- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Quân đội Ukraine liên tiếp tổ chức các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, đánh trúng nhiều cơ sở hóa chất và lọc dầu. 48 giờ tới rất quan trọng, dự kiến Moscow sẽ trả đũa mạnh mẽ.
Căng thẳng Nga, Ukraine đang leo thang từng giờ
Kênh MIlitary Summary đưa tin, Nga cho biết, trong vụ tấn công một trường học ở Starobilsk (Lugansk), Ukraine đã sử dụng 16 UAV, gây thương vong lớn cho dân thường.
Quân đội Ukraine (AFU) liên tiếp tổ chức các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và hóa chất ở Novorossiysk, Gubakha và Glazov bị đánh trúng. Nga tuyên bố đã bắn hạ 348 UAV của Ukraine trong đêm 22-23/5.
48 giờ tới sẽ rất quan trọng, dự kiến Nga sẽ trả đũa mạnh mẽ.
Tuyến đường tiếp tế M14 của quân đội Nga (RFAF) sụp đổ, Ukraine thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực trên huyết mạch chính đến Crimea. Hạn chế nhiên liệu được áp đặt ở vùng Kherson. Khủng hoảng hậu cần ngày càng trầm trọng với lực lượng Moscow.
Tại mặt trận Zaporizhia, AFU phát động cuộc phản công gần Kamenskoye. Quân đội Nga chật vật dưới áp lực tiếp tế.
Trên hướng Liman, Ukraine bắt đầu cuộc phản công lớn để giành lại các vùng lãnh thổ phía tây sông.
Cuộc chiến thông tin đang diễn ra khốc liệt không kém gì chiến tranh thực sự. Tình báo Nga cảnh báo, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đang mua các kênh Telegram quân sự của Nga để lan truyền thông tin "sai lệch".
Khủng hoảng Kherson ngày càng trầm trọng - Ukraine đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ để sơ tán 6.000 dân khỏi Oleshki. Phải chăng đây là sự chuẩn bị cho một chiến dịch vượt sông Dnipro, đổ bộ lên phía do Nga kiểm soát?
Kênh Rybar cho hay, tại khu vực Dobropillia, sau khi giải tỏa Grishino, quân đội Nga bắt đầu dọn sạch các điểm kháng cự lớn nhỏ hình thành trong cuộc giao tranh giành ngôi làng.
Kiev hứng chịu "mưa hỏa lực" của Nga
Lực lượng Moscow phát động một cuộc tấn công kết hợp tên lửa và UAV quy mô lớn vào Kiev và khu vực xung quanh vào rạng sáng 24/5. Các quan chức cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ tấn công.
Các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường cho biết đã nghe thấy những gì họ mô tả là một loạt các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine vào khoảng 1h sáng, và sau đó nhiều lần nữa từ 3-4h sáng.
Cảnh báo không kích đã được ban hành trên cả nước khi Không quân Ukraine báo cáo rằng hàng chục tên lửa và hàng trăm UAV đang bay về phía thủ đô.
Ngay sau đó, Không quân cảnh báo về khả năng Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik nhắm vào Ukraine lúc 0h55, mặc dù Kyiv Independent không thể xác minh ngay lập tức liệu vũ khí này có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không.
Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, báo cáo thiệt hại tại nhiều điểm trong thành phố, bao gồm các quận Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi, Desnianskyi, Pecherskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi và Podil.
Cuộc tấn công mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn hơn trên khắp đất nước, bao gồm cả việc có thể sử dụng tên lửa Oreshnik.
Ukraine tiếp tục phát huy thành công ở cánh tây Zaporizhia
Theo kênh Rybar, tình hình tại cánh tây Zaporizhia vẫn căng thẳng với RFAF ở khu vực Stepnogorsk - Plavni - Kamenskoye. Sau khi thành công trong việc đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi vùng lân cận Stepnogorsk, lực lượng Kiev đã phát động một số cuộc tấn công theo hướng Kamenskoye.
Các đơn vị AFU đang di chuyển giữa các vành đai rừng theo các nhóm xung kích nhỏ, và trở thành mục tiêu của UAV Nga.
Dựa trên một số đoạn phim giám sát khách quan, hàng loạt vị trí tiền tuyến Ukraine trên đường tiến vào phía bắc Kamenskoye đã bị tấn công. Hiện chưa rõ liệu lực lượng Kiev có củng cố được vị trí của mình ở đó hay không.
Với tình hình tại khu vực này trong vài tháng qua và hoạt động gia tăng của quân đội Ukraine, có thể dự đoán sẽ có thêm các cuộc tấn công nữa cả ở Plavni và hướng tới Kamenskoye. AFU gần đây đã sử dụng các phương tiện bọc thép phù hợp cho các cuộc đột kích chớp nhoáng như vậy trên đường cao tốc M-18.
Tình hình trên chiến tuyến giữa Malye Shcherbaki, Novodanilovka và Malaya Tokmachka không thay đổi đáng kể trong vài ngày qua. Ukraine đang dựa vào một chuỗi cứ điểm kiên cố nằm xung quanh các làng này và Orekhov để tổ chức phòng thủ.
Hiện tại, một cuộc tấn công trực diện là không khả thi: khi đội hình RFAF tiến lên, các phi hành đoàn UAV Ukraine lập tức phát hiện và tiến hành các cuộc tập kích cách chiến tuyến 8-10km. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc tiếp cận các vị trí AFU bằng xe bọc thép gần như là không thể.
Với cấu hình hiện tại của chiến tuyến và những khó khăn khách quan trong việc chiếm giữ tuyến Novodanilovka - Malaya Tokmachka, các cuộc tấn công bọc sườn vẫn là lựa chọn khả thi nhất. Điều này đang được thực hiện bởi lính xung kích Nga ở cánh đông Zaporizhia lân cận, dần dần tiến về Orekhov từ phía đông.
Các cuộc đột kích dọc theo tuyến phòng thủ ngăn cản lực lượng Kiev sử dụng chúng một cách hiệu quả để phòng thủ, vì hệ thống công sự không được trang bị để đẩy lùi các cuộc tấn công từ hai bên sườn. Với những điểm khác biệt này, AFU đang tăng cường UAV nhằm ngăn chặn việc bao vây các cứ điểm trọng yếu.
Ukraine phản công ác liệt ở Liman
Theo kênh Rybar, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận ở khu vực Liman. Cách đây không lâu, Quân đoàn 3 AFU đã phát động cuộc tấn công với một số nhóm thiết giáp vào sườn phía bắc hướng tới các vị trí của Nga gần Novomykhailivka và Redkodub.
Kênh GV Zapad đã đăng tải đoạn phim về việc đẩy lùi cuộc tấn công, cho thấy Ukraine đã tiến sâu từ 3 đến 5km vào các vị trí của Nga.
Vị trí được nêu và vị trí trong đoạn phim khác nhau. Trước khi các phương tiện bị tấn công, lực lượng Kiev đã tiến được vài km vào vùng kiểm soát của quân đội Nga. Sự khác biệt giữa đoạn phim và tài liệu đi kèm là điều thường thấy trong các báo cáo chính thức.
Xe chiến đấu bộ binh và xe chở quân bọc thép AFU đã được phát hiện trên các tuyến đường tiếp cận Novoye và Katerynivka. Kết quả của trận chiến hiện chưa được biết, vì vậy rất khó để xác định chính xác cấu hình của mặt trận trong khu vực này.
Ở sườn phía nam, giao tranh vẫn đang diễn ra trong khu vực Liman. Quân đội Nga định kỳ cố gắng củng cố vị trí của họ ở vùng ngoại ô phía đông và đông nam thành phố.
Hiện tại, RFAF không thể kiểm soát hoàn toàn thành phố mà không xóa sổ được nhiều điểm kháng cự của AFU nằm gần Stavki. Ukraine duy trì nhiều vị trí gần thành phố, cho phép họ tiến hành các cuộc phục kích và đột kích.
Như Rybar đã viết trong báo cáo trước, lực lượng Kiev có thể cố gắng phản công cục bộ để đạt được "chiến thắng" trên truyền thông, và đó chính xác là những gì họ đã cố gắng.
Tại thời điểm này, ít nhất dựa trên bằng chứng khách quan, cuộc đột kích mới nhất chưa mang lại bất kỳ lợi ích nào cho lực lượng Kiev. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là quân đội Nga phải duy trì sự tập trung, vì đối phương có thể phát động làn sóng tấn công thứ hai.
Theo dự thảo thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Iran, 2 bên sẽ gia hạn ngừng bắn 60 ngày, eo biển Hormuz sẽ mở lại, Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải Iran.
Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ và Iran đang tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Trong thời gian này, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, Iran sẽ có thể tự do bán dầu và các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.
Theo nguồn tin, trong khoảng thời gian 60 ngày này, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa mà không thu phí, và Iran sẽ đồng ý rà phá các bãi mìn mà nước này đã triển khai ở eo biển để cho phép tàu thuyền qua lại tự do, an toàn.
Đổi lại, như một phần của thỏa thuận đề xuất, phía Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và ban hành một số lệnh miễn trừ trừng phạt để cho phép Iran tự do bán dầu.
Bản dự thảo thỏa thuận cũng bao gồm các cam kết từ phía Iran về việc không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời tiến hành đàm phán về việc đình chỉ chương trình làm giàu uranium và loại bỏ kho dự trữ uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao của nước này.
Hai nguồn tin chia sẻ với Axios rằng Iran đã đưa ra các cam kết bằng lời với Mỹ thông qua các bên trung gian về phạm vi nhượng bộ mà nước này sẵn sàng thực hiện đối với việc đình chỉ làm giàu uranium và từ bỏ các vật liệu hạt nhân.
Báo cáo nhận định, nếu Tehran sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Mỹ đối với chương trình hạt nhân, thì đây sẽ là cơ hội để mối quan hệ giữa 2 nước được "tái thiết lập" và Iran có thể nỗ lực đạt được tiềm năng kinh tế trọn vẹn của mình.
Axios cũng cho biết Mỹ sẽ đồng ý đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và hủy phong tỏa các quỹ tài sản của Iran trong khoảng thời gian 60 ngày.
Dự thảo cũng làm rõ rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah sẽ chấm dứt. Israel sẽ được phép tấn công Hezbollah nếu nhóm này kích động hoặc thực hiện các cuộc tấn công.
"Nếu Hezbollah biết cư xử, Israel cũng sẽ biết cư xử. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có những cân nhắc nội bộ của riêng mình, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nghĩ đến lợi ích của nước Mỹ và nền kinh tế toàn cầu", quan chức Mỹ cho biết. Quan chức này nói ông hy vọng thỏa thuận sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.
Nhà Trắng và phía Iran hiện chưa phản hồi ngay lập tức về thông tin Axios đăng tải.
Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2. Sau 40 ngày giao tranh, các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào hôm 7/4. Kể từ đó, ông Trump không đặt thời hạn rõ ràng cho lệnh ngừng bắn và vẫn cảnh báo tấn công trở lại nếu Tehran không nhanh chóng đạt thỏa thuận.
Hôm 23/5, ông tuyên bố, thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran “cơ bản đã đàm phán xong”. Ông cho biết, thỏa thuận sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz. Ngoài ra, ông không nêu thêm chi tiết.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ và Israel sắp phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran.
Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari - Phó Tư lệnh Quân đội Iran phụ trách điều phối, đã đưa ra cảnh báo vào thứ Bảy (23/5), khi Iran kỷ niệm 44 năm ngày tái kiểm soát thành phố Khorramshahr trong chiến dịch Beit-ol-Moqaddas thời chiến tranh Iran - Iraq những năm 1980.
“Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của đất nước, chúng tôi sẵn sàng tạo nên một Beit-ol-Moqaddas khác trước mọi hành động gây hấn”, ông Sayyari tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh quân đội Iran đang chờ lệnh từ Lãnh tụ Tối cao để phát động các đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào đối phương nếu cần thiết.
Trong một thông cáo cùng ngày, quân đội Iran khẳng định lực lượng này đã tích lũy kinh nghiệm từ cuộc chiến với Iraq trước đây cũng như các cuộc xung đột gần đây với Mỹ và Israel, diễn ra từ năm ngoái đến nay.
"Với quyết tâm sắt đá và ý chí kiên định, quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quyết định và toàn diện với mọi mối đe dọa", thông cáo nêu rõ.
Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf tuyên bố Tehran không tin tưởng Mỹ và sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền quốc gia trong các cuộc đàm phán với Washington nhằm chấm dứt chiến tranh.
Ông Ghalibaf đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir.
"Chúng tôi sẽ không lùi bước trước một bên hoàn toàn không trung thực và không đáng tin cậy", ông Ghalibaf nói.
Ông Asim Munir đã đến Tehran để trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất liên quan đến các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian giữa Iran và Mỹ.
Ông Ghalibaf - người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Iran, đã chỉ ra những hành động tự vệ chính đáng của Iran trên chiến trường, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ nỗ lực bằng trí tuệ cũng như sức mạnh trên mặt trận ngoại giao để hiện thực hóa các quyền hợp pháp và bảo vệ lợi ích quốc gia.
Quan chức Iran cũng cáo buộc Mỹ "bội ước" sau thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian.
"Chúng ta đã có một thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, nhưng Mỹ đã bội ước, áp đặt lệnh phong tỏa hải quân, và giờ đây họ đang tìm cách dỡ bỏ lệnh phong tỏa đó", ông nói.
Ông Ghalibaf cũng đáp trả những đồn đoán về việc Mỹ và Israel có thể nối lại các cuộc tấn công quân sự chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang đã tận dụng thời gian ngừng bắn để tự tái thiết.
"Nếu Mỹ hành động thiếu suy nghĩ và tiếp tục khơi mào chiến tranh, chắc chắn hậu quả sẽ tàn khốc hơn nhiều so với ngày đầu tiên của cuộc chiến", ông Ghalibaf cảnh báo.
Về phần mình, ông Asim Munir cho biết Pakistan đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Iran trong giai đoạn căng thẳng hiện nay. Trước đó, tư lệnh quân đội Pakistan đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi tại Tehran.
Việc triển khai tên lửa dưới đáy biển được cho là có thể giúp Nga giảm bớt sự phụ thuộc vào các nền tảng thông thường, đắt tiền như tàu ngầm. Nguồn ảnh: Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga.
Dự án này được cho là cho phép Nga giấu tên lửa đạn đạo ở độ sâu hàng trăm mét dưới đáy biển và kích hoạt chúng từ xa. Theo các nguồn tin tình báo phương Tây được WDR và NDR dẫn lại, các bệ phóng bí mật như vậy sẽ rất khó bị NATO phát hiện hoặc phá hủy trong thời chiến.
Những gì cuộc điều tra phát hiện
WDR và NDR cho biết, họ đã phân tích ảnh vệ tinh, cơ sở dữ liệu khoa học của Nga và các tài liệu lịch sử, đồng thời phỏng vấn nhiều sĩ quan quân đội và chuyên gia phương Tây.
Các cơ quan tình báo phương Tây được cho là đã theo dõi một tàu Nga mang tên “Zvezdochka”, được cho là có liên quan tới dự án này.
“Zvezdochka” là tàu chuyên dụng dài 96 mét, rộng 18 mét, neo tại Severodvinsk - thành phố đóng tàu ở tây bắc Nga bên bờ Biển Trắng. Theo WDR và NDR, con tàu được thiết kế để vận chuyển thiết bị hạng nặng ngoài khơi bằng cần cẩu và đường dốc bốc dỡ hàng, kể cả tại các vùng biển băng giá phía bắc.
Ngoài ra, một tàu ngầm đặc biệt mang tên “Sarov” cũng có thể được sử dụng trong dự án.
Tên lửa “Skif”
Theo NATO, loại tên lửa đang được phát triển cho dự án này mang tên “Skif”, phiên bản cải tiến của tên lửa “Sineva” vốn được trang bị trên các tàu ngầm Nga.
WDR và NDR cho biết tên lửa “Skif” có khả năng phóng trực tiếp từ đáy biển và đạt tầm bắn lên tới hàng nghìn km.
Các cuộc thử nghiệm đầu tiên được cho là đã diễn ra từ vài năm trước. Năm 2017, Viktor Bondarev - cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga - từng nói với truyền thông Nga rằng: “Các tên lửa Skif, được giấu dưới đáy biển, là một phần trong kho vũ khí của quân đội Nga.”
Toan tính chiến lược và bóng dáng Chiến tranh Lạnh
Ông Helge Adrians, sĩ quan hải quân đồng thời là nhà nghiên cứu tại Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức (SWP), nhận định phương án triển khai dưới đáy biển sẽ giúp Nga duy trì năng lực răn đe hạt nhân mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào tàu ngầm.
“Theo quan điểm của tôi, việc đặt tên lửa liên lục địa dưới đáy biển và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu mang lại hai lợi thế lớn. Thứ nhất, việc vô hiệu hóa chúng dường như cực kỳ khó khăn. Thứ hai, phương thức này cho phép tiết kiệm tàu ngầm và nhân sự vận hành”, ông Adrians nói với WDR và NDR.
Nguồn: Dân Trí; Zing News; Dân Việt
Thế giới: Siêu du thuyền lớn nhất thế giới; Quân sự thế giới hôm nay; Mỹ biến hầm ngầm của Iran thành "bao tải kín"; Quỹ vàng khổng lồ bán ròng
Thế giới: Giá dầu thế giới giảm sâu; Chiến sự Ukraine 25/5; Putin - Tập chơi ván cờ lớn mới; Thỏa thuận Mỹ–Iran có thể ký ‘bất cứ lúc nào’
Thế giới: Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30-5; Cú bẻ lái điều quân của ông Trump tại châu Âu; Thị trường nông sản thế giới
Thế giới: Tình hình di cư; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 2-6; 30.000 tấn vàng nằm im trong dân, chính quyền ‘nóng ruột’
Thế giới: Mỹ tấn công Iran, Ukraine kêu gọi Trump hỗ trợ; Nắng nóng cực đoan tại châu Âu; Chiến sự Ukraine 28/5
Thế giới: Quyết định của Trung Quốc giúp 53 quốc gia hưởng lợi; bạn thân Elon Musk sắp thành siêu tỷ phú; Chiến sự Ukraine 27/5; Chiến sự Trung Đông ngày 89
Thế giới: Trung Đông chiều 3-6; Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran; Chiến sự Ukraine 3/6; Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế
Thế giới: Mạng lưới ngầm chuyển tiền cho Iran; Chiến sự Trung Đông ngày 85; Chiến sự Ukraine 23/5; Trung Quốc 'tung đòn', Nhật lao đao; Mỹ kêu gọi NATO chuẩn bị “kế hoạch B”
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá