Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ

Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong thời điểm trái đất tận thế, bằng 1 nửa dự đoán cũ

Ngay cả khi nhân loại vượt qua được những mối đe dọa do con người tạo ra, tuổi thọ của trái đất vẫn là hữu hạn.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cảnh báo ngày tận thế xuất hiện ngày một nhiều. Nguyên nhân một phần vì những xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và hệ quả của trí tuệ nhân tạo. Ngay cả khi nhân loại vượt qua được những mối đe dọa ấy, tuổi thọ của trái đất vẫn là hữu hạn.

Năm 1947, Đồng hồ Ngày tận thế đã được thiết lập để nhắc nhở về mối nguy hiểm của một thảm họa do chính con người gây ra. Mặc dù vậy, bất kể chúng ta có làm gì, trái đất vẫn sẽ không tránh khỏi một kết thúc tự nhiên. Theo các nhà khoa học Kazumi Ozaki và Christopher T. Reinhard, kết cục đó sẽ đến sớm hơn đáng kể so với dự đoán trước đây.

Khoảng 2,5 tỷ năm trước, bầu khí quyển trái đất có rất ít oxy. Nhưng sự xuất hiện của một dạng sống mới sản sinh oxy đã thay đổi điều đó. Nhưng môi trường giàu oxy mà con người đang phụ thuộc không tồn tại vĩnh viễn.

Sử dụng dữ liệu từ Viện Sinh học Vũ trụ NASA, Ozaki và Reinhard đã xác định rằng "hạn sử dụng" của bầu khí quyển ngắn hơn nhiều so với dự kiến. Tác giả chính của nghiên cứu Ozaki giải thích rằng sinh quyển trái đất phụ thuộc nhiều vào nhiệt và ánh sáng của mặt trời.

Những thay đổi từ mặt trời có thể khiến cho trái đất không còn duy trì sự sống trong khoảng 2 tỷ năm nữa. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy đây là một ước tính quá xa.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Geoscience cho thấy thay vì hai tỷ năm, con người còn khoảng 1 tỷ năm. Dự đoán từ siêu máy tính của NASA cho thấy sự tuyệt chủng không thể tránh khỏi sẽ xảy ra vào khoảng năm 1.000.002.021.

Nếu nhân loại có thể vượt qua được những xu hướng tự hủy hoại chính mình, tìm ra giải pháp cho biến đổi khí hậu, tương lai xa xôi đó hoàn toàn có thể có biện pháp để khắc phục.

Các nhà khoa học giải thích rằng ở thời điểm hiện tại, sinh quyển quang hợp của trái đất đang hỗ trợ các dòng chảy lớn của khí oxy vào hệ thống đại dương và khí quyển. Kết quả là bầu khí quyển hiện đại có khoảng 20% thể tích là khí oxy.

Hai nhà khoa học Ozaki và Reinhard nói thêm rằng sự hiện diện đơn thuần của các sinh vật quang hợp tạo oxy bao gồm thực vật và vi sinh vật có thể là không đủ để duy trì một bầu khí quyển giàu oxy.

Hàm lượng oxy như ngày nay chỉ hình thành sau khi thực vật trên cạn xuất hiện và tiến hóa, qua đó thúc đẩy các chu trình địa hóa của những nguyên tố thiết yếu cho sự sống, đặc biệt là phốt pho, trên bề mặt trái đất.

Trong khoảng 1 tỷ năm tới, mặt trời được dự báo sẽ tiếp tục tỏa ra lượng nhiệt ngày càng lớn, khiến trái đất trở thành môi trường ngày càng khắc nghiệt. Cùng với sự thay đổi trong hoạt động của mặt trời, nước sẽ dần bị rút khỏi bề mặt hành tinh và bị đẩy lên các tầng khí quyển cao. Quá trình này cuối cùng sẽ làm sụp đổ môi trường giàu oxy - nền tảng duy trì sự sống trên trái đất.

Các nhà khoa học cũng cho rằng dự án Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) mà NASA dự kiến triển khai sẽ giúp quan sát những biến đổi tương tự trên các hành tinh ở rất xa. Qua đó, con người có thể nhận diện không chỉ dấu hiệu xuất hiện, mà cả dấu hiệu kết thúc của sự sống trên những thế giới khác.

Chiến sự Ukraine 8/7: Chi tiết lạ trong đợt tấn công của Nga vào Kiev

Trong cuộc tập kích vào Kiev hôm 6/7 dường như quân đội Nga đã đánh trúng một "kho đạn đặc biệt" của Ukraine ở Vyshneve, gây ra những vụ nổ thứ cấp với sóng xung kích cực mạnh.

Hé lộ chi tiết lạ trong đợt tấn công của Nga vào Kiev

Kênh MIlitary Summary đưa tin, những chi tiết mới được hé lộ về cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga (RFAF) vào Kiev hôm 6/7: một "kho đạn đặc biệt" ở Vyshneve, nơi được cho là chứa đạn uranium nghèo, đã bị phá hủy hoàn toàn, biến một khu dân cư nhỏ thành đống đổ nát và buộc 1.600 người phải sơ tán.

Đêm 6-7/7, Nga đã sử dụng 123 UAV để tấn công các trung tâm hậu cần và nhiên liệu của Ukraine, bao gồm nhà ga Nova Poshta gần Dnipro và một trung tâm dịch vụ lớn của hãng xe Scania.

Quân đội Ukraine (AFU) đã trả đũa bằng hơn 340 UAV - Moscow tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 600 chiếc - đánh phá đường ống dẫn khí đốt ở Belgorod, cơ sở hạ tầng năng lượng, và tới 10 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga ở Biển Azov.

Kênh Rybar cho biết thêm, lực lượng Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng ở Crimea, nơi tình hình nhiên liệu và điện vẫn vô cùng tồi tệ. Một số tàu thuyền gần eo biển Kerch cũng bị tấn công. Nhiều đợt đánh phá cũng được ghi nhận vào các cơ sở công nghiệp của Nga ở các vùng Bryansk, Belgorod và Kaluga, và một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Moscow đã bị đẩy lùi.

Hôm 7/7, hội nghị thượng đỉnh NATO đã khai mạc tại Ankara, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa có bài phát biểu quan trọng, vấn đề Ukraine bị chuyển hướng để tránh xung đột với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau đó, ông Trump tiết lộ cuộc điện đàm "dài" với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố cả hai bên đã sẵn sàng cho một thỏa thuận. Ông Zelensky đáp trả, yêu cầu trao tư cách thành viên NATO và hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo cho Ukraine.

Trên thực địa, chiến dịch tấn công Pavlograd của Nga tăng tốc, AFU thất thủ Petro-Ivanovka (Kharkov) và số phận thành phố Liman đang hết sức bấp bênh.

Theo hướng Burluk, lực lượng Moscow, đang chiến đấu trên các tuyến tiếp cận Bely Kolodets và tiến dọc theo sông Verkhnyaya Dvurechanskaya, đã giải tỏa Petro-Ivanovka. Tại khu vực Kupyansk, RFAF tăng cường hoạt động dọc theo tuyến Zapadnoye - Kalinovo và ngay tại trung tâm thành phố. Ukraine đang cố gắng làm chậm bước tiến của bộ binh Nga bằng UAV và các loại vũ khí khác.

Tại khu vực Dobropillia, lực lượng Kiev mới đây đã phát động một cuộc phản công gần Kucherov Yar, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần Rodinske. Quân đội Nga đang cố gắng tiến công, mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Grishino (tây bắc Pokrovsk).

Về phía Dnipropetrovsk, RFAF đang ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập mới của đối phương và truy quét các nhóm binh sĩ Ukraine. Một số tòa nhà và vành đai rừng đã được kiểm tra lại gần Novomykolaivka.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo về vụ nổ khủng khiếp ở Vyshneve

Thư ký báo chí Bộ Tổng tham mưu Ukraine Dmitry Likhovoy, trong một bình luận với Ukrainska Pravda, báo cáo rằng cơ sở ở Vyshneve thuộc tỉnh Kiev, nơi xảy ra vụ nổ thứ cấp cực lớn vào ngày 6/7, không nằm dưới sự kiểm soát và không trực thuộc quân đội Ukraine. Đồng thời, mệnh lệnh của Tổng tư lệnh Syrsky vẫn có hiệu lực, "cấm đặt các kho đạn dược và các cơ sở tương tự khác gần các tòa nhà dân sự và nơi dân cư sinh sống".

Thư ký báo chí cho biết thêm rằng quân đội Ukraine "luôn luôn canh gác để đảm bảo an toàn cho dân thường và bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất tới những người dân thường bị thiệt hại do thảm kịch gây ra bởi cuộc tấn công của Nga".

Trước đó, vào đêm 5-6/7, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng UAV và nhiều loại tên lửa. Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 363 trong số 419 mục tiêu nhưng có tới 29 tên lửa đạn đạo và 18 UAV của Nga đánh trúng 34 mục tiêu. Tại vùng Kiev, ở thành phố Vyshneve, hàng loạt cư dân đã được sơ tán do nguy cơ xảy ra vụ nổ thứ cấp.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và các cơ quan tình báo sẽ tiến hành điều tra chi tiết về những gì đã xảy ra tại thành phố Vyshneve khiến 13 hecta nhà ở đã bị hư hại.

Theo người đứng đầu Cơ quan Hành chính Nhà nước vùng Kiev, 9 người đã thiệt mạng và 58 người bị thương do cuộc không kích nói trên của Nga.

Một nhà máy lọc dầu của Nga ở Saratov bốc cháy

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 8/7, UAV Ukraine đã tấn công các thành phố Saratov và Borisoglebsk của Nga. Nhiều đám cháy đã bùng phát, bao gồm cả tại một nhà máy lọc dầu.

Thống đốc vùng Saratov Ruslan Busargin thông báo vào khoảng 2h24 rằng Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được thông tin về mối đe dọa sử dụng UAV. Sau đó, các kênh truyền thông đưa tin rằng sân bay địa phương đã áp đặt các hạn chế đối với việc cất hạ cánh.

Và vào khoảng 3h00, bắt đầu có báo cáo về các vụ nổ và một cuộc tấn công bằng UAV có thể xảy ra tại nhà máy lọc dầu Saratov thuộc công ty dầu khí Rosneft và là một trong những nhà máy lọc dầu lâu đời nhất ở vùng Volga.

Ngoài ra, có báo cáo rằng Borisoglebsk, thuộc vùng Voronezh của Nga, cũng bị tấn công bằng UAV. Một đám cháy được cho là đã xảy ra tại sân bay địa phương.

Trước đó, đêm 31/5, nhà máy lọc dầu Saratov đã từng bị tấn công bằng UAV gây ra một đám cháy lớn.

Kiev nổ rung chuyển trước khi có báo động không kích

Ukrainska Pravda đưa tin, người dân Kiev nghe thấy tiếng nổ vào rạng sáng nay 8/7, sau đó chuông báo động không kích mới vang lên.

Người đứng đầu cơ quan quân quản vùng Kiev Timur Tkachenko cho biết Nga đang tấn công thủ đô bằng tên lửa đạn đạo.

Theo quân đội Ukraine, xuất hiện mối đe dọa về tên lửa đạn đạo từ phía bắc. Tính tới 00h39, mối đe dọa đã lan sang các khu vực khác của Ukraine. Lúc 1h30, tiếp tục có thông báo về việc Nga sử dụng UAV.

Sau đó cảnh báo được hủy bỏ lúc 1h45.

Nga buộc Ukraine từ bỏ ý đồ tiến công giữa Mokrye Yal và Yanchur

Theo kênh Readovka, quân đội Nga thành công trong việc buộc Bộ chỉ huy Kiev phải thay đổi kế hoạch triển khai Quân đoàn 7 AFU trên mặt trận Dnipropetrovsk.

Theo mọi dấu hiệu, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 29 RFAF đã thành công trong nhiệm vụ vô cùng phức tạp là ngăn chặn nỗ lực tấn công của Quân đoàn 7 phản ứng nhanh của Ukraine.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 36 RFAF đã kiểm soát được làng Aleksandrovka và một vùng liền kề của khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoye. Điều này có nghĩa là họ có thể bắt đầu tấn công vào khu định cư lớn này bất cứ lúc nào. Do đó, Quân đoàn 7 AFU, đang hoạt động trong "vùng xám" rộng lớn phía đông nam Velikomykhailivka và chuẩn bị mặt bằng cho việc triển khai lực lượng chính của quân đoàn, đã giảm hoạt động.

Như vậy, có mọi lý do để tin rằng Tập đoàn quân số 29 RFAF đã đạt được mục tiêu đặt ra mối đe dọa đối với Pokrovskoye, khiến Bộ chỉ huy Kiev phải trì hoãn việc triển khai lực lượng nòng cốt của Quân đoàn 7 và làm suy yếu một phần hoạt động của các lực lượng đã tham chiến của đội hình chiến thuật - chiến dịch này.

Điều này dễ hiểu: cuộc tấn công vào trung tâm huyện đầu tiên của tỉnh Dnipropetrovsk, nơi lực lượng Moscow rõ ràng có khả năng nhanh chóng chiếm giữ, đã không để lại cho đối phương lựa chọn nào khác. Hậu quả chính trị và tổn thất truyền thông đối với Bộ chỉ huy Kiev, trong bối cảnh mất Konstantinovka và làn sóng chỉ trích về việc tổ chức sản xuất và dự trữ một lượng lớn đạn dược ở Vyshneve, gần thủ đô Kiev, đã buộc họ phải thận trọng.

Một sai lầm khác, trong bối cảnh trên, có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực khó lường, lan rộng hơn nhiều.

Hơn nữa, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36 RFAF đang đứng trước ngưỡng cửa thành công lớn khi vượt qua tuyến phòng thủ cuối cùng của AFU dọc theo sông Verkhnyaya Tersa.

Xét trên mọi khía cạnh, ý định tiến công của Kiev vào khu vực giữa sông Mokrye Yaly và Yanchur dường như là hành động "bất hợp lý", bởi vì lực lượng được phân bổ cho một chiến dịch chẳng những không đủ để đảm bảo thành công mà lại còn đang rất cần thiết để giải quyết những vấn đề cấp bách hơn.

Trước tình hình tác chiến cho thấy những thay đổi đáng kể trong kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev, câu hỏi đặt ra là: Quân đoàn 7 sẽ được triển khai như thế nào trong tương lai? Nhưng câu trả lời sẽ sớm được làm rõ.

Nga kiểm soát ngôi làng nhỏ nhưng quan trọng ở Kharkov

Trên mặt trận Kharkov, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã giải tỏa Petro-Ivanivka ở phía bắc huyện Kupyansk. Trong các trận giao tranh ác liệt, Sư đoàn bộ binh cơ giới 69 thuộc Tập đoàn quân số 6 đã đánh bật Lữ đoàn 5 AFU khỏi ngôi làng, kênh Rybar cho hay.

Bộ chỉ huy Kiev đã cố gắng giữ khu định cư bằng cách điều thêm lực lượng, bao gồm cả "lính đánh thuê nói tiếng Tây Ban Nha". Theo kênh Severny Veter, 2 nhóm như vậy đã từ chối thực hiện nhiệm vụ được giao vào những thời điểm khác nhau, điều này phản ánh tình trạng phòng thủ lỏng lẻo ở khu vực này.

Petro-Ivanivka là một ngôi làng nhỏ, nhưng việc kiểm soát nó rất quan trọng đối với RFAF trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng ở phía bắc huyện Kupyansk. Quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát và buộc đối phương phải điều động lực lượng dự bị từ các khu vực khác, bao gồm cả vùng Kupyansk.

Điều này tạo ra một vấn đề nan giải khác cho Bộ chỉ huy Kiev: việc giữ vững khu vực Kupyansk đòi hỏi phải tăng cường thêm lực lượng dự bị, vốn phải được rút khỏi các tuyến phòng thủ lân cận. Hơn nữa, việc tái bố trí quân dự bị không giải quyết được nhiệm vụ chính - ổn định mặt trận - mà chỉ tạm thời làm chậm bước tiến của quân đội Nga.

Việc giành được Petro-Ivanivka là một thắng lợi cục bộ khác của Cụm tác chiến phía Bắc RFAF và đồng thời là một yếu tố gây áp lực khác lên hệ thống phòng thủ đối phương tại khu vực Kupyansk. Khi có càng nhiều khu vực phải bao phủ bằng lực lượng dự bị, thì AFU càng khó duy trì sự liên tục của mặt trận dọc theo toàn bộ khu vực Kharkov.

Điều thú vị là, theo kênh Military Chronicles, trong khi Bộ chỉ huy Kiev đang triển khai nguồn tiếp tế dự trữ cho trường hợp mất Konstantinovka, thì những diễn biến kịch tính hơn nhiều đang xảy ra đối với họ ở Zaoskol.

Tại đây, ở ngã ba giữa Donetsk và Kharkov, lực lượng Kiev đang đối mặt với những vấn đề thực sự, không thể giải quyết chỉ bằng số lượng binh sĩ và UAV. Lựa chọn duy nhất hiện tại là rút lui về khu vực Izyum và cố thủ ở đó. Nhưng Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky có lẽ sẽ không ra lệnh rút lui, có nghĩa là khu vực phía bắc Liman sẽ sớm được RFAF giải tỏa.

Khi đó, cục diện sẽ hoàn toàn khác, vì quân đội Nga sẽ có một đầu cầu tương tự như Dvurechensk, mặt trận sẽ được dàn trải và họ sẽ có thể phát động một cuộc tấn công lớn cả ở tỉnh Kharkov và khu vực Sloviansk.

Nghi vấn Nga sắp tấn công thẳng vào Chernihiv, đe dọa Kiev

Kênh RVvoenkor đưa tin, Cơ quan Biên phòng Ukraine cảnh báo sẽ có một cuộc tấn công lớn: từ vùng Bryansk, quân đội Nga đang chuẩn bị xâm nhập Chernihiv, đe dọa tiến tới Kiev.

Đại diện biên phòng Ukraine đã thông báo về kế hoạch của quân đội Nga nhằm mở rộng vùng kiểm soát và đột phá tại khu vực Chernihiv.

Người phát ngôn của cơ quan này, ông Demchenko, lưu ý rằng, nếu cuộc tấn công vào khu vực Chernihiv bắt đầu, điều này sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với khu vực Kiev, vì hai khu vực này giáp ranh nhau.

Ukraine tuyên bố chặn đứng 219 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, 219 cuộc giao tranh đã xảy ra trên mặt trận, 41 trong số đó theo hướng Pokrovsk... Đối phương đã thực hiện 51 cuộc không kích bằng 158 quả bom dẫn đường, triển khai 6.640 UAV cảm tử và tiến hành 2.035 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky và Huliaipole.

Iran tấn công trả đũa 85 mục tiêu Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển

Bahrain và Kuwait bắt đầu đối phó mối đe dọa từ trên không khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, trong bối cảnh tên lửa và UAV Iran được cho là nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.

Sáng 8/7 (giờ địa phương), quân đội Kuwait cho biết lực lượng phòng không nước này đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái "thù địch", đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và an ninh của nhà chức trách, theo đài CNN.

Viết trên mạng xã hội X, quân đội Kuwait cho biết người dân có thể nghe thấy tiếng nổ khi các hệ thống phòng không đánh chặn các đợt tấn công.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã vang lên trên cả nước, kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh và nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất".

Cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi Iran tuyên bố sẽ có "phản ứng nghiền nát" nhằm đáp trả các cuộc không kích gần đây của Mỹ.

"Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động gây hấn của Mỹ", đài IRIB dẫn tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan chỉ huy tác chiến cấp cao của quân đội Iran - tuyên bố.

IRGC tuyên bố sử dụng tên lửa và thiết bị không người lái (UAV) tấn công 85 cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait nhằm đáp trả đợt không kích mới nhất của Washington vào lãnh thổ Iran.

Trên nền tảng Telegram, IRGC xác nhận chiến dịch phối hợp giữa lực lượng hải quân và không quân đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ chiến lược của Mỹ. Cụ thể, các mục tiêu bao gồm cảng Salman ở Bahrain - nơi đồn trú của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, cùng căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait.

Phía Iran khẳng định đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ.

Cơ quan này nhấn mạnh Iran "trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc hoặc hoạt động quản lý eo biển Hormuz".

Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya cũng tuyên bố tuyến đường "an toàn duy nhất" đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz là luồng hàng hải do Iran chỉ định.

Đài truyền hình IRIB đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tức tốc rời Iraq để trở về thủ đô Tehran ngay sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này.

Trước đó, trong đêm 7/7, rạng sáng 8/7, Mỹ đã mở các đợt không kích mới nhằm vào 80 mục tiêu trên khắp Iran, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt mà Washington cho biết nhằm trừng phạt Tehran sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) viết trên X ngày 7/7: “Lực lượng Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các trạm radar ven biển, năng lực tên lửa chống hạm của Iran, cùng hơn 60 xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở trong và gần eo biển Hormuz, nhằm làm suy giảm khả năng của Iran tiếp tục tấn công hoạt động thương mại quốc tế qua tuyến hàng hải này”.

CENTCOM cũng khẳng định lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và chuẩn bị buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu các thỏa thuận không được tuân thủ hoặc chấp hành.

Thỏa thuận với Iran đứng trước bờ vực đổ vỡ

Chuỗi tấn công này đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ vào ngày 17/6 nhằm mở cửa lại eo biển và giảm dần quy mô xung đột.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, dù hai bên đã nhiều lần giao tranh trước khi đạt được thỏa thuận, đợt không kích hôm thứ Ba được lên kế hoạch với quy mô lớn hơn hẳn nhằm phát đi thông điệp cứng rắn tới Tehran.

Các vụ tấn công cùng đòn đáp trả từ Mỹ đe dọa làm lung lay thỏa hiệp ngoại giao giữa Washington và Tehran. Đồng thời, nguy cơ bùng phát vòng xoáy trả đũa đẩy căng thẳng leo thang, gây tác động tiêu cực đến tiến trình đàm phán.

Ở chiều ngược lại, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận. Chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trên mạng xã hội rằng việc Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt, tiến hành các đợt không kích mới, cùng hành vi phớt lờ "các quy định điều hướng của Iran tại eo biển" là những vi phạm rõ ràng đối với bản ghi nhớ.

"Thời kỳ bắt nạt và tống tiền đã chấm dứt. Những hành động đó sẽ không dẫn đến đâu. Chúng tôi quyết không lùi bước", ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Ankara tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Xung đột với Iran và những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu là trọng tâm của các chương trình nghị sự.

Dù đã quyết định thúc đẩy một giải pháp ngoại giao lâu dài cho cuộc chiến bùng phát từ tháng Hai, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng quay lại kịch bản chiến tranh tổng lực.

Các nhà lãnh đạo NATO cũng lên tiếng cảnh báo về tính cấp thiết của việc chấm dứt xung đột. Một số quốc gia đồng minh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ khôi phục tuyến hàng hải qua Vịnh Ba Tư, song kịch bản này khó khả thi nếu giao tranh vẫn tiếp diễn.

Các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain và Kuwait nổ ra ngay sau khi chính quyền ông Trump thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran xuất khẩu dầu mỏ.

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố giấy phép tạm thời cấp cho Iran hôm 21/6 - sau nhiều tháng xung đột - đã chính thức hết hiệu lực. Đòn trừng phạt được tung ra chỉ vài giờ sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng tên lửa và thiết bị không người lái tấn công các tàu thương mại gần tuyến đường thủy chiến lược trong ngày thứ Ba. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn cho phép áp dụng thời gian ân hạn đến ngày 17/7 đối với các giao dịch đã được phê duyệt trước đó.

Thị trường dầu mỏ lập tức phản ứng mạnh với động thái trên. Giá dầu thô Brent tiệm cận mốc 76 USD/thùng ngay sau thông báo, tăng khoảng 5% so với giá đóng cửa phiên thứ Hai.

Kể từ khi ký kết bản ghi nhớ với Iran hồi tháng trước - đóng vai trò nền tảng để mở cửa lại eo biển và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ - Washington luôn nhấn mạnh sẽ chỉ cung cấp các lợi ích tài chính nếu Tehran nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận.

Việc cho phép xuất khẩu dầu và chuyển doanh thu bằng đồng USD về hệ thống ngân hàng nội địa là động lực quan trọng nhất thuyết phục Tehran bước vào tiến trình ngoại giao 60 ngày, hướng tới mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

Mỹ phát tín hiệu đàm phán

Dù một quan chức Mỹ khẳng định các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là "không thể chấp nhận" và xứng đáng nhận đòn đáp trả cứng rắn, người này cũng hé lộ Washington vẫn sẽ tiếp tục đàm phán với Tehran để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

Khi Mỹ lần đầu dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ và nhiên liệu của Iran hồi tháng 6, giới phân tích dự báo thị trường sẽ phản ứng khá thờ ơ. Trung Quốc nhiều khả năng vẫn là khách hàng chủ lực, bởi các đối tác tiềm năng khác lo ngại rủi ro đảo ngược chính sách từ Washington có thể khiến họ kẹt lại với những lô dầu đã thanh toán nhưng chưa kịp giao nhận.

Các quan chức Mỹ tỏ ra bất ngờ trước loạt vụ tấn công nhắm vào tàu thương mại, đặc biệt khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra song song với quốc tang của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Dù chính quyền ông Trump đã nỗ lực thiết lập một kênh liên lạc ngầm giữa quân đội Mỹ và IRGC - thế lực chính trị và quân sự hàng đầu tại Iran - quá trình này vẫn dậm chân tại chỗ do sự hờ hững từ phía IRGC.

Song song đó, Mỹ tiếp tục điều phối các tàu thương mại qua eo biển Hormuz bằng một tuyến đường an toàn đã được rà phá dọc bờ biển Oman. Tuy nhiên, ngay cuối tuần qua, IRGC đã phát đi cảnh báo sẵn sàng tấn công bất kỳ phương tiện nào sử dụng tuyến hàng hải do liên minh Mỹ - Oman bảo trợ.

Đợt tấn công của Iran bùng phát đúng thời điểm giao thông qua eo biển Hormuz đang có dấu hiệu phục hồi. Trong những ngày gần đây, lưu lượng qua "điểm nghẽn" chiến lược này đã duy trì ổn định ở mức 30 - 60 lượt tàu mỗi ngày.

Các trụ cột khác của thỏa thuận tạm thời bao gồm việc Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển và thương mại của Iran. Đổi lại, Tehran cam kết duy trì "nguyên trạng" chương trình hạt nhân, đồng thời Mỹ sẽ không siết chặt thêm lệnh trừng phạt. Phía Iran cũng đang đẩy mạnh đàm phán nhằm giải phóng một phần tài sản bị đóng băng do các đòn trừng phạt tài chính từ Mỹ.

Bất chấp những nỗ lực trên, các nguồn tin thạo việc tiết lộ phái đoàn hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến bộ thực chất nào hướng tới một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng. Các vòng đàm phán kỹ thuật gần như chưa được khởi động, và toàn bộ tiến trình hiện đang bị đình trệ do quốc tang của cố Lãnh tụ Khamenei.

Tên lửa JL-3 tầm bắn 10.000km, công nghệ MIRV, thách thức mọi lá chắn phòng thủ

Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa JL-3, tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm hạt nhân, có tầm bắn vượt 10.000km, mang đầu đạn MIRV hạt nhân, thách thức mọi lá chắn phòng thủ.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc vào Thái Bình Dương ngày 6/7/2026 đã thu hút sự chú ý toàn cầu.

Tên lửa được cho là JL-3, thế hệ SLBM (Submarine-Launched Ballistic Missile) tiên tiến nhất của Bắc Kinh, không chỉ khẳng định năng lực răn đe hạt nhân từ dưới đáy biển mà còn đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Với khả năng vươn tới lãnh thổ đối phương từ vùng biển gần bờ, tên lửa JL-3 đang định hình lại cán cân sức mạnh hạt nhân dưới mặt nước.

Theo nytimes.com, tên lửa JL-3 (Julang-3) là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tầm xa liên lục địa (ICBM) thế hệ thứ ba của Trung Quốc.

Nó được phát triển như phiên bản nâng cấp đáng kể so với người tiền nhiệm JL-2, nhằm trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân Type 094 Jin-class hiện tại và tương lai là Type 096.

Theo các nguồn phân tích quân sự phương Tây, tên lửa JL-3 sử dụng nhiên liệu rắn, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và tăng độ tin cậy khi hoạt động trong môi trường ngầm khắc nghiệt.

Tên lửa JL-3 gồm nhiều tầng đẩy, với thiết kế tập trung vào khả năng tàng hình và sống sót cao trước hệ thống chống ngầm của đối phương.

Một trong những cải tiến nổi bật nhất của tên lửa JL-3 là tầm bắn. Trong khi tên lửa JL-2 có tầm bắn khoảng 7.000-9.000km, tầm bắn của tên lửa JL-3 được ước tính đạt trên 9.000-10.000km, một số nguồn thậm chí cho con số lên tới 11.000-13.000km.

Nhờ vậy, tàu ngầm Trung Quốc có thể phóng tên lửa từ vùng biển hoặc các khu vực bảo vệ gần bờ mà không cần tiến sâu vào Thái Bình Dương, nơi chúng dễ bị phát hiện và tiêu diệt bởi lực lượng chống ngầm đối phương.

Điều này nâng cao đáng kể tính sống sót của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trong kịch bản xung đột.

Theo nationalinterest.org, về tải trọng, tên lửa JL-3 được thiết kế mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV – Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles).

Các chuyên gia ước tính mỗi tên lửa có thể mang 3 đến 5 đầu đạn, với sức công phá mỗi đầu đạn từ hàng trăm kiloton đến khoảng 3 megaton.

Khả năng MIRV không chỉ cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc mà còn giúp xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương bằng cách kết hợp đầu đạn thật, đầu đạn giả và các biện pháp hỗ trợ xuyên thủng.

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, định vị vệ tinh Bắc Đẩu (BeiDou) và có thể cả dẫn đường thiên văn, mang lại độ chính xác cao với CEP (Circular Error Probable) ước tính khoảng 100-150 mét ở tầm xa tối đa.

Kích thước và trọng lượng của tên lửa JL-3 lớn hơn JL-2 đáng kể, phù hợp với khoang silo trên tàu ngầm Type 094. Mỗi tàu ngầm Jin-class thường mang được 12 quả tên lửa JL-3, cho phép một hạm đội nhỏ nhưng mạnh mẽ duy trì tuần tra liên tục.

Công nghệ nhiên liệu rắn giúp tên lửa JL-3 có thể phóng nhanh hơn, giảm thời gian lộ diện của tàu ngầm trên mặt nước hoặc gần mặt nước.

Những cải tiến này biến tên lửa JL-3 thành yếu tố then chốt trong tam giác hạt nhân (nuclear triad) của Trung Quốc, bổ sung cho tên lửa mặt đất và máy bay ném bom chiến lược.

Theo nationalinterest.org, so sánh với JL-2, tên lửa JL-3 không chỉ vượt trội về tầm bắn và số lượng đầu đạn mà còn cải thiện đáng kể khả năng cơ động và khả năng sống sót.

Trong khi tên lửa JL-2 yêu cầu tàu ngầm phải tiến sâu hơn vào đại dương để tiếp cận mục tiêu, tăng nguy cơ bị phát hiện. Tên lửa JL-3 loại bỏ hạn chế này, cho phép Trung Quốc triển khai lực lượng răn đe từ “pháo đài” gần bờ.

Việc công khai phóng thử tên lửa JL-3 gần đây càng khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng thể hiện năng lực này để răn đe khu vực.

Theo armscontrol.org, tên lửa JL-3 không chỉ là sản phẩm công nghệ mà còn là biểu tượng của chiến lược hiện đại hóa quân sự Trung Quốc.

Với sự phát triển nhanh chóng của hạm đội tàu ngầm hạt nhân, tên lửa JL-3 đang góp phần thay đổi cục diện an ninh Thái Bình Dương.

Các nước trong khu vực và Mỹ đang theo dõi sát sao, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc phòng để đối phó với mối đe dọa chiến lược mới này.

Trong tương lai, khi Type 096, thế hệ tàu ngầm yên tĩnh hơn, được trang bị tên lửa JL-3 hàng loạt, sức mạnh răn đe dưới đáy biển của Trung Quốc sẽ bước sang trang mới thực sự.

Nguồn: CafeF; Dân Trí; Zing News; Báo Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer

Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm

Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7

Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7

Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao

Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu

Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump

Thế giới: Nhiều đại học Anh bên bờ phá sản; Mỹ tấn công, Tehran không kích Oman; Chiến sự Ukraine 12/7; Châu Âu trải qua thêm nhiều tuần nắng thiêu đốt

Lên đầu trang