.png)
Kêu gọi ký kiến nghị chống trục xuất gia đình 8 người ở Nordrhein-Westfalen
Gia đình đến từ North Rhine-Westphalia này bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm trọng của các nỗ lực trục xuất của chính phủ liên bang.
Vào giữa tháng 3, các cảnh sát đến, đưa bốn trong số tám thành viên trong gia đình đi cùng - bao gồm cả người mẹ, khi người cha nhảy từ ban công trong tuyệt vọng và phải nhập viện. Chỉ còn lại hai chị em gái (23, 22) và em trai 7 tuổi của họ.
Thực hiện lệnh trục xuất
Gia đình Doğan người Kurd, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, sang Đức tị nạn từ năm 2018, sống ở Remscheid, gồm 8 thành viên:
Mẹ Saadec (47 tuổi), cha Nezir (55 tuổi) làm vườn, con gái Mizigin (23 tuổi) làm MFA, Nazdar (22 tuổi) làm y tá trong bệnh viện tâm thần, Elif (19 tuổi) đang đào tạo y tá, Azad (17 tuổi) đang đào tạo thợ làm bánh, Melek (13 tuổi) và Berat (7 tuổi) vẫn còn đi học.
Vào giữa tháng 3, cảnh sát tới nhà cưỡng chế bắt 4 trong số 8 thành viên gia đình trục xuất về nước, trong đó có người mẹ. Còn người cha nhảy từ ban công tầng 4 xuống sân vườn trong tuyệt vọng, bị trọng thương phải nhập viện. Chỉ còn lại hai chị em gái, 22 và 23 tuổ và em trai bảy tuổi ở lại Đức.
Người cha nhảy từ độ cao 10 mét, bị gãy một cánh tay, một số xương sườn và trật xương sống, hiện đang điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, và hỗ trợ tâm lý.
Đệ đơn cứu xét chống lệnh trục xuất
Ngày 20.03.2025, gia đình đã gửi bản kiến nghị Cứu xét chống lại lệnh trục xuất: Gia đình tôi đã ở tại đây, đất nước tuyệt vời này với những người dân tình cảm đã cho chúng tôi cơ hội và trở thành một phần của xã hội. Gia đình đang đóng góp quan trọng cho một xã hội thành công và hòa nhập tốt, tích cực trong các ngành nghề cần thiết, do thiếu lao động lành nghề.
Gia đình cần hỗ trợ
Cho đến nay, gần 2.000 người đã ký vào bản kiến nghị cứu xét gia đình Doğan. Bản kiến nghị sẽ được gửi trực tiếp đến thị trưởng Burkhard Mast-Weisz. Hơn 850 trong số họ sống cùng địa phương với gia đình. Quá ít. Hiện bản kiến nghị cần thêm ít nhất 1.300 người nữa. Vì vậy gia đình kêu gọi cộng đồng ký tên vào bản kiến nghị trực tuyến dưới đây:
Mời ký vào bản kiến nghị trực tuyến => tại đây.
Cảnh sát bắn chết người da den ở Niedersachsen
Vụ nổ súng chết người xảy ra vào khoảng 2 giờ 40 sáng Chủ Nhật tuần trước tại Oldenburg. Nạn nhân là nam thanh niên người da đen, Lorenz A. được cho là đã xịt hơi cay vào các nạn nhân trước vũ trường "Pablo", làm một số người bị thương nhẹ.
Theo cảnh sát, sau đó thủ phạm bỏ trốn. Ban đầu có một số người đuổi theo thủ phạm. Nhưng họ buộc phải dừng cuộc rượt đuổi khi bị gã thanh niên kia dùng dao đe dọa. Tới lúc cảnh sát tiếp cận được thủ phạm, thì hắn ta bỏ chạy.
Trên một con phố gần hiện trường, khi bị cảnh sát khác chặn lại, thủ phạm đã dùng bình xịt hơi cay chống trả làm một cảnh sát 27 tuổi bị thương do khí gây kích ứng.
Viên cảnh sát lập tức nổ súng nhiều phát trúng bung ngực và đầu. Nạn nhân chết ngay sau đó tại bệnh viện.
Những lời buộc tội nghiêm trọng đối với cảnh sát
Cái chết của Lorenz A. gây chấn động công chúng rất lớn và tranh cãi trên nghị trường tiểu bang. Nhiều người đã đặt hoa, nến và dựng ảnh tại hiện trường vụ án ở trung tâm thành phố Oldenburg. Cùng lúc đó, bạn bè của người đã khuất đưa ra những lời cáo buộc nghiêm trọng đối với cảnh sát - một số người gọi đây là hành vi giết người. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nam thanh niên bị bắn từ phía sau trúng toàn chỗ hiểm, khiến nhiều người phẫn nộ và choáng váng. Bởi đó không phải là dấu hiệu tự vệ mà là dấu hiệu giết người. Một cuộc biểu tình đã được dân chúng địa phương kêu gọi chống nạn phân biệt chủng tộc từ hôm thứ 6 vừa qua.
Thị trưởng Krogmann kêu gọi sự thận trọng
Thị trưởng Jürgen Krogmann (SPD) kêu gọi công chúng bình tĩnh trước cuộc biểu tình được công bố hôm thứ sáu. Krogmann cho biết trong một tuyên bố được công bố vào thứ Tư rằng mong muốn làm rõ hoàn toàn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Mặc dù hiểu được nỗi đau, sự tức giận và phẫn nộ, những người tham gia cuộc biểu tình không nên để mình bị quá mức, chính trị gia SPD cảnh báo. Một cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhóm chính trị cực đoan đang diễn ra, đặc biệt trên mạng xã hội. Thành phố dự kiến có khoảng 1.000 người tham dự cuộc biểu tình.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá