- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Lực lượng của Ukraine một lần nữa tăng cường phản công chống lại Tập đoàn quân 29 của Lực lượng vũ trang Nga tại Zaporizhia.
Ukraine lại phát động tập kích UAV ồ ạt vào Nga
Kênh Military Summary đưa tin, trong ngày qua, quân đội Ukraine (AFU) phát động một trong những cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Nga với sự tham gia của hơn 700 chiếc UAV. Phòng không Nga được cho là đã đánh chặn hoặc gây nhiễu, vô hiệu hầu hết mối đe dọa, không có thiệt hại đáng kể nào được xác nhận. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở bán đảo Crimea cũng như miền Nam Nga ngày càng nghiêm trọng.
Quân đội Nga (RFAF) đáp trả bằng chiến dịch tập kích hệ thống nhiên liệu của đối phương. Có tới160 trạm xăng bị phá hủy kể từ tháng 1, hàng nghìn xe tải bị xóa sổ. Ukraine buộc phải chuyển dịch các trận địa phóng UAV lùi về phía tây hơn 300km, tạo thêm thời gian phản ứng cho lực lượng phòng không Nga.
Đồng thời, Nga tập kích tên lửa vào căn cứ quân sự ở Kiev và nhà máy lọc dầu Kremenchuk lớn nhất của Ukraine.
Trên thực địa, lực lượng Moscow có bước tiến lớn ở vùng Kharkov, đánh sập phòng tuyến của Ukraine, tiến vào trung tâm hậu cần chiến lược Belyi Kolodiaz. Khu vực đông bắc Kharkov đang nóng lên từng ngày.
Tại cánh tây Zaporizhia, lực lượng Kiev phản công gần Plavni - Kinski. Quân đội Nga đang củng cố lực lượng, có thể tiến hành phản đòn trong tương lai gần.
Tên lửa Flamingo của Ukraine tập kích nhà máy ở Volgograd
Rạng sáng 27/6, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về cuộc tập kích tên lửa ở thành phố Volgograd của Nga, cụ thể là vào một nhà máy quân sự.
Kênh Astra lưu ý rằng "các nhân chứng đang công bố đoạn phim về một đám cháy ở Volgograd trong một cuộc đánh phá ban đêm từ Ukraine".
Các nhóm khác báo cáo rằng "một nhà máy quốc phòng đã bị đánh trúng". Đây là một trong những nhà máy trọng điểm của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga ở Volgograd. Công ty này sản xuất bệ phóng, hệ thống pháo binh và linh kiện cho hệ thống tên lửa, bao gồm Iskander-M, Yars và Topol-M.
Sáng nay, Thống đốc vùng Volgograd Andrey Bocharov xác nhận một cuộc tập kích vào Volgograd, cụ thể là vào "các cơ sở sản xuất của một trong những doanh nghiệp ở quận Krasnooktyabrsky".
Theo ông, "các đám cháy cục bộ đã nhanh chóng được dập tắt", nhưng có 10 người thương vong.
Áp lực của Nga gia tăng mạnh mẽ ở Sloviansk
Lực lượng Moscow tiếp tục các cuộc tấn công về phía Sloviansk, đạt những tiến bộ mới ở khu vực Rai-Aleksandrovka với tổng diện tích 20,62km2, kênh AMK Mapping cho biết.
Ở phía nam, họ đã giải tỏa một loạt vị trí dọc theo quốc lộ phía tây bắc Pryvillya, đang tiến sâu hơn về phía tây bắc dọc theo quốc lộ đến kênh Siverskyi Donets. Các mũi khác đang tiến sâu về phía tây băng qua kênh vào các làng Malynivka và Tykhonivka.
Ở phía bắc, lực lượng Moscow đã giải tỏa Fedorivka Druha, thiết lập quyền kiểm soát các vị trí phía tây Dibrova. Từ đó, họ đang tiến sâu về phía tây bắc băng qua kênh vào làng Yurkivka, một số binh sĩ đã tiến xa đến tận những tuyến đường phía nam của Orikhuvata, gây sức ép nghẹt thở lên các cứ điểm mạnh của Ukraine ở phía nam - đông nam Rai-Aleksandrovka, khu vực mà RFAF đang cố gắng bao vây.
Lực lượng Moscow đang cố gắng thiết lập sườn phía bắc. Họ đã giành được một loạt vị trí phía bắc các khu rừng lớn, đồng thời đánh sập các cứ điểm mạnh của Ukraine ở phía nam Riznykivka. Từ đó, họ chiếm được con đường đến Rai-Aleksandrovka, thiết lập quyền kiểm soát các vị trí ở phía đông - đông bắc thị trấn.
RFAF đang tiến hành xâm nhập vào phía tây thị trấn, cũng như các cánh đồng ở phía đông nam. Giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía bắc Nykyforivka và làng Lypivka, cũng như các khe núi và rừng ở phía đông, nơi Ukraine đang dần bị đánh bật khỏi các cứ điểm mạnh của họ.
Về phía bắc, quân đội Nga đã chiếm được một số vị trí trong những khu rừng phía tây Kalenyky, tăng cường các cuộc xâm nhập vào khu rừng lớn phía đông thành phố Mykolaivka. Các nhóm xung kích khác đã củng cố vị trí ở phía đông bắc Kalenyky, chiếm được phần phía tây Kryva Luka, cũng như đang tiến hành các cuộc xâm nhập sâu vào rừng phía đông Mykolaivka và dọc theo bờ nam Siverskyi Donets về phía Pyskunivka.
Kiev phản công ác liệt ở Zaporizhia, Nga có dấu hiệu xuống sức
Theo kênh Readovka, lực lượng Kiev một lần nữa tăng cường phản công chống lại Tập đoàn quân 29 RFAF, với hy vọng buộc đối phương phải ngừng cuộc tấn công vào hệ thống phòng ngự của nhóm quân Orekhov trên cánh đông cũng như khu vực trung tâm Zaporizhia.
Cụm tác chiến phía Đông RFAF, cụ thể là các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36, đang đe dọa làm sụp đổ khu vực phòng thủ nông thôn cuối cùng của Ukraine, nơi bảo vệ hệ thống công sự của AFU tại Orekhov.
Việc binh sĩ Nga tiến đến ngoại ô làng Lyubitskoye đã biến nguy cơ về một cú đột phá của RFAF vượt qua sông Verkhnyaya Tersa thành mối đe dọa trực tiếp đối với Orekhov. Hơn nữa, Tập đoàn quân số 29 trước đó đã chiếm được làng Dobropasovo.
Điều này khiến khu định cư kiểu đô thị lớn Pokrovskoye có nguy cơ bị "tấn công chớp nhoáng".
Các đơn vị được điều động từ Lữ đoàn xung kích độc lập số 92, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 141 AFU bảo vệ khu vực này cũng có năng lực rất hạn chế. Tại các khu vực trọng yếu thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đã tạo ra một loạt các mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine, việc thực hiện những mối đe dọa này có thể làm phức tạp đáng kể vị thế của đối phương với những hậu quả khó lường.
Mối đe dọa này đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải quay lại kế hoạch cũ mà họ đã cố gắng thực hiện vào cuối mùa đông và mùa xuân năm 2026 chống lại lực lượng Moscow. Cụ thể, AFU đã tiếp tục tích cực triển khai các đơn vị xung kích đến khu vực giữa sông Volchya và sông Mokrye Yaly.
Quân đội Nga ghi nhận rằng đối phương đang công khai tiến công, bất chấp tổn thất, nhằm củng cố vị trí tại các làng Novokhatskoye, Tolstoye và Poddubnoye. Ngoài ra, ngay ở phía đông Velikomikhailovka, cũng có hoạt động đáng kể của Ukraine.
Điều này thể hiện một vùng xám rộng lớn, nơi mà AFU, giống như 3 tháng trước, đang cố gắng tập trung lực lượng, đột phá đến bờ sông Mokrye Yaly. Nhưng, cũng như khi đó, họ đang chịu tổn thất nặng nề, thiếu khả năng giành thế chủ động. Do đó, rất có thể Bộ chỉ huy Kiev cũng sẽ cố gắng mở rộng vùng xám về phía nam Velykymykhaylivka.
Kế hoạch của Ukraine rất rõ ràng: một lần nữa cố gắng thực hiện một cuộc tấn công âm thầm vào sườn phải của Nga. Mục tiêu tổng thể mà lực lượng Kiev phải thực hiện là một cuộc tấn công về phía nam trong khu vực giữa sông Mokrykh Yalov và sông Yanchura. Điều này có nghĩa là đe dọa đường liên lạc của các tập đoàn quân hỗn hợp cấu thành Cụm tác chiến phía Đông RFAF.
Mục tiêu tối thiểu mà Ukraine mong muốn là buộc lực lượng Moscow rút khỏi khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoye, ngừng gây áp lực theo hướng sông Verkhnyaya Tersa.
Cũng trên mặt trận Zaporizhia, kênh Rybar xác nhận, tình hình ở khu vực phía tây tiếp tục xấu đi đều đặn đối với quân đội Nga. Sau các cuộc khủng hoảng trước đó ở Kamenskoye - Plavni, bằng chứng mới cho thấy lực lượng Kiev đang tiến vào vùng xám, cố gắng giành được chỗ đứng trên các tuyến đường tiếp cận Kamenskoye.
Theo thông tin mới nhất, lực lượng Kiev cuối cùng đã tái chiếm được Pokrovskoye, đang sử dụng nơi này làm cứ điểm để gây áp lực hơn nữa lên Plavni. Từ đó, các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine đang tiến vào làng thông qua các lòng sông cạn và lòng hồ chứa cũ, cố gắng xâm nhập mà không mang theo vũ khí hạng nặng hoặc gây tiếng ồn quá mức.
Chiến thuật này cho phép AFU dần dần tràn ngập tiền tuyến bằng bộ binh mà không tạo ra các cụm lớn dễ bị tổn thương trước hỏa lực của Nga. Trong khi đó, bản thân các nhóm này di chuyển nhẹ nhàng bởi thiết bị liên lạc, một số vũ khí và hậu cần đã được thả xuống cho họ từ UAV Bab Yaga dọc theo các tuyến đường tiến quân.
Cần lưu ý rằng Rybar đã nhiều lần đề cập đến tình hình xấu đi ở khu vực này trong thời gian dài. Tuy nhiên, chỉ mới gần đây xuất hiện các đoạn phim giám sát khách quan, dẫn đến các báo cáo về một "bước đột phá" gần 4km của lực lượng Kiev.
Trên thực tế, bức tranh có phần khác: "vùng xám" đã lan rộng trên đống đổ nát của ngôi làng và các bụi cây xung quanh. Về cơ bản, AFU đang cố gắng củng cố vị trí của mình ở Plavni bằng các nhóm tấn công nhỏ, sau đó mở rộng sự hiện diện thông qua việc liên tục tiếp tế bằng UAV hoặc đường bộ. Khu vực hồ chứa cũ phủ đầy lau sậy đặt ra những thách thức lớn đối với Nga trong việc phát hiện kịp thời các nhóm này.
Một mối đe dọa khác là ngay cả sự hiện diện hạn chế của binh sĩ Ukraine ở Plavni cũng cho phép họ tiếp cận Vasylivka, duy trì áp lực lên các tuyến đường phía bắc dẫn vào thành phố. Điều này tự nó chưa cho thấy một bước đột phá nhanh chóng, nhưng nó chỉ ra rằng sự xấu đi dần dần của cấu hình tiền tuyến của RFAF dọc theo toàn bộ sườn phía tây Zaporizhia.
Trong bối cảnh này, việc phá hủy cây cầu ở Vasylivka dường như nằm trong cùng một logic. Ukraine lại một lần nữa nhắm vào các mục tiêu ảnh hưởng đến khả năng cơ động, tiếp tế, cũng như ổn định phòng thủ theo hướng này. Ngay cả thiệt hại một phần đối với cây cầu cũng làm phức tạp việc tái triển khai lực lượng, vận chuyển đạn dược hoặc phản ứng nhanh chóng của quân đội Nga trước các nhóm nhỏ AFU.
Ý định của Bộ chỉ huy Kiev rất rõ ràng: với việc bắt đầu cuộc chiến giành Kamenskoye, họ sẽ có thể nói về việc khôi phục hoàn toàn hiện trạng trước đây vào đầu năm 2025, hoặc cũng có thể phát triển cuộc tấn công xa hơn về phía nam.
Kênh AMK Mapping cho biết thêm bức tranh toàn cảnh về cánh tây Zaporizhia: Trong 2 tuần qua, lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công, đạt được những tiến bộ mới ở 2 khu vực khác nhau với tổng diện tích khoảng 9,32km2.
Ở phía tây, lực lượng Kiev đã đẩy lùi nhiều đợt xâm nhập của Nga vào Pokrovskoye, đánh bật những cứ điểm cuối cùng của đối phương ở phần cực nam của làng. Từ đó, họ tiến về phía nam sông Sukhyy từ Stepnohirsk - Pokrovskoye, giành được một vị trí nhỏ ở phía bắc Plavni.
Các cuộc xâm nhập đã diễn ra ở Plavni trong nhiều tuần, hiện các đơn vị tiên phong của Ukraine đã tiến vào trung tâm làng. Trong khi đó, lực lượng Moscow đã nối lại các hoạt động tấn công ở phía nam Stepnohirsk, đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát con đường trải dọc theo bờ bắc sông Sukhyy.
Ở phía đông, lực lượng Kiev đã quét sạch các cánh đồng phía bắc Shcherbaky khỏi các cuộc xâm nhập trước đó của Nga, tái chiếm ngôi làng từ phía bắc. Các nhóm khác đã giành lại các khu vực phía bắc và trung tâm Mali Shcherbaky.
Ukraine nỗ lực khôi phục kiểm soát Liman
Sau một loạt các cuộc xâm nhập sâu của quân đội Nga vào nhiều khu vực của Liman, lực lượng Kiev đã bắt đầu các chiến dịch truy quét nhằm khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát thành phố, kênh AMK Mapping cho hay.
Ở phía đông nam, AFU đóng quân tại các cứ điểm trung tâm thành phố đã giải tỏa một loạt các khu nhà ở thấp tầng ở phía đông, liên kết với lực lượng cố thủ tại trường số 2 và bệnh viện trung tâm thành phố.
Quân đội Nga tiếp tục xâm nhập vào phía đông nam Liman từ quận Masliakivka và các khu rừng lân cận. Họ cũng đang tiến hành xâm nhập qua các khu rừng phía sau vào trung tâm thành phố và các khu dân cư liền kề.
Ở phía tây bắc, quân đội Ukraine đã giải tỏa phần lớn các khu dân cư thấp tầng ở phía bắc trung tâm thành phố Liman, tái lập quyền kiểm soát vững chắc đối với một số khu vực ngoại ô phía đông. Lực lượng Moscow tiếp tục xâm nhập vào các vùng ngoại ô phía đông từ tuyến đường Zarichne-Liman, vào các con phố phía đông hồ Liman từ khu phức hợp nông nghiệp ở ngoại ô phía bắc thành phố.
Vài ngày qua, có 5,77km2 nghiêng về phía Ukraine.
Ukraine khó giấu "tin xấu" ở Konstantinovka
Kênh Front Bird đưa tin, Bộ chỉ huy Kiev không thể che giấu tình hình thực tế rất khó khăn ở Konstantinovka. Tại đây, quân đội Nga đang hoàn tất chiến dịch đánh chiếm thành phố.
Trong 24 giờ qua, Cụm tác chiến phía Nam RFAF đã kiểm soát thêm 103 ngôi nhà. Lá cờ Nga đã tung bay trên đường Preobrazhenskaya, nằm ở ngoại ô phía bắc.
Konstantinovka là thành trì phía nam trên vành đai pháo đài của Ukraine ở Donbass, đồng thời cũng là chìa khóa để tiến vào cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk. Việc kiểm soát thành phố này mở ra hướng đi thuận lợi cho quân đội Nga.
Trên thực tế, không có gì ngăn cản lực lượng Moscow bao vây lực lượng đồn trú của Ukraine tại Druzhkovka, đồng thời tiến công vào Kramatorsk.
Tuy nhiên, trong trường hợp Bộ chỉ huy Moscow chọn phương án tấn công vòng qua Alekseevo-Druzhkovka và Druzhkovka lân cận, nằm chính xác trên một đường thẳng từ Konstantinovka, thì chúng sẽ trở thành chướng ngại vật chính cho việc bao vây toàn diện Kramatorsk từ sườn phía nam.
Ngoài ra, Tập đoàn quân số 25 RFAF đang giải tỏa Liman. Tại thành phố này, Lực lượng Moscow đang hoạt động theo các nhóm nhỏ, điều này cho phép họ hoạt động hiệu quả cả ở các tòa nhà nhiều tầng và khu vực tư nhân.
Ukraine ghi nhận 200 trận giao tranh
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày đã có 205 cuộc đụng độ. Đối phương tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa sử dụng 6 tên lửa, 56 cuộc không kích (170 bom dẫn đường), triển khai 5.936 UAV cảm tử và thực hiện 2.052 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov.
Tình hình Trung Đông leo thang nghiêm trọng sau khi Mỹ phát động cuộc không kích mới vào Iran.
Mỹ không kích các mục tiêu Iran, Tehran cảnh báo rắn
Ngày 26-6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu thương mại trên eo biển Hormuz, theo kênh Al Jazeera.
"Các máy bay Mỹ đã không kích các địa điểm cất giữ tên lửa và UAV của Iran, cùng các trạm radar ven biển, sau khi Iran sử dụng UAV cảm tử tấn công tàu thương mại M/V Ever Lovely vào ngày 25-6" - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.
Cơ quan này cho rằng "hành động gây hấn vô cớ nhằm vào hoạt động vận tải thương mại của lực lượng Iran đã vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn".
"Cùng với đó, hành vi nguy hiểm của Iran đã làm suy yếu quyền tự do hàng hải trong bối cảnh hoạt động thương mại ngày càng phụ thuộc vào tuyến giao thương quốc tế trọng yếu này” - theo CENTCOM.
Thông báo cho biết thêm rằng quân đội Mỹ vẫn “duy trì hiện diện và luôn trong trạng thái cảnh giác nhằm bảo đảm mọi điều khoản của thỏa thuận với Iran được tuân thủ, chấp hành và vẫn có đầy đủ hiệu lực".
Không lâu sau thông báo của CENTCOM, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố rằng lực lượng hải quân và không quân của IRGC đã "đánh bại" cuộc tấn công của Mỹ.
IRGC cho biết đòn không kích của Mỹ nhằm vào đảo Sirik.
"Chúng tôi nhấn mạnh rằng hành động gây hấn này sẽ bị đáp trả. Phản ứng của chúng tôi sẽ diễn ra nhanh chóng, dứt khoát, vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn"- hãng thông tấn ISNA dẫn tuyên bố của IRGC.
IRGC cũng cảnh báo rằng "bất kỳ hành động liều lĩnh nào tiếp theo cũng sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả cứng rắn".
Cùng ngày, ông Ebrahim Azizi, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia của quốc hội Iran, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã cho thấy ông ấy không hề có cam kết đối với các nguyên tắc đàm phán hay thỏa thuận ngừng bắn".
Bình luận về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, ông Azizi nói rằng "hành động liều lĩnh vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này, như mọi lần, sẽ chỉ dẫn đến sự rút lui và hối hận về phía họ".
Các cuộc không kích diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump hôm 26-6 gọi vụ UAV tấn công một con tàu trên eo biển Hormuz là "hành động vi phạm ngớ ngẩn" của Iran đối với thỏa thuận chấm dứt chiến sự.
Khi được hỏi liệu Iran có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào hay không, ông Trump chỉ trả lời các phóng viên tại Phòng Bầu dục: "Rồi các bạn sẽ biết".
Israel và Lebanon ký thỏa thuận sau vòng đàm phán thứ năm
Ngày 26-6, các nhà đàm phán của Mỹ, Israel và Lebanon đã ký một khuôn khổ thỏa thuận ba bên sau vòng đàm phán ngoại giao thứ năm.
Các cuộc đàm phán bao gồm việc thảo luận về đề xuất do Mỹ hậu thuẫn, theo đó lực lượng Israel sẽ bàn giao một phần lãnh thổ đang kiểm soát cho quân đội Lebanon.
Trước khi bước vào đàm phán, Lebanon yêu cầu Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Lebanon. Trong khi đó, Israel khẳng định mọi động thái rút quân chỉ có thể diễn ra với điều kiện Hezbollah phải giải giáp hoàn toàn và cam kết không tái lập hiện diện quân sự dọc khu vực biên giới.
Tại lễ ký, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ca ngợi thỏa thuận giữa Israel và Lebanon, cho rằng văn kiện này thiết lập "một lộ trình rõ ràng và có cấu trúc nhằm khôi phục chủ quyền của Lebanon", đồng thời giải giáp Hezbollah.
"Phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hôm nay chỉ là bước đi đầu tiên. Và bước đầu tiên đôi khi cũng là bước khó khăn nhất" - ông Rubio nói thêm.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó tuyên bố khuôn khổ thỏa thuận giữa Mỹ, Israel và Lebanon là "một đòn giáng vào Iran".
Về phía Lebanon, Tổng thống Joseph Aoun đã cảm ơn chính quyền Mỹ và Tổng thống Trump vì đã tổ chức các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel, đồng thời cảm ơn "các quốc gia anh em và hữu nghị" đã ủng hộ tiến trình này và "khẳng định cam kết đầy đủ đối với nền độc lập, an toàn và thịnh vượng của Lebanon".
Trong khi đó, nghị sĩ Hezbollah trong quốc hội Lebanon - ông Hassan Fadlallah đã bác bỏ thỏa thuận giữa Israel và Lebanon.
"Con đường mà chính quyền Lebanon đang theo đuổi chẳng khác nào những nhượng bộ đơn phương, vô điều kiện, chỉ làm suy yếu đất nước và phục vụ lợi ích của kẻ thù Israel" - ông Fadlallah nói, cảnh báo rằng thỏa thuận này "có nguy cơ tạo ra những chia rẽ nội bộ nghiêm trọng".
LHQ tìm cách nối lại chiến dịch sơ tán tàu thuyền ở eo biển Hormuz
Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 26-6 nói với hãng tin Reuters rằng tổ chức này đang phối hợp với các quốc gia để nối lại chiến dịch sơ tán hàng trăm tàu và hàng nghìn thuyền viên mắc kẹt tại eo biển Hormuz, sau khi hoạt động này bị đình chỉ hồi đầu tuần.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc (IMO) hôm 25-6 thông báo đã "tạm thời đình chỉ" chiến dịch sơ tán sau khi một tàu container do hãng vận tải Evergreen của Đài Loan (Trung Quốc) vận hành bị tấn công.
Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết tại cuộc họp báo trực tuyến rằng trước khi chiến dịch bị tạm dừng, khoảng 115 tàu cùng khoảng 2.500 thuyền viên đã được đưa qua eo biển an toàn.
Ông Dominguez cho biết đang "nỗ lực hết sức" làm việc với nhiều bên và trao đổi với các quốc gia, đặc biệt là Oman, Mỹ và Iran, "để có được những bảo đảm như đã cam kết từ đầu rằng các tàu sẽ không trở thành mục tiêu tấn công".
"Ngay khi nhận được thêm những xác nhận đó, chúng tôi sẵn sàng khởi động lại quá trình sơ tán" - ông nói, nhưng cho biết chưa thể đưa ra thời điểm cụ thể.
Trong khi đó, Tehran hôm 26-6 tái khẳng định quyền kiểm soát hoạt động hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời cảnh báo các nước láng giềng vùng Vịnh không nên đứng về phía Mỹ.
Ông Dominguez cho biết đầu mối liên lạc chính của ông tại Iran là Cơ quan Hàng hải và Bộ Ngoại giao Iran.
"Tôi cần tiếp tục duy trì cách tiếp cận tích cực rằng tình hình xung đột đang có tiến triển và ít nhất các tàu vẫn đang di chuyển an toàn qua eo biển" - quan chức LHQ nói.
Ông cũng cho biết IMO đang điều tra "nguyên nhân và động cơ" của vụ tấn công nhằm vào tàu container.
"Sẽ mất vài tuần để chúng tôi sơ tán hơn 500 tàu vẫn đang chờ được đưa ra khỏi khu vực" - ông nói thêm.
Thành tựu này thách thức quan niệm tồn tại nhiều thập kỷ qua rằng động cơ điện muốn hoạt động hiệu quả bắt buộc phải sử dụng nam châm và các linh kiện kim loại.
Điểm đột phá nằm ở một loại vật liệu đặc biệt gọi là chất lỏng sắt điện. Đây là loại chất lỏng có các phân tử phản ứng rất mạnh khi đặt trong điện trường. Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Tokyo phát hiện chất lỏng này có thể tạo ra lực tĩnh điện theo phương ngang đủ lớn để làm phát sinh chuyển động.
Hiện tượng trên đã được các nhà khoa học dự đoán về mặt lý thuyết hơn 100 năm trước. Tuy nhiên, giới nghiên cứu lâu nay cho rằng lực tạo ra quá nhỏ nên không thể ứng dụng vào thực tế. Kết quả mới cho thấy động cơ tương lai có thể giảm sự phụ thuộc vào nam châm, cuộn dây đồng và các nguyên tố đất hiếm.
Phần lớn động cơ điện hiện nay hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ, biến điện năng thành chuyển động nhờ từ trường do nam châm hoặc dòng điện tạo ra. Trong khi đó, lực tĩnh điện – lực hút hoặc đẩy giữa các điện tích – cũng có thể tạo chuyển động nhưng từ trước đến nay được xem là quá yếu để vận hành máy móc. Vì vậy, hướng nghiên cứu này ít được các kỹ sư quan tâm.
Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Suzushi Nishimura dẫn đầu đã kiểm chứng lại giả thuyết trên bằng cách khảo sát chất lỏng sắt điện trong điện trường. Trong thí nghiệm, họ đặt chất lỏng giữa hai điện cực cách nhau chỉ vài milimét rồi cấp điện áp. Kết quả, chất lỏng dịch chuyển theo phương ngang gần 10 cm.
Các nhà khoa học xác định điện trường đã làm các phân tử trong chất lỏng tự sắp xếp thành cấu trúc có trật tự. Sự thay đổi này tạo ra lực theo phương ngang mạnh hơn nhiều so với dự đoán trước đây.
Sau thành công ban đầu, nhóm nghiên cứu tiếp tục tìm cách biến chuyển động tịnh tiến của chất lỏng thành chuyển động quay. Kết quả là họ chế tạo được mẫu động cơ hoạt động mà không cần nam châm hay rôto kim loại truyền thống.
Thay vào đó, động cơ sử dụng rôto bằng nhựa resin. Thiết bị chứng minh chuyển động quay có thể được tạo ra chỉ nhờ hiệu ứng tĩnh điện.
Công nghệ này có thể tạo ra tác động lớn đối với các ngành công nghiệp đang tìm kiếm giải pháp thay thế vật liệu đất hiếm. Nguyên liệu này vốn được sử dụng rộng rãi trong động cơ hiện đại. Linh kiện nhựa nhẹ hơn cũng hứa hẹn mang lại lợi ích cho robot, máy móc cỡ nhỏ và các thiết bị đòi hỏi độ chính xác cao, nơi khối lượng và khả năng phản ứng nhanh là yếu tố quan trọng.
Một nghiên cứu mới cho thấy đợt nắng nóng nghiêm trọng đang bao trùm châu Âu gần như không thể xảy ra nếu quay trở lại 50 năm trước.
Theo nghiên cứu do mạng lưới khoa học World Weather Attribution (WWA) công bố, đợt nắng nóng liên tiếp phá vỡ hàng loạt kỷ lục tại châu Âu trong tuần qua gần như "không thể xảy ra" nếu quay trở lại 50 năm trước.
Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân chính khiến hiện tượng này trở nên cực đoan hơn.
WWA nhận định đây là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại khu vực.
Phần lớn châu Âu đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng "vòm nhiệt" (heat dome), khiến khối không khí nóng bị giữ lại phía trên lục địa trong nhiều ngày liên tiếp, làm nhiệt độ và độ ẩm tăng lên mức cực đoan.
Dù hiện tượng này không hiếm gặp, cường độ của đợt nắng nóng lần này được đánh giá là bất thường.
Hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tiếp tục bị phá vỡ trong tuần qua. Pháp ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử vào thứ Tư, vượt kỷ lục vừa được thiết lập một ngày trước đó.
Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6 vào thứ Tư và tiếp tục phá kỷ lục này vào thứ Năm. Tây Ban Nha trải qua hai ngày tháng 6 nóng nhất lịch sử vào thứ Hai và thứ Ba, trong khi Thụy Sĩ cũng ghi nhận nhiệt độ tháng 6 cao nhất từ trước đến nay vào thứ Năm.
Để đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu, các nhà khoa học WWA kết hợp dữ liệu quan trắc và dữ liệu dự báo, phân tích ba ngày và ba đêm nóng nhất trong đợt nắng nóng trên phạm vi rộng ở châu Âu. Kết quả được so sánh với các đợt nắng nóng lớn năm 1976 và 2003 - thời điểm nhiệt độ trung bình toàn cầu thấp hơn hiện nay.
Theo nhóm nghiên cứu, trong 50 năm qua, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1,1 độ C, làm gia tăng đáng kể khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng cực đoan.
Nghiên cứu cũng cho thấy nhiệt độ ban đêm đang tăng lên ở mức đáng lo ngại. Từ đêm thứ Tư sang sáng thứ Năm, Pháp trải qua đêm nóng nhất từng được ghi nhận. Nắng nóng ban đêm đặc biệt nguy hiểm vì cơ thể không có đủ thời gian để hạ nhiệt và phục hồi.
Theo báo cáo, các đợt nóng ban đêm với cường độ như hiện nay ở châu Âu có khả năng xảy ra cao gấp khoảng 100 lần so với năm 2003 - thời điểm đợt nắng nóng lịch sử khiến hơn 70.000 người thiệt mạng.
WWA cũng đánh giá tác động của độ ẩm đối với sức khỏe con người. Phân tích dữ liệu tại 854 thành phố thuộc 30 quốc gia châu Âu cho thấy 45% số thành phố đã hoặc dự kiến sẽ phá kỷ lục về chỉ số nhiệt độ cầu ướt (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT).
WBGT phản ánh tổng hợp ảnh hưởng của nhiệt độ không khí, độ ẩm, bức xạ mặt trời và gió, qua đó đánh giá mức độ căng thẳng nhiệt đối với cơ thể. Chỉ số này càng cao, khả năng cơ thể tự làm mát thông qua tiết mồ hôi càng suy giảm, làm tăng nguy cơ kiệt sức do nóng và sốc nhiệt.
Các nhà khoa học nhận định mùa hè năm nay cho thấy khi mức nóng lên toàn cầu đạt khoảng 1,4 độ C, nắng nóng cực đoan đã tiến gần giới hạn ứng phó của xã hội.
Dù chưa có thống kê chính thức, nhiều quốc gia đã ghi nhận hàng trăm trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng.
Tại Tây Ban Nha, hệ thống giám sát tử vong của nước này ghi nhận 212 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng trong bốn ngày, theo số liệu công bố hôm thứ Năm. Tại Pháp, ít nhất 48 người chết đuối trong tuần qua khi tìm cách giải nhiệt.
Đợt nắng nóng cũng khiến hàng nghìn trường học phải đóng cửa, làm gián đoạn giao thông đường sắt, gây mất điện và buộc nhiều điểm du lịch phải tạm ngừng đón khách.
Các nhà khoa học cảnh báo châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới. Nếu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch không sớm được cắt giảm, những đợt nắng nóng cực đoan sẽ tiếp tục xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn.
Nguồn: Dân Trí; Pháp Luật; CafeF
Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer
Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ
Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm
Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7
Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7
Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao
Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu
Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá