Nóng chính trường tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern: Đóng cửa văn phòng giao dịch đào tạo tại Việt Nam

Sau bốn năm hoạt động, mới đây tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern đã cho đóng cửa văn phòng giao dịch tại Việt Nam với lí do không thành công.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Harry Glawe đã phản ứng về sự khó hiểu đối với việc đóng cửa văn phòng này. Ông nói với truyền thông: Thủ hiến tiểu bang Schwesig và Bộ trưởng Meyer đã hành động vội vã, khi chỉ đơn giản đóng cửa văn phòng giao dịch ngay bây giờ. Đặc biệt trong tình hình tiểu bang cho thấy vẫn phụ thuộc vào lao động nhập cư.

Văn phòng giao dịch được khánh thành vào năm 2019 dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng

Kinh tế lúc đó, ông Glawe. Đây được coi là đầu mối liên hệ với các công ty từ tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern đang tìm kiếm lao động lành nghề từ Việt Nam, Lào và Campuchia. Các công ty từ Đông Nam Á cũng cần đầu mối liên hệ cho tiểu bang ở đó. Nhưng hy vọng này đã không được thực hiện, Bộ Kinh tế tiểu bang đã thông báo điều đó.

Theo báo cáo của Bộ Kinh tế, năm 2021 chỉ có 11 sinh học nghề Việt được được tuyển sinh nhập trường dạy nghề tại tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern thông qua văn phòng giao dịch này. Năm 2022, không có lao động lành nghề Việt Nam nào được đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam xuất khẩu lao động sang tiểu bang. Năm 2023 tới thời điểm hiện tại và tương lai chắc cũng vậy.

Cũng không có liên hệ giao dịch nào từ Việt Nam, Lào và Campuchia quan tâm đến việc đầu tư vào Đức thông qua văn phòng giao dịch tại Hà Nội. Các giao dịch từ các công ty từ tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern nhằm đầu tư vào Việt Nam và Đông Nam Á chỉ dừng lại ở vỏn vẹn 2 công ty xuất khẩu sản phẩm của họ sang Việt Nam.

Văn phòng giao dịch đã chi ngân sách tiểu bang du trì hoạt động của văn phòng lên tới 437.000 euro, bao gồm chi phí nhân sự và phương tiện làm việc. Hợp đồng hoạt động của văn phòng giao dịch sẽ hết hạn vào ngày 30.04.2023, không gia hạn thêm. Nhưng những lí do đóng cửa không thuyết phục được Cựu Bộ trưởng kinh tế Glawe. Ông nhắc lại chuyến đi gần đây nhất của ông đến Brazil dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu chính phủ tiểu bang lúc dó, ông Patrick Dahlemann, văn phòng giao dịch ở đây đã có gần mười năm trước và đạt hiệu quả cao cho các doanh nhân Đức.

Glawe nói: Việt Nam và CHDC Đức có quan hệ thân thiết vào thời điểm đó, đặc biệt khi có nhiều người Việt Nam học ở Rostock. Với sự giúp đỡ của Văn phòng giao dịch, nhân viên Việt Nam đã tuyển dụng các ngành nghề y tế và du lịch một cách bài bản. Dự án thành lập văn phòng này ngay khi khởi động đã nhận được sự ủng hộ cao từ Hiệp hội Doanh nghiệp đến Giáo sư Klinkmann. Tuy nhiên, cần có thời gian, sự quan tâm thực sự và cần mẫn, nếu muốn thành công với những dự án như vậy.

Chính quyền tiểu bang muốn dựa vào các đối tác khác trong tương lai, chẳng hạn như Tổ chức Hợp tác Quốc tế Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, để tuyển dụng công nhân lành nghề từ các nước thứ ba. Ngoài ra, thường xuyên có một đội ngũ 25 người Việt Nam hàng năm đến tiểu bang học điều dưỡng tại Trung tâm Y tế Đại học Rostock. Bộ này nhấn mạnh rằng tiểu bang cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm lao động có tay nghề cao từ nước ngoài. Nhập cư là cần thiết để khắc phục tình trạng thiếu lực lượng lao động tay nghề cao.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập - Lao động

Hành khách cần biết: Nghiệp đoàn Verdi Lufthansa lại đình công thứ 5 - 7; Đường sắt đình công thứ 5 - 7, vận tải hàng thứ 4 - 6

05/03/2024

Sau bốn năm hoạt động, mới đây tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern đã cho đóng cửa văn phòng giao dịch tại Việt Nam với lí do không thành công.  Cựu Bộ trưởng Kinh tế Harry Glawe đã phản ứng về sự khó hiểu đối với việc đóng cửa văn phòng này. Ông nói với truyền thông: Thủ hiến tiểu bang Schwesig và Bộ trưởng Meyer đã hành động vội vã, khi chỉ đơn giản đóng cửa văn phòng giao dịch ngay bây giờ. Đặc biệt trong tình hình tiểu bang cho thấy vẫn phụ thuộc vào lao động nhập cư. 

Cảnh báo hành khách Đức: Nghiệp đoàn Ver.di đình công - Giao thông công cộng địa phương ùn tắc

01/03/2024

Sau bốn năm hoạt động, mới đây tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern đã cho đóng cửa văn phòng giao dịch tại Việt Nam với lí do không thành công.  Cựu Bộ trưởng Kinh tế Harry Glawe đã phản ứng về sự khó hiểu đối với việc đóng cửa văn phòng này. Ông nói với truyền thông: Thủ hiến tiểu bang Schwesig và Bộ trưởng Meyer đã hành động vội vã, khi chỉ đơn giản đóng cửa văn phòng giao dịch ngay bây giờ. Đặc biệt trong tình hình tiểu bang cho thấy vẫn phụ thuộc vào lao động nhập cư. 

 Đức: Các cuộc đình công ngành bán lẻ Sachsen tiếp tục; Phi công tại công ty con Lufthansa Discover đình công 3 ngày

17/02/2024

Sau bốn năm hoạt động, mới đây tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern đã cho đóng cửa văn phòng giao dịch tại Việt Nam với lí do không thành công.  Cựu Bộ trưởng Kinh tế Harry Glawe đã phản ứng về sự khó hiểu đối với việc đóng cửa văn phòng này. Ông nói với truyền thông: Thủ hiến tiểu bang Schwesig và Bộ trưởng Meyer đã hành động vội vã, khi chỉ đơn giản đóng cửa văn phòng giao dịch ngay bây giờ. Đặc biệt trong tình hình tiểu bang cho thấy vẫn phụ thuộc vào lao động nhập cư. 

Kinh doanh

Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen; Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

24/03/2024

Sau bốn năm hoạt động, mới đây tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern đã cho đóng cửa văn phòng giao dịch tại Việt Nam với lí do không thành công.  Cựu Bộ trưởng Kinh tế Harry Glawe đã phản ứng về sự khó hiểu đối với việc đóng cửa văn phòng này. Ông nói với truyền thông: Thủ hiến tiểu bang Schwesig và Bộ trưởng Meyer đã hành động vội vã, khi chỉ đơn giản đóng cửa văn phòng giao dịch ngay bây giờ. Đặc biệt trong tình hình tiểu bang cho thấy vẫn phụ thuộc vào lao động nhập cư. 

Làn sóng đóng cửa chuỗi siêu thị Đức: Kaufland 2 năm đóng cửa 5 chi nhánh; Real đóng cửa chi nhánh cuối cùng kết thúc lịch sử 30 năm…

15/03/2024

Sau bốn năm hoạt động, mới đây tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern đã cho đóng cửa văn phòng giao dịch tại Việt Nam với lí do không thành công.  Cựu Bộ trưởng Kinh tế Harry Glawe đã phản ứng về sự khó hiểu đối với việc đóng cửa văn phòng này. Ông nói với truyền thông: Thủ hiến tiểu bang Schwesig và Bộ trưởng Meyer đã hành động vội vã, khi chỉ đơn giản đóng cửa văn phòng giao dịch ngay bây giờ. Đặc biệt trong tình hình tiểu bang cho thấy vẫn phụ thuộc vào lao động nhập cư. 

Cơ hội đầu tư nước ngoài cần biết: Doanh nghiệp Đức so sánh đầu tư vào Trung Quốc với Việt Nam 

17/02/2024

Sau bốn năm hoạt động, mới đây tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern đã cho đóng cửa văn phòng giao dịch tại Việt Nam với lí do không thành công.  Cựu Bộ trưởng Kinh tế Harry Glawe đã phản ứng về sự khó hiểu đối với việc đóng cửa văn phòng này. Ông nói với truyền thông: Thủ hiến tiểu bang Schwesig và Bộ trưởng Meyer đã hành động vội vã, khi chỉ đơn giản đóng cửa văn phòng giao dịch ngay bây giờ. Đặc biệt trong tình hình tiểu bang cho thấy vẫn phụ thuộc vào lao động nhập cư. 

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang