Thế giới: Đức chỉ trích Ukraine về viện trợ; Máy bay chở Zelensky suýt bị UAV đâm trúng; Trump hứa tặng 5.000 USD mỗi người Mỹ; Hải chiến Mỹ-Iran; 2 đặc phái viên Mỹ “sốc”

Tin tức Thế giới 10/9: Đức chỉ trích Ukraine về viện trợ, Mỹ tấn công tàu Iran

Đức chỉ trích Ukraine không dùng tiền viện trợ mua vũ khí Đức; Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran và nhận cảnh báo đáp trả từ Tehran; Iran tuyên bố bắt giữ tàu ngầm không người lái hiện đại của Mỹ là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10/9.

Đức chỉ trích Ukraine về việc sử dụng viện trợ vũ khí

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 8/9 đã lên tiếng chỉ trích Ukraine vì không sử dụng đủ khoản viện trợ phương Tây để mua vũ khí từ các nhà sản xuất Đức. Ông Wadephul khẳng định Berlin là bên hỗ trợ tài chính và quân sự mạnh mẽ nhất cho Kiev, do đó ngành công nghiệp quốc phòng Đức phải được hưởng lợi tương xứng từ các gói thu mua này để giải trình với cử tri.

Đức đã yêu cầu phía Ukraine xem xét lại quy trình thu mua vũ khí nhằm cải thiện tình hình. Động thái thúc đẩy dòng tiền viện trợ quay trở lại các doanh nghiệp nội địa của Đức tương đồng với chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, phía Nga tiếp tục lên án các hành động gia tăng quân sự của EU và Đức, cho rằng phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột trực tiếp.

Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran, Tehran cảnh báo đáp trả

Ngày 8/9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tấn công 5 tàu chở dầu của Iran quanh đảo Kharg ở eo biển Hormuz nhằm đáp trả đợt phóng tên lửa đạn đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào tàu chiến Mỹ. Washington cho biết các tàu này thuộc mạng lưới tài chính ngầm của IRGC, đồng thời xác nhận tàu chiến Mỹ đã né tránh được đợt tấn công trước đó và không có quân nhân nào bị thương.

Phản ứng trước đòn tập kích, IRGC cảnh báo các tàu chở dầu gần cảng của Bahrain và Kuwait sẽ trở thành mục tiêu, đồng thời yêu cầu thủy thủ đoàn rời đi lập tức. Cùng ngày, quân đội Iran nã tên lửa vào căn cứ Al Azraq của Mỹ tại Jordan và tuyên bố gây thiệt hại nặng cho các khu vực máy bay chiến đấu. Về phía Jordan, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 8 tên lửa.

Tổng thống Trump và Putin điện đàm "tích cực"

Ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ sau chuyến công tác của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn và tích cực, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn đạt bước đột phá giải quyết xung đột Ukraine ngay trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng việc chấm dứt xung đột sẽ mở đường khôi phục hoàn toàn quan hệ Mỹ - Nga, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ, đồng thời khẳng định Moscow không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào đối với châu Âu. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc và thực hiện các đợt trao đổi tù nhân.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/fu4JjCSW0h2mSvmyz

Máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt bị UAV đâm trúng khi rời Moldova

Thủ tướng Na Uy xác nhận một UAV suýt va chạm với máy bay chở Tổng thống Ukraine khi ông rời Moldova để tới Oslo.

Một nguồn tin tiết lộ với báo Kyiv Independent vào ngày 9/9 rằng, một máy bay không người lái (UAV) suýt va chạm với máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông chuẩn bị rời Moldova.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Zelensky đang trên đường đến Na Uy để gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store trước thềm lễ tang của Vua Harald V.

Máy bay của Tổng thống Zelensky đã cất cánh từ Moldova, nơi xảy ra vụ xâm nhập của máy bay không người lái.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Moldova thông báo một UAV đã tiến vào không phận nước này vào khoảng 16h20 ngày 8/9 (giờ địa phương). Quân đội Moldova đã theo dõi máy bay không người lái cho đến khi UAV này bay sang không phận Romania vào khoảng 16h37.

Vụ xâm nhập của UAV đã dẫn đến việc đóng cửa không phận, phát cảnh báo khẩn cấp và triển khai khẩn cấp các máy bay chiến đấu của NATO.

3 chuyến bay khởi hành và 4 chuyến bay đến Moldova đã bị hoãn trong thời gian không phận nước này bị đóng cửa.

Một nguồn tin chia sẻ với Kyiv Independent rằng, thời điểm xảy ra vụ xâm nhập UAV trùng với lúc máy bay chở ông Zelensky đang cất cánh từ Moldova.

Thủ tướng Na Uy cũng xác nhận máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt bị một UAV đâm trúng trong chuyến đi tới Na Uy. Tuy nhiên, ông không tiết lộ khoảng cách cụ thể giữa máy bay chở nhà lãnh đạo Ukraine và UAV.

"Máy bay của ông ấy suýt bị máy bay không người lái đâm trúng khi đang cất cánh từ Moldova. Đó là thực tế mà ông ấy phải đối mặt", ông Store phát biểu với đài truyền hình NRK của Na Uy.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/tfjBPoQEwEMXz2Qb7

Ông Trump hứa tặng 5.000 USD cho mỗi người Mỹ nếu đảng Cộng hòa thắng cử

Ông Trump hứa sẽ tặng 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát quốc hội sau bầu cử giữa kỳ.

"Nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ, nhờ sức mạnh to lớn và những thành công vượt trội của chúng tôi về kinh tế, tôi sẽ chi khoản tiền 5.000 USD cho mỗi công dân trưởng thành. Điều kiện duy nhất tôi đặt ra là khoản tiền đó phải được sử dụng tại Mỹ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở thành phố Dallas, bang Texas ngày 9/9.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về đề xuất này. Theo CNN, nếu ông thực sự có thể thực hiện lời hứa, đây có thể bị xem là hành động mua phiếu bầu.

Trong bài phát biểu, ông Trump cho biết 55 ngày tới, người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu tại một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất lịch sử đất nước.

"Lá phiếu của các bạn sẽ quyết định đất nước chúng ta chững lại ngay từ vạch xuất phát của 250 năm tiếp theo, hay mạnh mẽ tiến về phía trước và không bao giờ ngoảnh lại", ông nói.

Đề cập chiến sự Iran, ông Trump kể rằng ông đã quyết định phát động tấn công nước này hồi tháng 2 dù Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ lo ngại chiến sự sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế.

"Scott, một chuyên gia tài chính xuất sắc, đã nói 'Thưa ngài, liệu chúng ta có thể tiến hành cuộc chiến sau này được không?'. Tôi nói 'không, bởi nếu không tấn công ngay bây giờ, họ sẽ có vũ khí hạt nhân trong vòng một tháng'", Tổng thống Mỹ cho hay, đồng thời lặp lại quan điểm rằng eo biển Hormuz nên đổi theo tên ông.

Ông cũng lưu ý Mỹ có thể tấn công Pickaxe Mountain, một cơ sở kiên cố nằm gần nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran.

"Chúng tôi nhận thấy có một số hoạt động tại Pickaxe. Tôi khuyên Iran đừng có những động thái khôn lỏi, bởi chúng tôi sẽ buộc phải tấn công họ thật dữ dội", Tổng thống Mỹ cho hay.

Pickaxe Mountain là địa điểm kiên cố có hai tổ hợp đường hầm nằm sâu dưới lòng đất. Ông Trump đã dọa tấn công Pickaxe Mountain ít nhất từ giữa tháng 7.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11, được đánh giá là cuộc trưng cầu dân ý đối với chính quyền Trump. Decision Desk HQ, tổ chức chuyên phân tích dữ liệu bầu cử và dự báo kết quả bầu cử tại Mỹ, nhận định đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ 230-205 ghế và Thượng viện với tỷ lệ 51-49. Điều này đồng nghĩa đảng của Tổng thống Trump sẽ mất quyền kiểm soát cả hai viện. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong các cuộc thăm dò gần đây đã giảm xuống dưới 30%.

Đây là đại hội toàn quốc đầu tiên của đảng Cộng hòa được tổ chức riêng cho bầu cử giữa kỳ. Tổng thống dự kiến dự phiên bế mạc đại hội vào 10/9, sau bài phát biểu của Phó tổng thống JD Vance. Các thành viên nội các, lãnh đạo quốc hội cùng ứng viên trong những cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện đang nhận được nhiều sự chú ý cũng sẽ góp mặt.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/7D3xBGDaEJkc5xVvl

Hải chiến lớn nhất giữa Iran và Mỹ kể từ khi xung đột bắt đầu

Hôm thứ Tư (9/9), Iran và Mỹ đã triển khai những đợt tấn công tàu thuyền lớn nhất kể từ khi chiến sự nổ ra. Trong đó, Iran tuyên bố đã đánh trúng 10 tàu gần eo biển Hormuz sau khi quân đội Mỹ đánh chìm ít nhất 5 tàu chở dầu của nước này.

Các đợt tập kích qua lại kể từ cuối tháng 8 đã chấm dứt giai đoạn tương đối yên ắng kéo dài suốt một tháng qua, khi cả Mỹ và Iran đều nhắm vào các mục tiêu quân sự, tuyến vận tải biển và hạ tầng năng lượng của đối phương.

Thủy thủ thiệt mạng, tàu thuyền bốc cháy

Mỹ vừa công bố chính sách mới nhắm vào các tàu chở dầu của Iran nhằm trả đũa những vụ tập kích đe dọa chiến hạm nước này, đồng thời cho biết đã đánh trúng 10 tàu trong tuần qua, trong đó đánh chìm ít nhất 5 chiếc.

“Iran tiếp tục tìm cách tấn công các tàu hải quân Mỹ, và mỗi lần họ làm vậy hoặc cố gắng làm vậy, họ sẽ mất các tàu chở dầu”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên khi đang trong chuyến thăm Colombia.

Trong khi đó, Iran tuyên bố họ đã bắn vào 2 tàu chiến và 8 tàu ​​chở dầu "có liên quan đến Mỹ" để đáp trả. Một thủy thủ đã thiệt mạng trên tàu chở dầu Hercules Star khi đang neo đậu ngoài khơi Dubai (UAE) và một thành viên thủy thủ đoàn khác mất tích, theo thông báo của công ty thuê tàu Peninsula.

Các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết tàu có thể đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Cơ quan an ninh hàng hải Anh (UKMTO) mô tả một tàu trong khu vực đang bị nghiêng, có thể đang bị ngập nước sau khi bị trúng vật thể phóng.

Hai quan chức cảng Iraq cho biết tàu chở dầu New Andros chở 2 triệu thùng dầu nhiên liệu, đã bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái tấn công trong vùng biển Iraq. Hiện chưa có báo cáo về thương vong nào trong số 22 thành viên thủy thủ đoàn.

UKMTO cho biết họ cũng đã nhận được báo cáo về một số tàu thương mại bị hỏa hoạn gây hư hại nghiêm trọng ở phía bắc Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, ở cả hai bên eo biển Hormuz.

Iran còn đe dọa các tàu chở dầu ở các cảng Kuwait và Bahrain, theo một tuyên bố được truyền thông nhà nước đưa tin. Một nguồn tin an ninh hàng hải cho biết một tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng đã bị hư hại ở cảng Khor Fakkan của UAE.

Giá dầu lập đỉnh, chiến sự Biển Đỏ gia tăng

Các vụ tấn công đã khiến giá dầu tăng vọt, với giá dầu thô Brent kỳ hạn vượt mốc 100 USD một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7.

Tình hình còn nghiêm trọng hơn cả việc tăng giá dầu thô là sự tăng vọt của chi phí nhiên liệu tinh chế. Giá bán lẻ trung bình của dầu diesel tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Tư, vượt quá 5,94 đô la một gallon.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục lan rộng ra Biển Đỏ, khi giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen leo thang dữ dội những ngày gần đây, mở ra mặt trận thứ hai đe dọa trực tiếp nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hôm thứ Ba, Houthi đã phát động một cuộc tấn công vào bốn thành phố ở Ả Rập Xê Út, gây ra những đám cháy khổng lồ tại các cơ sở dầu mỏ, có thể nhìn thấy từ ngoài không gian. Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết 73 người bị thương.

Xem tiếp tại đường Link =>

Hải chiến lớn nhất giữa Iran và Mỹ kể từ khi xung đột bắt đầu

Nghị sĩ Ukraine tiết lộ, hai đặc phái viên của ông Trump rời khỏi Kiev trong trạng thái 'sốc'

Nữ nghị sĩ Ukraine Anna Skorokhod cho biết, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, đã rời Kiev trong sự "sốc" trước cách hành xử của nhóm cố vấn của Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm gần đây nhất.

Ông Witkoff và ông Kushner đã đến Kiev hôm Chủ nhật để hội đàm với ông Zelensky sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow một ngày trước đó, như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine.

Bà Skorokhod nói với nhà báo người Ukraine Lana Shevchuk rằng : "Họ rời đi trong trạng thái khá sốc", đồng thời chỉ trích điều mà bà mô tả là hành vi không phù hợp của các quan chức Ukraine trong các cuộc đàm phán ngoại giao nghiêm túc.

“Thật không may, các nhà lãnh đạo vĩ đại của chúng ta không hiểu rằng có những tình huống bạn có thể đùa giỡn, nhưng cũng có những điều không chỉ không phù hợp mà còn vượt quá sức chịu đựng", bà nói.

Bà Skorokhod đặc biệt chỉ ra David Arakhamia, người đứng đầu phe nghị sĩ "Người phục vụ nhân dân" của ông Zelensky, đã mặc một chiếc áo phông có dòng chữ "chế độ Kiev" trong cuộc gặp với các đại diện của Mỹ.

“Khi người dân của chúng ta đang chết hàng loạt, khi chúng ta hoàn toàn thất bại ở mặt trận, khi chúng ta không có gì để bắn hạ tên lửa đạn đạo, chúng ta lại đang đùa giỡn với các đặc phái viên của ông Trump”, bà nói.

Một nữ nghị sĩ khác lại tuyên bố rằng hai ông Witkoff và Kushner đã đưa ra cho Kiev những điều khoản hòa bình "thậm chí còn tồi tệ hơn" so với các đề xuất trước đó sau cuộc đàm phán của họ ở Moscow. Bà cho rằng các điều kiện này bao gồm các yêu cầu liên quan đến việc thay đổi hiến pháp và công nhận chính thức các vùng lãnh thổ, đồng thời thừa nhận rằng một số thông tin của bà là không chính thức.

Ông Zelensky đưa ra đánh giá khác về chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ, tuyên bố hôm thứ Ba rằng ông Witkoff và ông Kushner đã trình bày "một vài ý tưởng khá hay", đồng thời nói thêm rằng Kiev vẫn cần xác định xem liệu chúng có thể được thực hiện hay không.

Xem tiếp tại đường Link =>

Nghị sĩ Ukraine tiết lộ, hai đặc phái viên của ông Trump rời khỏi Kiev trong trạng thái 'sốc'

Nguồn: Vietnamnet; Dân Trí; Vnexpress; Việt Nam; 24h

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Phát hiện thông tin về MH370; Mỹ áp thuế gỗ Việt Nam; Phát hiện tàu Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 30/9; Xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông phục hồi

Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân

Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10

Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB

Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay

Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ

Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10

Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad

Lên đầu trang