Những vụ án chấn động: Nhốt con 3 tuổi trong nhà nhiều tháng

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Đứa trẻ bị tổn hại nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Cách đây 4 năm, người mẹ bị truy tố trước toà. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2011, Silvia G. (29 tuổi) đã bỏ bê đứa trẻ, không tắm rửa, chỉ đưa thức ăn lỏng trong chai, để mặc bé một mình và khóa cửa căn hộ 3 phòng. Trong khi đó, bị cáo đến sống cùng bạn trai, thậm chí bỏ con một mình nhiều đêm. Khác với người anh trai 9 tuổi, bé đáng thương chưa từng được rời khỏi căn hộ. Hàng xóm nhiều lần thông báo cho Sở thanh thiếu niên, yêu cầu kiểm tra, nhưng không ai thực sự quan tâm. Cuối cùng, chị của bị cáo báo cho Sở thanh thiếu niên. Nhưng mãi đến ngày 16.11.2011, cô bé mới được giải thoát. Khi đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt những người kiểm tra: Cô bé 3 tuổi nằm trên một chiếc giường hỏng, tóc tai bết lại, răng bị hỏng, nệm, nền nhà và tường dính đầy phân, bốc mùi nồng nặc. Cô bé không thể nói chuyện, đứng hay chạy. Lập tức, bé được đưa ngay vào viện và phải điều trị tâm lý nhiều tháng.

Vụ việc gợi nhớ đến thảm kịch xảy ra tháng 6.2012, liên quan đến cậu bé Kieron-Marcel 2 tuổi bị chết khát bên thi thể người mẹ sốc ma túy qúa liều. Khi đó, mặc dù được cảnh báo nhiều lần, nhưng Dịch vụ Xã hội ASD vẫn chấm dứt thời gian giám sát Christin F., vốn nghiện ma túy từ năm 16 tuổi. Hai tháng sau, trong khoảng thời gian từ ngày 7. đến 10.6.2012, cô chết vì dùng hỗn hợp heroin và cocain. Nhiều ngày cậu con trai sống bên thi thể mẹ và bị chết khát trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 14.6. Ngày 17.6, thi thể người mẹ mang thai 3 tháng đang phân hủy và con trai được tìm thấy trong căn hộ trên đường Möckernschen Straße. Tháng 10.2012, giám đốc ASD bị cách chức. Tháng 3.2013 giám đốc Sở thanh thiếu niên bị đuổi việc. Năm 2014, nhân viên xã hội chịu trách nhiệm bị tòa Amtsgericht phạt tiền 90 ngày, mỗi ngày 40 Euro vì tội tắc trách dẫn đến chết người.

Trước khi đọc cáo trạng đối với bị cáo Silvia G, tất cả những người đại diện truyền thông phải rời khỏi phòng xét xử, chỉ một sinh viên thực tập ngành luật được ở lại, do tất cả thông tin về vụ xét xử được giữ kín để bảo vệ trẻ em.

Tòa tuyên án Silvia một năm 9 tháng tù treo vì tội vi phạm trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và bỏ bê gây thương tích. Sau vụ việc, bé được Sở thanh thiếu niên giao cho một cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang