- Thời sự
- Thế giới

Với việc xác định thêm hơn 100 tỷ m³ trữ lượng khí tự nhiên mới, công suất khai thác tại khu vực này có thể lên tới 1,8 tỷ m³/năm.
Trung Quốc vừa xác định thêm hơn 100 tỷ mét khối (m³) khí metan nằm dưới vỉa than sâu tại khu vực Sanjiaobei thuộc tỉnh Sơn Tây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (PetroChina) cho biết vào ngày 27/9.
Khí metan trong vỉa than sâu là khí tự nhiên nằm trong các vỉa than ở độ sâu hơn 1.500 m, thường được xếp vào nhóm khí tự nhiên phi truyền thống. So với khí tự nhiên thông thường, nguồn khí này nằm sâu hơn và có điều kiện địa chất phức tạp hơn, đòi hỏi công nghệ khai thác tiên tiến.
Khu vực Sanjiaobei nằm ở phía đông của lưu vực Ordos, có diện tích chứa khí khoảng 411,5 km². Các vỉa than tại đây nằm ở độ sâu từ 1.900-2.150 m.
Zhang Lei, Phó trưởng bộ phận địa chất của công ty khí metan PetroChina, cho biết nhóm nghiên cứu đã vượt qua nhiều thách thức do điều kiện địa chất phức tạp, đồng thời xây dựng hệ thống khai thác khép kín từ khoan, bẻ gãy thủy lực đến thu hồi khí
“Trên toàn lưu vực Ordos, tổng trữ lượng khí metan trong vỉa than sâu đã được chứng minh hiện vượt 400 tỷ m³”, ông Zhang cho biết.
PetroChina hiện đang tiến hành đánh giá địa chất và thử nghiệm khai thác tại Sanjiaobei. Hai giếng ngang thử nghiệm đang cho sản lượng ổn định khoảng 50.000 m³ khí/ngày mỗi giếng.
Theo Guo Bingzheng, Phó tổng giám đốc công ty metan PetroChina, sản lượng tích lũy của một giếng trong toàn bộ vòng đời có thể đạt tới 50 triệu m³.
“Với việc xác định thêm hơn 100 tỷ m³ trữ lượng mới, chúng tôi đã có cơ sở để xây dựng công suất khai thác 1,8 tỷ m³/năm”, ông Guo nói.
Đến cuối năm 2025, tổng trữ lượng địa chất khí metan trong vỉa than sâu đã được chứng minh của Trung Quốc vượt 1.000 tỷ m³.
Các chuyên gia dự báo sản lượng khí methane trong vỉa than sâu của Trung Quốc có thể đạt 40-50 tỷ m³/năm vào năm 2035.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chính phủ Mỹ vừa công bố chi tiết các thỏa thuận đạt được với Trung Quốc, trong đó có việc thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, tài liệu không đề cập đến đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Nhà Trắng đã công bố tài liệu tóm tắt các thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình đã rời Mỹ hôm 25-9 (theo giờ địa phương) sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày.
Theo văn kiện này, cơ chế đối thoại Mỹ - Trung mới được thiết lập nhằm trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích liên quan đến AI. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển AI, trong khi vấn đề an toàn của công nghệ này ngày càng trở thành mối quan ngại trên toàn cầu.
Về ngoại giao, văn kiện cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quốc tế đang được quan tâm, trong đó có Nga, Triều Tiên và Iran. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã bày tỏ mong muốn phía Mỹ duy trì lập trường đúng đắn là phản đối “Đài Loan độc lập” và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng. Tuy nhiên, tài liệu do phía Mỹ công bố hoàn toàn không đề cập đến Đài Loan.
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 26-9, ông Trump cho biết hai bên không dành nhiều thời gian thảo luận về Đài Loan và ông Tập Cận Bình hiểu rất rõ quan điểm của ông về vấn đề này. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ không tiết lộ thêm chi tiết.
Văn kiện cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhắc lại việc Mỹ và Trung Quốc từng là đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai và sát cánh chiến đấu để giành chiến thắng.
Xem tiếp tại đường Link =>
Mỹ công bố tài liệu về hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc
Sau gần 3 năm đình trệ, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được đồng thuận về việc giải ngân gói viện trợ quân sự trị giá 6,6 tỷ euro dành cho Ukraine.
Theo Euronews, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas ngày 25/9 đã xác nhận việc khối này nhất trí giải ngân gói viện trợ quân sự 6,6 tỷ USD dành cho Ukraine.
Gói viện trợ này nằm trong Cơ chế Hòa bình Châu Âu (EPF), được thiết kế để EU bồi hoàn một phần chi phí vũ khí mà các nước thành viên cung cấp cho Ukraine, qua bảo đảm các thành viên liên minh có thể viện trợ cho Kiev mà không lo thâm hụt ngân sách.
Trên thực tế, gói viện trợ này đã bị đình trệ từ tháng 5/2023 khi chính phủ Hungary dưới thời thủ tướng Viktor Orban phủ quyết cơ chế này. Vấn đề này chỉ được giải quyết vào tháng 4 năm nay, sau khi ông Peter Magyar trở thành Thủ tướng Hungary.
"Quyết định này là tin tốt đối với Ukraine. Các hành động gây áp lực từ phía Nga nhằm chia rẽ EU sẽ không đạt kết quả, châu Âu vẫn kiên quyết duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ dành cho Kiev", bà Kallas nói.
Trên thực tế, phần lớn số tiền trong gói viện trợ này (4,7 tỷ euro) sẽ được dùng để hoàn trả trực tiếp cho các nước thành viên, 1 tỷ euro sẽ được rót vào các dự án chung mua sắm vũ khí mới, trong khi 900 triệu euro còn lại được dùng để tài trợ việc huấn luyện binh lính Ukraine do EU triển khai.
Theo bà Kallas, một số nước thành viên đã đồng ý chuyển trực tiếp phần tiền được hoàn trả cho Ukraine, song không đưa ra cái tên cụ thể nào. Quyết định của EU được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt gần 24 tỷ euro ngân sách quốc phòng.
Nga liên tục kiểm soát thêm làng ở tiền tuyến
Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/9 đã thông báo về việc quân đội nước này kiểm soát thêm 3 khu định cư trong ngày qua, qua đó tiếp tục duy trì lợi thế ở tiền tuyến.
Xem tiếp tại đường Link =>
EU giải ngân gói viện trợ 6,6 tỷ euro cho Ukraine, Nga có lợi thế ở tiền tuyến
Trong vòng vây khổng lồ ở Kharkov, quân đội Nga đang chia cắt lực lượng đối phương. Tuy nhiên, Ukraine vẫn kiên trì tìm cách phá vỡ thế bế tắc.
Nga siết chặt "miệng túi" Kharkov, Ukraine dồn lực phá vây
Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga hôm 26/9 tập kích một trung tâm dữ liệu cùng nhiều nhà kho tại Kiev và các khu vực lân cận. Trong 3 ngày qua, tình trạng gián đoạn dịch vụ internet và truyền hình kỹ thuật số trên diện rộng đã xảy ra ở thủ đô Ukraine. Tại khu vực Odessa, một tàu và một điểm qua sông ở Mayaky cùng với bãi đỗ xe tải tại Starokozache cũng bị đánh trúng.
Kênh Military Summary cung cấp chi tiết đợt không kích của Nga nhằm phá hủy cơ sở sản xuất của công ty Pegas Arms LLC - đơn vị chuyên chế tạo UAV cảm tử và các hệ thống tác chiến điện tử (EW) cho quân đội Ukraine (AFU).
Thông báo từ công ty cho biết tên lửa đạn đạo Nga đã đánh trúng cơ sở của họ trong đêm 23-24/9, cùng thời điểm diễn ra các cuộc tấn công vào Kiev, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đây là lần thứ hai cơ sở sản xuất của công ty bị tấn công.
Sau đòn tấn công trước đó vào ngày 2/9/2025, hoạt động sản xuất đã được Pegas Arms LLC di dời và khôi phục, nhưng hiện tại, hoạt động bị đình chỉ vô thời hạn.
Ngoài ra, những cuộc tập kích hôm 26/9 đã khiến hàng loạt chuyến tàu trên khắp Ukraine bị chậm trễ. Tình trạng nghiêm trọng nhất xảy ra ở Kharkov, Dnipro và Zaporizhia.
Trung tâm dữ liệu Cosmonova tại Kiev bị tấn công, mọi hoạt động hoàn toàn ngưng trệ. Cosmonova công bố mức độ thiệt hại và cho biết các chuyên gia đang tiến hành di chuyển dữ liệu cũng như khôi phục cơ sở hạ tầng.
Một số kênh truyền hình Ukraine đã ngừng phát sóng ngay sau khi trung tâm dữ liệu trúng đạn.
Đáp trả, quân đội Ukraine tiến hành đợt tấn công quy mô lớn vào các vùng Krasnodar và Rostov. Nhiều tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng và công nghiệp đã bị hư hại khiến 3 thường dân thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Trên thực địa, tại mặt trận phía bắc (Sumy), lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát quanh khu vực tiếp cận Ulanovo. Các nhóm xung kích Nga hiện giao tranh ngay ở trung tâm ngôi làng, trong khi Ukraine đang dần rút lui qua sông Loknya.
Trong vòng vây khổng lồ ở Burluk thuộc vùng Kharkov, binh sĩ thuộc Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang siết chặt "miệng túi". Lực lượng Moscow đã chiếm giữ vị trí trong khu rừng gần Olkhovatka. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn kiên trì tìm cách tái chiếm các vị trí tại Dolzhanskoye.
Ukraine tập kích nhà máy chuyên sản xuất linh kiện tên lửa của Nga
Lực lượng Kiev đã tấn công Nhà máy Cơ - Quang học Azov tại vùng Rostov của Nga rạng sáng 26/9, theo thông báo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine.
Báo cáo xác nhận một vụ hỏa hoạn bùng phát tại xưởng đúc của nhà máy, đồng thời thiết bị trong 5 tòa nhà sản xuất bị hư hại. Mức độ tổn thất chưa thể được xác minh ngay lập tức.
Nhà máy này nằm tại thành phố Azov, thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga, chuyên sản xuất các thiết bị cơ - quang học và quang - điện tử, thiết bị điện tử cho pháo binh, tên lửa và vũ khí chống tăng, cũng như hệ thống dẫn đường bằng radar cho tên lửa có điều khiển.
Cơ quan tình báo quân sự Ukraine liệt kê cơ sở này là một phần trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nhà máy sản xuất các thiết bị được quân đội Nga sử dụng và mô tả cuộc tấn công này là nỗ lực nhằm làm suy giảm năng lực công nghiệp - quân sự của Nga.
Cuộc tấn công nhà máy Azov diễn ra sau một cuộc tập kích khác nhắm vào nhà máy lọc dầu Ilsky của Nga tại vùng Krasnodar.
Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cho biết nhà máy lọc dầu này - nằm cách khu vực phóng UAV khoảng 400km - đã bị tấn công bởi Trung tâm Độc lập số 1, Lữ đoàn Hệ thống Không người lái số 414 cùng các đơn vị khác.
Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine xác nhận các UAV FP-1 đã tập kích nhà máy lọc dầu và cơ sở này sau đó phải ngừng hoạt động do 3 phân xưởng chính và một khu vực bồn chứa bị hư hại.
Theo kênh Ukraine News, trong 7 ngày qua, lực lượng Kiev đã đánh phá 6 mục tiêu chiến lược - bao gồm cả những vị trí cách biên giới tới 1.600km - nhằm vô hiệu hóa một cách có hệ thống ngành nhiên liệu và năng lượng của Nga. Mỗi cuộc tấn công đều phá hủy hoặc gây hư hại cho một mắt xích quan trọng trong ngành công nghiệp quân sự đối phương.
Ông Zelensky: Ukraine đánh chặn hơn một nửa số UAV Geran
Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hiện đánh chặn được 55% số UAV Geran (Shahed) của đối phương và hơn 90% UAV thông thường.
Ông nói: "Ukraine hiện đánh chặn được 55% số UAV Shahed. Trong tháng 9, đã có hơn 2.730 chiếc Shahed được sử dụng, trong đó hơn 1.500 chiếc đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa. Tất nhiên, thật đáng tiếc là một phần đáng kể UAV vẫn đánh trúng mục tiêu đề ra, nhưng chúng tôi sẽ từng bước tăng cường khả năng phòng thủ, để đạt hiệu quả cao như hệ thống phòng thủ hiện có đối với các loại Shahed thông thường: vốn đã bắn hạ được hơn 90%".
Ông Zelensky cũng lưu ý rằng, "nhiều cơ quan tình báo nắm được thông tin cho thấy Nga muốn mở rộng cuộc chiến và các hoạt động của mình sang các quốc gia khác, thậm chí là các khu vực khác".
"Đó là lý do tại sao chúng ta cần cùng nhau xây dựng hệ thống phòng thủ. Chúng ta cần cùng nhau phòng thủ từ sớm", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Ông cũng thông báo về việc sẽ ký kết thỏa thuận thứ 12 về UAV với "một quốc gia hùng mạnh" trong những tuần tới.
Nga nỗ lực ngăn đà phản công của Ukraine gần Liman
Theo kênh Front Bird, trong khuôn khổ "chiến dịch Vivaldi", quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine đang nỗ lực phản công xung quanh thành phố Liman (Lyman) và Severodonetsk.
Tại khu vực mặt trận này, quân đội Nga - cụ thể là các Cụm tác chiến phương Tây và phương Nam - đang ngăn chặn đà phản công của đối phương.
Có thông tin cho biết lực lượng Moscow vẫn giữ vững các vị trí ở bờ tây sông Zherebets thuộc hướng Liman.
Kênh Front Bird lưu ý rằng, giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại khu vực Nikolayevka và Vasilevskaya Pustosh, thuộc hướng Severodonetsk.
Cùng quan điểm với Front Bird, kênh Z-ARHIV thậm chí còn đưa tin quân đội Nga chẳng những chặn đứng đà phản công của đối phương mà còn giành thêm được nhiều vị trí (các khu vực màu hồng trong bản đồ dưới đây) ở phía đông và phía nam thành phố Liman.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 27/9: Sức ép nghẹt thở ở Kharkov, Ukraine dồn lực phá vây
Iran khẳng định chỉ có đàm phán mới có thể tháo gỡ xung đột với Mỹ và Israel, trong khi Washington tiếp tục gây sức ép và giao tranh vẫn tiếp diễn.
Cuộc chiến Mỹ-Iran tiếp tục diễn biến phức tạp khi Tehran vừa duy trì lập trường cứng rắn trước sức ép từ Washington, vừa thúc đẩy giải pháp ngoại giao, thông qua trung gian Qatar.
Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác đề xuất hòa bình của Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định Tehran vẫn chờ các bên trung gian chuyển quan điểm chính thức của Mỹ, trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.
Theo nguồn tin từ Doha, Tehran muốn thiết lập một khuôn khổ để chấm dứt giao tranh và sau đó tiến tới các cuộc đàm phán rộng hơn, nhưng ông Donald Trump đã công khai bác bỏ đề xuất.
Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, Iran đang chịu sức ép nghiêm trọng, họ không thể duy trì cuộc chiến trong thời gian dài nên sẽ muốn nhanh chóng đạt thỏa thuận nên Mỹ không việc gì phải nhượng bộ.
Dù vậy, Ngoại trưởng Iran Araqchi cho biết, các nhà trung gian chưa chính thức thông báo cho Iran về việc Washington bác bỏ đề xuất.
“Chúng tôi đang chờ các bên trung gian chuyển lập trường cuối cùng của họ và sẽ quyết định dựa trên điều đó” - Ngoại trưởng Iran tuyên bố.
Về phía Tehran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tiếp tục khẳng định rằng, Iran mong muốn một giải pháp hòa bình, không chủ động tìm kiếm chiến tranh, nhưng sẽ đáp trả thích đáng đối với các cuộc tấn công và sức ép quân sự.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Face the Nation của CBS, nhà lãnh đạo Iran cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân và những vấn đề khác, nhưng không chấp nhận điều mà ông gọi là “sự ép buộc của Mỹ”.
Ông Pezeshkian đồng thời khẳng định chính quyền Tehran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng: Tehran sẽ không nhượng bộ về quyền phát triển chương trình hạt nhân, trong đó có quyền làm giàu uranium.
Trong khi các kênh ngoại giao vẫn hoạt động, chiến sự chưa thực sự chấm dứt. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2, sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel nhằm vào Iran và kể từ đó, giao tranh nhiều lần chuyển từ các đợt tấn công dữ dội sang những khoảng lặng ngắn trước khi bùng phát trở lại.
Iran và các lực lượng đồng minh như Houthi Yemen, Hezbollah Lebaon và các nhóm dân quân người Shiite ở Iraq và Syria cũng mở rộng hoạt động đáp trả ra ngoài lãnh thổ nước này.
Reuters cho biết, Iran từng sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào các đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong khi lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu liên quan đến Saudi Arabia và uy hiếp đến an ninh hàng hải trên eo biển Bab el-Mandeb thuộc Biển Đỏ.
Đáng chú ý là Iran và Mỹ tiếp tục đưa ra những cảnh báo lẫn nhau. Tổng thống Trump cảnh báo Tehran có thể phải đối mặt với sức ép kinh tế ngày càng lớn nếu không đạt thỏa thuận, trong khi phía Quân đội Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới.
Xem tiếp tại đường Link =>
Iran không nhượng bộ Mỹ, chiến sự tiếp tục căng thẳng
Nguồn: CafeF; 24h; Vietnamnet; Dân Trí; Giáo dục & Thời đại
Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10
Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá