- Thời sự
- Thế giới

Cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu, với nguồn cung nhà hạn hẹp và giá nhà vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân...
Nhà ở càng đắt và khan hiếm hơn ở các khu vực trung tâm thủ đô, các đô thị lớn, hoặc địa điểm thu hút du khách.
Trang Euronews dẫn một báo cáo của Viện Nghiên cứu Deutsche Bank cho biết giá bình quân mỗi m2 căn hộ tại trung tâm các thành phố ở châu Âu có sự chênh lệch đáng kể. Trong số 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chỉ có hai nước có thủ đô nằm trong top 10 thành phố có giá căn hộ đắt nhất tại khu vực này.
Theo báo cáo trên, Thụy Sĩ đứng đầu danh sách các thành phố có giá căn hộ ở khu vực trung tâm đắt đỏ nhất tại châu Âu.
Hai thành phố lớn của Thụy Sĩ là Zurich và Geneva lần lượt đứng ở hai vị trí đầu bảng với giá mỗi m2 căn hộ tương ứng là 22.910 euro và 19.439 euro. Để sở hữu một căn hộ rộng 80 m2 tại Zurich, người mua cần chi khoảng 1.833.000 euro, còn tại Geneva, con số này là 1.555.000 euro.
London, thủ đô của Anh, đứng thứ ba trong danh sách với giá 17.241 euro (tương đương 14.782 bảng Anh) mỗi m2. Một căn hộ 80 m2 tại đây có giá khoảng 1.379.000 euro, tương đương 1.183.000 bảng Anh.
So với Paris, giá căn hộ tại London đắt hơn khoảng 35%. Tại Paris, giá mỗi m2 là 12.771 euro, khiến thủ đô nước Pháp trở thành một lựa chọn "rẻ" hơn so với London.
Vienna, thủ đô của Áo, là thành phố còn lại top 5 với giá 12.483 euro mỗi m2.
Trong khi đó, Munich là thành phố có giá căn hộ đắt đỏ nhất ở Đức với giá 11.435 euro mỗi m2. Các thành phố khác trong top 10 bao gồm Luxembourg (11.011 euro), Copenhagen (10.191 euro), Stockholm (10.037 euro) và Oslo (9.785 euro).
Đáng chú ý, giá căn hộ tại Oslo đã giảm xuống dưới mức 10.000 euro mỗi m2.
Có 3 thành phố Bắc Âu nằm trong top 10, trong khi Helsinki của Phần Lan đứng thứ 13 với giá 8.431 euro mỗi m2. Milan và Amsterdam có giá lần lượt là 9.378 euro và 9.273 euro mỗi m2, chỉ nhỉnh hơn một chút so với Helsinki.
Prague, thủ đô của Cộng hòa Séc, có giá căn hộ cao hơn so với Madrid và Berlin. Giá mỗi m2 căn hộ tại Prague là 8.352 euro, trong khi tại Madrid và Berlin, con số này lần lượt là 7.831 euro và 7.613 euro. Rome theo sau với giá 7.328 euro mỗi m2.
Istanbul là thành phố có giá căn hộ rẻ nhất châu Âu với 2.646 euro mỗi m2, tiếp theo là Athens, thủ đô của Hy Lạp, với 3.442 euro.
Brussels, thủ đô của Liên minh châu Âu (EU), cũng nằm trong nhóm các thành phố có giá căn hộ rẻ nhất, đứng thứ ba từ dưới lên với giá 4.380 euro mỗi m2. Birmingham ở Anh có giá dưới 5.000 euro/m2, trong khi Budapest, Warsaw và Edinburgh có giá trên mức này.
Giá trung bình mỗi m2 căn hộ tại 28 thành phố châu Âu trong xếp hạng này là 9.090 euro. Dựa trên mức giá này, chỉ có 4 thành phố có giá căn hộ 80 m2 vượt quá 1 triệu euro. Giá ở Zurich gần đạt mức 2 triệu euro, trong khi giá ở Geneva vượt qua 1,5 triệu euro.
Giá trung bình cho một căn hộ 80 m2 tại các thành phố danh sách là khoảng 727.000 euro.
Trong số 69 thành phố trên toàn cầu được khảo sát trong báo cáo, Hong Kong là thành phố có giá căn hộ đắt đỏ nhất, với giá 23.790 euro mỗi m2, theo sau là Zurich (22.910 euro) và Seoul của Hàn Quốc (21.897 euro). Ngược lại, Cairo của Ai Cập và Johannesburg của Nam Phi là những thành phố có giá căn hộ rẻ nhất, với giá dưới 1.000 euro mỗi m2.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/nhC1VNfNtZfRIkQ6H
Trung Quốc cấp phép loạt sản phẩm giao diện não - máy tính, khi các startup nội địa tăng tốc phát triển công nghệ cạnh tranh với Neuralink.
Các cơ quan quản lý Trung Quốc trong năm nay đã phê duyệt một loạt sản phẩm công nghệ não, trong bối cảnh các startup trong nước đang tăng tốc với tham vọng vượt qua Neuralink của tỷ phú Elon Musk.
Những sản phẩm mới được cấp phép có thể mở ra hướng điều trị và chẩn đoán các bệnh lý từ liệt hai chân, tổn thương tủy sống đến Alzheimer và trầm cảm.
Động thái này diễn ra khi Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về giao diện não - máy tính (BCI) – công nghệ cho phép con người điều khiển thiết bị kỹ thuật số chỉ bằng suy nghĩ.
Chính phủ Trung Quốc đang dành nhiều chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực này, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh với những đối thủ nước ngoài, trong đó có Neuralink của ông Musk.
Thị trường công nghệ não tại Trung Quốc ngày càng sôi động trong những năm gần đây. Chính quyền nhiều địa phương đã triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính, trong khi dòng vốn tư nhân đổ vào lĩnh vực này cũng tăng mạnh. Các nhà đầu tư đang đặt cược vào nhu cầu ngày càng lớn đối với những giải pháp y tế mới trong bối cảnh dân số Trung Quốc già hóa nhanh.
Thiết bị đọc tín hiệu não được cấp phép
Một trong những sản phẩm công nghệ não mới được Trung Quốc phê duyệt là hệ thống do Tiankai Suishi Intelligent Technology phát triển.
Thiết bị được thiết kế để hỗ trợ bác sĩ đánh giá liệu chức năng nhận thức của bệnh nhân có bị suy giảm hay không.
Theo thông tin công ty đăng trên tài khoản WeChat chính thức, hệ thống sử dụng một loại mũ gắn nhiều điện cực, phủ lên da đầu bệnh nhân để thu nhận các tín hiệu điện do não phát ra.
Hồ sơ chính thức cho thấy sản phẩm đã được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (NMPA) cấp phép ngày 19/8.
Tiankai Suishi cũng phát triển các thiết bị BCI phục vụ chẩn đoán sớm tình trạng suy giảm nhận thức liên quan đến những bệnh như Alzheimer và tâm thần phân liệt. Công ty hiện tiếp tục xin cấp phép cho một sản phẩm hỗ trợ chẩn đoán trầm cảm.
Được thành lập năm 2023, Tiankai Suishi có vốn đăng ký 10,67 triệu nhân dân tệ (1,59 triệu USD), theo cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Qichacha.
Công ty do Gu Bin lãnh đạo. Theo truyền thông Trung Quốc, ông Gu từng hoàn thành chương trình tiến sĩ tại trường y thuộc Đại học Thiên Tân.
Startup được Tencent và Alibaba hậu thuẫn
Một sản phẩm khác vừa được NMPA phê duyệt là thiết bị điều khiển vi điện cực do StairMed Technology phát triển.
Startup này nhận được sự hậu thuẫn của hai tập đoàn công nghệ lớn Trung Quốc là Tencent Holdings và Alibaba Group Holding. Thiết bị được sử dụng để hỗ trợ bác sĩ cấy ghép các hệ thống BCI trong quá trình phẫu thuật não.
Giấy phép được NMPA cấp hồi tháng 6, đánh dấu bước tiến quan trọng đối với kế hoạch phát triển thiết bị BCI cấy ghép của StairMed.
Theo truyền thông Trung Quốc, đến tháng 7, công ty vẫn đang tiến hành thử nghiệm thiết bị. Có 18 bệnh nhân đã được cấy ghép tính đến thời điểm đó.
Kết quả ban đầu cho thấy công nghệ này có nhiều triển vọng. Zhao Zhengtuo, đồng sáng lập StairMed, cho biết trong một sự kiện hồi tháng trước rằng một bệnh nhân bị liệt hai chân đã có thể giao tiếp với khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử JD.com bằng cách sử dụng suy nghĩ để điều khiển một thiết bị kỹ thuật số.
Trung Quốc đã cấp phép BCI cấy ghép
Neuracle Medical Technology, một startup có trụ sở tại Thượng Hải, hồi tháng 3 đã nhận được giấy phép quản lý đầu tiên của Trung Quốc dành cho một thiết bị BCI cấy ghép.
Sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ những người bị tổn thương tủy sống lấy lại khả năng vận động bàn tay.
Trong khi đó, BrainCo, startup có trụ sở tại Hàng Châu, đang phát triển các sản phẩm BCI phục vụ sàng lọc trầm cảm. Công ty phối hợp nghiên cứu với một bệnh viện trực thuộc Đại học Y Capital ở Bắc Kinh.
Những động thái này cho thấy cuộc đua BCI tại Trung Quốc đang mở rộng từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang các ứng dụng y tế thực tế, với ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm cách đưa sản phẩm qua quy trình phê duyệt và thử nghiệm trên người.
Chính quyền địa phương đẩy mạnh hỗ trợ
Không chỉ các doanh nghiệp, chính quyền địa phương Trung Quốc cũng đang tăng cường đầu tư và hỗ trợ cho ngành công nghệ não.
Tại tỉnh Chiết Giang ở miền Đông, chính quyền đã công bố kế hoạch khuyến khích các doanh nghiệp liên quan niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Trong khi đó, Thâm Quyến – trung tâm công nghệ lớn ở miền Nam Trung Quốc – cam kết hỗ trợ các công ty mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua bán doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Sự hậu thuẫn từ chính quyền được xem là một phần trong chiến lược rộng hơn của Trung Quốc nhằm xây dựng năng lực công nghệ não và giảm khoảng cách với các công ty dẫn đầu thế giới.
Dân số già thúc đẩy nhu cầu công nghệ não
Già hóa dân số đang khiến Trung Quốc phải đối mặt với gánh nặng ngày càng lớn từ các bệnh lý thần kinh như Alzheimer và Parkinson.
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Med năm ngoái, số người mắc các rối loạn thần kinh tại Trung Quốc tăng từ khoảng 329 triệu người vào năm 1990 lên khoảng 468 triệu người vào năm 2021.
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn đang tạo thêm động lực để Trung Quốc phát triển những công nghệ có thể hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng thần kinh.
Theo Tân Hoa Xã, thị trường BCI của Trung Quốc được dự báo đạt 6,14 tỷ nhân dân tệ vào năm 2028.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/DVUGkNtzdonHrxnzN
Theo chi tiết thỏa thuận dầu Mỹ - Venezuela mới được Nhà Trắng công bố, Caracas sẽ trao cho Mỹ quyền khai thác nhiều mỏ dầu từng do Nga và Trung Quốc vận hành.
Theo Hãng tin AP và Reuters, ngày 31-8 (giờ địa phương), Nhà Trắng đã lần đầu tiên công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela, được hai bên thống nhất vài ngày trước đó.
Lầu Năm Góc đi khai thác dầu
Theo thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi là "thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất lịch sử", Mỹ sẽ lập một liên doanh tư nhân mới với Tập đoàn North American Blue Energy Partners (NABEP).
NABEP trước thuộc sở hữu của trùm dầu mỏ Mỹ Harry Sargeant, nay do doanh nhân người Venezuela Alejandro Betancourt kiểm soát. Đây là nhà khai thác dầu mỏ lớn thứ hai tại Venezuela, chỉ sau Tập đoàn Mỹ Chevron.
Trong liên doanh này, Văn phòng Vốn chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ giữ 35% cổ phần, đồng nghĩa Lầu Năm Góc sẽ trực tiếp là chủ sở hữu một phần công ty dầu.
Ngoài ra Washington, thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ được bảo đảm mua 20% sản lượng liên doanh theo giá vốn.
Với 80% sản lượng còn lại, Mỹ có quyền ưu tiên mua trước, tức NABEP muốn bán cho ai cũng phải chào hàng cho Mỹ trước đã.
Bên cạnh đó thỏa thuận mới còn quy định Chính phủ Mỹ có quyền phủ quyết đối với hội đồng quản trị NABEP, và đa số thành viên hội đồng này phải là công dân Mỹ.
Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của luật pháp Mỹ và thuộc thẩm quyền tòa án Mỹ, đồng thời tuyên bố toàn bộ được thực hiện "với chi phí bằng 0" từ ngân sách.
Văn kiện do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio ký.
Thu mỏ dầu của Nga, Trung Quốc
Theo thỏa thuận, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez sẽ trao cho NABEP quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu khí nước này, với trữ lượng đã được xác minh khoảng 65 tỉ thùng. Trong đó 14 hợp đồng là cấp mới.
Đáng chú ý, gần một nửa các mỏ được cấp mới cho NABEP đều từng là các mỏ do Trung Quốc và Nga vận hành.
Hai quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Reuters rằng có 5 mỏ từng do các công ty Trung Quốc vận hành và 1 mỏ do một công ty Nga vận hành. Ngoài ra, 3 mỏ khác do những người có liên kết với cựu Tổng thống Nicolás Maduro nắm giữ.
"Chúng tôi đã mở cửa thị trường Mỹ cho số dầu trước đây vẫn thường chảy sang Trung Quốc", một trong hai quan chức giấu tên trên nói.
Trong thông cáo xác nhận thỏa thuận, ông Betancourt đã tuyên bố Venezuela "được ban tặng nguồn tài nguyên dồi dào" và thương vụ này sẽ giải phóng tiềm năng đó "vì lợi ích lớn của cả người Venezuela lẫn người Mỹ".
Chính phủ Mỹ cạnh tranh công ty Mỹ?
Dù hào nhoáng trên giấy tờ, thỏa thuận mới này vẫn bị giới doanh nghiệp và chính khách Mỹ nghi ngờ, đặc biệt về khả năng tác động thị trường năng lượng trong nước trong ngắn hạn.
Để nâng sản lượng Venezuela, Washington cần các tập đoàn lớn nhập cuộc. Tuy nhiên hai "ông lớn" ExxonMobil và ConocoPhillips - những tập đoàn đã rời Venezuela từ năm 2007 do làn sóng quốc hữu hóa tài sản - vẫn cho rằng điều kiện về bảo đảm pháp lý và tính bất khả xâm phạm của hợp đồng chưa được đáp ứng.
Ngoài ra, nhiều nguồn tin trong ngành cũng lo ngại việc Bộ Chiến tranh Mỹ trực tiếp nắm quyền kiểm soát liên doanh mới sẽ đẩy các công ty dầu mỏ Mỹ vào thế cạnh tranh với chính Chính phủ Mỹ tại Venezuela.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/9AWhyMCxMb1IHHkN9
Sau đợt không kích mới của Mỹ, Iran phóng tên lửa và drone nhằm vào hàng loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn.
Ngày 1-9, quân đội Mỹ đã mở đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), với nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại khu vực Bandar Abbas và đảo Qeshm gần eo biển Hormuz.
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công bắt đầu lúc 12h trưa 1-9 theo giờ miền Đông Mỹ (23h cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Iran tập kích loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông
Hãng thông tấn Tasnim ngày 2-9 dẫn thông báo từ IRGC xác nhận lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo đáp trả, nhắm vào Căn cứ Camp Titin của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordan.
IRGC cùng lúc tuyên bố triển khai drone tấn công hệ thống radar và các khu vực hậu cần tại Căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain.
Trong khi đó tại Kuwait, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang nước này thông báo các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đáp trả loạt drone xâm nhập không phận.
Phía Kuwait xác nhận tiếng nổ vang lên là kết quả của việc đánh chặn và vô hiệu hóa thành công drone được cho là có liên quan đến Iran.
Quân đội Kuwait hiện duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất để bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược.
IRGC cho biết đây là giai đoạn thứ 29 của chiến dịch quy mô lớn mang tên "Chiến dịch Sấm sét" (Operation Thunder) nhằm đáp trả những cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu chiến lược của Iran trong đêm 1-9.
Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi viết trên X rằng Washington "sẽ phải hối tiếc vì những đợt tấn công mới", và "sự trừng phạt nặng nề đang chờ những kẻ xâm lược", theo Hãng tin AFP.
Lãnh tụ tối cao Iran nói sẽ dạy cho Mỹ những 'bài học không thể nào quên'
Theo kênh Al Jazeera, ngày 2-9, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các lực lượng vũ trang của Tehran sẽ dành cho Mỹ "những bài học không thể nào quên".
Đây là thông điệp đầu tiên của lãnh tụ tối cao Iran kể từ khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhau.
Trong khi đó, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, lên án vụ tấn công của Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải bị đáp trả.
"Đừng nhầm lẫn: những tội ác này sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt. Không gì có thể bảo vệ họ trước ý chí đáp trả mạnh mẽ của lực lượng vũ trang Iran", ông tuyên bố.
Peru tuyên bố cắt đứt quan hệ với Iran
Theo AFP, Bộ Ngoại giao Peru ngày 1-9 (giờ địa phương) đã thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.
Peru cáo buộc Tehran kích động "leo thang xung đột" tại Trung Đông và cản trở hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Bộ Ngoại giao Peru cho biết quyết định trên xuất phát từ lập trường nhất quán đề cao hòa bình của Peru trong suốt chiều dài lịch sử.
"Peru quan ngại sâu sắc trước những hạn chế nghiêm trọng do chính quyền Iran áp đặt, cũng như tình trạng gián đoạn thương mại quốc tế qua eo biển Hormuz", tuyên bố nêu rõ.
Mỹ thông báo hoàn tất đợt không kích mới
CENTCOM ngày 2-9 thông báo đã hoàn tất đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của IRGC tại Iran ngày 1-9.
Theo Reuters, lực lượng Mỹ đã đánh vào các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài và cơ sở hàng hải, năng lực rải thủy lôi cùng các trạm thông tin liên lạc.
Trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này còn tấn công hai tàu chở dầu của Iran trong đợt không kích ngày 1-9.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo: "Nếu Iran đáp trả cuộc tấn công hoàn toàn chính đáng này, họ sẽ tiếp tục bị tấn công ở mức độ mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều".
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết 5 người thiệt mạng và 50 người bị thương khi một đám cưới ở Kuhestak, khu vực ven biển bên eo biển Hormuz, trúng đòn tấn công của Mỹ.
Hãng tin Mehr cho biết một trẻ em 4 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng. Trong khi đó, Hãng thông tấn IRNA dẫn lời một quan chức địa phương đưa ra con số 68 người bị thương.
Giá dầu lập đỉnh sau 5 tuần
Hiện giá dầu thế giới tăng hơn 4 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 1-9, mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua.
Xem tiếp tại đường Link =>
Trung Đông sáng 2-9: Iran tập kích loạt căn cứ Mỹ, lãnh tụ Mojtaba tuyên bố dạy Mỹ 'bài học'
Việc quân đội Nga bất ngờ giải tỏa Krasna Krynytsia trên cánh tây Zaporizhia đã dần hiện thực hóa kế hoạch cho một đòn tấn công gọng kìm, bao vây Ukraine ở Orekhov và Mala Tokmachka từ phía bắc.
Toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 1/9
Trang tin Rybar cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đánh phá các kho tàng của đối phương. Ở Kiev, một cuộc tập kích đã nhằm vào khu phức hợp West Gate, trong khi tại Odessa, mục tiêu là một trạm trung chuyển của công ty bưu chính Nova Poshta. Ngoài ra, lực lượng Moscow còn tấn công các cơ sở cảng cũng như trạm kiểm soát Orlovka.
Trong đợt tập kích Kiev vào đêm qua, chỉ một số ít tên lửa bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn. Một đợt không kích quy mô lớn khác dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này sau khi Nga tái triển khai một số máy bay Tu-95MS.
Quân đội Ukraine (AFU) sử dụng UAV tấn công cơ sở hạ tầng tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát thuộc Donetsk, Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia. Tình trạng mất điện nước vẫn tiếp diễn tại một số khu vực.
Trên thực địa, tại mặt trận Dobropillia, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang mở rộng vùng kiểm soát tại Annovka. Các nhóm tiên phong đã tiến vào trung tâm khu dân cư này, đồng thời đang đẩy mạnh đà đột phá về phía khu vực đô thị - nơi có một trong những cứ điểm phòng thủ lớn cuối cùng của Ukraine ở phía tây bắc Donbass.
Cụ thể, phía Nga đang tích cực thâm nhập vào các khu vực nằm giữa Dobropilia và Druzhkovka. Hình ảnh ghi lại xác nhận việc quân đội Nga chiếm thêm một ngôi làng cũng như sự hiện diện của họ tại khu vực mỏ đá.
Ở cánh tây Zaporizhia, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã quét sạch khu vực Krasnaya Krinitsa, tạo ra mối đe dọa đối với chuỗi cứ điểm của AFU ở phía bắc Malaya Tokmachka. Cũng có thông tin ghi nhận về việc bắt đầu giao tranh giành quyền kiểm soát Novopavlovka thuộc khu vực Orekhov.
Kênh MIlitary Summary xác nhận bước đột phá của quân đội Nga trong chiến dịch tấn công Orekhov. Bộ Quốc phòng Nga thông báo kiểm soát một ngôi làng lân cận thị trấn. Hình ảnh đã được xác định vị trí địa lý cũng chứng minh cho tuyên bố này.
Ukraine xác nhận vụ tập kích UAV vào cảng Ust-Luga
Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận rằng UAV đã tập kích tổ hợp Novatek-Ust-Luga tại cảng Ust-Luga của Nga trên Biển Baltic (thuộc vùng Leningrad) vào sáng sớm 1/9.
Theo GUR, vụ việc đã làm hư hại các bộ phận quan trọng của một phân xưởng lọc dầu cùng một số thiết bị kỹ thuật khác, gây ra đám cháy lớn tại cơ sở này.
Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp giữa Cục Tác chiến Chủ động và Cục Hệ thống Không người lái thuộc GUR cùng các lực lượng quốc phòng khác của Ukraine.
Ust-Luga là một trong những cảng lớn và quan trọng nhất của Nga trên Biển Baltic, đồng thời là nơi đặt trạm tiếp nhận dầu đóng vai trò là trung tâm xuất khẩu chính cho dầu thô cũng như các sản phẩm tinh chế. Nằm ở phía tây St. Petersburg, cách xa biên giới Ukraine, cảng này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Trước đó, Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, xác nhận tình trạng hư hại tại cảng. Ông cho biết phòng không Nga đánh chặn 38 UAV trên khắp khu vực, trong đó có 17 chiếc gần Ust-Luga.
Các hình ảnh lan truyền trên Telegram cho thấy có đám cháy tại cảng. Mức độ thiệt hại cụ thể chưa được xác định ngay lập tức. Ngoài ra, theo các quan chức địa phương, vùng Samara cũng trở thành mục tiêu tấn công của UAV Ukraine.
Kyiv Independent không thể xác minh các tuyên bố từ quan chức Nga.
Ukraine đang triển khai chiến dịch tấn công tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại các cơ sở trọng yếu và trong một số trường hợp, buộc những cơ sở này phải ngừng hoạt động vô thời hạn.
Ukraine bám trụ ở phía nam Liman
Cập nhật tình hình tác chiến tại Donetsk ngày 1/9, kênh Front Bird cho biết, lực lượng Moscow đang tiến công theo nhiều hướng tại Donetsk. Giao tranh đang diễn ra ở Liman (Lyman). Binh sĩ Ukraine vẫn đang cố thủ tại khu vực phía nam thành phố này. Bộ chỉ huy Kiev đang tăng cường lực lượng gần ga Zeleny Klin, nằm ở vùng ngoại ô khu dân cư.
Nga tích cực triển khai không quân và UAV, thực hiện các đợt tấn công vào binh lực của Ukraine.
Cụm tác chiến Trung tâm đang giao tranh tại Dobropillia, đồng thời cũng đang tiến công ở khu vực lân cận thành phố này. Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang đột phá về phía Kramatorsk và Sloviansk. Trên đường hành tiến, trong 24 giờ qua, họ đã loại khỏi vòng chiến tới 205 quân nhân Ukraine, cũng như phá hủy một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất.
Nga tung đòn giáng bất ngờ ở Zaporizhia
Theo Rybar, thời gian gần đây, tin tức tích cực dành cho quân đội Nga liên tục đến từ phía tây Zaporizhia. Ở sườn đông (thuộc cánh tây), lực lượng Moscow đang lên kế hoạch cho một đòn tấn công gọng kìm nhằm bao vây Orekhov và Mala Tokmachka từ phía bắc.
Điều này được minh chứng qua việc các chiến binh thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF bất ngờ đột kích, giải tỏa thành công làng Krasna Krynytsia.
Trung đoàn bộ binh cơ giới số 1198 thuộc Tập đoàn quân số 35 RFAF đã cắm cờ chiến thắng tại ngôi làng này - nơi nằm cách Orekhov chưa đầy 10km về phía đông bắc. Quân đội Nga xâm nhập vào khu dân cư này sau một loạt cuộc tấn công xuất phát từ hướng Novoselivka.
Tuy nhiên, lực lượng Kiev có thể vẫn còn hiện diện rải rác tại các cứ điểm nằm trong những dải cây cối bao quanh. RFAF vẫn chưa hoàn toàn quét sạch vị trí của đối phương tại ngôi làng lân cận Yehorivka cũng như chưa thiết lập được các tuyến tiếp tế ổn định, những nhiệm vụ có lẽ sẽ cần thêm thời gian để hoàn tất.
Báo cáo từ khu vực trung tâm cho thấy các đơn vị Moscow đã tiến vào Novopavlivka. Mặc dù cuộc khủng hoảng trong hệ thống phòng thủ Ukraine tại khu vực này đã trở nên ngày càng rõ rệt trong vài tuần qua, nhưng thông tin cho rằng các nhóm tiên phong thuộc Cụm tác chiến Dnepr đã chọc thủng và tiến sâu vào hậu phương của đối thủ hiện vẫn được xem là quá sớm.
Để tấn công - và quan trọng hơn là giữ vững - Novopavlivka, trước tiên lực lượng Moscow cần đảm bảo một vùng kiểm soát ổn định, ít nhất là dọc theo khu vực ngoại ô phía đông Orekhov. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, ngay cả các tuyến đường tiếp cận thị trấn vẫn là vùng giao tranh ác liệt, và bản thân khu dân cư này cũng bị hư hại nặng nề, gây khó khăn cho việc tập trung bộ binh.
Dù vậy, việc RFAF bất ngờ giải tỏa Krasna Krynytsia thực sự đã tạo ra nguy cơ bao vây đối với các đơn vị Kiev đang giữ vị trí ở phía bắc sông Konka. Trước đó, việc AFU kiểm soát những cao điểm này đã ngăn cản binh sĩ Nga bám trụ vững chắc tại Mala Tokmachka - một khu vực lẽ ra có thể đóng vai trò là bàn đạp để bí mật chuyển quân vào Orekhov.
Nga chọc thủng vành đai phòng thủ then chốt của Ukraine ở Dobropilla
Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 51 RFAF đã đạt được những kết quả đáng kể trong cuộc tấn công vào Dobropillia, trang tin Readovka cho hay.
Cụ thể, các đơn vị Moscow tiên phong chọc thủng vành đai phòng thủ của lực lượng Kiev đồn trú ở khu vực đông nam thành phố. Họ đã giành quyền kiểm soát nhiều nhà dân dọc theo đường Zheleznodorozhnaya và khu chung cư ở đầu đường Pervomayskaya.
Tình hình thực tế cho thấy quân đội Nga một lần nữa đi nước cờ vượt mặt đối phương. Cần nhắc lại rằng vào tuần trước, Tập đoàn quân số 51 RFAF bắt đầu tiến về Dobropillia qua làng Annovka, với ý đồ chọc thủng phòng tuyến tại đây, sau đó phá vỡ toàn bộ hệ thống công sự bảo vệ thành phố từ phía bắc.
Vào thời điểm đó, Bộ chỉ huy Kiev đã phạm sai lầm khi cho rằng Nga triển khai cuộc tấn công chính qua Annovka nhưng thực chất nhắm vào một địa điểm khác.
Lực lượng Kiev đồn trú tại thành phố bao gồm Lữ đoàn cơ giới độc lập số 44 và Lữ đoàn đặc nhiệm số 15, cùng một số đơn vị Vệ binh Quốc gia (NGU). Sự vững chắc của các vị trí này vốn được đảm bảo bởi tuyến phòng thủ thiết lập dọc theo vùng ngoại ô thành phố.
Giờ đây, khi quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ này, Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng duy trì sự toàn vẹn của các vị trí còn lại trong những điều kiện cực kỳ bất lợi.
Hiện tại, khi RFAF đạt được bước đột phá toàn diện vào trung tâm thành phố, kế hoạch của Bộ chỉ huy Moscow dần dần lộ rõ. Có vẻ như Tập đoàn quân số 51 đang có ý định phá vỡ sự toàn vẹn trong đội hình chiến đấu của lực lượng Kiev đồn trú, tương tự như cách họ đã hành động tại Pokrovsk.
Điểm mấu chốt là các đơn vị Kiev tại Dobropillia buộc phải duy trì vị trí ở vùng ngoại ô để ngăn chặn đà đột phá của quân đội Nga tại những khu vực khác.
Điều này đồng nghĩa với việc họ đang phải tự lực cánh sinh đối đầu trực tiếp với lực lượng xung kích của Nga đã thâm nhập vào trung tâm khi mà các đơn vị bạn đang bận đối phó tại Annovka và khu vực ngoại ô phía đông thành phố - gần mỏ Dobropilskaya cùng bãi thải của nó - những vị trí vốn là trọng tâm trong toàn bộ hệ thống phòng thủ của Dobropillia.
Cần lưu ý rằng Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 và 153, cùng một số đơn vị Kiev khác đang phòng thủ tại khu vực Dobropillia và các tuyến đường tiếp cận Novogrishino, Nadiya và Novofedorivka, không thể đến chi viện cho lực lượng đồn trú tại trung tâm thành phố.
Lý do là họ đang phải thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn Tập đoàn quân số 51 RFAF bao vây thành phố từ phía tây. Tóm lại, Ukraine dường như đã thua trong trận chiến Dobropillia ngay từ khoảnh khắc lực lượng xung kích Nga chọc thủng vành đai phòng thủ. Giờ đây, AFU đang phải đối mặt với nhiệm vụ ngăn chặn sự sụp đổ nhanh chóng, chủ yếu vì lý do tuyên truyền.
Kênh Military Chronicles xác nhận tình hình xấu đi nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine ở phía bắc Dobropillia: Lực lượng Moscow đang dần tiến về phía Zolotyi Kolodiaz, tạo ra hàng loạt rủi ro mới cho đối phương.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 2/9: Nga tung đòn bất ngờ ở Zaporizhia
Nguồn: VnEconomy; Viettimes; Tuổi Trẻ; Dân Trí
Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8
Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8
Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9
Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8
Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8
Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8
Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá