- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Các kỹ sư tại Đại học Purdue của Mỹ đã phát triển thành công một loại hợp kim vừa có độ bền cực cao vừa có khả năng chịu biến dạng tốt.
Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Purdue vừa công bố loại hợp kim coban - nhôm mới có khả năng khắc phục điểm yếu lớn nhất của dòng vật liệu hợp kim, đó là rất cứng nhưng dễ giòn và nứt vỡ.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances. Theo nhóm nghiên cứu, vật liệu mới có thể mở đường cho việc chế tạo cánh tuabin, động cơ máy bay và nhiều thiết bị năng lượng có khả năng chịu nhiệt độ cũng như áp lực cực lớn.
Hợp chất liên kim loại là vật liệu được tạo thành từ hai hoặc nhiều kim loại với cấu trúc tinh thể sắp xếp có trật tự. Cấu trúc này giúp vật liệu có độ cứng, khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn vượt trội. Tuy nhiên, chúng cũng có nhược điểm lớn là rất giòn, khó gia công và có thể nứt vỡ đột ngột khi chịu lực.
Để giải quyết vấn đề này, các kỹ sư đã thay đổi cấu trúc ở cấp độ hiển vi của vật liệu. Họ tạo ra nhiều “sai lệch” có kiểm soát và bổ sung các vùng chuyển tiếp đặc biệt bên trong hợp kim. Khi vật liệu chịu lực, các vùng này giúp phân tán ứng suất, tạo điều kiện để hợp kim biến dạng thay vì nứt gãy ngay lập tức.
Kết quả thử nghiệm cho thấy hợp kim đạt giới hạn độ bền 6 gigapascal (GPa), cao gấp 6 - 10 lần so với thép đang được sử dụng phổ biến hiện nay.
Đáng chú ý, dù có độ bền rất lớn, vật liệu vẫn chịu được mức biến dạng dẻo khoảng 15% dưới lực nén ở nhiệt độ phòng. Đây là đặc tính hiếm gặp đối với các hợp kim liên kim loại vốn nổi tiếng giòn và khó biến dạng.
Nhóm nghiên cứu cho biết bước tiếp theo là phát triển công nghệ này ở quy mô lớn hơn và thử nghiệm trên các loại hợp kim liên kim loại khác.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/U6lAXYdcyP13M8noj
Một trong những vụ án tham nhũng gây chấn động dư luận Trung Quốc là vụ việc liên quan Ma Chaoqun, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước quận Beidaihe, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 115 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 446,9 tỷ đồng), 37,6kg vàng cùng 47 cuốn sổ đỏ, qua đó hé lộ quy mô tài sản khổng lồ được cho là có liên quan đến hành vi tham nhũng kéo dài nhiều năm.
Theo Baidu, Ma Chaoqun sinh năm 1967, đến từ quận Funing, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trước đây, ông từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước quận Beidaihe, thành phố Tần Hoàng Đảo; Phó Điều tra viên (cấp Phó Trưởng phòng) của Cục Quản lý Đô thị Tần Hoàng Đảo…
Việc điều tra Ma Chaoqun xuất phát từ báo cáo của một doanh nghiệp phát triển các khách sạn cao cấp và dự án bất động sản tại Beidaihe có trụ sở tại Bắc Kinh.
Được biết, Ma Chaoqun nhiều lần đòi doanh nghiệp hối lộ với số tiền lên tới vài triệu nhân dân tệ. Đơn vị này đã ghi lại quá trình mà vị quan chức đòi hối lộ cùng số tiền và báo cáo lại.
Nhận được tố giác, lãnh đạo tỉnh Hà Bắc đã ra lệnh điều tra, từ đó dẫn tới vụ “ngã ngựa” của Ma Chaoqun cùng những người liên quan.
Tháng 8/2014, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Bắc đã ban hành báo cáo điều tra về các vụ án tham nhũng và hối lộ từ tháng 1-7/2014, trong đó có vụ án của Ma Chaoqun. Ông bị cáo buộc tham ô, nhận hối lộ và chiếm đoạt công quỹ.
Các tài liệu pháp lý cho thấy Ma Chaoqun bị Viện Kiểm sát Tần Hoàng Đảo quản thúc tại gia vào ngày 13/2/2014 vì nghi ngờ nhận hối lộ, bị bắt vào ngày 28/5/2014.
Từ ngày 27 đến 29/5/2019, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã tổ chức phiên tòa công khai theo luật để xét xử Ma Chaoqun với 7 tội danh bao gồm hối lộ, tham ô, chiếm đoạt công quỹ và sở hữu một lượng lớn tài sản không rõ nguồn gốc.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 1998 đến tháng 2/2014, Ma Chaoqun đã lợi dụng các chức vụ mà mình đảm nhận để hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực như ký kết hợp đồng dự án, cung cấp vật tư và tuyển dụng nhân viên, đồng thời nhận hối lộ hoặc nhận tài sản bất hợp pháp từ người khác với tổng giá trị 82 triệu nhân dân tệ. Số tài sản này bao gồm tiền mặt, USD, vàng và bất động sản, riêng bất động sản trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ.
Được biết, Ma Chaoqun lợi dụng chức vụ của mình, đã chào mời mua nhà từ người khác hoặc đòi mua nhà với giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường trong quá trình làm thủ tục cho các công ty phát triển bất động sản.
Ông đã chiếm đoạt trái phép tài sản công trị giá hơn 24 triệu nhân dân tệ thông qua các thủ đoạn như lập hóa đơn giả, kê khai chi phí sai lệch và không ghi nhận thu nhập; tự ý biển thủ 5 triệu nhân dân tệ tiền công quỹ của đơn vị nhằm trục lợi cá nhân.
Tính đến ngày 12/2/2014, Ma Chaoqun và gia đình sở hữu tài sản và chi tiêu với tổng giá trị là 203,2 triệu nhân dân tệ, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, bất động sản và vàng. Ma Chaoqun không thể giải trình nguồn gốc của 71,9 triệu nhân dân tệ trong số tài sản này. Cơ quan chức năng đã tịch thu 115 triệu nhân dân tệ (446,9 tỷ đồng) tiền mặt, 37,6kg vàng và 47 bộ giấy tờ tài sản được tìm thấy trong nhà của ông.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/QkqpxmKyZG0p5RMuV
Một nam phi công của hãng hàng không Malaysia Airlines vừa bị giới chức Indonesia bắt giữ tại thủ đô Jakarta với cáo buộc vận chuyển khoảng 26kg ma túy tổng hợp.
Vụ bắt giữ gây chú ý khi diễn ra ngay sau khi nghi phạm vừa trực tiếp điều khiển một chuyến bay thương mại từ Kuala Lumpur đến Jakarta.
Theo thông báo của Cơ quan Hải quan Indonesia vào ngày 31/7, nghi phạm 39 tuổi, mang tên viết tắt M.S., bị khống chế hôm 30/7 tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. Qua quá trình soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện trong vali ký gửi của người này cất giấu 14 túi chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc (MDMA) với tổng trọng lượng khoảng 26kg.
Bên cạnh đó, 4 gram ma túy đá (methamphetamine) cũng được tìm thấy trong hành lý xách tay. Càng nghiêm trọng hơn, kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy nam phi công này dương tính với cả cocaine và methamphetamine.
Tại cơ quan điều tra, M.S. khai nhận vận chuyển số ma túy trên theo yêu cầu của một đối tượng ẩn danh để đổi lấy khoản tiền công 50.000 ringgit Malaysia (tương đương khoảng 15.800 đô la Singapore). Nghi phạm thừa nhận đây là lần thứ ba tham gia vận chuyển hàng cấm, trong đó từng thực hiện trót lọt một vụ vào Indonesia và một vụ tại Malaysia.
Theo nhận định của giới chức trách, nam phi công đã chủ quan cho rằng làn hải quan dành riêng cho tổ bay sẽ không bị kiểm tra gắt gao, dù thực tế quy trình giám sát an ninh được áp dụng nghiêm ngặt như nhau đối với mọi hành khách.
Ông Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, đại diện Cơ quan Hải quan Indonesia, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước việc nghi phạm ngang nhiên đóng vai trò người vận chuyển ma túy ngay trong lúc đang làm nhiệm vụ điều khiển máy bay.
Xem tiếp tại đường Link =>Die Wahrheit über den männlichen Piloten, der am Flughafen festgenommen wurde: Er ist eine Verbindung im internationalen Drogenhandelsring
Xuất hiện tin đồn về sự hiện diện của binh sĩ Nga ngay tại thành phố Orekhov trên mặt trận Zaporizhia, tuy nhiên thông tin này bắt nguồn từ những hình ảnh không rõ ràng do phía Ukraine cung cấp.
Đa số người dân Ukraine mong muốn tương lai gắn liền với NATO và EU
Theo một cuộc khảo sát mới do Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Socis công bố ngày 6/8, gần 70% người dân Ukraine ủng hộ việc gia nhập EU và hơn 60% ủng hộ gia nhập NATO, bất chấp sự bất mãn ngày càng tăng đối với chính phủ.
Cuộc khảo sát được thực hiện từ 28/7 đến 2/8, thăm dò ý kiến của 2.000 người dân Ukraine về triển vọng cuộc chiến và thái độ đối với chính phủ.
Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, nếu một cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập EU được tổ chức trong tương lai gần, chỉ 22,2% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu chống. Nếu một cuộc bỏ phiếu tương tự về tiến trình gia nhập NATO, 29,5% người tham gia sẽ bỏ phiếu phản đối.
Cuộc thăm dò mới nhất này được thực hiện vài ngày trước khi cựu Tổng tư lệnh quân đội Valerii Zaluzhnyi, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, tuyên bố hôm 3/8 rằng Ukraine sẽ "không bao giờ" trở thành thành viên NATO.
Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó đã tìm cách làm rõ tuyên bố này, cho rằng những nhận định đó đã bị "hiểu sai ngữ cảnh" và lưu ý rằng câu trả lời đầy đủ của Đại sứ chủ yếu đề cập đến Lực lượng Viễn chinh Chung (JEF) chứ không phải NATO.
Mặc dù có cái nhìn lạc quan về khả năng gia nhập EU và NATO trong tương lai, hơn một nửa số người được hỏi (55,6%) tin rằng đất nước đang "đi sai hướng".
Khảo sát ghi nhận tổng cộng 35,1% người tham gia tin rằng tình hình chung tại Ukraine có khả năng sẽ xấu đi trong năm tới, so với 23,3% tin rằng tình hình sẽ được cải thiện.
Theo người dân, những vấn đề lớn nhất tác động tiêu cực đến đất nước bao gồm tham nhũng trong chính phủ, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự, cùng mức sống ngày càng giảm sút. Khoảng 50,5% số người được hỏi nói rằng tình trạng tham nhũng trong nước đang ở mức "rất cao".
Khi được hỏi về quan điểm đối với giới lãnh đạo chính trị của đất nước, những người tham gia khảo sát khẳng định họ tin tưởng nhất vào cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và ông Zaluzhnyi.
Khảo sát cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Fedorov sau nhiều tuần biểu tình phản đối việc Tổng thống Zelensky cách chức ông. Có 62,5% số người được hỏi bày tỏ thái độ chủ yếu là tiêu cực đối với việc ông bị cách chức.
Theo một cuộc thăm dò dư luận riêng biệt do Rating Group công bố vào ngày 22/7, tỷ lệ tín nhiệm của Fedorov đã tăng vọt từ 35% lên 65% sau khi ông bị cách chức, vượt qua cả Tổng thống Zelensky.
Hôm 3/8, cựu bộ trưởng Fedorov khẳng định ông vẫn hy vọng sẽ được trở lại vị trí cũ.
Máy bay Ukraine chở vũ khí bị UAV nhắm mục tiêu ở Đức
Một máy bay vận tải của Ukraine bị UAV mang theo thuốc nổ nhắm mục tiêu tại sân bay Leipzig/Halle (Đức) khi nó đang chở đạn dược, Kyiv Independent đưa tin.
Các chuyến bay tại sân bay này đã bị đình chỉ trong đêm 5/8 sau khi giới chức phát hiện một chiếc "UAV đã qua cải tiến" nằm cạnh máy bay vận tải An-124 của hãng Antonov Airlines (Ukraine), đồng thời một "vật thể bay không xác định" thứ hai va chạm với máy bay chở hàng của DHL đang bay tới.
Dẫn nguồn từ cảnh sát, báo Süddeutsche Zeitung đưa tin chiếc máy bay của Antonov Airlines đang vận chuyển đạn dược quân sự không xác định từ Pháp đến Leipzig, và số đạn này vẫn còn trên máy bay khi chiếc UAV được tìm thấy.
Báo này cũng cho biết chiếc UAV mang theo Semtex, một loại thuốc nổ cấp độ quân sự. Danh tính thủ phạm đứng sau vụ tấn công bất thành này vẫn chưa được xác định.
Phát biểu vào ngày 5/8, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt mô tả sự việc này là một "kịch bản tấn công hỗn hợp" nhưng không nêu đích danh thủ phạm.
Ukraine chưa thể khắc phục việc thiếu hụt tên lửa phòng không
Kênh MIlitary Summary đưa tin, Ukraine hiện chưa có giải pháp tức thời nào để giải quyết vấn đề thiếu hụt tên lửa phòng không. Theo một báo cáo truyền thông, phương Tây chưa có ý định cung cấp thêm hệ thống Patriot nào vào thời điểm này do kho dự trữ có hạn.
Quân đội Nga (RFAF) đã thực hiện đòn tấn công hiệp đồng vào các kho bãi và một trung tâm phân loại hàng hóa của công ty Ukrposhta tại Pavlohrad. Một chiếc tàu khác đã bị tấn công khi đang neo đậu ngoài khơi Odessa. Các kho bãi tại Okhtyrka và cơ sở hạ tầng đường sắt tại Lozova cũng bị đánh trúng, kênh Rybar đưa tin.
Đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn vào Nhà máy lọc dầu Yaroslavl. Các khu dân cư tại Lugansk và Donetsk lại bị tấn công, trong khi tình trạng mất điện được ghi nhận tại bán đảo Crimea cũng như Kherson và Zaporizhia. Khoảng 900 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên hàng chục khu vực của Nga trong suốt cả ngày 6/8.
Binh sĩ Nga bất ngờ xuất hiện ở Orekhov
Trên thực địa, RFAF đang tiến hành phản công nhằm giành lại những vị trí vừa bị mất gần đây tại Stepnohirsk (cánh đông Zaporizhia), đồng thời ném bom phá hủy một cây cầu gần Orekhov (khu vực trung tâm Zaporizhia), đây có thể là đòn giáng mạnh vào công tác hậu cần của quân đội Ukraine tại khu vực này.
Ngoài ra, trên không gian mạng cũng xuất hiện tin đồn về sự hiện diện của binh sĩ Nga ngay tại Orekhov, tuy nhiên thông tin này bắt nguồn từ những hình ảnh không rõ ràng do phía Ukraine cung cấp.
Kênh AMK Mapping cũng xác nhận, lần đầu tiên trong lịch sử, một nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga được phát hiện tại thành phố Orekhov nhưng chưa có bước đột phá nào vào thành phố vì các nhóm trinh sát - đặc nhiệm thường xuyên hoạt động phía sau chiến tuyến. Tuy nhiên, điều đó chưa từng xảy ra trước đây tại thành phố quan trọng này.
Ngược lại, tại khu định cư Piddubne (Donetsk), lực lượng Kiev tiếp tục tiến quân với sự tham gia của trinh sát - đặc nhiệm sau những đợt phản công mới nhất.
Giao tranh đang diễn ra ác liệt dọc theo biên giới. Các cuộc đụng độ dữ dội nhất nổ ra ở phía bắc Kharkov và phía bắc Sumy.
Ở Kharkov, lực lượng Moscow đang sử dụng pháo binh dội "mưa hỏa lực" vào các vị trí của đối phương nằm giữa Radkivka và Holubivka. Bản thân thành phố Kupyansk vẫn là nơi diễn ra những cuộc đụng độ giữa các nhóm nhỏ. Không có thay đổi đáng kể nào về tình hình tại mặt trận Borova. Ukraine đã triển khai các kíp vận hành UAV tới Bohuslavka, và sau đó bị các kíp vận hành của đối phương đáp trả. Ở phía tây Novovodyane, AFU chiếm lĩnh vị trí tại một dải cây xanh.
Tình hình vẫn diễn biến phức tạp tại mặt trận Liman. Các báo cáo rất đáng lo ngại đối với Nga liên tục được gửi về từ sườn phía bắc, trong khi các hình ảnh ghi lại cảnh tấn công vào vị trí của Ulraine ngay tại trung tâm thành phố cũng liên tục xuất hiện. Tình trạng tương tự diễn ra gần Staryi Karavan và Dibrova, mặc dù quy mô các cuộc phản công của AFU ở phía nam Liman vẫn chưa rõ ràng.
Nga giải tỏa Zarnitsa và đang tấn công khu phòng thủ kiên cố ở phía nam
Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Zarnitsa và tiếp tục cuộc tấn công vào một khu vực phòng thủ nông thôn của đối phương ở xa hơn về phía nam thuộc mặt trận Zaporizhia.
Tập đoàn quân đặc nhiệm số 36 thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Zarnitsa trong quá trình giao tranh. Đây từng là trung tâm hậu cần quan trọng cho hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine ở phía bắc Rozhdestvenskoye. Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai các đơn vị thuộc nhiều trung đoàn xung kích đến khu vực này nhằm cố gắng giữ vững vị trí, nhưng bất thành.
Có thông tin cho biết trong trận chiến giành khu dân cư này, quân đội Ukraine đã tổn thất nhân lực tương đương một đại đội thuộc Trung đoàn xung kích độc lập số 33. Ngoài ra, 2 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 23 xe cơ giới, 18 phương tiện vận tải, 7 hệ thống robot mặt đất và hơn 50 UAV Baba Yaga (loại khí tài mà Ukraine sử dụng để yểm trợ cho việc rút lui) đã bị phá hủy.
Song song với trận chiến giành Zarnitsa, RFAF cũng đang đột phá tại khu vực Rivne. Các đơn vị xung kích của Nga hiện đã áp sát Dolinka - một trong những cứ điểm thuộc khu vực phòng thủ kiên cố quy mô lớn, bao trùm hơn 10 khu dân cư nằm dọc hai bên bờ sông Verkhnyaya Tersa.
Đáng chú ý là chuỗi làng này án ngữ các tuyến đường tiếp cận phòng tuyến kiên cố cuối cùng mà quân đội Ukraine đã thiết lập trước khi RFAF đến được các tuyến đường huyết mạch của cụm lực lượng Orekhov AFU.
Bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục tìm cách tung các nhóm nhỏ thâm nhập vào phía sau đội hình đang đột phá của Nga nhằm phá vỡ đợt tấn công và tranh thủ thời gian tái bố trí lực lượng dự bị, nhưng các động thái này đều không mang lại kết quả đáng kể.
Ukraine phản công ở Dnepropetrovsk
Tình hình tại khu vực Dnepropetrovsk vẫn cực kỳ khó khăn đối với lực lượng Moscow. Các đơn vị Kiev đang nỗ lực tiến công tại nhiều khu vực. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ chiến tuyến, và một "vùng xám" rộng lớn vẫn tồn tại ở nhiều nơi, kênh Rybar cho hay.
Ukraine đang áp dụng chính chiến thuật thâm nhập mà Cụm tác chiến phương Đông RFAF từng sử dụng trong suốt 6 tháng qua, nhưng không đạt được kết quả đáng kể nào.
Các cuộc đột kích liên tục của những nhóm nhỏ, hoạt động độc lập - chủ yếu nhằm phô trương sự hiện diện hơn là chiếm giữ trận địa - cho phép Ukraine "thổi phồng thành tích" trên không gian thông tin.
Đồng thời, những cuộc đột kích này buộc Bộ chỉ huy Moscow tại khu vực phải tiêu tốn thêm nguồn lực để rà soát lại các khu dân cư. Trong khi đó, chiến tuyến thưa thớt do hậu quả của việc mở rộng "vùng tiêu diệt" khiến việc duy trì đủ quân số ngay tại tiền tuyến trở nên bất khả thi. Cả hai bên đều tận dụng điểm yếu này để thâm nhập sâu hàng chục km vào các tuyến phòng thủ của nhau.
Ở sườn phía đông, Ukraine đang tấn công từ Ivanovka và các cao điểm lân cận. Tại đây, họ đang cố gắng thiết lập bàn đạp dọc theo tuyến Tolstoy - Zvezda, tận dụng địa hình để tiếp cận các vị trí của Nga mà không bị phát hiện.
Các nhóm xung kích AFU cũng tiếp tục thâm nhập khu vực gần Poddubnoye bằng cách vòng qua Iskra từ phía nam. Họ có nhiều tuyến đường tại đây dẫn về hướng Mirnoye và Voskresenka. Bộ binh Ukraine - được UAV yểm trợ - di chuyển dọc theo các dải cây cối để che giấu đội hình.
Tình trạng tương tự đang diễn ra gần Ternovoye. Bất chấp nhiều đợt tấn công vào Bolshemikhailovka, Gavrilovka và Podgavrilovka, AFU vẫn kiên trì điều động các nhóm nhỏ tiến về phía Berezovoye và Novogeorgiyevka.
Binh sĩ Ukraine cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại khu vực Novogrigorovka và Sladkoye. Một số nhóm tiến từ phía bắc, số khác từ phía tây, mặc dù cường độ hoạt động đang dần giảm bớt.
Trên thực tế, một "vùng xám" rộng lớn đã hình thành dọc theo trục này, nơi các nhóm nhỏ hoạt động và tìm cách hạ gục lẫn nhau nhanh nhất có thể. Mặc dù lực lượng Moscow đang nắm thế chủ động trên nhiều mặt trận, họ không thể liên tục càn quét và kiểm tra cùng một dải cây cối hết ngày này qua ngày khác - một điểm yếu mà quân đội Ukraine đang tận dụng triệt để.
Bất chấp việc các nhóm nhỏ này liên tục bị loại bỏ, phía Ukraine vẫn không ngừng triển khai thêm lực lượng, tận dụng lợi thế về nguồn cung UAV. Dù vậy, họ vẫn chưa thể kiểm soát được bất kỳ vùng lãnh thổ nào, thay vào đó, AFU chấp nhận tiêu hao nhân lực để kìm hãm đà tiến của quân đội Nga. Tuy nhiên, đây hoàn toàn có thể là mục tiêu tạm thời của Bộ chỉ huy Kiev ở giai đoạn này.
Nga thiết lập bàn đạp tiếp cận Dobropollia
Tại khu vực Dobropollia, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang tiếp tục đà tấn công và đạt được thêm những bước tiến về mặt chiến thuật. Các nỗ lực hiện tại chủ yếu tập trung vào các tuyến đường tiếp cận then chốt vào thành phố, nơi AFU đã dành nhiều năm để biến thành một khu vực kiên cố với mạng lưới các cứ điểm dày đặc.
Xem tiếp tại đường Link =>Ukraine-Krieg 7/8: Gerüchte über plötzlich auftauchende russische Soldaten in Orekhov
Giới chuyên gia nhận định, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng tìm ra một lối thoát cho cuộc xung đột đã kéo dài gần nửa năm với Iran.
Cuộc chiến giữa Mỹ với Iran đã bước sang tháng thứ 6. Hàng loạt động thái vừa cảnh báo tấn công vừa thúc đẩy ngoại giao trong thời gian quan cho thấy Tổng thống Mỹ dường như đang rơi vào "thế tiến thoái lưỡng nan" khi tìm cách đưa Mỹ khỏi cuộc xung đột, trong khi trước đó từng khẳng định chiến dịch chỉ kéo dài vài tuần.
Những lựa chọn khó khăn
Ông Trump hiện đứng trước hai lựa chọn khó khăn: hoặc chấp nhận một thỏa thuận tạm thời đang được Iran và Oman đàm phán, theo đó Tehran sẽ có quyền kiểm soát eo biển Hormuz ở mức chưa từng có trước chiến sự; hoặc thực hiện lời cảnh báo leo thang mạnh mẽ, chấp nhận kịch bản Mỹ có thể vướng vào một cuộc xung đột kéo dài và leo thang hơn.
Theo các nhà phân tích, lựa chọn thứ nhất đồng nghĩa với việc Iran sẽ giành được nhượng bộ lớn nhất kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công ngày 28/2, đồng thời chính thức hóa, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay, vai trò giám sát của Tehran đối với tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược mà chính quyền ông Trump từng tuyên bố sẽ không bao giờ để Iran kiểm soát.
Lựa chọn thứ hai, nhiều khả năng là một đợt không kích mới, lại tiềm ẩn rủi ro chính trị lớn đối với ông Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Mặt khác, phương án này cũng chưa chắc chắn đã thành công do các chiến dịch oanh tạc trước đó của Mỹ cũng chưa làm Iran lung lay.
Một phương án khác là duy trì hiện trạng căng thẳng hiện nay, tức tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và đáp trả định kỳ nếu các tàu thuyền bị tấn công. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng không giúp ông Trump có một lối thoát khỏi cuộc chiến mà ông từng dự đoán sẽ kết thúc vào giữa tháng 4.
"Đây đều là những lựa chọn không đủ tốt nhưng có lẽ ông Trump đã nhận ra rằng không thể để cuộc chiến này kéo dài vô tận", ông Aaron David Miller, cựu nhà đàm phán Trung Đông dưới các chính quyền đảng Dân chủ và Cộng hòa, nhận định.
"Theo cách nào đó, sẽ phải có sự nhượng bộ, và điều đó có thể là việc thừa nhận một thực tế mới về vai trò của Iran tại eo biển Hormuz", ông dự đoán.
Trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ vẫn ở mức cao, mức độ ủng hộ cuộc chiến suy giảm, ông Trump dường như đang thu hẹp dần sự lựa chọn.
Áp lực chính trị gia tăng
Việc mở lại eo biển Hormuz được xem là điều kiện tiên quyết để Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Chính quyền ông Trump muốn các cuộc thương lượng tập trung vào chương trình hạt nhân Iran, mục tiêu chính được tuyên bố của chiến dịch quân sự.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Washington có chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào do Iran và Oman đạt được hay không. Hai nước nằm ở hai bờ đối diện của eo biển Hormuz.
Theo một nguồn tin cấp cao Iran và 2 quan chức khu vực, dự thảo thỏa thuận sẽ trao cho Tehran một mức độ kiểm soát nhất định đối với các tàu thuyền đi vào vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz.
Ông Trump tuyên bố việc mở lại tuyến hàng hải này sắp đạt được thỏa thuận, nhưng phía Iran cho biết vẫn còn nhiều chi tiết cần tiếp tục đàm phán.
Ngay cả khi Iran và Oman đạt được thỏa thuận, đồng thời Mỹ và Iran nối lại đối thoại, nhiều chuyên gia vẫn hoài nghi khả năng đạt được một hiệp định hòa bình lâu dài.
Nguyên nhân là bản ghi nhớ (MoU) mà Mỹ và Iran ký hồi tháng 6 đã nhanh chóng đổ vỡ, tạo ra một tiền lệ không quá tích cực.
Điều này có thể tạo thêm rủi ro chính trị cho ông Trump, người từng vận động tranh cử với cam kết tránh can dự quân sự ở nước ngoài và tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước.
Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần tuyên bố chiến thắng trước Iran khi gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự của đối thủ. Tuy nhiên, các điểm nghẽn về Hormuz hay chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa được khơi thông.
Xem tiếp tại đường Link =>Das "Dilemma" der Vereinigten Staaten, als sie wiederholt davor warnten, den Iran anzugreifen und ihn dann abzubrechen
Nguồn: CafeF; Người Quan Sát; Nghệ An 24h; Dân Trí
Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8
Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8
Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9
Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8
Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8
Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8
Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá