Thế giới: Nhà cung ứng cho Nvidia xây nhà máy ở Việt Nam; Tòa án Mỹ mở đường trục xuất người nhập cư; Thị trường quạt, điều hòa Pháp “vỡ trận”; Chiến sự Trung Đông 26-6

Nhà cung ứng cho Nvidia, Google, Meta rót 700 triệu USD xây nhà máy tại Việt Nam

Zhongji Innolight, nhà cung cấp linh kiện quang học cho Nvidia, Google và Meta, sẽ đầu tư 700 triệu USD xây nhà máy tại Bắc Ninh, trong bối cảnh nhu cầu phần cứng AI đang tăng mạnh trên toàn cầu.

Theo Nikkei Asia, dự án của Zhongji Innolight có quy mô khoảng 30 ha, dự kiến sử dụng tối đa 20.000 lao động. Một số thông tin từ địa phương cho biết nhà máy dự kiến đặt tại KCN Yên Phong II-A. Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của doanh nghiệp Trung Quốc này tại Việt Nam, đồng thời là nhà máy thứ hai của hãng ở Đông Nam Á sau Thái Lan.

Zhongji Innolight hiện niêm yết trên sàn Thâm Quyến, chuyên sản xuất bộ thu phát quang học – linh kiện dùng để kết nối máy chủ và truyền tải dữ liệu tốc độ cao trong các trung tâm dữ liệu. Mảng kinh doanh này tăng trưởng mạnh từ năm 2022 nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI.

Nhà máy tại Bắc Ninh được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất lớn nhất của Zhongji Innolight trong khu vực. Theo thông tin từ địa phương, dự án cần khoảng 4.000 m3 nước mỗi ngày và công suất điện khoảng 300 MW khi vận hành.

Để hỗ trợ dự án, Bắc Ninh cam kết rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư xuống còn 5 ngày, bảo đảm nguồn điện ổn định cho nhà máy, đồng thời mở rộng nguồn cung năng lượng tái tạo.

Các dự án công nghệ cao quy mô lớn tại địa phương cũng có thể được hưởng chính sách ưu đãi thuế theo cơ chế miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo theo quy định.

Bắc Ninh hiện là một trong những cứ điểm sản xuất điện tử lớn tại miền Bắc, với sự hiện diện của Samsung, Amkor, Goertek, Luxshare và khoảng 80 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn. Địa phương này đã thu hút gần 50 tỷ USD vốn FDI.

Việc Zhongji Innolight chọn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh các nhà cung ứng cho Nvidia đẩy mạnh mở rộng công suất tại khu vực. Trước đó, Foxconn – đối tác lớn của Nvidia và là nhà sản xuất máy chủ AI hàng đầu thế giới – cũng định vị Việt Nam là trung tâm sản xuất các hệ thống liên quan đến công nghệ quang học đồng đóng gói thế hệ mới.

Tòa Tối cao Mỹ mở đường để chính quyền Trump trục xuất loạt người nhập cư

Tòa Tối cao Mỹ tuyên bố không can thiệp quyết định của chính quyền về chấm dứt quy chế bảo trợ hàng trăm nghìn người nhập cư Haiti và Syria.

Trong phán quyết được thông qua hôm 25/6 với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ cho biết quyết định của Bộ An ninh Nội địa về chấm dứt quy chế Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) dành cho khoảng 350.000 người nhập cư Haiti và 6.000 người nhập cư Syria "sẽ không bị đưa ra đánh giá về tính hợp pháp".

Quy chế TPS bảo vệ người được cấp khỏi bị trục xuất. Mỹ cấp quy chế TPS cho những người được cho là sẽ gặp nguy hiểm nếu phải trở về nước do ở đó đang có chiến tranh, thiên tai hoặc những hoàn cảnh đặc biệt.

Theo AFP, phán quyết có thể gây ảnh hưởng tới hơn một triệu người đang hưởng quy chế TPS tới từ hơn 10 quốc gia, chứ không chỉ tác động đến người Syria và Haiti sống ở Mỹ.

Trong các phiên tranh luận trước tòa án hồi tháng 4, luật sư đại diện cho người Haiti và Syria được cấp quy chế TPS lập luận rằng quê hương của họ vẫn chưa an toàn, đồng thời cáo buộc động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump "xuất phát một phần từ sự thù địch chủng tộc".

Thẩm phán Samuel Alito, người viết ý kiến đa số được 5 thẩm phán khác ủng hộ, bác bỏ cáo buộc cho rằng chủng tộc là yếu tố thúc đẩy chính quyền Mỹ quyết định tước bỏ quy chế TPS cho người Haiti.

"Không có phát biểu nào được trích dẫn từ Tổng thống và Bộ trưởng An ninh Nội địa mang tính phân biệt chủng tộc một cách công khai. Về bản chất, tất cả đều thể hiện quan điểm chính sách có thể dựa trên những lý lẽ trung lập về chủng tộc", ông Alito cho hay.

Thẩm phán Elena Kagan, một trong 3 thẩm phán bỏ phiếu chống, tuyên bố chủng tộc có ảnh hưởng rõ ràng đến quyết định tước bỏ quy chế TPS dành cho người Haiti. Thẩm phán này viện dẫn một số phát ngôn trước đó của ông Trump mà bà cho là "mang sắc thái chủng tộc đến nỗi phe đa số từ chối đưa vào văn bản".

Trong các phiên tranh luận, Tổng biện lý sự vụ John Sauer lập luận rằng những bình luận của Tổng thống Trump đã bị hiểu sai ngữ cảnh và ông thực chất đề cập về "các vấn đề liên quan đến tội phạm, nghèo đói và phụ thuộc vào phúc lợi xã hội".

Tổng thống Trump từng cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư, đồng thời thúc đẩy nỗ lực xóa bỏ chương trình TPS như một phần của chiến dịch trấn áp.

Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, Mỹ đã hủy quy chế TPS dành cho công dân Afghanistan, Cameroon, Ethiopia, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Nam Sudan, Venezuela, Yemen, bên cạnh Haiti và Syria.

Công dân Haiti đủ điều kiện hưởng quy chế TPS vào năm 2010 sau khi quốc gia này hứng chịu trận động đất lớn. Haiti vẫn tiếp tục chìm trong cảnh đói nghèo cùng cực, bạo lực băng đảng và bất ổn chính trị kéo dài. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân không du lịch ở Haiti "do tình trạng bắt cóc, tội phạm, bất ổn dân sự và hệ thống chăm sóc sức khỏe hạn chế".

Quy chế TPS được mở rộng cho công dân Syria vào năm 2012 khi quốc gia này bị xung đột tàn phá.

Thị trường quạt, điều hòa tại Pháp "vỡ trận" doanh số vì nắng nóng kỷ lục, các đại gia điện tử châu Á "trúng đậm"

Đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp và các nước châu Âu khiến thị trường thiết bị làm mát và nhu cầu nhu yếu phẩm bùng nổ, giúp các hãng điện tử châu Á "trúng đậm".

Điều hòa, quạt "cháy hàng" ở Pháp

Đợt nắng nóng đặc biệt nghiêm trọng đang bao trùm nước Pháp khiến nhu cầu mua các thiết bị làm mát và nước uống tăng vọt.

Phát biểu trên kênh BFMTV-RMC ngày 25/6, ông Thierry Cotillard, Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Les Mousquetaires, cho biết chỉ trong một tuần qua, hệ thống đã bán gần 100.000 thiết bị làm mát, bao gồm quạt và điều hòa.

Theo ông Cotillard, điều hòa hiện được người tiêu dùng săn đón nhiều hơn cả quạt. Nhu cầu tăng đột biến cũng khiến nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng tạm thời hết hàng.

Không chỉ các thiết bị làm mát, thói quen mua sắm của người dân cũng thay đổi rõ rệt dưới tác động của thời tiết cực đoan. Doanh số kem tại các siêu thị thuộc hệ thống Les Mousquetaires tăng khoảng 50%, trong khi doanh số các lốc nước đóng chai tăng tới 80% so với thông thường.

Trước đó, vào ngày thứ Hai (ngày 22/6), tập đoàn đại siêu thị Carrefour đã bán được 30.000 sản phẩm tính đến lúc 18 giờ 30 phút tối - "nhiều hơn một nghìn lần so với một ngày bình thường", Giám đốc điều hành Alexandre Bompard cho biết.

Doanh số bán hàng trên Amazon gần như tăng gấp đôi vào tuần trước so với cùng kỳ năm 2025, trong khi hệ thống bán lẻ điện máy Fnac Darty báo cáo mức tăng trưởng ở mức hai con số.

Loạt thương hiệu châu Á hưởng lợi

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu không chỉ khiến hàng triệu người chật vật tìm cách giải nhiệt mà còn mang đến cú hích doanh số cho các nhà sản xuất điều hòa không khí châu Á.

Các tập đoàn điện tử lớn như Samsung Electronics (Hàn Quốc), Midea (Trung Quốc) hay Mitsubishi Electric (Nhật Bản) đều ghi nhận nhu cầu tăng mạnh tại thị trường châu Âu, nơi điều hòa vẫn chưa phải thiết bị phổ biến trong các hộ gia đình.

Samsung Electronics cho biết, nhu cầu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong suốt mùa hè.

"Từ tháng 6 trở đi, nhiệt độ được dự báo sẽ tiếp tục tăng, vì vậy chúng tôi kỳ vọng nhu cầu sẽ duy trì ổn định trong suốt mùa cao điểm sử dụng thiết bị làm mát", đại diện Samsung trao đổi với Reuters.

Theo hãng, các thị trường trọng điểm gồm Pháp, Italy và Tây Ban Nha đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hai chữ số trong nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, LG Electronics cho biết các dây chuyền sản xuất điều hòa tại một nhà máy ở Hàn Quốc đã hoạt động hết công suất từ tháng 4 để đáp ứng nhu cầu tăng cao tại Hàn Quốc và nhiều thị trường quốc tế.

Mitsubishi Electric cũng cho biết doanh số điều hòa tại châu Âu cũng đang tăng mạnh. Theo hãng, nhu cầu đặc biệt cao tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức, những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt nắng nóng.

Nhà sản xuất Midea của Trung Quốc cũng ghi nhận nhu cầu tăng vọt đối với dòng điều hòa PortaSplit. Theo công ty, lượng đơn đặt hàng lớn đến mức trên thị trường đồ cũ, giá bán của sản phẩm này thậm chí còn cao hơn giá máy mới.

"Đợt nắng nóng trong hai tuần cuối tháng 5 đã thúc đẩy doanh số đáng kể, đặc biệt là mẫu PortaSplit. Sản phẩm này đã hết hàng ở một số kênh phân phối", Midea cho biết.

Riêng tại Đức, doanh số bán qua các nền tảng thương mại điện tử trong tháng 5 tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng điều hòa được vận chuyển tới Tây Ban Nha và Pháp tăng tới 108%.

Tuy nhiên, việc lắp đặt điều hòa tại châu Âu vẫn gặp nhiều trở ngại do phần lớn các công trình có tuổi đời lâu năm, khiến quá trình thi công vừa phức tạp vừa tốn kém.

Midea cho biết chi phí lắp đặt một hệ thống điều hòa tại châu Âu có thể vượt 1.000 euro (khoảng 1.137 USD), mức giá vượt quá khả năng chi trả của không ít hộ gia đình.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tỷ lệ sở hữu điều hòa tại châu Âu hiện chỉ khoảng 20%.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trước đó cũng cảnh báo châu Âu là khu vực có tốc độ nóng lên nhanh gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu, khiến nhu cầu về các giải pháp làm mát được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Ngành y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng tử vong

Song song với sự bùng nổ nhu cầu mua sắm, giới chuyên gia y tế Pháp bày tỏ lo ngại về những tác động nghiêm trọng của đợt nắng nóng kéo dài.

Bà Zaynab Riet, Tổng thư ký Liên đoàn Bệnh viện Pháp (FHF), cho biết trên đài France Inter rằng thời gian kéo dài của đợt nắng nóng có thể khiến tình trạng sức khỏe của những người dễ bị tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

"Chúng tôi lo ngại rằng rất có thể sẽ xảy ra tình trạng gia tăng số ca tử vong", bà nói.

Theo bà Riet, các cơ sở y tế đã triển khai đầy đủ các quy trình ứng phó với nắng nóng, song vẫn cần tăng cường nhân lực tại các viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi phụ thuộc (Ehpad). Bà đề xuất huy động thêm lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ chăm sóc cư dân, đặc biệt là nhắc nhở và giúp họ bổ sung đủ nước trong thời tiết nắng nóng.

Pháp hiện đang trải qua một trong những đợt nắng nóng dữ dội nhất kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận số liệu khí tượng vào năm 1947.

Theo Météo-France, thêm 14 tỉnh đã được nâng lên mức cảnh báo đỏ trong ngày thứ Năm, nâng tổng số khu vực chịu mức cảnh báo cao nhất lên hàng chục địa phương trên cả nước do nhiệt độ tăng lên mức đặc biệt nguy hiểm.

Bên cạnh đó, giới chức cũng ban hành cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao hoặc rất cao đối với 50 tỉnh, do sự kết hợp của nắng nóng kéo dài, khô hạn và gió mạnh.

Hiện nhiều vụ cháy rừng đã bùng phát tại các khu vực khác nhau trên cả nước. Trong khi đó, cơ quan khí tượng dự báo từ tối thứ Năm (ngày 26/6), các tỉnh miền Tây nước Pháp sẽ xuất hiện mưa dông, trước khi nền nhiệt giảm dần trong những ngày tiếp theo.

Chiến sự Trung Đông ngày 26-6: Iran cáo buộc máy bay Israel xâm nhập, 3 tàu bị chặn ở Hormuz

Hôm 26-6, Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran đã cảnh báo về việc máy bay Israel bay về phía Iran thông qua các nước láng giềng.

"Chúng tôi coi các hoạt động và sự hiện diện của máy bay quân sự thuộc Israel trong không phận của một số nước láng giềng hướng về Iran là một hành động nguy hiểm và là mối đe dọa đối với Iran" - cơ quan này tuyên bố.

Quân đội Iran cũng nhấn mạnh nếu Mỹ không thể kiềm chế và kiểm soát Israel, Iran sẽ không dung thứ bất kỳ mối đe dọa nào và coi việc đáp trả những "hành động nguy hiểm" này là quyền của họ, theo IRGC.

Trước đó, Iran cũng thông báo 3 tàu đã bị buộc quay đầu ở eo biển Hormuz vào một ngày trước đó (25-6) sau khi bị Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo.

Các tàu được xác định là BLUE STAR I thuộc sở hữu của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), AZUMASAN thuộc sở hữu của Nhật Bản và OMEGA TRADER, do một công ty Nhật Bản quản lý.

Theo bản báo cáo từ IRGC, các tàu này chở dầu và đã đi qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz bất chấp việc Hải quân IRGC đã chỉ định các tuyến đường hàng hải mới.

Ba tàu này được cho là đã quay đầu và hướng về vịnh Ba Tư. Trước đó, chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã phải tạm dừng sau khi một tàu chở hàng bị trúng đạn pháo gần Oman, làm dấy lên lo ngại về thỏa thuận mong manh giữa Mỹ và Iran.

Một thử thách cho thỏa thuận này là việc Israel tiếp tục tấn công miền Nam Lebanon hôm 26-6, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng quân đội Israel "sẽ không rút lui" khỏi các khu vực bị chiếm đóng, theo Al Jazeera.

Israel hiện chiếm đóng khoảng 1/5 lãnh thổ Lebanon.

Trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, Iran kiên quyết yêu cầu hỏa bình Lebanon phải là một phần của thỏa thuận.

Nguồn: CafeF; Vnexpress; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer

Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ

Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7

Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu

Thế giới: Nhiều đại học Anh bên bờ phá sản; Mỹ tấn công, Tehran không kích Oman; Chiến sự Ukraine 12/7; Châu Âu trải qua thêm nhiều tuần nắng thiêu đốt

Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump

Thế giới: Phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng 195 triệu thùng; Trung Đông tối 19-7; Chiến sự Ukraine 19/7; NATO “bất lực” tìm tên lửa Patriot cho Ukraine

Thế giới: Mỹ - Iran cuộc đấu sức bền; Chiến sự Ukraine 15/7; Dòng tia khiến châu Âu nắng nóng; Khởi công siêu sân bay quốc tế; 5 nước mua dầu Nga nhiều nhất bị Mỹ áp thuế

Lên đầu trang