- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Theo Báo cáo Thịnh vượng 2026 (The Wealth Report 2026) của Knight Frank, Nam Phi, Ai Cập và Maroc tiếp tục là ba quốc gia tập trung nhiều cá nhân siêu giàu nhất châu Phi.
Báo cáo định nghĩa cá nhân siêu giàu (UHNWI) là những người sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, không bao gồm giá trị nơi ở chính. Dù chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số thế giới, nhóm này nắm giữ phần đáng kể của cải toàn cầu và có ảnh hưởng lớn đến dòng vốn đầu tư, hoạt động kinh doanh cũng như quá trình tạo lập tài sản.
Nam Phi đứng thứ 37 thế giới với 1.347 cá nhân siêu giàu và được dự báo tăng lên 1.564 người vào năm 2031. Ai Cập xếp thứ 42 với 822 người, dự kiến đạt 977 người. Maroc đứng thứ 44 với 432 người và có thể tăng lên 550 người vào năm 2031.
Ba quốc gia này tiếp tục giữ vai trò là những trung tâm tài sản tư nhân hàng đầu châu Phi, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong khu vực.
Trên phạm vi toàn cầu, số cá nhân siêu giàu đạt 713.626 người trong năm 2026, tăng hơn 162.000 người so với năm 2021, tương đương trung bình khoảng 89 người mỗi ngày gia nhập nhóm này trong 5 năm qua.
Mỹ dẫn đầu về số lượng cá nhân siêu giàu và đóng góp khoảng 41% số người mới gia nhập nhóm trong giai đoạn 2021-2026, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với gần 122.000 người. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện chiếm khoảng 55% tổng số cá nhân siêu giàu toàn cầu, phản ánh vai trò chi phối đối với dòng vốn và hoạt động đầu tư quốc tế.
Chiếc Airbus A319 bị pháo hoa bắn trúng thân khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Midway ở Chicago vào đêm quốc khánh 4/7.
Chuyến bay số hiệu 1076 của Delta Air Lines chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Midway ở Chicago đêm 4/7 thì phi công nghe tiếng động mạnh ngay bên dưới thân máy bay và lập tức thông báo với nhân viên kiểm soát không lưu về tình huống nguy hiểm.
"Chúng tôi vừa bị một quả pháo hoa bắn trúng thân máy bay", phi công cho biết trong đoạn băng liên lạc được trang web LiveATC.net công bố. "Hy vọng quả pháo chỉ phát nổ phía dưới thân máy bay, nhưng đó rõ ràng là tiếng nổ rất lớn".
Chiếc Airbus A319 bị pháo hoa bắn trúng khi đang cách mặt đất khoảng 60-76 m. Đây là độ cao mà nhiều loại pháo hoa dân dụng có thể đạt tới, trong khi pháo hoa trình diễn chuyên nghiệp có thể nổ ở độ cao 365 m.
Sau khi tiếp nhận thông tin, kiểm soát viên không lưu ở sân bay Midway cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo về các sự việc tương tự trong đêm quốc khánh và yêu cầu phi công đưa máy bay vào vị trí đỗ để kiểm tra hư hại.
Máy bay chở 52 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn hạ cánh an toàn vào khoảng 20h30 cùng ngày, Delta Air Lines và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết. Sau khi kiểm tra, các kỹ thuật viên không phát hiện hư hại nào trên máy bay.
Các gia đình Mỹ thường bắn pháo hoa ăn mừng vào đêm quốc khánh 4/7. Cơ quan kiểm soát không lưu cho biết chính quyền thành phố Chicago đã được thông báo về nguy cơ pháo hoa dịp lễ ảnh hưởng đến các chuyến bay địa phương.
Khi một máy bay khác của Southwest Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống Midway ngay sau đó, kiểm soát viên không lưu phát cảnh báo: "Chào mừng đến chiến địa". "Nghe yên tâm quá đấy", phi công Southwest Airlines đáp lại.
Sản vật này là tôm hùm.
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Đây cũng chính là mức tăng cao nhất trong nhóm các thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành.
VASEP nhận định, tăng trưởng mạnh của thị trường Trung Quốc đến từ nhiều nhóm sản phẩm như tôm, cá tra, tôm hùm, nhuyễn thể, thủy sản sống và đông lạnh. Riêng với ngành tôm, VASEP đánh giá Trung Quốc đang là thị trường dẫn dắt tăng trưởng, nhất là tôm hùm nổi lên như một nhân tố đặc biệt quan trọng nhờ nhu cầu tiêu dùng cao cấp tiếp tục mở rộng.
Theo thống kê của VASEP, chỉ trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã chi hơn 506 triệu USD nhập khẩu tôm hùm của Việt Nam, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất.
Trong đó, tôm hùm xanh tiếp tục là mặt hàng chủ lực với đạt kim ngạch 503,9 triệu USD, chiếm tới 99,53% tổng giá trị xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, các dòng tôm hùm khác đạt khoảng 2,4 triệu USD, chiếm 0,47%, tăng 345% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trên thực tế, nhu cầu nhập khẩu tôm hùm của Trung Quốc tăng mạnh ngay từ đầu năm nay. Cụ thể, tháng 2 ghi nhận mức cao nhất khi quốc gia này chi khoảng 154 triệu USD để nhập khẩu, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm 2025. Các tháng sau đó duy trì ở mức 78 - 87 triệu USD. Đến tháng 5/2026, kim ngạch đạt 78,4 triệu USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vì sao Trung Quốc tăng cường thu mua tôm hùm từ Việt Nam?
Theo VASEP, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ tôm hùm lớn trên thế giới, nhờ vào nhu cầu ổn định với thủy sản sống, nhất ở phân khúc cao cấp phục vụ nhà hàng, tiệc chiêu đãi và quà biếu.
Sở dĩ tôm hùm Việt Nam được thị trường tỷ dân ưa chuộng là nhờ sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh. Theo đó, khoảng cách địa lý gần giữa hai nước giúp giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và duy trì chất lượng hàng sống. Cùng với đó, các doanh nghiệp có thể linh hoạt cung ứng bằng cả đường bộ và đường hàng không.
Hơn nữa, tôm hùm xanh cỡ nhỏ và trung bình có mức giá cạnh tranh, nên phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc.
Bên cạnh đó, theo VASEP, có một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi cơ cấu nguồn cung tôm hùm vào Trung Quốc trong thời gian qua.
Cụ thể, khi một số nguồn cung truyền thống như Canada, Mỹ và Australia gặp khó khăn do các yếu tố thuế quan, thương mại hoặc quá trình phục hồi thị trường, doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần. Trong năm 2025, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nguồn cung tôm hùm lớn nhất cho thị trường Trung Quốc và đồng thời tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026.
Với đà xuất khẩu như hiện nay, tôm hùm được kỳ vọng có cơ hội trở thành mặt hàng cán mốc tỷ USD trong thời gian tới. Đặc biệt, theo các chuyên gia, nếu nhu cầu tiêu dùng ở Trung Quốc vẫn tiếp tục ổn định, đồng thời doanh nghiệp Việt duy trì được nguồn cung chất lượng thì xuất khẩu tôm hùm của nước ta sẽ còn có dư địa tăng trong 6 tháng cuối năm.
Thế nhưng, ngành tôm cũng cầ tiến hành theo dõi sát các thay đổi về chính sách nhập khẩu, kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe của Trung Quốc nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh.
Trong đêm 5, rạng sáng 6/7, Nga tiến hành cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng hàng trăm UAV.
Ukraine khẩn cấp tìm cách bổ sung tên lửa đánh chặn
Kênh Military Summary đưa tin, sau 186 ngày giao tranh khốc liệt, quốc kỳ Nga đã được treo khắp Konstantinovka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine phủ nhận, nhưng các đoạn phim định vị địa lý xác nhận thắng lợi của quân đội Nga (RFAF).
Lực lượng Moscow ước tính quân đội Ukraine (AFU) đã mất khoảng 13.500 binh sĩ trong quá trình bảo vệ thành phố này, đồng thời hiện vẫn còn chừng 1.000 tay súng khác bị mắc kẹt trong vòng vây, số phận của họ coi như đã được định đoạt.
Nga đề xuất thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 6/7 để trao trả thi thể quân nhân Ukraine tử trận tại Konstantinovka nhưng Kiev "nói không" bởi họ muốn "giữ" thành phố cho đến khi hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh NATO (7-8/7). Liên minh dự kiến viện trợ 70 tỷ euro cho Kiev. Ông Zelensky tìm kiếm vũ khí, đặc biệt là tên lửa đánh chặn do nguồn dự trữ trong nước đã cạn kiệt, khiến Ukraine khó ứng phó với các đòn không kích ồ ạt của Nga.
Miền Trung Ukraine đang bị nhắm mục tiêu (Kiev - Poltava). Có tới 99% trạm xăng ở Sumy bị phá hủy, trong khi không còn trạm nào giữa Dnipropetrovsk - Zaporizhia. RFAF đang đánh phá các trạm xăng, bãi đậu xe, nhà kho, đường sắt trên khắp Chernihiv, Sumy, Kharkov, Pavlohrad, Mykolaiv.
Quân đội Ukraine tiếp tục phóng UAV quy mô lớn, tập trung vào các khu vực biên giới, miền Trung nước Nga, cũng như Moscow và Crimea, gây ra thiệt hại vật chất trên mặt đất và mất điện ở một số khu vực. Khoảng 200 chiếc đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa.
Theo hướng Konstantinovka, RFAF đang quét sạch lực lượng Kiev khỏi thành phố đồng thời khẩn trương sơ tán người dân địa phương. Ở hai bên sườn, các cuộc tiến công đang diễn ra gần Novoselivka cũng như trong phạm vi Novodmitrivka.
Theo hướng Dobropillia, RFAF đang hoạt động theo từng nhóm nhỏ trên các tuyến đường tiếp cận thành phố, họ đã giải tỏa Vasilevka, phía tây bắc Grishino. Giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo mặt trận.
Nga tập kích đường không ồ ạt
Trong đêm 5, rạng sáng 6/7, Nga tiến hành cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine với sự tham gia của máy bay ném bom, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng hàng trăm UAV, kênh ZOV Military cho hay.
Theo các báo cáo, Moscow có thể huy động tới 9-11 chiếc Tu-95MS, 6 chiếc Tu-22M3, 3-4 chiếc Tu-160/Tu-160M, 4 tàu hải quân mang tên lửa, 6 tiêm kích MIG-31K cùng khoảng 800-1000 UAv các loại. Ngoài ra còn có thông tin về việc Nga chuẩn bị phóng 25-30 tên lửa đạn đạo Iskander-M.
Sau đó có tin, khoảng 20 tên lửa Iskander và Zircon đã tập kích Kiev trong vòng 15 phút. Các máy bay Nga cũng đã phóng tên lửa hành trình song song với các đợt khai hỏa từ các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen.
Hậu quả của cuộc không kích đang được cập nhật.
Ukraine tuyên bố hạ gục 1.420 binh sĩ Nga
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ đã loại bỏ 1.420 quân nhân Nga, nâng tổng số thương vong của Moscow lên hơn 1,41 triệu người.
Tổng số thương vong của Nga từ ngày 24/2/2022 đến ngày 05/7 ước tính như sau: nhân sự - khoảng 1.411.050 người (tăng thêm 1.420); xe tăng - 12.088 chiếc (+7); xe bọc thép - 24.894 chiếc (+16); pháo binh - 45.451 khẩu (+63); pháo phản lực đa nòng (MLRS) - 1.917 tổ hợp (+1); phòng không - 1.473 tổ hợp (+3); robot mặt đất - 1.833 chiếc (+12); UAV - 392.717 chiếc (+1.979) ; tên lửa hành trình - 4.850 quả (+3); ô tô, xe bồn - 116.686 chiếc (+580); thiết bị đặc chủng - 4.389 chiếc (+4).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo kể từ đầu ngày, lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi 201 nỗ lực xung phong của Nga, trong đó RFAF tích cực tiến công dữ dội nhất ở các hướng Huliaipole, Sloviansk và Pokrovsk.
Nga không bình luận về các thống kê do Ukraine công bố.
Toàn cảnh diễn biến trận đánh Konstantinovka
Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân số 3, được hỗ trợ bởi Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 8 RFAF, đã hoàn thành việc chiếm giữ thành phố Konstantinovka. Các đơn vị đồn trú của Ukraine mắc kẹt trong vòng vây đã bị xóa sổ hoặc bắt giữ. Những người may mắn thoát được đã rút lui về Druzhkovka.
Chiến dịch Konstantinovka bắt đầu vào tháng 10/2025, khi những đơn vị tấn công đầu tiên của Nga tiến vào các quận phía đông của thành phố.
Sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine đòi hỏi sự kết hợp kinh điển giữa hỏa lực và cơ động: RFAF, bao vây thành phố từ cả 2 phái bắc - nam, đã chia cắt tuyến phòng thủ của đối phương thành hai phần độc lập, trong khi Su-34 Nga ném bom vào từng vị trí của AFU, phá hủy các đập nước, làm ngập các tuyến đường tiếp tế.
Bước ngoặt là sự đột phá của Tập đoàn quân số 3 RFAF vào khu công nghiệp hồi cuối tháng 3, chia cắt lực lượng Kiev thành hai phần. Trong nửa đầu tháng 5, Ukraine bị tước mất các cứ điểm phòng thủ phía bắc và phía nam thành phố, sau đó là giai đoạn "làm mềm" bằng các cuộc không kích.
UAV Nga đảm bảo sự cô lập về hậu cần, buộc Ukraine phải chuyển sang sử dụng các phương tiện không người lái trên mặt đất (UGV), nhưng ngay cả điều này cũng không cứu vãn được tình hình. Bắt đầu từ nửa cuối tháng 5, lực lượng Moscow đã đột phá vào các tòa nhà cao tầng từ phía nam để liên kết với đồng đội ở khu công nghiệp, đến cuối tháng 5, RFAF bắt đầu siết chặt vòng vây ở phía bắc thành phố.
Trong nửa đầu tháng 6, những nỗ lực của Bộ chỉ huy Kiev nhằm đưa quân tiếp viện mở "hành lang thoát hiểm" chỉ mang lại thương vong trên các tuyến tiếp cận.
Trong nửa cuối tháng 6, khi áp lực phong tỏa lên đến đỉnh điểm, đạn dược, lương thực cạn kiệt, sức kháng cự của AFU suy giảm rõ rệt, một số đơn vị thậm chí đã buông súng. Lực lượng Kiev đã kiệt sức, bị bao vây, phân tán sau đó bị loại bỏ theo nguyên tắc kinh điển khi Nga đối phó với các thành phố công nghiệp được phòng thủ kiên cố.
Nga đạt thành công đáng kể ở Kharkov
Lực lượng Moscow đã đạt được những thành công đáng kể ở hướng Kharkov. Đến ngày 30/6, các đơn vị xung kích Nga đã tiến từ khu vực các làng Volchanskiye Khutora và Vilcha đến cách làng Bely Kolodez chừng 2km.
Theo mọi dấu hiệu, AFU đang rút lui về tuyến phòng thủ dọc sông Polnaya, trải dài qua một chuỗi các khu dân cư: Sosnovy Bor, Ukrainske, Shevchenkovo, Petrovpavlivka, Novoaleksandrivka và Lozovaya. Như vậy, quân đội Ukraine đã hợp nhất các tuyến phòng thủ của các khu vực Volchansk - Velykoburluk thành một hệ thống duy nhất, rút ngắn chiến tuyến.
Đến ngày 2/7, binh sĩ Nga đã chiếm được làng Ukrainske, buộc đối phương phải bỏ lại phần lớn làng Polnaya lân cận. Lực lượng Kiev rút lui về các làng Shevchenkove và Yurchenkove. Thành công này đồng nghĩa với việc sườn phía tây tuyến phòng thủ tổng thể của AFU, kéo dài về phía nam Vovchanske tới huyện Velykoburluksky, đã bị chọc thủng, khu vực phía tây của hệ thống phòng thủ dọc sông Polnaya có thể sớm hoàn toàn rơi vào tay RFAF.
Rõ ràng, sau khi chiếm Ukrainske, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF tiếp tục tiến công về phía đông - nam, "cày xới" vành đai phòng thủ của đối phương, trong khi mật độ của Ukraine trong khu vực hiện thấp hơn so với dự kiến.
Phía nam sông Polnaya, lực lượng Kiev có một mạng lưới các chướng ngại vật kiên cố dưới dạng công sự, gồm cả hàng rào "răng rồng", nhưng rất ít cứ điểm mạnh. Trong khi ở phía nam con đường nông thôn O-210823, họ thậm chí còn không có công sự nào cho đến tận cuối phía nam hồ chứa Pechenezhskoye, vì vậy Tập đoàn quân số 44 RFAF có cơ hội chọc thủng "điểm yếu" của đối phương, tiếp cận khu vực phòng thủ Velykyi Burluk từ phía tây, trong khi Tập đoàn quân số 11 đe dọa khu vực này từ phía đông.
Giao tranh ác liệt tại ngã ba Zaporizhia - Dnipropetrovsk
Lực lượng Moscow đã gia tăng đáng kể áp lực lên khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe, trung tâm huyện đầu tiên ở vùng Dnipropetrovsk. Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 36 RFAF đã chiếm được Novoskelevatoe, Pisantsy và Bogodarovka. Việc kiểm soát những khu dân cư này, cùng với việc củng cố làng Dobropasovo, không còn là mối đe dọa lý thuyết mà là mối đe dọa trực tiếp về một cuộc tấn công vào Pokrovskoe.
Nhóm đồn trú của Ukraine tại đó tương đối yếu, chỉ bao gồm các đơn vị lẻ thuộc Lữ đoàn xung kích độc lập số 92, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 141 và lực lượng phòng thủ lãnh thổ.
Nhiệm vụ của Tập đoàn quân 29 RFAF nhằm làm suy yếu nghiêm trọng vị trí của đối phương trong khu vực này có liên quan đến Quân đoàn 7 AFU, một quân đoàn phản ứng nhanh đóng ở phía bắc, gần làng Prosyanaya. Nhóm này có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động tấn công và phản công.
Sự hiện diện của Quân đoàn 7 AFU cho thấy có khả năng là họ sẽ phát động một cuộc tấn công về phía nam nhằm vào các tuyến liên lạc của RFAF.
Mối đe dọa về một cuộc tấn công vào Pokrovskoe không thể bị Bộ chỉ huy Kiev bỏ qua: nếu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky quyết định điều Quân đoàn 7 đột phá về phía nam, ông sẽ ngay lập tức phải đối mặt với một cuộc tấn công vào Pokrovskoe và một loạt những lời chỉ trích có thể hủy hoại sự nghiệp của ông.
Mặt trận Zaporizhia: Giằng co
Sau khi tiến đến vùng ngoại ô phía đông làng Lyubitskoye và chiếm được Lesnoye, thế trận của quân đội Nga đã được cải thiện. Các đơn vị Moscow đánh bật đối phương khỏi các khu định cư Rovnoye và Kopani, bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào làng Dolinka.
Kết quả là, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36 RFAF đã tạo được một mặt trận rộng lớn chống lại tuyến phòng thủ cuối cùng được chuẩn bị kỹ lưỡng của Ukraine, bảo vệ tuyến liên lạc phía sau của cụm Orekhov. Tuyến phòng thủ này bao gồm một hệ thống phức tạp các hầm trú ẩn và các công trình bê tông khác, được kết nối bằng các công sự và hàng rào "răng rồng".
Sau khi quân đội Nga vượt qua phòng tuyến này, mật độ công sự của AFU đến tận quốc lộ N-08 (Zaporizhia - Orekhov) giảm đáng kể, nhưng việc chọc thủng nó sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Để ngăn chặn Bộ chỉ huy Kiev tái triển khai lực lượng từ cụm Orekhov, lực lượng Moscow đang tích cực tiến về các làng Yegorovka và Omelnik, đồng thời đẩy lùi đối phương khỏi Novoselivka và giải tỏa vùng ngoại ô Hulyaypolske.
Quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật cổ điển, buộc Bộ chỉ huy Kiev phải tự vệ bằng lực lượng đang đóng quân tại các khu vực cụ thể. Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện thuận lợi, việc chọc thủng phòng tuyến dọc sông Verkhnyaya Tersa cũng sẽ mất khá nhiều thời gian: hệ thống công sự phải bị quấy rối bởi không quân và pháo binh, sau đó bộ binh sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Vị thế bấp bênh của Ukraine ở Sloviansk - Kramatorsk
Quân đội Nga, với cuộc tấn công từ Krivaya Luka, đã đánh bật Lữ đoàn không vận độc lập số 81 AFU khỏi làng Piskunovka trên bờ sông Seversky Donets, tạo ra tiền đề tức thời cho hành động chống lại nhóm đồn trú Ukraine ở Nikolaevka (gồm Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54, Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 và các đơn vị khác). Phía sau Piskunovka là làng Starodubovka, nơi đặt nhà máy nhiệt điện Sloviansk.
Nguy cơ đột phá dọc theo vành đai ven sông khiến vị trí của AFU ở Nikolaevka trở nên vô cùng bấp bênh, vì sự hiện diện dày đặc của các kho chứa kỹ thuật và kênh đào Seversky Donets-Donbas tạo thành tuyến đường duy nhất phục vụ việc rút quân, nơi đây không khác gì một "nút thắt cổ chai".
Do thiếu hụt bộ binh, Ukraine buộc phải tăng viện khẩn cấp cho những vị trí nguy cấp nhất, chấp nhận hy sinh một số khu vực khác, điều này giúp Tập đoàn quân số 3 RFAF có thể "giương đông kích tây", đánh nghi binh, thu hút đối phương về một hướng nhưng thực chất lại đột kích ở nơi khác.
Vị trí chính xác mà quân đội Nga sẽ tấn công theo hướng Nikolaevka vẫn chưa được biết, nhưng vị thế của lực lượng Kiev ngày càng trở nên bấp bênh do tầm quan trọng sống còn của thành phố và cuộc rút lui khó khăn dường như không thể tránh khỏi.
Nga khai thác tối đa lợi thế trên khu vực Dobropillia
Kênh AMK Mapping nhận định, khi chiến tuyến tiếp tục bị đẩy lùi khỏi Pokrovsk và Mirnograd, quân đội Nga ngày càng có thể khai thác tối đa tiềm năng của cả hai thành phố này như những trung tâm hậu cần. Kết quả là, họ đã bắt đầu đột phá nhanh hơn tới Dobropillia từ phía nam, phối hợp với các hành động tấn công quy mô lớn mới từ hướng đông.
Ở phía đông Dobropillia, tình hình của Ukraine đã xấu đi khi lực lượng Moscow tăng cường tấn công rất mạnh. Kết quả là, họ đã chiếm được phần còn lại của Nove Shakhove và bắt đầu tiến xa hơn về phía tây tới Novyi Donbas. RFAF dường như đang tập trung vào việc chiếm giữ hai bên sườn của Novyi Donbas, tiến về phía tây.
Một số vị trí ở đây đã bị chiếm giữ, cho phép các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga (DRG) tiến sâu đến tận rìa phía đông Dobropillia và làng Hannivka lân cận, giao tranh với lực lượng Kiev gần 2 bãi thải công nghiệp.
Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tăng cường các hoạt động tấn công về phía Kucheriv Yar, Vilne và các công sự trên các cao điểm phía bắc Toretske, xâm nhập qua các cánh đồng và mỏ đất sét. Một số nhóm DRG đã tiến sâu đến vùng ngoại ô Zolotyi Kolodyaz.
Phía đông nam Dobropillia, binh sĩ Nga đã tăng cường các hoạt động gần Bilytske, bất chấp việc lực lượng Kiev đã đẩy lùi phần phía nam thành phố khỏi các cuộc xâm nhập trước đó. RFAF đã xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine vào các khu rừng phía tây Bilytske, nơi họ đang cố gắng tấn công các vị trí ở phía đông Svitle.
Điều này làm suy yếu hệ thống phòng thủ rất mạnh của Ukraine ở Bilytske và vùng lân cận, và phối hợp với các cuộc xâm nhập gần Novyi Donbas, đe dọa bao vây thành phố. Thêm vào đó, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động ở phía tây Dorozhnje, tiếp tục xâm nhập vào khu vực tư nhân phía đông Bilytske, và chiếm lại các vị trí đã mất trước đó trong các tuyến chắn gió đường sắt phía tây bắc Rodynske. Giao tranh cũng tiếp diễn ở các khu vực phía tây Rodynske.
Trên khu vực tây bắc Pokrovsk, lực lượng Moscow đã giải tỏa một loạt các vị trí Ukraine phía đông Grishino, mở rộng hơn nữa vùng đệm xung quanh thành phố, bắt đầu xâm nhập vào các khu vực phía đông và phía bắc Shevchenko, cũng như qua các cánh đồng phía tây ngôi làng.
Các nhóm xung kích khác đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với làng Vasylivka, mà họ đang sử dụng nhằm phát động cuộc tấn công vào Myrne lân cận và các tuyến rừng ở phía bắc theo hướng Novohryshyne và Matyasheve.
Phía tây Pokrovsk, quân đội Nga bắt đầu tiến công về phía tây dọc theo tuyến đường sắt, tiến khoảng 4,4km và xâm nhập vào các con phố phía đông làng Serhiivka. Họ cũng củng cố vị trí trong các khu rừng giữa tuyến đường sắt và Kotlyne.
Việc thiếu các đơn vị Kiev tập trung ở khu vực này, cũng như lợi thế hậu cần của Nga nhờ kiểm soát Pokrovsk và Mirnograd, cho phép họ thực hiện những bước tiến mới này.
Một khi RFAF có thể thiết lập được chỗ đứng vững chắc trong cụm làng mạc đông đúc phía nam Dobropillia, Ukraine sẽ rất khó xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình. Tổng cộng, trong vài ngày qua, đã có thêm 18,88km2 nghiêng về phía Nga, ngược lại, phía Ukraine chỉ giành được 0,41km2.
Nguồn: CafeF; Vnexpress; Dân Trí
Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer
Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ
Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm
Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7
Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao
Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu
Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump
Thế giới: Nhiều đại học Anh bên bờ phá sản; Mỹ tấn công, Tehran không kích Oman; Chiến sự Ukraine 12/7; Châu Âu trải qua thêm nhiều tuần nắng thiêu đốt
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá