Thế giới: Chiến sự Ukraine 29/6; Triển khai bản ghi nhớ hòa bình Mỹ - Iran; Pháp 1.000 ca tử vong do nắng nóng; Nhân viên nhà trường đập 100 điện thoại của học sinh

Chiến sự Ukraine 29/6: Kiev tập trung toàn lực bảo vệ cánh đông Zaporizhia

Ở phía đông Zaporizhia, toàn bộ sự chú ý của Ukraine vẫn tập trung vào việc giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng dọc theo sông Verkhnyaya Tersa, bảo vệ khu vực Orekhov.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga ở Krasnodar

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục chiến dịch tấn công hạ tầng năng lượng của đối phương, mặc dù phòng không Nga bắn hạ tới 213 UAV nhưng nhà máy lọc dầu Krasnodar vẫn bị đánh trúng khiến 5-6 bồn nhiên liệu bốc cháy.

Trước đó, hôm 27/6, một nhà máy lọc dầu của Nga ở Sloviansk-on-Kuban cũng bị thiệt hại nặng sau một cuộc tấn công ban đêm được cho là từ Ukraine.

Quân đội Nga (RFAF) đáp trả bằng cách tập kích các trạm xăng của Ukraine. Tính đến nay đã có hơn 200 trạm xăng bị phá hủy. Tuyến đường cao tốc M-29 Dnipro - Kharkov của Ukraine bị tê liệt. Trong khi đó, thủ đô Kiev hứng chịu đòn tập kích của tên lửa Iskander và Zircon, nhằm vào mục tiêu ở đông nam thành phố.

Trên thực địa, tại vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia, lực lượng Moscow chiếm được 2 khu định cư quan trọng Pisanitsy và Novoselovka. Thành phố Orekhov, cách đó 11km, bị bao vây một nửa. Cao tốc N08 đang bị RFAF không chế. Đồng thời, cuộc đổ bộ lên bán đảo Kinburn của AFU bị chặn đứng.

Nga bắt đầu giành lại thế chủ động ở cánh tây Zaporizhia

Theo kênh Readovka, tại khu vực phía tây Zaporizhia, Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 RFAF, sau những trận chiến phòng thủ ác liệt hồi tháng 5 xung quanh Stepnogorsk, đã giành lại thế chủ động và bắt đầu chiếm lại vị trí. Phần phía nam thành phố nằm chắc trong tay lính xung kích Nga, trong khi trung tâm và phía bắc là chiến trường cho những cuộc giao tranh cơ động giữa các nhóm bộ binh nhỏ.

Do không thể gây sức ép mạnh mẽ lên tuyến phòng thủ của lính dù Nga, AFU đã thất bại và phải trả giá bằng những tổn thất đáng kể về nhân lực, bao gồm cả các đơn vị đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR).

Cho dù lực lượng Kiev tuyên bố "thành công" thì tất cả đều phụ thuộc vào một chữ "nhưng", tuy nhỏ nhưng rất quan trọng: AFU đã không thể tái chiếm hoàn toàn Stepnogorsk, và nếu không có nó, họ không thể củng cố tuyến phòng thủ trong thời gian dài, và đã đến lúc cán cân phải xoay chuyển.

Hơn nữa, nhờ vẫn giữ được các vị trí trọng yếu nên lính dù Nga có khả năng nhanh chóng khôi phục tình hình, bắt đầu tái chiếm Primorskoye lân cận.

Ukraine tập trung toàn lực bảo vệ cánh đông Zaporizhia

Ở phía đông Zaporizhia, toàn bộ sự chú ý của Ukraine vẫn tập trung vào việc giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng dọc theo sông Verkhnyaya Tersa, bảo vệ khu vực Orekhov. Đây là hy vọng cuối cùng để cứu thành phố và ngăn chặn quân đội Nga tiến đến thành phố Zaporizhia, kênh Readovka cho biết.

Đến cuối tuần, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36 thuộc Cụm tác chiến phía Đông RFAF đã tiến đến ngoại ô Lyubitske, đe dọa Orekhov bằng một cuộc đột phá vượt qua sông Verkhnyaya Tersa. Hơn nữa, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 29 RFAF đã chiếm được Dobropasovo, đặt khu định cư kiểu đô thị lớn Pokrovskoye vào nguy cơ bị "tấn công chớp nhoáng".

Tình hình nguy hiểm này đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải quay lại kế hoạch cũ vốn từng thất bại khi cố gắng cản phá đối phương vào cuối mùa đông và mùa xuân năm nay: AFU một lần nữa chủ động triển khai các đơn vị xung kích vào khu vực giữa sông Volchya và sông Mokrye Yaly.

Quân đội Nga ghi nhận rằng, đối phương, bất chấp tổn thất, tìm cách củng cố vị trí tại các khu định cư Novokhatskoye, Tolstoy và Poddubnoye, đồng thời tăng cường hoạt động ở phía đông Velikomykhaylovka.

Điều này tạo ra một vùng xám rộng lớn, nơi quân đội Ukraine đang cố gắng tập trung đột phá đến bờ sông Mokrye Yaly, và rất có thể sẽ cố gắng mở rộng vùng này về phía nam Velikomykhaylovka. Kế hoạch rất rõ ràng: tiến hành một cuộc tấn công âm thầm vào sườn phải Cụm tác chiến phía Đông RFAF, tạo ra mối đe dọa đối với tiền tuyến của Nga, trong khu vực giữa sông Mokrye Yaly và sông Yanchur.

Tính toán của Ukraine cho thấy, sự suy giảm nghiêm trọng về hậu cần, cùng với áp lực lên lực lượng Moscow ở cánh tây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lặp lại các nỗ lực trước đây.

Mục tiêu tối thiểu mà Ukraine muốn đạt được là buộc quân đội Nga rút khỏi khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoye và ngừng gây áp lực theo hướng Verkhnyaya Tersa, từ đó giành được thời gian củng cố ở những khu vực bị đe dọa nhất. Đồng thời, AFU đang tiến hành các cuộc tấn công hỗ trợ vào Ternovatoye từ Boykovo và Khristoforovka, nhưng RFAF đang phá hủy xe cộ và bộ binh của đối phương từ xa.

Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề nhưng chưa có được bất kỳ cơ hội thành công đáng kể nào. Việc đánh giá thấp đối thủ luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề, nhưng nếu RFAF nhìn nhận tình hình một cách tỉnh táo và khách quan, họ sẽ gây thêm rắc rối cho lực lượng Kiev.

Kênh Rybar đưa tin, Cụm tác chiến phía Đông RFAF lại tiếp tục tiến công theo hướng Đông Zaporizhia, giành thêm một thắng lợi, giải tỏa Novoselivka.

Các trận chiến giành ngôi làng bắt đầu ngay lập tức sau khi RFAF kiểm soát Hulyaipolske. AFU kháng cự quyết liệt, thường xuyên phản công qua các cứ điểm ở phía bắc.

Từ Novoselivka, một con đường mở ra xa hơn về phía tây hướng tới Yehorivka và Omelnik. Cả hai làng nằm sát nhau, cho phép quân đội Nga tiến công xa hơn.

Ukraine hiểu rõ mối đe dọa đang nổi lên từ việc bao vây Malaya Tokmachka (và có thể cả Orekhov) từ phía bắc, do đó họ có thể tiến hành một loạt các cuộc phản công bằng cơ giới và gia tăng số lượng các nhóm xâm nhập ở phía bắc và phía nam của mũi nhọn mà Nga đang hình thành.

Khu vực phía nam của cánh đông Zaporizhia đặc biệt khó khăn vì 2 lý do. Thứ nhất, lực lượng Moscow đang tiến công qua vành đai phòng thủ Orekhov, tạo ra mối đe dọa rõ ràng cho đối phương. Thứ hai, có nhiều cứ điểm và công sự kiên cố đã được thiết lập từ trước, tạo lợi thế cho cả hai bên.

Hành lang Ukraine có thể rút lui khỏi Liman

Ở Liman, 2 tập đoàn quân của Nga tiếp tục phá vỡ khu vực phòng thủ Ukraine tại thành phố. Tập đoàn quân hỗn hợp số 25 RFAF chiếm được khu vực ga xe lửa Brusin và một ngã ba chữ T từng rất quan trọng đối với AFU, buộc đối phương rút lui về phía tây. Trong khi đó, Tập đoàn quân hỗn hợp số 20 RFAF tiếp tục gặp phải sự kháng cự ở phía nam làng Drobyshevo và khu vực xung quanh.

Đến thời điểm này, các tuyến đường rút lui của Ukraine đã hoàn toàn lộ diện: từ phía đông và trung tâm Liman, AFU rút lui về khu vực tư nhân liền kề các ga Zeleny Klin và Kollektivny. Một lượng lớn bộ binh Ukraine đã được phát hiện tập trung tại đó và đang tháo chạy theo nhiều tuyến đường khác nhau về phía làng Shchurovo và khu rừng phía sau khu dân cư nông thôn Solarium, băng qua sông Seversky Donets.

Khu rừng Svyati Gory cũng được sử dụng làm đường thoát hiểm, vì AFU đang cố gắng tiến đến con sông ngay sát Sidorov. Được biết, vào tháng 1, Ukraine đã mất một cầu phao tại vị trí này, bị phá hủy bởi một cuộc không kích của Không quân Vũ trụ Nga. Vì vậy, có lý do để tin rằng quân đội Ukraine luôn vượt sông một cách thận trọng.

Trong khi đó, lực lượng Kiev hoạt động ở khu vực Drobyshevo, dựa vào làng Stary Karavan và một cụm các khu nghỉ dưỡng và trung tâm du lịch, đang bảo vệ một số hành lang dọc theo những tuyến đường đến các điểm vượt sông Seversky Donets.

Bộ binh Ukraine tập trung xung quanh Zelenyi Klin và Kollektivnoye có nhiệm vụ bảo vệ các đơn vị đang rút lui, ngăn chặn sự truy kích của RFAF. AFU đang sơ tán theo nguyên tắc kinh điển: mặc dù mọi việc diễn ra rất vội vã, nhưng không có dấu hiệu hỗn loạn.

Tuy nhiên, ngay cả kế hoạch rút lui được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cũng không thể tránh khỏi các cuộc tập kích hỏa lực. Ở mọi giai đoạn - dù là tập trung lực lượng ở vùng ngoại ô tây bắc Liman, rút tới các đầu cầu, hay ngay tại các điểm vượt sông - lực lượng Kiev đều đối mặt với tất cả vũ khí mà binh sĩ Nga có trong tay.

Nga thành công đáng kể tại Sumy

Trên mặt trận phía bắc Sumy, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đạt được thành công đáng kể. Tấn công từ các làng Korchakovka và Malaya Korchakovka, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 chiếm được làng Ivolzhanskoye và vùng lân cận, qua đó phá vỡ hiệu quả tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine.

Kế hoạch phòng thủ của AFU dựa trên giả định rằng nhóm các khu định cư trải dài từ Khoten ở phía tây đến Maryino, nằm gần sông Oleshnya, sẽ tạo thành một rào cản hoàn chỉnh, đảm bảo lực lượng Moscow sẽ duy trì khoảng cách 17km so với trung tâm khu vực.

Nhưng sự đột phá này, cùng với việc chiếm được Ivolzhanskoye, đồng nghĩa với việc các mắt xích còn lại của tuyến phòng thủ Ukraine đang có nguy cơ bị các đơn vị xung kích Moscow đánh bọc sườn.

Bộ chỉ huy Kiev không còn có thể dựa vào lực lượng hạn chế của mình để giữ vững mặt trận phía bắc. Với việc lính xung kích Nga tiến sâu vào rừng, việc phòng thủ các điểm nút còn lại trên tuyến phòng thủ thống nhất trước đây giờ đây đã không còn hy vọng. Ngoài Ivolzhanskoye, RFAF cũng đã đột phá vào làng Novaya Sich, từ đó AFU rút lui về phía nam.

Lực lượng Kiev chỉ có một cơ hội để ngăn chặn tình hình xấu đi nhanh chóng: tập trung lực lượng ở Kiyanitsa và Pisarevka, cắt đứt mũi tiên phong của Nga ở Ivolzhanskoye đã bị kiểm soát.

Tuy nhiên, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF lường trước được mối đe dọa này: lính xung kích Nga đang tích cực tiến về Kiyanitsa qua Nova Sich, áp sát Pisarevka và Khoten, chuẩn bị cho một cuộc đột phá.

Ở phía đông, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 RFAF cũng đang gặt hái thành công: đánh bật Lữ đoàn cơ giới độc lập 21 AFU khỏi các làng Miropolye và Zapselye, chiếm được khe núi Snarskoye, tiến đến khúc quanh sông Psel, bên cạnh làng Velyka Rybitsa.

Ukraine kháng cự quyết liệt ở Kharkov

Về phía Đông Bắc Kharkov, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF, sau khi vượt qua sự kháng cự quyết liệt của đối phương tại huyện Vovchansky, đã bắt đầu chọc thủng phòng tuyến ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất.

Trên bờ đông sông Seversky Donets, quân đội Nga phát động cuộc đột kích vào làng Losevka. Nếu thành công, điều này sẽ cho phép họ vượt qua tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine kéo dài đến làng Bely Kolodez, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng cho tất cả các lực lượng Kiev ở phía đông bắc tỉnh Kharkov.

Phía bên kia Losevka, hệ thống công sự của AFU thưa thớt hơn, vì vậy cuộc chiến giành một khu vực gần sông Polnaya sẽ đặc biệt khốc liệt: nếu lực lượng Kiev để Tập đoàn quân 44 RFAF xuyên thủng phòng tuyến, thì thời gian đếm ngược đến Bely Kolodez, căn cứ hậu cần quan trọng, sẽ bắt đầu.

Bộ chỉ huy Kiev có một số lực lượng để cố gắng ngăn chặn RFAF. Họ có các Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 và 58 trong tay, nhưng hiệu quả chiến đấu của các đơn vị này, tùy thuộc vào quân số, là đáng ngờ.

Hơn nữa, Trung đoàn xung kích độc lập 225 AFU trước đây đóng quân gần Bily Kolodez như một lực lượng dự bị, nhưng hiện nay đã bị điều động tới phía bắc Sumy. Do đó, khu vực này bị mất đi "lực lượng hỗ trợ" và tất cả các đơn vị Kiev sẽ phải dựa hoàn toàn vào khả năng hạn chế của mình.

Xa hơn về phía tây, quân đội Nga bắt đầu hoạt động: các đơn vị tiền phương của Tập đoàn quân 44 RFAF, từ khu vực các làng Staritsa và Bugrovatka, đã tiến vào khu rừng Zalomny rộng lớn với mục tiêu chiếm toàn bộ khu vực này và kiểm soát các làng Izbitskoye và Rubizhne.

Làng Rubizhne, giống như Losevka, là chìa khóa để vượt qua hệ thống công sự kiên cố của Ukraine ở phía tây sông Seversky Donets, kéo dài đến tận khu dân cư Liptsivka. Đây đã trở thành khu vực phòng thủ trọng yếu của AFU, bảo vệ các tuyến đường phía bắc dẫn vào Kharkov.

Cuộc chiến giành khu rừng hứa hẹn sẽ rất khó khăn và khốc liệt: nó nằm trên một ngọn đồi lớn, mà lực lượng Kiev có thể sẽ tìm cách chiếm giữ. Việc ngăn chặn lực lượng Moscow chọc thủng tuyến phòng thủ chính ở phía đông bắc Kharkov là vô cùng quan trọng đối với AFU.

Nga dồn các đơn vị Kiev vào thế bí ở Konstantinovka

Theo kênh Front Bird, quân đội Nga đã dồn các đơn vị Kiev vào thế bí ở Konstantinovka. Các loại hỏa lực hạng nặng, từ pháo tự hành cho tới pháo phản lực của Nga đang tập kích dữ dội vào các vị trí phòng ngự của Ukraine.

Lực lượng Moscow thực hiện chiến thuật "vây điểm, diệt viện", không cho phép đối phương bổ sung, luân chuyển hoặc rút lui khỏi Konstantinovka.

Trong vùng lân cận Konstantinovka, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 6 thuộc Cụm tác chiến phía Nam RFAF đã phá hủy hoàn toàn một xe tăng Leopard (do Đức chế tạo) của Ukraine bằng các đòn tập kích liên tiếp từ UAV FPV.

Các trận chiến vẫn tiếp diễn ở Liman. Lực lượng Moscow đã kiểm soát thêm 57 tòa nhà và 5 cứ điểm. Không quân Vũ trụ Nga ném bom các đơn vị rút lui của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 60 AFU.

Tại Liman, binh sĩ Ukraine đang cố gắng tránh đụng độ với quân đội Nga. Họ thậm chí không cố gắng tham gia vào một trận chiến giáp lá cà mà thay vào đó, rút lui hoặc thậm chí đầu hàng.

Vòng vây đang siết chặt

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Rai-Aleksandrovka theo hướng Sloviansk. Lính xung kích Nga, xuất phát từ vùng ngoại ô, đang tích cực quét sạch lực lượng Ukraine khỏi trung tâm thị trấn. Gần đây cũng có đoạn phim được công bố cho thấy một binh sĩ Nga phá hủy một hầm trú ẩn của đối phương ở phía tây khu định cư bằng mìn chống tăng TM-62, kênh Rybar đưa tin.

Gần Lipovka, quân đội Nga đã củng cố vị trí bằng cách chiếm giữ các khu rừng và vành đai rừng gần đó sau những cuộc giao tranh bằng súng trường.

Từ Yurkovka, lực lượng Moscow đang tiến công theo từng nhóm nhỏ với mục đích cắt đứt đường tiếp cận của đối phương vào các khu vực Rai-Aleksandrovka và Orekhovatka.

Phía bắc Orekhovatka, trên một đoạn kênh Seversky Donets-Donbas, UAV Nga đốt cháy một xe bọc thép bị Ukraine bỏ lại. Ngoài ra, một cuộc tấn công phối hợp bằng UAV Geran và bom lượn FAB đã được thực hiện vào các mục tiêu ở nhiều khu vực khác nhau của Mykolaivka.

Dựa trên tình hình hiện tại, có thể nói rằng việc giải tỏa thành công khu vực Lipovka, cuộc tấn công từ Yurkivka và giao tranh ở Rai-Aleksandrivka sẽ cải thiện đáng kể tình hình chiến thuật của quân đội Nga. Điều này sẽ giúp họ phát triển cuộc xâm nhập vào Orekhovatka trong tương lai. Với các cuộc không kích và tấn công bằng UAV tích cực của Nga vào các vị trí khác của đối phương, việc phát triển thêm cuộc tấn công là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tiếng súng tạm im, Bản ghi nhớ hòa bình Mỹ - Iran bắt đầu được triển khai

Ủy ban chung của Iran và Oman về eo biển Hormuz họp phiên đầu tiên, Qatar chuẩn bị giải ngân 6 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran... cho thấy Bản ghi nhớ Mỹ - Iran đã bắt đầu được triển khai sau khi các bên ngừng bắn.

Theo Hãng tin AFP, ngày 29-6, Iran cho biết đã tiến hành cuộc họp đầu tiên với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên mạng xã hội X: "Trong chuyến công tác tới Muscat, cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung về vấn đề Hormuz đã được tổ chức. Bên cạnh việc rà soát các vấn đề hiện tại liên quan đến eo biển, chúng tôi đã trao đổi quan điểm về phương thức quản lý trong tương lai".

Iran và Oman nằm ở hai đầu eo biển Hormuz, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và duy trì sự thông suốt của tuyến huyết mạch năng lượng này. Do đó bất kỳ nỗ lực nào nhằm bình thường hóa hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đều cần sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước.

Trong Bản ghi nhớ hòa bình được ký giữa Mỹ và Iran, vấn đề khai thông eo biển Hormuz được đặt làm ưu tiên hàng đầu. Văn kiện này khẳng định Iran sẽ xác định phương thức quản lý eo biển thông qua đối thoại với Oman và các nước vùng Vịnh, song phải "phù hợp" với luật pháp quốc tế.

Sau khi ký kết văn bản trên, giới chức Tehran đã cho biết sẽ sớm làm việc với Oman về vấn đề này. Thực tế, đích thân Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - trưởng đoàn đàm phán của nước này với Mỹ - đã thăm Muscat hôm 23-6 để bàn về việc khai thông eo biển.

Chuyến đi diễn ra ngay sau khi ông Ghalibaf hoàn tất vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Thụy Sĩ, với Phó tổng thống JD Vance làm trưởng đoàn của Mỹ.

Tại Muscat, ông Ghalibaf và lãnh đạo Oman đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết của hai bên về việc thực hiện đúng tinh thần Bản ghi nhớ Mỹ - Iran, cũng như thành lập Ủy ban chung về vấn đề Hormuz nêu trên.

Hai bên cũng nhấn mạnh sẽ cùng nhau phối hợp "xác định chế độ quản trị và dịch vụ hàng hải trong tương lai của eo biển Hormuz", có sự tham vấn với các nước vùng Vịnh.

Tuy nhiên các cuộc thảo luận - cả giữa Iran với các nước láng giềng lẫn giữa Iran với Mỹ - đã phần nào bị gián đoạn sau khi hai bên tấn công nhau trở lại hôm 27-6. Ngày 29-6, Mỹ và Iran cũng cam kết ngừng bắn để mở đường cho việc triển khai các thỏa thuận.

Ở diễn biến khác, cùng ngày 29-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Qatar sắp giải phóng 6 trong tổng số 12 tỉ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa tại nước này, theo điều khoản giải phóng tài sản Iran trong Bản ghi nhớ.

Bên cạnh đó, một số nguồn thạo tin của Reuters cũng cho biết các đội đàm phán kỹ thuật của Iran và Mỹ sẽ gặp nhau ở Doha trong vài ngày tới. Nhiệm vụ của các đội này là phối hợp xây dựng phương án triển khai Bản ghi nhớ Mỹ - Iran.

Các nguồn tin tiết lộ những nước trung gian đã thiết lập các kênh liên lạc mới để hạ nhiệt các sự cố ngoài ý muốn, trong khi quá trình đàm phán kỹ thuật sẽ sớm được nối lại.

Pháp ghi nhận thêm khoảng 1.000 ca tử vong do nắng nóng cực độ phá vỡ kỷ lục châu Âu

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp vừa đưa ra con số thống kê bàng hoàng khi có khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức được ghi nhận chỉ trong tuần qua, thời điểm đỉnh cao của đợt nắng nóng kỷ lục lịch sử.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, châu Âu hiện là châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất hành tinh.

Làn sóng nhiệt kinh hoàng này đang dịch chuyển dần sang phía đông, vượt mọi kỷ lục khí tượng tại nhiều nước châu Âu và kích hoạt hàng loạt thảm họa dây chuyền từ cháy rừng đến tê liệt hạ tầng giao thông.

Dữ liệu thống kê y tế tại Pháp cho thấy tỷ lệ tử vong tăng vọt một cách bất thường, đặc biệt là tại các hộ gia đình tư nhân thuộc khu vực Paris.

Vào những ngày bình thường trước nắng nóng kinh hoàng, tỷ lệ tử vong trung bình tại Pháp dao động từ 900-1.000 ca mỗi ngày.

Tuy nhiên, vào đỉnh điểm ngày thứ tư tuần trước, con số này đã vọt lên hơn 1.200 ca và tiếp tục chạm ngưỡng hơn 1.400 ca vào hai ngày tiếp theo.

Cơ quan Y tế Pháp cho biết, chỉ trong 3 ngày đỉnh điểm nắng nóng, quốc gia này đã ghi nhận ít nhất 1.000 ca tử vong vượt mức và con số này được dự báo sẽ còn tăng lên khi thu thập đủ dữ liệu.

Đáng chú ý, 85% số ca tử vong là những người từ 65 tuổi trở lên, hầu hết tập trung tại khu vực đang đặt trong tình trạng "báo động đỏ" về nắng nóng cực đoan - vùng cảnh báo đã bao phủ tới 3/4 diện tích nước Pháp.

Phân tích từ các nhà khoa học World Weather Attribution khẳng định, đợt nắng nóng kèm độ ẩm cực cao này sẽ "không thể xảy ra" nếu không có sự tác động của biến đổi khí hậu. Khả năng xuất hiện một đợt thiên tai tương tự hiện nay đã tăng gấp 200 lần so với cách đây hai thập kỷ.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu.

"Ngay lúc này, 150 triệu người đang phải sống dưới nền nhiệt cực đoan, hàng trăm người đã chết, trường học đóng cửa và lưới điện bị ảnh hưởng. Các ngôi nhà, công sở và trường học tại châu Âu vốn không được xây dựng để chống chịu mức nhiệt này", ông Tedros viết trên mạng xã hội X.

Nhân viên nhà trường dùng búa đập hơn 100 điện thoại của học sinh, dư luận phẫn nộ

Một trường ở Hồ Nam, Trung Quốc đập hơn 100 điện thoại tịch thu của học sinh trước toàn trường, gây tranh cãi về tính hợp pháp và đạo đức của cách hành xử này.

Một trường học ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau khi công khai dùng búa đập nát hơn 100 chiếc điện thoại tịch thu của học sinh trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh, với mục đích răn đe việc mang điện thoại vào trường.

Vụ việc khiến dư luận trên mạng xã hội phản ứng gay gắt, cho rằng nhà trường đã hành xử thô bạo và vượt quá thẩm quyền. Ngay cả cơ quan quản lý giáo dục địa phương cũng thừa nhận cách xử lý này là không phù hợp.

Dùng búa đập nát điện thoại để "làm gương"

Ngày 25/6, một đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy các giáo viên của Trường Jinghuayuan (Tinh Hoa Viên) ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, đứng giữa sân trường và dùng búa sắt đập nát hơn 100 chiếc điện thoại đặt dưới đất trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh.

Người đăng video cho biết sự việc này là có thật và đã xảy ra khoảng hai tháng trước.

Theo giải thích của phía nhà trường, những chiếc điện thoại này đã bị tịch thu từ nhiều năm trước nhưng không có học sinh nào đến nhận lại. Việc tiêu hủy công khai nhằm cảnh báo học sinh không mang điện thoại vào trường.

Cư dân mạng chỉ trích

Đoạn video sau khi đăng tải đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng và nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng phản ứng gay gắt. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao nhà trường vẫn áp dụng phương pháp quản lý lỗi thời như vậy, đồng thời khẳng định việc công khai hủy hoại tài sản của học sinh là hành vi vi phạm pháp luật. Sau đây là một số ý kiến nổi bật: "Phá hủy điện thoại của học sinh là hành vi trái pháp luật"; "Dù học sinh vi phạm nội quy, nhà trường cũng không có quyền phá hủy tài sản của họ"; "'Không có người nhận' nghĩa là gì? Khi thu điện thoại chẳng lẽ không lập biên bản?"; "Hiệu trưởng bây giờ sao lại hành xử thô bạo đến vậy? Đây là giáo dục hay thị uy? Ai trao cho họ quyền đó?"; "Giáo viên trường này chẳng lẽ lại không hiểu pháp luật?"; "Ngày xưa đi học thầy cô dạy 'ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần', còn bây giờ trường học lại dạy học sinh thói bạo lực bằng cách đập điện thoại. Giáo viên vô pháp vô thiên thế à?"

Nhà trường: "Không ai nhận thì đập bỏ thôi"

Trao đổi với phóng viên tờ Tin tức toàn cảnh (Zonglan Xinwen) vào hôm thứ Sáu (26/6) vừa qua, đại diện trường Tinh Hoa Viên cho biết, số điện thoại bị đập đều là đồ tịch thu từ nhiều năm trước nhưng không có học sinh nào đến nhận lại. Việc đem ra đập trước toàn trường chỉ nhằm mục đích răn đe, cảnh báo các em không được mang điện thoại vào lớp.

Người này nói: "Không có ai nhận thì cuối cùng chúng tôi phải hủy bỏ thôi".

Cơ quan quản lý giáo dục lên tiếng

Tuy nhiên, đại diện Phòng Giáo dục quận Bắc Hồ, thành phố Sâm Châu khẳng định, dù không có người đến nhận thì những chiếc điện thoại này vẫn là tài sản cá nhân và không thể tùy tiện phá hủy. Cơ quan này cho rằng cách xử lý của nhà trường là không phù hợp và sẽ tiến hành xem xét, xử lý vụ việc theo quy định.

Dưới góc nhìn pháp lý, ông Phó Kiến – Chủ nhiệm Văn phòng Luật sư Trạch Cận (Hồ Nam) - nhận định: Theo Quy định bảo vệ trẻ vị thành niên tại trường học, nhà trường nghiêm cấm việc giáo dục, quản lý học sinh bằng hình thức hủy hoại tài sản. Việc trường tịch thu điện thoại về bản chất chỉ là biện pháp quản lý tạm thời chứ trường không sở hữu chúng. Do đó, nhà trường không có quyền định đoạt, càng không có quyền đập phá.

Luật sư cũng chỉ ra rằng, hành vi đập điện thoại đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Nếu chủ nhân của những chiếc điện thoại này yêu cầu bồi thường, nhà trường bắt buộc phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại.

Nguồn: Dân Trí; Tuổi Trẻ; 24h; Việt Times

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer

Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ

Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm

Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7

Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7

Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao

Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu

Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump

Lên đầu trang