Thế giới: Lương tối thiểu ở châu Âu; Trung Quốc truy thu thuế toàn cầu; Siêu đập thủy điện ở Tây Tạng; Chiến sự Ukraine 6/8; Nóng thế giới hôm nay 6/8

Lương tối thiểu ở các nước châu Âu

Luxembourg hiện dẫn đầu châu Âu với mức lương tối thiểu gộp hàng tháng cao nhất...

Dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU), chỉ có 8 trong số 29 quốc gia châu Âu tăng lương tối thiểu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, trong khi tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng trong khu vực đồng euro là 3,2% trong cùng kỳ.

Điều này đồng nghĩa với việc người lao động hưởng lương tối thiểu đã mất đi sức mua thực tế ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những nơi lạm phát cao hơn.

Luxembourg hiện dẫn đầu châu Âu với mức lương tối thiểu gộp hàng tháng cao nhất, đạt 2.771 euro. Ngược lại, Bulgaria có mức lương tối thiểu thấp nhất trong EU, chỉ 620 euro. Khi tính cả các quốc gia ứng cử viên EU, Ukraine có mức lương tối thiểu thấp nhất, chỉ 169 euro.

Phân bố mức lương tối thiểu cho thấy 5 quốc gia có mức lương tối thiểu gộp hàng tháng trên 2.000 euro, trong khi 9 quốc gia nằm trong khoảng từ 1.000 đến 2.000 euro. Đáng chú ý, 15 quốc gia có mức lương tối thiểu dưới 1.000 euro, trong đó 7 quốc gia là ứng cử viên EU.

Nhóm các quốc gia có mức lương tối thiểu trên 2.000 euro bao gồm Luxembourg, Ireland (2.391 euro), Đức (2.343 euro), Hà Lan (2.338 euro) và Bỉ (2.234 euro). Pháp cũng gần đạt mức này với 1.867 euro.

Trong khi đó, Slovenia (1.482 euro), Tây Ban Nha (1.425 euro), Lithuania (1.153 euro), Ba Lan (1.119 euro), Cyprus (1.088 euro), Hy Lạp (1.073 euro), Bồ Đào Nha (1.073 euro) và Croatia (1.050 euro) nằm trong nhóm giữa.

Ở cuối bảng xếp hạng, Ukraine và Moldova có mức lương tối thiểu lần lượt là 169 euro và 313 euro, còn các quốc gia khác đều trên mức 500 euro. Bốn quốc gia ứng cử viên EU có mức lương tối thiểu cao hơn Bulgaria, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ (621 euro), Bắc Macedonia (624 euro), Montenegro (670 euro) và Serbia (743 euro).

Khi điều chỉnh theo tiêu chuẩn sức mua (PPS), bảng xếp hạng lương tối thiểu của các nước châu Âu có sự thay đổi đáng kể - theo trang Euronews.

PPS mang lại một sự so sánh công bằng hơn thông qua một đơn vị tiền tệ giả định, phản ánh sức mua thực tế của người dân ở mỗi quốc gia.

Theo tiêu chuẩn sức mua, mức lương tối thiểu dao động từ 705 ở Albania đến 2.164 ở Đức. Luxembourg, Hà Lan, Bỉ và Ireland nằm trong top đầu, với mức lương tối thiểu trên 1.500 PPS.

Estonia có mức lương tối thiểu thấp nhất trong EU theo sức mua, chỉ 935 PPS, theo sau là Latvia với 938 PPS. Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria cũng dưới 1.000 PPS. Một số quốc gia ứng cử viên EU xếp hạng cao hơn một số quốc gia EU theo tiêu chuẩn sức mua, như Bắc Macedonia và Serbia vượt qua 7 quốc gia EU bao gồm Malta, Slovakia, Hungary và Czech.

Khi so sánh thứ hạng theo lương tối thiểu danh nghĩa và sức mua, Romania và Bắc Macedonia là những quốc gia có sự cải thiện lớn nhất. Romania tăng từ vị trí 20 lên 12, trong khi Bắc Macedonia leo từ vị trí 24 lên 16, cả hai đều tăng 8 bậc. Serbia, Croatia và Bulgaria cũng có sự thăng hạng đáng kể trong bảng xếp hạng sức mua.

Trong số 29 quốc gia, chỉ có 8 quốc gia ghi nhận mức tăng lương tối thiểu bằng đồng nội tệ, theo danh nghĩa, trong 7 tháng đầu năm nay. Các quốc gia này bao gồm Bắc Macedonia, Romania, Estonia, Bỉ, Hy Lạp, Luxembourg, Pháp và Hà Lan. Ở các quốc gia khác, lương tối thiểu không thay đổi.

Thổ Nhĩ Kỳ, với tỷ lệ lạm phát cao nhất ở châu Âu và đứng thứ 5 toàn cầu, có tốc độ lạm phát từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026 là 17,8%. Do Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cập nhật lương tối thiểu một lần mỗi năm, người lao động hưởng lương tối thiểu đang mất đi sức mua đáng kể. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lương tối thiểu đáng kể trong những năm gần đây.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/iG8j6WtfX0O2918CZ

Trung Quốc mở chiến dịch truy thu thuế toàn cầu, rà soát cả hồ sơ từ hơn 20 năm trước

Trung Quốc đang triển khai một chiến dịch truy thu thuế quy mô lớn đối với giới siêu giàu, rà soát các khoản thuế chưa nộp từ những khoản đầu tư ở nước ngoài trong nhiều thập kỷ nhằm bù đắp áp lực ngân sách ngày càng gia tăng.

Theo Financial Times, giới chức Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra thu nhập phát sinh từ các khoản đầu tư và tài sản ở nước ngoài, trong một số trường hợp truy ngược hồ sơ về tận năm 2000. Động thái này diễn ra song song với nỗ lực siết chặt kiểm soát dòng vốn chảy ra nước ngoài.

Theo các quan chức nước ngoài, cùng nhiều nhân viên ngân hàng và đơn vị quản lý tài sản gia đình (family office), các ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước đã được yêu cầu rà soát danh mục đầu tư ở nước ngoài của khách hàng giàu có để xác định liệu các khoản thu nhập này đã được kê khai và nộp thuế đầy đủ hay chưa.

Chiến dịch là một phần trong gói cải cách thuế mới của Bắc Kinh, mở rộng sang cả các quỹ tín thác ở nước ngoài (offshore trust). Cơ quan thuế đang tập trung vào lợi nhuận từ bất động sản, cổ phiếu, kim loại quý, tiền mã hóa và nhiều loại tài sản khác.

Nhiều quan chức, chuyên gia tư vấn và ngân hàng cho biết việc truy thu mang tính hồi tố, với một số hồ sơ bị rà soát dữ liệu từ hơn 25 năm trước.

Một nhân viên ngân hàng tại miền Nam Trung Quốc cho biết các ngân hàng gần đây phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan thuế, trong đó có việc đóng băng tài khoản của khách hàng giàu có cho đến khi cơ quan chức năng xác nhận họ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với các khoản lãi từ tài sản, tài khoản và quỹ tín thác ở nước ngoài.

"Thông thường, những khách hàng này sẽ lập tức nộp tiền thuế và tiền phạt bằng tiền mặt để tài khoản được mở khóa trở lại", người này cho biết.

Thời gian truy thu thuế không áp dụng thống nhất mà khác nhau tùy từng trường hợp. Người đứng đầu một văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) tại Thâm Quyến cho biết một khách hàng của ông bị yêu cầu nộp thuế đối với lợi nhuận từ tài sản ở nước ngoài trong giai đoạn 2017-2022, song không được giải thích vì sao cơ quan thuế chỉ rà soát khoảng thời gian này.

Theo ông Victor Shih, Giáo sư Kinh tế Chính trị Trung Quốc tại Đại học California San Diego, động lực của chiến dịch lần này "rõ ràng là vấn đề tài khóa".

Nguồn thu ngân sách của Trung Quốc, vốn chủ yếu dựa vào thuế, gần như đi ngang kể từ sau đại dịch và giảm 1.7% xuống còn 21.6 ngàn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 3.2 ngàn tỷ USD) trong năm 2025. Trong khi đó, nguồn thu từ bán đất, vốn là trụ cột tài chính của chính quyền địa phương, đã giảm hơn một nửa, từ mức đỉnh 8.7 ngàn tỷ Nhân dân tệ năm 2021 xuống còn 4.15 ngàn tỷ Nhân dân tệ, sau khi thị trường bất động sản lao dốc.

Song song với chiến dịch truy thu thuế, tháng trước Trung Quốc cũng ban hành quy định mới đối với tài sản chuyển vào quỹ tín thác ở nước ngoài (offshore trust), khép lại một kênh mà giới siêu giàu lâu nay sử dụng để chuyển tài sản ra nước ngoài và tối ưu nghĩa vụ thuế.

Theo quy định do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc ban hành, thu nhập phát sinh từ các quỹ tín thác ở nước ngoài sẽ chịu thuế 20% ở nhiều giai đoạn.

Một chuyên gia ngân hàng tại Singapore chuyên quản lý tài sản cho khách hàng Trung Quốc cho biết quy định mới đã "gây sốc" cho nhiều người.

"Có những người lập quỹ tín thác cho các tài sản công khai như cổ phiếu niêm yết. Trong thời kỳ bùng nổ IPO, việc thiết lập đúng cấu trúc quỹ tín thác giúp họ tránh được thuế thu nhập. Quy định mới đã chấm dứt lợi thế đó", ông nói.

Các chuyên gia nhận định dù một số cấu trúc tài chính phức tạp vẫn có thể giảm tác động của quy định mới, nhiều chủ sở hữu quỹ tín thác sẽ phải nộp một khoản thuế lớn một lần và có thể buộc phải bán bớt tài sản để có tiền thanh toán.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc hôm thứ Tư đưa tin cơ quan thuế đã bắt đầu thu thuế suất 20% đối với cổ tức và tiền lãi phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm ở nước ngoài.

Thông tin về quy định thuế mới đã tác động mạnh tới nhóm cổ phiếu tài chính có hoạt động lớn tại Trung Quốc. Có thời điểm, cổ phiếu Prudential lao dốc 13% tại London, trong khi HSBC giảm hơn 6% trước khi thu hẹp đà giảm.

Theo các chuyên gia, cùng với hàng loạt cải cách gần đây, hệ thống thuế của Trung Quốc đang dần tiến gần mô hình của Mỹ, nơi người nộp thuế phải kê khai và đóng thuế đối với toàn bộ thu nhập phát sinh trên toàn cầu.

Ông Ye Yongqing, luật sư thuế tại Anli Partners (Thượng Hải), cho biết Bắc Kinh đang từng bước siết chặt kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới, việc kê khai thu nhập ở nước ngoài và quản lý ngoại hối, qua đó thu hẹp khả năng chuyển tài sản ra nước ngoài hoặc sử dụng các cấu trúc offshore để tối ưu thuế.

Ông cũng nhận định Trung Quốc đang áp dụng cách tiếp cận ngày càng giống Mỹ đối với các quỹ tín thác ở nước ngoài khi không còn chấp nhận việc cư dân thuế sử dụng các cấu trúc này để trì hoãn hoặc né tránh nghĩa vụ thuế.

Các số liệu chính thức cho thấy chiến dịch tăng cường thu thuế đối với giới giàu đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Năm 2025, thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 11.5%, vượt xa mức tăng 0.8% của tổng thu ngân sách từ thuế, nhờ các biện pháp siết thu trước đó như đánh thuế đối với các giao dịch chứng khoán tại Hồng Kông.

Theo người đứng đầu một công ty tư vấn di trú có văn phòng tại Trung Quốc và New York, nhóm bị nhắm đến đầu tiên là những người Trung Quốc giàu có đầu tư vào cổ phiếu Mỹ thông qua Hồng Kông hoặc các cấu trúc đầu tư ở nước ngoài. Bà cho rằng cơ quan thuế sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi sang các cá nhân nắm giữ lượng lớn tài sản tài chính tại các ngân hàng nước ngoài, đặc biệt ở Hồng Kông, trước khi tiến tới các loại tài sản offshore khác như bất động sản.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/HY6gP62ALtNKopeHr

Siêu đập thủy điện 1.200 tỷ NDT ở Tây Tạng, gấp 3 lần công suất đập Tam Hiệp , cung cấp điện cho hơn 300 triệu người/năm

Với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ NDT, siêu dự án thủy điện trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố ở Tây Tạng được kỳ vọng tạo ra sản lượng điện gấp 3 lần đập Tam Hiệp. Sau hơn một năm khởi công, công trình lớn nhất thế giới này hiện được triển khai đến đâu và đang đối mặt với những thách thức nào?

Siêu đập thuỷ điện ở Tây Tạng hiện ra sao?

Trung Quốc đang xây dựng một tổ hợp thủy điện khổng lồ trên hạ lưu sông Nhã Lỗ Tạng Bố ở Tây Tạng. Dự án gồm 5 nhà máy bậc thang, được Trung Quốc xem là động lực mới cho quá trình chuyển dịch năng lượng. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2033.

Tổng vốn đầu tư của dự án siêu đập thuỷ điện ở Tây Tạng được công bố vào khoảng 1.200 tỷ NDT, tương đương gần 168 tỷ USD theo tỷ giá vào thời điểm khởi công. Quy mô này khiến dự án trở thành một trong những công trình hạ tầng đắt đỏ nhất từng được triển khai trên thế giới.

Theo các tài liệu công bố, dự án siêu đập thuỷ điện lớn nhất thế giới này chủ yếu sử dụng phương pháp chuyển hướng dòng nước bằng cách nắn thẳng khúc uốn cong của sông và đào hầm.

Trước đó, ngày 25/12/2024, Chính phủ Trung Quốc thông báo phê duyệt dự án. Đến sáng 19/7/2025, lễ khởi công được tổ chức tại thành phố Lâm Chi, Khu tự trị Tây Tạng, với sự tham dự của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Sau khi hoàn thành, công trình này được kỳ vọng trở thành dự án thủy điện lớn nhất thế giới, với sản lượng điện ước tính khoảng 300 tỷ KWh mỗi năm, cao gấp 3 lần đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, miền Trung Trung Quốc và đủ đáp ứng được nhu cầu điện hàng năm cho hơn 300 triệu người.

Ý tưởng xây dựng siêu đập đã được đặt nền móng từ hơn 70 năm trước. Vào năm 1951, Chính phủ Trung Quốc tổ chức đoàn khảo sát khoa học đầu tiên tới cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng. Hơn 50 nhà nghiên cứu, mang theo các thiết bị còn khá thô sơ như áp kế và la bàn, đã thực hiện chuyến thám hiểm tiên phong dưới sự hộ tống của quân đội.

Năm 1980, Trung Quốc triển khai cuộc khảo sát quy mô toàn quốc về tiềm năng thủy điện, trong đó có lưu vực sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Từ những dữ liệu thu thập được, các chuyên gia xác định khoảng 12 vị trí có khả năng xây dựng nhà máy thủy điện dọc theo dòng chính của con sông.

Đến cuối thập niên 1980, chính quyền Tây Tạng từng hai lần đề xuất chuyển dòng và xây đập trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Tuy nhiên, cả hai kế hoạch đều không thể triển khai do những hạn chế về nguồn vốn và trình độ công nghệ.

Hiện tại, dự án thủy điện hạ lưu sông Nhã Lỗ Tạng Bố đang ở giai đoạn thi công ban đầu. Trọng tâm hiện nay là chuẩn bị mặt bằng, đường vận chuyển, trại công nhân, hệ thống hậu cần, quan trắc địa chất - môi trường, điều hành số và bảo đảm nguồn vật liệu. Trung Quốc chưa công bố tiến độ chi tiết của những hạng mục cốt lõi như đường hầm dẫn nước chính, thân đập, nhà máy điện ngầm hay hệ thống tua-bin.

Sông Nhã Lỗ Tạng Bố chảy qua khu vực trung và nam Tây Tạng, đi xuyên qua hẻm núi được xem là sâu nhất thế giới, nơi có độ chênh cao hơn 6.000 m. Con sông bắt nguồn từ những đỉnh băng và các dãy núi quanh năm phủ tuyết nằm giữa Himalaya và Gangdise, sau đó uốn mình chảy về phía đông.
Khi đến khu vực phía đông dãy Himalaya, dòng sông tạo thành một khúc cua lớn rồi đổ xuống đồng bằng Ấn Độ gần thị trấn Pasighat, từ đây mang tên Brahmaputra.
Với chiều dài khoảng 2.057 km, Nhã Lỗ Tạng Bố là con sông nằm ở độ cao lớn nhất Trung Quốc, đồng thời sở hữu tiềm năng thủy điện rất lớn, chỉ đứng sau sông Dương Tử.

Cảnh báo mới về đứt gãy đang hoạt động đe doạ dự án siêu đập thuỷ điện ở Tây Tạng

Mới đây, vào tháng 6/2026, các nhà khoa học Trung Quốc đã cảnh báo khu vực dự kiến xây dựng siêu đập trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố nằm phía trên một đứt gãy địa chất vẫn đang hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với độ an toàn của công trình. Siêu đập sẽ nằm gần đoạn uốn cong của sông Nhã Lỗ Tạng Bố, khúc sông uốn theo hình chữ U khổng lồ tại khu tự trị Tây Tạng.

Phát hiện này được nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Thành Đô, Trung tâm Tích hợp Dân sự - Quân sự của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc và Trạm Quan sát, Nghiên cứu Tài nguyên Thiên nhiên sông Nhã Lỗ Tạng Bố công bố trên tạp chí Sedimentary Geology and Tethyan Geology.

Theo nhóm nghiên cứu, đứt gãy nằm ở phía đông dãy Himalaya có thể ảnh hưởng đáng kể đến độ ổn định của siêu đập. Các chuyên gia đề nghị tăng cường gia cố sườn dốc, đồng thời triển khai những biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở, sụt lún và hư hỏng công trình.

SCMP cho biết đứt gãy Paizhen đã hoạt động mạnh từ thế Canh Tân, cách đây khoảng 2,58 triệu đến 11.700 năm, và có thể tác động đến cả đập thủy điện lẫn các công trình phụ trợ như đường sá, cầu, đường hầm và hồ chứa. Hoạt động kiến tạo có thể làm nứt vỡ các khối đá, thay đổi đặc tính cơ học của chúng và làm suy giảm khả năng chịu tải của nền móng.

Đứt gãy Paizhen nằm trong khu vực hồ chứa của nhà máy thủy điện ở hạ lưu sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Do địa chất tại đây có kết cấu lỏng lẻo, độ liên kết yếu, các sườn dốc hai bên hồ chứa có nguy cơ mất ổn định sau thời gian dài bị ngâm nước, đặc biệt khi chịu thêm tác động của động đất và chuyển động đứt gãy.

Paizhen là một phần của mạng lưới đứt gãy kiến tạo phức tạp ở phía đông dãy Himalaya, nơi mảng Ấn Độ va chạm với mảng Á - Âu. Nghiên cứu cho thấy đứt gãy này hoạt động mạnh từ đầu thế Canh Tân đến nay.

Trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra tại Milin, Tây Tạng, năm 2017, gần đầu phía bắc của đứt gãy, được xem là bằng chứng cho thấy khu vực vẫn có tiềm năng địa chấn lớn. Làng Pai, nằm gần công trường xây dựng trên vành đai địa chấn Himalaya, cũng từng ghi nhận nhiều trận động đất mạnh và xảy ra với tần suất cao.

Thách thức về địa chất

Cao nguyên Tây Tạng nằm trong số những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, do mảng kiến tạo Ấn Độ liên tục va chạm với mảng Á - Âu. Những năm gần đây, khu vực này liên tiếp hứng chịu các trận động đất lớn. Điển hình là trận động đất mạnh 7,1 độ tại Dingri vào tháng 1/2025, khiến 5 con đập trong vùng bị hư hại. Trước đó, trận động đất mạnh 7,8 độ ở Nepal năm 2015 cũng tác động đến khoảng 20% công suất thủy điện của quốc gia này.

Nhiều nhà nghiên cứu cảnh báo một số khu vực trên dãy Himalaya không thích hợp để xây dựng đập do nguy cơ động đất cao và hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng. Các công trình thủy điện tại đây còn dễ bị đe dọa bởi những vụ sạt lở đất do rung chấn gây ra.

Không chỉ đối mặt với động đất tự nhiên, những dự án quy mô lớn liên quan đến đào núi, xây đường hầm và chuyển hướng dòng chảy cũng có thể làm gia tăng hoạt động địa chấn. Tại Trung Quốc, việc tích nước trong các hồ chứa lớn từng được ghi nhận có mối liên hệ với hiện tượng động đất kích thích.

Ngoài động đất, nhiều loại hình thiên tai khác cũng có thể đe dọa cộng đồng dân cư ở các khu vực nằm ngoài Tây Tạng, đặc biệt là những vùng hạ lưu.

Một trong những nguy cơ đáng lo ngại là hiện tượng vỡ hồ băng. Đây là các hồ nước hình thành từ băng tan và sự biến đổi của tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Khi lượng nước trong hồ bất ngờ tràn ra, dòng lũ lớn có thể vượt quá khả năng chịu đựng của các con đập phía hạ lưu.

Kịch bản này từng xảy ra tại vùng đông bắc Ấn Độ năm 2023, khi một trận lũ bắt nguồn từ hồ băng khiến một con đập lớn mới được xây dựng bị phá hủy. Thảm họa làm ít nhất 46 người thiệt mạng và khoảng 88.000 người khác bị ảnh hưởng.

Biến đổi khí hậu cũng có thể khiến công trình thủy điện này mất hiệu quả sớm hơn dự kiến. Theo các chuyên gia được Live Science dẫn lời, tuổi thọ vận hành phổ biến của một con đập thường kéo dài khoảng 70-100 năm.

Xem tiếp tại đường Link =>Siêu đập thủy điện 1.200 tỷ NDT ở Tây Tạng, gấp 3 lần công suất đập Tam Hiệp , cung cấp điện cho hơn 300 triệu người/năm

Chiến sự Ukraine 6/8: Phòng không Ukraine "chịu trận" trước tên lửa Nga

Nga tiến hành cuộc không kích dữ dội vào thủ đô Kiev với hơn 20 tên lửa đạn đạo, tất cả đều đánh trúng mục tiêu, không quả nào bị bắn hạ. Hệ thống phòng không Ukraine đang lộ rõ ​​dấu hiệu suy yếu.

Phòng không Ukraine "chịu trận" trước mưa tên lửa, lộ rõ sự suy yếu

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã thực hiện một cuộc không kích dữ dội, nhắm trọng tâm vào thủ đô Kiev. Hơn 20 tên lửa đạn đạo đã đánh trúng mục tiêu, không có quả nào bị đánh chặn. Hệ thống phòng không của Ukraine đang bộc lộ rõ ​​dấu hiệu suy yếu.

Trong khi đó, kênh giám sát Monitor War cho biết, có khoảng 20 tên lửa đạn đạo và tới 10 tên lửa siêu vượt âm Zircon đã được Nga sử dụng trong trận tập kích ồ ạt này, đồng thời công bố hình ảnh mô phỏng cuộc tấn công ban đêm vào các mục tiêu tại Kiev.

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) đã thực hiện một cuộc tập kích khác nhắm vào các cơ sở của Wildberries, cụ thể là một trung tâm phân loại hàng hóa tại Aleksin, thuộc vùng Tula. Một số UAV cũng lao trúng các tòa nhà dân cư ở Novomoskovsk. Hơn nữa, lực lượng Kiev đã đánh phá các cơ sở năng lượng gần Mariupol, trong khi một bệnh viện tại Donetsk cũng trở thành mục tiêu.

Trên thực địa, lực lượng Moscow tiếp tục có những bước tiến mới tại Zaporizhia. Hình ảnh đã được xác định vị trí địa lý cho thấy sự hiện diện của binh sĩ Nga gần Zyrnitsia, áp lực tại mặt trận này vẫn ở mức cao.

Các hình ảnh xác định vị trí địa lý khác cũng xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Alekseyevo-Druzhkovka. Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang phát huy đà thắng lợi sau khi giải tỏa Konstantinovka, tiến về phía bắc và phía tây thành phố mà không gặp trở ngại. Ukraine tiến hành các cuộc phản công gần Dolgaya Balka.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại vùng biên giới. Theo các báo cáo từ phía Nga, ngôi làng Ryshivka đã bị chiếm giữ, tuy nhiên, hình ảnh xác định vị trí địa lý để chứng thực điều này vẫn chưa được công bố. Các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc trục Khoten - Mogritsa.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga đêm thứ hai liên tiếp

Theo thông tin từ các kênh giám sát và hình ảnh do nhân chứng công bố, UAV Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Yaroslavl của Nga rạng sáng 6/8.

Các video ghi lại cảnh hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Slavneft-Yanos ở Yaroslavl, nơi cách biên giới hơn 700km. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cơ sở này cũng đã bị tấn công vào đêm trước đó.

Hình ảnh do người dân Yaroslavl ghi lại sáng 6/8 cho thấy những cột khói bốc lên trên thành phố. Kênh tin tức độc lập Astra đã phân tích hình ảnh bằng phương pháp xác định vị trí địa lý và chỉ ra rằng nhà máy lọc dầu Slavneft-Yanos đang bốc cháy.

Trước đó, Thống đốc tỉnh Yaroslavl, ông Mikhail Yevrayev, thông báo rằng UAV Ukraine đang tấn công khu vực này. Hậu quả là các hạn chế giao thông đã được áp dụng trên đường dẫn đến Moscow, tuy nhiên ông Yevrayev không đề cập đến nhà máy lọc dầu và chưa báo cáo về bất kỳ hậu quả nào của vụ tấn công.

Kyiv Independent chưa thể xác minh các thông tin này.

Yaroslavl là nhà máy lọc dầu lớn nhất ở khu vực miền Trung và là 1 trong 5 nhà máy lớn nhất trên toàn nước Nga. Với công suất chế biến dầu thô hàng năm vào khoảng 15 triệu tấn, các sản phẩm của nhà máy bao gồm xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay phản lực, khí hóa lỏng cùng nhiều loại khác.

Vụ việc mới nhất này diễn ra chỉ một đêm sau khi ông Zelensky thông báo về cuộc tập kích thành công của Ukraine nhắm vào nhà máy lọc dầu Slavneft-Yanos hôm 5/8.

Chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu khí Nga đã buộc nhiều nhà máy lọc dầu phải tạm dừng hoặc ngừng sản xuất, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng vốn đang gây tắc nghẽn nguồn cung nhiên liệu trên khắp cả nước.

Nga đang siết chặt vòng vây ở đông bắc Kharkov

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow tiếp tục siết chặt vòng vây tại khu vực đông bắc Kharkov, họ giải tỏa ngôi làng Baksheyevka và thu hẹp hành lang "thoát hiểm" của Ukraine.

Trong các cuộc giao tranh ác liệt, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã đánh bật Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 AFU khỏi làng Baksheyevka và quét sạch hoàn toàn lực lượng đối phương.

Đây là vị trí thứ năm bị lực lượng Moscow kiểm soát ở khu vực này trong tuần qua. Quân đội Nga đang tiếp tục hình thành thế bao vây đối với nhóm đơn vị Kiev đang đóng ở phía bắc và đông bắc thung lũng sông Plotva.

Trong khi đó, tại sườn phía đông "nút thắt cổ chai", giao tranh đang diễn ra dữ dội dọc Ustinovka - Ivashkino; từ đây, các nhóm xung kích nhỏ của Nga đang dần tiến về phía Kupino. Một khi họ chiếm được thị trấn này, AFU sẽ chỉ còn một hành lang rộng chưa đầy 13km để thoát khỏi vòng vây.

Việc liên tục bị săn lùng bởi UAV và pháo kích sẽ khiến binh sĩ Ukraine gặp vô vàn khó khăn trong việc tổ chức rút lui khỏi "cái bẫy" đang dần khép lại.

Đáng chú ý là máy bay và pháo binh Nga vẫn tiếp tục tập kích, không chỉ các cứ điểm của đối phương mà cả những cánh đồng và dải rừng lân cận. Động thái này dường như xuất phát từ việc Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng rút một phần nhân lực khỏi khu vực đang dần bị bao vây.

Tuy nhiên, một số kênh tin tức quốc phòng cho biết, Ukraine cũng đang điều động lực lượng dự bị mới đến để bảo vệ lối thoát đang ngày càng bị siết chặt này.

Ukraine chưa từ bỏ Konstantinovka, tiếp tục phản công

Cụm tác chiến phương Nam RFAF vẫn tiếp tục đà tiến công ở khu vực lân cận Konstantinovka. Trong khi các trận đánh ác liệt đang diễn ra ở sườn phía đông nhằm giành quyền kiểm soát vùng ngoại ô Chasov Yar, Nikolayevka và Krasnoye, thì các mũi xung kích của Nga đang nỗ lực tiến từ hướng Molocharka về phía khu dân cư Stenki, dù kết quả đạt được còn hạn chế.

Tại vùng ngoại ô Konstantinovka, Ukraine liên tục tung ra các đợt phản công từ hướng Izhevka và Alekseyevo-Druzhkovka dọc bờ bắc sông Krivoy Torets. Đồng thời, ở bờ nam, các đơn vị Moscow đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Novoselovka và tiến vào Alekseyevo-Druzhkovka, nơi một số nhóm xung kích nhỏ đang bắt đầu hoạt động.

RFAF đã quét sạch lực lượng Kiev khỏi một khu vực khác thuộc khu dân cư Dolgaya Balka. Tuy nhiên, ở phần phía bắc - tương tự như tại khu vực lân cận Roskoshnoye - vẫn còn sự hiện diện rải rác của đối phương, lực lượng Kiev xâm nhập vào khu vực này từ hướng Nikolaypolye với sự hỗ trợ của UAV.

Ở sườn phía tây, giao tranh dữ dội đang diễn ra dọc trục Krasny Kut - Torskoye. Lực lượng Moscow hiện có khả năng tiến qua Toretskoye về phía Petrovka và sau đó là Raiskoye, mở ra triển vọng bao vây một phần các vị trí của đối phương tại những cánh đồng xung quanh Nikolaypolye.

Cụm tác chiến phương Nam RFAF vẫn còn nhiều phương án để tiến về phía thành phố Druzhkovka. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, họ cần phải chiếm được Krasnoye, đánh bật hoàn toàn đối phương khỏi Chasov Yar và triệt tiêu các điểm kháng cự ở phía bắc và phía tây Konstantinovka.

Một khi đạt được các mục tiêu này, họ có thể huy động thêm lực lượng để đột phá Druzhkovka, tất nhiên là tùy thuộc vào yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu và tình hình tác chiến thực tế.

Nga gây bất ngờ, Ukraine vội vã điều lực lượng bảo vệ Orekhov

Tại cánh đông Zaporizhia, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang tiến công trên toàn bộ chiều rộng mặt trận. Giai đoạn tạm dừng sau đợt tấn công kéo dài đã tạo điều kiện cho các đơn vị Moscow trong khu vực khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu và bắt đầu chọc thủng hệ thống phòng thủ đã suy yếu của Ukraine.

Ở phía Bắc Rozhdestvenskoye (Rizdvyanka), lực lượng xung kích Nga đã chiếm được khu định cư Zarnitsa. Bộ chỉ huy Kiev vội vã điều động quân từ nhiều trung đoàn xung kích đến khu vực này nhưng không thể giữ hoặc tái chiếm các vị trí đó.

Bộ binh Ukraine vẫn hiện diện tại các dải cây cối nằm giữa Rozhdestvenskoye và Vozdvizhevka, tuy nhiên họ hoàn toàn không thể kiểm soát khu vực này. Những nhóm nhỏ AFU dù tiếp cận được vị trí dưới "mưa hỏa lực" UAV liên tục cũng buộc phải thường xuyên ẩn nấp trong các hố cá nhân và không thể giữ vùng lãnh thổ xung quanh.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần Lyubitskoye, Lesnoye và Rovnoye. Lực lượng Kiev cũng đang thực hiện những đợt phản công bất thành tại khu vực này. Trong khi đó, các báo cáo cho thấy quân đội Nga đã đạt được những bước tiến chiến thuật dọc Kopani - Novoselovka.

Trong một thời gian dài, cánh đông Zaporizhia vẫn nằm "dưới cái bóng" của khu vực Dnipropetrovsk lân cận - nơi AFU liên tục thực hiện hàng loạt đợt phản công trên một dải mặt trận rộng lớn. Tuy nhiên, có vẻ như Cụm tác chiến phương Đông RFAF cũng đã nối lại hoạt động tấn công tại đây. Mục tiêu của các đơn vị Moscow là vòng qua khu vực Mala Tokmachka (nơi họ đã chịu nhiều tổn thất) từ phía bắc và tạo thế bao vây Orekhov.

Kết quả của những trận đánh này sẽ định hình cục diện chiến sự trong tương lai tại vùng Zaporizhia. Một kết quả thắng lợi có thể mở ra cho quân đội Nga triển vọng tiến công trực diện vào trung tâm hành chính của khu vực này.

Nga có những bước tiến mới tại biên giới

Cụm tác chiến phương Bắc RFAF tiếp tục tiến quân theo hướng Sumy, giành thêm một thắng lợi mới, giải tỏa ngôi làng Ryzhevka ở sườn phía tây.

Quân đội Nga đã đánh bật Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 125 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 của Ukraine khỏi Ryzhevka. Việc giải tỏa khu dân cư này đánh dấu giai đoạn tiếp theo của đà tiến công tại vùng biên giới, đồng thời giảm thiểu nguy cơ các nhóm AFU xâm nhập vào thị trấn biên giới Tetkino.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực trung tâm gần Mogritsa, Pisarevka, Maryino và Khoten. Theo thông tin từ Cụm tác chiến phương Bắc, các đơn vị Moscow đang duy trì hoạt động tấn công trên nhiều hướng cùng lúc, đồng thời đẩy lùi mọi nỗ lực phản công của đối phương gần Mogritsa và phía đông Bolshoy Prikol.

Xem tiếp tại đường Link =>Chiến sự Ukraine 6/8: Phòng không Ukraine "chịu trận" trước tên lửa Nga

Nóng thế giới hôm nay 6/8: Iran cảnh báo sẵn sàng ra tay với tàu chiến Mỹ

Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Xung đột Nga - Ukraine lan rộng sang Biển Đen; Iran cảnh báo Mỹ có thể “châm ngòi cho Thế chiến III”; Triều Tiên cảnh báo phương án quân sự nhằm răn đe Nhật Bản...

Iran cảnh báo Mỹ có thể “châm ngòi cho Thế chiến III”. Iran tuyên bố các động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể "châm ngòi cho Thế chiến III", sau khi Washington cảnh báo đây có thể là "cơ hội cuối cùng" để Tehran đạt được một thỏa thuận.

Trước đó, ông Trump cho rằng eo biển Hormuz có thể được mở lại "ngay trong ngày mai", đồng thời khẳng định chính quyền Iran đã đề nghị nối lại đối thoại và các cuộc thảo luận giữa hai bên hiện đang diễn ra.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận việc mở thêm các tuyến hàng hải ngoài những tuyến đường do Iran quy định tại eo biển Hormuz.

Iran phát tín hiệu cứng rắn, đe dọa tấn công tàu chiến Mỹ. Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran "sẽ không khoanh tay đứng nhìn" nếu lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với Iran tiếp tục được duy trì. Lệnh phong tỏa này được Washington tái áp đặt vào tháng 7/2026 sau khi thỏa thuận ngừng bắn - một phần của biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, bị đổ vỡ.

Ngày 4/8, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong khuôn khổ chiến dịch thực thi lệnh phong tỏa, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 44 tàu thương mại, vô hiệu hóa hai tàu và tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với hai tàu khác.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran, ông Rezaei đưa ra cảnh báo trực tiếp đối với Mỹ: "Nếu Mỹ đưa tàu chiến vào các tuyến đường mà Iran coi là bất hợp pháp tại eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu đó".

Mỹ tăng tốc đàm phán về Hormuz, coi phi hạt nhân hóa Iran là ưu tiên số một. Phát biểu hôm 4/8, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bày tỏ hy vọng một thỏa thuận như vậy sau quá trình đàm phán về Hormuz sẽ sớm được hoàn tất.

Theo ông Rubio, Washington đang tham gia các cuộc thảo luận giữa Iran và Oman về các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều tàu thuyền lưu thông qua khu vực này trong khi các bên tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán dài hạn liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa Iran.

"Phi hạt nhân hóa Iran vẫn là mục tiêu quan trọng nhất", ông Rubio nhấn mạnh khi phát biểu cùng với Phó Tổng thống Paraguay.

Châu Âu có thể phải trả phí để mở lại eo biển Hormuz. Theo truyền thông Anh ngày 5/8, Iran đang cân nhắc thu phí các nước châu Âu nhằm phục vụ công tác duy trì hoạt động eo biển Hormuz theo đề xuất mở lại tuyến đường thủy chiến lược này. 

Theo đề xuất hiện vẫn chưa được hoàn thiện, sẽ thành lập "quỹ tự nguyện" bằng nguồn tài chính của các nước vùng Vịnh và một số thành viên châu Âu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Khoản đóng góp tự nguyện này sẽ được sử dụng để chi trả cho hoạt động quản lý hàng hải, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn và các dịch vụ khác tại eo biển Hormuz.

Nếu được triển khai, thỏa thuận này có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump giải quyết một vấn đề chính trị lớn khi tạo điều kiện để tàu thuyền và dầu mỏ lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng biến động kinh tế do giá dầu tăng cao.

UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev. Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.

Vụ tấn công mới nhất này nằm trong chuỗi các cuộc tập kích liên tục của Ukraine nhắm vào các trung tâm hậu cần của Wildberries trên khắp nước Nga trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, rạng sáng 5/8, các lực lượng Nga đã tập kích thủ đô Kiev của Ukraine bằng nhiều đợt tên lửa đạn đạo, được cho là đã khiến 1 người thiệt mạng, 12 người bị thương và gây hư hại nghiêm trọng cho các tòa nhà tại nhiều quận của thành phố với dân số 3 triệu người này.

Cơ quan hành chính quân sự thành phố cho biết 7 địa điểm đã bị tấn công trong đợt tập kích bắt đầu sau nửa đêm. Báo động phòng không tại Kiev đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Thị trưởng Vitali Klitschko chia sẻ trên Telegram rằng một nhà kho gần trung tâm thành phố đã bị phá hủy và các đội cứu hộ đã đưa được hai người ra khỏi đống đổ nát.

Israel tuyên bố không rút quân khỏi Gaza khi Hamas chưa giải giáp. Ngày 4/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố lực lượng nước này sẽ không rút khỏi các vị trí hiện tại ở Dải Gaza cho đến khi phong trào Hamas bị giải giáp hoàn toàn.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng giữa Israel và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến dự thảo thỏa thuận giải giáp lực lượng vũ trang này.

Đề xuất mới hướng tới việc Hamas bắt đầu hạ vũ khí, đổi lại Israel dừng các cuộc không kích và từng bước rút quân. Tuy nhiên, phía Israel khẳng định tiến trình giải giáp phải được thực hiện trước.

Houthi tiếp tục tấn công tàu dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Thông báo công bố trên mạng xã hội của Houthi cho biết nhóm này đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu Wafa của Saudi Arabia tại khu vực cảng Yanbu, phía Bắc Biển Đỏ.

Ông Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthi khẳng định, đòn tập kích đã đánh trúng và gây hư hại cho tàu hàng của Riyadh. Cũng theo quan chức của Houthi, kể từ khi áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng và vùng biển của Saudi Arabia hôm 20/7, nhóm này đã tấn công tổng cộng 8 tàu của Riyadh. Đây là cuộc tấn công thứ 2 liên tiếp mà Houthi công bố trong chưa đầy 24 giờ, nhắm vào các mục tiêu của Saudi Arabia.

Triều Tiên cảnh báo phương án quân sự nhằm răn đe Nhật Bản. Ngày 5/8, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ áp dụng “các phương án quân sự bổ sung” để đáp trả việc Nhật Bản chuyển mình thành một cường quốc quân sự.

Theo đó, quan chức Triều Tiên gọi đây là sự thay đổi trạng thái của Tokyo - sau khi nước này thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Bà Kim tuyên bố Triều Tiên sẽ đáp trả theo cách khiến Nhật Bản cảm thấy an ninh của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng hơn. Tuyên bố này là động thái mới nhất trong chuỗi các bài bình luận của Triều Tiên chỉ trích sự hợp tác an ninh giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Giao tranh dữ dội ở miền Tây Libya, nhiều tù nhân vượt ngục. Giới chức Libya ngày 4/8 cho biết nhiều phạm nhân đã vượt ngục tại một nhà tù ở miền Tây nước này trong bối cảnh giao tranh bùng phát tại hai thành phố phía Tây thủ đô Tripoli.

Cơ quan Cảnh sát Tư pháp thuộc Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) có trụ sở tại Tripoli cho biết vụ vượt ngục xảy ra tại nhà tù Surman. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nhưng chưa công bố số lượng phạm nhân bỏ trốn, đồng thời thành lập lực lượng đặc trách để xác định danh tính và truy bắt các đối tượng.

Xem tiếp tại đường Link =>Nóng thế giới hôm nay 6/8:​​​​​​​ Iran cảnh báo sẵn sàng ra tay với tàu chiến Mỹ

Nguồn: VnEconomy; Việt Stock; Dân Việt; Dân Trí; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8

Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8

Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9

Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8

Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8

Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8

Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8

Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ

Lên đầu trang