Thế giới: Máy bay Singapore Airlines bị nhiễu động, 1 người chết; Chiến sự Ukraine 20/5; Chiến sự Trung Đông ngày 82; Quan hệ song phương Nga-Trung ở mức cao chưa từng có

Vụ máy bay Singapore Airlines bị nhiễu động khiến 1 người tử vong: Phản ứng của phi hành đoàn "có thể hiểu được và phù hợp"

Cục Điều tra An toàn Giao thông Singapore (TSIB) mới đây đã đưa ra kết luận cuộc điều tra về sự kiện nhiễu động nghiêm trọng năm 2024 trên chuyến bay SQ321 của hãng hàng không Singapore Airlines, khiến một người đàn ông Anh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ Úc bị gãy xương sống và bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Trong số 211 hành khách trên máy bay, một người đã thiệt mạng và 51 người bị thương nặng, trong khi 22 người bị thương nhẹ. Trong số 15 thành viên phi hành đoàn, năm người bị thương nặng và một người bị thương nhẹ. Nội thất máy bay bị hư hại, bao gồm cả ghế ngồi và khoang hành lý.

Phản ứng của phi hành đoàn có phù hợp không?

Báo cáo dài 59 trang về kết quả điều tra đã được công bố vào ngày 19 tháng 5 năm 2026, gần hai năm sau khi sự cố xảy ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2024. TSIB kết luận rằng hành động của phi hành đoàn khi phản ứng với nhiễu động đột ngột là "có thể hiểu được và phù hợp" với tình huống.

Người ta cũng phát hiện ra rằng không thể loại trừ khả năng trục trặc của radar thời tiết trên máy bay đã ngăn cản phi hành đoàn phát hiện sự hiện diện của các đám mây bão dọc theo đường bay của máy bay.

Được biết, chuyến bay SQ321, được khai thác bằng máy bay Boeing 777-300ER, khởi hành từ London vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến Singapore. Phi hành đoàn được cung cấp gói thông tin chuẩn bị trước chuyến bay thông thường, bao gồm cả dự báo thời tiết.

Bản dự báo thời tiết ghi nhận khả năng có sự hội tụ của các đám mây giông ở khu vực Tây Nam Myanmar. Vài giờ sau, vào ngày 21 tháng 5, chuyến bay SQ321 bay ở độ cao 37.000 feet trên khu vực này vào khoảng 7 rưỡi sáng (tất cả thời gian được ghi nhận theo giờ UTC). Vào thời điểm đó, hầu hết hành khách đã được đánh thức, trong khi phi hành đoàn đang chuẩn bị phục vụ bữa sáng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ buồng lái, một trong các phi công nhận thấy đường bay phía trước không có mây, ngoại trừ những đám mây tầng cao ở phía xa. Họ tiếp tục theo dõi các thiết bị bay để cập nhật thông tin thời tiết.

Vào khoảng 7 giờ 44 phút sáng, khi bay qua điểm đến dự kiến ở Tây Nam Myanmar, các phi công yêu cầu một đường bay trực tiếp hơn đến điểm đến tiếp theo, với lý do thời tiết.

Tuy nhiên, TSIB lưu ý rằng các phi công viện dẫn lý do thời tiết để tăng khả năng được kiểm soát viên không lưu chấp nhận yêu cầu của họ, theo lời kể của phi hành đoàn. Họ không hề lo ngại về thời tiết vào thời điểm đó. Kiểm soát viên không lưu đã cấp cho phi hành đoàn một đường bay tương tự nhưng khác với yêu cầu ban đầu, và họ đã chấp nhận.

Vào lúc 7 giờ 45 phút sáng, một trong các phi công kiểm tra radar thời tiết và thấy rằng không có thông tin thời tiết nào hiển thị trên màn hình.TSIB cũng lưu ý rằng không có cuộc thảo luận nào về thời tiết trong buồng lái vào thời điểm đó, dựa trên bản ghi âm buồng lái.

Chuyến bay sau đó gặp phải nhiễu động do đối lưu gây ra, liên quan đến mây đối lưu và dông bão, có thể tạo ra luồng gió lên và xuống mạnh, theo giải thích của TSIB. Máy bay đã trải qua những thay đổi độ cao đột ngột trong vòng 4,6 giây. Các phi công sau đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và máy bay đã được chuyển hướng đến sân bay Suvarnabhumi của Bangkok.

Trong cuộc điều tra, TSIB đã tham khảo hình ảnh vệ tinh từ thời điểm chuyến bay SQ321 bay qua khu vực Tây Nam Myanmar và lưu ý rằng thực sự có nhiều mây che phủ trên một khu vực rộng lớn vào thời điểm đó.

Họ cũng ghi nhận có những đám mây đối lưu đang hình thành tại vị trí xảy ra nhiễu động. Đám mây này bắt đầu ở độ cao 27.500 feet và phát triển đến độ cao đỉnh mây khoảng 40.000 feet khi chuyến bay SQ321 di chuyển. "Nhiễu động mà máy bay gặp phải có thể là do đám mây phát triển nhanh chóng này gây ra," TSIB nhận định. Khi phi hành đoàn cảm nhận sự thay đổi nhanh chóng về lực hấp dẫn tác động lên máy bay, TSIB lưu ý rằng họ đã bắt đầu điều khiển bằng tay để ổn định máy bay.

Phi hành đoàn đã điều khiển máy bay bằng tay trong 21 giây trước khi kích hoạt lại chế độ lái tự động. "Đối mặt với sự kiện nhiễu động bất ngờ, hành động của phi hành đoàn là dễ hiểu và phù hợp với tình huống," TSIB kết luận. Phi hành đoàn không thể quan sát trực tiếp các đám mây.

Sự trục trặc của radar thời tiết

Một vấn đề khác được đề cập trong báo cáo là liệu phi hành đoàn có phát hiện ra các đám mây xấu dọc theo đường bay của họ hay không. TSIB lưu ý rằng phi hành đoàn không quan sát thấy bất kỳ đám mây nào trong đường bay trực tiếp của họ. Điều này trái ngược với những gì hình ảnh vệ tinh cho thấy. Tuy nhiên, TSIB cũng lưu ý rằng hình ảnh vệ tinh chỉ cung cấp hình ảnh từ trên xuống, cho thấy độ che phủ của các đám mây cao nhất, và không cung cấp thông tin về cấu trúc thẳng đứng của các đám mây. TSIB cũng xem xét các quan sát của các phi hành đoàn khác đang bay trong khu vực vào thời điểm đó, lưu ý rằng họ đã nhìn thấy "mây lan rộng".

Tuy nhiên, TSIB lưu ý rằng các phi hành đoàn này đang bay trên một đường bay khác với chuyến bay SQ321 và các báo cáo của họ là về "tình trạng thời tiết chung trên Myanmar". Các máy bay khác này cũng sử dụng hệ thống WXR thuộc một kiểu máy khác với SQ321.Về vấn đề này, TSIB nhận xét: "Nhóm điều tra không thể hiểu tại sao phi hành đoàn của chuyến bay [SQ321] lại không nhìn thấy những đám mây rộng lớn."

Trên máy bay SQ321 vào thời điểm đó cũng có một radar thời tiết (WXR). Khoảng bốn phút trước khi gặp nhiễu động, radar thời tiết, vốn có chức năng phát hiện lượng mưa trong vùng lân cận máy bay, đã không hiển thị tín hiệu về mây giông trên đường bay, như một trong các phi công đã quan sát thấy. Dựa trên hồ sơ bảo trì của Singapore Airlines (SIA), TSIB ghi nhận có 103 chuyến bay gặp sự cố liên quan đến radar thời tiết được báo cáo. Trong số các báo cáo này, khoảng 35% liên quan đến việc hiển thị thông tin thời tiết không chính xác, nhưng không gây ra thông báo lỗi.

Sau đó, TSIB đã làm việc với nhà sản xuất radar thời tiết để tiến hành chẩn đoán radar thời tiết của chuyến bay SQ321. Chiếc máy bay B777 bị ảnh hưởng đã được đưa trở lại Singapore vào ngày 26 tháng 5. Trong chuyến bay vận chuyển này, phi hành đoàn đã được nhà sản xuất hướng dẫn thực hiện một bài kiểm tra chẩn đoán trên radar thời tiết. Họ được hướng dẫn chuyển đổi giữa hai hệ thống radar thời tiết có thể lựa chọn của máy bay, WXR-L và WXR-R.

Trong một chuyến bay, chỉ có một hệ thống WXR, do phi hành đoàn lựa chọn, hoạt động tại một thời điểm. Họ cũng được yêu cầu chờ năm phút ở mỗi chế độ để dữ liệu radar được xử lý hoàn toàn và chụp ảnh kết quả. Khi so sánh đầu ra hiển thị giữa hai hệ thống có thể lựa chọn, phi hành đoàn chuyến bay vận chuyển nhận thấy rằng thông tin thời tiết được hiển thị trên WXR-R ít hơn so với trên WXR-L.WXR-R là hệ thống mà phi hành đoàn chuyến bay SQ321 đã sử dụng.

Tuy nhiên, nhà sản xuất radar lưu ý rằng phi hành đoàn chuyến bay thử nghiệm chỉ đợi một phút để chụp ảnh kết quả của WXR-R thay vì năm phút như hướng dẫn. Điều này có nghĩa là kết quả của thử nghiệm này không phản ánh hiệu suất hệ thống tương đối giữa WXR-L và WXR-R, vì theo nhà sản xuất, phải mất năm phút để dữ liệu thời tiết được cập nhật.

Tuy nhiên, TSIB vẫn thấy lời khai của các phi công chuyến bay SQ321 – rằng radar thời tiết không hiển thị chính xác dữ liệu thời tiết trên đường bay của nó – là đáng tin cậy. TSIB lưu ý rằng "không có ghi nhận nào về giao tiếp bằng lời nói giữa [các phi công] về thời tiết" trước khi xảy ra nhiễu động.

Một trong các phi công cũng được nghe thấy bày tỏ sự bàng hoàng sau khi xảy ra nhiễu động. Anh ta được nghe thấy nói, "Sao lại đột ngột thế này..." và "Chúng tôi đã va phải thứ gì đó... Tôi không thấy gì ở đây cả." Hơn nữa, TSIB giải thích rằng, theo hồ sơ bảo trì của SIA, đã có ba trường hợp ghi nhận sự cố hiển thị radar thời tiết trên máy bay liên quan trước sự cố nhiễu loạn không lưu ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Những trường hợp này xảy ra vào ngày 29 tháng 4, ngày 1 tháng 5 và ngày 15 tháng 5 năm 2024. Do đó, TSIB kết luận rằng họ không thể loại trừ khả năng máy bay SQ321 bị ảnh hưởng đã gặp phải tình huống tương tự, trong đó thông tin thời tiết hiển thị không chính xác.

Chiến sự Ukraine 20/5: Nga có nguy cơ thất thủ Stepnogorsk ở Zaporizhia

Những bằng chứng mới từ cánh tây Zaporizhia cho thấy tình hình ở Stepnogorsk, cũng như khu vực Primorskoye lân cận, đang xấu đi nghiêm trọng với quân đội Nga khi lực lượng Ukraine phản công ác liệt.

Ông Zelensky ra lệnh tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 19/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga trong tháng 6.

“Hôm nay, tôi đã phê duyệt kế hoạch tấn công tầm xa của chúng ta trong tháng 6, và chúng ta phải mở rộng một cách sáng tạo các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine, vốn đã chứng tỏ hiệu quả trong tháng 5”, ông Zelensky nói.

Quân đội Nga (RFAF) tiến hành tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược (tên lửa, hải quân, không quân) trong các ngày 19-21/5 nhằm răn đe các đối thủ.

Đồng thời, Nga cũng tiến hành tấn công trả đũa vào Ukraine bằng 209 UAV, tập trung đánh phá mục tiêu tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Odessa, Kharkov và Dnipropetrovsk.

Trên thực địa, RFAF có bước đột phá vào Zapsillia (Sumy), chiếm giữ Volokhivka (Kharkov), mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Huliaipole và Vasylivka (Zaporizhia).

Bên cạnh đó, lực lượng Moscow đã hình thành 2 điểm nóng trong nội đô Konstantinovka, siết chặt vòng vây khiến hệ thống phòng thủ Ukraine tan vỡ từng mảng lớn. Qua đó, gọng kìm ngày một mạnh hơn bao quanh Sloviansk - Kramatorsk, "vành đai pháo đài" kiên cố cuối cùng của quân đội Ukraine (AFU) tại vùng Donbass.

Có thể nói, trận chiến cuối cùng tại "Vòng cung Donbass" dường như đã bắt đầu.

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine phía tây Huliaipole

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow hoàn toàn vô hiệu hóa phòng tuyến Ukraine dọc sông Gaichur, và con đường dẫn đến một trong những tuyến đường hậu cần cung cấp cho Orekhov hiện đã thông suốt.

Hiện nay, AFU chỉ còn lại tuyến phòng thủ dự bị dọc theo sông Verkhnyaya Tersa, cách đó 10km về phía tây.

Ngay phía bên kia sông và tuyến phòng thủ dự bị là quốc lộ T-04-08. Lực lượng Kiev sử dụng tuyến đường này để vận chuyển tiếp tế cho binh sĩ ở vùng phòng thủ Orekhov và các lực lượng đóng quân tại phía đông quốc lộ.

Hiện tại, việc Ukraine sử dụng con đường này vô cùng nguy hiểm do hoạt động của UAV, nhưng khi tiền tuyến áp sát quốc lộ, nó sẽ trở thành "con đường tử thần".

Xa hơn về phía nam, RFAF đã chiếm làng Chudesnoye (Charivne) và bắt đầu bao vây làng Huliai-Poleske. Quân đội Ukraine đang quyết tâm phòng thủ nơi này, vì một khi chiếm được, các đơn vị Moscow sẽ có thể tiến dọc theo bờ bắc sông Zherebets và tiếp cận các công sự phòng thủ ở Omelnyk, từ đó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trực tiếp đến Orekhov.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh một lần nữa là toàn bộ hệ thống phòng thủ Ukraine được xây dựng dựa trên giả định rằng lực lượng Moscow sẽ tấn công sâu vào tỉnh Zaporizhia từ nam lên bắc. Tuy nhiên, binh sĩ Nga đang di chuyển từ đông sang tây, khiến một phần đáng kể các công sự trở nên vô dụng hoặc chỉ có khả năng thực hiện một phần nhiệm vụ dự định.

Trong hoàn cảnh này, lựa chọn duy nhất còn lại cho AFU là bám trụ vào tất cả các làng mạc mà họ có thể.

Tình hình hiện tại cho thấy Bộ chỉ huy Kiev thiếu nguồn lực để ổn định tình hình ở phía tây và tây bắc Huliaipole, cách xa đường T-04-08. Điều này có nghĩa là phương án tiếp tế cho khu vực thông qua "vòng cung phía đông" bằng các tuyến đường nông thôn, bao gồm cả đường T-04-08, sẽ sớm trở nên bất khả thi.

Hơn nữa, các hành động ngăn cản RFAF không mang lại kết quả cho lực lượng Kiev. Quân đội Ukraine cũng thiếu lực lượng đủ để chặn đứng các tuyến liên lạc hậu phương của Cụm tác chiến phía Đông RFAF.

Điều này có nghĩa là Kiev sẽ tập trung toàn bộ nỗ lực chống lại Sư đoàn dù số 7 RFAF, đang hoạt động ở phía tây Orekhov. Mục tiêu chính của lực lượng Kiev ở giai đoạn này là làm mọi cách để bảo vệ đường N-08, nối liền khu vực phòng thủ nói trên với Zaporizhia. AFU chỉ có một cách để đạt mục tiêu này: buộc đối phương phải rút lui về tuyến phòng thủ Kamenskoye - Stepovoye - Malyye Shcherbaki - Shcherbaki.

Trước áp lực đặc biệt mà bộ binh cơ giới Ukraine gây ra đối với các vị trí của Nga gần Stepnogorsk, AFU đã bắt đầu tìm cách mở rộng khả năng phòng thủ của khu vực phòng thủ Orekhov.

Đồng quan điểm với Readovka, kênh Rybar xác nhận, trên cánh đông Zaporizhia, phía tây Huliaipole, quân đội Nga đang tiến công để vượt qua tuyến phòng thủ đối phương, trong khi AFU đang cố gắng làm chậm bước tiến của họ bằng cách điều động các nhóm xung kích tấn công bất ngờ.

Gần Verkhnyaya Tersa, các chiến binh Nga chiếm lại được khu vực và tiếp tục đột phá thành công trong vùng lân cận ngôi làng này. Xa hơn về phía nam, AFU đang phản công xung quanh Huliaipole.

Xa hơn về phía bắc, các đơn vị Moscow đang nhắm mục tiêu vào Vozdvizhevka bằng các cuộc ném bom và pháo kích. Họ đã tiến đến ngoại ô ngôi làng này, nhưng tình hình diễn biến vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Hoạt động của Ukraine không giảm, nhưng cũng có tin đồn về những thành công của RFAF.

Dọc theo hầu hết toàn bộ mặt trận phía đông Zaporizhia, lực lượng Kiev đang tích cực phòng thủ và thường xuyên phản công bằng các nhóm nhỏ, cả bằng xe bọc thép và bộ binh, bao gồm một số trung đoàn xung kích độc lập.

Điều này đang ảnh hưởng đến tốc độ tiến công của Nga. Tuy nhiên, ngay cả trong những điều kiện khó khăn này, với sự hỗ trợ bởi các cuộc không kích, pháo binh và máy bay không người lái, mặt trận phía Đông vẫn tiếp tục từng bước kiểm soát tỉnh Zaporizhia.

Nga đạt thành công mới ở khu vực biên giới

Theo hướng Burluk, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang có những tiến bộ đáng kể dọc biên giới và đã chiếm thêm một ngôi làng, kênh Rybar cho hay.

Volokhovka trở thành ngôi làng thứ 3 phía nam sông Volchya nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong tháng 5. Trước đó, họ đã chiếm các làng lân cận Chaykovka và Pokalyanoye. RFAF hiện có cơ hội thiết lập một đầu cầu lớn hơn và rộng hơn ở phía nam sông và tiến xa hơn về phía Bely Kolodets.

Điều này không có nghĩa là Nga sẽ tiến công ngay lập tức, bởi trên thực tế có sự hiện diện quá nhiều UAV của Ukraine. Hơn nữa, việc tập trung nhân lực, ngay cả cho các cuộc đột kích nhóm nhỏ, cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Ngoài việc thiết lập đầu cầu phía nam sông Volchya, các đơn vị Moscow đang dọn sạch khoảng trống giữa sông và biên giới. Tại đó, lính xung kích đang tiến về phía đông từ khu bảo tồn thiên nhiên Severodonetsk, di chuyển qua hết khu rừng này đến khu rừng khác.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên sườn phía đông, khi AFU cố gắng đẩy lùi đối phương khỏi tuyến sông Verkhnyaya Dvurechnaya.

Theo hướng Burluk, Ukraine đã rút các lực lượng dự bị vốn đã thiệt hại nặng nề sau trận chiến khốc liệt Kupyansk, do đó, dự kiến sẽ có các cuộc phản công mới của họ, cả theo từng nhóm nhỏ xuyên rừng và với sự hỗ trợ cơ giới.

Điều quan trọng đối với Bộ chỉ huy Kiec là kìm chân lực lượng Moscow trong dải đất hẹp 20km giữa biên giới và tuyến phòng thủ, vì vậy, chiến thuật phòng thủ chủ động với các nhóm xung kích "dễ bị tiêu diệt" có thể được áp dụng.

Nga có nguy cơ thất thủ ở Stepnogorsk

Kênh Rybar đưa tin, những bằng chứng mới từ cánh tây Zaporizhia cho thấy tình hình Stepnogorsk và khu vực xung quanh, cũng như vùng Primorskoye lân cận, đang xấu đi nghiêm trọng với Nga.

Theo các đoạn phim giám sát khách quan, binh sĩ Ukraine đang tiến vào Stepnogorsk một cách tương đối bình tĩnh, cho thấy RFAF đã để mất các vị trí ở phía tây thành phố này.

Xa hơn về phía đông, gần Lukyanivske, lực lượng Kiev chiếm một phần vành đai phòng thủ, nơi đã diễn ra giao tranh trong một thời gian dài. Chỉ còn lại một số ít đơn vị Moscow ở Pavlovka, mặc dù khu vực này đang bị đe dọa đáng kể do cấu hình hiện tại của đường ranh giới tiếp xúc.

Nhiều không gian mở và ít chỗ ẩn nấp đặt ra những thách thức đáng kể cho binh sĩ Nga, do số lượng UAV của đối phương vượt trội. Hơn nữa, Ukraine đang tấn công về phía Stepovoye và Shcherbaki. Nếu lực lượng Kiev đột phá đến ngoại ô Kamenskoye, thì RFAF mất đi lãnh thổ đã giành được trong cuộc tấn công hồi đầu năm 2025, sau một cuộc giao tranh rất ác liệt.

Việc các đơn vị Moscow dựa vào vành đai phòng thủ thiết lập vài năm trước hầu như không còn hiệu quả trong điều kiện hiện tại. Cả hai bên đều đã trở nên khá thành thạo trong việc vượt qua những rào cản như vậy. Số lượng UAV khổng lồ sẽ khiến việc bổ sung nhân lực hoặc tiếp tế đầy đủ cho các vị trí này trở nên bất khả thi.

Do đó, tình hình hiện nay nguy hiểm hơn đáng kể đối với Nga.

Trái ngược với các tin tức từ phía Nga, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo rằng lực lượng Kiev đã đánh bật Nga khỏi Stepnogorsk ở Zaporizhia.

Đoạn phim do GUR công bố, cho thấy đơn vị đặc nhiệm Artan của họ giao tranh với lực lượng Nga tại Stepnogorsk. Thành phố nhỏ nhưng có vị trí chiến lược quan trọng này nằm cách thủ phủ Zaporizhia 30km về phía nam và nằm dọc theo quốc lộ E105.

Đoạn phim có định vị địa lý cho thấy các xe bọc thép của Ukraine hoạt động tại một ngã tư trên quốc lộ khi chúng di chuyển đến trung tâm Stepnogorsk, những khu vực trước đây được bản đồ giám sát chiến trường DeepState của Ukraine đánh giá là nằm chắc trong tay Nga.

“Trong chiến dịch diễn ra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lân cận, lực lượng đặc nhiệm tình báo đã tiến hành một loạt các hành động tấn công tích cực nhằm đánh bật Nga khỏi thị trấn và ổn định tình hình tại khu vực này”, đơn vị đặc nhiệm Artan cho biết.

“Kết quả của cuộc chiến trong điều kiện đô thị khó khăn, lực lượng Moscow đã bị đánh bật khỏi các vị trí kiên cố, và các địa điểm trọng yếu ở Stepnogorsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine”, tuyên bố tiếp tục.

Quân đội Nga chưa bao giờ chiếm giữ hoàn toàn Stepnogorsk, nhưng các nhóm xâm nhập của họ thường xuyên tiến vào thành phố, cụ thể là từ Kamenskoye, một thị trấn nằm cách đó 5km về phía nam dọc theo đường cao tốc, theo Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ phía Nam AFU.

Ông Voloshyn cho biết RFAF đang cố gắng chiếm Stepnogorsk để tiến gần hơn đến thành phố Zaporizhia, thủ phủ khu vực của tỉnh cùng tên.

Việc RFAF kiểm soát Stepnogorsk và đường cao tốc E105 đe dọa làm phức tạp đáng kể các nỗ lực đang diễn ra của Nga nhằm tiến về Zaporizhia. Lực lượng Moscow đã phát triển theo bờ đông sông Dnipro về phía thị trấn Primorskoye, nhằm mục đích đưa Zaporizhia vào tầm bắn của pháo binh.

Pasi Paroinen, một nhà phân tích thuộc tổ chức phân tích nguồn mở Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, xác nhận với Kyiv Independent rằng lực lượng Kiev đã phát động một loạt các cuộc phản công theo hướng Stepnogorsk, đồng thời cho biết ông tin rằng Ukraine có thể ổn định tình hình trong khu vực trong tương lai gần.

Ông Voloshyn, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ phía Nam Ukraine, cho biết ông không thể bình luận về tuyên bố của GUR, vì tuyên bố này được đưa ra bởi một nhánh khác của quân đội.

Nga ồ ạt "tràn ngập" Konstantinovka từ nhiều hướng

Kênh AMK Mapping cho hay, lực lượng Moscow đã tăng cường các hoạt động tấn công và bắt đầu ồ ạt xâm nhập. Tình hình của Ukraine tại đây ngày càng xấu đi.

Ở phía tây, lực lượng Moscow đã củng cố vị trí trên các cánh đồng phía đông Stepanivka, chiếm các khu rừng mới theo hướng Dovha Balka. Ngược lại, Ukraine đã giải tỏa phần phía nam của Dovha Balka sau các cuộc xâm nhập trước đó của Nga, và họ cũng đang phản công ở phần phía đông nam ngôi làng và phần phía đông bắc Stepanivka, nơi vẫn còn một vùng xám rộng lớn.

Về phía đông, lực lượng Moscow tiến về phía bắc qua Illinivka, chiếm toàn bộ phần phía tây và phía nam ngôi làng. Từ đó, họ đang xâm nhập vào các khu nhà cao tầng phía tây thành phố với số lượng ngày càng lớn, tiến xa đến tận sông Kryvyi Torets, thực chất là bao vây lực lượng Kiev ở vùng ngoại ô phía nam. Binh sĩ Nga cũng đang xâm nhập vào các vùng ngoại ô phía nam từ hướng Berestok, hồ chứa Kleban-Bykske và Illinivka.

Khả năng phản công và quét sạch binh sĩ Nga xâm nhập từ các vùng ngoại ô phía tây nam của Ukraine ngày càng bị hạn chế do tình hình tiếp tế vào thành phố rất tồi tệ. Tuy nhiên, một số cuộc phản công và đột kích hạn chế vẫn đang được AFU thực hiện trong khu vực nhà kính phía đông Illinivka.

Xa hơn về phía đông, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát lãnh thổ trường đại học ở rìa phía nam thành phố sau vài tháng giao tranh ác liệt. Họ cũng tăng cường xâm nhập vào khu công nghiệp trung tâm Konstantinovka từ các vùng ngoại ô phía đông nam, và thậm chí đã tiến vào các khu nhà cao tầng phía tây nam từ phía đông.

Về phía đông bắc, lực lượng Kiev đã tái chiếm một số dãy nhà ở vùng ngoại ô phía đông và đang cố gắng giải tỏa các vị trí ở khu vực đường cao tốc, trong bối cảnh các hoạt động đột phá của Nga gần vùng ngoại ô phía đông.

Mặt khác, RFAF đã chiếm được phần lớn các khu rừng lớn còn lại ở phía đông thành phố, một số tuyến phố dân cư ngoại ô của quận Hora phía đông bắc Konstantinovka, và phần phía nam Dmytrivka.

Từ đó, họ đang tiến hành các cuộc xâm nhập sâu về phía tây bắc vào làng Molocharka, và về phía tây nam xuyên qua khu rừng lớn vào vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Các cuộc xâm nhập bổ sung về phía trung tâm thành phố từ phía đông đang diễn ra từ quận Hora.

Về phía đông, RFAF tái chiếm một số chiến hào ở phía tây bắc Stupochky trên bờ bắc của quốc lộ, hỗ trợ cho việc phát triển dọc theo quốc lộ vào phần phía đông của Konstantinovka. Mặt khác, lực lượng Kiev tái chiếm các vị trí ở phần cực tây nam của Chasov Yar, và một lần nữa giành lại nửa phía tây quận Shevchenko.

Lực lượng Moscow kể từ đó đã bắt đầu một loạt các cuộc phản công phối hợp đa hướng nhằm mục đích đẩy lùi đối phương ra khỏi Chasov Yar.

Như vậy, trong vài ngày qua, có thêm 5,74km² nghiêng về phía Nga trong khi AFU chỉ giành lại được khoảng 2,63km².

Chiến sự Trung Đông ngày 82: Ông Trump đề cập thời điểm tấn công; Ngoại trưởng Iran cảnh báo ‘bất ngờ’; Ông Vance nói về nội bộ lãnh đạo Iran và rối rắm đàm phán

Ông Trump cảnh báo có thể tấn công Iran cuối tuần này; Mỹ nêu lý do vẫn chưa đạt thỏa thuận với Iran; Thượng viện Mỹ đạt bước tiến về hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump tại Iran; Ngoại trưởng Iran cảnh báo “sẽ có nhiều bất ngờ hơn” nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn.

Ông Trump cảnh báo có thể tấn công Iran cuối tuần này

Ngày 19-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chỉ tạm hoãn trong thời gian ngắn kế hoạch tấn công Iran, trong lúc các nhà trung gian tại Trung Đông đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Ông cho biết thời gian trì hoãn này sẽ chỉ kéo dài “trong một khoảng thời gian hạn chế”, theo đài CNN.

“Tôi đang nói đến 2 hoặc 3 ngày, có thể là thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hoặc đầu tuần tới, chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Vì chúng ta không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân mới” - ông Trump nói.

Chia sẻ với CNN ngày 19-5, ông Trump cho biết Mỹ đã ở rất gần thời điểm phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran trước khi quyết định tạm hoãn theo đề nghị từ lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

“Tôi chỉ còn cách quyết định tấn công hôm nay đúng một giờ. Họ nghe tin tôi đã ra quyết định và nói: ‘Thưa ngài, liệu ngài có thể cho thêm vài ngày nữa không, vì chúng tôi cho rằng phía Iran đang thể hiện thiện chí?’” - ông Trump kể lại.

Khi được hỏi về lo ngại rằng các đợt không kích mới của Mỹ có thể khiến Iran trả đũa các quốc gia Ả Rập tại vùng Vịnh, ông Trump thừa nhận nguy cơ này vẫn tồn tại.

“Họ vẫn còn một phần năng lực. Không nhiều, nhưng vẫn còn” - ông nói về khả năng Iran tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực Trung Đông.

Dù vậy, ông Trump cho biết sẵn sàng chờ đến cuối tuần để xem tiến trình đàm phán có đạt kết quả hay không, song vẫn cảnh báo Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự.

“Có thể chúng tôi sẽ phải giáng thêm một đòn mạnh nữa vào họ” - ông nói về Iran.

Ông Trump cũng khẳng định cuộc chiến của Mỹ với Iran nhận được sự ủng hộ của công chúng và cho rằng ngay cả khi không được lòng dân, việc ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn là nhiệm vụ cần thiết.

“Mọi người đều nói điều này không được ủng hộ, nhưng tôi nghĩ nó rất được ủng hộ khi người dân hiểu rằng vấn đề liên quan vũ khí hạt nhân, những loại vũ khí có thể xóa sổ Los Angeles hay các thành phố lớn chỉ trong thời gian rất ngắn” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Dù được ủng hộ hay không, tôi vẫn phải làm điều đó, vì tôi sẽ không để thế giới bị hủy diệt trong nhiệm kỳ của mình. Điều đó sẽ không xảy ra” - ông Trump nhấn mạnh.

Ông cũng gọi việc giá dầu tăng, yếu tố khiến một số thành viên đảng Cộng hòa lo ngại trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, là chuyện “không đáng kể”.

“Đó chỉ là chuyện nhỏ và tôi cảm ơn mọi người đã chịu đựng trong một thời gian ngắn. Sẽ không kéo dài lâu đâu. Thành thật mà nói, nguồn cung dầu ngoài kia rất dồi dào” - ông Trump nói.

Ông Vance nêu lý do vẫn chưa đạt thỏa thuận với Iran

Trong cuộc họp báo ngày 19-5, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông nhận thấy nội bộ lãnh đạo Iran đang có nhiều chia rẽ, khiến lập trường đàm phán của Tehran trở nên thiếu rõ ràng.

Ông Vance nói Iran “không thực sự rõ ràng về hướng đi của mình” và là một quốc gia “bị phân mảnh”, theo CNN.

“[Iran] có ban lãnh đạo đất nước, có lãnh tụ tối cao, và bên dưới là nhiều quan chức có ảnh hưởng nhất định trong đàm phán. Đôi khi không hoàn toàn rõ ràng lập trường đàm phán của cả đội ngũ là gì” - ông nói.

Ông Vance cho rằng chưa thể xác định các bất đồng này xuất phát từ vấn đề phối hợp kém hay thiếu thiện chí, nhưng đều khiến quá trình đàm phán trở nên rối rắm.

“Tôi có thể nói chắc rằng đôi khi rất khó hiểu chính xác Iran muốn đạt được điều gì từ các cuộc thương lượng” - ông nói thêm.

Về triển vọng đạt thỏa thuận với Iran, ông Vance cho biết ông “chưa chắc chắn” nhưng vẫn tin có cơ hội để tiếp tục đàm phán.

“Khi được hỏi liệu Iran có đang kéo Mỹ vào các cuộc thương lượng vô ích hay không, ông nói: ‘Chưa ai biết chắc cho đến khi có kết quả. Chúng tôi chỉ có thể đàm phán một cách thiện chí’” - ông Vance nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng dù chưa chắc chắn về kết quả cuối cùng, ông vẫn cảm thấy đủ tin tưởng để tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận có lợi cho người dân Mỹ.

Bên cạnh đó, Phó Tổng thống Mỹ cho biết phương án Nga tiếp quản uranium làm giàu của Iran trong khuôn khổ đàm phán chấm dứt chiến sự “hiện không nằm trong kế hoạch” của Washington.

“Đó không phải kế hoạch hiện tại. Cũng chưa từng là kế hoạch của chúng tôi. Tôi có thấy một số tin như vậy nhưng không rõ xuất phát từ đâu” - ông nói.

Ông Vance cho rằng cả Washington lẫn Tehran đều khó ủng hộ một thỏa thuận như vậy, đồng thời nhấn mạnh đây không phải phương án được các bên đưa ra trong đàm phán.

“Người Iran chưa đề xuất điều đó. Tôi cũng không nghĩ họ hứng thú, và tôi biết tổng thống cũng không mấy quan tâm đến ý tưởng này” - ông nói.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không đưa ra cam kết cứng trong quá trình đàm phán “về bất kỳ vấn đề cụ thể nào”.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo “sẽ có nhiều bất ngờ hơn” nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn

Ngày 19-5, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẵn sàng phá hủy thêm máy bay của Mỹ nếu hai bên quay trở lại xung đột, theo kênh Al Jazeera.

Ông Araghchi nói rằng lực lượng vũ trang Iran đã từng bắn hạ chiến đấu cơ F-35 và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.

“Với những bài học và kinh nghiệm đã rút ra, nếu chiến tranh tái diễn sẽ có nhiều bất ngờ hơn nữa” - ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran cũng dẫn báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, cho rằng tài liệu này thể hiện “Quốc hội Mỹ thừa nhận đã mất hàng chục máy bay trị giá hàng tỉ USD”.

Theo một báo cáo của cơ quan nghiên cứu phi đảng phái này, được công bố tuần trước, ước tính có khoảng 42 máy bay cánh cố định hoặc trực thăng, gồm cả UAV, đã bị phá hủy hoặc hư hại kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự chung với Israel nhằm vào Iran vào cuối tháng 2.

Thượng viện Mỹ đạt bước tiến về hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump tại Iran

Ngày 19-5, Thượng viện đã thông qua bước bỏ phiếu thủ tục đối với dự thảo nghị quyết về quyền chiến tranh, qua đó mở đường để dự thảo được xem xét tiếp.

Nghị quyết một khi được thông qua có thể chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran nếu Tổng thống Trump không nhận được sự phê chuẩn từ Quốc hội, theo hãng tin Reuters.

Cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục để thúc đẩy nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 50-47. Có 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ, trong khi 3 người khác vắng mặt.

Kết quả này được xem là thắng lợi của nhóm nghị sĩ cho rằng theo Hiến pháp, Quốc hội mới là cơ quan có quyền quyết định việc đưa quân vào chiến tranh, chứ không phải tổng thống. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước bỏ phiếu thủ tục và nghị quyết vẫn còn nhiều rào cản trước khi có hiệu lực.

Ngay cả khi được Thượng viện thông qua với toàn bộ 100 ghế, nghị quyết vẫn phải được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua và cần đạt đa số 2/3 ở cả 2 viện để vượt qua quyền phủ quyết dự kiến của ông Trump.

Lãnh đạo Nga - Trung Quốc: Quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lịch sử giữa hai nước.

Quan hệ Nga - Trung Quốc

Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xảy ra các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã "đạt đến mức cao chưa từng có, là một ví dụ về quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược thực sự”.

Cách đây 25 năm, hai nước đã ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung - Nga. "Văn kiện này tạo nền tảng cho sự phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực và hiện vẫn hoàn toàn phù hợp", ông Putin nhấn mạnh.

"Một quá trình phức tạp của thế giới đa cực đang diễn ra, dựa trên sự cân bằng lợi ích của tất cả các bên tham gia. Cùng với những người bạn Trung Quốc, chúng ta đang bảo vệ sự đa dạng của các nền văn hóa và văn minh cũng như sự tôn trọng quyền phát triển độc lập của các quốc gia khi chúng ta tìm cách xây dựng một trật tự thế giới công bằng và dân chủ hơn”, ông Putin cho biết.

Theo Tổng thống Putin, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc mang lại sự ổn định cho các vấn đề toàn cầu. "Sự hợp tác chặt chẽ của chúng ta đặc biệt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng quốc tế hiện nay", ông nói thêm.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moscow và Bắc Kinh xây dựng đối thoại dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau khi hai bên đều theo đuổi mục tiêu thúc đẩy phúc lợi của mình.

"Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới là hình mẫu của quan hệ liên quốc gia hiện đại. Nó dựa trên sự bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau, tình hữu nghị và tình láng giềng chân thành. Mục tiêu của chúng ta là thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của người dân Nga và Trung Quốc”, ông Putin nói thêm.

Kinh tế và năng lượng

Tổng thống Nga cho biết thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã “tăng hơn 30 lần kể từ đầu thế kỷ”.

“Kim ngạch thương mại đã tăng hơn 30 lần trong 1/4 thế kỷ. Trong vài năm trở lại đây, con số này liên tục vượt quá 200 tỷ USD”, ông Putin nói thêm.

Theo Tổng thống Nga, ngay cả trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài không thuận lợi, sự hợp tác và quan hệ kinh tế của hai nước vẫn cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc.

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ, trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy, trong khi Trung Quốc vẫn là khách hàng có trách nhiệm.

Ông Putin khẳng định sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng là động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế. Danh sách các vấn đề ưu tiên bao gồm "các dự án chung quy mô lớn trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, vận tải và công nghệ cao”.

Quy chế miễn thị thực

Tổng thống Putin cho biết việc áp dụng quy chế miễn thị thực đã thúc đẩy các mối quan hệ nhân văn giữa Nga và Trung Quốc: "Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện điều này", ông Putin nhấn mạnh.

Ký kết văn kiện

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã tham dự lễ ký kết nhiều văn kiện liên quan đến công nghệ, thương mại, nghiên cứu khoa học và sở hữu trí tuệ.

Hai bên nhấn mạnh mối quan hệ thương mại ngày càng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong số các văn kiện này có việc gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung - Nga, được ký kết lần đầu tiên cách đây 25 năm.

Hợp tác ở cấp độ cao nhất

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đang ở “cấp độ đối tác chiến lược toàn diện cao nhất”, đồng thời kêu gọi cả hai nước phản đối “mọi hành vi bắt nạt đơn phương” trên trường quốc tế.

“Mối quan hệ giữa hai nước đã đạt mức cao nhất trong lịch sử”, ông Tập Cận Bình phát biểu sau lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông và “một lệnh ngừng bắn toàn diện là vô cùng cấp thiết”.

“Việc sớm chấm dứt xung đột sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, sự vận hành trơn tru của chuỗi công nghiệp và cung ứng, cũng như trật tự thương mại quốc tế”, ông Tập Cận Bình nói thêm.

Nguồn: CafeF; Dân Trí; Pháp Luật

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang