- Thời sự
- Thế giới
(1).jpg)
Trong giai đoạn Iran chuẩn bị đối phó chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel, một doanh nhân có quan hệ với chính quyền ở Tehran đã xây dựng mạng lưới thanh toán bí mật nhằm duy trì dòng tiền cho các lực lượng quân sự của nước này, thông qua sàn tiền số Binance, báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin ngày 22/5.
Huyết mạch tài chính của IRGC
Cho tới tận tháng 12/2025, mạng lưới do doanh nhân Iran Babak Zanjani, người tự nhận là chuyên “chống lệnh trừng phạt” điều hành, đã thực hiện khoảng 850 triệu USD giao dịch trong vòng 2 năm trên Binance - sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, Wall Street Journal dẫn báo cáo nội bộ của Binance.
Những người thân cận của ông Zanjani, gồm em gái, bạn gái và một giám đốc trong công ty của ông, cũng sử dụng tài khoản khác, nhưng tất cả đều truy cập từ cùng một thiết bị - dấu hiệu mà các thanh tra cho là để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Dù nhiều lần bị cảnh báo nội bộ, tài khoản chính vẫn tiếp tục hoạt động trong ít nhất 15 tháng và vẫn còn mở tới tháng 1 năm nay.
Theo báo cáo của Binance, dữ liệu blockchain, tài liệu mật và thông tin từ các quan chức thực thi pháp luật chuyên theo dõi tài trợ khủng bố, những khoản tiền này nằm trong dòng giao dịch tiền số trị giá hàng tỷ đô la đã chảy qua Binance tới các mạng lưới tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong 2 năm trước khi nổ ra cuộc chiến Mỹ - Iran hiện nay.
Giới chức Mỹ cho biết, họ vẫn tiếp tục theo dõi các dòng tiền chảy qua các tài khoản Binance tới những tổ chức và cơ quan liên quan tới chính quyền Tehran trong năm nay, với những giao dịch mới nhất được ghi nhận ngay trong tháng này. Ông Triệu Trường Bằng - nhà sáng lập Binance - được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá vào tháng 10/2025, sau khi thụ án tù vì tội vi phạm quy định chống rửa tiền.
Những khoản tiền khổng lồ này cho thấy Binance đã trở thành “huyết mạch tài chính” của IRGC - lực lượng chính trị, quân sự và kinh tế đầy quyền lực đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị Iran. IRGC cũng hậu thuẫn nhiều lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông, gồm Hamas, Hezbollah và lực lượng Houthi ở Yemen.
Người phát ngôn Binance nói rằng, các thông tin trên là “không chính xác”, khẳng định Binance không cho phép bất kỳ giao dịch nào với cá nhân hay ví điện tử bị trừng phạt tại thời điểm giao dịch diễn ra và công ty đã có hành động phù hợp ngay khi phát hiện.
Theo Binance, phần lớn những giao dịch này không liên quan tới nền tảng Binance. Tuy nhiên, công ty từ chối trả lời chi tiết về các giao dịch, bao gồm số tiền được chuyển, cũng như không giải thích cụ thể thông tin nào không chính xác, theo Wall Street Journal.
Nhiều khoản tiền bị nghi ngờ
Các chuyên gia về tài chính đánh giá, những giao dịch thông qua tài khoản của ông Zanjani cho thấy, 850 triệu USD giao dịch nói trên, bao gồm cả nạp và rút, đồng nghĩa khoảng 425 triệu USD thực tế đã được chuyển qua Binance để tài trợ cho quân đội Iran.
Ngoài ra, nhiều khoản tiền quy mô lớn khác cũng đã đi qua Binance tới hoặc từ các cơ quan hoặc tổ chức liên quan đến Iran trong những năm gần đây, nhưng chưa từng được công bố.
Theo phân tích của một công ty dữ liệu blockchain, Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển khoảng 107 triệu USD tiền số qua hàng loạt giao dịch vào các tài khoản Binance trong năm ngoái. Chưa rõ số tiền này sau đó có được rút khỏi Binance hay không.
Dữ liệu do một cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài tổng hợp cho thấy khoảng 260 triệu USD giao dịch trực tiếp trong giai đoạn 2024-2025, giữa các tài khoản trên Binance và ví điện tử liên quan tới những tổ chức bị trừng phạt.
Ngoài ra, các điều tra viên Binance còn phát hiện một ví điện tử thuộc về người chưa được xác định danh tính, đã nhận tiền thông qua Binance rồi chuyển tiếp 218 triệu USD tới một mạng lưới tài chính nhà nước Iran trong năm 2023. Thông tin này được xác nhận bằng dữ liệu blockchain.
Ngoài ra còn khoảng 1,7 tỷ USD mà các điều tra viên Binance xác định đã được chuyển qua Binance tới cùng mạng lưới Iran nói trên.
Theo báo cáo nội bộ, các tổ chức Iran đã sử dụng nhiều cách để tránh bị phát hiện. Binance cũng đã loại bỏ một số điều tra viên nội bộ sau khi họ lên tiếng lo ngại về các tài khoản đã chuyển khoảng 1,2 tỷ USD qua sàn này trong giai đoạn 2024-2025.
Đáp lại bài báo, Binance tuyên bố các điều tra viên không bị sa thải vì lên tiếng về vấn đề tuân thủ mà rời đi vì “lý do cá nhân”, đồng thời khẳng định công ty không cố tình cho phép hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt.
Mỹ tái áp đặt trừng phạt ông Zanjani từ tháng 1 năm nay, với cáo buộc chuyển tiền cho IRGC. Ông Zanjani bác bỏ cáo buộc của Mỹ, khẳng định ông “không cần và không dựa vào bất kỳ sàn giao dịch tiền số nào để rửa tiền hay né tránh trừng phạt”.
Theo bài viết, dòng tiền chảy qua Binance tới các nhóm liên quan Iran phần lớn tương ứng với những khoản thanh toán từ khách hàng mua dầu Iran tại Trung Quốc.
Theo các quan chức thực thi pháp luật, việc chuyển tiền tới những tổ chức liên quan đến IRGC vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Binance nhận tội năm 2023 về vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt của Mỹ. Khi đó, Binance bị phạt khoản tiền kỷ lục lên tới 4,3 tỷ USD.
Binance cũng là đối tác quan trọng của dự án tiền số World Liberty Financial của gia đình Tổng thống Donald Trump. Dự án này được cho là đã mang lại cho gia đình ông Trump ít nhất 1,2 tỷ USD từ năm 2024. World Liberty từ chối bình luận.
Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra việc Iran sử dụng Binance để né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ sau thỏa thuận nhận tội năm 2023 của sàn này. Binance đáp lại rằng công ty “hoàn toàn không trực tiếp giao dịch với bất kỳ tổ chức bị trừng phạt nào”.
Tháng 3 vừa qua, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đã gặp lãnh đạo Binance và bày tỏ lo ngại về việc công ty tuân thủ cơ chế giám sát theo thỏa thuận nhận tội năm 2023, bao gồm những giao dịch liên quan Iran.
Iran nói về tình hình đàm phán; Có tin rằng Mỹ sắp mở vòng tấn công mới vào Iran; Tư lệnh quân đội Pakistan đến Tehran; Thủ tướng Qatar điện đàm ngoại trưởng nhiều nước; Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ có “kế hoạch B” liên quan eo biển Hormuz.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói về tình hình đàm phán chấm dứt chiến tranh
Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 22-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Esmaeil Baghaei nước này chưa thể khẳng định sắp đạt được thỏa thuận với Mỹ. Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng các chuyến thăm Tehran của các quan chức cấp cao từ Pakistan cho thấy quá trình đàm phán đạt đến một bước ngoặt "quyết định", theo đài Press TV.
"Quá trình này đang diễn ra. Tôi đã nói trước đây rằng sự khác biệt giữa Iran và Mỹ rất sâu rộng, đặc biệt là sau những gì mà họ đã gây ra trong khoảng 3 tháng qua. Ngoại giao tốn nhiều thời gian, và cả hai bên đều tận dụng mọi cơ hội để truyền đạt quan điểm của mình. Trọng tâm vẫn là chấm dứt chiến tranh" – ông Baghaei nói.
Ông Baghaei cho biết trọng tâm của các cuộc thảo luận với các quan chức Pakistan là việc chấm dứt hành động gây hấn trên tất cả mặt trận, bao gồm tại Lebanon, chứ không phải là đi sâu vào các cuộc thảo luận hạt nhân chi tiết.
Theo ông Baghaei, các vấn đề hạt nhân "không nên được thảo luận chi tiết ở giai đoạn này”.
Khi được hỏi liệu Washington có đang gây sức ép lên các yêu cầu liên quan hạt nhân hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại rằng ưu tiên trước mắt của Tehran là chấm dứt hành động chiến tranh.
Ông lưu ý việc xem xét lại vấn đề hạt nhân chi tiết ở giai đoạn hiện tại sẽ không mang lại kết quả.
"Chúng tôi đã từng đi theo con đường này trước đây và những bất đồng quá lớn đến nỗi chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận" – ông nói.
Ông Baghaei cũng đã chỉ ra một số vấn đề quan trọng khác đang diễn ra. Đó là những diễn biến ở eo biển Hormuz, bao gồm việc Mỹ phong tỏa eo biển này.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Baghaei cũng xác nhận rằng một phái đoàn từ Qatar đã có cuộc đàm phán tại Tehran với Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi.
"Theo quan điểm của chúng tôi, những nỗ lực này rất đáng quý. Tuy nhiên, Pakistan vẫn là bên trung gian chính thức trong các cuộc đàm phán" – ông nói.
CBS: Mỹ sắp mở vòng tấn công mới vào Iran
Đài CBS hôm 22-5 dẫn một số nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho một vòng tấn công mới nhằm vào Iran, ngay cả khi các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn tiếp tục.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết "những vấn đề liên quan chính phủ" đang ngăn cản ông tham dự đám cưới của con trai mình vào cuối tuần này. Trước đó, ông Trump được cho là đã lên kế hoạch dành kỳ nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng của ông ở bang New Jersey, nhưng giờ sẽ trở lại Nhà Trắng.
Theo các nguồn tin, một số thành viên của quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần. Các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ đang nhận được danh sách triệu hồi cho các cơ sở của Mỹ ở nước ngoài. Trong khi đó, các nhóm quân đội Mỹ đóng quân ở Trung Đông đang có dấu hiệu luân chuyển khỏi khu vực.
Đây được xem là một phần trong nỗ lực giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh lo ngại về khả năng Iran trả đũa nếu Mỹ phát động vòng tấn công mới.
Tư lệnh quân đội Pakistan đến Tehran
Ngày 22-5, Tư lệnh quân đội Pakistan – ông Asim Munir đã đến Tehran (Iran) để thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh.
Trong chuyến thăm, ông Munir sẽ gặp các nhân vật cấp cao quan trọng của Iran. Đây là chuyến đi thứ hai của ông Munir tới Tehran trong bối cảnh Islamabad tăng cường nỗ lực hòa giải cho cuộc chiến.
Vào tháng 4, ông Munir đã có chuyến thăm 3 ngày tới Iran và đã có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Iran – ông Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Iran – ông Mohammad Baqer Qalibaf, Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của lực lượng vũ trang Iran – Thiếu tướng Ali Abdollahi.
Thủ tướng Qatar điện đàm ngoại trưởng nhiều nước, bàn về Iran
Ngày 22-5, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Thủ tướng Qatar – ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani đã có cuộc gặp với các ngoại trưởng của các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Jordan về “những nỗ lực hòa giải do Pakistan” trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran, theo đài Al Jazeera.
Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia – ông Faisal bin Farhan Al Saud, hai bên đều nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của các cuộc khủng hoảng khu vực thông qua đối thoại hòa bình”.
Israel tiếp tục không kích Lebanon
Tối 22-5, Israel đã thực hiện 5 cuộc không kích ở miền đông Lebanon.
Cùng thời gian, tờ The Times of Israel cho biết 2 tòa nhà ở trong và xung quanh TP Tyre (miền nam Lebanon) đã bị trúng bom của Israel.
Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Verkhnia Tersa ở Zaporizhia. Hệ thống phòng thủ của Ukraine có dấu hiệu sụp đổ khi sườn phía đông tan vỡ.
Trường học bị tập kích, Moscow sẽ đáp trả cứng rắn
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tập kích sâu vào lãnh thổ Nga bằng hơn 300 UAV, trong đó 1 trường học ở Lugansk bị đánh trúng gây thương vong lớn.
Tổng thống Vladimir Putin hôm 22/5 cho biết, khoảng 15 người vẫn còn mất tích sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào ký túc xá trường học ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk, miền Đông Ukraine, do Moscow kiểm soát.
Tổng thống Putin lên án vụ việc này, đồng thời tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị trả đũa.
“Bộ Ngoại giao Nga đã được chỉ thị thông báo cho các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế về hành động này. Trong những trường hợp như vậy, chỉ riêng tuyên bố từ Bộ Ngoại giao là không đủ. Do đó, Bộ Quốc phòng Nga đã được lệnh phải đệ trình các đề xuất của mình”, ông Putin nhấn mạnh.
Dấu hiệu bất lợi của Ukraine ở cánh đông Zaporizhia
Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra gần các khu vực Dobropillia, Bylytske và Kharkov, kênh Military Summary cho hay.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Đông của quân đội Nga (RFAF), nhờ những hành động quyết định, đã giành quyền kiểm soát Verkhnia Tersa trên cánh đông Zaporizhia. Trận chiến tổng lực dường như đã bắt đầu. Hệ thống phòng thủ của Ukraine có dấu hiệu sụp đổ khi sườn phía đông tan vỡ.
Kênh Rybar cung cấp thêm chi tiết diễn biến tại mặt trận phía đông Zaporizhia. Theo đó, Cụm tác chiến Vostok (phía Đông) chiếm giữ thành công Verkhnia Tersa sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Hình ảnh quốc kỳ Nga và cờ Thủy quân lục chiến Nga được treo khắp ngôi làng đã xuất hiện.
Verkhnia Tersa là một ngôi làng lớn nằm ở phía bắc tuyến phòng thủ thứ hai, hậu phương của Ukraine tại tỉnh Zaporizhia.
Sự sụp đổ này của Ukraine sẽ cho phép các đơn vị Moscow, trước hết, tăng cường nỗ lực tiến xa hơn về phía tây từ sông Gaichur và đường sắt. Sau đó, dọc tuyến Vozdvizhevka - Rozhdestvenskoye, họ sẽ tiếp tục tiến sâu hơn vào lãnh thổ do đối phương kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia.
Xa hơn về phía nam, dựa trên bằng chứng từ các cuộc giao tranh ở ngoại ô Novoselivka và Hulyaipolske, RFAF cũng đang tấn công về phía tây, đánh bọc sườn AFU, bỏ qua Orekhov và khu vực Mala Tokmachka "khét tiếng".
Dù vậy, Ukraine cũng không hề suy giảm hoạt động và khả năng phản công. Các đơn vị Kiev tiếp tục cố gắng tiến công cả về hướng tây Zaporizhia lân cận và về phía bắc, trong khu vực Dnipropetrovsk, nơi họ hoạt động tích cực, tùy thuộc vào tình hình, bằng các nhóm thâm nhập nhỏ hoặc phản công với sự hỗ trợ của xe bọc thép hạng nhẹ.
Ông Zelensky: Ukraine đã giành lại 590km2 lãnh thổ
Ngày 22/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã giành lại 590km2 lãnh thổ khỏi sự kiểm soát của Nga kể từ đầu năm.
"Chúng tôi tiếp tục tăng tốc độ loại bỏ binh sĩ Nga, và cùng với các biện pháp trừng phạt dưới mọi hình thức, điều này đang buộc Nga phải hướng tới ngoại giao", ông Zelensky nói trong bài phát biểu buổi tối sau cuộc điện đàm với các đồng minh châu Âu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, những người tạo nên nhóm E3, đã có cuộc điện đàm với ông Zelensky.
"Tôi rất biết ơn sự đánh giá cao của họ về lập trường của chúng tôi và những thành tựu của các chiến binh Ukraine. Thực sự, lập trường của Ukraine hiện nay mạnh mẽ hơn so với những năm trước. Kể từ đầu năm, 590km2 lãnh thổ của chúng tôi đã được giành lại và đưa vào tầm kiểm soát. Xu hướng này chắc chắn không có lợi cho đối phương", ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine cho biết ông đã chia sẻ thông tin tình báo mà Kiev thu thập được về những kế hoạch chính trị và quân sự của Nga với các nhà lãnh đạo Macron, Starmer và Merz.
Ukraine cũng đang nỗ lực để đảm bảo cho châu Âu "một ghế" trong bàn đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow.
"Ukraine luôn nỗ lực để đảm bảo cho châu Âu một ghế trong bàn đàm phán và đảm bảo rằng tiếng nói của châu Âu được xem xét", ông Zelensky nói.
Trong khi Ukraine tiếp tục thúc đẩy ngoại giao, ông Zelensky lưu ý rằng Kiev đang chờ phản hồi từ Mỹ "về các hình thức khả thi và lịch trình gặp gỡ".
Mặc dù tiếp tục thúc đẩy ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/5 thừa nhận rằng các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga đã không "hiệu quả" và thực tế đang bị tạm dừng.
"Nếu chúng tôi thấy cơ hội để tổ chức các cuộc đàm phán hiệu quả, không phản tác dụng, và có cơ hội mang lại kết quả tốt, chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò đó", ông Rubio nói sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Helsingborg, Thụy Điển.
Nga tiếp tục cuộc tấn công ở Kharkov, Ukraine rút lui
Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu vượt qua một dải công sự lớn bao quanh làng Bily Kolodez, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kiev tại khu vực Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov.
Cụm tác chiến phía Bắc RFAF phát động một cuộc tấn công ở phía đông Verkhnyaya Pisarevka và áp đảo được hệ thống phòng thủ của đối phương tại làng Shesterovka. Các đơn vị Kiev đã từ bỏ làng và rút lui về Losevka. Binh sĩ Nga đang chuẩn bị xâm nhập ngôi làng.
Như vậy, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã đánh dấu sự khởi đầu của một đường vòng, né tránh tuyến công sự dã chiến mà Ukraine đã dựng lên từ Losevka về phía đông. Những vị trí này kết nối với một khu vực phòng thủ nông thôn tập trung ở Bely Kolodez.
Nếu Tập đoàn quân 44 RFAF chiếm được Losevka, họ sẽ có thể tiến cả về phía đông và phía nam. Vượt qua ngôi làng này, mạng lưới các vị trí dã chiến của Ukraine thưa thớt hơn, cho phép quân đội Nga vòng tránh và bao vây các khu định cư lân cận.
Lực lượng Kiev phòng thủ trong khu vực này rất đáng kể, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 và 57 AFU, và có dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 120.
Đội hình dự bị của Ukraine trong khu vực này bao gồm Trung đoàn xung kích độc lập 225. Như vậy, mặc dù quân đội Nga có một con đường tương đối thông thoáng đến trung tâm hậu cần của đối phương, không bị cản trở bởi công sự, nhưng Bộ chỉ huy Kiev vẫn có lực lượng sẵn sàng chiến đấu để thực hiện các biện pháp đối phó tích cực
Điều này dễ hiểu, kể từ khi bắt đầu trận chiến Vovchansk vào tháng 5/2024, Bely Kolodez đã trở thành "nơi linh thiêng" đối với giới tướng lĩnh Ukraine, thậm chí họ còn cố gắng dụ các đơn vị tiền tuyến của Nga vào những cánh đồng phía bắc ngôi làng để đánh bại họ bằng các đơn vị cơ động.
Chiến dịch thông tin và tâm lý này do chính Tổng tư lệnh Ukraine Alexander Syrsky thực hiện, ông đã công khai tuyên bố rằng ý đồ đánh chiếm Bely Kolodez của RFAF đã bị lộ, trong khi thực tế hoàn toàn không phải vậy. Bộ chỉ huy Moscow đã không mắc bẫy "mưu mẹo thô sơ" này.
Dự kiến quân đội Nga sẽ chọn một chiến thuật khác. Thay vì hành quân thẳng đến Bely Kolodez, họ sẽ tiếp tục tiến về phía nam từ Verkhnyaya Pisarevka. Ưu điểm của phương án này là đối phương sẽ không thể di chuyển lực lượng đang bảo vệ Bely Kolodez đi xa, có khả năng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho RFAF.
Bộ chỉ huy Kiev đơn giản là không được phép để lộ sơ hở ở khu vực Bely Kolodez. Trong vài ngày qua, quân đội Nga đã hoàn toàn chiếm giữ các làng Volokhovka, Karaichnoye và Chaykovka, cách Bely Kolodez khoảng 10km. Mối đe dọa trực tiếp từ phía bắc buộc họ phải giữ vững vị trí, chỉ cần một sai lầm sẽ khiến Ukraine phải trả giá đắt, và họ biết điều đó.
Nga giành thắng lợi cục bộ ở Liman
Mặt trận Liman đang nóng lên rõ rệt. Các đơn vị Moscow đang đạt được những thắng lợi cục bộ ở những tuyến đường tiếp cận thành phố, mặc dù ở phía đông bắc, vẫn còn những cứ điểm kháng cự đáng kể của Ukraine trong khu vực Stavki.
Các nhóm xung kích nhỏ của Nga tiếp tục hoạt động trong trung tâm Liman. Nhưng cũng như ở Konstantinovka, họ chưa thể thiết lập một vùng kiểm soát hoàn chỉnh do UAV và những cuộc phản công thường xuyên của Ukraine.
Sự hiện diện và tập trung của binh sĩ Nga trong thành phố chỉ đang dần mở rộng. Lực lượng Kiev liên tục tiến hành phản công, tận dụng nguồn lực tích lũy được trong mùa đông và các tuyến đường tiếp tế qua một số khu rừng phía tây thành phố.
Ở ngoại ô Svyatogorsk, giao tranh vẫn tiếp diễn trong các khu rừng, và dường như lực lượng Moscow vẫn đang giữ một đầu cầu ở Tatyanovka và Prishib. Và kể từ khi họ vượt sông, hầu như không có báo cáo mới nào từ đây.
Tuy nhiên, từ sườn phía bắc, ngày càng có nhiều báo cáo về hoạt động của AFU và sự khởi đầu các cuộc tấn công dọc theo tuyến Koroviy Yar - Karpovka - Redkodub - Novomikhaylovka khá rộng. Thông tin đáng tin cậy và hình ảnh giám sát khách quan từ đây rất khan hiếm, vì vậy khó có thể ước tính quy mô của các hoạt động. Trong khi đó, hoạt động của Ukraine cũng đang gia tăng ở khu vực Shandrigolovo.
Xét đến các sự kiện gần đây ở hướng Borovskoye lân cận, cũng như cuộc tấn công đang diễn ra của Nga ở phía nam, gần Sloviansk, Bộ chỉ huy Kiev hoàn toàn có thể cố gắng thực hiện một chiến dịch cục bộ để ít nhất là giành được "chiến thắng" trên truyền thông, nếu không muốn nói là cải thiện tình hình chiến thuật của mình.
Bắc Kinh đang tận dụng đòn bẩy chính trị quan trọng của mình nhằm gây sức ép đối với Nhật Bản.
Trung Quốc đã cắt đứt nguồn cung nhiều loại đất hiếm nặng và nguyên liệu thô quan trọng sang Nhật Bản trong ít nhất 4 tháng qua. Động thái này trùng khớp với thời điểm căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai nước xung quanh vấn đề Đài Loan, cho thấy Bắc Kinh đang sử dụng quyền kiểm soát khoáng sản quan trọng làm đòn bẩy chính trị.
Nhật Bản hiện là quốc gia sản xuất nam châm đất hiếm lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, tương tự phần còn lại của thế giới, Tokyo phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Bắc Kinh về nguồn cung đất hiếm nặng (như dysprosium, terbium, yttrium oxide) dùng trong chế tạo nam châm, hàng không vũ trụ, quốc phòng. Ngoài ra, Trung Quốc còn kiểm soát nguồn cung gallium — khoáng sản quan trọng để sản xuất chip vi mạch.
Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy từ tháng 12 năm ngoái, các lô hàng đất hiếm nặng và gallium xuất khẩu sang Nhật Bản gần như bằng 0, ngoại trừ một vài lượng yttrium nhỏ lẻ không đáng kể.
Kết quả là, tập đoàn sản xuất nam châm hàng đầu Nhật Bản, Shin-Etsu, đã phải ngừng nhận các đơn đặt hàng mới đối với loại nam châm có chứa dysprosium.
Lệnh "cấm vận" này bắt đầu ngay sau khi tranh chấp ngoại giao về Đài Loan bùng phát vào tháng 11, tương tự cách Bắc Kinh từng siết nguồn cung đối với Mỹ trong cuộc chiến thương mại năm ngoái. Đến tháng 1, Trung Quốc công khai thắt chặt kiểm soát xuất khẩu sang Nhật Bản và tiếp tục siết thêm hai lần nữa vào tháng 2, nhắm thẳng vào các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Công nghiệp Nặng Mitsubishi.
Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa hiện đang có mặt tại Trung Quốc để tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao nhằm tháo gỡ khủng hoảng. Ông là quan chức cấp cao nhất của Nhật Bản đến thăm Trung Quốc kể từ khi tranh cãi nổ ra.
Một quan chức thuộc Bộ Công nghiệp Nhật Bản tiết lộ chính phủ đang triển khai các biện pháp ứng phó, bao gồm cả việc xả kho dự trữ chiến lược ở những nơi cần thiết để đối phó với tình trạng giá cả leo thang và nguồn cung nhỏ giọt.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp Nhật Bản hiện tại được đánh giá là có sức "đề kháng" tốt hơn so với quá khứ.
David Merriman, Giám đốc nghiên cứu tại tổ chức Project Blue, phân tích: "Sau bài học xương máu từ đòn cấm vận đất hiếm của Trung Quốc năm 2010, các công ty Nhật đã chủ động xây dựng kho dự trữ lớn, đồng thời tìm cách giảm hàm lượng đất hiếm nặng trong nam châm và nghiên cứu các vật liệu thay thế".
Nhờ vậy, một số doanh nghiệp lớn vẫn duy trì được sự ổn định trong ngắn hạn. Tập đoàn sản xuất linh kiện TDK dự kiến không chịu tác động lớn và đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung. Hãng xe Mitsubishi Motors khẳng định đã đảm bảo đủ lượng đất hiếm phục vụ sản xuất cho đến giữa năm nay.
Để tự chủ hoàn toàn, Nhật Bản đã tài trợ vốn cho các nhà sản xuất thay thế, tiêu biểu là tập đoàn Lynas Rare Earths (Australia). Năm ngoái, Lynas đã trở thành công ty đầu tiên ngoài Trung Quốc sản xuất thương mại thành công terbium và dysprosium tách biệt. Tokyo cũng kích hoạt các dự án đất hiếm tại Australia, Pháp và một dự án gallium tại Australia.
Mặc dù vậy, giới chuyên gia nhận định phải mất nhiều năm nữa Nhật Bản mới có thể thay thế hoàn toàn nguồn cung từ Trung Quốc.
.png)
Ngày 22-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi các nước thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuẩn bị “kế hoạch B” trong trường hợp Iran tiếp tục từ chối mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Helsingborg (Thụy Điển), ông Rubio cho biết, Mỹ và các đồng minh hiện vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận với Tehran. Mục tiêu của các cuộc thương lượng này là bảo đảm eo biển Hormuz được mở lại và Iran từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn nhưng các đồng minh cần chuẩn bị sẵn cho tình huống Iran tiếp tục duy trì phong tỏa Hormuz. Ông đặt giả thiết, nếu Tehran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz và áp đặt các khoản thu phí đối với tàu thuyền qua lại, cộng đồng quốc tế sẽ buộc phải có phản ứng. Các quốc gia cần bắt đầu xây dựng phương án đối phó ngay từ bây giờ.
Liên quan sáng kiến của Pháp và Anh nhằm mở lại eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ cho biết hiện đã có các kế hoạch cho kịch bản giao tranh chấm dứt, với điều kiện tiên quyết là “không còn bên nào nổ súng”.
Trong trường hợp xung đột kéo dài, NATO và các đồng minh cần có “kế hoạch B” để thực hiện trong bối cảnh nhu cầu khôi phục lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược ngày càng cấp thiết.
Hiện đang có những thông tin trái chiều liên quan đến kế hoạch của Mỹ đối với Iran. Tờ Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã có cuộc họp với giới chức an ninh quốc gia Mỹ vào sáng 22-5 để thảo luận về các bước đi tiếp theo đối với Iran. Tại cuộc họp, ông Trump quyết định tạm thời chưa khôi phục các cuộc không kích nhằm tạo cơ hội cho ngoại giao. Tuy nhiên, các nguồn tin từ CBS và Axios cùng ngày lại đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong bối cảnh đàm phán ngoại giao do Pakistan làm trung gian vẫn chưa đạt kết quả rõ ràng. CBS và Axios cho biết quyết định cuối cùng về các cuộc tấn công chưa được đưa ra, song Tổng thống Trump đã hủy kế hoạch đi dự đám cưới con trai cuối tuần này và ở lại Washington để theo dõi tình hình.
Theo các nguồn tin, những ngày gần đây Tổng thống Trump “ngày càng bức xúc” với tiến trình đàm phán và ông đang có xu hướng chuyển từ ưu tiên ngoại giao sang khả năng ra lệnh tấn công. Các lực lượng quân sự và tình báo Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch nghỉ cuối tuần để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có lệnh tấn công được phát đi.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới chức và những cá nhân Iran chịu trách nhiệm về phong tỏa eo biển Hormuz. Các biện pháp này bao gồm lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản, cấm công dân và doanh nghiệp EU hỗ trợ tài chính hoặc vật chất cho những đối tượng có tên trong danh sách.
Nguồn: Tiền Phong; Pháp Luật; Dân Trí; CafeF; Quân Đội Nhân Dân
Thế giới: Siêu du thuyền lớn nhất thế giới; Quân sự thế giới hôm nay; Mỹ biến hầm ngầm của Iran thành "bao tải kín"; Quỹ vàng khổng lồ bán ròng
Thế giới: Giá dầu thế giới giảm sâu; Chiến sự Ukraine 25/5; Putin - Tập chơi ván cờ lớn mới; Thỏa thuận Mỹ–Iran có thể ký ‘bất cứ lúc nào’
Thế giới: Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30-5; Cú bẻ lái điều quân của ông Trump tại châu Âu; Thị trường nông sản thế giới
Thế giới: Tình hình di cư; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 2-6; 30.000 tấn vàng nằm im trong dân, chính quyền ‘nóng ruột’
Thế giới: Mỹ tấn công Iran, Ukraine kêu gọi Trump hỗ trợ; Nắng nóng cực đoan tại châu Âu; Chiến sự Ukraine 28/5
Thế giới: Quyết định của Trung Quốc giúp 53 quốc gia hưởng lợi; bạn thân Elon Musk sắp thành siêu tỷ phú; Chiến sự Ukraine 27/5; Chiến sự Trung Đông ngày 89
Thế giới: Chiến sự Ukraine 24/5; Dự thảo điều khoản đình chiến Mỹ - Iran; Iran sẵn sàng 'cuộc chiến lịch sử'; Nga âm thầm triển khai dự án tuyệt mật
Thế giới: Trung Đông chiều 3-6; Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran; Chiến sự Ukraine 3/6; Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá