Thế giới: Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/9; Vì sao giá USD giảm mạnh; LNG Nga vẫn “ồ ạt” vào châu Âu; EU chưa đồng thuận gia hạn trừng phạt Nga

Chiến sự Ukraine 14/9: Nga siết vòng vây Kharkov, Ukraine phản công ở Liman

Nga đang siết chặt vòng vây hình thành ở đông bắc Kharkov với tổng diện tích có thể lên tới 300-400km2. Ngược lại, Ukraine phản công ác liệt tại Liman, đẩy đối phương vào tình thế khó khăn.

Nga không kích dồn dập, Ukraine đáp trả quyết liệt

Trang tin Rybar ngày 14/9 cho biết, quân đội Nga (RFAF) thực hiện đợt tấn công phối hợp quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine, tập trung chủ yếu ở miền Tây. Tiếng nổ dồn dập vang lên tại các vùng Lvov, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Rivne, Ternopil và Odessa.

Quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo việc đánh chặn 140 UAV của đối phương trên không phận cũng như biển Azov và biển Đen. Tại Nizhnekamsk, một nhà máy lọc dầu đã bị nhắm mục tiêu, đồng thời, một vụ tấn công bằng UAV vào khu dân cư khiến 2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Ba người nữa bị thương tại Slavyansk-na-Kubani.

Kênh Military Summary xác nhận đợt không kích quy mô lớn của Nga trong 48 giờ qua với sự tham gia của hơn 1.000 UAV và dự báo sắp có thêm một cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào thủ đô Ukraine, toàn bộ khu vực Kiev được đặt trong tình trạng báo động cao.

UAV Ukraine tập kích Sochi

Kyiv Independent đưa tin, quân đội Ukraine tấn công thành phố Sochi của Nga vào rạng sáng nay 14/9, gây ra hỏa hoạn và hàng loạt vụ nổ.

Các kênh theo dõi thông tin Exilenova+ và Supernova+ cho biết, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine đã nhắm vào thành phố nghỉ dưỡng ven Biển Đen cách biên giới 650-700km này.

Hình ảnh do người dân Sochi ghi lại cho thấy các vụ nổ làm sáng rực bầu trời đêm và ít nhất một đám cháy lớn đang bùng phát trong thành phố. Thị trưởng Sochi, ông Anatoly Pakhomov, xác nhận các hệ thống phòng không của Nga đã được kích hoạt.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1/9 cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và chính phủ nước ngoài rằng không phận Nga "sẽ bị đóng cửa trên thực tế" do sự hiện diện của UAV Ukraine.

Nga hoạt động tích cực tại Zaporizhia

Theo trang tin Readovka, tuần qua, quân đội Nga hoạt động đặc biệt tích cực tại mặt trận Zaporizhia, nơi khu vực phòng thủ kiên cố Orekhov trở thành mục tiêu trọng điểm. Họ bắt đầu tạo thế bao vây khu vực này từ nhiều hướng cùng lúc.

Tập đoàn quân số 35 RFAF chiếm Chervona Krinitsa và bắt đầu siết gọng kìm Orekhov từ phía đông, Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 ghìm chân lực lượng Kiev đồn trú từ phía nam, Cụm tác chiến Dnepr tiến vào vùng ngoại ô Novopavlovka từ hướng Shcherbaki. Giao tranh ác liệt diễn ra tại các khu vực tiếp cận nhà ga đường sắt.

Diễn biến thực tế nhanh chóng cho thấy hệ thống phòng thủ tại Orekhov không thể chịu đựng được áp lực. Sư đoàn 42 RFAF đã kiểm soát phần lớn thị trấn, triệt hạ các điểm đề kháng xung quanh bệnh viện trung tâm huyện và Trường Trung học số 1.

Các vị trí AFU còn lại tập trung tại khu nhà máy cùng khu công nghiệp liền kề, gần kho dầu và tòa thị chính. Tuyến phòng thủ trung tâm của lực lượng Kiev đã bị chọc thủng, cắt rời khỏi hậu phương.

Sự thay đổi nhanh chóng của tình hình được lý giải bởi việc AFU đã rút lui khỏi thị trấn. Sau khi Cụm tác chiến Dnepr RFAF chọc thủng phòng tuyến tại Novopavlovka và Tập đoàn quân Cận vệ số 36 thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF chiếm được Chervona Krynytsia, lực lượng Kiev đồn trú tại Orekhov đã phải đối mặt với viễn cảnh lặp lại "bóng ma Ugledar", nơi họ bị bao vây và sụp đổ chóng vánh.

Sự kháng cự của quân đội Ukraine ở các khu vực phía bắc và tây bắc thị trấn hiện chỉ đóng vai trò yểm trợ cho lực lượng chủ lực rút lui dọc theo quốc lộ H-08.

Tóm lại, lực lượng Kiev đã hoàn toàn cạn kiệt khả năng phòng thủ tại khu vực kiên cố Orekhov và đang từ bỏ thị trấn cũng như các ngôi làng lân cận nằm ngoài mạng lưới phòng thủ dọc theo sông Zherebets và Konka. Giờ đây, quân đội Nga đối mặt với nhiệm vụ chọc thủng "vòng cung" này - tuyến phòng thủ chính và kiên cố nhất bảo vệ Zaporizhia xét về mặt công sự kỹ thuật.

Cũng trên hướng Zaporizhia, tại khu vực Stepnogorsk, Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 RFAF giành lại thế chủ động và bắt đầu tái chiếm các vị trí đã mất trước đó. Thành tựu quan trọng nhất của họ là giành lại Stepnogorsk cùng các vị trí dã chiến ở phía bắc thị trấn này.

Thất bại hiện tại của Ukraine bắt nguồn từ thành công mà Sư đoàn 7 RFAF đã đạt được trong giai đoạn phòng ngự trước đó. Bất chấp áp lực và việc AFU triển khai lực lượng đặc nhiệm tình báo GUR, lính dù Nga vẫn giữ vững vị trí ở phía nam thị trấn. Trong những trận giao tranh sau đó tại Stepnogorsk và vùng phụ cận, họ gây tổn thất nặng nề cho đối phương, làm phá sản kế hoạch của Kiev nhằm ổn định lâu dài mặt trận tại các khu vực này.

Việc kiểm soát phần phía nam thị trấn cho phép quân đội Nga tránh được việc phải tái diễn trận chiến khốc liệt giành Stepnogorsk, thay vào đó là chờ đợi đối phương suy yếu để rồi giành lại các vị trí đã mất.

Hiện tại, lính dù Nga được giao nhiệm vụ quét sạch đối phương ở phần phía bắc làng Plavni, đồng thời tái chiếm Primorskoye và cụm dân cư nằm ở phía đông bắc Stepnogorsk.

Trong khi đó, tình thế của lực lượng Kiev tại khu vực Orekhov đang cực kỳ bấp bênh, các khu vực lân cận lại là những mục tiêu ưu tiên cao đến mức họ không thể dồn lực lượng để giữ các vị trí quanh Stepnogorsk.

Ukraine tuyên bố Nga gây áp lực lớn ở Pokrovsk và Konstantinovka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 13/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 197 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận. Cụ thể, 21 cuộc tấn công của Nga bị đẩy lùi ở hướng Pokrovsk và 18 cuộc ở hướng Konstantinovka".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhanske, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Oleksandrivka, Huliaipole và Orekhov.

Thời điểm then chốt ở Sumy

Cuối hè và đầu thu là thời điểm then chốt khi cả hai bên đều nỗ lực giành lấy những vị trí thuận lợi nhất có thể trong giai đoạn mùa thu ẩm ướt, bởi cường độ giao tranh sẽ phần nào giảm bớt vì thời tiết chuyển sang giai đoạn lầy lội, Readovka nhận định.

Do đó, lực lượng Kiev hoạt động tích cực tại một số khu vực nhằm cải thiện vị thế chiến thuật. Họ mở những đợt phản công quy mô lớn nhắm vào 2 Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 29 và số 36 thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF, nhưng không đạt được thành quả đáng kể nào.

Khu vực trung tâm của mặt trận vẫn đặc biệt căng thẳng. Quân đội Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn việc mất đi những phần còn lại trên tuyến phòng thủ chung ở phía bắc Sumy. RFAF đã chọc thủng tuyến này, nhưng sự hiện diện của các khu dân cư được công sự hóa ở hai bên sườn của hướng đột phá đã ngăn cản họ tập trung toàn lực vào việc chiếm giữ khu vực rừng rộng lớn dẫn thẳng đến vùng ngoại ô thủ phủ vùng.

Bộ chỉ huy Kiev hy vọng rằng việc giữ vững các địa điểm Khrapovshchyna, Kyianytsia, Maryino và một phần Khoten sẽ cho phép họ ổn định vững chắc mặt trận khi mùa thu ẩm ướt bắt đầu.

Để bảo vệ khu vực rừng che chắn cho Sumy, phía Ukraine đang tiến hành phản công mang tính ngăn chặn gần các ngôi làng kể trên. AFU cố gắng thu hút lực lượng Moscow khỏi Pisarevka và Khoten bằng cách điều động các đơn vị xung kích đến Andreevka.

Kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev là ngăn chặn các đơn vị đối phương xâm nhập vào rừng và duy trì quyền kiểm soát đối với ít nhất một số điểm chốt phòng thủ bảo vệ những khu rừng này.

Nga tiếp tục siết chặt vòng vây khổng lồ ở Kharkov

Theo trang tin Rybar, lực lượng Moscow đang tiếp tục siết chặt vòng vây hình thành ở phía đông Vovchansk, thuộc khu vực Burluk (Kharkov) với tổng diện tích có thể lên tới 300-400km2. Bộ Quốc phòng Nga thông báo RFAF đã giải tỏa khu định cư Chernyakov, nằm ở phía đông bắc gần biên giới.

Máy bay chiến đấu và UAV Nga tích cực hoạt động trên phần lãnh thổ còn lại do Ukraine kiểm soát, thực hiện các đợt tấn công bằng bom lượn, đồng thời đạn tuần kích Geran liên tục đánh trúng các đơn vị Kiev đang bị bao vây gần khu định cư Buzovo.

Địa hình bị chia cắt bởi nhiều khe, vực và rừng cây, gây khó khăn lớn cho Ukraine trong việc duy trì một vành đai phòng thủ kín kẽ với lực lượng hạn chế, họ đang cố gắng tìm đường thoát khỏi khu vực biên giới đang bị bao vây. Tuy nhiên, với mỗi khu định cư bị mất đi, nhiệm vụ này ngày càng trở nên khó khăn và vô vọng.

Khi lực lượng dự bị của Ukraine ở phía nam - gần Prykolotne và Velykyi Burluk - bị tấn công và loại bỏ, tình thế của các đơn vị AFU tại khu vực Burluk ngày càng trở nên xấu đi. Điều này mở ra triển vọng lớn cho Nga trong việc cải thiện tình hình chiến thuật tại khu vực Kupyansk lân cận, nơi Ukraine vẫn đang tích cực mở các cuộc tấn công gần Dvorichna.

Việc Nga liên tục siết chặt gọng kìm và xóa sổ lực lượng dự bị của quân đội Ukraine ở phía nam đang khiến các đơn vị Kiev mắc kẹt trong vòng vây trở nên ngày càng tuyệt vọng; đồng thời, số binh sĩ Nga được giải phóng từ hoạt động này có thể được điều động đến các khu vực khác trên mặt trận.

Cùng quan điểm với Rybar, trang tin Readovka cho rằng Cụm tác chiến phương Bắc RFAF tại hướng Kharkov đang chuẩn bị chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine bao quanh Velykyi Burluk.

Công tác chuẩn bị này một phần xuất phát từ thực tế là ở phía sau lưng 2 tập đoàn quân số 11 và 14 RFAF đang tồn tại một vòng vây lớn, bao trọn lực lượng hỗn hợp của đối phương tương đương với một trung đoàn đầy đủ biên chế - lên tới 2.000 tay súng.

Các đơn vị Kiev bên trong vòng vây này vẫn nuôi hy vọng mong manh nhờ có công sự dã chiến, trang thiết bị và vũ khí hạng nặng, đồng thời có thể trú ẩn trong tầng hầm tại các khu dân cư.

Bộ chỉ huy Kiev hiểu rằng ngay khi vòng vây này bị xóa sổ, trận chiến giành khu vực phòng thủ kiên cố Velykyi Burluk sẽ bắt đầu. Xét đến chiều dài của chiến tuyến ở phía bắc và phía đông Velykyi Burluk, không có gì đảm bảo rằng họ có thể ngăn chặn một cuộc đột phá của quân đội Nga.

Tương quan giữa quy mô các khu vực phòng thủ và lực lượng hiện có cho thấy rủi ro đối với quân đội Ukraine là rất cao.

Trong khi RFAF đang dần siết chặt vòng vây tại khu vực Volchansk, một "cái túi" khác cũng vừa hình thành xung quanh ngôi làng Olkhovatka. Đồng thời, máy bay chiến đấu Nga cũng liên tục quấy nhiễu các vị trí của Ukraine tại khu vực này bằng bom lượn.

Ukraine phản công dữ dội ở Liman, Nga tiến quân về Dobropillia

Tại khu vực Liman (Lyman), giao tranh đang diễn ra gần Zarichne, Ivanivka và Kolodezi, cũng như dọc theo tuyến Redkodub - Novoye. Các báo cáo về mức độ tiến quân của Ukraine vẫn còn mâu thuẫn, mặc dù một số nhóm nhỏ của AFU vẫn tiếp cận được ít nhất là tới sông Zherebets, Rybar cho hay.

Xem tiếp tại đường Link =>

Chiến sự Ukraine 14/9: Nga siết vòng vây Kharkov, Ukraine phản công ở Liman

Chiến sự Trung Đông ngày 14/9: Iran không mở lại eo biển Hormuz

Mỹ muốn đàm phán với Iran tập trung vào chương trình hạt nhân; Iran không mở lại eo biển Hormuz,... là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 14/9.

Mỹ muốn đàm phán với Iran tập trung vào chương trình hạt nhân

Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, theo truyền thông Mỹ ngày 13/9 dẫn lời ba nguồn tin thân cận, chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn các cuộc đàm phán trong tương lai với Tehran tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, thay vì vấn đề mở lại eo biển Hormuz.

Một quan chức Mỹ cho biết rằng lập trường hiện tại của Washington là chỉ đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Trong khi đó, Tehran đã phát tín hiệu tới các bên trong khu vực rằng nước này sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân một khi tranh chấp liên quan eo biển Hormuz được giải quyết, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Oman đang nỗ lực xây dựng một khuôn khổ khu vực nhằm mở lại tuyến đường thủy quan trọng này. Tuy nhiên, vấn đề thu phí đối với các tàu chở dầu vẫn là một trong những điểm vướng mắc lớn.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cảnh báo không nên kỳ vọng đột phá tại eo biển Hormuz

Truyền thông Iran dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 13/9 cảnh báo các nhà giao dịch dầu mỏ không nên kỳ vọng vào một bước đột phá tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran chuẩn bị thuyết phục các quốc gia khác nằm dọc Vịnh Ba Tư đạt được thỏa thuận về việc đi qua tuyến hàng hải quan trọng này.

“Việc trông chờ vào một thỏa thuận đồng thuận với Iran vào thời điểm hiện tại chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt”, ông Wright nói trong một cuộc phỏng vấn.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, thị trường sẽ cần tiếp tục dựa vào các tuyến vận chuyển thay thế. Ông ước tính các tuyến này hiện vẫn đang vận chuyển khoảng 10 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày.

Mỹ: Iran “rất muốn đạt được thỏa thuận”

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 cho biết Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận”, đồng thời nhận định xung đột có thể kết thúc trước hoặc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tổng thống Trump cũng cho biết không quan tâm liệu các quốc gia ven Vịnh Ba Tư có gặp Iran hay không, đồng thời cho rằng đây là “việc của họ”.

“Cuối cùng chúng ta sẽ rút khỏi Iran, trừ khi chúng ta quyết định ở lại và giữ dầu mỏ như Venezuela”, Tổng thống Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng cho biết doanh thu của Mỹ từ Venezuela đã “trả tiền cho cuộc chiến nhiều lần”.

Iran tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 13/9 cho biết thỏa thuận giữa Iran và Oman về một tuyến đường hàng hải mới qua eo biển Hormuz “không có nghĩa là mở cửa trở lại” tuyến đường thủy này.

Trao đổi với truyền thông Ả Rập, ông Araghchi cho biết tuyến đường mới sẽ là trọng tâm cuộc họp diễn ra ngày 14/9 tại Oman. Tại cuộc họp, Iran sẽ thông báo với các nước tham gia về thỏa thuận với Muscat, đồng thời trình bày bản đồ hành lang hàng hải dự kiến.

Theo ông Araghchi, Iran chỉ mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ quay trở lại thực hiện các cam kết theo bản ghi nhớ Islamabad.

Ông Araghchi nhấn mạnh: “Iran tin rằng các quốc gia trong khu vực tự chịu trách nhiệm về an ninh và ổn định của họ”, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ mở đường cho các cuộc tham vấn khu vực trong tương lai.

Xem tiếp tại đường Link =>

Chiến sự Trung Đông ngày 14/9: Iran không mở lại eo biển Hormuz

Vì sao giá USD giảm mạnh?

Diễn biến thị trường ngoại tệ năm nay hoàn toàn trái ngược các năm trước khi giá USD giảm bất chấp mức nhập siêu lên cao.

Giá USD giảm sát đáy một năm qua

Trong tuần qua, các ngân hàng (NH) thương mại đã giảm Giá USD thêm 100 đồng, xuống mức thấp nhất trong năm. Giá USD tại Vietcombank về 25.700 - 25.730 đồng/USD ở chiều mua vào, bán ra 26.110 đồng; ACB mua với giá 25.700 - 25.730 đồng, bán ra 26.090 đồng… So với đầu năm, giá USD đã giảm 267 đồng, tương đương mất hơn 1%. Trên thị trường liên NH, tỷ giá USD/VND đã giảm 4 tháng liên tiếp và về sát đáy một năm. Cụ thể, vào cuối tuần qua, giá USD giao dịch giữa các NH với nhau giảm 0,05%, xuống 25.915 đồng/USD, giảm 1,85% so với đầu năm và mất gần 2% trong vòng một năm trở lại đây.

Đáng nói, trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh thậm chí còn thấp hơn NH, mua vào ở mức 25.880 đồng và bán ra 25.980 đồng. Từ đầu tháng 9 đến nay, tỷ giá trung tâm do NH Nhà nước (NHNN) công bố cũng đi ngang sau một thời gian dài tăng kể từ cuối tháng 5 đến nay. Ngày 12.9, tỷ giá trung tâm ở mức 25.596 đồng/USD, tăng 457 đồng/USD so với cuối tháng 5, tương đương 1,8%, trong khi so với đầu năm thì mức tăng vào khoảng 475 đồng/USD. Giá bán USD của NHNN cao hơn các NH khoảng 800 đồng, ở mức 26.825 đồng; còn chiều mua vào ở mức 24.367 đồng, thấp hơn giá mua của các NH gần 1.400 đồng.

Diễn biến giá USD năm nay hoàn toàn trái ngược các năm trước trong bối cảnh con số nhập siêu vượt qua mức 20 tỉ USD. Lý giải điều này, Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng số liệu xuất nhập khẩu chưa phản ánh đầy đủ diễn biến của thị trường ngoại hối. Để đánh giá áp lực tỷ giá cần nhìn vào dòng cung - cầu ngoại tệ thực tế, trong khi số liệu xuất nhập khẩu chỉ ghi nhận giá trị tại thời điểm hàng hóa đi qua biên giới, không đồng nghĩa với việc dòng tiền thanh toán bằng ngoại tệ phát sinh ngay tại thời điểm đó. Vì vậy, có thể xuất hiện những giai đoạn nhập khẩu tăng mạnh nhưng tỷ giá chưa chịu áp lực đáng kể. Ngược lại, cũng có thời điểm xuất siêu ở mức cao nhưng tỷ giá vẫn tăng. Áp lực lên tỷ giá chỉ thực sự xuất hiện khi dòng ngoại tệ phát sinh trên thị trường.

Nguyên nhân giá USD giảm đến từ nguồn ngoại tệ trên thị trường gia tăng bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 40,63 tỉ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện ước đạt 17,25 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI giải ngân cao nhất của 8 tháng trong vòng 5 năm qua. Không những vậy, các NH, doanh nghiệp trong nước gần đây gia tăng nguồn vốn vay ngoại tệ từ các tổ chức nước ngoài. Trong đó, VPBank đang dẫn đầu về vay vốn nước ngoài. Hồi cuối tháng 6, NH này đã ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỉ USD (gần 38.000 tỉ đồng) với sự tham gia của 15 định chế tài chính quốc tế, cao hơn mức dự kiến thu xếp ban đầu là 1,2 tỉ USD. Đứng thứ hai là HDBank với khoản vay 721 triệu USD vào tháng 7.2026, cao hơn mức dự kiến ban đầu huy động 450 triệu USD. Hay Masan thành công khoản vay hợp vốn quốc tế tín chấp được bảo lãnh thu xếp trị giá 750 triệu USD…

Công ty chứng khoán Yuanta VN nhận định giá USD giảm do đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế giảm 0,21% và nguồn cung trong nước dồi dào hơn. Một yếu tố tiếp tục hỗ trợ tỷ giá là giá vàng khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục âm. Mặc dù tăng nhưng giá vàng trong nước tăng chậm hơn thế giới, có lúc thấp hơn khoảng 5 triệu đồng/lượng. Trong ngắn hạn, tỷ giá nhiều khả năng tiếp tục duy trì ổn định. Tuy nhiên, nhập siêu vẫn lớn và khả năng tăng lãi suất của Fed vào tháng 9 có thể tạo áp lực lên tỷ giá.

Giá USD giảm, đỡ gây áp lực lạm phát, lãi suất

Chuyên gia NH Đào Hồng Châu nhìn nhận tỷ giá giảm có tác động tích cực đến cả kinh tế vĩ mô lẫn mặt bằng lãi suất. Đầu tiên là thu hút và giữ chân dòng vốn ngoại. Thực tế, nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt chú trọng đến sự ổn định của tỷ giá. Khi giá USD giảm hoặc ổn định, mối lo ngại về việc đồng tiền VN mất giá làm bào mòn lợi nhuận đầu tư sẽ được giải tỏa. Nhờ vậy, doanh nghiệp FDI yên tâm giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì rút ngoại tệ về nước. Dòng vốn ngoại quay trở lại giúp củng cố tỷ giá và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế chung đồng thời tạo điều kiện điều hành chính sách tiền tệ. Khi thị trường ngoại tệ dư thừa, NHNN có môi trường thuận lợi để tập trung vào mục tiêu cao nhất là ổn định kinh tế vĩ mô.

Không những vậy, khi doanh nghiệp gia tăng vay nợ nước ngoài (do hết room tín dụng trong nước) rồi bán USD lấy VND, lượng ngoại tệ bán ra làm giá USD đi xuống. Điều này làm dịu áp lực lên lãi suất VND. Quá trình bán USD này đồng thời cung ứng thêm nguồn vốn tiền đồng vào thị trường, tác động tích cực ngược trở lại giúp hỗ trợ và hạ nhiệt áp lực lên lãi suất VND.

Giá USD giảm, theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc đầu tư Công ty chứng khoán ABS, sẽ giúp hạ bớt áp lực lên lạm phát và các cân đối vĩ mô, nhất là trong bối cảnh VN đang nhập siêu lớn như hiện nay. Hàng hóa nhập về không bị tăng giá do tỷ giá mang lại. Không những vậy, áp lực đối với nghĩa vụ nợ bằng ngoại tệ của nhà nước, doanh nghiệp với phía nước ngoài cũng được giảm bớt. Đáng chú ý, nguồn ngoại tệ vào nền kinh tế đang được hỗ trợ bởi tín dụng ngoại tệ, hoạt động vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp và NH, cùng dòng vốn FDI giải ngân. Đây cũng là cơ hội để NHNN tranh thủ củng cố dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, việc tăng mạnh giá mua ngoại tệ để gia tăng dự trữ cần được cân nhắc thận trọng. Nếu nhu cầu ngoại tệ thanh toán tăng trở lại trong khi nguồn cung không đủ, tỷ giá có thể bật tăng mạnh, gây tác động ngược đến thị trường.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/UKRLY42jOEPuxvJCx

LNG Nga vẫn ‘ồ ạt’ vào châu Âu, EU có đủ quyết tâm cắt đứt dòng chảy trị giá hàng tỷ Euro?

Bất chấp những tuyên bố về việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, châu Âu vẫn đang tiếp tục nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Yamal của Moscow với khối lượng ngày càng lớn.

Theo một cuộc điều tra của tổ chức phi chính phủ Đức Urgewald, trong 8 tháng, châu Âu đã chi khoảng 7,28 tỷ Euro cho LNG từ dự án Yamal của Nga, gần chạm mức 7,3 tỷ Euro của cả năm 2025.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2026, các cảng châu Âu đã tiếp nhận 156 lô hàng Yamal LNG, với tổng khối lượng 11,39 triệu tấn, so với 142 lô hàng và 10,34 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2025, tương đương mức tăng 10,1%.

Urgewald cho rằng, những con số này cho thấy vai trò ngày càng lớn của châu Âu trong hoạt động xuất khẩu LNG từ Bắc Cực của Nga.

Doanh nghiệp châu Âu giữ vai trò then chốt

Dữ liệu thời gian thực của Kpler, công ty chuyên cung cấp thông tin và phân tích thị trường cho thấy, từ ngày 1/1 đến 5/9, các cảng châu Âu đã tiếp nhận tới 88,9% tổng lượng LNG xuất khẩu toàn cầu của Yamal, tăng mạnh so với mức 78,2% trong năm 2025.

Ông Charles Costerrouse, nhà phân tích năng lượng của Kpler nhận định, mức tăng này cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đang tranh thủ tối đa nhập khẩu trước khi lệnh cấm có hiệu lực vào tháng 1/2027. Phần lớn lượng LNG nói trên đến từ các hợp đồng dài hạn hiện có, trong khi LNG theo các hợp đồng ngắn hạn đã bị cấm từ tháng 4/2026.

Theo ông Costerrouse, Pháp là nước nhập khẩu Yamal LNG lớn nhất tại châu Âu với 4,4 triệu tấn, tiếp đến là Bỉ 3 triệu tấn, Tây Ban Nha 2,7 triệu tấn và Hà Lan 1,1 triệu tấn.

Đà tăng nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh giá khí đốt tại châu Âu cao hơn, xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn một tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng. Sự kết hợp giữa giá khí đốt tăng và khối lượng hàng hóa gia tăng đã góp phần đẩy tổng giá trị LNG Yamal mà EU nhập khẩu lên mức cao.

Không chỉ là khách hàng lớn của LNG Nga, châu Âu còn giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới vận chuyển nguồn khí đốt từ Bắc Cực.

Hai công ty châu Âu đang giữ vai trò nổi bật trong hoạt động này là Seapeak, có trụ sở tại Glasgow, Scotland, và Dynagas, công ty vận tải biển có liên hệ với Hy Lạp. Các tàu gắn với hai doanh nghiệp này đã vận chuyển khoảng 72% tổng lượng LNG xuất khẩu của Yamal.

Ông Alexander Kirk, Giám đốc chiến dịch cấp cao tại Urgewald cho rằng, điều này đi ngược lại tuyên bố của châu Âu về việc giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

“Châu Âu cho biết họ đang rời xa năng lượng của Nga. Những con số này cho thấy điều ngược lại”, ông Kirk nói.

Ông chỉ ra rằng, khối 27 thành viên đã nhập thêm 10% Yamal LNG và gần 9 trong 10 tấn LNG mà dự án này xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm.

Theo cuộc điều tra, điều này khiến châu Âu trở thành cả khách hàng chính lẫn trụ cột hậu cần trong hoạt động xuất khẩu LNG Bắc Cực của Nga.

Bài toán Bắc Cực của Nga

Vai trò của các tàu châu Âu càng trở nên quan trọng bởi điều kiện đặc biệt tại Bắc Cực. Phần lớn vùng biển này bị đóng băng trong nhiều thời điểm trong năm, buộc Nga phải dựa vào 15 tàu chở dầu lớp băng Arc7 chuyên dụng để phá băng và vận chuyển LNG.

Các chuyến đi tới các cảng châu Âu tương đối ngắn, cho phép những tàu này nhanh chóng dỡ hàng rồi quay trở lại Siberia để tiếp tục vận chuyển. Nếu phải đưa các tàu tương tự tới tận châu Á trong mùa Đông, hành trình sẽ kéo dài thêm nhiều tuần, gây sức ép lớn lên tổng lượng LNG mà Nga có thể xuất khẩu.

Trong tháng 8/2026, khi tuyến đường biển phía Bắc mở cửa, Yamal gần như chia đều lượng LNG xuất khẩu giữa châu Âu và châu Á. Có 7 lô hàng (tương đương 497.945 tấn) được chuyển tới các cảng châu Âu, trong khi 7 lô hàng (tương đương 493.855 tấn) đến các điểm đích tại châu Á.

Tuy nhiên, lợi thế này chỉ mang tính tạm thời. Khi mùa Đông đến, tuyến đường phía Đông tới châu Á sẽ đóng băng và trở nên không thể đi qua đối với các chuyến hàng trực tiếp. Đến tháng 12, Nga sẽ phải quay trở lại tuyến đường qua vùng biển châu Âu.

Điều đó càng làm nổi bật vai trò của các cảng và dịch vụ hàng hải châu Âu đối với hoạt động xuất khẩu LNG từ Yamal.

Lệnh cấm LNG Nga đến gần

Sự gia tăng thương mại LNG Yamal diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với quan hệ EU-Nga.

Ngày 13/9, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến tới Phần Lan tham dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực châu Âu, trong khi các nhà ngoại giao tại Brussels đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 22 của EU.

Trong quá trình này, Hy Lạp đã giành được miễn trừ liên quan đến lệnh cấm hoàn toàn đối với LNG của xứ bạch dương.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2027 sẽ là thời điểm quan trọng, khi lệnh cấm chính thức của EU đối với nhập khẩu LNG và các dịch vụ hàng hải của Nga dự kiến có hiệu lực đầy đủ.

Các chuyên gia cảnh báo, việc mất quyền tiếp cận các cảng châu Âu có thể gây sức ép chưa từng có đối với khả năng duy trì hoạt động của ngành LNG Nga tại Bắc Cực.

Ông Sebastian Rotters, nhà vận động về trừng phạt tại Urgewald cảnh báo, các chính phủ châu Âu không thể bỏ qua thực tế tiền, cảng biển và dịch vụ hàng hải của EU vẫn đang góp phần hỗ trợ một trong những dự án năng lượng quan trọng của Nga tại Bắc Cực.

Xem tiếp tại đường Link =>

LNG Nga vẫn ‘ồ ạt’ vào châu Âu, EU có đủ quyết tâm cắt đứt dòng chảy trị giá hàng tỷ Euro?

EU chưa đạt được đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (14/9) chưa đạt được đồng thuận về việc gia hạn một trong những cơ chế trừng phạt Nga, trong bối cảnh thời hạn áp dụng biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/9.

Theo tờ Politico, các nước thành viên EU đã không thể đạt đồng thuận về việc gia hạn cơ chế trừng phạt quy định đóng băng tài sản của khoảng 3.000 cá nhân và doanh nghiệp Nga. Ba nhà ngoại giao cho biết các đại sứ EU dự kiến nhóm họp trở lại vào cuối ngày 14/9 để tiếp tục thảo luận.

Theo quy định, quyết định gia hạn phải nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên trước khi cơ chế này hết hiệu lực. Slovakia đã đề nghị EU đưa hai doanh nhân Nga Alisher Usmanov và Mikhail Fridman ra khỏi danh sách trừng phạt. Pháp được cho là đã đề xuất một phương án thỏa hiệp, theo đó chỉ đưa ông Usmanov ra khỏi danh sách.

Tuy nhiên, phần lớn các nước thành viên được cho là không muốn xem xét việc dỡ bỏ trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine tiếp diễn. Một nhà ngoại giao EU cho rằng, việc đề xuất đưa một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt là khó chấp nhận trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh gia tăng và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của Nga xảy ra gần biên giới Ba Lan.

Xem tiếp tại đường Link =>

EU chưa đạt được đồng thuận gia hạn lệnh trừng phạt Nga

Nguồn: Dân Trí; MoneyF; Thanh Niên; Báo Quốc Tế; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân

Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB

Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10

Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay

Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ

Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad

Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10

Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10

Lên đầu trang