- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran, hôm 31-5 cho biết Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào chấm dứt xung đột với Mỹ trừ khi có sự cam kết rằng quyền của người dân Iran được đảm bảo.
Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố 28 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua.
IRGC cho biết 28 tàu trên bao gồm tàu chở dầu, tàu container và các tàu thương mại khác, đã đi qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp và đảm bảo an ninh của Hải quân IRGC. Hãng thông tấn Fars đăng tải tuyên bố của IRGC: "Việc kiểm soát khéo léo eo biển Hormuz đang được thực hiện liên tục, kiên quyết và có thẩm quyền".
Song song đó, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, phó tư lệnh quân đội phụ trách điều phối của Iran, đã lên tiếng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa nhắm vào nước này sẽ vấp phải sự đáp trả còn mạnh mẽ hơn trước.
Theo hãng thông tấn Fars, IRGC cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ đang cố thực hiện "hoạt động thù địch" trong lãnh hải của nước này. Quân đội Iran cũng ra mắt tàu tấn công hải quân mới mang tên 27 Rajab, với tốc độ lên tới 100 hải lý/giờ và được trang bị để phóng tên lửa hành trình tầm xa.
Về phía Mỹ, quân đội Mỹ cho biết đã "vô hiệu hóa" một con tàu treo cờ Gambia đang cố đi đến một cảng của Iran. Iran cáo buộc Mỹ phản bội các nỗ lực ngoại giao khi tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hàng hải.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump nói với đài Fox News ông không vội thỏa thuận với Iran và Mỹ đang đạt được những gì mình muốn trong các cuộc đàm phán. Những bình luận này xuất hiện cùng lúc với thông tin từ truyền thông Mỹ cho biết ông Donald Trump đã yêu cầu sửa đổi thỏa thuận sơ bộ với Iran trong cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng hôm 29-5.
Hôm 30-5, ông Donald Trump cho biết Mỹ đã cố ý tránh nhắm mục tiêu vào quân đội Iran, lập luận rằng các cuộc xung đột trong quá khứ cho thấy sự nguy hiểm của việc phá vỡ các thể chế và lực lượng vũ trang của một quốc gia.
Ông lấy Iraq làm ví dụ cho những gì ông mô tả là cách tiếp cận thất bại của Mỹ trong các cuộc xung đột trước đây.
Trong một diễn biến khác, quốc hội Mỹ đã thúc đẩy một kế hoạch hội nhập quân sự Mỹ – Israel, qua đó có thể gắn kết quân đội hai nước chặt chẽ hơn nhiều, làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí và công nghệ.
Lực lượng Israel hôm 31-5 cũng tuyên bố đang tiến sâu vào Lebanon như một phần của các chiến dịch mở rộng trên bộ nhằm củng cố vị thế quân sự ở miền Nam nước này.
Quân đội Nga tiếp tục đột phá và xâm nhập sâu vào trung tâm và xung quanh Konstantinovka, khiến tình hình đối với lực lượng Ukraine trong thành phố này mỗi lúc một xấu đi nghiêm trọng.
Ông Zelensky: Mối đe dọa về cuộc tấn công quy mô lớn vẫn còn
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, khả năng Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine vẫn còn, mặc dù các đối tác đã thảo luận vấn đề này với Moscow, Ukrainska Pravda đưa tin.
Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Điều quan trọng là phải luôn cảnh giác với bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả còi báo động không kích, ngay cả ngày hôm nay. Thông tin tình báo về khả năng một cuộc tấn công quy mô lớn vẫn còn. Chúng tôi biết các đối tác của chúng tôi đã thảo luận với phía Moscow về điều này.... Hãy chắc chắn bảo vệ tính mạng - ứng phó với các mối nguy hiểm".
Ông Zelensky lưu ý rằng hệ thống phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và không quân chiến đấu của Ukraine "đã sẵn sàng nhất có thể, với nguồn cung cấp hiện có".
"Tỷ lệ UAV Geran (Shahed) bị quân đội chúng ta bắn hạ luôn ở mức trên 90% (90-93%). Về tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác để đảm bảo đóng góp mới cho chương trình PURL, và chúng tôi đang tìm kiếm các cách khác để có được tên lửa", Tổng thống nói thêm.
Trước đó, ngày 29/5, ông Zelensky cảnh báo rằng có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới.
Bộ Quốc phòng Ukraine kêu gọi người dân không nên phớt lờ còi báo động không kích vào cuối tuần, nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt chú ý đến các tín hiệu an ninh ở Kiev.
Nga chỉ còn cách Orekhov khoảng 10km
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiến hành tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu của Nga bao gồm sân bay Taganrog, phá hủy máy bay và hệ thống tên lửa Iskander.
Cơ sở hạ tầng nhiên liệu ở Feodosia (Crimea) bị UAV tấn công gây thiếu xăng trên toàn bán đảo khiến chính quyền địa phương phải giới hạn cung cấp nhiên liệu xuống mức 20 lít/người/ngày. Đồng thời, việc Ukraine đánh phá ác liệt khiến khủng hoảng nhiên liệu leo thang ở các vùng Crimea, Kherson và Zaporizhia.
Quân đội Nga (RFAF) đáp trả bằng 297 UAV, tấn công các kho dầu ở vùng Rivne nhằm cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần ở Tây Bắc Ukraine. Dự kiến trong 24-48 giờ tới, Moscow sẽ tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn mới.
Trên thực địa, lực lượng Moscow hiện chỉ còn cách Orekhov chừng 10km, mặt trận Zaporizhia nóng lên từng giờ.
Lực lượng Kiev có dấu hiệu sụp đổ ở Konstantinovka, một số chuyên gia cho rằng quân đội Nga có khả năng chiếm được thành phố trong vòng 2 tuần tới. RFAF đã phá hủy một số cây cầu gần Oleksandro-Shultyne nhằm ngăn chặn đối phương rút lui hoặc tăng viện từ Druzhkivka.
Ukraine không ngăn được bước tiến của Nga ở cánh đông Zaporizhia
Theo kênh Rybar, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở sườn phía bắc của cánh đông Zaporizhia. Cả hai bên đều đang sử dụng chiến thuật nhóm nhỏ. Sau khi thiết lập hậu cần và trải qua một thời gian tương đối yên tĩnh trong tháng 4, quân đội Nga lại hoạt động tích cực và đang cố gắng xâm nhập khu vực giữa sông Verkhnyaya Tersa và Gaichur.
Ở phía bắc, đã xuất hiện bằng chứng về sự hiện diện của các đơn vị Kiev ở ngoại ô Ternovate. Vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng liệu đây là các nhóm xâm nhập hay kết quả của một cuộc phản công bằng xe bọc thép. Tuyến đường của họ đến ngoại ô làng cũng chưa được biết. Một vị trí Ukraine đã bị UAV tập kích từ một trong những đơn vị không người lái của Nga mới thành lập.
Trên tuyến Rozhdestvenskoye - Vozdvizhevka - Verkhnyaya Tersa, các nhóm bộ binh nhỏ tiếp tục giao tranh. Tại đây, lực lượng Moscow phải khóa chặt một số điểm kháng cự xuất hiện ở các khu vực dân cư, nắn thẳng chiến tuyến và tiếp tục phát triển về phía tây.
Ở sườn phía nam, gần Huliaipole, RFAF đang mở rộng vùng kiểm soát với những thành công cục bộ dọc theo tuyến Volshebnoye - Lugovskoye. Tại đó, lính xung kích Nga tiến sâu tới 2km ở một số khu vực và đang vòng qua làng Belogorye.
Như vậy, lực lượng Moscow đang tạo một đường vòng quanh Malaya Tokmachka từ phía bắc. Những thành công tiếp theo trong khu vực này sẽ cho phép họ đánh bọc sườn các tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine từ phía sau, đơn giản hóa việc giải tỏa sau đó.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng tốc độ tiến công của Nga có thể bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác bởi vấn đề hậu cần do các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào những huyết mạch hậu cần ở mặt trận phía Nam gây ra.
Cùng chung quan điểm với Rybar, kênh AMK Mapping xác nhận, quân đội Nga đã tăng cường tấn công ở Omelnyk và Orekhov thuộc vùng Zaporizhia, đạt được những tiến bộ đáng kể trong 2 tuần qua, trong khi lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công hạn chế. Tổng cộng, có 44,32km² nghiêng về phía Nga và Ukraine chỉ giành lại được 2,6km².
Ở phía tây nam, lực lượng Kiev đã tiến công vào Mala Tokmachka, giải tỏa phần lớn khu vực phía đông còn lại của ngôi làng và đẩy lùi đối phương.
Về phía đông, lực lượng Moscow phát triển về phía tây, song song với tuyến phòng thủ của Ukraine thời kỳ năm 2022. Họ đã chiếm được một số vị trí rừng phía bắc Luhivske và đang tiến sâu hơn về phía tây tới các cứ điểm phía bắc Bilohirya.
Ngoài ra, RFAF đã chiếm được những vùng đất rộng lớn ở phía nam Charivne trước khi hoàn thành việc chiếm giữ ngôi làng. Từ đó, họ đang tiến hành các cuộc xâm nhập sâu qua chuỗi cứ điểm phía tây Charivne và xuyên qua các khu rừng về phía tây nam, dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của pháo binh và bom lượn KAB.
Về phía đông bắc, lực lượng Moscow đột phá dọc theo các khu rừng phía đông bắc Charivne và đang cố gắng chiếm giữ một số cứ điểm phía bắc ngôi làng. Đồng thời, nhiều nhóm xung kích khác đã xâm nhập phần tây nam Huliapilske sau khi chiếm được các vị trí dọc theo khe núi phía nam.
Về phía đông, hoạt động tấn công của RFAF vào Huliaipilske giảm cường độ, khi họ tập trung vào việc quét sạch các vị trí còn lại của Ukraine trên những cánh đồng phía đông nam ngôi làng, tiếp tục phát triển dọc theo đường cao tốc, và phần còn lại của mũi nhọn phía tây nam Zaliznychne đã được giải tỏa.
Thêm vào đó, quân đội Nga củng cố vị trí ở các khu rừng phía tây Zaliznychne, và bắt đầu tấn công nhiều cứ điểm của đối phương ở phía đông bắc Huliaipilske, cùng với đó một số cuộc xâm nhập tiếp tục diễn ra về phía ngoại ô phía bắc của Huliaipilske từ Hirke.
Về phía bắc, lực lượng Moscow đã bảo đảm an toàn các khu rừng phía nam Verkhnya Tersa, sử dụng chúng để đột kích vào ngôi làng. Sau những trận chiến ác liệt, họ đã chiếm được các khu vực phía tây và trung tâm khu định cư, và đang cố gắng tiến sâu hơn về phía tây theo hướng Kopani.
Trong khi đó, lực lượng Kiev đã tái chiếm một số vị trí dọc theo các hàng cây chắn gió đường sắt phía tây bắc Krynychne và đang giao tranh giành quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía tây Tsvitkove, khu vực mà quân đội Nga đang cố gắng tái chiếm.
Lực lượng Moscow cũng đã đẩy lùi được Ukraine khỏi các con phố ở rìa tây bắc Huliaipole, buộc những tay súng AFU còn lại phải rút lui về Zalizhnychne.
Xa hơn về phía bắc, RFAF tiến về phía bắc Tsvitkove, thiết lập quyền kiểm soát một đoạn lớn đường sắt và các hàng cây ở phía đông, trước khi tấn công làng Vozdvyzhivka. Họ đã thiết lập được vị trí ở phần cực đông của khu định cư và đang tiến sâu vào vùng ngoại ô phía tây.
Các trận chiến ác liệt cũng tiếp diễn trên những con phố phía bắc làng. Đồng thời, các cuộc tấn công quy mô lớn đang diễn ra xuyên qua các khu rừng phía nam làng, với binh sĩ Nga xâm nhập tiến đến vùng ngoại ô phía đông Rivne.
Đụng độ cũng tiếp diễn ở các đoạn còn lại của tuyến đường sắt phía đông Vozdvyzhivka. Trong khi đó, lực lượng Moscow đã giải tỏa được một phần khu vực bị Ukraine bao vây phía đông Varvarivka và đang giao tranh ở khu vực trung tâm Dobropillya.
Nga gặp nhiều khó khăn ở mặt trận phía nam
Quân đội Ukraine đang mở rộng danh sách mục tiêu, tiếp tục khai thác ưu thế trên không ở độ cao thấp để cô lập bán đảo Crimea và các vùng Zaporizhia, Kherson. Ngày càng có nhiều bằng chứng về những vụ tấn công không chỉ vào đường cao tốc mà còn vào các trạm xăng.
Một số trạm xăng ở Crimea hết hàng, trong khi những trạm khác chỉ bán tối đa 20 lít, đã ghi nhận tình trạng xếp hàng dài từ đêm hôm trước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động dân sự trên bán đảo mà còn tác động tiêu cực đến khả năng chiến đấu của quân đội Nga.
Chính quyền địa phương ngày càng kêu gọi hạn chế việc đi lại của người dân dọc theo các đường cao tốc, điều này rõ ràng cho thấy tình hình đang xấu đi. Hơn nữa, việc Ukraine rải mìn từ xa trên tuyến đường Taganrog - Mariupol - Melitopol - Crimea gần đây đã bắt đầu bằng cách sử dụng UAV. Vào ngày 29/5, có báo cáo về một tài xế xe tải bị thiệt mạng, và các quả mìn mới tiếp tục được phát hiện.
Khi các trạm xăng và bể chứa bị vô hiệu hóa, việc duy trì tuyến đường dài như vậy sẽ ngày càng trở nên khó khăn.
Trong bối cảnh này, lực lượng Kiev đang ngày càng tích cực hoạt động dọc theo tuyến tiếp xúc. Các cuộc tấn công của họ vẫn tiếp tục được ghi nhận gần Stepnogorsk ở cánh tây Zaporizhia, cũng như gần Novodanilovka và Mala Tokmachka. Ở cánh đông Zaporizhia và Dnipropetrovsk, AFU đang cố gắng tái chiếm các vị trí đã mất, quy mô tấn công này ngày càng gia tăng song song các cuộc tập kích vào hệ thống hậu cần của RFAF.
Ukraine bên bờ vực thất thủ Konstantinovka
Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá và xâm nhập sâu vào trong và xung quanh Konstantinovka khiến tình hình đối với quân đội Ukraine mỗi lúc một xấu đi, kênh AMK Mapping cho hay. Một số chuyên gia nhận định, Ukraine có thể thất thủ tại thành phố này trong 2 tuần nữa.
Ở phía tây, RFAF tăng cường tấn công ở khu vực Stepanivka, nơi họ đang giao tranh giành quyền kiểm soát phần phía bắc ngôi làng và các tuyến đường phía đông dẫn đến Dovha Balka.
Ở phía đông, lực lượng Moscow củng cố vị trí ở phía bắc Berestok, tập trung tại một số vị trí rừng dọc cao tốc. Từ đó, họ đang xâm nhập với số lượng lớn vào khu vực tư nhân và khu công nghiệp phía nam, trong khi các cuộc oanh tạc dữ dội nhắm vào các vị trí của Ukraine ở vùng ngoại ô phía tây nam.
Ngoài ra, binh sĩ Nga đang di chuyển từ Illinivka, tiến vào các khu nhà cao tầng phía tây nam và khu vực tư nhân phía tây, trước khi di chuyển về phía đông qua trung tâm thành phố lịch sử, vượt qua sông Kryvyi Torets và vào nhà máy hóa chất, cũng như phát triển về phía bắc vào khu vực tư nhân phía tây bắc thành phố.
Về phía đông, RFAF tăng cường tấn công ở phía đông - đông nam Konstantinovka và đang cố gắng chiếm lại khu vực nhà ga xe lửa. Thêm vào đó, họ tiếp tục xâm nhập về phía tây - tây nam qua các vùng ngoại ô phía bắc, tiến gần đến trung tâm thành phố, trong khi các lực lượng khác di chuyển qua Novodmytrivka vào Molocharka lân cận.
Các cuộc xâm nhập sâu này trở nên dễ dàng hơn sau khi quân đội Ukraine buộc phải rút những đơn vị điều khiển UAV còn lại khỏi Konstantinovka.
Về phía đông bắc, RFAF tiếp tục tấn công ở các quận phía tây và tây nam Chasov Yar, nơi họ vẫn đang cố gắng đánh bật lực lượng Kiev khỏi thành phố.
Hoạt động tấn công dữ dội diễn ra sau khi được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng pháo phản lực và súng máy hạng nặng đang diễn ra trong các khu rừng phía tây nam Chasov Yar, cũng như trên tuyến đường sắt phía tây thành phố theo hướng Chervone, Podilske, Mykolaivka và Stinky, với mục tiêu rõ ràng là tiến đến Novodmytrivka để cắt đứt lực lượng đồn trú của Ukraine ở phía tây Chasov Yar.
Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các tuyến đường phía đông dẫn đến Virolyubivka. Trong ngày qua, có 0,91km² nghiêng về phía Nga.
Ukraine phản công, giành lại nhiều lãnh thổ ở Donetsk - Dnipropetrovsk
Lực lượng Kiev đã phát động một loạt các cuộc phản công phối hợp gần biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Donetsk - Dnipropetrovsk kể từ giữa tháng 4, giành lại 22,8km², các hoạt động tấn công cường độ thấp của Nga vẫn tiếp diễn để có thêm 5,48km².
Ở phía bắc, AFU đã tái chiếm các khu rừng phía tây Ivanivka, bảo đảm an toàn một đoạn bờ bắc sông Vovcha. Đồng thời, họ tiến về phía nam sông Vovcha, tái chiếm thêm các vị trí rừng.
Ở phía nam, lực lượng Kiev đã giải tỏa phần phía đông Andriivka-Klevtsove và tái chiếm một số vị trí rừng phía đông ngôi làng. Từ đó, họ bắt đầu thực hiện xâm nhập quy mô lớn vào các làng Zelenyi Hai, Tolstoi và Novokhatske. Hơn nữa, họ tiến về phía đông nam dọc theo quốc lộ, tái chiếm các vị trí ở đó và tiến vào phần phía bắc Piddubne, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở trung tâm ngôi làng.
Xa hơn về phía nam, quân đội Ukraine đã tái chiếm một số khu rừng khác nhau phía đông nam Andriivka-Klevstove. Trong khi đó, lực lượng Moscow đã đẩy lùi các nhóm xâm nhập Ukraine ra khỏi Voskresenka, thiết lập lại quyền kiểm soát hoàn toàn đối với ngôi làng, và tái chiếm một số vị trí rừng ở phía bắc.
RFAF cũng tiếp tục xâm nhập về phía bắc Oleksandrohrad hướng tới bờ đông sông Vovcha. Lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công ở Novoselivka và Sichneve, làm gia tăng vùng xám ở Sichneve.
Thụy Điển cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chạy đua để biến đảo Gotland thành pháo đài quân sự.
Nằm giữa biển Baltic, Gotland chỉ cách vùng lãnh thổ được quân sự hóa mạnh của Nga là Kaliningrad khoảng 300 km.
Tuần trước, Thụy Điển kết thúc cuộc tập trận đầu tiên trên Gotland được điều phối bởi NATO kể từ khi nước này gia nhập liên minh năm 2024. Khoảng 18.000 binh sĩ từ 13 quốc gia đã huấn luyện trên các vùng đồng bằng của Gotland.
Trong lịch sử, Gotland từng thuộc về Đan Mạch, Thụy Điển và trong thời gian ngắn thuộc Nga. Hòn đảo này có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng.
"Nếu kiểm soát được Gotland, bạn có thể kiểm soát phần lớn những gì diễn ra trên biển Baltic" - chuyên gia Niklas Granholm của Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển nói với tờ Politico.
Gotland thường được ví như "tàu sân bay không thể đánh chìm" vì là bàn đạp quan trọng cho các chiến dịch không quân trong khu vực. Tiêm kích xuất phát từ đây có thể tiếp cận bất kỳ thủ đô nào ở vùng Baltic chỉ trong vài phút.
Để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Thụy Điển đang nhanh chóng tái quân sự hóa hòn đảo với khoảng 60.000 dân này, đảo ngược quá trình cắt giảm quân sự sau Chiến tranh Lạnh.
Thụy Điển đã đầu tư hơn 230 triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tái kích hoạt các hệ thống phòng không và khôi phục một trung đoàn được trang bị xe chiến đấu bộ binh CV90 cùng xe tăng Leopard 2.
Chỉ huy trung đoàn Gotland, ông Andreas Gustafsson, cho biết ít nhất 1.000 binh sĩ luân phiên sẽ được triển khai thêm trong vòng một năm tới, bổ sung cho khoảng 4.500 quân hiện có trên đảo. Ông cũng hy vọng các đơn vị pháo binh tầm xa sẽ sớm được triển khai.
Giống nhiều đồng minh NATO khác, Thụy Điển phải tính đến khả năng chiến đấu với sự hỗ trợ ít hơn hoặc thậm chí không có Mỹ.
Theo nguồn tin của Politico, Mỹ đã cắt giảm số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận tại Gotland. Tuy nhiên, khoảng 300 quân nhân Mỹ vẫn hiện diện trong hoạt động này.
Dù vậy, các sĩ quan Mỹ khẳng định quan hệ hợp tác quân sự giữa hai bên vẫn rất chặt chẽ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bác bỏ cáo buộc “chủ nghĩa quân phiệt mới”, đồng thời chỉ trích Trung Quốc mở rộng quân đội thiếu minh bạch, làm leo thang căng thẳng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 31-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã bác bỏ cáo buộc rằng Tokyo đang theo đuổi "chủ nghĩa quân phiệt mới", đồng thời chỉ trích Trung Quốc mở rộng quân đội thiếu minh bạch.
Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Koizumi nhấn mạnh: "Phương thức tiếp cận đối ngoại cũng như các hoạt động quân sự của Trung Quốc hiện là mối lo ngại sâu sắc đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế".
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đặc biệt lưu ý việc Bắc Kinh liên tục gia tăng ngân sách quốc phòng ở mức cao.
Đáp lại những chỉ trích nhằm vào Tokyo, ông Koizumi lập luận: "Hãy thử nghĩ xem, có một quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và các máy bay ném bom chiến lược. Nhật Bản không có những loại vũ khí đó, nhưng vẫn bị gán nhãn là chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới?".
Ông khẳng định Tokyo luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và cam kết thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời theo đuổi mục tiêu duy trì một "trật tự quốc tế tự do và mở".
Trước đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng kêu gọi các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương "cùng nhau phản đối những hành động liều lĩnh từ chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới của Nhật Bản".
Tại diễn đàn ở Singapore lần này, thiếu tướng Mạnh Tường Thanh - đại diện phía Trung Quốc - tiếp tục chỉ trích Tokyo.
"Tôi hoài nghi sâu sắc rằng liệu một quốc gia chưa xóa bỏ tận gốc tàn dư độc hại của chủ nghĩa quân phiệt có đủ tư cách để bàn luận về hợp tác quốc phòng tại các sự kiện quốc tế, và có thể giành được niềm tin từ các nước châu Á từng bị xâm lược hay không", ông nói.
Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, sau khi Thủ tướng Takaichi Sanae cảnh báo hồi tháng 11-2025 rằng Nhật Bản có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.
Bộ trưởng Koizumi bày tỏ tiếc nuối khi không thể gặp người đồng cấp Trung Quốc bên lề Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân vắng mặt tại sự kiện.
Dù vậy ông Koizumi khẳng định Nhật Bản vẫn sẵn sàng duy trì đối thoại với Trung Quốc và các bên liên quan nhằm thúc đẩy ổn định khu vực.
Bên cạnh đó ông tuyên bố Nhật Bản quyết tâm mở rộng vai trò trong hợp tác trang thiết bị quốc phòng tại châu Á - Thái Bình Dương để tăng cường năng lực răn đe.
Tháng 4 vừa qua Tokyo đã công bố đợt cải tổ lớn nhất trong nhiều thập kỷ đối với quy định xuất khẩu quốc phòng, nới lỏng hạn chế bán vũ khí ra nước ngoài, mở đường cho xuất khẩu tàu chiến, tên lửa và các khí tài quân sự khác.
Nguồn: Người Lao Động; Dân Trí; 24h; Tuổi Trẻ
Thế giới: Siêu du thuyền lớn nhất thế giới; Quân sự thế giới hôm nay; Mỹ biến hầm ngầm của Iran thành "bao tải kín"; Quỹ vàng khổng lồ bán ròng
Thế giới: Giá dầu thế giới giảm sâu; Chiến sự Ukraine 25/5; Putin - Tập chơi ván cờ lớn mới; Thỏa thuận Mỹ–Iran có thể ký ‘bất cứ lúc nào’
Thế giới: Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30-5; Cú bẻ lái điều quân của ông Trump tại châu Âu; Thị trường nông sản thế giới
Thế giới: Tình hình di cư; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 2-6; 30.000 tấn vàng nằm im trong dân, chính quyền ‘nóng ruột’
Thế giới: Mỹ tấn công Iran, Ukraine kêu gọi Trump hỗ trợ; Nắng nóng cực đoan tại châu Âu; Chiến sự Ukraine 28/5
Thế giới: Quyết định của Trung Quốc giúp 53 quốc gia hưởng lợi; bạn thân Elon Musk sắp thành siêu tỷ phú; Chiến sự Ukraine 27/5; Chiến sự Trung Đông ngày 89
Thế giới: Chiến sự Ukraine 24/5; Dự thảo điều khoản đình chiến Mỹ - Iran; Iran sẵn sàng 'cuộc chiến lịch sử'; Nga âm thầm triển khai dự án tuyệt mật
Thế giới: Trung Đông chiều 3-6; Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran; Chiến sự Ukraine 3/6; Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá