Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Ngày 15/7, lực lượng cứu hộ ở Nepal cho biết, không còn cơ hội tìm thấy thêm người sống sót trong vụ lở đất hồi tuần trước, khiến 2 xe buýt chở khách và tài xế bị cuốn xuống sông. Cho đến nay, các nhân viên cứu hộ đã tìm được 11 thi thể.
Trận lở đất do mưa lớn đã xảy ra vào sáng 12/7, dọc theo đường cao tốc Madan-Ashrit, thuộc huyện Chitwan (miền Trung Nepal), khiến 2 xe buýt chở khách bị cuốn xuống một dòng sông gần đó.
Hiện có sự khác nhau về con số thống kê về tổng số người trên hai xe khách gặp nạn. Truyền thông khu vực Nam Á đưa con số là khoảng 50, trong khi một số hãng phương Tây cho biết có hơn 60 người.
Đến sáng 15/7, hoạt động tìm kiếm đã được nối lại, với sự tham gia của hàng trăm nhân viên cứu hộ và các thiết bị hạng nặng. Lực lượng tìm kiếm đã tiến hành rà soát nhiều địa điểm dọc bờ sông và tìm thấy thêm nhiều thi thể, nâng tổng số thi thể nạn nhân được tìm thấy cho đến nay là 11.
Bhesh Raj Rijal - sĩ quan cấp cao của huyện Chitwan cho biết, các lực lượng đang dốc toàn bộ nỗ lực cho công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân, song cho rằng, không có cơ hội tìm kiếm thêm người sống sót.
Theo giới chức địa phương, người nhà các nạn nhân đã đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm, song hoạt động này dường như không mang lại nhiều hy vọng, mặc dù đã có thời điểm hơn 300 nhân viên cứu hộ, trong đó có nhiều thợ lặn, được huy động.
Thủ tướng Nepal, ông Pushpa Kamal Dahal, đã bày tỏ sự đau buồn trước báo cáo về việc hàng chục hành khách mất tích, cũng như những thiệt hại về tài sản do lũ lụt và lở đất ở nhiều nơi khác nhau trên cả nước. Ông chỉ đạo tất cả các cơ quan của chính phủ, bao gồm cả chính quyền địa phương, nỗ lực tối đa thực hiện chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.
Bộ Nội vụ Nepal cho biết, chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm xe buýt chở khách hoạt động vào ban đêm tại những khu vực có cảnh báo và chú ý về thời tiết nguy hiểm.
Mùa gió mùa thường gây mưa lớn tại Nepal từ tháng 6-9 hằng năm, gây ra nhiều vụ lở đất tại quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya này. Tính từ giữa tháng 6, lở đất và lũ lụt do mưa lớn ở quốc gia Nam Á đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Gần đây các “Viện dưỡng lão” thanh niên mọc lên như nấm ở các vùng ngoại ô và nông thôn Trung Quốc, gây xôn xao dư luận.
Gần đây, các “viện dưỡng lão ” dành cho thanh thiếu niên đang mọc lên khắp nơi ở Trung Quốc. Một cô gái Hà Nam hơn 20 tuổi xin nghỉ việc ở công ty, lên núi mở viện dưỡng lão thanh niên đầu tiên. Sau đó, viện dưỡng lão thứ hai và thứ ba sẽ đặt tại Trịnh Châu và Lan Châu, chưa chính thức mở cửa đã thu hút hàng chục nghìn lượt người vào tư vấn. Đội ngũ vận hành của cô công bố trên nền tảng xã hội rằng doanh thu đạt gần 7 con số (hàng triệu NDT) chỉ sau 3 tháng, đồng thời tiếp tục tuyển dụng đối tác và có kế hoạch phát triển ra khắp Trung Quốc.
Tiểu Hứa, giám đốc một viện dưỡng lão thanh niên mới mở ở ngoại ô Tô Châu nói mỗi người chỉ tốn 500 NDT (1.750.000 VND) để vào sống một tuần. Cơ sở của anh ta đầu tháng này mới khai trương nhưng đã có hàng trăm khách đăng ký chờ vào ở. Một năm trước, Tiểu Hứa thuê một căn nhà nhỏ trong núi làm quán cà phê. Với khẩu hiệu “Trốn khỏi thành phố” quán đã chào đón nhiều người bạn mới lên núi trải nghiệm “làm sếp một ngày”. Đúng lúc Tiểu Hứa đang nghĩ cách nâng cấp thì sự xuất hiện trào lưu “viện dưỡng lão” thanh niên đã gợi ý một phương hướng thử nghiệm nên anh ta đã kêu gọi các bạn trẻ vào núi “dưỡng lão”.
Tiểu Hứa cho biết, đây là nơi họ có thể thư giãn về thể chất và tinh thần, thoát khỏi cuộc sống trong thời gian ngắn hoặc giải tỏa căng thẳng trong công việc, rất phù hợp với nhu cầu của giới trẻ hiện nay. Tiểu Hứa không đồng ý với quan điểm nói rằng những người trẻ tuổi đến đây “dưỡng lão” có nghĩa là từ bỏ việc phấn đấu. Anh ta cho rằng áp lực cuộc sống của giới trẻ hiện nay rất lớn, mua nhà phải cần nhiều tiền, công việc hiện tại quá bận rộn, thời gian làm việc kéo dài nên cần tạo cho họ nơi chốn nghỉ ngơi.
Theo báo chí, các viện dưỡng lão thanh niên gần đây đã xuất hiện ở các vùng ngoại ô và nông thôn của Trịnh Châu (Hà Nam), Đại Lý, Tây Song Bản Nạp (Vân Nam), Trùng Khánh, Hợp Phì (An Huy) và Ninh Ba (Chiết Giang)... Thực ra, các “Viện dưỡng lão thanh niên” này không phải là viện dưỡng lão theo nghĩa truyền thống mà là nơi để những người trẻ chạy trốn công việc, thư giãn, nạp lại năng lượng và chữa lành thể chất, tinh thần trong một khoảng thời gian ngắn.
Thường là một nhóm bạn trẻ lập ra “Viện dưỡng lão”, thu hút những tốp người cùng lứa đến để trải nghiệm cuộc sống “dưỡng lão”, cung cấp nơi chốn thư giãn, xả xì-tret cho những người luôn phải chịu áp lực cao cả về công việc lẫn cuộc sống, hưởng thụ không khí tự do tự tại… ở chốn cách xa đô thị ồn ào và căng thẳng. Dần dà, các quán cà phê, nhà cho thuê, trang trại, quán bar khắp nơi cũng bắt chước, cải tạo, biến thành “viện dưỡng lão” thanh niên, thu hút giới trẻ đến trải nghiệm cuộc sống “nghỉ hưu”. Mọi người có thể tụ tập uống trà, trò chuyện, làm vườn, tắm nắng, nuôi gia súc, xem phim,… để thư giãn về thể chất và tinh thần.
“Viện dưỡng lão” được giới trẻ ưa chuộng vì giá rẻ, gần gũi với thiên nhiên và mang đậm nét văn hóa. Theo phân tích, sự gia tăng của các viện dưỡng lão phản ánh tình trạng tiêu cực về việc làm của thanh niên; kinh tế suy thoái khiến họ không còn hy vọng thăng tiến và tăng lương trong thời gian ngắn nên họ đã chọn cách chạy trốn.
Lubbock, người đã phục vụ 10 năm trong các tổ chức phúc lợi công cộng, hiểu rất rõ nhu cầu thể chất và tinh thần của giới trẻ. Vì vậy, ông đã xây dựng “viện dưỡng lão” thanh niên đầu tiên của Trung Quốc tại Vân Nam vào tháng 10/2022, tiếp nhận những người trong độ tuổi 18-45 đã có kinh nghiệm làm việc vào sống. Hầu hết các khách trú hiện tại là những người làm nghề tự do và những người trẻ gặp phải những trở ngại trong công việc và cuộc sống. Họ quyết định vào đây nghỉ ngơi trước khi bắt đầu trở lại. Đa số rời viện với sự thay đổi về tâm lý, khả năng xã giao, thái độ học tập hoặc làm việc tốt hơn.
Lubbock lạc quan trước những nghi ngờ của thế giới bên ngoài về viện dưỡng lão cho thanh thiếu niên. Ông nhấn mạnh rằng mọi người cần nằm xuống và nghỉ ngơi, nhưng ông cũng bày tỏ lo ngại về sự phát triển quá mức và nhanh chóng của ngành công nghiệp mới nổi này. Lubbock cho biết: “Hiện nay, nhiều người cho rằng có thể biến một ngôi nhà thành “viện dưỡng lão” thanh niên nên trong thời gian tới nếu không có quy chuẩn và tự giác thì “viện dưỡng lão” thanh niên sẽ bị biến dạng xấu đi”. Lubbock nói, viện của ông kiên quyết không nhận những người trên 45 tuổi hay những người chưa từng đi làm vào sống. “Ở đây, không ai yêu cầu bạn nghỉ ngơi, không lo lắng về công việc, không có mâu thuẫn gia đình, bạn có thể làm gì tùy ý”.
David Xu, người sáng lập công ty săn đầu người IMC Talent ở Hồng Kông, phân tích rằng, nền tảng chính cho sự phát triển của viện dưỡng lão thanh niên là môi trường làm việc của Trung Quốc ngày càng trở nên khắc nghiệt và không thân thiện với giới trẻ. Biểu hiện cụ thể là họ thường xuyên phải làm thêm giờ, quan hệ nhân sự phức tạp, các công việc không ý nghĩa ngày càng gia tăng, thủ tục hành chính kéo dài khiến giới trẻ thất vọng về nơi làm việc và chọn cách chạy trốn.
Ông Vương Quốc Thần ở Viện Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc nói rằng, sự phát triển của các viện dưỡng lão thanh niên phản ánh tỉ lệ thất nghiệp cao, áp lực công việc lớn, lớp trẻ sau khi phải chống chọi với lương thấp, vô vọng mua nhà, khó kết hôn…tìm cách “nằm im”. Nhưng viện dưỡng lão không thể phát triển mãi, giới trẻ không thể “ gặm nhấm tuổi già ” chỉ tiêu tiền mà không làm việc, không có cơ sở kinh tế, không phù hợp logic kinh tế, nếu phát triển sẽ tác động tiêu cực, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc.
Điều đáng ngạc nhiên là có nơi chính quyền dường như vui mừng về sự xuất hiện của các “viện dưỡng lão” thanh niên. Hãng tin China News Service ngày 2/7 đưa tin khi các phóng viên đến thăm “viện dưỡng lão” thanh niên ở huyện Cảnh Kinh, tỉnh Hà Bắc, chính quyền địa phương đã bất ngờ tiết lộ một thông điệp tích cực. Ông Cục trưởng Phát triển Nhà ở và Đô thị - Nông thôn huyện cho biết, động thái này đã giúp thúc đẩy quá trình hồi sinh tổng thể các khu vực thành thị và nông thôn của huyện.
Số liệu sáng nay cho thấy GDP Trung Quốc quý II tăng chậm hơn đầu năm và thấp hơn dự báo của giới phân tích.
Sáng 15/7, Cơ quan Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy GDP nước này tăng 4,7% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này thấp hơn quý I/2023 (5,3%) và cũng không đạt dự báo của giới phân tích trong khảo sát của Reuters (5,1%). Còn so với quý đầu năm nay, GDP Trung Quốc quý II tăng 0,7% và thấp hơn dự báo (1,1%).
"Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để vực dậy thị trường và kích thích động lực nội tại", thông cáo viết. NBS cũng kêu gọi "củng cố và tăng cường đà phục hồi kinh tế, nhằm đảm bảo phát triển bền vững".
Các số liệu này cho thấy thách thức với giới chức Trung Quốc vẫn rất lớn. Bắc Kinh đang tìm cách thúc đẩy nhu cầu nội địa trong bối cảnh thị trường bất động sản khủng hoảng 3 năm qua, nợ chính quyền địa phương tăng và chi tiêu của doanh nghiệp yếu.
Năm nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đặt mục tiêu tăng trưởng quanh 5%. Giới phân tích đánh giá đây là mục tiêu tham vọng và có thể cần tăng kích thích mới đạt được.
Tuần trước, Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy xuất khẩu tháng 6 tăng cao hơn dự báo, 8,6% so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu lại giảm 2,3%. Nhiều số liệu khác cũng cho thấy nhu cầu nội địa của nền kinh tế thứ hai thế giới đang chậm lại. Trong tháng 6, doanh số bán lẻ không đạt dự báo, khi chỉ tăng 2%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2%. Trong khi nếu không tính giá năng lượng, thực phẩm, CPI lõi thêm 0,6%, thấp hơn trung bình nửa đầu năm. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị là 5%, không đổi so với tháng trước đó.
Dòng vốn vào cơ sở hạ tầng và sản xuất trong tháng 6 cũng tăng chậm hơn tháng 5. Đầu tư vào bất động sản thậm chí giảm 10,1%. Tuy vậy, lũy kế nửa đầu năm, vốn vào tài sản cố định vẫn tăng 3,9%.
Mới được trang bị những tên lửa tấn công sâu, Kiev đang cố gắng làm suy giảm khả năng của Nga ở Crimea bằng cách nhắm vào các sân bay, hệ thống phòng không và trung tâm hậu cần của đối phương.
Vũ khí Ukraine sở hữu vươn tới mọi ngóc ngách của Crimea
Trong một đêm trời quang trên bờ biển Odesa, ánh sáng mờ nhạt từ tên lửa chiếu qua Biển Đen. Trong phần lớn thời gian của cuộc xung đột ở Ukraine, Nga sử dụng bán đảo này trước tiên để làm bệ phóng cho chiến dịch quân sự đặc biệt và sau đó làm nơi triển khai lực lượng cho các cuộc oanh tạc trên không hàng ngày.
Ukraine, hiện được trang bị các tên lửa chính xác do Mỹ sản xuất, lần đầu tiên có khả năng vươn tới mọi ngóc ngách của Crimea.
Đây là một nỗ lực chiến lược mới khi Kiev tìm cách buộc các lực lượng của Nga, từ lâu đã sử dụng bán đảo này làm căn cứ hoạt động ngoài khơi bờ biển phía Nam của Ukraine, phải trả giá.
Mặc dù khó có thể mang đến nhiều tác động trên tiền tuyến nhưng chiến dịch của Ukraine với phiên bản tầm xa của tên lửa ATACMS dường như buộc Điện Kremlin phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về nơi triển khai một số hệ thống phòng không mạnh nhất của mình nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, chiến dịch ở Crimea vẫn chỉ có tác động hạn chế chừng nào Moscow còn có thể di chuyển các máy bay ném bom đến nơi an toàn tại những căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky đã gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ hạn chế về vũ khí để có thể mở rộng các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Kể từ khi nhận được tên lửa ATACMS vào mùa xuân này, quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc gây tổn thất cho ít nhất 15 hệ thống phòng không tầm xa của Nga ở Crimea. Trong số đó có các tổ hợp S-300 và S-400 - những đối thủ đáng gờm của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.
Trong 3 tháng qua, hình ảnh vệ tinh do các nhà phân tích quân sự xem xét đã xác nhận những tổn thất của các radar Nga cũng như các hệ thống tác chiến điện tử, tuyến hậu cần và sân bay của nước này.
"Sẽ là công bằng khi nhận định rằng Ukraine đạt được thành công khá ấn tượng trong 2 tháng qua", Justin Bronk, một học giả nghiên cứu cấp cao tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) nhận định.
Khó có thể xác nhận từng tuyên bố của Ukraine nhưng trong suốt cuộc xung đột, ông Bronk cho rằng, các vũ khí công nghệ cao mới nhìn chung ít hiệu quả hơn khi Nga tìm cách thích nghi và kho vũ khí của Ukraine ngày càng cạn kiệt.
Các cuộc tấn công vào Crimea có thể chỉ có tác động tối thiểu đến giao tranh trên tiền tuyến, đặc biệt là ở phía Đông Ukraine, nơi đang diễn ra những cuộc đối đầu dữ dội nhất và các lực lượng của Nga liên tục giành thêm lãnh thổ.
Phản ứng của Nga
Các cuộc tấn công vào Bán đảo Crimea sử dụng vũ khí phương Tây đã khiến Nga giận dữ và đưa ra cảnh báo với Mỹ về "những hậu quả" mà Washington sẽ đối mặt khi cung cấp các vũ khí tiên tiến cho Kiev.
Liên quan đến những cảnh báo này, một số căn cứ của Mỹ tại châu Âu gần đây đã được đặt trong tình trạng báo động cao, 2 quan chức quân sự Mỹ và 1 quan chức tình báo phương Tây cấp cao cho hay. Những căn cứ này, trong đó có căn cứ của Lục quân Mỹ ở Stuttgart, Đức - nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, dường như đang lo ngại về các hành vi phá hoại của Nga.
Crimea có giá trị chính trị, biểu tượng và quân sự với Nga. Kể từ khi sáp nhập bán đảo này năm 2014, Moscow đã đầu tư mạnh vào việc mở rộng các cơ sở quân sự. Từ Sevastopol ở phía Tây đến Kerch ở phía Đông, các cơ sở quân sự đã được phát hiện ở cả ven bờ biển lẫn những khu vực núi bao quanh.
Crimea giúp duy trì sự kiểm soát của Nga ở phía Nam Ukraine và là nơi đặt các hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất để nhắm vào các thành phố và thị trấn của Kiev. Thâm nhập qua các hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga vẫn là một thách thức nhưng mùa hè này, Ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng cách áp đảo và đánh lạc hướng các hệ thống phòng không được sử dụng để bảo vệ Crimea nhiều năm qua.
Trong một cuộc tấn công theo nhiều hướng ngày 29/5, Ukraine đã sử dụng các UAV và xuồng không người lái sản xuất nội địa, tên lửa hành trình phương Tây và ATACMS để áp đảo các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga, các cơ quan quân sự và tình báo tiết lộ.
Cuộc tấn công đã gây tổn thất cho 2 chiếc phà đóng vai trò quan trọng trong chuỗi tiếp tế quân sự giữa Nga và Crimea.
" Cuộc tấn công của Ukraine vào những chiếc phà này và một cuộc tấn công sau đó nhằm vào kho nhiên liệu gần đó, đã cho thấy sự dễ tổn thương của eo biển trước các hoạt động bắn phá của Ukraine, bất chấp sự đầu tư lớn của Nga vào an ninh và phòng không", cơ quan tình báo quân sự Anh cho hay trong một thông báo.
Một quan chức cấp cao Mỹ nhận định, Ukraine đang sử dụng các tên lửa tầm xa do nước này cung cấp một cách "rất hiệu quả". Quan chức giấu tên này cũng nhận định, Ukraine có đủ tên lửa ATACMS để duy trì chiến dịch ở Crimea, đồng thời cho biết đạn dược đang liên tục được bổ sung.
Các cuộc tấn công liên tục vào các hệ thống phòng không Nga có thể buộc Moscow phải di dời một số chiến đấu cơ khỏi Crimea hoặc "có nguy cơ mất nhiều chiến đấu cơ hơn", cơ quan tình báo quân sự Anh nhận định.
Ukraine dọn đường cho vũ khí mới tấn công Nga
Ukraine đang gây sức ép cho chính quyền Tổng thống Biden nhằm dỡ bỏ hạn chế để có thể mở rộng chiến dịch nhằm vào các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, hạn chế số lượng địa điểm các máy bay ném bom của Moscow có chỗ trú ẩn an toàn.
"Hãy tưởng tượng chúng ta có thể đạt được điều gì khi tất cả hạn chế này được dỡ bỏ”, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu vào tuần trước ở Washington.
Ben Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, người từ lâu đã ủng hộ việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí tấn công tấn công tầm xa, cho biết ông cảm thấy ấn tượng trước kế hoạch tấn công của Kiev kể từ khi nhận được tên lửa ATACMS.
"Nhắm vào các hệ thống phòng không sẽ đặt nền tảng cho những gì xảy ra tiếp theo", ông Ben Hodges nói.
Các tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trên bầu trời Ukraine trong mùa hè này nhưng hiệu quả của chúng sẽ chỉ ở mức hạn chế nếu các hệ thống phòng không Nga không hề hấn gì.
"Nếu bạn muốn các UAV và tiêm kích F-16 hay bất kỳ vũ khí nào tấn công được các mục tiêu lớn thì bạn cần dọn đường cho chúng", ông Hodges đánh giá.
Theo các quan chức Ukraine và phương Tây, Nga đã phản ứng trước các cuộc tấn công tăng cường vào Crimea bằng cách triển khai các hệ thống phòng không từ Kaliningrad và các khu vực khác của đất nước.
Điện Kremlin cũng lần đầu tiên di chuyển hệ thống phòng không S-500 tới chiến trường, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine - Tướng Kyrylo Budanov nhận định với báo giới vào tháng trước.
Janes, một công ty tình báo quốc phòng ở London cho biết, phân tích của họ cũng xác nhận việc triển khai ít nhất một hệ thống radar của S-500 tới Crimea.
Nga vẫn có khả năng phòng không mạnh mẽ, điều được thể hiện rõ trong một cuộc tấn công gần đây nhằm vào căn cứ không quân Belbek ở ngay phía Bắc Sevastopol. Những mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn của Ukraine đã rơi xuống một bãi biển gần đó, khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, các quan chức Nga cho hay.
Moscow ngay lập tức đổ lỗi cho Washington về vụ việc này. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, các cuộc tấn công vào Crimea đã làm dấy lên "rủi ro đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga". Dù vậy, hiện Ukraine không có dấu hiệu sẽ giảm bớt chiến dịch nhằm vào Crimea.
Bất chấp các cuộc biểu tình phản đối diễn ra trên khắp thế giới, giới chức Israel vẫn giữa nguyên chiến thuật tìm và diệt các thủ lĩnh Hamas, cho đây là giải pháp hiệu quả nhất để tiến gần đến 1 thỏa thuận ngừng bắn.
Cuối tuần qua, Israel liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các thủ lĩnh Hamas nhưng gây thương vong lớn cho dân thường ở Gaza.
Người Palestine hôm qua (14/7) đã tổ chức cuộc tổng đình công tại một số thành phố ở Bờ Tây để phản đối cuộc tấn công đẫm máu của Israel vào "khu vực nhân đạo" al-Mawasi thuộc Khan Younis (phía nam dải Gaza).
Làn sóng dư luận quốc tế giận dữ vì cuộc tấn công nhắm vào 1 khu vực mà Israel chỉ định là an toàn và không hề có bất cứ thông báo trước. Sự giận dữ này làm bùng lên các cuộc biểu tình ở rất nhiều thành phố trên thế giới. Tuy nhiên, chiến sự vẫn tiếp diễn. Israel trong 2 ngày qua tiếp tục không kích vào Nuseirat ở miền trung Gaza, làm chết ít nhất 14 người tại cổng một trường học được dùng làm nơi trú ẩn cho những người phải di dời.
Trước đó ngày 13/7, ít nhất 22 người thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo tạm thời trong một khu trại di dời ở phía tây thành phố Gaza.
Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố: "Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa tất cả các con tin trở về. Nếu chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc này, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận vừa giải phóng con tin vừa cho phép chúng tôi tiếp tục cuộc chiến cho đến khi chiến thắng. Tôi chưa di chuyển một milimet nào so với khuôn khổ mà Tổng thống Biden đã đưa ra. Tôi không thêm điều kiện nhưng tôi cũng không giảm bớt các điều kiện. Tôi không để Hamas di chuyển một milimet”.
Tất cả thủ lĩnh Hamas nằm trong “danh sách tử hình” của Israel
Thủ tướng Netanyahu cho biết tất cả các thủ lĩnh của Hamas đều “bị đưa vào danh sách tử hình” và khẳng định chiến thuật này sẽ đưa Hamas đến gần hơn với việc chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn.
Trong khi đó, Hamas cho biết chỉ huy quân sự Mohammed Deif, người mà Israel muốn tiêu diệt trong cuộc không kích ở Khan Younis, vẫn khỏe mạnh. Mohammed Deif được cho là kiến trúc sư vụ tấn công của Hamas ngày 9/10. Giới chức Hamas cho biết nhóm này vẫn chưa rút khỏi các cuộc đàm phán về ngừng bắn với Israel và các kênh liên lạc vẫn hoạt động giữa giới lãnh đạo trong và ngoài Gaza sau cuộc tấn công của Israel ở khu vực mà Israel đã chỉ định là an toàn.
Văn phòng chính trị của Hamas cáo buộc Israel đang cố gắng làm chệch hướng nỗ lực của các nhà hòa giải Arab và Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn bằng cách đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza.
Giữa lúc chính trường Mỹ đang xáo trộn với vụ ám sát bất thành ứng cử viên Tổng thống Trump, nỗ lực ngoại giao quốc tế đáng chú ý nhất cho Gaza lúc này là chuyến công du Israel và các vùng lãnh thổ Palestine của tân Ngoại trưởng Anh David Lammy với lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Đây là chuyến công du quốc tế thứ 2 của ông kể từ chiến thắng vang dội của Công đảng trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này. Thông điệp mà Ngoại trưởng David Lammy đưa ra là cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza là “không thể chấp nhận được” và Anh muốn hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm “đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn và tạo không gian cho một con đường đáng tin cậy và không thể đảo ngược hướng tới giải pháp 2 nhà nước”.
Nguồn: Báo Tin Tức; CafeF; Vnexpress; Soha; VOV
Trung Quốc suy tàn 2025; Ukraine ‘đánh cược’ tại Kursk, Hy vọng mới thỏa thuận Gaza; Biểu tình tại Philippines; Mỹ với chương trình nhập cư H-1B
H5N1 đe dọa toàn cầu; TQ bước vào Xuân vận; Tổng thống HQ bị bắt; Duyệt thỏa thuận ngừng bắn Gaza; Ai sẽ kế nhiệm Justin Trudeau?
Mỹ: Nguy cơ cháy rừng lan rộng; Canh bạc của Elon Musk; Thời hoàng kim bắt đầu; Trump nhận chức; ‘Đòn cuối’ của Biden
Mỹ: Bệnh hô hấp gia tăng; Chính sách dầu khí mới; Cách Trump chi phối QH; Elon Musk gây phẫn nộ; Chiến lược của Biden ở Ukraine
Bệnh cúm tăng đột biến ở Nhật; Buồn của kinh tế TQ; Làn sóng du lịch Ukraine; Những trận chiến sinh tử tại Kursk; Lách luật để liên kết
Mỹ: California trong biển lửa; Thách thức kinh tế; 4 kịch bản thâu tóm Greenland; Toan tính của Trump; Gói trừng phạt lịch sử với dầu Nga
Mỹ: Khan hiếm trứng; Cháy rừng California mất 150 tỷ USD; Biden vì sao sụp đổ, thành tựu đối ngoại; Trump đánh canh bạc chiến lược
Buồn của người Thái; Indonesia gia nhập BRICS; Thủ tướng Canada từ chức; TQ chỉ trích chế tài của Mỹ; ‘Canh bạc’ của Ukraine ở Kursk
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá