Người Việt hải ngoại: Quy định bắt buộc xúc tuyết trước nhà ở Canada; Kiều bào đón xuân sớm ở Fukuoka, Nhật Bản

NGƯỜI VIỆT KỂ QUY ĐỊNH BẮT BUỘC XÚC TUYẾT TRƯỚC NHÀ Ở CANADA

Dọn tuyết trước nhà là trách nhiệm bắt buộc của cư dân ở Canada, nếu không tuân thủ có thể bị phạt tiền hàng trăm USD.

Một trận bão mùa đông đang quét qua tỉnh Newfoundland và Labrador ở miền đông Canada, phủ lớp tuyết dày hơn 20 cm xuống thành phố thủ phủ St. John's và nhiều đô thị khác, buộc giới chức phải đóng cửa nhiều trường học và dịch vụ.

Từ sáng sớm 2/2, người dân thành phố St. John's phải ra khỏi nhà, xúc dọn những đống tuyết ngập đầu gối phủ kín bậc thềm. Đây là nghĩa vụ mà người dân nhiều đô thị ở Canada phải thực hiện mỗi khi tuyết rơi, nếu không muốn bị xử lý trách nhiệm pháp lý.

Phần lớn thành phố ở Canada có quy định cụ thể về dọn tuyết, được xem là trách nhiệm chung của chính quyền và chủ nhà. Nhìn chung, giới chức sẽ dọn dẹp tuyết trên các phần đất công, khu vực công cộng, còn chủ sở hữu bất động sản có trách nhiệm dọn tuyết trong phần đất của mình và phần vỉa hè công cộng liền kề.

Nga Phan, người Việt sinh sống và làm việc tại thành phố Victoria, bang British Columbia, mô tả hoạt động dọn tuyết này là "môn thể thao quốc dân với sân chơi rộng hàng triệu km2, nơi những người không tập sẽ bị thu phí". Bang British Columbia cuối tháng 1 cũng vừa hứng chịu một đợt tuyết rơi dày.

"Chẳng cần tốn tiền mua thẻ hội viên, ông trời hào phóng tặng vé tập trước sân mỗi nhà. Dụng cụ tập cũng tối giản, là một chiếc xẻng 'quyền lực' có thể dùng từ mùa này sang mùa khác", chị Nga cho biết. "Cảm giác khoác ba lớp áo dày, hít một hơi lạnh buốt rồi xúc tuyết vào sáng sớm còn tỉnh người hơn uống một ly double espresso".

Thành phố Victoria quy định sau mỗi đợt tuyết rơi, người dân phải dọn sạch băng, tuyết trong khuôn viên nhà và vỉa hè trước 10h sáng hôm sau, áp dụng hàng ngày. Những người không tuân thủ quy định này và không chịu xúc tuyết trước nhà có thể bị phạt 91 USD mỗi ngày.

Người dân cũng không được phép hất tuyết ra đường, làm cản trở công tác dọn tuyết của thành phố. Giới chức cũng khuyến nghị sử dụng các sản phẩm tan băng thân thiện với môi trường thay vì muối để tránh hại bề mặt bê tông.

"Có những ngày tập 'nặng đô' hơn khi sáng sớm bạn phải hì hục dọn sạch lối lái xe vào nhà để kịp đi làm, chiều về được 'khuyến mãi' thêm một sân tập mới trắng xóa như thể thách thức cơ bắp và sự kiên nhẫn", chị Nga kể.

Phạm vi, thời hạn dọn tuyết thay đổi tùy quy định từng địa phương. Tại Toronto, thành phố lớn nhất tỉnh Ontario, người dân phải dọn sạch tuyết trong vòng 12 giờ kể từ khi tuyết ngừng rơi nếu lượng tuyết dưới 2 cm, nếu không có thể bị phạt 500-615 USD. Nếu tuyết rơi quá 2 cm, chính quyền Toronto sẽ chịu trách nhiệm dọn vỉa hè.

Một số thành phố khác như Calgary ở Alberta cho phép chủ nhà có 24 tiếng để dọn dẹp sau khi tuyết ngừng rơi. Nếu không dọn tuyết, ngoài nguy cơ bị chính quyền địa phương phạt tiền, chủ nhà còn có thể đối diện án phạt tốn kém hơn nếu có người vấp ngã, bị thương do tuyết ở khuôn viên, vỉa hè liền kề.

"Lỡ có ai trượt chân, hay thanh tra thành phố đi ngang thấy tuyết còn đó, một chiếc vé phạt sẽ được nhét vào hòm thư trước nhà. Nên dù lưng đau, tay mỏi vẫn phải cặm cụi xúc với tinh thần tự nguyện cao độ, không có 'nhưng'", chị Nga nói.

Nếu chủ nhà không nộp phạt, khoản này có thể được cộng dồn vào hóa đơn thuế bất động sản. Các trường hợp xử phạt phổ biến nhất thường xuất phát từ phản ánh của hàng xóm. Theo giới quan sát, điều này khiến dọn tuyết được xem là hành động mang tính cộng đồng, có thể phản ánh mức độ quan hệ với láng giềng.

Giới chức Canada cũng khuyến khích người dân coi dọn tuyết là một bài tập thể lực, đề nghị họ giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật. Trẻ em, thiếu niên Canada đôi khi cũng đề nghị dọn tuyết hộ cho các gia chủ, có thể vì tốt bụng, hoặc muốn kiếm thêm tiền và tích lũy giờ tình nguyện.

Một số người còn dùng máy thổi tuyết, thuê dịch vụ dọn tuyết chuyên nghiệp. Ngoài ra, nếu sở hữu ôtô, chủ nhà cũng có trách nhiệm làm sạch tuyết trên cửa kính, gương chiếu hậu, nắp capo, nóc xe và cốp xe.

TẾT VIỆT Ở ĐẤT NƯỚC BỎ TẾT NGUYÊN ĐÁN: KIỀU BÀO FUKUOKA ĐÓN XUÂN SỚM

Ở Nhật Bản - đất nước bỏ Tết Nguyên đán, cộng đồng người Việt ở Fukuoka đã sum họp, lì xì, xin chữ đầu năm trong chương trình Xuân Quê Hương 2026.

Trong hai ngày 31.1 và 1.2 vừa qua, tại Công viên trung tâm Tenjin – Kihinkan (TP.Fukuoka, Nhật Bản), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Fukuoka và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu tổ chức chương trình Xuân Quê Hương 2026 - Tết Việt Nam, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đây là điểm hẹn văn hóa thường niên của cộng đồng người Việt tại khu vực Kyushu, Okinawa và trung nam Nhật Bản, đồng thời thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương, các hội hữu nghị và bạn bè quốc tế.

Ngay từ buổi đầu tiên, khuôn viên lễ hội đã rực rỡ sắc đỏ câu đối, sắc mai đào cùng sắc tím áo dài và tiếng trống lân rộn ràng. Khoảng 30 gian hàng ẩm thực, trưng bày văn hóa, trò chơi dân gian và trải nghiệm tết cổ truyền tạo nên một "Việt Nam thu nhỏ" giữa lòng thành phố Fukuoka hiện đại.

Nhiều trẻ em kiều bào xếp hàng nhận lì xì, người lớn xin chữ đầu năm, du học sinh cùng gia đình Việt định cư lâu năm quây quần bên mâm bánh chưng và nem rán. Đồng thời, những người Nhật cũng hào hứng thưởng thức món ăn truyền thống và tìm hiểu phong tục, trải nghiệm tết Việt.

Ngoài ra, các trò chơi dân gian, giao lưu kết nối thanh niên, không gian trải nghiệm văn hóa và đặc biệt là sân khấu Kyushu's Got Talent. Mỗi tiết mục dự thi là một câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng hòa nhập và niềm tự hào bản sắc Việt nơi xứ người.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka bày tỏ: "Xuân Quê Hương 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, cộng đồng người Việt cùng đón tết và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, với những định hướng lớn, khát vọng lớn cho tương lai đất nước. Xuân Quê Hương 2026 là nơi hội tụ và lan tỏa những trái tim yêu thương, bản sắc văn hóa Việt Nam, được kể lại bằng âm nhạc, ẩm thực, trang phục, và những sự chia sẻ rất đỗi chân thành".

Bà Mai cũng nói thêm, với bà con kiều bào, đây là dịp để gần nhau hơn, để cảm nhận rằng dù sống xa quê hương, những giá trị văn hóa Việt vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa. Khoảng cách địa lý được thu ngắn bằng tình người; sắc xuân Việt Nam hòa quyện cùng nhịp sống ở Nhật Bản và tình bạn quốc tế, tạo nên một bầu không khí ấm áp và gắn kết. Đồng thời khẳng định ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng để kết nối cộng đồng.

Chia sẻ về về tết Việt, bà Tetsuko Ueda, Phó thống đốc tỉnh Fukuoka đã chuyển lời chúc mừng năm mới của Thống đốc tỉnh Fukuoka tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và cộng đồng người Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Fukuoka đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Xuân Quê Hương trong việc tăng cường hiểu biết văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời ghi nhận những đóng góp nổi bật của Tổng lãnh sự Vũ Chi Mai trong nhiệm kỳ 3 năm qua, đặc biệt trong việc thúc đẩy ngoại giao kinh tế và ngoại giao nhân dân giữa tỉnh Fukuoka, khu vực Kyushu và Việt Nam.

Bà Tetsuko Ueda chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi chứng kiến cộng đồng người Việt tại Fukuoka đoàn kết, gìn giữ truyền thống văn hóa và tích cực chia sẻ những giá trị đó với bạn bè Nhật Bản. Những sự kiện như Xuân Quê Hương góp phần làm cho thành phố Fukuoka thêm đa sắc màu và ấm áp".

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka cho rằng, giá trị lớn nhất của Xuân Quê Hương là sự gắn kết cộng đồng được bồi đắp qua từng năm.

"Với bà con kiều bào, việc họp mặt này là khoảnh khắc để thấy tết Việt hiện diện trọn vẹn nơi xa Tổ quốc. Qua 7 lần tổ chức, người Việt tại Kyushu ngày càng trưởng thành hơn, chủ động hơn trong gìn giữ bản sắc và hội nhập tích cực", ông nói.

Nguồn: Vnexpress; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang