Thế giới: Chiến sự Ukraine 19/5; Tổng thống Mỹ tuyên bố sau đề xuất hòa bình của Iran; Vì sao các lãnh đạo thế giới lần lượt thăm Trung Quốc; NATO họp khẩn

Chiến sự Ukraine 19/5: Nghi vấn Nga vừa dùng tên lửa mới tấn công Ukraine

Có báo cáo cho rằng Nga dường như đã tấn công Ukraine bằng loại tên lửa mới rất uy lực. Hình ảnh cho thấy các luồng sáng tốc độ cực cao chụp xuống mục tiêu, sau đó cả thành phố chìm vào bóng tối.

Nghi vấn Nga vừa sử dụng tên lửa thế hệ mới tấn công Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 18/5, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, bao gồm 546 UAV và tên lửa. Một trong những mục tiêu chính là khu công nghiệp Yuzhmash (Pivdenmash).

Trên không gian mạng đang lan truyền video ghi lại hình ảnh của một vụ tấn công, chỉ ra rằng dường như Nga đã sử dụng vũ khí mới với 1 đầu đạn giải phóng ra 3 đầu đạn động năng nhỏ hơn, bổ nhào thẳng đứng ở góc 90 độ, đánh trúng mục tiêu.

Theo giới chuyên gia quân sự, loại tên lửa mới này của Nga khác biệt so với dòng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik vốn mang 6 đầu đạn kèm theo 6 đầu đạn nhỏ hơn (tổng cộng 36). Hiện chưa xác định được cụ thể RFAF đã sử dụng vũ khí gì, tuy nhiên, có chuyên gia cho rằng đây có thể là hệ thống tên lửa Pioneer.

Trên thực địa, quân đội Ukraine (AFU) phản công dữ dội ở Zaporizhia và dường như họ đã đánh bật quân đội Nga khỏi thành phố nhỏ Stepnohirsk rất quan trọng.

Tại Konstantinovka, 2 điểm nóng đã hình thành, gián tiếp xác nhận hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ từng mảng lớn. Ở Borova, một thị trấn then chốt thuộc vùng Kharkov, đã xuất hiện bằng chứng video về sự kiểm soát của quân đội Nga đối với phần phía đông.

Kênh Rybar xác nhận, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt đòn không kích chính xác vào nhiều mục tiêu khác nhau trong lãnh thổ Ukraine bên phần phía tây sông Dnieper. Một số cuộc tấn công được thực hiện ở vùng Chernihiv, cũng như ở khu vực Korosten, Kirovohrad và Kremenchuk. Dnipropetrovsk hứng chịu "mưa hỏa lực" đặc biệt nặng nề, gây mất điện trên diện rộng.

Ngược lại, AFU đã thực hiện các cuộc không kích ở các khu vực biên giới, cũng như vùng phía nam và phía tây của Nga. Nhiều UAV liên tiếp bị bắn hạ khi chúng lao về phía Moscow, cũng như ở các vùng Smolensk, Tula và Novgorod. Gần Nizhny Novgorod, lực lượng Kiev đã cố gắng đánh phá một trong những nhà máy lọc dầu địa phương.

Theo hướng Sumy, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Korchakivka, Yunakovka và vùng ngoại ô Myropolye. Tại đó, lực lượng Moscow, sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương, đã bắt đầu phát triển về phía Zapselye.

Ukraine bẻ gãy 203 nỗ lực xung phong, hạ gục hơn 1.000 binh sĩ Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 18/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine có đoạn: “Tổng cộng 203 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra kể từ đầu ngày. Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, sử dụng 22 quả đạn và 46 cuộc không kích, thả 144 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 6.080 UAV cảm tử và thực hiện 2.298 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Dnieper.

Báo cáo cũng ghi nhận, trong 24 giờ qua, lực lượng Kiev đã loại khỏi vòng chiến 1.140 quân nhân Nga, nâng tổng số thương vong của Moscow trong chiến tranh lên hơn 1,35 triệu người.

Tổng số thương vong của quân đội Nga từ ngày 24/2/2022 đến ngày 19/5 ước tính như sau: nhân sự - khoảng 1.351.150 người ( tăng 1.140); xe tăng - 11.940 chiếc (+1); xe bọc thép chiến đấu - 24.584 chiếc (+1); pháo binh - 42.340 khẩu (+78); hệ thống robot mặt đất - 1.426 chiếc (+11); UAV cấp chiến thuật - 299.199 (+2.142) chiếc; tên lửa hành trình - 4.632 (+4) quả; ô tô và xe bồn - 97.600 (+262) chiếc; thiết bị chuyên dụng - 4.202 (+2) chiếc.

Quân đội Nga không bình luận về con số thương vong cũng như thiệt hại do phía Ukraine công bố.

Nga bao vây các đơn vị Ukraine ở đông bắc Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phong tỏa các đơn vị Kiev tại khu vực nông thôn giữa Konstantinovka và Chasov Yar.

Cụ thể, Sư đoàn dù cận vệ số 98 RFAF đã đạt được thành công đáng kể trong việc đẩy lùi các nỗ lực của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 100 và Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 AFU nhằm giành quyền kiểm soát Chasov Yar.

Trong một thời gian, bộ binh Ukraine thuộc các đơn vị nói trên đã tập trung tại khu vực tam giác gồm các khu định cư Nikolaevka, Chervone và Podolske. Họ hy vọng sẽ đột phá vào Chasov Yar, củng cố vị trí và buộc quân đội Nga phải giảm áp lực lên Konstantinovka, vì sự chú ý của họ sẽ phải chuyển sang việc truy quét bộ binh Ukraine từ một thành phố khác.

Tuy nhiên, kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev đã thất bại. Theo thời gian, khi các cấu hình tiền tuyến chính xác hơn bắt đầu xuất hiện từ các nguồn tin thân cận với quân đội Nga tại thực địa, một bức tranh hoàn chỉnh hơn đã được hé lộ.

Các nhóm xung kích Ukraine đã tiến vào khu vực giữa Konstantinovka và Chasov Yar không phải thông qua rừng và khe núi, mà trực tiếp từ các khu dân cư phía bắc thành phố. Trong khi đó, lực lượng xung kích Nga tiến vào Novodmitrovka và đang tấn công về phía Molocharka từ các hướng tây của Chasov Yar.

Việc các chiến binh Nga giữ vững vị trí ở Novodmitrovka, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía tây, khẳng định sức mạnh thực sự của họ. Hệ quả của tình hình này là "hành lang", nơi các đơn vị thuộc 2 Lữ đoàn 5 và 100 AFU đang cố gắng đột phá vào Chasov Yar, đã trở nên cực kỳ hẹp.

Nhóm binh sĩ Ukraine, đóng quân ở khu vực giữa Konstantinovka và Chasov Yar, thực sự bị phong tỏa và không thể tiến lên hoặc lùi lại, vì bất kỳ hoạt động nào của họ đều tự động thu hút hỏa lực từ UAV và pháo binh Nga.

Cách duy nhất để sống sót của bộ binh Ukraine là liên tục ẩn náu trong tầng hầm của các ngôi nhà và hầm trú ẩn trên mạng lưới những chiến hào đã bị bỏ hoang trước đó.

Chưa có số liệu chính xác về quy mô của các đơn vị Kiev đang bị bao vây nhưng điều quan trọng nhất là họ đã mất khả năng tiếp tục tạo ra khủng hoảng với đối phương bằng cách chọc thủng phòng tuyến Chasov Yar.

Bộ binh Ukraine sẽ tiếp tục bị buộc phải giữ vị trí "không tiến cũng không lùi", đóng vai trò là lực lượng kìm chân quân đội Nga. Bằng cách này, Bộ chỉ huy Kiev hy vọng duy trì thế bế tắc ở các khu vực phía bắc - đông bắc Konstantinovka càng lâu càng tốt.

Kênh Playfra ủng hộ Kiev nhận định, tại Konstantinovka, tình hình vẫn khó khăn và dần xấu đi đối với quân đội Ukraine.

Trong những ngày qua, lực lượng Moscow, xâm nhập theo các hướng chính đã được đánh dấu, gây áp lực và "bóp nghẹt" thành phố như thường lệ từ phía đông bắc và tây nam.

Ở đông bắc: Bộ binh Nga xâm nhập qua khu rừng phía đông thành phố, ẩn nấp dưới tán cây, trong các hầm trú ẩn và tầng hầm của các biệt thự cũ, làm phức tạp công tác trinh sát bằng camera quan sát.

Từ những cánh rừng, các cuộc xâm nhập của Nga chia thành hai hướng: Họ tiến vào quận Hora của Konstantinovka, di chuyển dưới sự che chắn của các tòa nhà san sát nhau để tiến lên quận Staryi Piter. Đồng thời, RFAF tiếp tục tiến về phía bắc vào Novodmytrivka, sau đó chọn tiến vào một khu rừng khác (được đánh dấu màu cam) để có chỗ ẩn nấp tốt hơn trước khi tiến vào Molocharka từ phía nam.

Ở tây nam: Sườn này Ukraine phòng thủ kém hơn so với sườn đông bắc. Bộ binh Nga chủ yếu tập trung ở các hầm ngầm của Berestok (được đánh dấu màu cam) và chia thành hai hướng:

Mũi thứ nhất tiến về phía bắc vào "Perspektyva", sau đó vào Illinivka, rồi vào khu Chervone Mistechko thuộc Konstantinovka, và sau đó vào khu vực các huyện Tsentralniy - Belhiiskiy - Suputnyk, tiến tới nhà máy Kvarsit trên bờ sông Kazenyi Torets. Thông tin về việc RFAF vượt sang phía bên kia vào nhà máy hóa chất và nhà máy Stroysteklo không đúng với thực tế.

Mũi thứ hai hoặc tiến về phía bắc vào Perspektyva rồi vào huyện Berestovyi hoặc đi dọc theo đường cao tốc thẳng vào huyện Ukrainskiy Khutir.

Lưu ý rằng, trong cả hai mũi tấn công, tuyến đường mà binh sĩ Nga xâm nhập cần phải đi qua hầu như luôn là môi trường đô thị dày đặc, sự kết hợp gần như liền mạch giữa các làng mạc và khu vực đô thị như vậy đã đóng một vai trò quan trọng trong việc lực lượng Moscow "tràn ngập" và hạ gục thành phố Pokrovsk trước đó.

Tóm lại, các cuộc đột kích thọc sâu vào Konstantinovka đang dần trở nên thường xuyên hơn, và sườn phía tây nam thành phố của AFU đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc chống lại số lượng lớn binh sĩ Nga xâm nhập, và toàn bộ thành phố nói chung đang chịu áp lực rất lớn từ trên không dưới dạng UAV và bom lượn.

Nga đạt tiến bộ đáng kể ở Dnipropetrovsk, Ukraine ra sức ngăn cản

Theo hướng Pokrovske (thuộc vùng Dnipropetrovsk), lực lượng Moscow tăng cường hoạt động, đạt được những tiến bộ đáng kể trong bối cảnh các cuộc phản công liên tục của Ukraine.

Ở đông bắc, RFAF đã tái chiếm phần phía nam Berezove và đang sử dụng các vị trí này để tiến sâu về phía tây, hướng tới vùng ngoại ô phía đông Stepove. Lực lượng Kiev đang nỗ lực ngăn chặn sự củng cố thêm của đối phương tại đây, vì điều đó có nguy cơ khiến các nhóm binh sĩ Ukraine ở phía nam bị bao vây. Quân đội Nga cũng tiếp tục tấn công vào làng Ternove.

Ở tây nam, lực lượng Kiev đã chiếm được các vị trí rừng ở phía đông nam Kalynivske, mà họ đang sử dụng để tiến sâu vào các khu vực phía tây và trung tâm Novomykolaivka, đồng thời tiến hành các cuộc oanh kích vào các vị trí của Nga ở phía đông. RFAF tiếp tục tiến sâu vào Kalynivske từ Novomykolaivka, nơi cả hai bên tiếp tục giữ các vị trí chồng chéo và hỗn hợp.

Ở phía tây, lực lượng Kiev một lần nữa quét sạch các nhóm binh sĩ Nga xâm nhập khỏi Verbove. Tiếp theo đó, quân đội Nga tái chiếm các cánh đồng phía đông bắc và tây bắc Novohryhorivka, trước khi tiến về phía bắc đến vùng ngoại ô phía nam  Verbove, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra.

Thêm nữa, lực lượng Kiev tiến về phía nam dọc theo bờ đông sông Yanchur đến vùng ngoại ô phía bắc  Krasnohirske và đang cố gắng giải tỏa một loạt các cứ điểm chiến hào trên các cao điểm chiến lược ở đó.

Xa hơn về phía tây, quân đội Nga tiến về phía bắc và tái chiếm làng Zlahoda. Họ cũng đã giải tỏa các vị trí rừng ở phía tây và đang cố gắng tiến đến vùng ngoại ô phía đông nam Yehorivka.

Ngoài ra, RFAF đã chọc thủng các vị trí của Ukraine ở phía tây và tây bắc Solodke, chiếm được một loạt chiến hào và giải tỏa các cánh đồng phía tây nam Solodke khỏi binh sĩ Ukraine xâm nhập, trước khi tiến về phía tây, áp sát vùng ngoại ô phía đông Nove Zaporizhzhya, điều này khiến các đội hình Kiev cố thủ trên các cánh đồng phía đông Dobropillia có nguy cơ bị bao vây.

Ở phía tây nam, lực lượng Moscow tăng cường xâm nhập vào Vozdvyzhivka, tiến đến trung tâm làng. Đổi lại, quân đội Ukraine tái chiếm các khu vực phía bắc Zelene và Olenokostiantyivka, tiếp tục hoạt động trên các cánh đồng phía đông Sviatopetrivka.

Như vậy, có tổng cộng 40,95km² nghiêng về phía Nga, trong khi Ukraine chỉ tái chiếm được 7,45km².

Tổng thống Mỹ tuyên bố cứng rắn sau đề xuất hòa bình mới nhất của Iran

Ngày 18/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông “không sẵn sàng” đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào sau khi nhận được đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn tờ New York Post, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Iran “hiểu điều gì sẽ sớm xảy ra”.

Kênh Al Arabiya của Saudi Arabia đưa tin trong đề xuất hòa bình sửa đổi mới của Iran bao gồm việc chuyển kho urani làm giàu của nước này sang Nga thay vì Mỹ theo các điều kiện nhất định.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Al Arabiya dẫn các chi tiết mà kênh này tiếp cận được từ đề xuất 14 điểm mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ, hiện đã được gửi tới phía trung gian Pakistan. Cụ thể, kênh này cho biết Iran cũng chấp nhận đóng băng dài hạn chương trình hạt nhân thay vì giải thể hoàn toàn, đồng thời tìm kiếm các nhượng bộ kinh tế thay cho bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết Tehran đã chuyển đề xuất hòa bình 14 điểm mới nhất cho phía trung gian Pakistan sau khi chỉnh sửa. Theo nguồn tin, dự thảo mới của Iran tập trung vào các “cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự và các biện pháp xây dựng lòng tin từ phía Mỹ”.

Cùng ngày, Tasnim dẫn một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết dự thảo mới nhất của Washington khác với các đề xuất trước đây, chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong thời gian đàm phán.

Iran, Mỹ và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 sau 40 ngày giao tranh bắt đầu từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2. Sau thỏa thuận ngừng bắn, các phái đoàn Iran và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán hòa bình tại Islamabad (Pakistan) trong hai ngày 11-12/4, song không đạt được thỏa thuận.

Trong những tuần gần đây, hai bên được cho là đã trao đổi một số đề xuất về các điều kiện chấm dứt xung đột thông qua vai trò trung gian của Pakistan.

Liên quan nỗ lực tái thiết tại Iran, giới chức nước Cộng hòa Hồi giáo dự kiến hoàn tất công tác khôi phục các cơ sở dầu khí tại khu vực South Pars trong thời gian tối đa 2 năm, với khoảng 50% khối lượng công việc sẽ được hoàn thành trước mùa Đông năm 2027. Theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA, ông Ismail Hosseini, thành viên Ủy ban Năng lượng Quốc hội Iran, cho biết các kế hoạch phục hồi và hiện đại hóa hạ tầng lọc hóa dầu tại South Pars được xây dựng dựa trên nguồn lực chuyên môn trong nước.

Trong diễn biến tại eo biển Hormuz, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18/5 cho biết đã chuyển hướng 85 tàu thương mại nhằm thực thi lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày cho biết các tuyến cáp quang Internet đi qua eo biển Hormuz có thể bị đưa vào diện phải xin cấp phép, trong bối cảnh Tehran siết chặt kiểm soát tuyến đường thủy này.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động mạnh tới thị trường năng lượng và kinh tế thế giới. Trong thời gian gần đây, Iran nhiều lần cảnh báo có thể hạn chế hoặc kiểm soát chặt hoạt động lưu thông qua Hormuz nhằm đáp trả các sức ép quân sự và trừng phạt từ phương Tây. Trong khi đó, Mỹ cùng các đồng minh hiện vẫn duy trì hiện diện hải quân lớn tại Vùng Vịnh với tuyên bố nhằm bảo đảm tự do hàng hải và an ninh vận tải quốc tế.

Tình hình toàn cầu bất ổn, vì sao các lãnh đạo thế giới lần lượt thăm Trung Quốc?

Sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến vào ngày 19/5 để gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Với hàng loạt chuyến thăm của các nhà lãnh đạo nước ngoài trong năm nay, dường như Bắc Kinh đã trở thành điểm đến để giải quyết những vấn đề lớn mà các thể chế quốc tế truyền thống không thể giải quyết được.

Chuyến thăm của Tổng thống Trump từ ngày 13 đến 15/5 chắc chắn đã có tác động mạnh mẽ đến việc thiết lập lại quan hệ Mỹ - Trung. Hơn thế nữa, chuyến thăm đã mang đến một cơ hội thực sự để định hình lại mối quan hệ, từ cạnh tranh sang quan hệ đối tác thực sự.

Trong các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về một tầm nhìn mới nhằm xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính ổn định chiến lược. Điều này bao gồm sự ổn định tích cực với hợp tác là trụ cột, sự ổn định lành mạnh với cạnh tranh trong giới hạn thích hợp, sự ổn định liên tục với những khác biệt có thể quản lý được, và sự ổn định lâu dài với kỳ vọng hòa bình.

Khái niệm này hoàn toàn trái ngược với giai đoạn trước đây của mối quan hệ, vốn đặc trưng bởi sự cạnh tranh giữa hai cường quốc. Điều đó cho thấy, Chủ tịch Tập Cận Bình hy vọng quan hệ với Mỹ sẽ chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác.

“Những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ” là cụm từ thường được ông Tập Cận Bình sử dụng để mô tả giai đoạn hiện tại của lịch sử thế giới. Cụm từ này cho thấy sự hỗn loạn trên thế giới ngày nay và sự thất bại của các thể chế truyền thống trong việc giải quyết sự hỗn loạn đó.

Cuộc xung đột ở châu Âu đã kéo dài sang năm thứ tư. Các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, và cuộc tấn công vào Iran của Mỹ - Israel đều đã được thảo luận nhiều lần tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) cũng như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra.

Ngay cả khi đối mặt với sự gián đoạn của chuỗi cung ứng quốc tế và sự gia tăng giá năng lượng trên toàn thế giới, Trung Quốc vẫn duy trì được nền kinh tế ổn định. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc (2026-2030) kêu gọi mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài. Trong lĩnh vực công nghệ cao, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác quốc tế thay vì tự cô lập mình sau những “bức tường cao” như một số quốc gia khác.

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia đang dần xa rời việc tìm kiếm các giải pháp đa phương cho những vấn đề cấp bách, thể hiện chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng lớn hơn trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Một số quốc gia quyết định đi theo con đường riêng của mình mà không xem xét đến lợi ích của các nước láng giềng. Và sự gia tăng căng thẳng chính trị dẫn đến việc nhiều quốc gia tìm kiếm vũ khí hủy diệt, gây nguy hiểm cho các hiệp ước được thiết lập để hạn chế việc sở hữu vũ khí hạt nhân và ngăn chặn việc sử dụng chúng.

Trên nhiều phương diện, nền tảng của các chuẩn mực và nguyên tắc quốc tế được thiết lập sau Thế chiến II đã bị suy yếu nghiêm trọng, tạo cơ sở cho các cuộc xung đột lớn hơn, thậm chí cả xung đột hạt nhân.

Năm nay, đã có hơn 10 nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Bắc Kinh để thảo luận về tình hình thế giới và các vấn đề khu vực.

Tổng thống Putin đến Trung Quốc vào thời điểm các hoạt động quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra. Trong suốt cuộc xung đột, Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga, và đồng thời duy trì quan hệ tốt với Ukraine. Mối quan hệ Trung Quốc - Nga đã được củng cố trong những năm qua, nhờ mối quan hệ thân thiết giữa hai lãnh đạo và sự đồng thuận chung của họ về các vấn đề trật tự thế giới quốc tế.

Ngoài ra, với lập trường của Trung Quốc về cuộc xung đột ở Iran, không có gì đáng ngạc nhiên khi Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi đã đến thăm Bắc Kinh vào ngày 6/5, một tuần trước chuyến thăm của Tổng thống Trump, vào thời điểm tổng thống Mỹ lại đe dọa tấn công quân sự vào Iran.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - quốc gia đóng vai trò trung gian hoà giải giữa Mỹ và Iran - cũng sẽ có chuyến thăm ba ngày tới Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 23/5, ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin.

Có thể thấy, thông điệp phát ra từ Trung Quốc ở thời điểm hiện tại là sự ổn định và hy vọng trong một thế giới mà xung đột và hỗn loạn ngày càng trở nên bình thường.

Trong bối cảnh tê liệt chung của nhiều thể chế quốc tế, kiểu ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia mà Trung Quốc đang tận dụng sẽ cung cấp một giải pháp thay thế. Chuyến thăm của Tổng thống Putin sẽ là một ví dụ khác trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mang lại trật tự từ sự hỗn loạn.

NATO họp khẩn tại Brussels trước nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa và vũ khí cao cấp

Ủy ban Quân sự NATO thảo luận về việc tăng tốc sản xuất quốc phòng khi các kho dự trữ khí tài quan trọng suy giảm nhanh chóng do các xung đột quy mô lớn.

Ngày 19/5, Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở chính ở Brussels, Bỉ. Nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự lần này tập trung vào nhu cầu cấp bách của việc tăng tốc sản xuất vũ khí đối với các quốc gia thành viên, trong bối cảnh các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Trung Đông đang gây áp lực nặng nề lên nguồn cung khí tài cao cấp toàn cầu.

Thách thức từ nhu cầu khí tài cao cấp

Theo báo cáo từ Euronews, quân đội Mỹ hiện đang tiêu thụ một lượng lớn đạn dược chất lượng cao, bao gồm các thành phần cốt lõi của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot. Đây là những hệ thống có chi phí sản xuất cực kỳ đắt đỏ và quy trình chế tạo phức tạp. Việc triển khai các chiến dịch quân sự tại Iran và khu vực lân cận đã đẩy tốc độ tiêu thụ vượt xa khả năng tái cung ứng hiện tại.

Số liệu từ Lầu Năm Góc công bố ngày 12/5 cho thấy, các hoạt động quân sự tại Trung Đông đã tiêu tốn hơn 29 tỷ USD. Sự tiêu thụ nhanh chóng các loại tên lửa đánh chặn và đạn dược dẫn đường chính xác đang đặt NATO trước bài toán nan giải về việc duy trì năng lực răn đe tại các khu vực chiến lược khác, đặc biệt là châu Âu.

Nỗ lực duy trì năng lực răn đe toàn khối

Cuộc họp có sự tham dự của các tư lệnh quân sự từ tất cả 32 quốc gia thành viên NATO, dưới sự chủ trì của Đại tướng Alexus G. Grynkewich, Tư lệnh tối cao Lực lượng đồng minh châu Âu (SACEUR) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Các nhà lãnh đạo quân sự đang tập trung phân tích tác động dây chuyền từ tình trạng cạn kiệt kho dự trữ đối với sức mạnh phòng thủ chung của liên minh.

Các quan chức quân sự cấp cao của NATO nhận định rằng năng lực sản xuất quốc phòng cần phải tăng trưởng theo cấp số nhân. Thực tế cho thấy, sự kết hợp giữa xung đột Nga-Ukraine và các biến động tại Trung Đông đã tạo ra một môi trường an ninh đòi hỏi nguồn cung vũ khí liên tục và dồi dào. Tuy nhiên, hạ tầng công nghiệp quốc phòng hiện nay của khối vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu này.

Tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu

Bên cạnh nhu cầu trực tiếp trên chiến trường, các yếu tố địa chính trị khác cũng đang ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc phòng. Việc đóng cửa eo biển Hormuz không chỉ gây đứt gãy chuỗi cung ứng dầu mỏ và khí đốt mà còn làm đình trệ việc vận chuyển các linh kiện kỹ thuật quan trọng phục vụ sản xuất quân sự.

NATO đánh giá đây là bài học điển hình cho thấy việc chậm trễ trong việc nâng cấp năng lực sản xuất quân sự từ sớm đã tạo ra những lỗ hổng chiến lược. Các quốc gia thành viên hiện đang được kêu gọi đầu tư mạnh mẽ hơn vào các dây chuyền sản xuất mới và thắt chặt hợp tác công nghệ để rút ngắn thời gian bàn giao vũ khí. Tình hình hiện nay buộc liên minh phải chuyển đổi từ trạng thái duy trì sang trạng thái tăng tốc sản xuất để đảm bảo các cam kết an ninh không bị suy yếu.

Nguồn: Dân Trí; Báo Tin Tức; Tiền Phong; Báo Nghệ An

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang