Thế giới: Siêu công trình lớn nhất thế giới được dựng lên trong gần 2 thập kỷ; Mỹ kết án tỷ phú Trung Quốc; Chiến sự Trung Đông ngày 123; Chiến sự Ukraine 30/6

Siêu công trình 37 tỷ USD lớn nhất thế giới được dựng lên trong gần 2 thập kỷ: Quy mô lớn đến mức NASA phải tính toán lại sự dịch chuyển của Trái Đất

Đập Tam Hiệp nằm trên sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), là nhà máy thủy điện có công suất lắp đặt lớn nhất hành tinh hiện nay. Công trình được khởi công năm 1994, hoàn thành toàn bộ vào năm 2012 sau gần 18 năm xây dựng, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 37 tỷ USD.

Ý tưởng xây dựng con đập đã được nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn đề xuất từ năm 1919 nhằm khai thác tiềm năng thủy năng của sông Dương Tử. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và chuẩn bị, dự án được triển khai với mục tiêu phát điện, kiểm soát lũ và nâng cao năng lực vận tải đường thủy trên tuyến sông quan trọng bậc nhất Trung Quốc.

Đập Tam Hiệp có chiều dài khoảng 2.335 m, cao 181 m và được xây dựng từ khoảng 28 triệu m³ bê tông cùng 463.000 tấn thép (đủ để xây 63 tháp Eiffel). Đây là một trong những công trình bê tông cốt thép đồ sộ nhất từng được con người xây dựng.

Phía sau con đập là hồ chứa Tam Hiệp dài khoảng 600 km, có tổng dung tích gần 39,3 tỷ m³ nước, trong đó hơn 22 tỷ m³ được dành riêng cho nhiệm vụ điều tiết lũ. Mặt hồ rộng trên 1.000 km2, tạo nên một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới.

Nhà máy được lắp đặt 34 tổ máy phát điện với tổng công suất 22.500 MW. Công trình tạo ra trung bình 0,54 TWh điện mỗi ngày, đủ cung cấp cho 5,4 triệu hộ gia đình trong một tháng.

Ngoài nhiệm vụ phát điện, công trình còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết dòng chảy sông Dương Tử, giảm nguy cơ ngập lụt tại khu vực trung và hạ lưu. Hệ thống âu tàu năm cấp cùng thang nâng tàu hiện đại cũng giúp các tàu trọng tải lớn có thể lưu thông thuận lợi, góp phần thúc đẩy giao thương giữa miền Tây và miền Đông Trung Quốc.

Để nhường chỗ cho hồ chứa, khoảng 1.350 làng, thị trấn đã được di dời, cùng hơn 1,2 triệu người được bố trí tái định cư. Song song với đó, nhiều khu đô thị mới, hệ thống giao thông, trường học và bệnh viện cũng được xây dựng, tạo động lực phát triển cho khu vực lòng hồ Tam Hiệp.

Sau hơn một thập kỷ vận hành, đập Tam Hiệp vẫn giữ vị trí là nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất thế giới. Không chỉ là nguồn cung năng lượng tái tạo quan trọng, công trình còn được xem là biểu tượng cho năng lực quy hoạch, thiết kế và thi công các dự án hạ tầng siêu lớn, đồng thời là một trong những kỳ quan kỹ thuật nổi bật của thế kỷ XXI.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô xây dựng, Tam Hiệp còn nhiều lần được nhắc đến trong các nghiên cứu khoa học.

Theo Daily Express, các nhà khoa học tại Trung tâm Không gian Goddard (NASA) cho biết, lượng nước khổng lồ bị chặn đã làm thay đổi sự phân bố khối lượng trong lòng Trái Đất, từ đó ảnh hưởng đến mô-men quán tính và trục quay. Kết quả là Trái Đất dịch trục khoảng 3/4 inch (gần 2 cm).

Theo tính toán của các nhà khoa học thuộc NASA, việc hồ chứa tích trữ khoảng 39 tỷ m³ nước đã làm thay đổi sự phân bố khối lượng trên Trái Đất. Về mặt lý thuyết, điều này khiến trục quay của Trái Đất dịch chuyển khoảng 2 cm và độ dài một ngày tăng thêm khoảng 0,06 micro giây – mức biến đổi cực kỳ nhỏ, con người hoàn toàn không thể cảm nhận được và không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.

Một nghiên cứu công bố năm 2010 trên tạp chí Geophysical Research Letters khẳng định những siêu dự án như Tam Hiệp có thể tác động sâu sắc đến sự cân bằng vi tế của Trái Đất. Các chuyên gia vì thế kêu gọi cần đánh giá kỹ lưỡng cả hệ quả môi trường lẫn địa vật lý trước khi triển khai những công trình quy mô tương tự.

Mỹ kết án tỷ phú Trung Quốc 30 năm tù vì tội lừa đảo

Một tòa án liên bang Mỹ đã kết án tỷ phú Trung Quốc lưu vong Guo Wengui 30 năm tù giam vì tội lừa đảo hơn 1 tỷ USD của hàng nghìn người trên toàn thế giới.

Theo hãng tin Al Jazeera, tháng 7/2024, bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên bố Guo, còn được biết đến với tên gọi Ho Wan Kwok hoặc Miles Guo, đã phạm tội đối với 9 trong số 12 cáo buộc, bao gồm tội phạm chứng khoán, gian lận qua mạng và rửa tiền. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Guo, người ở độ tuổi 50, vào tháng 3/2023 tại căn hộ sang trọng của ông ta ở Manhattan.

Tại phiên tòa diễn ra hôm 29/6 ở New York, Thẩm phán Analisa Torres tuyên bố Guo đã “tìm mọi cách gia tăng tài sản cá nhân” khi ông ta lợi dụng các nạn nhân, chiếm đoạt tiền của họ để sống xa hoa.

Thẩm phán Torres đã ra lệnh tịch thu số tài sản trị giá 889 triệu USD của Guo, đồng thời lên án tỷ phú này "lợi dụng mục đích từ thiện, có lịch sử đe dọa những người chỉ trích và từ chối nhận trách nhiệm”. Doanh nhân người Trung Quốc này vẫn khẳng định mình vô tội và nói rằng ông đã sử dụng số tiền đó cho mục đích chính trị.

Sau khi tích lũy được khối tài sản khổng lồ nhờ kinh doanh bất động sản ở Trung Quốc, Guo xin tị nạn chính trị ở Mỹ năm 2017.

Người này cũng duy trì quan hệ với các nhân vật cánh hữu ở Mỹ như Steve Bannon, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump. Bản thân ông Bannon đã bị bắt vào tháng 8/2020 trên du thuyền của Guo vì liên quan tới vụ biển thủ tiền từ kế hoạch xây dựng hàng rào dọc biên giới Mỹ - Mexico. Ông Bannon đã nhận tội lừa đảo các nhà tài trợ vào tháng 2/2025 nhưng tránh được án tù.

Nhà chức trách Mỹ cho biết, sau khi đến Mỹ, Guo đã lợi dụng danh tiếng để thuyết phục mọi người đầu tư vào các công ty hoặc dự án của mình, hứa hẹn lợi nhuận béo bở và dịch vụ xa xỉ, nhưng thay vào đó lại sử dụng số tiền thu được để trang trải lối sống xa hoa của mình.

Chiến sự Trung Đông ngày 123: Iran nói về ‘đường hai chiều’ trong đàm phán với Mỹ

Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.

Iran nói về “đường hai chiều” trong đàm phán với Mỹ

Ngày 29-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Iran sẽ thực hiện các cam kết của mình nếu Mỹ cũng làm điều tương tự, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả cứng rắn trước các mối đe dọa, theo kênh Al Jazeera.

"Sự thấu hiểu lẫn nhau là con đường hai chiều. Nếu phía Mỹ tuân thủ thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các cam kết của mình" - ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội X.

"Cách tiếp cận của chúng tôi trước những lời phàn nàn vô lý và các mối đe dọa vô căn cứ là dựa trên lý trí và phẩm giá con người trong quá trình đưa ra quyết định, đồng thời kiên quyết, không do dự trong hành động khi cần bảo vệ lợi ích của mình" - theo tổng thống Iran.

Iran hôm 29-6 cho biết rằng không có cuộc gặp đàm phán nào với Mỹ được lên lịch ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kiêm thành viên đoàn đàm phán, ông Esmaeil Baghaei, cho biết ưu tiên hiện nay của Tehran là bảo đảm thực hiện các điều khoản của bản ghi nhớ và thúc đẩy các yêu cầu của nước này theo khuôn khổ đã thống nhất.

Ông Baghaei cho biết Mỹ đã cấp các giấy phép cần thiết liên quan Điều khoản 10, điều khoản về hoạt động bán dầu, và Iran đang theo dõi việc triển khai các giấy phép này.

Ông cũng cho biết việc thực hiện Điều khoản 11, liên quan việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, đang được thúc đẩy. Trong khuôn khổ đó, một phái đoàn chuyên gia của Iran sẽ đến Qatar vào cuối tuần này.

Người phát ngôn cho biết Iran và Mỹ vẫn chưa bước vào giai đoạn đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Theo Điều khoản 13 của bản ghi nhớ, các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng chỉ có thể bắt đầu sau khi việc thực hiện các Điều khoản 1, 4, 5, 10 và 11 đã được khởi động và các điều khoản này vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Ông nói thêm rằng bất kỳ chuyến thăm nào của các đại diện Mỹ tới Qatar đều không liên quan chuyến đi của phái đoàn Iran. Theo ông, mục đích của chuyến công tác này là theo dõi việc thực hiện bản ghi nhớ, bao gồm cả Điều khoản 11.

Cũng trong ngày 29-6, hãng thông tấn Iran ISNA dẫn thông tin từ Đại sứ quán Iran tại Qatar rằng công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Doha vẫn chưa được bắt đầu.

"Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về vấn đề này" - Đại sứ quán Iran cho biết.

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ gặp Iran tại Doha vào ngày 30-6.

Iran: Sẽ không cho phép Pháp và Oman tham gia rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz

Ngày 29-6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kasem Gharibabadi tuyên bố việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Iran và nước này sẽ không cho phép bất kỳ bên nào khác tham gia.

Ông Gharibabadi khẳng định Iran "về nguyên tắc sẽ không cho phép bất kỳ điều gì như vậy".

"Tình hình hiện nay rất nhạy cảm và phức tạp. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo Pháp không làm tình hình thêm phức tạp bằng những hành động khiêu khích của mình" - ông nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và Oman sẽ phối hợp với các đối tác để rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và cùng thúc đẩy các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng.

"Chúng tôi đã quyết định phối hợp với các đối tác để tiến hành rà phá thủy lôi tại eo biển nhằm bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải và bảo đảm quyền tự do lưu thông vô điều kiện qua eo biển Hormuz" - ông Macron viết trên mạng xã hội sau cuộc gặp với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said tại Điện Élysée ở Paris.

Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu ông Trump nói đàm phán thất bại

Ngày 29-6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng Tổng thống Trump đã kiên quyết gắn cuộc chiến tại Lebanon với xung đột Iran trong các cuộc đàm phán ngừng bắn bất chấp mong muốn của Israel là xử lý hai cuộc xung đột này một cách riêng biệt, theo đài CNN.

Trong cuộc họp báo ngày 29-6, ông Katz cho biết ông "lấy làm tiếc" khi hai cuộc xung đột bị gắn với nhau, nhưng nói rằng "điều đó phục vụ lợi ích của Mỹ. Mỹ rất mong muốn thúc đẩy khả năng đàm phán với Iran và coi tình hình ở Lebanon là một trở ngại".

Ông Katz cho biết Israel "không có tham vọng lãnh thổ" tại Lebanon, nhưng đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ để tiếp tục hiện diện tại nước này cho đến khi Hezbollah bị giải giáp trên toàn bộ lãnh thổ Lebanon.

Theo một quan chức Israel, ông Katz cũng cho biết Israel đã phá hủy 100% các ngôi làng nằm sát phần phía tây của khu vực biên giới Israel - Lebanon và khoảng 73% số làng ở các khu vực còn lại. Ông nói khoảng 200.000 người phải sơ tán khỏi miền nam Lebanon sẽ không được phép trở về nhà.

Ông Katz nhắc lại chính sách của Israel rằng nước này sẽ tấn công khu vực Dahiyeh ở thủ đô Beirut nếu Hezbollah tấn công miền bắc Israel. Ông cũng cho biết Israel đã sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu ông Trump kết luận rằng các cuộc đàm phán đã thất bại hoặc nếu Iran tấn công Israel.

Tình hình Lebanon đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán mới khởi động giữa Mỹ và Iran. Tehran yêu cầu Israel phải rút hoàn toàn khỏi Lebanon trước khi ký kết thỏa thuận cuối cùng với Washington, trong khi Israel khẳng định sẽ không rút khỏi miền nam Lebanon cho đến khi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn bị giải giáp hoàn toàn.

Chiến sự Ukraine 30/6: Mặt trận Dnipropetrovsk nóng lên từng giờ

Quân đội Nga tiếp tục đột phá, đánh bật lực lượng Ukraine để chiếm giữ ngôi làng thứ ba trong 3 ngày liên tiếp theo hướng Dnipropetrovsk, và cũng là ngôi làng thứ tư nếu tính trên toàn bộ khu vực.

Nga, Ukraine leo thang chiến tranh nhiên liệu

Kênh Military Summary đưa tin, các trạm xăng ở Ukraine bị quân đội Nga (RFAF) phá hủy dọc theo các tuyến đường M29, M22, M03 và M46. Kharkov và Zaporizhia bị lực lượng Moscow cô lập, biến những vùng này thành "con đường một chiều". Ngoài ra, đường dây điện cao thế gần Zaporizhia, kho dầu ở Kropyvnytskyi cũng là mục tiêu.

Hệ thống đường sắt và kho hàng của Ukraine bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) tấn công nhà máy lọc dầu Crimea khoét sâu thêm khó khăn đối với Nga trên bán đảo chiến lược này.

Cụ thể, AFU đã phóng hơn 200 UAV vào lãnh thổ Nga và các vùng do Moscow kiểm soát, một lần nữa tập trung vào các nỗ lực phá hủy cơ sở hạ tầng ở phía nam. Lực lượng Kiev đang cố gắng chọc thủng lưới lửa phòng không ở Crimea và làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế đến bán đảo.

Đây rõ ràng là nghịch lý của cuộc khủng hoảng nhiên liệu, khi Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng thì đối phương cũng phải "trả giá". Ai sẽ thắng trong cuộc chiến nhiên liệu?

Đáng báo động nhất là một cuộc tấn công quy mô lớn với hơn 2.000 UAV của Nga có thể diễn ra trong vòng 72 giờ tới.

Trên thực địa, lực lượng Moscow chiếm 3 khu định cư quan trọng gồm Novoskelevatoe, Pisantsy và Bogodarovka chỉ trong vòng 24 giờ cho thấy cuộc tấn công ở Dnipropetrovsk đang tăng tốc. Việc chuẩn bị pháo binh gần Duskovka báo hiệu một đợt tấn công lớn. Họ cũng chỉ còn cách thủ phủ Sumy chừng 10km, bước đột phá đang hình thành.

Các thông tin cập nhật xác nhận RFAF kiểm soát 96% Konstantinovka và 99% Liman. Lực lượng Kiev đứng bên bờ vực thất thủ ở cả hai thành phố lớn cùng lúc.

Ông Zelensky: Ukraine sẽ đáp trả, ngăn Nga kéo dài chiến tranh

Ukrainska Pravda đưa tin, bình luận về các cuộc tấn công của Nga tại Zaporizhia, Dnipro, Kherson, Kharkov, Donetsk và Sumy, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả thẳng tay theo cách làm suy yếu khả năng kéo dài chiến tranh của Nga.

Theo ông Zelensky, quân đội Nga ở Zaporizhia đã "săn lùng" các mục tiêu và phương tiện dân sự, tấn công chúng bằng UAV FPV và các phương tiện bay không người lái khác.

Ông khẳng định: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ đáp trả tất cả các cuộc tấn công của Nga một cách sòng phẳng. Và chúng tôi đang làm như vậy theo cách chủ yếu gây tổn hại đến hệ thống nhà nước Nga và khả năng kéo dài chiến tranh của Moscow".

Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng tình trạng thiếu xăng ở Nga là một trong những hậu quả của chiến tranh và các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine: "Chúng tôi đang mang thực tế chiến tranh trở lại Nga và làm cho việc kiểm soát đất nước chúng tôi trở nên khó khăn nhất có thể".

Tổng thống Zelensky cảm ơn quân đội Ukraine đã giữ vững phòng tuyến, đặc biệt là ở vùng Donetsk, nơi diễn ra hầu hết các cuộc tấn công của Nga. Ông nhắc lại rằng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, Nga đã lùi thời hạn chiếm vùng Donetsk tới 15 lần.

Mặt trận Dnipropetrovsk nóng lên từng giờ

Theo kênh Rybar, lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, đánh chiếm thành công ngôi làng thứ ba trong 3 ngày theo hướng Dnipropetrovsk, và cũng là ngôi làng thứ tư, nếu tính cả toàn bộ khu vực. Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 36 đã liên tiếp giải tỏa 3 khu dân cư tại đây: Novoskelevatoe, Pisantsy, và hôm 29/6 là Bogodarovka.

Sau khi vượt sông Gaichur và chiếm Novoskelevatoe, với sự hỗ trợ của không quân và UAV, lính xung kích Nga đã chiếm được Pisantsy, và đến ngày 29/6, nhóm lực lượng Transbaikal RFAF tuyên bố kiểm soát Bogodarovka ở hữu ngạn sông Gaichur.

Những thành công này cho phép phòng tuyến trải dọc theo sông và tước đi các điểm vượt sông thuận lợi của Ukraine. Việc chiếm được Bogodarovka tạo tiền đề cho các cuộc giao tranh tiếp theo tại Oleksandrivka và một cuộc đột phá về phía bắc. Trong khi đó, lực lượng Kiev vẫn duy trì khả năng triển khai các nhóm nhỏ xâm nhập vào hậu phương, sử dụng UAV liên kết vệ tinh để tiếp tế.

Việc kiểm soát các điểm vượt sông và ngăn chặn sự xâm nhập của AFU vào hậu phương sẽ là những yếu tố then chốt để quân đội Nga cải thiện tình hình dọc toàn bộ khu vực Dnipropetrovsk và cánh đông Zaporizhia lân cận. Bộ chỉ huy Kiev, nhận thấy mối đe dọa, có thể sẽ tăng cường nỗ lực triển khai các nhóm phá hoại.

Tuy nhiên, chuỗi thắng lợi này không phải là lý do để RFAF lơ là. Cuộc chiến chống lại các nhóm nhỏ đã bị phân tán vẫn tiếp diễn, và việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ cần thời gian. Hơn nữa, quân đội Ukraine vẫn còn đủ nhân lực cho các cuộc tấn công "một chiều", và hàng km ranh giới rừng sẽ phải được kiểm tra nhiều lần trong điều kiện "bầu trời ô nhiễm".

Kênh Military Chronicles cũng xác nhận, Cụm tác chiến phía Đông RFAF duy trì nhịp độ tấn công cao, liên tục chọc thủng các vị trí phòng thủ của Ukraine tại khu vực giao nhau giữa Donetsk và Dnipropetrovsk.

Sau khi giải tỏa Pisantsy, làng Bogodarovka lân cận, cũng nằm dọc sông Vovchya, đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow (dường như cùng lúc). Mặc dù đã áp sát khu vực Pokrovskoe, nơi vẫn đang bị AFU chiếm giữ, "Tàu tốc hành phương Đông" không thực hiện bất kỳ hành động tấn công "vỗ mặt" nào.

Nhiều khả năng, các đơn vị Moscow sẽ tập trung vào việc tích cực tiến công dọc theo cao tốc N-15 Zaporizhia - Donetsk có tầm quan trọng chiến lược.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc di chuyển dọc theo tuyến đường này sẽ nhanh chóng và không bị cản trở. Tuy nhiên, Cụm tác chiến phía Đông đang thể hiện tốc độ đột phá tốt nhất trong tất cả các mũi xung kích trên mặt trận.

Đồng thời, tại vùng Dnipropetrovsk, lực lượng Kiev đang bắt đầu tích lũy những vấn đề tồn đọng từ lâu liên quan đến cả tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân lực được huấn luyện và trang bị đầy đủ cũng như sự thiếu vắng các công sự kiên cố ở một số khu vực.

Việc xây dựng các tuyến phòng thủ hoàn chỉnh ở khu vực biên giới hành chính Dnipropetrovsk của AFU rõ ràng đang bị chậm trễ và được thực hiện trong điều kiện bị cô lập về mặt tác chiến bởi lực lượng Moscow.

Trong tình hình hiện tại, khả năng cao tốc N-15 trở thành tuyến đường cho các đơn vị Nga tiến công vào Zaporizhia được đánh giá là cực kỳ lớn. Sự hiện diện của một khu vực rộng lớn phía đông Oleksandrivka vẫn chưa bị kiểm soát là một mối lo ngại, nhưng vấn đề này có thể sẽ được giải quyết song song với cuộc tiến công then chốt ở phía đông.

Kênh Readovka nhận định, quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công trung tâm đô thị lớn đầu tiên ở vùng Dnipropetrovsk.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 29 RFAF tăng cường đáng kể áp lực lên khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe, trung tâm cấp huyện đầu tiên ở vùng Dnipropetrovsk mà họ sẽ tấn công.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 36 RFAF đã chiếm được các làng Novoskelevatoe, Pisantsy và Bogodarovka. Việc kiểm soát các khu định cư này, cùng với việc củng cố làng Dobropasovo, không còn là mối đe dọa lý thuyết mà là nguy cơ trực tiếp về một cuộc tấn công vào Pokrovskoe.

Hơn nữa, với đội hình đồn trú tương đối yếu của Ukraine tại đó, bao gồm các đơn vị riêng lẻ của Lữ đoàn xung kích độc lập số 92, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 141 và lực lượng phòng thủ lãnh thổ, lực lượng Moscow hầu như không bị hạn chế về các lựa chọn của mình.

Tập đoàn quân số 29 RFAF đã quyết định làm suy yếu đáng kể vị thế của đối phương trong khu vực này với một mục đích duy nhất.

Tại khu vực Prosyanaya, phía bắc Pokrovskoe, các đơn vị Ukraine thuộc Quân đoàn 7, một quân đoàn phản ứng nhanh bao gồm các đơn vị không vận, tấn công đổ bộ đường không và các đơn vị SSB trực thuộc cùng các đội hình pháo binh, được triển khai. Nhiệm vụ của đơn vị tác chiến này là tiến hành các hoạt động tấn công và phản công.

Xét rằng, mục đích cụ thể của Quân đoàn 7 cũng bao gồm vai trò như một "lực lượng cứu hỏa", sự hiện diện của đại đơn vị kể trên trong khu vực này nói lên rất nhiều điều. Họ sẽ không ngồi yên như lực lượng dự bị, chờ đợi thời cơ.

Ban đầu, các đơn vị này đến khu vực với nhiệm vụ đã được giao từ trước. Quân đoàn 7 AFU, trước tình hình giao tranh leo thang ở khu vực giữa sông Volchya và Mokrye Yaly, có thể phát động một cuộc phản công về phía nam nhằm vào các tuyến liên lạc của các tập đoàn quân hỗn hợp thuộc Cụm tác chiến phía Đông RFAF.

Tại thời điểm này, các đơn vị bộ binh Ukraine đang cố gắng mở rộng vùng xám càng nhiều càng tốt, để sự thưa thớt tự nhiên của các đội hình Nga trong điều kiện này sẽ cho phép AFU thâm nhập sâu nhất có thể vào phòng tuyến của đối phương khi Quân đoàn 7 tham chiến.

Mặc dù trên thực tế, lực lượng Kiev có, nói một cách nhẹ nhàng, cơ hội thành công rất khiêm tốn, ngay cả khi họ quyết định huy động toàn bộ lực lượng hiện có cùng lúc, mối đe dọa vẫn rất đáng kể, và Bộ chỉ huy Moscow không thể phớt lờ điều đó.

Nhưng nếu biết nhiệm vụ của lực lượng Kiev, quân đội Nga có khả năng buộc đối phương phải thay đổi kế hoạch, thúc giục họ giải quyết một vấn đề cấp bách hơn - không phải là đột phá về phía Velyka Novosilka, mà là bảo vệ những gì "gần nhà" nhất.

Mối đe dọa tấn công Pokrovskoe không thể bị Ukraine phớt lờ. Rõ ràng là nếu Quân đoàn 7 AFU tiến hành tấn công và muốn đạt được bất cứ điều gì, họ sẽ không thể làm được một cách nhanh chóng. Mặt khác, quân đội Nga hoàn toàn có khả năng tạo ra cơ sở khiến Ukraine đối mặt với nguy cơ mất đi trung tâm khu vực hàng đầu của vùng Dnipropetrovsk.

Điều này sẽ tạo ra một tình huống cực kỳ khó xử cho Bộ chỉ huy Kiev, đặc biệt là Tổng tư lệnh Alexander Syrsky, nếu ông ra lệnh cho Quân đoàn 7 tham chiến để đột phá về phía nam hướng tới Velyka Novosilka, sẽ ngay lập tức phải đối mặt với cuộc tấn công vào Pokrovskoe.

Một làn sóng chỉ trích tiềm tàng, đặc biệt là từ giới chính trị và truyền thông mà ông đang cố gắng tránh, có thể hủy hoại sự nghiệp của vị tướng này.

Toàn bộ tình hình phụ thuộc vào một phương trình rất cụ thể: Lực lượng Kiev sẽ theo đuổi một "mục tiêu bất khả thi", nhưng không rõ liệu họ có thành công hay không và trong khung thời gian nào. Ngược lại, trong khi quân đội Nga, theo mọi dấu hiệu, có thể "nắm chắc thắng lợi" khá nhanh chóng.

Ukraine tuyên bố tập kích hàng loạt mục tiêu quan trọng của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine báo cáo rằng vào ngày 28 và đêm 29/6, lực lượng phòng vệ đã tấn công một số mục tiêu quân sự của đối phương.

Một cây cầu đường bộ gần Novoazovsk thuộc vùng Donetsk, cũng như 2 cây cầu đường sắt ở vùng Lugansk, đã bị tập kích. Nga sử dụng các công trình này để vận chuyển binh lính, vũ khí, đạn dược và vật tư. Kết quả của các cuộc tấn công đang được làm rõ.

Ngoài ra, một kho chứa vật tư của quân đội Nga cũng bị hư hại ở khu vực Novosvetlovka thuộc vùng Lugansk.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 3 trung tâm điều khiển UAV của Nga cũng bị tấn công ở các khu vực Huliaipole thuộc vùng Zaporizhia, Tyotkino thuộc vùng Kursk (Liên bang Nga) và Bakhmut thuộc vùng Donetsk, cũng như một sở chỉ huy của đơn vị tác chiến điện tử ở khu vực Velyka Novosilka thuộc vùng Donetsk.

Báo cáo tối 29/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine có đoạn: "Từ đầu ngày, có 184 cuộc giao tranh xảy ra trên mặt trận. Đối phương phóng 3 tên lửa, tiến hành 50 cuộc không kích và thả 136 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 6.556 UAV cảm tử và thực hiện 1.628 cuộc tấn công pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Huliaipole và Orekhov. Đối phương không có bất kỳ hoạt động nào ở các hướng Kramatorsk, Aleksandrovsk và Dnieper.

Nguồn: CafeF; Vietnamnet; Pháp Luật; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer

Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ

Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm

Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7

Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7

Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao

Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu

Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump

Lên đầu trang