Số ca Covid-19 tăng, lo làn sóng mới; TP.HCM chỉ đạo khẩn liên quan đến dịch; Chiêu PR lỗi thời của ca sĩ

Số ca mắc COVID-19 tăng: Làn sóng dịch mới

(Ảnh minh họa).

Dịp nghỉ lễ 30/4 là cơ hội để người dân đi lại, giao lưu, du lịch, tụ tập đông người hoặc cả nước sẽ có nhiều sự kiện lớn như các lễ hội du lịch... Điều này sẽ tạo nguy cơ cao cho dịch lây lan, làm gia tăng ca nhiễm.

Các chuyên gia dịch tễ đều có chung nhận định các địa phương cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao.

PGS.TS Trần Đắc Phu - cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - cho hay, số mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại vì sau một thời gian tiêm vắc xin miễn dịch giảm và miễn dịch của người đã nhiễm bệnh cũng giảm nên các đối tượng này tiếp tục có nguy cơ mắc lại.

Về việc sau dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 tới đây có hay không nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 như năm 2021, TS Phu nói: “Dù số ca mắc có gia tăng, nhưng để dịch bùng phát lớn, gây quá tải cho hệ thống y tế hay là số ca tử vong tăng như đợt dịch của TPHCM và miền Nam trước đây là không xảy ra vì hiện biến chủng phụ dù lây lan nhanh nhưng vẫn là biến thể của chủng Omicron, chủ yếu gây bệnh nhẹ, không gây ra triệu chứng nặng”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, ngành y tế cũng phải đánh giá lại nguy cơ của COVID-19 xem liệu có xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm, gây diễn biến nặng, các triệu chứng nguy hiểm hay có thể vô hiệu hóa vắc xin chúng ta đang sử dụng hay không. Từ đó, sẽ có cảnh báo cho người dân, đưa ra các phản ứng phù hợp để không bị bất ngờ, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Các địa phương đặc biệt lưu ý bảo vệ đối tượng nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vắc xin) vì khi nhiễm bệnh dễ chuyển nặng phải nhập viện, gây quá tải hệ thống y tế và tăng tỷ lệ tử vong. Do đó, cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định Bộ Y tế.

Tiếp tục giám sát sự lưu hành của COVID-19

Thống kê của Bộ Y tế những ngày gần đây cho thấy số ca mắc liên tục tăng. Ngày 20/4, Việt Nam ghi nhận 2.464 ca COVID-19, tăng 302 trường hợp so với 24 giờ trước và còn 109 bệnh nhân nặng điều trị. Đáng chú ý, số ca thở máy tăng thêm 7 ca sau 1 ngày. Theo ông Phu, đợt tăng ca nhiễm mạnh này là một làn sóng dịch mới. Tuy nhiên, lợi thế là Việt Nam đã có hiểu biết nhiều về COVID-19, năng lực phòng, chống dịch tăng lên, cách đáp ứng tăng lên và đặc biệt là linh hoạt hơn. Thời gian tới, Việt Nam vẫn nên tiếp tục giám sát sự lưu hành của COVID-19 để có đủ điều kiện cũng như là đủ năng lực để ứng phó khi có bất cứ sự thay đổi nào về mô hình dịch cũng như là chủng virus. “Dựa trên nguyên tắc nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó, Việt Nam cần phải đánh giá đúng nguy cơ, sẽ đưa ra kịch bản đáp ứng phù hợp không ảnh hưởng kinh tế. Trước sự gia tăng ca nhiễm trên thế giới, chẳng hạn như Ấn Độ, đặc biệt là sự xuất hiện biến thể XBB.1.16 lây lan nhanh hơn, chúng ta cần phải nhận thức rõ: vì dịch COVID-19 chưa ổn định nên Tổ chức Y tế Thế giới chưa tuyên bố chấm dứt là Sự kiện y tế công cộng khẩn cấp đáng quan ngại”, ông Phu nói. Việt Nam đã có những biện pháp nới lỏng nhưng vẫn kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đặc biệt bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương. Do đó, Việt Nam cố gắng kiểm soát không để dịch bùng phát mạnh, đặc biệt không để gây quá tải hệ thống y tế.

“Việt Nam vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với thách thức của dịch bùng phát. Trong thời gian chống dịch vừa rồi, hệ thống y tế dự phòng có những tổn thương nhất định, do đó, cần rút kinh nghiệm để phòng, chống dịch tốt hơn”. PGS.TS Trần Đắc Phu.

“Để dự phòng cá nhân cho mình trước việc tăng số ca nhiễm mới, mọi người cần thực hiện tốt như đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách tại khu vực nguy cơ, rửa tay khử khuẩn… Những người có triệu chứng nghi ngờ và những người tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ phải đeo khẩu trang. Mọi người cần đeo khẩu trang để phòng bệnh cho mình và cộng đồng nhất là đối tượng dễ bị tổn thương những người cao tuổi, người mắc bệnh nền, thai phụ…”, ông Phu khuyến cáo.

(Nguồn: Kenh14)

TP HCM chỉ đạo khẩn liên quan COVID-19

UBND TP HCM cho biết tình trạng miễn dịch cộng đồng của người dân trên địa bàn đối với COVID-19 có xu hướng giảm dần.

UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn, yêu cầu UBND quận, huyện và TP Thủ Đức kích hoạt trở lại Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, giai đoạn từ nay đến ngày 30-6.

Theo UBND thành phố, hiện nay dịch bệnh trên cả nước có thể bùng phát trở lại khi đã xuất hiện thêm các biến thể phụ mới của Omicron. Tại thành phố đã xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5. Đồng thời, tình trạng miễn dịch cộng đồng của người dân trên địa bàn đối với COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm dần, từ 98,7% vào tháng 9-2022 còn 94,17% hiện nay.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương cập nhật danh sách và quản lý người thuộc nhóm nguy cơ. Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách, chuẩn hóa dữ liệu người thuộc nhóm nguy cơ (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi), đảm bảo các dữ liệu chính xác và được cập nhật kịp thời.

Song song đó, tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Rà soát lập danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm văc-xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều để vận động, thuyết phục người dân đến các điểm tiêm trên địa bàn; tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ.

Đồng thời, tổ chức đội tiêm lưu động đến tiêm tại nhà cho những người di chuyển được; đảm bảo tỷ lệ người thuộc nhóm nguy cơ tại mỗi phường, xã, thị trấn được tiêm mũi nhắc lần 2 đạt tối tiểu 90%.

Các quận, huyện và TP Thủ Đức hỗ trợ người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ theo dõi sức khỏe và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19. Khi thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà cho người mắc thuộc nhóm nguy cơ cần tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn về cách tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Khi người sống chung, người cùng gia đình mắc COVID-19, cần tách riêng người thuộc nhóm nguy cơ để giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mắc bệnh.

UBND thành phố cũng yêu cầu địa phương tổ chức truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ để họ biết cách tự theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt thông điệp 2K (khử khuẩn - khẩu trang).

(Nguồn: Người Lao Động)

Chiêu PR lỗi thời của ca sĩ Việt

(Ảnh minh họa).

Suốt nhiều năm qua, chiêu dùng tin đồn tình cảm để PR sản phẩm âm nhạc vẫn được ca sĩ Việt tận dụng bất chấp tranh luận. Cách thức này được đánh giá cũ kỹ, lỗi thời.

Tối 19/4, HIEUTHUHAI phát hành MV Không thể say. Đây chính là câu trả lời cho những tin đồn tình cảm thời gian qua của rapper. Trước đó, vì những bài đăng úp mở trên trang cá nhân của HIEUTHUHAI, khán giả đồn đoán anh chia tay bạn gái.

Bài viết đầu tiên mở màn những bàn tán quanh HIEUTHUHAI có nội dung: “Mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời”. Sau đó, hàng loạt fanpage, trang tin tức rầm rộ đưa tin nghi vấn rapper chia tay bạn gái. Ít ngày sau, anh viết thêm: “Hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm” rồi dần hé lộ thông tin về sản phẩm âm nhạc.

Dùng chuyện tình cảm để PR sản phẩm là cách thức không mới ở thị trường âm nhạc Việt nhưng bất chấp những tranh luận, nhiều ca sĩ vẫn dùng "chiêu" này. Thậm chí một ca sĩ dùng nhiều lần như trường hợp B Ray.

Lạm dụng chuyện tình cảm để PR

Đợt Valentine vừa qua, B Ray lộ hình ảnh đi chơi với 4 cô gái khác nhau chỉ trong một buổi tối. Một trong số các cô gái là Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Hình ảnh hẹn hò của B Ray với những cô gái khác nhau khi đó gây xôn xao mạng xã hội.

Nhiều khán giả đặt câu hỏi về lý do B Ray gặp gỡ quá nhiều cô gái trong cùng một ngày. Khi phóng viên liên hệ, đại diện B Ray từ chối trả lời lý do. Chỉ ít ngày sau, B Ray giải đáp tất cả thắc mắc thông qua MV Bí mật nhỏ. Hóa ra, tất cả chỉ là cách anh cùng ê-kíp quảng bá sản phẩm mới. Lúc này, rapper phủ nhận việc tạo chiêu trò để gây chú ý. Theo anh, hình hẹn hò với 4 cô gái đều là ảnh trong MV.

Đây không phải lần đầu B Ray dùng chuyện tình yêu để PR sản phẩm. Một năm trước đó, cũng dịp Lễ tình nhân, nam rapper bất ngờ chia sẻ loạt ảnh cưới nhưng che mặt cô dâu lên trang cá nhân. Sau đó, nhiều nghệ sĩ như Trung Quân, Châu Đăng Khoa, Liên Bỉnh Phát cũng chia sẻ tấm thiệp được gửi từ nam rapper. Từ đây, thông tin B Ray tổ chức lễ cưới bắt đầu râm ran mạng xã hội. Thời điểm đó, đại diện của B Ray cũng chọn cách không trả lời rõ ràng khi phóng viên liên hệ.

Cách làm này tương tự Văn Mai Hương khi ra mắt MV Cầu hôn. Cô từng bị chỉ trích vì đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn lên mạng xã hội, khiến không chỉ khán giả mà đồng nghiệp cũng nhầm tưởng cô lấy chồng rồi gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu PR của cô và ê-kíp.

Phương Thanh từng gây tranh cãi dữ dội vì liên tục xuất hiện cùng Doãn Chí Kiên trong các sự kiện làm dấy lên tin tức hai người hẹn hò. Cô thậm chí gọi Doãn Chí Kiên là "chàng của em" và đăng nhiều hình ảnh thân mật bên nam diễn viên kém 20 tuổi. Ban đầu, công chúng chúc mừng Phương Thanh vì tưởng rằng cô đang hạnh phúc bên chàng trai kém 20 tuổi.

Nhưng sau khi biết đó chỉ là cách nữ ca sĩ quảng bá sản phẩm và Doãn Chí Kiên đã có vợ con, dư luận hoàn toàn thay đổi thái độ. Họ quay sang chỉ trích Phương Thanh. Nhiều khán giả cho rằng cách quảng bá của Phương Thanh là quá lố và lợi dụng sự tin tưởng, yêu mến của người hâm mộ.

Miu Lê và Karik rộ tin hẹn hò trước khi MV Vì mẹ anh bắt chia tay ra mắt. Nam Em, Yến Trang hay Phan Ngọc Luân… cũng dùng tình cảm riêng tư để khán giả chú ý vào sản phẩm.

Từ đó, có thể thấy, cách dùng tình yêu để PR đã quá phổ biến, thậm chí rất cũ, được tận dụng từ năm này đến năm khác ở Vpop. Cách thức chung của hầu hết nghệ sĩ là tiết lộ vài dòng tâm sự đầy ẩn ý lên mạng xã hội hoặc đăng ảnh bên chàng trai, cô gái lạ mặt cùng bài viết mùi mẫn, úp mở. Tuy nhiên, khi truyền thông liên hệ, họ từ chối trả lời. Chỉ ít ngày sau, họ tung ra sản phẩm âm nhạc.

Cách làm không còn hiệu quả

Một chuyên gia truyền thông từng nhận định ca sĩ có thể quảng bá dựa trên tình cảm, đời tư, nhưng cũng cần có chiến lược, tính toán một cách cẩn thận, trách nhiệm, để tránh cảm tính, mất kiểm soát, gây phản cảm. Chuyên gia khác cho biết một số nghệ sĩ đã bỏ qua nguyên tắc quan trọng của truyền thông là nói sự thật. PR là cần thiết nhưng rất sai nếu nghệ sĩ bịa ra câu chuyện không có thật.

Trở lại trường hợp B Ray, vì trước đó lộ hình ảnh hẹn hò với nhiều người nên đến gần đây, khi rapper công khai đăng ảnh bên một cô gái mới và cho biết đây là bạn gái anh, khán giả không còn tin tưởng. Thay vì tin vào lời nói của B Ray, họ cho rằng nam rapper lại sắp sửa ra MV mới.

Cũng bởi bị “lừa” quá nhiều lần nên giờ đây, khán giả bắt đầu “cảnh giác” với những tin tức hẹn hò của giới nghệ sĩ. Mỗi lần, ai đó công khai người yêu, không ít khán giả cho rằng họ chắc hẳn chỉ đang quảng bá dự án mới. Cách PR này vì thế cũng chỉ tạo được sự bàn tán bước đầu chứ không mang lại hiệu quả cao nếu sản phẩm không chất lượng.

Không thể say của HIEUTHUHAI đạt 694.000 lượt xem sau khoảng 20 giờ phát hành. Thành tích khá ổn nhưng không nổi trội so với mặt bằng chung của thị trường. Đặc biệt, sản phẩm đang gây tranh luận về giọng hát của HIEUTHUHAI. Từ rapper sang vocal, anh khiến khán giả không hiểu bản thân đang hát gì. Khán giả nhận xét họ không nghe rõ lời khi nghe sản phẩm của rapper sinh năm 1999.

Trong khi đó, Chuyện về người con gái của Phương Thanh chỉ đạt 175.000 lượt xem sau 9 tháng dù Doãn Chí Kiên tham gia diễn xuất và MV được phát hành ngay sau khi chuyện tình cảm của hai người gây bàn tán.

Việc dùng tình yêu để PR rất cấm kỵ tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Phát hành sản phẩm âm nhạc ngay sau khi thừa nhận yêu Lee Min Ho, nhưng Suzy hy vọng truyền thông chỉ đưa tin về MV của cô cùng các thành viên miss A.

Còn ở thị trường Âu Mỹ hay Hoa ngữ, cách PR này không hiếm gặp. Tuy nhiên, nó phổ biến hơn cả trong phim ảnh. Đặc biệt, truyền thông lẫn khán giả quốc tế cũng không đánh giá cao chiêu quảng bá này.

Tạp chí Harpers Bazaar nhận định chuyện tình lãng mạn của người nổi tiếng là một “sản phẩm bán chạy”. Và khi những ngôi sao hạng A ngày càng bị ám ảnh bởi việc “vắt sữa” các mối quan hệ của họ để kiếm lợi nhuận, công chúng cũng trở nên ám ảnh không kém với việc vạch trần những vụ “lừa đảo”.

Trong khi đó, tờ Vice gọi đây là cách PR lỗi thời. Tờ này viết: “Xu hướng tạo mối quan hệ giả để PR dường như đã giảm dần trong thời đại truyền thông xã hội. Đây là thời đại dựa vào sự minh bạch và trung thực hơn là lừa dối, thao túng”.

(Nguồn: Zing News)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang