Thế giới: Trung Quốc chi phối ngành xe điện; Hàng không Trung Quốc đón kỷ lục; Na Uy tịch thu tàu Nga; Chiến sự Ukraine; “Điểm nóng” Trung Đông ngày 4/9

Trung Quốc chi phối ngành xe điện hóa toàn cầu như thế nào?

Trong 2025, các thương hiệu Trung Quốc chiếm 60% doanh số xe điện hóa, lượng sản xuất từ quốc gia này chiếm 75% thị phần toàn cầu.

Báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) về bức tranh tổng thể thị trường xe điện hóa toàn cầu 2025 cung cấp góc nhìn về sức mạnh của ngành ôtô Trung Quốc. Không chỉ là thị trường lớn nhất thế giới về quy mô, ngành ôtô nước này còn đang vươn ra toàn cầu với tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng.

Về doanh số, nếu thị trường toàn cầu 2025 tiêu thụ khoảng hơn 20 triệu xe điện hóa (gồm xe điện chạy pin - BEV và xe hybrid sạc ngoài - PHEV), các hãng xe Trung Quốc chiếm đến 60% lượng bán này, tức khoảng 12 triệu xe. Các hãng châu Âu và Bắc Mỹ, mỗi nơi cung cấp khoảng 15%, phần còn lại 10% là từ các hãng khác.

Về lượng sản xuất, có gần 22 triệu xe điện hóa xuất xưởng trên thế giới năm vừa qua. Riêng xe sản xuất tại Trung Quốc (gồm hãng nội địa và nước ngoài) đạt khoảng 16 triệu chiếc, tức chiếm khoảng 75% tổng lượng sản xuất trên toàn cầu. Điều này tiếp tục cho thấy Trung Quốc là trung tâm sản xuất xe điện hóa lớn nhất thế giới.

Không chỉ về xe, các công ty Trung Quốc cũng dẫn đầu về thị phần pin trong 2025. Cell pin do các hãng nước này sản xuất chiếm khoảng 75% tổng lượng dùng chế tạo pin cho xe điện hóa trên toàn cầu.

Về xuất khẩu, có khoảng 5,5 triệu xe điện hóa được luân chuyển, bán giữa các nước trên thế giới trong 2025. Riêng xe từ Trung Quốc chiếm khoảng 45%, tức khoảng hơn 2,5 triệu xe, tăng gấp đôi so với 2024.

Xe điện hóa chiếm khoảng 35% tổng lượng xe xuất khẩu của nước này. IEA không đưa ra con số cụ thể. Còn theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), lượng xe xuất khẩu của nước này đạt khoảng 7,098 triệu xe trong 2025, tăng 21% so với 2024. Trong đó xe năng lượng mới (cách dùng khác của các hãng Trung Quốc khi nói về xe điện hóa) đạt khoảng 2,62 triệu xe, chiếm gần 37% thị phần.

Tính riêng về thị trường nội địa Trung Quốc, doanh số xe điện hóa đạt hơn 13 triệu xe trong 2025, tăng xấp xỉ 20% so với 2024. Tốc độ tăng trưởng chậm lại do các chương trình hỗ trợ từ Chính phủ bị cắt giảm, một trong số đó là trợ giá, đổi xe cũ lấy xe mới. Giai đoạn 2020-2024, tốc độ tăng doanh số của thị trường xe điện hóa nước này trung bình khoảng hơn 75%/năm.

Do lượng tiêu thụ trong nước thấp hơn 20% lượng sản xuất ra (13 triệu xe so với 16 triệu xe), thị trường xe điện hóa Trung Quốc xuất hiện tình trạng cầu vượt cung. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy các hãng xe nước này tìm đường xuất khẩu ôtô ra các thị trường khác.

Theo IEA, nhập khẩu xe điện hóa ở các thị trường Đông Nam Á nói chung 2025 đạt hơn 300.000 xe, tăng hơn gấp đôi so với 2024. Gần như toàn bộ số xe này đều từ Trung Quốc.

Lượng xe có nguồn gốc Trung Quốc chiếm hơn 50% tổng lượng xe điện hóa bán ra trong khu vực - hơn 500.000 xe. Và 33% doanh số xe điện hóa của khu vực đến từ thương hiệu nội địa Việt Nam - VinFast.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/0sZdCYfVayE4AXwGS

Ngành hàng không Trung Quốc đón kỷ lục 151 triệu lượt khách mùa cao điểm hè

Ngành hàng không Trung Quốc phục vụ hơn 151 triệu lượt khách trong mùa hè, ghi nhận xu hướng bùng nổ du lịch tránh nóng và cá nhân hóa trải nghiệm bay.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), trong đợt cao điểm hè năm nay, toàn ngành hàng không dân dụng nước này đã vận chuyển kỷ lục 151 triệu lượt hành khách. Con số này tương đương mức trung bình 2,44 triệu lượt khách mỗi ngày, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà đi lên phản ánh rõ nét trong báo cáo hoạt động của các hãng hàng không lớn, với hàng loạt chỉ số quan trọng như quy mô cung ứng năng lực, luân chuyển hành khách và hệ số lấp đầy ghế bình quân đều ghi nhận mức cải thiện tích cực.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hành khách trong mùa cao điểm, các hãng bay và sân bay tại Trung Quốc cũng có nhiều chính sách đẩy mạnh cá nhân hóa chuỗi dịch vụ mặt đất.

Tiêu biểu là các gói hỗ trợ trẻ em đi một mình có nhân viên đồng hành xuyên suốt nhà ga, khu vực tiện ích chuyên biệt dành cho người cao tuổi với xe lăn miễn phí, cùng không gian vui chơi riêng cho gia đình có con nhỏ.

Đáng chú ý, mô hình thân thiện với thú cưng cũng được triển khai đồng bộ thông qua các phòng chờ, lối soi chiếu an ninh độc lập và dịch vụ đưa thú cưng bay cùng chủ nhân ngay trong khoang hành khách.

Song song với thị trường nội địa, Trung Quốc đã đẩy mạnh mở rộng mạng lưới hàng không toàn cầu từ đầu năm đến nay. Tính đến cuối tháng 6, các hãng hàng không nước này đã khai thác hơn 1.000 đường bay quốc tế định kỳ, kết nối tới 80 quốc gia trên thế giới. Hãng hàng không Hainan Airlines đã khai thác hơn 5.800 chuyến bay quốc tế và đón 1,11 triệu lượt khách, trong đó khách nước ngoài chiếm trên 30%.

Động lực cho mảng bay quốc tế còn đến từ việc mở rộng chính sách quá cảnh miễn thị thực lên tới 240 giờ. Kyrgyzstan và Việt Nam là các quốc gia mới nhất được áp dụng. Đòn bẩy thủ tục xuất nhập cảnh thông thoáng đã thúc đẩy làn sóng đi lại xuyên biên giới, giúp các cơ quan kiểm soát cửa khẩu Trung Quốc xử lý kỷ lục 369 triệu lượt xuất nhập cảnh trong nửa đầu năm, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/x5Sg3pZhlHYyA2M2E

Na Uy tịch thu tàu Nga để bồi thường cho Ukraine

Na Uy tịch thu tàu nghiên cứu khoa học Giáo sư Molchanov để bồi thường cho công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine, khiến Nga phản đối dữ dội.

Các quan chức Na Uy tối 2/9 thông báo bắt giữ tàu nghiên cứu Giáo sư Molchanov tại Barentsburg, thị trấn khai thác than do Nga quản lý trên quần đảo Svalbard, theo lệnh tịch thu được tòa án cấp quận tại Na Uy đưa ra trước đó hai ngày.

Giới chức địa phương cho biết sẽ đề xuất phương án đưa thủy thủ đoàn và hành khách về Nga nếu họ muốn.

Bộ Tư pháp Na Uy khẳng định tranh chấp không liên quan đến chính phủ nước này, mà là vấn đề giữa công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine với Nga, thêm rằng Nga có thể yêu cầu tòa án cấp quận xem xét lại vụ bắt giữ.

Giới chức Nga mô tả vụ bắt tàu Giáo sư Molchanov "là hành vi cướp biển" và triệu đại sứ Na Uy để trao công hàm phản đối. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ nỗ lực giải thoát tàu, cáo buộc Na Uy vi phạm các hiệp ước và luật pháp quốc tế khi "phong tỏa tổ chức, công dân Nga trên quần đảo Svalbard".

Tàu nghiên cứu Giáo sư Molchanov cập cảng Barentsburg ngày 2/9, chở theo một nhóm nhà khoa học Nga. Andrey Gorbunov, tổng biên tập kênh phát thanh Komsomolskaya Pravda của Nga, cho biết các thành viên đoàn nghiên cứu đã lên bờ và phải đến tối mới biết tin tàu bị tịch thu.

"Không ai bị bắt, tất cả chúng tôi đang tiếp tục công việc như thường lệ. Tàu chỉ bị cấm rời khỏi Barentsburg", ông nói.

Naftogaz năm 2016 khởi kiện Nga, yêu cầu bồi thường cho các tài sản bị tịch thu khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea trước đó hai năm.

Tòa trọng tài tại The Hague, Hà Lan tháng 4/2023 ra phán quyết yêu cầu Nga bồi thường cho Naftogaz 4,22 tỷ USD kèm tiền lãi và án phí. Tuy nhiên, Nga tuyên bố không công nhận thẩm quyền của tòa án trong vụ kiện và không trả tiền.

Clovis Trevino, luật sư tại công ty Covington đại diện cho Naftogaz, cho biết "cần thắng một trận chiến pháp lý nữa để đấu giá con tàu và thu hồi tiền cho khách hàng". Bà nói rằng giá trị của tàu Giáo sư Molchanov chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số nợ 6 tỷ USD của Nga đối với công ty Ukraine.

Giáo sư Molchanov là tàu nghiên cứu hải dương học do Phần Lan chế tạo và hạ thủy cuối năm 1982, được thiết kế để nghiên cứu biển và khí hậu Bắc Cực.

Tàu có chiều dài 71 m, thân vỏ được gia cố để hoạt động trong vùng biển có băng trôi, được trang bị 4 phòng thí nghiệm, một thư viện, phòng xông hơi và hai nhà hàng. Tàu có thủy thủ đoàn 32 người và chở được tối đa 52 nhà nghiên cứu.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/7NB0RZOO7uGYClMQl

Chiến sự Ukraine 4/9: Rộ tin Nga khép chặt vòng vây 400km2 ở Kharkov

"Chảo lửa" Kharkov sục sôi khi 2 gọng kìm của quân đội Nga đang siết chặt, tạo thành một vòng vây rộng tới 400km2. Hàng nghìn binh sĩ Ukraine được cho là có thể bị mắc kẹt.

Ukraine tấn công Sochi bằng xuồng không người lái

Trang tin Rybar cho biết, trong ngày 3/9, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục phá hủy hàng loạt kho bãi của Ukraine tại nhiều khu vực khác nhau. Các cuộc tấn công đã được ghi nhận ở vùng lân cận Dnepropetrovsk, trong khi một trung tâm hậu cần và nhà máy Coca-Cola bị đánh trúng gần Kiev. Tại Khmelnytskyi và Ternopil, một số nhà kho và bãi đỗ xe tải hạng nặng cũng bị hư hại.

Không quân Nga đã mở rộng quy mô tấn công bằng UAV sang miền Tây Ukraine (Zhytomyr, Khmelnytskyi) và phá hủy nhiều kho tàng gần Kiev. Moscow đang tăng cường hệ thống phòng không bằng các vũ khí laser và chuẩn bị cho một đợt tấn công mới của máy bay ném bom chiến lược sử dụng tên lửa Kh-101.

Quân đội Ukraine (AFU) thực hiện cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV vào khu vực Moscow. Hơn 100 chiếc đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận vùng thủ đô trong vòng 24 giờ qua. Một số chiếc khác đánh phá các tòa nhà dân cư và khu công nghiệp gần Noginsk, khiến 2 dân thường bị thương tại Kubinka.

Một cuộc tập kích bằng xuồng không người lái (USV) đã bị quân đội Nga đẩy lùi tại Sochi. Ở Engels, một sĩ quan thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã bị thương trong một vụ tấn công mang tính chất khủng bố.

Quân đội Ukraine đối mặt khủng hoảng: Các báo cáo cho thấy tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng (cắt giảm 50% đối với một số lữ đoàn), nguy cơ chậm trả lương bắt đầu từ tháng 10, và sự thiếu hụt trầm trọng các loại tên lửa AIM-9 và AIM-120 cho tiêm kích F-16, buộc phi công phải sử dụng pháo trên máy bay để đối phó với UAV.

Diễn biến chiến sự Ukraine trên thực địa

Về phía Kupyansk, các đơn vị Kiev tiếp tục tấn công gần Dvorichna, sử dụng cả lính đánh thuê nước ngoài, để cố gắng chia cắt bàn đạp của RFAF ở bờ tây sông Oskil, Rybar đưa tin.

Ở Druzhkovka, quân đội Nga tiến về phía bắc Konstantinovka và giải tỏa khu định cư Izhevka. Giao tranh ác liệt đang diễn ra xa hơn về phía đông, trong khi không quân Nga đang oanh tạc Alekseevo-Druzhkovka và Druzhkovka. Họ cũng đã có những bước tiến về mặt chiến thuật ở sườn phía tây gần Raiske.

Trên cánh tây Zaporizhia, lại xuất hiện bằng chứng về thành công của các đơn vị Moscow, họ đã chiếm phần lớn Mala Tokmachka và giải tỏa hoàn toàn Novodanilovka sau những trận giao tranh kéo dài khiến ngôi làng này trở nên hoang tàn. Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Orekhov, với các cuộc đụng độ đang chuyển hướng về phía trung tâm thị trấn.

Trên hướng Burluk, RFAF chính thức hoàn tất việc khép chặt vòng vây ở phía đông Vovchansk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo giành quyền kiểm soát cùng lúc 4 khu định cư. Trong khi đó, nhiều binh sĩ Ukraine mắc kẹt tại hơn 20 ngôi làng trong vòng vây này,.

Kênh Military Summary xác nhận lực lượng Moscow đã siết chặt vòng vây ở phía đông bắc Kharkov, cô lập tới 2.000 binh sĩ Ukraine sau khi chiếm được các khu định cư then chốt.

RFAF tiếp tục tiến công gần khu vực Sloviansk - Druzhkovka và Zaporizhia. Cờ chiến thắng của Nga đã được cắm tại Izhevka và họ cũng giành quyền kiểm soát khu vực Novodanilovka.

Ukraine tập kích một đơn vị phòng không Nga gần Sochi

Rạng sáng nay, 4/9, lực lượng Kiev đã tấn công một đơn vị phòng không Nga gần Sochi, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở quân sự này.

Trang tin độc lập ASTRA và một số kênh Telegram của Nga cho biết người dân Sochi đã báo cáo về hàng loạt vụ nổ và các đám cháy bùng phát sau đó.

Theo phân tích tình báo nguồn mở dựa trên video do nhân chứng ghi lại, đám cháy bùng phát gần khu vực Sirius, nằm sát sông Psou ở biên giới với Abkhazia. Các nhà phân tích cho rằng đây là trận địa tên lửa phòng không S-300 hoặc S-400.

Ngoài ra, một kho dầu tại Sochi cũng đã bốc cháy. Người dân địa phương nhìn thấy cột lửa lớn bốc cao từ cách xa hàng km.

Đáng chú ý, khu vực Sirius từng nhiều lần trở thành mục tiêu của UAV Ukraine. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin rằng lực lượng Moscow đã lắp đặt một trạm radar khổng lồ ngay trên bờ biển tại khu vực này.

Rộ tin Nga khép chặt vòng vây 400km2 ở Kharkov

"Chảo lửa" Kharkov đang sục sôi khi quân đội Nga khép chặt vòng vây rộng tới 400km2 ở đông bắc Kharkov, kênh Vitaly cho hay.

Trang phân tích tổng hợp Readovka dẫn nhiều nguồn tin cho biết 2 Tập đoàn quân 14 và 11 RFAF đã bắt tay nhau ở phía nam Nefedovka, thuộc huyện Vovchansk, tỉnh Kharkov. Điều này đồng nghĩa với việc vòng vây bao quanh lực lượng Kiev đã hoàn tất.

Hiện tại, chưa có thông tin chính xác về độ chặt chẽ của vòng cung bao vây phía nam, liệu AFU còn tuyến đường nào để rút chạy về phía nam hay không, cũng như có bao nhiêu binh sĩ Ukraine đang mắc kẹt. Dù vậy, khả năng cao là chiến dịch của RFAF bao vây lực lượng Kiev ở khu vực đông bắc tỉnh Kharkov đã thành công. Giờ đây, chỉ còn chờ thêm các thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, trang tin Rybar đưa ra nhận định thận trọng hơn, tại khu vực Burluk, quá trình bao vây các lực lượng Kiev còn lại ở phía đông Vovchansk vẫn đang tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc giải tỏa 4 khu định cư: Vasilevka, Blagodatnoye, Sliznevo và Dolzhanka.

Kết quả là, khoảng 20 ngôi làng đã bị cắt đứt liên lạc với lực lượng Kiev chủ lực. Tuy nhiên, các báo cáo cho rằng có tới 2.000 binh sĩ Ukraine tại đây cần được kiểm chứng lại: do sự hiện diện dày đặc của UAV trên bầu trời, giao tranh trên mặt đất đã chuyển sang hình thức "chiến tranh của các nhóm tấn công quy mô nhỏ (2 người)", và tình trạng tập trung đông đảo binh lực AFU như trước đây trên tiền tuyến không còn nữa.

Ngoài ra, nếu các vị trí này được trấn giữ bởi một lực lượng lớn như vậy, việc tấn công chiếm giữ sẽ khó khăn hơn nhiều đối với quân đội Nga, và chắc chắn AFU đã thực hiện ít nhất vài đợt phản công. Thế nhưng, trong suốt 6 tháng qua, hoạt động của quân đội Ukraine tại khu vực này chỉ giới hạn ở các cuộc đột kích lẻ tẻ.

Ngày nay, việc khép kín một vòng vây không nhất thiết đòi hỏi phải có các tuyến chiến hào liên tục hay giao tranh ở cự ly gần. Chỉ cần đưa một vài chiến binh tiến lên và thiết lập các trạm chuyển tiếp tín hiệu - từ đó, UAV sẽ tiếp quản nhiệm vụ. Việc xâm nhập của Ukraine - cả vào và ra khỏi vòng vây - có thể sẽ tiếp diễn cho đến khi khu vực này được dọn sạch hoàn toàn. Đây là một quá trình có thể kéo dài nhiều tháng do lực lượng Kiev bị bao vây vẫn đang được tiếp tế bằng UAV hạng nặng.

Dù vậy, việc Nga có bước tiến với quy mô như thế này - kiểm soát một khu vực rộng khoảng 400km2 - vẫn là một thành công đáng kể về mặt chiến thuật. Ukraine sẽ không còn khả năng thực hiện các cuộc đột kích qua biên giới tại khu vực Vovchansk nữa.

Điều này sẽ phần nào làm giảm cường độ pháo kích của Ukraine tại các vùng biên giới, ít nhất là đối với pháo nòng dài, đồng thời có thể giúp lực lượng Moscow phát hiện các UAV bay từ khu vực Belgorod về phía các vùng trung tâm nước Nga trở nên dễ dàng hơn.

Cùng chung nhận định với Rybar, kênh AMK Mapping ước tính, 2 cánh quân của Nga còn cách nhau 22km nếu tính từ các điểm nút do họ chính thức kiểm soát và chỉ còn 12km nếu tính từ "vùng xám". Rõ ràng, công tác hậu cần là vấn đề thực sự nan giải đối với Ukraine tại đây và tình hình vẫn rất nguy cấp, nhưng chưa xảy ra tình trạng bị bao vây.

Trong khi đó, kênh Suriyakmaps ghi nhận khoảng cách khoảng 16km giữa 2 cánh quân Nga trước khi vòng vây khép lại, và cũng cho thấy phạm vi "vùng xám" tương đương với đánh giá của AMK Mapping.

Tại Kazyachya Lopan lân cận (thuộc vùng Kharkov), Lữ đoàn xung kích đường không cận vệ độc lập số 11 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 245 RFAF - với sự hỗ trợ từ 2 tiểu đoàn đặc nhiệm - sau những trận giao tranh ác liệt và kéo dài, đã đánh bật Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 và Tiểu đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 475 AFU, qua đó giải tỏa hoàn toàn khu dân cư này, kênh Geroman cho hay.

Bức tranh toàn cảnh ở Orekhov đã lộ diện

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Bộ chỉ huy Kiev phát động nỗ lực phản công cục bộ mới nhất nhằm tiếp cận các tuyến hậu cần của Cụm tác chiến phương Đông RFAF, và giờ đây trang tin Readovka có thể phác họa một bức tranh tương đối toàn diện về tình hình.

Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 29 RFAF một lần nữa trụ vững trước đợt tấn công của đối phương và ngăn chặn thành công nỗ lực chọc thủng phòng tuyến.

Ukraine đã thất bại trong việc tạo ra bước đột phá mang tính quyết định hay gây ra sự hỗn loạn trong công tác chỉ huy và kiểm soát lực lượng của Nga. Kinh nghiệm thực tế cho thấy nếu mục tiêu chính không đạt được trong 2 hoặc 3 ngày đầu tiên, thì khả năng hoàn thành mục tiêu đó sau này là rất thấp.

Bộ chỉ huy Kiev đang triển khai Quân đoàn 7 (đổ bộ đường không phản ứng nhanh), với sự hỗ trợ của 2 lữ đoàn đặc nhiệm. Sự hiện diện của các đơn vị khác không thuộc biên chế Quân đoàn 7 cũng đã được ghi nhận tại khu vực tác chiến.

Trong nỗ lực đánh bại Tập đoàn quân số 29 RFAF lần này, Ukraine đang triển khai quy mô lực lượng lớn hơn nhiều so với lần trước. Các khu vực hoạt động chính bao gồm: Khúc quanh sông Yanchur - nơi AFU cố gắng chiếm giữ các làng như Sladke, Uspenovka, Rivnepillia và một số khu vực lân cận. Chuỗi khu định cư này đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo ra một bàn đạp để tiếp tục đẩy mạnh tiến công về phía nam, nhưng Ukraine đã không thành công.

Xa hơn về phía đông, giống như lần trước, lực lượng Kiev đang cố gắng chiếm một cụm dân cư nông thôn (gồm các làng Berezovoe, Ternove, Kalinovskoye và những khu vực lân cận) bằng cách hoạt động tại vùng phía nam Velykomykhailivka.

Các đơn vị AFU độc lập đang hoạt động tại khúc quanh Yanchur cũng có mục tiêu tương tự là giành lấy một bàn đạp để tiếp tục tiến về phía nam. Khu vực thứ ba trong hoạt động tấn công của Ukraine nằm giữa 2 con sông Volchya và Mokrye Yaly. Họ đang nhắm đến việc kiểm soát các ngôi làng Poddubne, Mirnoye và những nơi khác nằm xa hơn về phía nam dọc theo sông Mokrye Yaly.

Cần lưu ý rằng phạm vi của các trận đánh cơ động đã mở rộng đáng kể so với những đợt hoạt động trước đó của Ukraine. Hệ quả là lực lượng chủ lực thuộc Quân đoàn 7 AFU đã được tung vào tham chiến. Tuy nhiên, như đề cập ở trên, mục tiêu then chốt vẫn không đạt được.

Các hoạt động tác chiến tại khu vực này mang tính cơ động, và bản thân vùng xảy ra giao tranh không nằm dưới sự kiểm soát của bên nào. Nói cách khác, tình hình đang diễn ra theo thế trận "cài răng lược" với lực lượng hai bên đan xen lẫn nhau.

Tập đoàn quân số 29 RFAF một lần nữa lại đóng vai trò "lá chắn" hiệu quả, bảo vệ toàn bộ các tuyến đường liên lạc của Cụm tác chiến phương Đông. Trong khi đó, Ukraine lại tiếp tục hành động theo một kế hoạch vốn đã được chứng minh là kém hiệu quả.

Điểm khác biệt duy nhất nằm ở quy mô lực lượng Kiev trực tiếp tham chiến và cường độ hoạt động của các đơn vị đặc nhiệm. Kế hoạch của họ là: "Nếu lần trước thất bại, cần hành động với quân số đông hơn và tăng cường hỏa lực yểm trợ".

Theo logic thông thường, ưu thế về quân số tại một số khu vực nhất định lẽ ra phải quyết định cục diện toàn bộ sự kiện. Nhưng, một thực tế đơn giản đã khiến họ thất bại: kế hoạch của bộ chỉ huy Kiev quá dễ đoán, ý đồ tác chiến không có gì mới mẻ, và Tập đoàn quân số 29 RFAF lại là một "chuyên gia dày dạn kinh nghiệm" trong việc đối phó với các hành động như vậy.

Ngày càng có nhiều bằng chứng từ cánh tây Zaporizhia cho thấy sự thành công của lực lượng Moscow tại các khu vực tiếp cận Orekhov và tại Mala Tokmachka. Cụm tác chiến Dnepr RFAF đã chiếm được Novodanilovka, một khu định cư từng là nơi diễn ra giao tranh liên tục trong hơn một năm qua, theo trang tin Rybar.

Ngôi làng này đã nhiều lần đổi chủ và hiện gần như bị phá hủy hoàn toàn. Cho đến gần đây, những hình ảnh cuối cùng từ khu vực này vẫn là từ năm ngoái, khi một số quân nhân Nga bị bắt làm tù binh.

Tuy nhiên, hiện nay cờ chiến thắng của Nga đã được cắm khắp Novodanilovka. Một điểm khác biệt là thay vì được mang bởi những "người cầm cờ" truyền thống, những lá cờ này đã được gắn vào nhiều công trình và cột mốc khác nhau trong khu dân cư.

Những thành công cũng đã được ghi nhận tại khu vực lân cận Mala Tokmachka. Dựa trên các hình ảnh mới xuất hiện, quân đội Nga đang kiểm soát khu vực xung quanh Trại cải tạo số 88 - được coi là cứ điểm quan trọng ở thị trấn. Trước đó, lực lượng Kiev từng sử dụng khuôn viên cơ sở này để duy trì quyền kiểm soát hỏa lực đối với hầu hết các tuyến đường tiếp cận từ phía nam.

Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 RFAF đang di chuyển tương đối tự do qua khu vực dân cư bao quanh trại cải tạo. Phạm vi hiện diện của binh sĩ Nga dường như rộng hơn so với những gì đang được thể hiện trên bản đồ. Các quan sát cho thấy sự sụt giảm về sự hiện diện của Ukraine tại những cao điểm ở phía bắc, mặc dù ranh giới kiểm soát chính xác vẫn chưa được làm rõ.

Trong khi đó, giao tranh tại Orekhov đang chuyển hướng về phía trung tâm thị trấn khi chiến dịch tấn công của Nga vẫn tiếp diễn. Các đơn vị xung kích RFAF đang tiến hành rà soát các tầng hầm trong bối cảnh phải đối mặt với mối đe dọa lớn từ UAV - một yếu tố tất yếu ảnh hưởng đến tốc độ tiến quân.

Cần lưu ý rằng những thành công mà Cụm tác chiến Dnepr RFAF đạt được khi tiếp cận khu vực kiên cố này sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu các hoạt động tấn công phối hợp từ Cụm tác chiến phương Đông. Lực lượng này đã đẩy lùi các cuộc phản công dữ dội của Ukraine tại khu vực Dnepropetrovsk, tiếp tục đà tiến công ở khu vực lân cận thuộc cánh đông Zaporizhia, và mới đây đã giải tỏa Chervonaya Krinitsa, một khu dân cư nằm ngay cạnh chuỗi cứ điểm được thiết lập quanh Orekhov.

Việc tiếp tục chọc thủng "vành đai an ninh" này sẽ tạo điều kiện để quân đội Nga áp sát, đặt thị trấn vào tình trạng bị bao vây một phần.

Ukraine ghi nhận gần 200 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 3/9 cho biết: "Có 199 cuộc đụng độ quân sự xảy ra kể từ đầu ngày. Đối phương thực hiện 73 cuộc không kích và thả 209 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 6.111 UAV cảm tử và tiến hành 2.374 đợt pháo kích".

Lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của Nga ở Yuzhno-Slobozhansky, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov, báo cáo viết.

Những thay đổi trên tiền tuyến trong tháng 8

Kênh AMK Mapping vừa công bố báo cáo tổng kết chiến sự Ukraine ghi nhận những thay đổi trên tiền tuyến tại Ukraine trong tháng 8. Trong đó, các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới kiểm soát và màu xanh nhạt thể hiện diện tích Ukraine giành lại được.

Cụ thể, các bước tiến của RFAF như sau: Donetsk +198,3km2; Kharkov +106,9km2; Zaporizhia +98,1km2; Sumy +17,0km2; Dnipropetrovsk +12,7km2. Tổng cộng: +433km2 (tăng 11,83% so với tháng 7).

Xem tiếp tại đường Link =>

Chiến sự Ukraine 4/9: Rộ tin Nga khép chặt vòng vây 400km2 ở Kharkov

"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/9: Mỹ chuẩn bị cho xung đột với Iran đến năm 2027

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất từ điểm nóng tại Trung Đông.

1. Theo các tuyên bố được các hãng thông tấn chính thức và bán chính thức của Iran đăng tải, quân đội Iran cho biết họ đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để nhắm mục tiêu vào các hệ thống liên lạc vệ tinh, kho thiết bị và nhà chứa máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Ahmed al-Jaber của Mỹ ở Kuwait.

2. Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự mới ở Iran sẽ kéo dài "không quá lâu" nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Ông Trump nhấn mạnh rằng các quyết định của ông liên quan đến Iran không bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, đồng thời chỉ ra rằng ông không phải là ứng cử viên trong cuộc bầu cử đó.

Các cuộc đụng độ mới, bắt đầu bằng các cuộc không kích của Mỹ hôm Chủ nhật, làm sâu sắc thêm bế tắc hiện tại trong cuộc chiến, khi Iran vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz chiến lược và Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

3. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cảnh báo rằng Israel sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu Tehran phát động một cuộc tấn công chống lại Israel.

“Chúng tôi sẽ làm tê liệt toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự quốc gia của Iran - bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng - và đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá và bóng tối”, ông Katz nói.

4. CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đã hộ tống 40 tàu thương mại chở 18 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz, đánh dấu mức cao nhất trong thời chiến.

Theo báo cáo, lực lượng Mỹ đã đồng thời tấn công gần 60 mục tiêu quân sự của Iran xung quanh eo biển, bao gồm các địa điểm phòng không, hệ thống radar, tài sản hàng hải, khả năng rải thủy lôi và các địa điểm thông tin liên lạc.

Xem tiếp tại đường Link =>

"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/9: Mỹ chuẩn bị cho xung đột với Iran đến năm 2027

Nguồn: Vnexpress; Lao Động; Dân Trí; Tin Tức Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Phát hiện thông tin về MH370; Mỹ áp thuế gỗ Việt Nam; Phát hiện tàu Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 30/9; Xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông phục hồi

Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân

Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10

Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB

Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay

Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ

Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10

Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad

Lên đầu trang