- Tư vấn

Các video ghi lại cảnh một số binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ ở Liman đã xuất hiện. Mặc dù chúng cần phải được xác thực nhưng không thể phù nhận tình hình của lực lượng Moscow đang xấu đi.
Kiev tiếp tục là "tọa độ lửa"
Trang tin Ryabr cho biết, Kiev lại một lần nữa bị quân đội Nga (RFAF) tập kích, một trạm xăng ở quận Obolonskyi và một tòa nhà văn phòng ở quận Shevchenkivskyi bị phá hủy.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh trúng các cơ sở hậu cần tại Kiev, Mykolaiv và Odessa, mục tiêu bao gồm trung tâm dữ liệu của Ukrtelecom và DreamLine, sân bay Vasylkiv và tàu thuyền gần Odessa.
Kênh Military Summary nhận định, dường như Nga đã chuyển sang thế gây sức ép về mặt ngoại giao. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine "bắt đầu phải trả giá" vì đã tập kích các cơ sở hạ tầng của Nga.
Hệ quả là trong ngày qua, có tới 5 trạm xăng bị phá hủy ở Kiev chỉ trong một đêm, các nhà kho bốc cháy ở Brovary, đầu máy chở nhiên liệu bị nổ tung - trong khi còi báo động đã vang lên 100 trong tổng số 119 ngày qua tại thủ đô Ukraine.
Ông Zelensky công bố số liệu cho biết, trong tuần qua Nga sử dụng 2.200 UAV tấn công, 1.650 quả bom và 38 tên lửa. Moscow dường như sẽ tiếp tục gây tổn thất cho hệ thống hậu cần của Ukraine đến khi các cuộc đàm phán thực sự bắt đầu.
Đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) phóng hơn 200 UAV cánh cố định vào các khu vực của Nga. Cũng như trước đây, phần lớn số này đã bị đánh chặn ngay từ biên giới. Bốn người đã bị thương tại Voronezh, trong đó có 2 trẻ em. Tại vùng Krasnodar, UAV Ukraine cố gắng tấn công một số kho dầu.
Trên thực địa, lực lượng Kiev tuyên bố giành lại 5 ngôi làng trong chiến dịch phản công mang tên Vivaldi. Ngược lại, quân đội Nga thả truyền đơn kêu gọi đầu hàng xuống 3 ngôi làng đóng vai trò quyết định đối với khu vực mũi nhọn chiến thuật Prymorske trên cánh tây Zaporizhia, kênh Military Summary cho hay.
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Tập đoàn quân Dnepr RFAF đã cải thiện tình hình dọc theo chiến tuyến, gây thiệt hại cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn sơn cước xung kích, một trung đoàn tấn công cũng như một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine tại vùng Zaporizhia bao gồm các khu vực Preobrazhenka, Yurkovka, Kirovo, Orekhov, Yulyevka và thành phố Zaporizhia.
Theo Rybar, tại hướng Liman (Lyman), AFU tiếp tục nỗ lực đẩy lùi các đơn vị Moscow qua sông Zherebets. Hình ảnh xuất hiện trên mạng cho thấy nhiều vũ khí trang bị của Ukraine bị phá hủy ở khu vực giữa Novy Mir và Katerynivka. Các nguồn tin ủng hộ Kiev tuyên bố rằng một số lượng lớn quân nhân Nga bị bắt làm tù binh.
Ở cánh đông Zaporizhia, quân đội Nga đang tiến về phía đông bắc Orekhov, mở rộng vùng kiểm soát gần Krasna Krynytsia. Một tuyến cao tốc có tầm quan trọng chiến lược đối với Ukraine đã nằm trong tầm hỏa lực và sự kiểm soát bằng UAV của Nga.
Trong vòng vây khổng lồ ở Kharkov, Ukraine đã thất thủ tại Ulanove, "chảo lửa" có lẽ chỉ còn trụ được 10 ngày, và có thêm một ngôi làng nữa đã rơi vào tay quân đội Nga trên đường tiến về thành phố Dobropillia.
Ông Zelensky công bố tỷ lệ đánh chặn các loại UAV Nga
Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 28/9 báo cáo rằng tỷ lệ chung của UAV bị bắn rơi hiện ở mức 70% và tỷ lệ UAV sử dụng động cơ phản lực là 57%. Ông cũng tuyên bố rằng các vũ khí đánh chặn mới đang tích cực được thử nghiệm.
Nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu: "Đã có các cuộc tấn công của UAV Shahed (Geran) trong cả ngày hôm nay. Rất nhiều UAV phản lực. Đã có hơn 120 chiếc, 90 trong số đó là máy bay phản lực... Tỷ lệ UAV bị bắn hạ nói chung cho đến nay là 70%. Chúng bao gồm cả loại thông thường và động cơ phản lực, nhưng thật không may, số lượng UAV phản lực bị bắn hạ ít hơn đáng kể, thấp hơn nhiều so với mức cần thiết - cho đến nay là 57%".
Theo ông Zelensky, một số nhóm tác chiến đang sử dụng vũ khí đánh chặn và “một số chi tiết vẫn cần được hoàn thiện để đảm bảo đủ hiệu quả và quy mô”, đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi đang đẩy nhanh công việc của các nhà phát triển".
Không quân Ukraine báo cáo rằng, tính đến 18h30 ngày 28/9, Nga đã tập kích Ukraine bằng 124 UAV (86 chiếc trong số đó có động cơ phản lực), Gerbers, Banderol/Dan-Ts và các loại UAV khác.
Chiều 28/9, một UAV Nga đánh trúng tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia ở Kiev. Theo Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Andriy Butenko, cuộc tấn công khiến 1 người thiệt mạng và những người khác bị thương. Người thiệt mạng là Natalia Bukalo, trợ lý của cựu Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Volodymyr Horbulin. Ngọn lửa trong tòa nhà đã được dập tắt và việc dọn dẹp đống đổ nát vẫn tiếp tục.
Ukraine phản công lớn gần Mykolaivka
Theo trang tin Readovka, lực lượng Kiev đã phát động các cuộc phản công quy mô lớn trên hướng Mykolaivka (Nikolaevka) ở phía đông thành phố Sloviansk, nhưng không thể đánh bật được quân đội Nga khỏi các vị trí phòng thủ.
Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 3 RFAF chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với nỗ lực của đối phương. Lực lượng Kiev mở rộng phạm vi "Chiến dịch Vivaldi", hiện bao trùm cả khu vực Liman và phía bắc của trục Sloviansk - Kramatorsk.
Quân đoàn số 3 AFU - vốn tập kết gần làng Starodubovka (bên sông Seversky Donets) và khu vực nhà máy nhiệt điện Sloviansk - đã phát động phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát Rai-Aleksandrovka. Cho đến thời điểm này, họ chỉ mới tạo được một vết lõm nhỏ trong hệ thống phòng thủ của Nga ở phía nam và phía bắc ngôi làng.
Lính xung kích Ukraine cố gắng thâm nhập vào khu định cư, tuy nhiên họ đã bị xóa sổ và không thể củng cố được vị trí. Mặc dù một số đơn vị Moscow tiên phong buộc phải rút khỏi Orekhovatka, lực lượng Kiev vẫn không thành công trong việc làm lung lay các vị trí tiền duyên của Tập đoàn quân số 3 RFAF.
Ukraine rơi vào tình thế bất lợi khi sa đà vào những nỗ lực tiêu hao nhằm đẩy quân đội Nga khỏi các vị trí quan trọng với hy vọng tận dụng đà thắng lợi ban đầu.
Nguyên nhân thất bại của AFU nằm ở việc kế hoạch đề ra đòi hỏi phải tập trung lực lượng tại các hướng tiếp cận Krivaya Luka và chiếm giữ khu vực này. Đồng thời, trong khi các vị trí tiền duyên của quân đội Nga gần Mykolaivka đang bị lực lượng Kiev kìm chân, thì mũi xung kích xuất phát từ Krivaya Luka sẽ phải thực hiện đòn đánh "cắt đứt" mũi nhọn tấn công hướng về phía Mykolaivka và Starodubivka.
Tuy nhiên, do thiếu mũi tấn công bọc hậu, kế hoạch đầy tham vọng của Bộ chỉ huy Kiev chẳng những không thành công mà còn đe dọa làm tiêu hao nhanh chóng nguồn nhân lực đã dày công tập hợp.
Rốt cuộc, quân đội Ukraine dường như đang sa lầy và không có dấu hiệu nào cho thấy tình thế sẽ chuyển biến theo hướng có lợi cho họ. Hơn nữa, cơ hội để đẩy lùi quân đội Nga khỏi Sloviansk và Mykolaivka đã trôi qua và thậm chí có nguy cơ biến thành việc AFU "đốt sạch" mọi tiềm lực đã tích lũy kỹ lưỡng chỉ để đổi lấy những nỗ lực vô vọng nhằm xâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ của Nga.
Cần lưu ý rằng cả khu vực Lman lẫn cánh phía bắc hướng Sloviansk - Kramatorsk đều ghi nhận pháo binh Ukraine hoạt động dữ dội. Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng trang bị tạm thời cho bộ binh của mình đầy đủ các phương tiện hỗ trợ hỏa lực trực tiếp, bởi họ hiểu rõ rằng nếu không huy động mọi nguồn lực hiện có, thì ngay cả hy vọng thành công cũng là điều bất khả thi.
Tuy nhiên, việc quân đội Ukraine tích cực sử dụng pháo binh đã dẫn đến một hệ quả ngoài ý muốn: các đơn vị UAV Nga giờ đây có thể phát hiện ra vị trí ẩn nấp của đối phương.
Tình hình của Nga ở Liman ngày càng xấu đi
Các sự kiện gần đây tại khu vực Liman - nơi Ukraine lại tung ra những hình ảnh cho thấy tình thế khó khăn của lực lượng Moscow - đã khơi dậy cuộc thảo luận về vấn đề tuyên truyền và cách công chúng nhìn nhận nó, trang tin Rybar nhận định.
Các video ghi lại cảnh một số lượng lớn binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ đã xuất hiện trên những kênh thông tin ủng hộ Kiev. Mặc dù số tù binh này hoàn toàn có thể đã bị bắt trong một khoảng thời gian dài hoặc từ các khu vực khác ngoài Liman, nhưng khó có thể phủ nhận rằng tình hình của Tập đoàn quân số 20 và số 25 RFAF đang ngày càng xấu đi.
Ukraine cũng công bố hình ảnh một chiếc xe thiết giáp chở quân BTR-60 không người lái chạy thẳng vào nơi được cho là vị trí của Nga tại làng Novoye. Sự việc đã diễn ra từ khá lâu, cuộc tấn công tại khu vực này nổ ra vào mùa hè, khi các đơn vị Kiev lần đầu tiên cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ gần Redkodub.
Việc một chiếc BTR-60 - vốn không phải là loại xe có tốc độ cao - có thể tiếp cận vùng ngoại ô Novoye đã cho thấy rõ những vấn đề mà các đơn vị Moscow tại khu vực này phải đối mặt ngay từ thời điểm đó.
Giờ đây, những hình ảnh mới hơn đang dần xuất hiện. Tại khu vực giữa 2 làng Novy Mir và Novomikhailovka, AFU đang tích cực cơ động bằng xe bọc thép và triển khai các nhóm nhỏ tiến vào Novomikhailovka.
Lực lượng Kiev đang đẩy mạnh đột phá về phía sông Zherebets - cố gắng vượt sông - nhằm đánh bật các đơn vị Moscow. AFU đã tăng cường tập kích hỏa lực vào các điểm vượt sông (vốn rất ít) và đẩy mạnh đánh phá vào tuyến hậu cần nằm sâu phía sau chiến tuyến.
Tình hình tại khu vực ngay sát Liman cũng rất cam go. Quân đội Nga đang kiểm soát Zarechnoye - nơi đối phương đã áp sát - và vẫn giữ vững vị trí tại các khu rừng gần Yampol cũng như vùng ngoại ô phía nam thành phố. Chính những khu rừng này cùng hệ thống cứ điểm kiên cố dày đặc đang giúp AFU duy trì tuyến phòng thủ bảo vệ các lối tiếp cận thành phố.
Tuy nhiên, tình hình tại đó cũng đầy khó khăn đối với Nga. Dù có mật độ cây cối che phủ dày đặc, nhưng lại có rất ít lối đi để tiến vào những khu rừng kể trên. Hệ quả là, quân đội Nga cũng buộc phải vượt sông Zherebets tại khu vực này, bao gồm cả Yampol. Các đơn vị Kiev đang nỗ lực chọc thủng phòng tuyến để tiến vào Yampol từ hướng Ozernoye và Dibrova.
Bất chấp các biện pháp ổn định tình hình đang được triển khai, cục diện vẫn vô cùng phức tạp và căng thẳng. Việc Ukraine chọn lọc và công bố các đoạn video đóng vai trò như một công cụ trong cuộc chiến thông tin, song chúng cũng phản ánh thực trạng tình hình đang xấu đi nghiêm trọng đối với quân đội Nga tại trục Liman.
Orekhov lâm vào thế khó, Ukraine cố gắng bám trụ
Trong khi Cụm tác chiến Dnepr RFAF đang tiến công tại khu vực Orekhov (trên cánh tây Zaporizhia), các đơn vị bạn thuộc Cụm tác chiến phương Đông đẩy mạnh đột phá về phía cao tốc T-0408, cắt đứt một trong những tuyến tiếp tế cuối cùng của đối phương gần Omelnik.
Các nhóm nhỏ binh sĩ Nga đã bắt đầu hoạt động ở vùng ngoại vi khu dân cư này và vượt qua đường cao tốc tại một số điểm, tận dụng những hàng cây để bí mật cơ động. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, lực lượng Kiev vẫn thỉnh thoảng cố gắng di chuyển nhanh dọc theo tuyến đường này.
Ngoài ra, quân đội Nga đang dần giành lại các cứ điểm kiên cố trước đây do đối phương nắm giữ ở phía đông Orekhov. Mặc dù vẫn còn sự hiện diện của binh sĩ Ukraine ở phía nam - giữa Malaya Tokmachka và Krasnaya Krinitsa - nhưng mật độ lực lượng Kiev đang giảm dần.
Trước đây, pháo binh Ukraine bố trí tại khu vực này từng yểm trợ cho việc bảo vệ các lối tiếp cận Orekhov từ hướng đông nam, nhưng hiện tại khu vực này chỉ còn lại một số lượng hạn chế bộ binh và pháo thủ đã mất vũ khí. Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng lực lượng Kiev thực hiện các đợt tiếp tế bằng UAV hoặc cố gắng bám trụ tại cứ điểm lâu nhất có thể.
Cuộc tấn công của 2 Cụm tác chiến Dnepr và phương Đông RFAF vẫn đang tiếp diễn. Họ đã giành được một số bước tiến chiến thuật ở cả phía tây và phía đông Orekhov nhưng chưa phải tất cả đều có bằng chứng hình ảnh, nên việc xác định rõ vùng kiểm soát trở nên bất khả thi.
Những khó khăn mà Ukraine gặp phải trên trục này không còn là điều bí mật, do đó, không thể loại trừ khả năng AFU sẽ cố gắng phản công hoặc điều động lực lượng tăng viện tới Orekhov và các khu dân cư khác trong khu vực Zaporizhia mà họ đang kiểm soát.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/XMcQfqTyf0SjDeZND
Một công ty Trung Quốc vừa đạt bước tiến mới trong nghiên cứu nhiệt hạch, tạo phản ứng hydro-boron với tốc độ hơn 100 triệu lần mỗi giây và không giải phóng neutron năng lượng cao.
Một công ty Trung Quốc lần đầu đạt khả năng kiểm soát plasma hydro-boron ở các thông số cao, đánh dấu bước tiến được đánh giá là “quan trọng và có giá trị” trong nghiên cứu nhiệt hạch giam giữ từ tính không phát neutron.
Tập đoàn ENN, có trụ sở tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, hôm 29/9 thông báo thiết bị hình cầu EXL-50U của họ đã thành công tạo ra phản ứng nhiệt hạch hydro-boron.
EXL-50U là một thiết bị tokamak nhỏ gọn, sử dụng từ trường để giam giữ khí tích điện, hay plasma, phục vụ nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch.
“Đây là lần đầu tiên một công ty nhiệt hạch thương mại tự mình đạt được phản ứng nhiệt hạch hydro-boron trên thiết bị của mình”, ENN cho biết.
Hydro-boron: hướng đi khác với nhiệt hạch D-T
Phần lớn các chương trình nghiên cứu nhiệt hạch có kiểm soát hiện nay, tiêu biểu là Lò phản ứng Nhiệt hạch Thực nghiệm Quốc tế (ITER) tại Pháp, chủ yếu sử dụng deuterium và tritium (D-T) làm nhiên liệu.
Về mặt công nghệ, phản ứng D-T tương đối dễ đạt được hơn. Tuy nhiên, nguồn tritium cực kỳ hạn chế. Đồng vị này chỉ tồn tại với lượng rất nhỏ trong tự nhiên, không thể khai thác trực tiếp như một loại khoáng sản và có chi phí sản xuất rất cao.
Tritium cũng là một chất phóng xạ. Đáng chú ý hơn, quá trình nhiệt hạch D-T giải phóng neutron năng lượng cao, có khả năng gây ra hiện tượng phóng xạ cảm ứng trong các vật liệu xung quanh, khiến vấn đề này không thể xem nhẹ.
ENN, một trong những doanh nghiệp năng lượng sạch lớn của Trung Quốc, thay vào đó lựa chọn hướng nhiệt hạch hydro-boron.
Phản ứng này kết hợp một proton hydro với hạt nhân boron-11 để tạo ra các hạt nhân helium, còn gọi là hạt alpha, cùng năng lượng mà không giải phóng neutron năng lượng cao.
Theo World Nuclear News, một số công ty nhiệt hạch tư nhân nổi bật trên thế giới, trong đó có TAE Technologies của Mỹ và Marvel Fusion của Đức, cũng đang phát triển công nghệ nhiệt hạch hydro-boron.
Yang Yuanming, kỹ sư trưởng phụ trách dự án nhiệt hạch của ENN, từng nói với South China Morning Post rằng nhiên liệu cho phản ứng hydro-boron rất dồi dào và dễ tiếp cận.
Theo ông Yang, phản ứng này về lý thuyết có thể tạo ra điện trực tiếp và không giải phóng neutron năng lượng cao.
Tuy nhiên, giới nghiên cứu từ lâu thừa nhận rằng thách thức lớn nhất của phương pháp này nằm ở việc phải tạo ra các điều kiện phản ứng cực kỳ khắt khe, kéo theo hàng loạt yêu cầu kỹ thuật rất phức tạp.
Giữa lúc nhiều đối thủ thương mại trên thế giới đang chạy đua theo hướng tương tự, thiết bị thử nghiệm của ENN đã đạt một bước tiến đáng chú ý.
Không chỉ tăng nhiệt độ plasma
Thay vì đi theo phương pháp truyền thống là liên tục nâng nhiệt độ tổng thể của plasma, nhóm ENN lựa chọn một cách tiếp cận khác.
Các nhà nghiên cứu kết hợp hiệu ứng của kỹ thuật bơm chùm tia trung hòa năng lượng cao với sóng tần số vô tuyến để tác động chính xác vào vùng năng lượng mà nhiên liệu có xu hướng phản ứng mạnh nhất. Vùng này được gọi là “đỉnh cộng hưởng đầu tiên”.
Cơ chế trên nhanh chóng tạo ra một lượng lớn “proton nhanh” bên trong hệ thống.
Những hạt có năng lượng cao này đóng vai trò như chất xúc tác cho phản ứng, kích hoạt chuỗi phản ứng và đẩy tốc độ phản ứng nhiệt hạch tổng thể lên hơn 100 triệu lần mỗi giây.
ENN cho biết hơn 10 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, đến từ các viện nghiên cứu quốc tế và những trường đại học danh tiếng, đã tham gia một cuộc họp chuyên biệt để đánh giá kết quả thí nghiệm.
Theo công ty, các chuyên gia “nhất trí” rằng việc đo được các hạt alpha một cách hiệu quả và có thể lặp lại – sản phẩm của phản ứng nhiệt hạch trong thí nghiệm – đã củng cố tính xác thực của kết quả.
ENN cho rằng thành tựu này là “một đóng góp quan trọng và có giá trị” đối với nghiên cứu toàn cầu về phản ứng hydro-boron bằng phương pháp giam giữ từ tính.
Trung Quốc chạy đua thương mại hóa nhiệt hạch
ENN nằm trong số nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp được nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc đang chạy đua xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch thương mại vào năm 2035 hoặc sớm hơn.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/fse3dKQJfmi8lgunD
Một ngọn đồi đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc cạnh tranh khoáng sản chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Khu vực này chứa khoảng 105 triệu tấn quặng khoáng hóa giàu đất hiếm và niobi, trị giá 62,4 tỷ USD.
Mrima Hill nằm cách thành phố cảng Mombasa khoảng 65 km về phía tây nam, gần bờ biển Ấn Độ Dương của Kenya. Khu vực khoáng sản Mrima rộng khoảng 376 km2, trong đó ngọn đồi từ lâu đã được biết đến với trữ lượng lớn các nguyên tố đất hiếm và niobi - kim loại được sử dụng để tạo ra các loại thép nhẹ hơn nhưng có độ bền cao.
Theo SCMP, Kenya đang tổ chức sự kiện đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà phát triển cho Mrima Hill. Cuộc đua đáng chú ý khi trong số những ứng viên còn lại có các liên danh do Mỹ dẫn đầu và doanh nghiệp Trung Quốc.
Kenya khởi động đấu thầu quốc tế vào tháng 3 nhằm tìm nhà đầu tư phát triển Mrima Hill. Các nghiên cứu trong quá khứ ước tính khu vực có khoảng 105 triệu tấn quặng khoáng hóa, trong khi nguồn tài nguyên đất hiếm và niobi được định giá khoảng 62,4 tỷ USD.
Niobi là nguyên liệu quan trọng để sản xuất thép hợp kim có độ bền cao nhưng trọng lượng thấp, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ ôtô, hàng không đến cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò thiết yếu trong nam châm hiệu suất cao, xe điện, turbine gió, điện tử và nhiều công nghệ quốc phòng.
Harry Kimtai, quan chức phụ trách lĩnh vực khai khoáng Kenya, cho biết 13 nhóm ban đầu bày tỏ quan tâm tới dự án nhưng chỉ còn 6 ứng viên trong cuộc đua. Trong số này có 2 nhà thầu Trung Quốc.
Phía Mỹ cũng không đứng ngoài. Chris Kulukundis, quyền phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam Phi, viện trợ nước ngoài và khoáng sản quan trọng, cho biết hai liên danh do Mỹ dẫn đầu đang cạnh tranh quyền phát triển Mrima Hill.
Một trong những cái tên đã công khai tham gia là Mrima Earth Limited Consortium do Critical Metals Corp, doanh nghiệp niêm yết tại New York, dẫn đầu. Công ty cho biết hồi tháng 7 rằng liên danh đã tiến thêm một bước trong quá trình đấu thầu.
2 doanh nghiệp Australia RareX và Iluka Resources trước đó cũng thành lập liên danh và tìm kiếm quyền thăm dò Mrima Hill. Danh tính đầy đủ của những ứng viên còn lại chưa được công bố. Kenya khẳng định quá trình lựa chọn vẫn chưa kết thúc.
Cuộc đua tại Mrima Hill diễn ra trong bối cảnh đất hiếm ngày càng trở thành một vấn đề chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc chiếm khoảng 85% công suất tinh luyện đất hiếm toàn cầu trong năm 2025. Điều này đồng nghĩa sở hữu mỏ mới chỉ là một phần của bài toán. Năng lực tách, tinh luyện và chế biến khoáng sản mới quyết định ai kiểm soát phần giá trị quan trọng trong chuỗi cung ứng.
Aly-Khan Satchu, chuyên gia địa kinh tế về khu vực châu Phi cận Sahara, cho rằng cạnh tranh Mỹ - Trung về khoáng sản quan trọng thực chất không chỉ xoay quanh quyền tiếp cận các mỏ. Theo ông, cuộc cạnh tranh cuối cùng nằm ở hạ tầng tinh luyện, lĩnh vực mà Trung Quốc đang sở hữu lợi thế khoảng một thập kỷ.
Giới chức Mỹ cho rằng doanh nghiệp nước này không muốn chỉ khai thác rồi vận chuyển tài nguyên ra ngoài, mà sẽ hướng tới đầu tư cho cộng đồng, đào tạo lao động và chuyển giao công nghệ. Washington muốn nhiều khâu chế biến được thực hiện ngay tại Kenya để tạo việc làm và giúp nước sở tại giữ lại phần giá trị lớn hơn.
Tuy nhiên, trở ngại đối với Mrima Hill không chỉ đến từ việc lựa chọn Mỹ hay Trung Quốc.
Ngọn đồi là một Kaya, khu rừng thiêng và vùng đất tổ tiên của người Digo, một cộng đồng ven biển thuộc nhóm chín dân tộc Mijikenda. Khu rừng đã được Kenya công nhận là di tích quốc gia từ năm 1992.
Người dân địa phương từng phản đối các kế hoạch khai thác trước đây vì lo ngại hoạt động đào mỏ sẽ phá hủy các đền thờ và môi trường sống của động vật hoang dã, khiến cư dân phải di dời, ảnh hưởng đất nông nghiệp cũng như khả năng tiếp cận tài nguyên rừng.
Do đó, Mrima Hill đang đặt Kenya trước bài toán cân bằng giữa một nguồn tài nguyên trị giá hàng chục tỷ USD với giá trị văn hóa và môi trường của khu vực.
Trong khi đó, cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung về khoáng sản đang lan rộng tại châu Phi. Mỹ đã thúc đẩy các thỏa thuận tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi sở hữu nguồn đồng và cobalt lớn, đồng thời tìm kiếm vai trò lớn hơn tại Nigeria - quốc gia đã phát hiện tiềm năng lithium, nickel, đồng và đất hiếm.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/0WKVuMNnlmeRjLFBq
Động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.
QatarEnergy, tập đoàn năng lượng quốc doanh của Qatar, tiếp tục gia hạn tình trạng bất khả kháng đối với một số hợp đồng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khách hàng tại châu Á và châu Âu, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.
Theo Reuters, QatarEnergy đã thông báo với khách hàng tại Bangladesh, Pakistan, ít nhất một khách hàng ở Ấn Độ và Edison của Italy rằng tình trạng bất khả kháng đối với các lô hàng LNG sẽ được kéo dài thêm khoảng một tháng, đến cuối tháng 11, thay vì cuối tháng 10 như kế hoạch trước đó.
Edison, công ty năng lượng và cung cấp khí đốt của Italy, cho biết tình trạng bất khả kháng áp dụng với doanh nghiệp này đã được gia hạn đến đầu tháng 12. Tháng trước, QatarEnergy từng thông báo gia hạn tình trạng này đối với Edison đến đầu tháng 11 và cam kết bổ sung 5 lô LNG.
Việc tiếp tục gia hạn cho thấy hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz vẫn chưa thể trở lại bình thường. Tuyến hàng hải này giữ vai trò quan trọng đối với xuất khẩu LNG của Qatar, khi phần lớn khí đốt hóa lỏng của nước này phải đi qua eo biển để đến các thị trường tiêu thụ tại châu Á và châu Âu.
Qatar từng là một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, với sản lượng xuất khẩu phần lớn được vận chuyển bằng đường biển. Tuy nhiên, xung đột và tình trạng gián đoạn tại khu vực Hormuz trong nhiều tháng qua đã khiến hoạt động xuất khẩu của nước này giảm mạnh.
Theo dữ liệu của công ty phân tích ICIS được Reuters dẫn lại hồi tháng 8, Qatar chỉ xuất khẩu 18 chuyến LNG trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ khi xung đột khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, giảm mạnh so với 509 chuyến trong cùng kỳ năm trước.
Reuters trước đó ước tính Qatar đã mất khoảng 24 tỷ USD doanh thu do xuất khẩu LNG sụt giảm mạnh. Khối lượng xuất khẩu được cho là đã giảm tới 96% so với trước khi hoạt động vận chuyển qua eo biển bị gián đoạn.
Một số chuyến LNG của Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) gần đây đã quay trở lại eo biển Hormuz. Một số tàu cũng thực hiện chuyển tải giữa tàu với tàu (ship-to-ship - STS) bên ngoài eo biển, khu vực ngoài khơi Oman, nhằm đưa LNG đến khách hàng.
Tuy nhiên, khối lượng vận chuyển qua các phương thức này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với hoạt động xuất khẩu LNG của Qatar trước khi xảy ra gián đoạn.
Việc khôi phục vận chuyển LNG cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với dầu thô. LNG được vận chuyển trong các tàu chuyên dụng ở nhiệt độ cực thấp và yêu cầu hệ thống lưu trữ, bốc dỡ cũng như cơ sở hạ tầng phù hợp. Do đó, việc thay đổi tuyến vận chuyển hoặc tổ chức chuyển tải giữa các tàu bên ngoài eo biển phức tạp hơn.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/Z1dWXSLSMKD9M6qw8
Nguồn: Dân Trí; Viet Times; Soha; CafeF
Dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp dành cho người Việt: Chọn, ký các hợp đồng bảo hiểm, gửi tiết kiệm, đầu tư, vay ngân hàng, xin tiền hỗ trợ làm nhà, mua trả dần
Người sinh các năm sau phải đổi căn cước mới; Sửa Luật Đất đai; Chính sách ưu đãi với nhà ở cho thuê; Dấu hiệu Zalo bị theo dõi; Cách tính tiền sử dụng đất
Bất động sản “lách luật”; Thông báo nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ; Cấp sổ đỏ đất lấn, chiếm; Điểm mới đăng ký kết hôn và khai sinh; Đánh thuế cao “đất bỏ hoang”
Cấp sổ đỏ đất không giấy tờ; Tính thuế hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ; Thông báo người dùng VneID; Mã định danh thuế điện tử mới; Nghỉ hưu sớm không bị giảm 2%
Mã định danh bất động sản; Phạt chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà sai quy định; Chú ý phạt khai báo tạm trú; Người có bảo hiểm xã hội chú ý; Người có sổ đỏ chú ý
Lời khuyên sống ở chung cư; Chú ý mức phạt đăng ký cư trú; Người sử dụng WiFi chú ý; Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm; Làm rõ thế nào là đất bỏ hoang
“Quá tải” nếu sổ hồng ghi tên các đồng sở hữu; Loạt iPhone không thể thực hiện chuyển khoản; Hiến đất làm đường, nay chuyển nhượng bị đổi sổ đỏ; Bảo hiểm xã hội thông báo
Cấp nhầm sổ đất cho dân; Gỡ tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế; Đánh thuế 0,2% đất bỏ hoang; Lưu ý mới từ cơ quan Thuế; Tháo gỡ vướng mắc đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá