THẾ GIỚI: Binh sĩ Ukraine đối mặt lựa chọn mua tự do bằng máu và tiền; Iran dọa biến Hormuz thành "nghĩa địa tàu chiến Mỹ"; Anh nhảy vào cùng EU hỗ trợ Ukraine

Binh sĩ Ukraine đối mặt sự lựa chọn lạnh lùng: Mua tự do bằng máu và tiền

Các nguồn trong lực lượng an ninh Nga tiết lộ, những binh sĩ Ukraine thuộc trung đoàn xung kích độc lập Skala đang bị mắc kẹt tại làng Lesnoye, khu vực Gulyai Pole, bị chỉ huy đề nghị “mua lại tự do” để rời khỏi chiến tuyến, hãng tin Nga TASS đưa tin ngày 4/5.

Nguồn tin khẳng định, trong bối cảnh tổn thất nặng nề và tình hình chiến sự bế tắc, những người lính Ukraine còn sống sót được đưa ra một lựa chọn lạnh lùng: hoặc tiếp tục chiến đấu trong điều kiện gần như tuyệt vọng, hoặc trả một khoản tiền khổng lồ để được giải ngũ - rút về hậu phương.

“Những tay súng của Skala đang chết dần tại Lesnoye đã được chỉ huy đề nghị mua lại tự do và cơ hội rời tiền tuyến”, nguồn tin nói với TASS.

Cái giá của sự sống này có thể lên tới hàng chục nghìn đô la Mỹ. Những người lính còn khả năng di chuyển và nuôi hy vọng sống sót đang ráo riết tìm tiền để thoát khỏi cái bẫy sinh tử mà họ bị đẩy vào.

Khủng hoảng nhân lực

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đang đối mặt khủng hoảng nhân lực nghiêm trọng. Từ các vụ vượt biên trái phép dưới vỏ bọc sơ tán y tế, đến việc siết chặt quân dịch trên toàn quốc, bức tranh tổng thể cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với Kiev.

Ở miền tây Ukraine, lực lượng chức năng gần đây chặn một xe cứu thương bị nghi dùng để vận chuyển trái phép nam giới trong độ tuổi nhập ngũ ra nước ngoài. Hai người đàn ông được phát hiện trốn trong khoang xe, trong một kế hoạch được cho là được tổ chức từ thủ đô nhằm đưa họ đến khu vực biên giới để vượt biên.

Trong khi đó, các đề xuất siết chặt hơn nữa hệ thống trung tâm tuyển quân và xem xét các diện hoãn nghĩa vụ cũng đang được thảo luận, báo hiệu một làn sóng huy động quân mới có thể sắp diễn ra.

Châu Âu trục xuất đàn ông Ukraine về nước để bổ sung quân số

Phát biểu với TASS , Thống đốc vùng Kherson, ông Vladimir Saldo, nhận định, mọi nỗ lực của châu Âu nhằm trục xuất đàn ông Ukraine về nước để bổ sung quân số sẽ không thể cứu vãn tình hình.

“Nếu một quân đội phải săn lùng lính nghĩa vụ khắp châu Âu và đưa họ ra mặt trận bằng vũ lực, điều đó cho thấy một cuộc khủng hoảng sâu sắc”, ông Saldo nói.

Theo ông Saldo, một đội quân được xây dựng bằng cưỡng ép sẽ không có động lực chiến đấu. “Phần lớn những người trốn quân dịch không muốn chết vì lợi ích của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những nhà bảo trợ phương Tây của ông này”, ông nhận định.

Ô hạt nhân châu Âu - mối đe dọa chiến lược mới?

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev cảnh báo, các kế hoạch tăng cường ô hạt nhân của châu Âu đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Nga, báo Nga News.ru đưa tin ngày 4/5.

Đại sứ Nechaev nói rằng, trước sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc phát triển cơ chế răn đe hạt nhân tiên tiến, Mátxcơva buộc phải tính đến những yếu tố này trong hoạch định quân sự-chính trị.

Ba Lan và Pháp đang chuẩn bị các cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Baltic , bao gồm kịch bản tấn công hạt nhân giả định nhằm vào Belarus và Nga, với sự tham gia của tên lửa hành trình, máy bay tiêm kích Rafale và F-16.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động mang tính khiêu khích công khai của các nước EU (Liên minh châu Âu) và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) trong lĩnh vực quân sự - hạt nhân, bao gồm việc ngày càng lôi kéo các quốc gia trên danh nghĩa không sở hữu vũ khí hạt nhân từ phe phương Tây tham gia”.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, những động thái này gây tổn hại không thể khắc phục đối với chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và cản trở việc đạt được mục tiêu không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency đưa tin.

Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ thêm hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang hướng về thủ đô, TASS đưa tin trưa nay 4/5.

“Lực lượng phòng không thuộc Bộ Quốc phòng đã đẩy lùi cuộc tấn công của hai UAV nhằm vào Mátxcơva”, ông Sobyanin viết trên nền tảng Max. “Các lực lượng ứng cứu khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường UAV rơi”.

Trước đó, ông Sobyanin thông báo, một UAV rơi vào một tòa chung cư 52 tầng ở phía tây Mátxcơva.

Iran dọa biến Hormuz thành "nghĩa địa tàu chiến Mỹ", siêu tàu dầu Iran thứ 2 vượt phong tỏa

Iran tuyên bố kế hoạch mới của Mỹ - dùng tàu chiến và máy bay "hướng dẫn" tàu qua eo biển Hormuz - là vi phạm lệnh ngừng bắn.

Sáng 4-5, ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào việc quản lý vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz sẽ cấu thành hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Viết trên mạng xã hội X, ông Azizi còn tuyên bố rằng eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư "sẽ không bị quản lý bởi những bài đăng ảo tưởng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Sẽ chẳng ai tin vào những kịch bản đổ lỗi trong trò chơi đâu!" - quan chức Iran viết.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz ra khỏi khu vực kể từ ngày 4-5.

Cũng liên quan đến tuyến đường thủy này, hôm 3-5, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ hãy "chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một nghĩa địa gồm các tàu sân bay và lực lượng của các người, giống như xác máy bay của các người đã bị bỏ lại ở Isfahan".

Trong bài đăng trên X, ông Rezaei cũng cáo buộc các hành động của Mỹ ở vùng biển này là "cướp biển".

Theo CNN và Al Jazeera, hôm 3-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng công bố chi tiết hơn về việc "hướng dẫn" tàu qua eo biển Hormuz mà ông Donald Trump đề cập.

CENTCOM cho biết sẽ có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay và 15.000 binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch.

Cơ quan này cũng khẳng định đây không phải là nhiệm vụ hộ tống, mà là hành động khôi phục “quyền tự do hàng hải cho tàu thương mại” qua eo biển Hormuz.

“Việc chúng tôi hỗ trợ nhiệm vụ phòng thủ này là thiết yếu đối với an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời chúng tôi cũng duy trì lệnh phong tỏa hải quân” - Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết trên X.

Siêu tàu dầu thứ 2 của Iran đến Indonesia

Công ty giám sát vận chuyển dầu TankerTrackers.com cho biết tàu chở dầu cỡ lớn thứ hai của Iran đã né tránh được Hải quân Mỹ và đang di chuyển qua eo biển Lombok thuộc vùng biển Indonesia, hướng tới quần đảo Riau.

Trước đó, tàu này đã nỗ lực vận chuyển 1,88 triệu thùng dầu thô của Iran đến Ấn Độ vào giữa tháng 4 nhưng thất bại.

Theo TankerTrackers.com, con tàu này đã tiếp tục di chuyển về phía Nam trong lúc các tàu Iran khác bị Hải quân Mỹ yêu cầu quay lại Iran vào thời điểm đó.

Thông tin mới này xuất hiện một ngày sau khi TankerTrackers.com đưa tin siêu tàu chở dầu HUGE của Iran, chở 1,9 triệu thùng dầu, đã lọt qua lưới phong tỏa của Hải quân Mỹ thành công và cũng đang ở eo biển Lombok, hướng về Riau.

Công ty cho biết đã theo dõi 25 tàu dầu Iran trong tháng 4, trong đó 7 tàu bị Mỹ buộc quay lại các cảng Iran, 2 tàu bị lực lượng Mỹ bắt giữ. Những tàu còn lại đã đến được điểm đến hoặc điểm hẹn dự định.

Mỹ muốn buông, Anh nhảy vào cùng EU hỗ trợ Ukraine

Anh chuẩn bị đàm phán để tham gia gói cho vay trị giá khoảng 106 tỉ USD của EU dành cho Ukraine, trong bối cảnh châu Âu tăng cường hợp tác quốc phòng trước sức ép từ Mỹ.

Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Anh hôm 3-5 cho biết nước này sắp đàm phán về việc tham gia gói vay 106 tỉ USD của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine.

Tại hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Yerevan (Armenia), Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ thông báo về mong muốn phối hợp với EU nhằm hỗ trợ Ukraine tiếp cận các trang thiết bị quân sự thiết yếu.

EU đã phê duyệt khoản vay này vào tháng trước trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ năm.

Dự kiến gói vay sẽ đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu của Ukraine trong vòng 2 năm tới, trong đó phần lớn dành cho chi tiêu quân sự.

Theo Chính phủ Anh, nguồn tài trợ bổ sung cũng có thể mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đáp ứng nhu cầu cấp bách của Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng.

Bên cạnh đó, London dự kiến sẽ công bố thêm đợt trừng phạt nhằm vào công ty Nga nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng quân sự của Matxcơva.

Tuyên bố của Anh còn cho thấy quan hệ quốc phòng của các nước châu Âu đang được thắt chặt trước sức ép gia tăng từ Mỹ.

Gần đây, một số nước như Anh, Đức, Pháp đã chịu thêm áp lực từ Washington sau khi từ chối tham gia vào cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

"Tất cả đều được hưởng lợi khi Anh và Liên minh châu Âu hợp tác với nhau. Trong thời điểm bất ổn này, chúng ta cần phải tiến xa hơn và nhanh hơn trong lĩnh vực quốc phòng để giữ an toàn cho người dân", ông Starmer nêu trong tuyên bố.

Trước đó, nhà lãnh đạo Anh cũng kêu gọi tăng cường hội nhập quốc phòng tại châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào Mỹ, để ngỏ khả năng liên kết kinh tế sâu hơn với EU sau sáu năm Brexit.

Nguồn: Soha; Người Lao Động; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang