới Ukraine, làm gián đoạn hậu cần quân sự của đối phương và các mối liên hệ vật chất của họ với phương Tây.
Chính quyền Kiev bị cắt đứt khỏi hậu phương chiến lược của mình, khi châu Âu tự biến thành hậu phương cho họ. Đây là một giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt và là sự gia tăng không điều kiện về mức độ rủi ro.
Nếu quân đội Nga có đủ nguồn lực cần thiết và các cuộc tấn công vào các tuyến đường cung cấp vũ khí từ châu Âu tiếp tục không ngừng, điều này sẽ làm sụp đổ cơ sở hạ tầng cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine.
Đương nhiên, điều này sẽ gây ra sự phản đối và phẫn nộ. Và không chỉ ở Tây Âu, nơi đã đặt cược tất cả vào việc "giáng một thất bại chiến lược cho Nga", mà còn ở Đông Âu. Bởi Nga đang giáng đòn vào tiền bạc. Những khoản tiền khổng lồ mà các quốc gia quá cảnh đã kiếm được trong 5 năm qua từ việc vận chuyển và cất giữ vũ khí cho các chiến binh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Chính Ba Lan - quốc gia không muốn leo thang xung đột và tự mình chiến đấu với Nga sau khi người Ukraine rút đi, cũng không muốn mất đi nguồn thu kinh doanh béo bở của mình. Lựa chọn tối ưu là tiếp tục duy trì thể thức xung đột hiện tại, vốn thuận lợi cho Warsaw, càng lâu càng tốt.
Những tiết lộ của Bộ trưởng Sikorski về "các cuộc tập trận hung hăng" gần Kaliningrad xuất phát từ thực tế rằng cuộc sống thoải mái này chắc chắn sẽ sớm kết thúc. Và việc kiếm tiền từ đổ máu sẽ không còn khả thi nữa.
Xem tiếp tại đường Link =>
Nga đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào nguồn cung cấp của châu Âu cho quân đội Ukraine
Nguồn: Việt Nam; Dân Trí; Tuổi Trẻ; 24h
Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10
Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá