- Thời sự
- Thế giới

Các cơ sở sản xuất cho SpaceX không được tuyển dụng hoặc bố trí nhân sự mang quốc tịch Trung Quốc, đồng thời không được sử dụng hệ thống, thiết bị do doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất. Vi phạm có thể dẫn tới chấm dứt hợp đồng.
“Không Trung Quốc” từ nhân sự đến thiết bị
Cuối tháng 7/2026, Lực lượng không gian Mỹ đã trao một hợp đồng phóng trị giá 1,6 tỷ USD cho SpaceX, yêu cầu công ty này thực hiện 18 chuyến phóng tên lửa Falcon 9 trước cuối năm 2027 để đưa một loạt vệ tinh quân sự lên quỹ đạo, với một điều kiện…
Cũng trong tháng 7, tờ Nikkei Asia độc quyền tiết lộ: SpaceX đang áp dụng một chính sách nội bộ trong chuỗi cung ứng toàn cầu với mã hiệu “NCNT” - viết tắt của “Non-China, Non-Taiwan” (Không Trung Quốc, không Đài Loan).
Hai động thái diễn ra gần như cùng thời điểm, cho thấy SpaceX đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng vì các yêu cầu an ninh và tuân thủ của Mỹ.
Khoảng thời gian sát nút như vậy chứng tỏ đây hoàn toàn không phải là một quyết định bốc đồng. Đối tượng bị đẩy vào đầu sóng ngọn gió chính là ba nhà máy gia công nòng cốt của SpaceX tại Đông Nam Á…Ngay khi nhận được thông báo cải tổ, ba nhà máy gia công này bị yêu cầu phải hoàn tất toàn bộ công tác thanh trừng trước thời hạn tuân thủ là tháng 8/2026.
Về nhân sự: Hơn 1.200 kỹ sư mang quốc tịch Trung Quốc với trên 5 năm kinh nghiệm dây chuyền sản xuất bắt buộc phải rời khỏi các dự án của SpaceX.
Về thiết bị: Giới kiểm toán cầm danh sách rà soát từng mục một. Camera giám sát của Hikvision bị tháo dỡ ngay tại chỗ, bộ phát Wi-Fi của TP-Link bị thay thế tức thì. Chỉ cần truy xuất nguồn gốc thấy thiết bị "Made in China", tất cả đều phải loại bỏ.
Việc tuyển dụng mới, đào tạo lại, căn chỉnh lại toàn bộ dây chuyền sản xuất, cộng với chi phí mua sắm thiết bị thay thế đã khiến các nhà máy này mất đứt hơn 800 triệu USD.
Những người ra đi không phải là công nhân dây chuyền thông thường, mà là những kỹ sư kỳ cựu. Khi nhóm người này bị thay thế, hậu quả lập tức bùng nổ.
Vẫn gặp “dấu vết Trung Quốc”
Từ tháng 8/2026, tỷ lệ thành phẩm tại các nhà máy gia công ở Đông Nam Á sụt giảm nghiêm trọng. Năng suất mỗi giờ từ 120 sản phẩm tụt xuống chỉ còn 90, tỷ lệ hàng lỗi tăng vọt. Nhiều nhà máy buộc phải chủ động giảm tốc độ sản xuất mới giữ được chất lượng. Một nhà cung ứng ước tính, chỉ riêng khoản tổn thất do tỷ lệ hàng lỗi tăng lên đã nuốt chửng toàn bộ lợi nhuận của cả tháng.
Nhưng cảnh tượng vô lý nhất lại xuất hiện ở khâu thiết bị. Các thiết bị Âu - Mỹ mới tinh mà SpaceX chi tiền tỷ ra mua về, đến khi tháo vỏ ra kiểm tra kỹ thì nguyên liệu cốt lõi bên trong vẫn xuất xứ từ Trung Quốc.
Điều này chẳng có gì lạ. Về đất hiếm: Trữ lượng của Trung Quốc chiếm 48,9% toàn cầu, năng lực luyện tách chiếm trên 90%. Nam châm vĩnh cửu Neodymium (NdFeB) là linh kiện cốt lõi trong động cơ servo và hệ thống điều khiển tư thế của tên lửa, hiện khoảng 80% do Trung Quốc sản xuất và chưa có sản phẩm thương mại nào thay thế được.
Về Vonfram (Tungsten): Trung Quốc nắm giữ hơn 53% trữ lượng tài nguyên toàn cầu. Hợp kim Niobium-Vonfram dùng trong buồng đốt động cơ Falcon 9 và Starship của SpaceX có nhà cung ứng nòng cốt nằm tại Trung Quốc, chiếm hơn 70% thị phần toàn cầu.
Về Polysilicon (silicon có độ tinh khiết rất cao): Trung Quốc chiếm 96% năng lực sản xuất toàn cầu. Nguyên liệu then chốt cho các tấm pin năng lượng mặt trời của vệ tinh Starlink gần như toàn bộ đến từ Trung Quốc.
Kiểm toán viên có thể tháo dỡ camera trên tường nhà máy, nhưng không thể xóa bỏ các tài nguyên chiến lược mà Trung Quốc đang chi phối trong bảng tuần hoàn hóa học.
Vì sao SpaceX buộc phải chấp nhận thiệt hại lớn?
Lý do xuất phát từ các yêu cầu tuân thủ của Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) của Mỹ. Nhận các hợp đồng an ninh quốc gia đồng nghĩa với việc phải vượt qua các cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt: Chuỗi cung ứng không được có nhân sự quốc tịch Trung Quốc, không được có thiết bị và linh kiện Trung Quốc - đây là “lằn ranh đỏ” cứng nhắc.
Sở dĩ SpaceX có thể ẵm trọn các hợp đồng béo bở này còn nhờ một nguyên nhân bị bỏ qua: Các đối thủ cạnh tranh đều ngã ngựa. Tên lửa chủ lực của United Launch Alliance (ULA) bị cấm bay do sự cố động cơ đẩy nhiên liệu rắn; tên lửa New Glenn của Blue Origin thì phát nổ trong đợt phóng thử tĩnh, dự kiến phải dừng phóng đến cuối năm. Lầu Năm Góc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn hết đơn hàng cho SpaceX.
Thế nhưng, cái giá để giành được đơn hàng quân sự không chỉ dừng lại ở 800 triệu USD chi phí cải tổ. Sau khi "phi Trung Quốc hóa" ngành hàng không vũ trụ, chi phí mua sắm trung bình đã tăng từ 20% đến 40%, giai đoạn đầu thậm chí đội lên 50%. Những chi phí phát sinh này cuối cùng sẽ phản ánh trực tiếp vào chi phí sản xuất thiết bị đầu cuối Starlink và giá thành các đợt phóng.
SpaceX vẫn tăng tốc, Trung Quốc cũng không đứng yên
Trong lúc đó, các mảng kinh doanh nòng cốt của SpaceX vẫn đang tăng tốc. Chuyến bay thử nghiệm lần thứ 14 của Starship được ấn định vào ngày 22/9, tầng trên của tên lửa sẽ lần đầu tiên thử nghiệm đi vào quỹ đạo Trái Đất, triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ thứ 3. Từ dữ liệu tài chính đến tiến độ dự án, tên lửa của SpaceX vẫn bay, vệ tinh vẫn phóng và lượng người dùng vẫn tăng.
Tuy nhiên, ngay trong thời điểm Elon Musk đẩy mạnh việc "phi Trung Quốc hóa", một công ty khác của ông là Tesla lại ký một đơn hàng mua sắm thiết bị trị giá tới 2,9 tỷ USD với các doanh nghiệp điện mặt trời Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo cáo tài chính quý 2/2026 của SpaceX, khi được hỏi về việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, Musk đã thốt ra một câu khiến giới công nghệ phải ngoái nhìn: "Ngoại trừ Trung Quốc ra, SpaceX và Tesla có lẽ là hai công ty có năng lực phần cứng mạnh nhất trên Trái Đất; thậm chí tính cả Trung Quốc vào thì có lẽ vẫn đúng”.
Một người thừa nhận năng lực phần cứng của Trung Quốc "có lẽ là mạnh nhất" ngay trên sóng họp báo, nhưng đội ngũ kiểm toán của ông ta lại đang rà soát từng con ốc vít mang yếu tố Trung Quốc tại các nhà máy ở Đông Nam Á.
Trong khi đó, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc cũng không giậm chân tại chỗ để chờ đợi: Ngày 10/7/2026, tên lửa đẩy Trường Chinh 10B thực hiện chuyến bay đầu tiên tại bãi phóng thương mại Hải Nam. Tầng 1 đã trở về trên biển và được nền tảng thu hồi thành công bằng hệ thống lưới, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới làm chủ công nghệ tái sử dụng tên lửa đẩy tải trọng lớn .
Ngày 19/8, tên lửa Chu Tước 3 do công ty hàng không vũ trụ tư nhân LandSpace tự phát triển đã hoàn tất việc thu hồi thẳng đứng tầng 1 bằng chân đáp, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thu hồi thành công tầng 1 tên lửa bằng phương thức tiếp đất.
Nhiều doanh nghiệp tên lửa tư nhân trong nước đang gấp rút đẩy mạnh các dòng tên lửa tái sử dụng. Mẫu Yuanxingzhe-1 dự kiến sẽ đủ điều kiện cho chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2026 và tiến hành kiểm chứng thu hồi song song. Năm 2026 được giới chuyên môn coi là năm kiểm chứng then chốt cho công nghệ tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc, với tổng số lần phóng trong năm có triển vọng lần đầu tiên vượt mốc 100 lần.
Tách chuỗi cung ứng dễ hơn xây dựng lại năng lực công nghiệp
Nhìn từ hoạt động phóng tên lửa và tiến độ Starlink, công ty vẫn đang vận hành mạnh mẽ. Nhưng nếu những số liệu về các nhà máy Đông Nam Á là chính xác, quá trình cải tổ đã tạo ra một cái giá không nhỏ: chi phí cao hơn, dây chuyền phức tạp hơn và nguy cơ mất đi một phần kinh nghiệm tích lũy của đội ngũ kỹ sư lâu năm.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/wKVoYUzogjc6uV6ye
Mỹ phê duyệt thương vụ bán 48 tiêm kích F-35 cho Saudi Arabia; Mỹ cấp visa cho quan chức Iran dự cuộc họp của Liên hợp quốc; Triều Tiên cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh trước cuộc tập trận của Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-9.
Mỹ phê duyệt thương vụ bán 48 tiêm kích F-35 cho Saudi Arabia
Ngày 17-9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã phê duyệt thương vụ trị giá 24,3 tỉ USD, trong đó bán 48 máy bay chiến đấu tàng hình F-35, cùng các thiết bị liên quan cho Saudi Arabia.
“Thương vụ được đề xuất sẽ nâng cao khả năng của Saudi Arabia trong việc răn đe các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai bằng cách củng cố năng lực phòng thủ lãnh thổ, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp tác chiến với các lực lượng Mỹ”, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu trong tuyên bố.
Ngoài ra, thương vụ “cũng sẽ được bổ sung vào lực lượng máy bay tác chiến của Saudi Arabia và tăng cường năng lực tự vệ trên không và đối đất của nước này”.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về thương vụ trên và đang chờ sự phê duyệt của các nhà lập pháp.
Mỹ cho phép quan chức Iran dự cuộc họp của Liên hợp quốc
Ngày 17-9, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cho phép một đoàn đại biểu Iran tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới.
“Phù hợp với các nghĩa vụ của nước chủ nhà, đoàn đại biểu chủ chốt của chính quyền Iran sẽ được phép tham dự Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.
Một nguồn thạo tin cho hay các quan chức cấp cao Iran, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araqchi, sẽ được cấp thị thực (visa), theo Hãng tin Reuters.
Phía Mỹ lưu ý đoàn đại biểu Iran sẽ phải tuân thủ các hạn chế đi lại, đồng thời bị cấm mua hàng xa xỉ, cũng như các loại hàng hóa khác theo chính sách của Washington. Đoàn đại biểu cũng có quy mô nhỏ hơn năm ngoái.
Tuy nhiên, Mỹ cũng thông báo từ chối cho các quan chức Palestine nhập cảnh để tham dự cuộc họp của Liên hợp quốc, tiếp nối lệnh cấm được áp dụng từ năm 2025.
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất thỏa thuận Nga - Ukraine nhằm chấm dứt giao tranh ở Biển Đen
Hãng tin AFP ngày 17-9 dẫn lời một quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ nước này đã gửi một đề xuất tới Nga và Ukraine, nhằm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự tại Biển Đen.
“Chúng tôi đã chia sẻ với phía Nga và Ukraine một bản ghi nhớ, một dự thảo văn bản, nhằm tìm ra một giải pháp”, nhà ngoại giao này cho hay.
Động thái này diễn ra sau khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, trong đó có tàu của Thổ Nhĩ Kỳ, ở Biển Đen gia tăng mạnh trong những tháng gần đây.
Tháng trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi một “lệnh tạm ngừng” đối với các cuộc tấn công tại Biển Đen. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó “phi thực tế” và “khó giám sát”.
Triều Tiên cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh trước cuộc tập trận của Mỹ
Ngày 18-9, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã cáo buộc các cuộc tập trận quân sự do Pacific Vanguard 2026 Mỹ dẫn đầu đang khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên “ngày càng xấu đi”.
Theo bà Kim, tình hình hiện nay cho thấy Triều Tiên cần thực hiện các biện pháp đáp trả “có mức độ tương xứng hoặc mang tính tấn công mạnh hơn”, đồng thời cảnh báo rằng các lực lượng vũ trang nước này sẽ “huy động mọi phương tiện sẵn có” nếu an ninh hoặc lợi ích quốc gia của Triều Tiên bị xâm phạm.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết cuộc tập trận đa phương Pacific Vanguard 2026, do Hải quân Mỹ dẫn đầu và có sự tham gia của hải quân Hàn Quốc, Úc, Canada, New Zealand và Nhật Bản tại khu vực lân cận Guam đã diễn ra từ ngày 29-8 đến 10-9.
Đây là tuyên bố thứ hai của bà Kim trong vòng hai ngày. Trước đó vào ngày 17-9, bà đã bác bỏ những lời kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa tại hội nghị của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Bà khẳng định vị thế của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là “tuyệt đối” và “không thể đảo ngược”, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.
Thủ tướng Netanyahu phát biểu khởi động chiến dịch tranh cử
Ngày 17-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu nhằm khởi động chiến dịch tranh cử của Đảng Likud.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông và Đảng Likud “là những người duy nhất có thể bảo đảm an ninh cho Israel”, đồng thời lặp lại quan điểm phải “lật đổ chính quyền Iran, cũng như tiêu diệt hoàn toàn Hezbollah và Hamas”.
Nhà lãnh đạo Israel một lần nữa nhắc lại tuyên bố rằng ông “đã thay đổi diện mạo Trung Đông”, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thay đổi khu vực này một lần nữa trong nhiệm kỳ tới nếu đắc cử.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc bầu cử Israel dự kiến diễn ra vào ngày 27-10 có khả năng sẽ diễn ra sít sao.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/peEKxJB8UTcvBYCod
Giá năng lượng leo thang do nguồn cung gián đoạn đang làm gia tăng sức ép lạm phát tại châu Âu, buộc EU bàn giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và nền kinh tế, trong đó có thuế lợi nhuận bất thường.
Các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro (Eurozone) ngày 18/9 nhóm họp tại Dublin (Ireland) trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh, lạm phát có dấu hiệu gia tăng và triển vọng tăng trưởng yếu, đặt ra sức ép đối với các nền kinh tế châu Âu.
Cuộc họp diễn ra trong hai ngày 18-19/9, với sự tham dự của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước Liên minh châu Âu (EU).
Giá dầu tăng nhanh trong những ngày gần đây do nguồn cung toàn cầu sụt giảm, trong đó tình trạng gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được xem là nguyên nhân làm gia tăng sức ép lên thị trường năng lượng.
Các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia cũng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu lên cao.
Một trong những vấn đề được quan tâm nữa là đề xuất áp thuế đối với khoản lợi nhuận tăng thêm của các doanh nghiệp năng lượng trong bối cảnh giá dầu và nhiên liệu leo thang.
Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris cho rằng các doanh nghiệp năng lượng đang thu lợi nhuận đặc biệt lớn từ cuộc khủng hoảng năng lượng, trong khi người dân phải chịu chi phí nhiên liệu ngày càng cao. Ông cho rằng nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng hiện nay là tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz.
Đề xuất trên nhận được sự quan tâm của một số nước thành viên. Trước đó, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Ba Lan và Áo đã đề nghị đưa cơ chế thuế lợi nhuận bất thường trên phạm vi EU vào chương trình nghị sự cuộc họp tại Dublin.
Bên cạnh giá năng lượng, các bộ trưởng tài chính khu vực Eurozone cũng thảo luận về những biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu, nguy cơ lạm phát gia tăng và triển vọng tăng trưởng.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde dự kiến tham gia các cuộc thảo luận sau khi ECB tăng lãi suất ngày 10/9.
Cũng trong hai ngày 18 và 19/9, toàn bộ 27 bộ trưởng tài chính EU cùng các thống đốc ngân hàng trung ương cũng tiến hành các cuộc trao đổi không chính thức về diễn biến kinh tế vĩ mô, ổn định tài chính và các ưu tiên chính sách của EU.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/KcL6dGesoVDsIXBIo
Giai đoạn tạm lắng đã kết thúc khi Nga tập kích khắp lãnh thổ Ukraine vào ngày 17/9. Sự leo thang căng thẳng khốc liệt nhất được dự báo sẽ diễn ra trong vòng 96 giờ tới.
96 giờ căng thẳng nhất dường như sắp bắt đầu
Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) ngày 17/9 đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhắm vào cơ sở công nghiệp, kho bãi cũng như hạ tầng thông tin liên lạc tại Kiev và khu vực lân cận.
Hệ thống phòng không của Ukraine dường như không thể đánh chặn được bất kỳ tên lửa nào. Ở phía nam, hàng chục cuộc tấn công sử dụng tên lửa Banderol, UAV Geran và bom lượn đã gây hư hại cho các cây cầu tại Zatoka và Mayaki cùng một bãi tập kết xe tải, một tàu chở hàng khô ở Odesa. Tại khu vực Zaporizhia do Kiev kiểm soát, một số tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo lao vào 2 nhà máy Zaporizhstal và Iskra.
Kênh Military Summary nhận định, giai đoạn tạm lắng đã kết thúc, Nga tập kích khắp lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cũng như UAV.
Tình hình nghiêm trọng nhất đang diễn ra tại "chảo lửa" Odesa: khi cầu Zatoka bị vô hiệu hóa, dòng xe cộ buộc phải dồn về hướng Mayaki - nơi UAV Nga liên tục săn lùng xe chở nhiên liệu mỗi ngày.
Quân đội Ukraine (AFU) đáp trả bằng một cuộc tập kích quy mô kỷ lục, sử dụng 641 UAV, gây hư hại cho sân bay Rostov và thiêu rụi nhà máy lọc dầu Yaroslavl. Trong đó, lực lượng Kiev đánh phá các mục tiêu ở Rostov-on-Don bằng hàng chục UAV, tình trạng mất điện cục bộ đã được ghi nhận sau khi một trạm biến áp bị hư hại. Tại Yaroslavl, thống đốc địa phương báo cáo về một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu, đám cháy sau đó đã được dập tắt ngay trong ngày.
UAV Hornet của Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động tích cực tại Donetsk, Lugansk cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia.
Sự leo thang căng thẳng khốc liệt nhất được dự báo sẽ diễn ra trong vòng 96 giờ tới.
EU sẽ cấp thêm 3,8 tỷ USD cho Ukraine để mua vũ khí
Ukrainska Pravda đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấp thêm khoảng 3,8 tỷ USD cho Ukraine để mua tên lửa và UAV, đồng thời đang chuẩn bị triển khai một chương trình mới về các dự án quốc phòng chung.
Theo bà, Ukraine sẽ nhận được khoản kinh phí mua vũ khí này vào ngày 18/9.
Bà von der Leyen cũng bày tỏ sẵn sàng sử dụng nguồn vốn còn lại từ cơ chế SAFE (Hành động An ninh vì châu Âu) để triển khai một chương trình mới về các dự án quốc phòng chung giữa EU và Ukraine. Sáng kiến này nhằm mục đích kết hợp kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine với tiềm lực công nghiệp của châu Âu.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố: "Tuần trước, chúng tôi đã phê duyệt khoản tài trợ của EU cho các hệ thống Patriot trong khuôn khổ Khoản vay Hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, rõ ràng là cần phải làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi muốn cùng phát triển một hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của châu Âu, dựa trên nền tảng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung Freya".
"Điều này sẽ cho phép chúng tôi kết hợp kinh nghiệm chiến đấu và sự đổi mới sáng tạo của Ukraine với công nghệ và tiềm lực công nghiệp của châu Âu", bà nhấn mạnh.
Toàn cảnh chiến sự Ukraine trên thực địa
Giao tranh giành vị trí đang diễn ra tại mặt trận Sumy. Hình ảnh về các cuộc tấn công vào Zapsellye đã xuất hiện trên mạng, cho thấy khả năng các đơn vị Kiev đang thực hiện phản công. Ở phía nam, quân đội Nga đột phá gần Ryasne, kiểm soát các khe núi ở phía nam ngôi làng này, trang tin Rybar cho hay.
Tại mặt trận Burluk thuộc vùng Kharkov, lực lượng Moscow tiếp tục thu hẹp vòng vây đã hình thành trước đó ở phía đông Vovchansk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo RFAF giải tỏa hoàn toàn khu định cư Malaya Volchya. Không quân và các kíp điều khiển UAV Nga tiếp tục tấn công các vị trí của đối phương, điều này được xác nhận qua hàng loạt hình ảnh giám sát khách quan.
Kênh Military Summary nhận định, lực lượng Kiev thực sự sụp đổ ở vùng đông bắc khi vòng vây khổng lồ tiếp tục siết chặt. Quân đội Nga đang giải tỏa từng ngôi làng trong khu vực, rà soát kỹ lưỡng, nhằm loại bỏ toàn bộ binh sĩ Ukraine mắc kẹt. Chưa rõ RFAF sẽ bắt được bao nhiêu tù binh, nhưng con số có thể là vài trăm hoặc thậm chí cả nghìn người.
Ở sườn phía bắc mặt trận Kupyansk, các đơn vị Kiev tấn công dọc theo tuyến Dvorichna - Zapadne, cố gắng chia cắt đầu cầu của quân đội Nga ở phía tây sông Oskil thành 2 phần. Sư đoàn bộ binh cơ giới số 68 RFAF đang đẩy lùi các đợt tấn công.
Tình hình vẫn diễn biến phức tạp tại mặt trận Liman (Lyman). Quân đội Ukraine đang tấn công qua các khu vực rừng gần Dibrova, đẩy mạnh tiến về hướng Yampol. Báo cáo định kỳ cho thấy tình hình đang ngày càng xấu đi đối với lực lượng Moscow. Khu vực phía bắc thành phố cũng vẫn rất căng thẳng.
Ở Druzhkovka, quân đội Nga đang chiến đấu nhằm xóa sổ các vị trí phòng thủ của AFU nằm giữa Konstantinovka và Chasov Yar. Giao tranh bằng vũ khí bộ binh đang diễn ra tại Stenki, Podolskoye, Krasnoye (Chervonoye) và khu vực ngoại vi Nikolayevka. Hoạt động của không quân Nga vẫn diễn ra rất mạnh mẽ tại khu vực này.
Trên cánh đông Zaporizhia, RFAF tiến vào gần khu dân cư Rozovka. Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc giải tỏa khu vực này. Một "vùng xám" rộng lớn trải dài khắp khu vực, nơi các nhóm tấn công quy mô nhỏ của cả hai bên đang hoạt động, khiến việc xác định một vùng kiểm soát cố định trở nên bất khả thi.
Ukraine có dấu hiệu rút lui khỏi Alekseevo-Druzhkovka
Theo trang tin Readovka, quân đội Nga hiện chỉ còn cách Druzhkovka chưa đầy 3km, họ đã có thể nhìn thấy trung tâm thành phố mà không cần ống nhòm.
Tập đoàn quân số 3 RFAF đạt được những kết quả đáng kể tại khu vực Druzhkovka. Hoạt động tích cực của họ buộc Ukraine phải rút lui khỏi Alekseevo-Druzhkovka. Hiện tại, vị trí tiền tiêu của Nga đã đặt tại các ngôi làng Kondratovka, Druzhkovskoye và vùng ngoại ô Druzhkovka.
Tình thế này cho phép lực lượng Moscow triển khai hoạt động tại 2 bên sườn Alekseevo-Druzhkovka, đồng thời chiếm giữ các ngôi làng Kurtovka và Popasnoye.
Tuy nhiên, mặc dù phần lãnh thổ Alekseevo-Druzhkovka chưa nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của RFAF được coi là "vùng xám", nhưng cụm công nghiệp và các khu vực dân cư tại đây lại trở thành điểm tập kết của nhiều nhóm bộ binh Ukraine, họ đi bộ từ Druzhkovka đến Alekseevo-Druzhkovka với nhiệm vụ là ngăn chặn lực lượng Moscow thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn.
Khoảng cách chỉ còn 3km giữa các đơn vị tiền phương của Nga và Druzhkovka đã trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với phía Ukraine, khi nguy cơ phòng tuyến bị chọc thủng là rất cao.
Do đó, việc AFU triển khai các nhóm bộ binh tới Alekseevo-Druzhkovka - nơi mà tính mạng của binh sĩ ít được Bộ chỉ huy Kiev coi trọng - thực chất chỉ là hành động đánh đổi sinh mạng để duy trì khoảng cách an toàn giữa Druzhkovka và các mũi xung kích của Nga.
Sau khi để mất Kurtovka, quân đội Ukraine buộc phải duy trì lực lượng đáng kể tại các vị trí trên cánh đồng ở khu vực tiếp cận Druzhkovka và tại làng Druzhkovskoye. Họ làm vậy để không bỏ sót bất kỳ đợt tấn công bất ngờ nào và ngăn chặn kịch bản tái diễn vụ đột phá chớp nhoáng của Tập đoàn quân hỗn hợp số 2 RFAF tại Pokrovsk.
Trong khi đó, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF, hoạt động ở phía nam Druzhkovka, đang đẩy lùi đối phương khỏi các ngôi làng Rayskoye và Novogrigorovka. Đây là những chốt chặn cuối cùng trước khi họ tiến vào Gornyak - quận nằm ở cực nam thành phố.
Sự kháng cự của Ukraine diễn ra vô cùng quyết liệt, cũng như tại Alekseevo-Druzhkovka, lực lượng Kiev đang dốc toàn lực để cố gắng ngăn chặn quân đội Nga từ xa, tránh để họ tiếp cận ranh giới thành phố. AFU đang rất mong chờ thời điểm lá rụng, khi các hoạt động của bộ binh trở nên khó khăn hơn do UAV có thể dễ dàng phát hiện ra họ.
Bộ binh Ukraine chấp nhận hy sinh vì mục tiêu chung: ngăn chặn quân đội Nga đột nhập vào Druzhkovka. Lữ đoàn xung kích liên hợp của Bộ Nội vụ Ukraine đang đóng vai trò lực lượng dự bị chiến lược trong thành phố, sẵn sàng ứng phó khẩn cấp như một đội "cứu hỏa - lực lượng phản ứng nhanh".
Đơn vị này chuyên thực hiện các hoạt động tấn công trong môi trường đô thị. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của Ukraine trong việc xoay chuyển tình thế nếu RFAF chọc thủng được phòng tuyến và tiến vào thành phố.
Đơn vị này chưa được triển khai, Bộ chỉ huy Kiev đang giữ gìn lực lượng vốn đang khan hiếm nhân sự có trình độ chiến đấu cao và được huấn luyện bài bản.
Ngoài ra, các đơn vị đặc nhiệm của Nga đã và đang tích cực hoạt động dọc theo cao tốc nối Druzhkovka với Kramatorsk, cũng như tuyến đường Kramatorsk - Aleksandrovka (O-0543). Hơn nữa, hỏa lực mạnh cũng đang được RFAF triển khai nhắm vào đối phương ngay trong nội đô của cả Druzhkovka và Kramatorsk.
Trang tin Rybar cung cấp thêm diễn biến trên mặt trận Druzhkovka dưới góc nhìn thận trọng hơn. Cụ thể, Cụm tác chiến phương Nam RFAF tiếp tục củng cố vững chắc vị trí chiến thuật tại các hướng tiếp cận Alekseyevo-Druzhkovka. Lính xung kích Nga đang hoạt động trên một đoạn mặt trận khá rộng, phát huy những thành quả đã đạt được từ hướng Konstantinovka.
Gần đây, lực lượng Moscow đẩy mạnh nỗ lực khép kín vòng vây giữa Konstantinovka và Chasov Yar. Các nhóm xung kích quy mô nhỏ đang hoạt động tại Stenki, Podolskoye, Krasnoye (Chervonoye) và Nikolayevka.
Ukraine vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại khu vực này, do đó còn quá sớm để nói về việc kiểm soát hoàn toàn. Chỉ sau khi xóa sổ vòng vây, RFAF mới đủ điều kiện triển khai công tác chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo về phía bắc Konstantinovka và giải tỏa Verolyubovka - một khu định cư mà Bộ Quốc phòng từng tuyên bố đã chiếm được từ khá lâu.
Cụm tác chiến phương Nam RFAF rõ ràng đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ, hạn chế tối đa sơ suất. Tuy nhiên, có những dấu hiệu chỉ ra rằng các báo cáo quá lạc quan - vượt xa thực tế - có thể đang xuất hiện ở một số khu vực khác.
Các đơn vị nhỏ của Nga đã hoạt động tại Alekseyevo-Druzhkovka và vùng lân cận từ mùa hè. Điều đó dẫn đến những tuyên bố quá lạc quan cho rằng khu định cư này gần như đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Hiện tại, thực tế không phải như vậy. Mặc dù đã đạt được một số bước tiến chiến thuật ở khu vực xung quanh, nhưng còn quá sớm để nói về việc tiếp cận vùng ngoại ô thành phố Druzhkovka lân cận.
Tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở sườn phía tây, nơi Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang tiến quân. Quả thực đang có sự gia tăng tập trung lực lượng xung kích Nga tại khu vực Raiskoye, Petrovka, Novogrigorovka và Novoandreyevka.
Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, lực lượng này không bao gồm hàng trăm quân sẵn sàng cho một cuộc tổng tấn công, mà thay vào đó là các "cặp xung kích" hoạt động phân tán, yểm trợ lẫn nhau và được hỗ trợ từ trên không bởi UAV.
Còn quá sớm để nói về cuộc tấn công sắp diễn ra nhắm trực tiếp vào Druzhkovka. Lực lượng Moscow vẫn cần phải chiếm được một số lượng đáng kể các vị trí phòng thủ, cứ điểm và ngôi làng trên những tuyến đường tiếp cận thành phố.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/VMOD5G761SCvHepIt
Nga đã đặt hoạt động kinh doanh trong nước của tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Nestlé và chuỗi siêu thị Pháp Auchan dưới quyền quản lý tạm thời, đánh dấu đợt tiếp quản tài sản doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại nước này kể từ ít nhất năm 2024.
Ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh đưa tài sản của một loạt công ty quốc tế vào diện quản lý tạm thời. Ngoài Nestlé và Auchan, danh sách còn có Bati Logistics, FM Logistics và Le Monlid LLC.
Theo sắc lệnh, các tài sản này được chuyển cho công ty cổ phần L.E.V. Management của Nga quản lý. Ước tính, tài sản hoạt động của Nestlé tại Nga khoảng 160-170 tỷ rúp (2 tỷ USD).
Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và châu Âu tiếp tục gia tăng. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, Nga từng bước siết quyền kiểm soát đối với tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp đến từ những quốc gia mà Moskva xếp vào nhóm "không thân thiện".
Năm 2023, ông Putin ký sắc lệnh cho phép chính phủ đưa những tài sản như vậy vào diện quản lý tạm thời. Cơ chế này trước đây đã được áp dụng với các công ty con tại Nga của những tập đoàn lớn như Danone của Pháp và Carlsberg của Đan Mạch.
Trường hợp Nestlé và Auchan nhận được nhiều sự chú ý bởi cả 2 đều không rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga sau tháng 2/2022.
Nestlé tiếp tục duy trì văn phòng và nhà máy tại nước này, nhưng thu hẹp quy mô hoạt động đáng kể. Tập đoàn Thụy Sĩ đã dừng bán một số thương hiệu lớn, trong đó có KitKat, ngừng quảng cáo và đầu tư vốn mới.
Nestlé giải thích việc tiếp tục hiện diện tại Nga xuất phát từ vai trò của một nhà sản xuất thực phẩm, cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho người dân.
Auchan cũng lựa chọn ở lại. Chuỗi bán lẻ Pháp đưa công ty con tại Nga sang mô hình quản lý địa phương từ năm 2023, đồng thời cho rằng hoạt động siêu thị là một dịch vụ dân sự thiết yếu.
Tuy nhiên, việc không rời thị trường Nga lại không giúp hai doanh nghiệp này tránh khỏi cơ chế quản lý tài sản mới của Moscow.
Trước khi sắc lệnh được công bố, báo Kommersant cho biết một công ty Nga mang tên KS Logistika đã đề nghị Tổng thống Putin đưa tài sản của Nestlé vào diện quản lý tạm thời. Đề nghị được cho là liên quan đến 5 pháp nhân thuộc Nestlé tại Nga và về lý thuyết có thể dẫn tới thay đổi quyền sở hữu.
Nguồn tin của Kommersant cho rằng một trong những nguyên nhân là Nestlé không muốn mở rộng năng lực sản xuất tại Nga và dừng xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại các nhà máy trong nước.
Điều đáng chú ý là KS Logistika chỉ ghi nhận doanh thu 1,6 triệu rúp (18.735 USD) trong năm 2025. Công ty này được cho là đại diện cho lợi ích của một bên thứ 3 song danh tính cụ thể không được tiết lộ.
Nestlé trước đó cho biết chưa nhận được liên hệ từ giới chức Nga về đề nghị trên và khẳng định các văn phòng, nhà máy của hãng vẫn hoạt động, tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
Động thái mới tiếp tục cho thấy môi trường ngày càng khó đoán định đối với những tập đoàn phương Tây vẫn duy trì hoạt động tại Nga.
Xem tiếp tại đường Link =>
Nguồn: Việt Times; Tuổi Trẻ; VietnamPlus; Dân Trí; CafeF
Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10
Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá