- Thời sự
- Thế giới

Đối với vải thiều (mã RASFF 2026.7466), Cộng hòa Séc cảnh báo phát hiện thuốc bảo vệ thực vật không được phép và vụ việc được đánh giá ở mức nghiêm trọng.
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (Kiêm nhiệm Luxembourg, Ủy ban châu Âu) cho biết theo cập nhật từ Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu (RASFF), trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026, cơ quan chức năng các nước thành viên EU đã đưa ra nhiều cảnh báo liên quan đến thực phẩm.
Cụ thể, đối với vải thiều (mã RASFF 2026.7466), Cộng hòa Séc cảnh báo phát hiện thuốc bảo vệ thực vật không được phép và vụ việc được đánh giá ở mức nghiêm trọng. Với cá ngừ (mã RASFF 2026.7365), Bỉ cảnh báo về nitrit trong sản phẩm và xác định có nguy cơ tiềm ẩn.
Đối với quế (mã RASFF 2026.7243), Hà Lan cảnh báo phát hiện thủy ngân trong sản phẩm và đánh giá vụ việc ở mức nghiêm trọng. Hạt tiêu đen xay (mã RASFF 2026.7068) cũng bị Cộng hòa Séc cảnh báo do phát hiện chlorpyrifos, một hoạt chất không được phép.
Sản phẩm có nguồn gốc từ Ấn Độ, qua Tây Ban Nha và có liên quan đến Việt Nam trong chuỗi phân phối; vụ việc được đánh giá có khả năng nghiêm trọng.
Đối với cá tra đông lạnh (mã RASFF 2026.6962), Italy cảnh báo sản phẩm đã được xử lý bằng bức xạ ion hóa không được phép và đưa ra thông báo từ chối tại biên giới.
Trong khi đó, phi lê cá tra (mã RASFF 2026.6759) bị Romania cảnh báo do phát hiện Vibrio cholerae, với mức nguy cơ được xác định là tiềm ẩn.
Tôm (mã RASFF 2026.6481) cũng nằm trong danh sách cảnh báo khi Hà Lan phát hiện hàm lượng polyphosphate (E452) quá cao, tuy nhiên vụ việc được đánh giá là không nghiêm trọng.
Với ravioli nhân tôm (mã RASFF 2026.6122), Italy cảnh báo sản phẩm có chứa dị nguyên trứng nhưng không được khai báo trên nhãn. Vụ việc được đánh giá ở mức nghiêm trọng và sản phẩm bị từ chối tại biên giới.
Đối với chôm chôm (mã RASFF 2026.5988), Hà Lan cảnh báo phát hiện nhiều dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đánh giá vụ việc ở mức nghiêm trọng.
Trà xanh (mã RASFF 2026.5984) cũng bị Bỉ cảnh báo do phát hiện các chất tạo màu không được phép trong sản phẩm, song vụ việc được đánh giá không nghiêm trọng.
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU tăng cường kiểm soát nguyên liệu và quy trình sản xuất; đặc biệt lưu ý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, phụ gia thực phẩm, vi sinh vật, phương pháp xử lý sản phẩm và quy định về ghi nhãn, khai báo chất gây dị ứng.
Xem tiếp tại đường Link =>
EU cảnh báo một số thực phẩm nhiễm chất cấm của Việt Nam
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, cho biết Nhật Bản phải giải thích việc máy bay F-16 cất cánh từ căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản tấn công Iran.
Theo báo Izvestia, ông Abbas Araghchi cho biết Nhật Bản phải giải thích việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đóng tại nước này cho các hoạt động chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Trước đó có thông tin cho rằng vào tháng 3 và tháng 4/2026, Mỹ đã điều động máy bay chiến đấu F-16 từ căn cứ Misawa để tham gia các hoạt động liên quan đến cuộc tấn công vào Iran.
Tờ báo này cho biết: "Iran nói rằng Nhật Bản nên yêu cầu Mỹ giải thích về các báo cáo liên quan đến việc các máy bay chiến đấu F-16 cất cánh từ căn cứ không quân Misawa để thực hiện các hoạt động quân sự ở Trung Đông".
Bất chấp việc Mỹ sử dụng nguồn lực quân sự ở Nhật Bản hay bất kỳ đâu trên thế giới để chống lại Iran, Tư lệnh quân đội Iran - Thiếu tướng Amir Hatami cho biết kẻ thù đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược hay chiến thuật nào trong các cuộc chiến tranh nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo.
Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ quân đội ở tỉnh Gilan tại Rasht, Thiếu tướng Amir Hatami cho biết, theo logic quân sự, kẻ xâm lược chỉ giành chiến thắng khi đạt được mục tiêu của mình.
Trong chiến tranh phòng thủ, việc ngăn chặn kẻ địch đạt được mục tiêu đồng nghĩa với việc bên phòng thủ đã chiến thắng.
Ông nói rằng kẻ thù đã cố gắng phá hủy sức mạnh tên lửa và máy bay không người lái của Iran, nhưng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Iran đã bắn trả kẻ thù với cường độ cao.
Ông cũng cho biết thêm, hệ thống phòng không Iran đã đứng vững, gây thiệt hại cho một số máy bay không người lái và có người lái cũng như các thiết bị chiến lược của đối phương.
Tướng Hatami cũng bác bỏ tuyên bố của kẻ thù rằng lực lượng vũ trang Iran đã bị mất khả năng chiến đấu.
"Kẻ thù tuyên bố đã loại bỏ lực lượng vũ trang Iran, trong khi chính họ biết rằng lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran luôn đứng lên chống lại kẻ thù với uy quyền, sự chủ động, sáng tạo và lòng dũng cảm", ông Hatami cho biết.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/LdZ6fZg7Oi1essq5O
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine trong chuyến thăm bí mật tới Moscow nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.
Trang Axios ngày 30.8 dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ chuyến thăm của ông Ratcliffe một phần nhằm xác định liệu các lãnh đạo cơ quan tình báo Nga có thể giúp thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin đồng ý nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột hay không. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chuyến đi của ông Ratcliffe là "công việc tiêu chuẩn" chứ không nhằm cảnh báo Nga về việc tấn công lãnh thổ các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Các nguồn tin nêu thêm phía Mỹ hôm 28.8 đã thông tin cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về chuyến thăm của lãnh đạo CIA, cũng như đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên. Trong chuyến đi bí mật đến Moscow hôm 25.8, ông Ratcliffe đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin và Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov.
Đến Moscow, Giám đốc CIA đề xuất thượng đỉnh 3 Tổng thống Trump - Putin - Zelensky
Nguồn tin cho biết ông Ratcliffe đánh giá ông Bortnikov là một nhân tố mang tính xây dựng, có thể giúp khởi động lại các nỗ lực ngoại giao. Theo báo The New York Times, giám đốc CIA đã đưa ra một đánh giá "ảm đạm" về tình trạng cuộc chiến và hối thúc Nga sớm đạt được thỏa thuận trước khi tình thế trở nên tồi tệ hơn.
Ý tưởng về cuộc gặp 3 bên từng được Washington nêu ra trước đây và được Ukraine ủng hộ, trong khi Nga bác bỏ. Phản hồi về nỗ lực mới nhất, ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn Mỹ vì “lên tiếng cần thiết về khả năng đối thoại với Nga”. Lãnh đạo Ukraine nhận định chính quyền ông Trump đang thúc đẩy một tầm nhìn thực tế về những mục tiêu cần đạt được. Dù vậy, giới chức Ukraine lại tỏ ra thận trọng, cho rằng Nga đang chuẩn bị leo thang các chiến dịch quân sự ở khu vực phía bắc Ukraine.
Trong ngày 28.8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng việc Giám đốc Ratcliffe đến Moscow thể hiện mong muốn đối thoại với Nga. Ông Naryshkin xác nhận cuộc gặp với lãnh đạo tình báo Mỹ và nhấn mạnh không có điểm gì bất thường về sự kiện này.
Xem tiếp tại đường Link =>Đến Moscow, Giám đốc CIA đề xuất thượng đỉnh 3 Tổng thống Trump - Putin - Zelensky
Người thân của các binh sĩ Ukraine cho biết, tại vùng Kharkov, nhiều quân nhân thuộc phân đội số 4 của Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine đang mất tích.
Toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 29/8
Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch phá hủy hệ thống hậu cần của Ukraine ở khu vực lân cận Kiev. Trong 3 ngày qua, còi báo động phòng không và tiếng nổ vang lên gần như liên tục tại thành phố này. Các cuộc tập kích gần đây đánh trúng kho chứa lốp xe và khu phức hợp hậu cần FIM Service.
Các vụ nổ vẫn tiếp diễn tại khu vực được cho là kho đạn tên lửa phòng không Patriot của Ukraine gần Kiev - nơi bị tấn công vào tối 28/8. Thiệt hại nghiêm trọng được ghi nhận tại hiện trường vụ tập kích. Các kho bãi tại Mykolaiv và 2 đầu máy xe lửa ở vùng Dnipropetrovsk cũng trúng đạn.
Quân đội Ukraine (AFU) đáp trả bằng một cuộc tập kích quy mô lớn vào vùng Rostov. Thành phố Rostov-on-Don cùng các huyện Aksaysky, Bagayevsky và Neklinovsky đều bị tấn công. Chuỗi mục tiêu bao gồm kho hàng của tập đoàn Ozon và các cơ sở công nghiệp và tòa nhà dân cư, khiến 11 người bị thương.
Trên thực địa, tại mặt trận Sumy, quân đội Nga đang đẩy lùi đối phương khỏi khu vực xung quanh Khrapovshchina. Đồng thời, các đơn vị tiên phong đã tiến vào Maryino và đang nỗ lực thiết lập bàn đạp tại khu vực rừng lân cận.
Tình hình vẫn diễn biến phức tạp ở sườn phía bắc mặt trận Dobropillia. Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang giao tranh giành quyền kiểm soát Rubizhne và các dải cây cối bao quanh sau một loạt cuộc tấn công xuất phát từ hướng Annovka.
Kênh Military Summary cho hay, đà tiến công của RFAF tại khu vực Dobropillia không chậm lại. Ở phía đông bắc, ngôi làng Rubizhne đã được kiểm soát, đồng thời xuất hiện thêm bằng chứng về sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Kucheriw Yar.
Ở phía đông Druzhkovka, Ukraine cũng đã thất thủ tại một ngôi làng khác là Novoandriivka. Hiện chỉ còn vài ngôi làng ngăn cách lực lượng Moscow với vùng ngoại ô thành phố.
Các UAV FPV của Nga đang giám sát chặt chẽ toàn bộ khu vực đô thị này. Vô số cuộc tấn công đang cản trở Ukraine cung cấp hậu cần dọc theo chiến tuyến.
Kênh RVvoenkor cũng xác nhận Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã chiếm được các khu định cư Rubizhne và Novoandriivka trên trục Dobropillia - Druzhkovka.
Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết nỗ lực xung phong của Nga
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 29/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Tính từ đầu ngày, có 175 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận. Các hướng Konstantinovka và Pokrovsk ghi nhận số lượng cuộc tấn công nhiều nhất".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky và Orekhov.
Diễn biến mới ở Konstantinovka
Dựa trên các thông tin định vị địa lý mới về những vị trí của Ukraine bị tấn công (được xác nhận bởi các video mới), kênh AMK Mapping đã điều chỉnh khu vực tranh chấp (vùng xám) ở phía tây Konstantinovka theo hướng có lợi cho Ukraine.
Lực lượng Kiev vẫn giữ được một số vị trí quan trọng tại khu vực đường Lomonosova và các dãy nhà liền kề, nơi họ duy trì sự hiện diện đan xen với các vị trí của Nga.
RFAF tiếp tục củng cố tại các vị trí then chốt trên khắp thành phố, trong khi Ukraine chỉ còn giữ các vị trí quan trọng tại khoảng 1/4 diện tích. Ukraine không thực sự "kiểm soát" bất kỳ phần nào của Konstantinovka do các khu vực còn lại nằm trong một "vùng xám" rộng lớn; tuy nhiên, thành phố này cũng không nên bị đánh dấu là hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
Nhiều binh sĩ biên phòng Ukraine mất tích ở Kharkov
Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang tiến công ở vùng Kharkov, nhắm vào một số khu định cư. Tại Kazachya Lopan, giao tranh đang diễn ra ở các khu vực phía đông, theo kênh ZOV Military.
Tại huyện Kupyansk, binh sĩ Nga đang giao tranh gần Dolzhanka. Ở phía bắc khu vực này, lực lượng Kiev đang đứng trước nguy cơ bị bao vây.
Người thân của các binh sĩ biên phòng Ukraine cho biết, tại khu vực Anyskyne, Vodyane và Artelove thuộc vùng Kharkov, các binh sĩ thuộc phân đội số 4 của Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine đang mất tích hàng loạt. Họ đã mất liên lạc từ giữa tháng 7. Tất cả các khu định cư này đều nằm trong phạm vi "chảo lửa" Volchansk đang dần hình thành.
Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang tiến công từ Shiykovka về phía ngôi làng Vyssheye Solyonoye. Lữ đoàn 115 AFU đang tham chiến tại khu vực này. Kênh Operational Space đưa tin rằng các đơn vị Kiev tại đây đang rút lui.
Giới tướng lĩnh Ukraine dường như có kế hoạch rút các tiểu đoàn tiền phương (vốn đã thiệt hại nặng nề) về khu vực làng Peski-Radkovskie, sau đó tiếp tục rút lui qua sông Oskol, hướng về phía Gorokhovatka.
Ukraine nói gì về cuộc tấn công của Nga vào Orekhov
Các nguồn tin Ukraine cho rằng các nhóm xung kích của Nga không chỉ tiếp cận Orekhov từ phía nam mà còn thâm nhập sâu vào khu vực đô thị phía nam, chiếm giữ một số dãy nhà ở vùng ngoại ô.
Bản đồ cho thấy đà tiến quân hiện diễn ra dọc theo một hành lang tương đối hẹp, từ khu vực Novodanilivka hướng về phía nam Orekhov. Điều này có nghĩa là chiến tuyến không còn chỉ nằm dọc theo các cánh đồng hay vùng cây cối rậm rạp nữa, mà đã dịch chuyển trực tiếp vào bên trong thị trấn.
Yếu tố này quan trọng hơn cả quy mô diện tích bị quân đội Nga kiểm soát. Giao tranh đang diễn ra tại từng dãy nhà, tuyến đường và các cứ điểm riêng lẻ bên trong khu dân cư.
Còn quá sớm để khẳng định rằng một nửa Orekhov đã thất thủ, nhưng ngay cả khi sự hiện diện của các nhóm xung kích Nga đúng như phía Kiev mô tả thì cục diện hiện tại vẫn không hề khả quan đối với quân đội Ukraine. Quá trình suy yếu của tuyến phòng thủ vòng ngoài đã bắt đầu, và việc tuyến này bị RFAF chọc thủng sâu hơn nữa chỉ còn là vấn đề thời gian.
Xem tiếp tại đường Link =>Chiến sự Ukraine 30/8: Xuất hiện dấu hiệu bất thường ở Kharkov
Iran chặn một nhóm vũ trang có liên hệ với Israel; Iran cam kết tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự,... là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 30/8.
Iran chặn một nhóm vũ trang có liên hệ với Israel
Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 29/8 cho biết đã chặn một nhóm vũ trang ngay sau khi nhóm này tiến vào khu vực Saravan, tỉnh Sistan-Baluchestan, đông nam Iran.
Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, nhóm vũ trang này có liên hệ với Israel và Mỹ, đồng thời lên kế hoạch thực hiện một loạt vụ tấn công tại tỉnh Sistan-Baluchestan trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đang leo thang.
Lực lượng Iran cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ 20 gói thuốc nổ, một lượng lớn vũ khí hạng nhẹ và hạng trung cùng đạn dược và các thiết bị liên lạc Starlink.
Iran cam kết tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự
Theo truyền thông Iran, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ebn al-Reza ngày 29/8 cho biết Tehran sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ và theo đuổi mục tiêu xây dựng một “Iran hùng mạnh”.
“Chúng tôi sẽ không từ bỏ việc xây dựng sức mạnh phòng thủ của Iran. Chúng tôi sẽ không tiếc bất kỳ nỗ lực hay đấu tranh nào để hiện thực hóa một Iran hùng mạnh”, ông Ebn al-Reza nói.
Theo báo cáo, ông cho biết các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng sẽ “không rời bỏ chiến hào” chừng nào trách nhiệm vẫn còn đặt trên vai họ. Ông Ebn al-Reza cũng nhận định cuộc giao tranh gần đây cho thấy sự đoàn kết dân tộc là một yếu tố cốt lõi trong năng lực phòng thủ của Iran.
Iran đối đầu với Mỹ với chi phí quân sự thấp
Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Mohammad Reza Naghdi, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 29/8 cho biết, nước này vẫn có thể đối đầu với Mỹ dù ngân sách quốc phòng chỉ bằng khoảng 1% của Washington.
Ông Naghdi cho rằng Iran đã xây dựng năng lực quốc phòng chủ yếu dựa trên sản xuất trong nước. “Mặc dù ngân sách quân sự của Iran chỉ bằng khoảng 1% ngân sách quân sự của Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo vẫn có thể đứng vững trong các cuộc đối đầu bằng cách dựa vào năng lực trong nước”, ông nói.
Theo ông, Iran trước đây không có khả năng sản xuất ngay cả những loại vũ khí cơ bản, nhưng hiện đã có thể tự sản xuất phần lớn trang thiết bị được lực lượng vũ trang sử dụng. Ông cũng cho biết nước này đã đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực vệ tinh và các công nghệ quân sự khác.
Iran: Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, chờ Mỹ thực hiện cam kết
Theo truyền thông Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 29/8 cho biết Iran và Oman đã đạt được sự hiểu biết chung về cơ chế đi lại qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được triển khai cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết theo Biên bản ghi nhớ Islamabad.
“Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển đều phải tuân thủ các thỏa thuận với Iran”, ông Gharibabadi nói, theo truyền thông Iran.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng thủ và “sẵn sàng cho mọi tình huống”.
Xem tiếp tại đường Link =>Chiến sự Trung Đông ngày 30/8: Iran chặn nhóm vũ trang có liên hệ với Israel
Nguồn: Zing News; Soha; Thanh Niên; Dân Trí; MoneyF
Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8
Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9
Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8
Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8
Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8
Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ
Thế giới: Trung Quốc lập mạng lưới kho vàng toàn cầu; Zelensky tặng Huân chương Tự do cho Elon Musk; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 26/8
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá