- Thời sự
- Thế giới

Lập luận về chuỗi cung ứng công nghệ được Nga dùng để xác định những bên tham gia xung đột thực sự tại Ukraina.
TASS đưa tin ngày 13.9, tổng cộng 56 quốc gia trên thực tế đang chiến đấu chống lại Nga trong xung đột tại Ukraina thông qua việc hỗ trợ lên kế hoạch cho các chiến dịch máy bay không người lái, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu tuyên bố tại Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất, sự kiện do cơ quan này bảo trợ.
"Tổng cộng, 56 quốc gia trên thực tế đang chống lại chúng ta", ông nói khi bình luận về hoạt động sản xuất chung máy bay không người lái tầm xa giữa Đức và Ukraina.
Ông Shoigu lý giải rằng, loại khí tài này đòi hỏi công nghệ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. "Một chiếc máy bay không người lái tầm xa chẳng là gì nếu thiếu hệ thống dẫn đường. Do đó, các công nghệ vệ tinh được sử dụng", ông nói.
"Điều này đồng nghĩa với việc lập trình đường bay, hiệu chỉnh đường bay và nhiều thứ khác nữa", Thư ký Hội đồng An ninh Nga phân tích. "Vì vậy, không chỉ có Đức. Nhiều nước khác cũng đã góp phần vào toàn bộ chuyện này".
Xem tiếp tại đường Link =>
Nga tuyên bố phải chống lại 56 quốc gia trong xung đột Ukraina
Trong 24 giờ qua, Nga đã phóng hơn 500 UAV vào Ukraine, trong đó có 410 chiếc được tung ra chỉ trong khoảng thời gian từ 6h sáng đến 6h chiều 12/9, một tình huống đặc biệt khác lạ.
Tình huống khác lạ đang diễn ra tại Ukraine
Theo trang tin Rybar, trong ngày 12/9, quân đội Nga (RFAF) tiến hành tập kích dữ dội bằng UAV Geran, nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt, năng lượng - nhiên liệu tại miền Tây Ukraine.
Nhiều trạm nhiên liệu tại Korosten, Novohrad-Volynskyi và Korets cũng như hàng loạt ga đường sắt ở Kovel, Sarny và Fastiv bị tấn công. Đồng thời, một đầu máy xe lửa ở Lutsk và trạm biến áp thuộc khu vực Dubno cũng trở thành mục tiêu. Các cuộc tấn công kéo dài ít nhất 10 giờ liên tục.
Kênh Military Summary nhận định, một tình huống gay cấn đang diễn ra tại Ukraine: trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã triển khai hơn 500 UAV, trong đó có 410 chiếc được tung ra chỉ trong khoảng thời gian từ 6h sáng đến 6h chiều 12/9. Động thái này được cho là đặc biệt bất thường bởi hiếm khi Nga tiến hành tập kích UAV ồ ạt như vậy giữa ban ngày.
Đáng chú ý, "bầy đàn" UAV này được cho là bay dọc theo biên giới Belarus, kết nối với các thiết bị chuyển tiếp tín hiệu của Nga. Đến 18h, vẫn còn tới 55 chiếc hiện diện trong không phận Ukraine.
Truyền thông Ukraine cho rằng lực lượng Moscow đang chuẩn bị phóng tới 3.000 UAV trong những ngày tới, nhắm vào các trạm xăng, trạm biến áp, hạ tầng đường sắt trên khắp miền Tây Ukraine.
Trong khi đó, việc Belarus thông báo kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu dường như là một động thái giúp bảo vệ mạng lưới chuyển tiếp tín hiệu cho UAV Nga dọc biên giới.
Tình huống này có thể đẩy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: tấn công các thiết bị của Nga ở biên giới Belarus để rồi có thể đối mặt nguy cơ leo thang xung đột toàn diện, hoặc để miền Tây hứng chịu các đòn tập kích khốc liệt quy mô lớn.
Đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) đã thực hiện một cuộc tập kích quy mô lớn vào vùng Rostov, với nhiều vụ hỏa hoạn được ghi nhận tại các nhà kho trong thành phố Taganrog. Ngoài ra, UAV Ukraine cũng tấn công một khu công nghiệp tại Tolyatti cũng như các tuyến đường giao thông tại Donetsk, Lugansk và Zaporizhia.
Quan chức Ukraine: Nga biến toàn bộ lãnh thổ Ukraine thành chiến trường
Ngoại trưởng Andriy Sybiha tuyên bố rằng Nga, sau khi thất bại trong việc đạt được các mục tiêu trên chiến trường, đang tìm cách mở rộng phạm vi tấn công ra toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Ông cũng kêu gọi các đồng minh tước bỏ khả năng tiến hành chiến tranh của Moscow, Ukrainska Pravda đưa tin.
Ông nói: "Moscow đang cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động. Do không thể đạt được mục tiêu trên chiến trường, Nga đang tìm cách biến toàn bộ lãnh thổ Ukraine thành chiến trường, thực hiện các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào tàu hỏa cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu".
Theo nhà ngoại giao, chỉ riêng trong ngày 12/9, UAV Nga tấn công các cơ sở đường sắt tại Lutsk và Fastiv, bao gồm cả một đoàn tàu chở khách.
Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng việc bảo vệ không phận là yếu tố then chốt. Để làm được điều này, Kiev cần thêm các hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn cũng như năng lực chống UAV hiện đại.
Ông Sybiha nhấn mạnh sự cần thiết phải đối phó với năng lực sản xuất UAV ngày càng tăng của Nga: "Moscow muốn mở rộng chiến trường. Phản ứng của chúng ta phải là làm suy giảm khả năng tiến hành chiến tranh của Nga. Các đối tác có đủ năng lực, công cụ cần thiết để thực hiện điều đó".
Đức: Các đối tác cần đáp ứng ngân sách quốc phòng gia tăng của Ukraine
European Pravda đưa tin, ông Günther Sautter - cố vấn an ninh của Thủ tướng Đức Friedrich Merz - tại hội nghị thường niên YES do Quỹ Victor Pinchuk tổ chức ở Kiev, cho rằng các đối tác cần thanh toán khoản chi tiêu quốc phòng gia tăng của Ukraine.
Ông Sautter nhấn mạnh, Đức hiện là nhà tài trợ tài chính then chốt cho Ukraine, trong suốt gần 5 năm giao tranh, nước này vẫn là nhà tài trợ lớn thứ hai sau Mỹ.
Tuy nhiên, ông khẳng định việc hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine cũng mang lại lợi ích quốc gia cho chính nước Đức.
"Chúng ta phải gánh vác trọng trách này. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng to lớn", ông giải thích.
"Việc hỗ trợ Ukraine là điều cực kỳ thiết yếu. Nếu sự hỗ trợ này chấm dứt - dù vì lý do chính trị hay tài chính - Ukraine sẽ phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Tất cả chúng tôi đều tin chắc rằng đây sẽ là một vấn đề lớn", ông phát biểu tại một phiên thảo luận cùng các cố vấn an ninh từ những nền kinh tế châu Âu chủ chốt.
Ông Günter Sautter nhắc lại rằng trong năm qua, các đối tác châu Âu đã đưa ra nhiều quyết định mang tính đột phá liên quan đến việc tài trợ cho lực lượng quốc phòng Ukraine - bao gồm việc phê duyệt gói viện trợ trị giá 104 tỷ USD trong khuôn khổ EU, cam kết công khai cung cấp 81 tỷ USD hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7.
"Nhưng thật không may, chúng tôi biết rằng hiện vẫn còn những nhu cầu bổ sung. Chúng tôi đang cùng nhau nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề này", ông nói.
"Chúng tôi coi việc Moscow hiểu rõ rằng sự hỗ trợ này không hề nửa vời, sẽ không biến mất và sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết là điều cực kỳ quan trọng", cố vấn của Thủ tướng Merz giải thích.
Toàn cảnh chiến sự Ukraine trên thực địa
Tại mặt trận Konstantinovka, lực lượng Moscow đang giao tranh ở các vị trí tiếp cận vùng ngoại ô phía nam Alekseyevo-Druzhkovka. Các trận đánh dữ dội đang diễn ra tại khu vực giáp ranh giữa thị trấn này và thành phố Konstantinovka, nơi AFU đang cố gắng thiết lập vị trí phòng thủ trong các tòa nhà đổ nát nằm giữa "vùng xám" rộng lớn, trang tin Rybar cho hay.
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga đã chiếm được Vesele, áp sát ngôi làng cuối cùng thuộc tuyến phòng thủ thứ 2 gần Dobropillia, đồng thời dần dần khép chặt vòng vây khổng lồ đối với cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk.
Kênh ZOV Military cũng cung cấp thêm diễn biến giao tranh tại một số mặt trận.
Cụ thể, trên hướng Druzhkovka (Donetsk), RFAF đã hoàn tất việc quét sạch và kiểm soát Nikolayevka (Mykolaivka) nằm giữa 2 thành phố Konstantinovka và Chasov Yar.
Ở vùng Kharkov, lực lượng Moscow đã chiếm phần lớn ngôi làng Hoptyovka, trong khi trên hướng Velykyi Burluk, quân đội Nga giải tỏa thành công các khu dân cư Berezniki, Anishchino, Ivanovka và Zakharovka. Giao tranh đang diễn ra tại các thị trấn Vasilevka và Bely Kolodez, nơi đã ghi nhận binh sĩ Nga hiện diện.
Về phía Sumy, quân đội Nga tiếp tục tiến hành đột phá dọc theo khu vực biên giới giáp với tỉnh Kursk. Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang giao tranh gần Ulanovo và Tolstodubovo. Lữ đoàn 158 AFU đã nỗ lực tấn công các vị trí của Nga gần Khoten, theo kênh Front Bird.
Tại làng Zemlyanoye, một điểm triển khai tạm thời của Đơn vị Biên phòng số 5 Ukraine đã bị phá hủy bởi tên lửa Kh-39. Khu dân cư này nằm cách tỉnh Belgorod khoảng 11km.
Bộ Tổng tham mưu Nga cho hay, trong 24 giờ qua, Ukraine đã chịu tổn thất hơn 160 quân nhân tại tỉnh Sumy. Các khí tài bị phá hủy bao gồm: pháo tự hành 2S1 Gvozdika, lựu pháo D-30, các phương tiện cơ giới, trạm radar phản pháo (NRTK) và các thiết bị bay không người lái.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 13/9: Tình huống khác lạ đang diễn ra tại Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ít nhất 4 lần hứa cấp tiền cho người dân Mỹ kể từ khi trở lại làm chủ nhân Nhà Trắng vào tháng 1.2025.
Trong bài phát biểu vào tối 9.9 (giờ Mỹ) tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ chi cho mỗi cử tri số tiền 5.000 USD dưới dạng cổ tức nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
Ông Trump không đưa ra chi tiết về việc làm thế nào để chi trả cho ý tưởng ước tính tốn kém tới 1.300 tỉ USD này, ngoài việc khẳng định rằng "thành công kinh tế to lớn" đang tạo điều kiện cho khoản cổ tức đó, bất chấp thực tế là tổng nợ quốc gia của Mỹ gần đây đã vượt mốc 40.000 tỉ USD.
Bà Henrietta Treyz thuộc công ty Veda Partners nhận định với chuyên trang Yahoo Finance rằng đây không phải là vấn đề mà các nhà đầu tư nên bận tâm, vì khả năng ý tưởng này trở thành hiện thực là rất thấp.
"Đối với tôi, đây chỉ là biểu hiện của sự hoảng loạn", bà Treyz nói, đồng thời cho rằng đảng Cộng hòa đang đối mặt với nguy cơ "thất bại thảm hại" trong cuộc bầu cử sắp tới, giữa lúc tỷ lệ ủng hộ ông Trump sụt giảm nghiêm trọng (đặc biệt là đối với các vấn đề kinh tế).
Kể từ khi trở lại làm chủ Nhà Trắng vào tháng 1.2025, Tổng thống Trump đã có ít nhất 4 lần hứa cấp séc cho người dân Mỹ.
Yahoo Finance chỉ ra một tháng sau khi nhậm chức vào tháng 1.2025, ông Trump đã thảo luận về kế hoạch chi khoản "cổ tức DOGE" trị giá 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành. DOGE là Ủy ban hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE), được cho là do tỉ phú Elon Musk lãnh đạo trong một thời gian.
Tỉ phú Musk từng cam kết sẽ tìm ra các khoản tiết kiệm ngân sách chính phủ lên tới hàng ngàn tỉ USD. Tất nhiên, ông Musk chưa bao giờ tìm thấy khoản tiết kiệm nào ở mức độ đó, và thâm hụt ngân sách thường niên của Mỹ được dự báo chạm mức kỷ lục 2.100 tỉ USD vào mùa thu. Ông Musk đã rời DOGE chỉ sau vài tháng làm việc và ý tưởng về cổ tức DOGE cũng bị hủy bỏ một cách lặng lẽ, theo Yahoo Finance.
Tuy nhiên, những lời hứa phát tiền vẫn tiếp tục được đưa ra. Vào tháng 11.2025, ông Trump đã đề xuất cấp 2.000 USD cho mọi người dân Mỹ từ nguồn thu thuế quan lên tới "hàng ngàn tỉ" USD. Lời hứa phát tiền này cho đến nay vẫn không thành hiện thực, theo Đài ABC.
Đề xuất trên được đưa ra ngay cả khi nguồn thu thuế vào thời điểm đó thấp hơn nhiều so với tuyên bố của ông Trump. Thuế hằng tháng đạt đỉnh vào tháng 10.2025 với mức 31,35 tỉ USD. Kể từ đó, tổng thu thuế đã chuyển sang mức âm do chính phủ buộc phải thực hiện hoàn thuế. Các số liệu của tháng trước đã quay trở lại mức dương khi quy trình hoàn thuế bắt đầu giảm dần.
Ngoài ra, trong tháng 1.2026, Tổng thống Trump đã đưa ra lời hứa về việc cấp các khoản chi trả trực tiếp, khi ông gợi ý rằng các khoản chi y tế sẽ được chuyển "trực tiếp đến tay quý vị" thay vì thông qua các công ty bảo hiểm.
Xem tiếp tại đường Link =>
Những lần ông Trump hứa phát tiền cho dân có thành hiện thực?
Được biết đến rộng rãi với tên gọi "Whoosh" , dự án của Indonesia thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc này đã gặp phải nhiều vấn đề.
Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa cho biết hôm 8/9 rằng, Quỹ Đầu tư Quốc gia Indonesia (INA), hoặc một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính của ông, sẽ tiếp quản công ty vận hành tuyến đường sắt cao tốc trị giá 7,3 tỷ USD do Trung Quốc đầu tư tại Indonesia vào tuần tới.
Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Indonesia dài 142 km, với tốc độ lên tới 350 km/h, giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa thủ đô Jakarta và Bandung - thủ phủ đông dân cư của tỉnh Tây Java - từ 3 tiếng xuống còn 40 phút.
Tuyến đường sắt này bắt đầu hoạt động từ năm 2023 - tám năm sau khi dự án được trao cho một liên doanh giữa các công ty nhà nước Indonesia và Trung Quốc.
Được biết đến rộng rãi với tên gọi "Whoosh" , dự án của Indonesia thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc này đã gặp phải nhiều vấn đề, trong đó có chi phí tăng vọt. Năm 2025, Indonesia bắt đầu đàm phán với Trung Quốc để tái cấu trúc nợ của dự án.
Hồi tháng trước, Bộ trưởng Purbaya cho biết một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Indonesia sẽ tiếp quản 60% cổ phần của công ty vận hành tuyến đường sắt, trong khi các công ty Trung Quốc sẽ giữ lại 40%.
Tuy nhiên, ông Purbaya cho biết vào ngày 8/9 rằng các nhà chức trách Indonesia đang cân nhắc xem nên chuyển nhượng cổ phần cho INA hay Sarana Multi Infrastructure (SMI) - một cơ quan đầu tư tài chính thuộc bộ của ông.
"Có thể chúng tôi sẽ sử dụng SMI và INA, hoặc có thể chỉ một trong hai", Bộ trưởng Tài chính Indonesia nói với các phóng viên.
Ông Purbaya cho biết cổ phần sẽ được chuyển nhượng vào ngày 15/9.
Ông Purbaya không nói rõ liệu cổ đông hiện tại - một liên danh do công ty đường sắt nhà nước Kereta Api Indonesia dẫn đầu - có được bồi thường cho việc chuyển nhượng hay không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho biết cổ đông kiểm soát mới sẽ chịu trách nhiệm trả khoản vay còn tồn đọng của dự án.
Ông Purbaya cũng cho biết, sau các cuộc đàm phán tái cấu trúc, Trung Quốc đã đồng ý gia hạn khoản vay lên 80 năm.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/mqbOq9255PJV42u8u
Ông Modi và ông Tập gặp nhau bên lề hội nghị BRICS; Điện Kremlin bác khả năng ông Putin gặp ông Zelensky tại Mỹ; Cháy viện dưỡng lão ở Chile khiến 16 người chết... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 13-9.
Ông Modi và ông Tập gặp nhau, cam kết giải quyết vấn đề biên giới
Ngày 12-9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hợp tác hướng tới giải quyết vấn đề biên giới tranh chấp giữa hai nước, theo Hãng tin AFP
Thông tin trên Bộ Ngoại giao Ấn Độ công bố sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Chuyến thăm New Delhi của ông Tập để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông kể từ năm 2019.
"Dù hai nước chúng ta khác nhau trên nhiều phương diện, hai bên hoàn toàn có khả năng phát huy thế mạnh của nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đạt thành công và cùng tiến lên" - ông Tập nói khi gặp ông Modi.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông tin "hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ cam kết hướng tới một giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận đối với vấn đề biên giới".
Ông Modi "nhấn mạnh hai bên cần tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung hiện có về các vấn đề liên quan biên giới".
Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra 6 năm sau cuộc đụng độ quân sự đẫm máu dọc khu vực biên giới tranh chấp Trung - Ấn. Quan hệ hai nước kể từ đó từng bước được cải thiện thông qua việc nối lại các chuyến bay, cấp thị thực và các cuộc tiếp xúc cấp cao.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt 151 tỉ USD trong năm tài chính 2025 - 2026, theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ.
"Cả hai bên nên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác tài chính quy mô lớn và chất lượng cao, thúc đẩy một trật tự toàn cầu bình đẳng và bền vững, đồng thời thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế cởi mở và toàn diện" - ông Tập nói.
Điện Kremlin bác khả năng ông Putin gặp ông Zelensky tại Mỹ
Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 12-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Miami (Mỹ) để đàm phán về việc chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, Điện Kremlin ngay lập tức bác bỏ khả năng này.
"Điều đó là không thể" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Hãng tin AFP tại New Delhi hôm 12-9, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Matxcơva rằng cuộc gặp chỉ có thể diễn ra tại thủ đô Nga.
Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15-12-2026. Đến nay chưa có thông tin xác nhận ông Putin tham dự hay không.
Khi được hỏi Điện Kremlin có đang cân nhắc một địa điểm khác để gặp ông Zelensky hay không, ông Peskov đáp: "Chúng tôi sẵn sàng gặp ông ấy tại Matxcơva".
Tiếng nổ vang lên ngoài khơi đảo Qeshm, miền nam Iran
Truyền thông Iran tường thuật tiếng nổ đã vang lên ngoài khơi một hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz, song chưa rõ nguồn gốc.
"Hai tiếng nổ đã được nghe thấy trên đảo Qeshm vài phút trước, phát ra từ hướng biển" - Hãng thông tấn IRNA đưa tin ngày 12-9.
Trong những tuần gần đây, Iran đã nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, cũng như căn cứ Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iran.
Mỹ cũng đã nhắm mục tiêu vào những tàu tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa mà nước này áp đặt nhằm ngăn các tàu ra vào cảng Iran.
Quân đội Mỹ buộc 100 tàu chuyển hướng trong 2 tháng phong tỏa các cảng Iran
Ngày 12-9, quân đội Mỹ thông báo họ đã buộc 100 tàu thương mại đổi hướng trong 60 ngày qua khi nối lại lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng Iran.
"Không có tàu nào vượt qua được lệnh phong tỏa mà không được lực lượng Mỹ cho phép. Các quân nhân Mỹ vẫn tập trung cao độ vào nhiệm vụ này" - Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định trên nền tảng X.
Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tấn công Tehran hồi cuối tháng 2. Sau đó, Mỹ tìm cách ngăn tàu thuyền ra vào các cảng Iran nhằm cắt nguồn thu của Tehran.
1.400 người rời Yemen sang Djibouti vì giao tranh
Ngày 12-9, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Djibouti Ilyas Moussa Dawaleh thông tin khoảng 1.400 người đã rời Yemen sang Djibouti do giao tranh giữa lực lượng chính phủ và nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn.
Các tay súng Houthi kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, gồm cả thủ đô Sanaa và thành phố cảng Hodeida ở phía tây. Chỉ trong vài ngày, lực lượng này đã tiến dọc bờ biển và kiểm soát thành phố cảng Mokha vào hôm 10-9.
"1.400 người tị nạn từ Yemen đã đến Djibouti chỉ trong 24 giờ" - ông Ilyas Moussa Dawaleh viết trên nền tảng X.
Nằm đối diện Yemen ở khu vực Sừng châu Phi, Djibouti, một quốc gia nhỏ bé, giáp eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ từ vịnh Aden vào Biển Đỏ.
Cháy viện dưỡng lão ở Chile, 16 người chết
Ngày 12-9, chính quyền địa phương cho biết hỏa hoạn tại một viện dưỡng lão ở Chile, nơi trước đây từng vi phạm các quy định, đã khiến 16 người cao tuổi thiệt mạng và những người khác phải nhập viện.
Theo Hãng tin AFP, đám cháy bùng phát vào tối 11-9 tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi một tầng ở vùng Araucania, cách thủ đô Santiago 640km về phía nam, sau đó được dập tắt vào sáng sớm 12-9.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/SJN7LPKvy6Jg3MQRP
Nguồn: Lao Động; Thanh Niên; Dân Trí; Soha; Tuổi Trẻ
Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10
Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá