- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Đáp lại đợt tấn công mới của Mỹ, Iran cảnh báo sẽ đáp trả "khốc liệt hơn" và có thể ngăn hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực.
Theo kênh Al Jazeera, phát biểu trên Telegram cá nhân ngày 26-5, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei khẳng định, các cường quốc vùng Vịnh sẽ không còn đóng vai trò là "lá chắn" cho các căn cứ quân sự của Mỹ, và Washington cũng không còn giữ được một "nơi trú ẩn an toàn" tại khu vực này.
"Thời gian sẽ không quay ngược trở lại. Các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực sẽ không còn làm lá chắn cho các căn cứ của Mỹ. Nước Mỹ sẽ không còn nơi trú ẩn an toàn để làm điều ác hay thiết lập các căn cứ quân sự tại đây", ông Khamenei viết.
Ông cũng nói rằng Mỹ đang mất dần ảnh hưởng trong khu vực và "ngày càng xa rời vị thế trước đây của mình".
Đồng thời người phát ngôn Lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi tuyên bố bất kỳ hành động gây hấn mới nào nhằm vào Tehran sẽ phải đối mặt với một phản ứng "khốc liệt, tàn khốc và mạnh mẽ hơn nhiều", thậm chí vượt ra ngoài phạm vi khu vực.
Theo Hãng thông tấn Fars và kênh Press TV, quân đội Iran cũng đã "xác định xong các mục tiêu" trong trường hợp bị Mỹ và Israel tấn công và tuyên bố luôn "sẵn sàng cho xung đột".
Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper sau khi phát hiện "máy bay địch" xâm nhập vào không phận Iran.
IRGC khẳng định có quyền "hợp pháp và chắc chắn" trong việc đáp trả bất kỳ hành động vi phạm lệnh ngừng bắn nào từ phía Mỹ.
Đáng chú ý, Iran cũng đe dọa sẽ ngăn chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực nếu chiến sự tái diễn và các lệnh phong tỏa nhằm vào nước này không được gỡ bỏ - động thái có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông năng lượng qua eo biển Hormuz.
Trước đó cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã thực hiện các cuộc tấn công mới vào miền nam Iran với lý do "bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran", bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 4.
Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm những bệ phóng tên lửa và các tàu thuyền Iran bị cáo buộc đang tìm cách rải thủy lôi quanh khu vực eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp diễn nhưng có thể cần thêm "vài ngày" để đạt kết quả.
Đặc biệt, ông Rubio nhấn mạnh eo biển Hormuz "phải được mở bằng cách này hay cách khác", sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công tại miền nam Iran.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các trung tâm ra quyết định, sở chỉ huy, và thậm chí cả "vòng thân cận" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giờ đây đều là mục tiêu hợp pháp.
Nga phản ứng cứng rắn, chiến tranh tổng lực đã bắt đầu?
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn sử dụng hàng trăm UAV, hàng chục tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu vượt tâm tầm trung Oreshnik. Đêm 24, rạng sáng 25/5, 262 UAV Nga đã nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong khi Kiev đáp trả bằng 340 UAV vào bên trong lãnh thổ đối phương.
Hai cuộc tập kích sử dụng siêu tên lửa Oreshnik đã được Nga thực hiện, cuộc thứ nhất nhằm vào Bila Tserkva, cuộc thứ hai nhằm vào một mục tiêu không xác định trong khu vực tam giác Kharkov - Belgorod, có khả năng là một trung tâm chỉ huy chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công đẫm máu bằng UAV của Ukraine vào Starobilsk khiến 21 học sinh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Đồng thời, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn thành công "âm mưu khủng bố" tại cảng Ust-Luga. Một quả mìn từ tính nặng 7kg được tìm thấy trên một tàu chở khí đốt đến từ Bỉ. Một vụ nổ theo kế hoạch trong quá trình bốc dỡ LNG có thể sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng xuất khẩu của Nga.
Phản ứng của Moscow rất cứng rắn. Ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo cuối cùng: các trung tâm ra quyết định, sở chỉ huy, và thậm chí cả "vòng thân cận" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giờ đây đều là mục tiêu hợp pháp. Dân thường và người nước ngoài ở thủ đô Ukraine được khuyến cáo rời đi ngay lập tức.
Trên thực địa, hai điểm nóng hình thành gần Zaporizhia và Konstantinovka với những thay đổi lớn. Giao tranh leo thang gần Kharkov, Sumy và Vovchansk. Dường như đây là những dấu hiệu rõ rệt cho thấy chiến tranh tổng lực có thể sắp nổ ra.
Mặt trận Zaporizhia sụp đổ khi quân đội Ukraine thất thủ tại Dobropasove. Quốc kỳ Nga được giương cao ở các khu vực phía nam và phía bắc khu định cư. Các nguồn tin thân Ukraine đang tỏ ra lo lắng, không thể giải thích làm thế nào lực lượng Moscow có thể thọc sâu tới 20km xuyên qua các tuyến phòng thủ kiên cố.
Ước tính có 33% diện tích Konstantinovka nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Hai vòng vây hình thành ở phía nam và đông nam thành phố với khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt.
Ukraine tập kích cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại tỉnh Lugansk
Ngày 25/5, lực lượng Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại tỉnh Lugansk do Moscow kiểm soát, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.
"Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ máy bay để phá hủy thành công một sở chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc quan trọng của đối phương tại vùng lãnh thổ Lugansk", tuyên bố cho biết.
Tên lửa Storm Shadow, do Anh cung cấp, có tầm bắn từ 250 đến 560km, tùy thuộc vào phiên bản. Được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, tên lửa bay bám địa hình với tốc độ cao, tăng cường hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu quan trọng.
"Cuộc tấn công này nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, sự thống nhất trong kế hoạch và hành động có chủ đích, chứng minh rằng không có vị trí nào của Nga là an toàn trên lãnh thổ Ukraine", Bộ Tổng tham mưu cho biết.
Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Moscow.
Tập đoàn quân xe tăng Nga rút lui ở Kharkov
Theo kênh Readovka, sau khi tiến đến ngoại ô Borova vào giữa tháng 5, lực lượng tiên phong của Tập đoàn xe tăng cận vệ số 1 RFAF đã buộc phải rút lui về vị trí ban đầu. Lực lượng Kiev quyết định giành lấy thế chủ động và ngay lập tức giao chiến với Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 20 RFAF để giành lấy các làng Redkodub và Sredneye.
Trong nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Nga, Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai Lữ đoàn cơ giới độc lập 115 và Lữ đoàn cơ giới độc lập 3, hỗ trợ Lữ đoàn xung kích độc lập 3. Mục tiêu của họ là tận dụng việc Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 cần phải lặp lại cuộc tấn công đến Borova và tấn công sườn phía bắc của Tập đoàn quân số 20.
Binh sĩ Ukraine đã tấn công vị trí của Nga gần Redkodub và Sredneye. Trục tấn công chính là Sredneye, vì lực lượng Kiev cần phải chọc thủng phòng tuyến để tiến đến Shandrigolovo. Hoạt động tại Redkodub dường như là các hành động hỗ trợ nhằm mục đích “phân tán” các đơn vị Moscow và ngăn chặn sự tập trung phòng thủ của đối phương tại một khu vực cụ thể.
Cuộc tấn công của AFU vào Shandrigolovo từ phía bắc được phát động vì một lý do chính đáng. Ở sườn phía nam của Tập đoàn quân số 20, quân đội Ukraine tiếp tục tìm cách đột phá từ khu vực Drobyshevo đến Shandrigolovo từ phía nam, qua Derilovo và Novoselovka.
Như vậy, rõ ràng là lực lượng Kiev có ý định cắt đứt một mũi đột kích lớn bằng cách tấn công sườn phía bắc và phía nam của Tập đoàn quân 20 RFAF. Nhờ mũi thọc sâu này, quân đội Nga đang trực tiếp đe dọa Svyatogorsk, đã vượt qua sông Seversky Donets, chiếm được làng Prishib và đang tấn công Tatyanovka.
Cần lưu ý rằng lực lượng Moscow có thể sớm đóng kín hành lang trên bộ nối liền nhóm binh sĩ Ukraine ở bờ đông hồ Oskol với hậu phương của họ.
Rõ ràng là Bộ chỉ huy Kiev đã quyết định cố gắng giải quyết toàn bộ các vấn đề tích lũy và đe dọa nghiêm trọng, nhưng không đạt được bất kỳ kết quả nào. Tập đoàn quân số 20 từng nhiều lần đối mặt với các hành động tương tự từ lực lượng Kiev, đặc biệt là ở khu vực làng Rubtsy, vì vậy không có gì bất ngờ.
Tất nhiên, với lực lượng hạn chế và không có yếu tố bất ngờ, AFU không đạt được bất kỳ kết quả nào.
Rất có thể, do thất bại hiện tại, Bộ chỉ huy Kiev sẽ thay đổi hướng tấn công và theo đuổi mục tiêu khiêm tốn hơn: cắt đứt lực lượng đổ bộ của Nga ở hữu ngạn sông Seversky Donets tại Tatyanovka và Prishib. Để đạt được mục tiêu này, họ có thể tiến hành một cuộc tấn công hội tụ từ Drobyshevo và làng Sosnovoye, nhằm chiếm hoàn toàn làng Yarovaya.
AFU chỉ có thời gian để quấy rối lực lượng Moscow trong khi Tập đoàn xe tăng cận vệ số 1 RFAF chuẩn bị cho một đợt tấn công mới về phía Borova. Một khi Tập đoàn xe tăng số 1 tham chiến, quân đội Ukraine sẽ mất khả năng gây áp lực lên Tập đoàn quân số 20.
Nga gây bất ngờ lớn ở Dnipropetrovsk
Trên mặt trận Dnipropetrovsk, quân đội Nga, bất chấp sự kháng cự của đối phương, đang dần dần quét sạch các điểm kháng cự còn sót lại sau cuộc tấn công mùa đông của lực lượng Kiev. Các chiến binh Nga đã thọc sâu tới 20km, giải tỏa làng Dobropasovo.
Đây là một diễn biến khá bất ngờ, vì trước đó quân đội Ukraine thường xuyên cử các nhóm nhỏ đến phô trương sự hiện diện của mình dọc theo một đoạn rất rộng của tiền tuyến gần tuyến phòng thủ cũ dọc theo trục Yehorivka - Verbove - Berezove. Các nhóm nhỏ này vẫn tiếp tục hoạt động ở đó.
Trong vài tuần qua, các chiến binh Nga thuộc Cụm tác chiến phía Đông RFAF đã bận rộn tìm kiếm và xóa sổ các nhóm xâm nhập này. Trong khi đó, các hoạt động của AFU vẫn tiếp tục được ghi nhận, kể cả sâu vào lãnh thổ do lực lượng Moscow tạm thời kiểm soát. Đồng thời, Nga đang điều thêm lực lượng để ngăn chặn bước tiến của đối phương và ổn định tình hình.
Với việc giải tỏa Dobropasovo, quân đội Nga sẽ có thể trấn áp các hoạt động của các nhóm nhỏ AFU trên một khu vực rộng lớn của tiền tuyến. Nếu giành lại được quyền kiểm soát Orestpol và Tikhyi, và sau đó hoàn toàn tái chiếm được tuyến phòng thủ dọc sông Volchya, thì RFAF có thể chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công như vậy của lực lượng Kiev.
Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, và việc thực hiện nó có thể không còn cấp bách như trước. Theo một số báo cáo, lực lượng Moscow đã vượt sông Volchya và đang hoạt động với các nhóm xâm nhập nhỏ ở bờ bắc của sông. Nhưng, sự thành công của cuộc đột kích ở khu vực này sẽ phụ thuộc vào việc tổ chức một tuyến tiếp tế ổn định đến đầu cầu và kiểm soát "vùng trời nhỏ".
Nga thọc sâu vào Konstantinovka
Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang đột phá thành công vào trung tâm Konstantinovka. Các nhóm xung kích nhỏ đang dần dần giải tỏa hàng loạt cứ điểm trong các tòa nhà ở vùng lõi đô thị, mở rộng vùng an toàn cho các đơn vị tiếp tế. Những thành công lớn nhất đã được ghi nhận ở vùng ngoại ô phía nam và tây nam, kênh Rybar cho hay.
Binh sĩ Nga đã tiến sâu hơn vào các tòa nhà cao tầng, đến được đại lộ Lomonosov ở một số khu vực. Kết quả của cuộc chiến giành các vị trí trong khu vực này có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc giải phóng thành phố. Trong khi đó, giao tranh giành khu công nghiệp ở trung tâm và vùng lân cận vẫn tiếp diễn, với việc Cụm tác chiến phía Nam cho đến nay vẫn chưa thể đạt được bước ngoặt.
Phía tây thành phố, các đơn vị xung kích Nga đang tìm cách thiết lập quyền kiểm soát các vành đai rừng tiếp cận Dolgaya Balka. Điều này sẽ cho phép họ không chỉ tạo điều kiện để tiến vào làng mà còn bảo vệ các tuyến đường tiếp tế xung quanh Illinovka khỏi các cuộc phản công. Các hoạt động trong khu vực đang được tiến hành với lực lượng hạn chế, điều này giúp RFAF tránh tổn thất nhân sự không cần thiết nhưng làm chậm nhịp độ tổng thể của cuộc tấn công.
Ở sườn phía đông, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực phía nam thành phố nhỏ Chasov Yar và ngoại ô Mykolaivka. Hiện tại, AFU đang duy trì phòng thủ ổn định trong khu vực này, ngăn chặn lực lượng Moscow phát động các cuộc tấn công ở phía đông bắc Konstantinovka. Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện này, các nhóm xung kích riêng lẻ của Nga vẫn tìm cách tiến vào thành phố, mở rộng khu vực chiến sự phía sau tiền tuyến của đối phương.
Lực lượng Moscow đã đạt được những thành công như vậy ở khu vực Konstantinovka nhờ những nỗ lực có hệ thống nhằm phá hủy các tuyến tiếp tế của Ukraine. Trong vài tuần qua, do tổn thất trang thiết bị ngày càng tăng, các đơn vị Moscow đã buộc phải di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ ở vùng lân cận Druzhkovka.
Cả Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đồng loạt tuyên bố Mỹ sẽ không còn chỗ đứng trong khu vực.
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei viết trên Telegram hôm 26-5: “Thời gian không thể quay ngược lại và các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ nữa. Mỹ sẽ không còn nơi trú ẩn an toàn để thiết lập các căn cứ quân sự trong khu vực”.
Trong thông điệp nhân dịp lễ Hajj vào cùng ngày, ông Mojtaba Khamenei cũng tuyên bố sẽ "nhổ tận gốc" Israel. Theo Tasnim, lãnh tụ tối cao Iran nói Iran đã "khiến Israel bất lực trước những đòn giáng mạnh mẽ", gọi đó là "cú tát mạnh" vào Mỹ.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với các chỉ huy quân sự rằng các nước trong khu vực đã đi đến kết luận rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh "đã thất bại trong việc bảo đảm an ninh lâu dài cho họ" và "việc dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh là một quan niệm không thực tế và không hiệu quả."
Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ vừa bắn vào 2 chiếc UAV và 1 chiến đấu cơ F-35 xâm phạm không phận.
Hôm 26-5, Cục Quan hệ Công chúng của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực và xâm phạm không phận Iran ở vịnh Ba Tư.
Theo Mehr, bản thông cáo này cáo buộc một máy bay không người lái (UAV) MQ-9, một UAV RQ-4 và một máy bay chiến đấu F-35 đã xâm phạm không phận Iran.
IRGC đã bắn vào các máy bay này, trong đó chiếc MQ-9 đã bị bắn hạ, trong khi RQ-4 và F-35 buộc phải quay đầu.
Song song đó, IRGC cảnh báo Iran chống lại bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào của Mỹ, nhấn mạnh họ coi việc trả đũa tương xứng là quyền chính đáng của mình.
Bản thông cáo của IRGC được đưa ra sau vài giờ kể từ khi quân đội Mỹ tuyên bố "tấn công tự vệ" vào một loạt bãi phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz, các buộc các tàu Iran đang rải thủy lôi ở khu vực này.
Hãng tin Tasnim sau đó cũng thông tin về các vụ nổ ở TP Bandar Abbas phía Nam đất nước, nhưng cho biết tình hình đã được kiểm soát.
Phái đoàn Iran đến Qatar để đàm phán về tài sản bị đóng băng
Theo hãng tin Mehr, chuyến thăm Qatar mới nhất của phái đoàn dẫn đầu bởi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf là để đảm bảo việc giải phóng một phần tài sản bị đóng băng của Iran.
Iran khẳng định một phần số tiền bị phong tỏa của nước này phải được giải phóng như một phần của tiến trình đàm phán, nhưng Tehran không tin tưởng Mỹ.
Một nguồn tin thân cận cho hãng thông tấn Tasnim biết đôi bên đã đạt được tiến triển trong chuyến thăm. Tasnim dẫn lời một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran tiết lộ số tài sản đang bị đóng băng trị giá 24 tỉ USD.
Nhiều quốc gia thành viên NATO đang phản đối đề xuất áp dụng cơ chế tài trợ bắt buộc cho Ukraine, trong bối cảnh liên minh quân sự này tìm cách duy trì hỗ trợ cho Kiev khi viện trợ từ Mỹ suy giảm.
Theo đó, tổng thư ký NATO Mark Rutte muốn các nước thành viên cam kết dành ít nhất 0,25% GDP để hỗ trợ quân sự cho Ukraine và kỳ vọng đề xuất này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 - 8/7 tới.
Tuy nhiên, kế hoạch trên đang vấp phải sự phản đối từ nhiều nền kinh tế lớn trong khối như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Canada. Một nguồn tin nội bộ NATO cho biết chỉ có 7 trong tổng số 32 quốc gia thành viên ủng hộ cơ chế tài trợ bắt buộc này, chủ yếu là các nước đã chi mức tương đương hoặc cao hơn 0,25% GDP cho Ukraine.
Theo số liệu của Viện Kiel (Đức), Hà Lan, Ba Lan cùng các quốc gia Bắc Âu và Baltic hiện nằm trong nhóm hỗ trợ mạnh tay nhất cho Kiev, với mức viện trợ quân sự vượt ngưỡng đề xuất của NATO.
Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu muốn thể hiện cam kết tiếp tục hậu thuẫn Ukraine, đặc biệt khi nguồn viện trợ từ Mỹ giảm đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. NATO lo ngại khoảng trống hỗ trợ từ Washington có thể ảnh hưởng tới năng lực phòng thủ và chiến sự của Ukraine trong thời gian tới.
Phản hồi về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết London vẫn đang thảo luận với các đồng minh NATO về mọi phương án nhằm bảo đảm Ukraine nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
Trong khi đó, Nga tiếp tục chỉ trích việc phương Tây viện trợ quân sự cho Kiev. Moscow cho rằng các gói hỗ trợ vũ khí chỉ khiến xung đột kéo dài và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.
Trong diễn biến liên quan, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ về việc mở rộng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa cho Ukraine gần như không đạt được tiến triển đáng kể, buộc Kiev phải tăng cường hợp tác với châu Âu để phát triển năng lực phòng không trong nước.
Trong bài phát biểu video tối 25/5, ông Zelensky thừa nhận tiến trình hợp tác quốc phòng với Washington đang chậm lại, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất tên lửa và hệ thống đánh chặn phục vụ phòng không.
Ông Zelensky cho biết: “Đáng tiếc là đã khá lâu không có tiến triển thực chất nào với Mỹ về việc mở rộng sản xuất tên lửa phòng không. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy nhanh hơn quá trình hợp tác với châu Âu để xây dựng năng lực sản xuất các hệ thống chống tên lửa đạn đạo ngay tại lục địa này với quy mô đủ lớn”.
Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine vẫn tiếp tục đối thoại với Mỹ về các hình thức hỗ trợ quân sự mới, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Washington vẫn “rất cần thiết” đối với an ninh của Ukraine và châu Âu.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Dân Trí; Người Lao Động; Báo Thanh Hóa
Thế giới: Siêu du thuyền lớn nhất thế giới; Quân sự thế giới hôm nay; Mỹ biến hầm ngầm của Iran thành "bao tải kín"; Quỹ vàng khổng lồ bán ròng
Thế giới: Giá dầu thế giới giảm sâu; Chiến sự Ukraine 25/5; Putin - Tập chơi ván cờ lớn mới; Thỏa thuận Mỹ–Iran có thể ký ‘bất cứ lúc nào’
Thế giới: Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30-5; Cú bẻ lái điều quân của ông Trump tại châu Âu; Thị trường nông sản thế giới
Thế giới: Tình hình di cư; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 2-6; 30.000 tấn vàng nằm im trong dân, chính quyền ‘nóng ruột’
Thế giới: Mỹ tấn công Iran, Ukraine kêu gọi Trump hỗ trợ; Nắng nóng cực đoan tại châu Âu; Chiến sự Ukraine 28/5
Thế giới: Quyết định của Trung Quốc giúp 53 quốc gia hưởng lợi; bạn thân Elon Musk sắp thành siêu tỷ phú; Chiến sự Ukraine 27/5; Chiến sự Trung Đông ngày 89
Thế giới: Chiến sự Ukraine 24/5; Dự thảo điều khoản đình chiến Mỹ - Iran; Iran sẵn sàng 'cuộc chiến lịch sử'; Nga âm thầm triển khai dự án tuyệt mật
Thế giới: Trung Đông chiều 3-6; Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran; Chiến sự Ukraine 3/6; Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá