- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Sophia Lee chỉ còn 6 quốc gia cần tới trước khi thành người trẻ nhất đặt chân đến toàn bộ nước được Liên Hợp Quốc công nhận.
Sophia Lee, 21 tuổi, đến từ Mỹ, nuôi ước mơ lập kỷ lục thế giới từ nhỏ. Sau chuyến du lịch một mình đến Costa Rica năm 13 tuổi, cô quyết định theo đuổi mục tiêu đặt chân đến mọi quốc gia trên thế giới. Năm 14 tuổi, Lee biết đến kỷ lục Guinness dành cho người trẻ nhất ghé thăm 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận. Cô cũng cân nhắc mục tiêu này vì thích chinh phục thử thách lẫn đam mê du lịch.
Trong nhiều năm sau đó, Lee vẫn tiếp tục những chuyến đi một mình nhưng chưa chính thức theo đuổi kỷ lục. Năm 17 tuổi, khi đã đặt chân đến hơn 50 quốc gia, cô mới quyết định bắt đầu hành trình một cách nghiêm túc. Lee nhận ra việc lập kỷ lục không chỉ đơn giản là đến một quốc gia.
Tổ chức Guinness yêu cầu người tham gia cung cấp tài liệu chứng minh sự hiện diện tại từng điểm đến, đồng thời phải chuẩn bị hồ sơ từ trước. Điều này khiến Lee phải quay lại nhiều quốc gia đã ghé thăm để bổ sung vào hồ sơ.
Đến giữa tháng 7, Lee đã đặt chân đến 189 trong số 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận. Cô kỳ vọng hoàn thành 6 điểm đến còn lại chậm nhất vào đầu tháng 8, gồm Mali, Chad và Venezuela cùng ba quốc gia khác.
Lee cho biết những quốc gia khó tiếp cận nhất đều được để dành cho chặng cuối vì thủ tục xin thị thực phức tạp, chi phí cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh.
Theo quy định của Guinness, người tham gia chỉ cần đặt chân đến một quốc gia là đủ điều kiện tính thành tích. Tuy nhiên, Lee đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân. Mỗi chuyến đi, cô đều cố gắng có một "trải nghiệm ý nghĩa" như thưởng thức món ăn địa phương, trò chuyện với người dân hoặc ghé thăm một địa danh tiêu biểu về thiên nhiên, lịch sử hay văn hóa.
Trong số 189 quốc gia đã đi qua, Kazakhstan, Uzbekistan, Mông Cổ, Afghanistan và Pakistan là những điểm đến để lại nhiều ấn tượng nhất với Lee.
Việc dành gần như toàn bộ tuổi thiếu niên để du lịch cũng khiến cô bỏ lỡ nhiều trải nghiệm quen thuộc như dạ hội, lễ tốt nghiệp hay những dịp sinh nhật cùng gia đình. Đổi lại, Lee có những người bạn ở nhiều nơi trên thế giới.
"Tôi có bạn ở Ấn Độ, Ghana và nhiều quốc gia khác, được kết nối với mọi người từ những nền văn hóa khác nhau là trải nghiệm tuyệt vời", cô nói.
Từ kinh nghiệm nhiều năm du lịch một mình, Lee cho rằng thế giới thực tế an toàn hơn nhiều so với hình dung của không ít người.
Xem tiếp tại đường Link => https://share.google/24V7LzWzDFayp6Zkw
Con thuyền chìm dưới đáy biển chứa đầy kho báu bao gồm vàng, bạc và các viên ngọc lục bảo lớn.
Sau hơn ba thế kỷ nằm dưới đáy biển Caribe, xác tàu San José tiếp tục thu hút sự chú ý khi giới chức Colombia từng bước trục vớt những hiện vật đầu tiên. Con tàu được cho là chở gần 90 tấn vàng, 237 tấn bạc cùng nhiều viên ngọc lục bảo, với tổng giá trị ước tính khoảng 17 tỷ USD, tương đương hơn 440.000 tỷ đồng hiện nay.
Tàu San José là một chiến hạm của Tây Ban Nha bị đánh chìm năm 1708 trong cuộc Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha. Khi gặp nạn ngoài khơi thành phố Cartagena (Colombia), con tàu đang vận chuyển khối lượng lớn vàng, bạc và ngọc lục bảo khai thác từ các thuộc địa ở Nam Mỹ về châu Âu để nộp cho Hoàng gia Tây Ban Nha.
Theo các tài liệu lịch sử, San José mang theo hơn 11 triệu đồng tiền vàng và bạc, tương đương khoảng 90 tấn vàng và 237 tấn bạc theo ước tính hiện nay. Ngoài ra, trên tàu còn có nhiều viên ngọc lục bảo kích thước lớn, khiến tổng giá trị kho báu được định giá vào khoảng 17 tỷ USD (hơn 440.000 tỷ đồng).
Vị trí xác tàu đã trở thành chủ đề tranh cãi trong nhiều năm. Chính phủ Colombia cho biết họ xác định được vị trí San José vào năm 2015 với sự hỗ trợ của các nhà khoa học quốc tế. Tuy nhiên, công ty trục vớt Sea Search-Armada (SSA) của Mỹ lại khẳng định đã phát hiện con tàu từ thập niên 1980 và đang theo đuổi vụ kiện tại Tòa Trọng tài Thường trực, yêu cầu khoản bồi thường khoảng 10 tỷ USD, tương đương một nửa giá trị ước tính của kho báu.
Bên cạnh giá trị kinh tế khổng lồ, San José còn được xem là một trong những xác tàu có ý nghĩa khảo cổ quan trọng nhất thế giới. Chính phủ Colombia nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu của quá trình trục vớt không đơn thuần là thu hồi tài sản mà còn phục vụ nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học dưới nước và bảo tồn di sản văn hóa.
Theo giới chức nước này, những hiện vật được đưa lên sẽ giúp làm sáng tỏ bối cảnh kinh tế, chính trị và hoạt động hàng hải của châu Âu đầu thế kỷ XVIII, đồng thời cung cấp thêm tư liệu về mạng lưới thương mại giữa châu Âu và Nam Mỹ trong thời kỳ thuộc địa.
Bộ trưởng Văn hóa Colombia Yannai Kadamani Fonrodona gọi việc thu hồi những hiện vật đầu tiên từ xác tàu là một "cột mốc lịch sử", thể hiện năng lực của quốc gia trong công tác nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa dưới nước.
Trong khi đó, bà Alhena Caicedo Fernández, Giám đốc Viện Nhân chủng học và Lịch sử Colombia, cho rằng các hiện vật được trục vớt sẽ giúp công chúng tiếp cận rõ hơn câu chuyện về San José thông qua những bằng chứng vật chất còn lưu giữ dưới đáy biển suốt hơn 300 năm.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/J12CWrtoYoekPACHa
Khi xung đột Iran tiếp tục leo thang, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đang trông đợi vào Trung Quốc, thay vì Mỹ, nhằm thúc đẩy Iran mở lại eo biển Hormuz và tuyến hàng hải Biển Đỏ.
Theo các nguồn tin khu vực, sự thay đổi của các nước Vùng Vịnh xuất phát từ tâm lý thất vọng ngày càng gia tăng đối với Mỹ. Cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2 cùng với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã khiến hoạt động xuất khẩu năng lượng của các nước Vùng Vịnh bị gián đoạn và làm gia tăng nguy cơ mất an ninh trong khu vực.
Trong bối cảnh Iran và các lực lượng đồng minh đe dọa phong tỏa cả eo biển Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ lẫn eo biển Hormuz, các nước Vùng Vịnh đã tìm đến Bắc Kinh với hy vọng Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian khi cuộc chiến bộc lộ những giới hạn trong ảnh hưởng của Washington.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có nhiều cuộc điện đàm và gặp gỡ với các đối tác nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn mới, trong khi Đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông Trạch Quân cũng đã tới nhiều nước Ả Rập vùng Vịnh và Iran để trao đổi.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên và luôn nỗ lực thúc đẩy chấm dứt giao tranh, hướng tới hòa bình.
Là khách hàng nhập khẩu dầu mỏ lớn của cả các nước Vùng Vịnh và Iran, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Tehran, Trung Quốc được đánh giá có vị thế đặc biệt để tác động tới Iran.
“Mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Vùng Vịnh rất được coi trọng. Mọi vấn đề đều được trao đổi một cách kín đáo”, một nguồn tin khu vực cho biết.
Các chính phủ vùng Vịnh kỳ vọng Bắc Kinh có thể thuyết phục Tehran quay lại bàn đàm phán, dù cũng thừa nhận Trung Quốc thường hành động chậm và thận trọng.
Kể từ Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) năm 2022, Bắc Kinh đã thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại và đầu tư với 6 quốc gia thành viên GCC gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Một hội nghị thượng đỉnh mới dự kiến được tổ chức tại Riyadh trong năm nay nhưng chưa được xác nhận.
Ông Henry Tugendhat, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Washington, cho rằng ưu tiên lớn nhất của Bắc Kinh là duy trì quan hệ với tất cả các bên trong khu vực thay vì mạo hiểm nghiêng hẳn về bất kỳ phe nào.
Xem tiếp tại đường Link =>Thất vọng với Washington, nhiều nước đồng minh của Mỹ quay sang 'cầu cứu' Trung Quốc
Quân đội Mỹ được cho là đã chuẩn bị lực lượng cho việc mở rộng và đi đến kết thúc cuộc chiến ở Iran trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không kích đến khi Iran không thể chịu đựng thêm.
Phát biểu tại cuộc họp hôm 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo: "Chúng tôi sẽ đánh họ (Iran) rất mạnh. Đến một lúc nào đó, họ sẽ phải nói họ không thể chịu đựng thêm được nữa".
Cùng ngày, báo Wall Street Journal cho biết, Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai một làn sóng không kích mới nhằm vào Iran, với mục tiêu buộc Iran phải đầu hàng.
Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng đợt ném bom dự kiến sẽ kéo dài trong vài ngày và có thể bắt đầu ngay trong cuối tuần này.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chuẩn bị các phương án và sẵn sàng lực lượng cho việc mở rộng cuộc chiến, bao gồm một đợt oanh tạc hạng nặng kéo dài hai tuần vào các địa điểm tên lửa của Iran.
Một quan chức Mỹ cho biết, Washington cũng có kế hoạch xoay quanh các phương án nhắm vào các địa điểm năng lượng ở Iran.
Chính quyền Tổng thống Trump đã e ngại về việc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran do lo ngại rằng Tehran có thể trả đũa vào các địa điểm cơ sở hạ tầng ở Vùng Vịnh và gây sốc cho thị trường năng lượng toàn cầu vốn đang chịu áp lực từ cuộc chiến.
Vào đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết lãnh đạo nước này muốn tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran như một giải pháp nhằm gây áp lực kinh tế lớn hơn nữa lên Iran. "Chúng tôi rất muốn tấn công các mục tiêu năng lượng của Iran. Nhưng Mỹ chưa chấp thuận điều đó vào thời điểm này", ông Israel Katz cho biết.
Quân đội Mỹ cũng sẵn sàng khởi động một loạt các đợt tập kích nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran bao gồm Núi Pickaxe, nằm ở phía nam Tehran, mặc dù không chỉ giới hạn riêng ở địa điểm đó. Những công tác chuẩn bị dường như đã tăng tốc trong vài ngày qua.
Khi được hỏi về các báo cáo rằng ông Trump đã ra lệnh cho một đợt tập kích mới vào cuối tuần, Thư ký Báo chí Karoline Leavitt chỉ nói rằng: "Iran sẽ tiếp tục phải trả giá cho đến khi họ ngồi vào bàn đàm phán theo một cách thức mà Tổng thống Trump cho là có ý nghĩa”.
Mỹ và Israel lên kế hoạch phối hợp không kích?
CBS News dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ và Israel đang lên kế hoạch cho một chiến dịch ném bom mới nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng ở Iran. Theo nguồn tin, các cuộc tập kích có thể diễn ra trong hai ngày cuối tuần hoặc dài hơn.
Báo cáo cho biết các bên đã thảo luận về việc kết thúc các đợt tập kích trước khi các thị trường tài chính mở cửa vào thứ Hai (3/8) do những lo ngại về hậu quả kinh tế tiềm ẩn, mặc dù chưa có thời điểm kết thúc nào được thống nhất.
Xem tiếp tại đường Link =>Mỹ có thể sắp tiến hành trận chiến quyết định ở Iran
Vành đai kiên cố của Ukraine rên các tuyến đường phía nam dẫn vào thành phố Dobropillia, giống như đường may của một cái "bao tải", đã bị quân đội Nga xuyên thủng.
Nga giành được 12 khu định cư trong tuần qua
Kênh Military Summary đưa tin, trong báo cáo tình hình tác chiến hàng tuần, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Nga (RFAF) đã giành được 12 làng mạc, thị trấn ở miền Bắc và miền Đông Ukraine và quân đội Ukraine (AFU) có 9.635 thương vong.
Trong 24 giờ qua, Cụm tác chiến phương Bắc và phương Nam RFAF đã kiểm soát Verovka (Kharkov) và Stenky (Donetsk).
Ngoài ra, lực lượng Moscow tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạ tầng cảng, phá hủy 31 tàu bị nghi là sử dụng để chở vũ khí cho quân đội Ukraine, trong đó có 23 tàu chở hàng khô.
Đáp trả, Ukraine đã cố gắng tấn công thành phố Rostov-on-Don bằng khoảng 8 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo nhưng tất cả đều bị bắn hạ. Chúng bay qua Donetsk và Rostov - những khu vực có mật độ phòng không Nga cao hơn nhiều so với các khu vực phía đông.
Lực lượng Kiev đã tấn công thêm 2 kho hàng của nhà bán lẻ khổng lồ Wildberries tại Volgograd và Zelenodolsk. Một nhà máy lọc dầu cũng bị tấn công. Các cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn tiếp tục diễn ra trên các khu vực biên giới thuộc tỉnh Belgorod, cũng như ở Donetsk và Lugansk.
Trong số 5 đợt tấn công bằng tên lửa Flamingo gần đây nhất, có tới 3 đợt tất cả các tên lửa đều bị đánh chặn. Rõ ràng Nga đã điều chỉnh phương pháp chống lại tên lửa hành trình Flamingo, đạt được tỷ lệ đánh chặn cao hơn nhiều so với các cuộc tấn công hồi đầu năm nay.
Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine hôm 31/7 báo cáo, sự cố bất thường đã xảy ra tại một thao trường ở vùng Khmelnytsky, dẫn đến vụ nổ kinh hoàng tạo ra đám mây có hình nấm. Hoàn cảnh và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Sau cuộc họp đầu tiên của Bộ Tổng tham mưu Ukraine với sự tham gia của tân Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến rất khó khăn.
"Đã tổ chức cuộc họp Bộ Tổng tham mưu. Báo cáo đầu tiên của tân Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi. Đặc biệt chú trọng đến Sloviansk và Konstantinovka, Zaporizhia. Tình hình mặt trận rất khó khăn, chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để tăng cường các chương trình hỗ trợ cho các đơn vị", ông Zelensky nói.
Trên thực địa, giao tranh tại Kharkov tiếp diễn ác liệt. Không quân Nga ném bom các vị trí AFU ở Prykolotne nhằm mở đường tiến về Velykyi Burluk. Làng Prykolotne được mô tả là khu vực trọng yếu đối với lực lượng Kiev, với nhiều chung cư, nhà kho, nhà chứa và cơ sở công nghiệp kiên cố, thích hợp cho việc tập trung nhân lực và trang thiết bị trước khi triển khai đến các khu vực Vovchanske hoặc Velykyi Burluk.
Theo Cụm tác chiến phương Bắc RFAF, hoạt động trinh sát đã xác định được vị trí triển khai nhân lực và vũ khí trang bị của đối phương tại Prykolotne, sau đó máy bay Nga đã xóa sổ các mục tiêu này.
Kênh Rybar cũng cung cấp thông tin mới từ khu vực Velykyi Burluk cho biết làng Verovka đã được giải tỏa, cho phép lực lượng Moscow bao vây các đơn vị Kiev tại Bely Kolodets. Đồng thời, AFU đã phát động một cuộc phản công về phía Melove, nhưng bị mất 1 xe tăng và phải rút lui.
Ukraine tập kích loạt mục tiêu quan trọng ở Volgograd và Crimea
Kyiv Independent đưa tin, Ukraine đã tập kích một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Volgograd và một nhà máy chế tạo máy bay ở thành phố Yevpatoriia trên bán đảo Crimea vào ngày 31/7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận.
Tại thành phố Volgograd, mục tiêu là nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga, có công suất chế biến dầu thô hàng năm là 15 triệu tấn, với sản phẩm chủ yếu là xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Moscow, Bộ Tổng tham mưu cho biết.
Một vụ cháy đã được báo cáo tại hiện trường sau vụ tấn công, Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm.
Hãng thông tấn độc lập Astra đưa tin rằng một khu phức hợp hậu cần thuộc sở hữu của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Wildberries đã bị tấn công. Công ty này cũng cho biết họ đã tạm thời đình chỉ hoạt động tại nhà kho, nơi xảy ra hỏa hoạn.
Astra cũng báo cáo về một cuộc tấn công vào một cơ sở khác của Wildberries ở Zelenodolsk, Tatarstan.
Những đòn tập kích mới nhất vào hệ thống kho hàng Wildberries là một phần trong chiến dịch chống lại các trung tâm hậu cần của Nga chuyên bán và lưu trữ hàng hóa lưỡng dụng, bao gồm cả các mặt hàng được sử dụng trong UAV. Trước đó, Ukraine đã tấn công hơn 10 kho hàng như vậy trên khắp Nga.
Cuối ngày 31/7, SBU tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Volgograd, đồng thời cho biết họ cũng nhắm mục tiêu vào 2 nhà chứa và một cơ sở tại nhà máy sản xuất máy bay ở Yevpatoriia, Crimea. SBU cũng cho biết đã tấn công cảng Taman thuộc vùng Krasnodar, nơi xảy ra một vụ cháy lớn.
Tổng thống Volodymyr Zelensky bình luận về các cuộc tấn công mới nhất sâu trong lãnh thổ Nga, cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công 3 trung tâm hậu cần tại Sarapul, Kazan và Volgograd vào ngày 31/7. Các cơ sở này nằm cách Ukraine từ 500 đến 1.300km, ông Zelensky nói.
Kyiv Independent không thể xác minh độc lập các cuộc tấn công được báo cáo hoặc mức độ thiệt hại.
"Bao tải kín" Dobropillia đã vỡ, Ukraine mất hàng loạt cứ điểm
Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow phá hủy các tuyến phòng thủ của Ukraine phía nam Dobropillia.
Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 51 RFAF tiếp tục gặt hái thành công trong các trận chiến trên đường tiến vào Dobropillia. Khu vực nông thôn bao phủ phần lớn thành phố đã rơi vào tay quân đội Nga. Họ chiếm được các làng Svetloye, Vodyanskoye và Chernigovka (Krasnoyarskoye).
Sau khi rút lui khỏi Belitskoye, lực lượng Kiev ở khu vực này trở nên mất cân bằng và đang chật vật để phục hồi. Điều này gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các đơn vị khác tại Dobropillia. Vành đai kiên cố trên các tuyến đường phía nam dẫn vào thành phố - giống như đường may trên một cái "bao tải" - không còn nữa.
Thành trì phòng thủ duy nhất còn lại mà AFU giữ được là mỏ Belitskaya cùng bãi thải của nó. Tuy nhiên, họ thực sự bị phong tỏa và không thể di chuyển qua các cánh đồng và cánh rừng giữa Dobropillia và khu mỏ. Nơi đây hiện là một "tọa độ lửa". Nhưng, rất có thể, lực lượng Kiev sẽ cầm cự cho đến giây phút cuối cùng, nhằm thu hút lực lượng Tập đoàn quân số 51 RFAF.
Như vậy, tất cả những gì còn lại chỉ là chính thành phố Dobropillia.
Liệu có còn lựa chọn nào khác mà Bộ chỉ huy Kiev có thể sử dụng?
Quân đội Ukraine, sau khi mất hoàn toàn vành đai phòng thủ bên ngoài trên các tuyến tiếp cận Dobropillia, vẫn nắm giữ một con "át chủ bài" cuối cùng.
Tại vùng ngoại ô phía nam thành phố, công binh Ukraine đã xây dựng một tuyến công sự liên tục, được hỗ trợ bởi tiểu khu Zheleznodorozhny. Ngôi làng cùng tên nằm ngoài Chernigovka (Krasnoyarskoye) sẽ không còn hữu dụng nhiều nữa, vì các công sự xung quanh đó đều hướng về phía nam.
Những công sự như vậy hầu như vô dụng trước quân đội Nga tiến đến từ phía đông. Nhưng Dobropillia, hiện chỉ còn lại "một mình một ngựa" đương đầu với Tập đoàn quân 51, được phòng thủ rất kiên cố.
Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các mũi xung kích tiên phong đã tiến vào ngoại ô phía đông nam, nhưng cho đến nay lính xung kích Nga vẫn chưa cố gắng chọc thủng vành đai phòng thủ bên trong.
Rất có thể họ đang chờ đợi đồng đội tiến đến vùng ngoại ô phía nam Dobropillia, để buộc đối phương phải phân tán lực lượng dọc theo vành đai phòng thủ. Nói cách khác, họ đang chờ đợi thời điểm AFU phân tán lực lượng và mật độ đội hình chiến đấu giảm đi.
Vành đai phòng thủ nội bộ thành phố cần được đặc biệt chú ý. Mạng lưới công sự bắt đầu từ vùng ngoại ô phía bắc Dobropillia, thuộc làng Annovka. Từ mỏ Dobropillia và bãi thải, vành đai kéo dài về phía nam dọc theo khu vực tư nhân trên đường Vostochnaya. Sau đó, nó bao phủ thành phố dọc theo vùng ngoại ô khu dân cư Zheleznodorozhny và uốn cong về phía bắc theo hình vòng cung, hội tụ tại các công sự dọc theo sông Byk, phía tây bắc thành phố.
Nói cách khác, lực lượng Kiev ban đầu xây dựng vành đai này với kỳ vọng về các trận chiến phòng thủ trong bối cảnh Dobropillia bị bao vây sâu.
Tuy nhiên, như kinh nghiệm đã chứng minh, khi quân đội Ukraine thiếu nhân lực và RFAF có hỏa lực vượt trội, các công sự được xây dựng tốt chỉ là giải pháp nửa vời. Về nguyên tắc, một vành đai phòng thủ bao quanh trực tiếp thành phố được thiết kế để ngăn chặn đối phương xâm nhập vào khu vực đô thị.
Nhưng trong trường hợp lực lượng Kiev, vốn thiếu bộ binh, các công sự chỉ làm chậm bước tiến của quân đội Nga, ngăn cản họ tấn công thành phố ngay lập tức. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi RFAF tiến đến, các tuyến phòng thủ này đều bị chọc thủng, và mô hình tương tự lặp đi lặp lại, với cùng một kết quả. Quân đội Ukraine có thể sẽ mất cả thành phố và các đơn vị tổn thất nặng nề trong những trận chiến vô vọng.
Trang tin ANNA News cho hay, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Moscow đang tiến công vào cứ điểm phòng thủ phía nam Dobropollia.
Điều này có thể thực hiện được nhờ việc RFAF giải tỏa một khu vực kiên cố trọng yếu gần Belitskoye, nơi vừa bị chiếm giữ cách đây một tuần.
Kết quả là, trong một thời gian ngắn, các khu dân cư Shevchenko, Svetloe, Krasnoyarskoye (Chernigovka), và theo một số báo cáo, cả Vodyanoye và Matyashevo đã được binh sĩ Nga kiểm soát. Tổng diện tích các khu dân cư này gần bằng diện tích thành phố Dobropolllia.
Trận chiến giành khu đô thị này, nơi có dân số gần 30.000 người trước chiến tranh, chỉ mới bắt đầu. Bộ chỉ huy Moscow không cần phải vội vàng vì Dobropollia đã được AFU chuẩn bị phòng thủ từ lâu.
Xem tiếp tại đường Link =>Chiến sự Ukraine 1/8: "Bao tải kín" của Ukraine tại Dobropillia đã vỡ
Nguồn: Vnexpress; Kenh24; CafeF; Dân Trí
Thế giới: Chiến sự Ukraine 5/8; Mở lại eo biển Hormuz; Thu giữ 193 hiện vật vàng 35kg; Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế; Vụ sát hại 5 người Thái Lan
Thế giới: Mỹ sẵn sàng tấn công Iran “lớn chưa từng thấy”; Chiến sự Ukraine 3/8; Mỹ chuẩn bị thay đổi lớn NATO, châu Âu đối mặt bước ngoặt
Thế giới: Toyota bán nhiều xe nhất; Phát hiện mỏ dầu 10 tỷ thùng; Luật visa mới đẩy du học sinh Mỹ vào thế khó; Chiến sự Ukraine 2/8; Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ
Thế giới: Ngành vật liệu rung chuyển; Khám nhà cựu Tổng Giám đốc Trung Quốc; Phi công bị bắt tại sân bay; Chiến sự Ukraine 7/8; Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” ở Iran
Thế giới: Tài sản 5 tỉ phú giàu nhất; Thời điểm trái đất tận thế; Chiến sự Ukraine 9/8; Iran tung tối hậu thư 8 điểm; Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tấn công NATO
Thế giới: Đông Nam Á trung tâm hàng xa xỉ; Trump xác nhận nghi binh đổi máy bay, Sẵn sàng tấn công Iran; Putin cáo buộc châu Âu “cướp biển”; Chiến sự Ukraine 12/8
Thế giới: Chiến sự Mỹ - Iran; Chiến sự Ukraine 4/8; Ceuta quá tải vì vượt biên; Tin mới sản xuất chung tên lửa của NATO với Ukraine; EU kêu gọi thống nhất biên giới
Thế giới: Colombia tan hoang sau động đất; Chiến sự Ukraine 11/8; Trump ra điều kiện cho Iran; Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao; Nga cảnh báo đáp trả NATO
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá