Nga thông qua luật tiền số, kinh tế thể hiện sức bền, rầm rộ tập trận hạt nhân; Thủ lĩnh Hamas bị ám sát; Biểu tình chống Maduro lan rộng

DUMA QUỐC GIA NGA THÔNG QUA LUẬT VỀ TIỀN SỐ

Ngày 30/7, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua luật cho phép kể từ ngày 1/9 tới có thể thử nghiệm các thanh toán xuyên biên giới giới và giao dịch trao đổi bằng tiền kỹ thuật số.

Ngân hàng Trung ương hứa rằng các khoản thanh toán đầu tiên bằng tiền điện tử trong chế độ thử nghiệm sẽ được triển khai trước cuối năm nay.

Người đứng đầu Ủy ban Duma về Thị trường Tài chính Anatoly Akskov cho biết, dự luật mới cho phép giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến thanh toán cho đối tác nước ngoài, hợp pháp hóa một hiện tượng thực tế - cái gọi là khai thác, tức là tạo ra tiền điện tử.

Theo luật mới, Ngân hàng Trung ương được trao thẩm quyền và quản lý về các vấn đề pháp lý thử nghiệm (EPR) trong lĩnh vực lưu thông tiền kỹ thuật số. Ngân hàng trung ương sẽ giám sát hoạt động của những người khởi xướng EPR nhằm xác định các rủi ro gây tổn hại đến quốc phòng và an ninh nhà nước cũng như rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố để thông báo cho Cơ quan An ninh liên bang FSB và Cơ quan giám sát tài chính Rosfinmonitoring trong vòng 10 ngày.

Pháp luật hiện hành của Nga vẫn cấm sử dụng tiền kỹ thuật số trong thanh toán. Còn luật mới cho phép sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán trong các hoạt động ngoại thương trong khuôn khổ EPR. Đồng thời, chương trình EPR phải xác định quyền và nghĩa vụ của những người tham gia các giao dịch thanh toán đó, cũng như các cơ quan và đại lý kiểm soát tiền tệ.

Bắt đầu từ tháng 9, Ngân hàng Trung ương Nga sẽ tiến hành một loạt thử nghiệm: sử dụng tiền điện tử để thanh toán ngoại thương, thực hiện giao dịch chứng khoán bằng tiền điện tử và tạo nền tảng điện tử cho các giao dịch với tiền điện tử trên nền tảng Hệ thống thanh toán quốc gia.

Cũng trong ngày 30/7, trong lần đọc thứ hai và thứ ba, Hạ viện Nga đã thông qua quy định cho phép hợp pháp hóa hoạt động khai thác tiền điện tử ở Nga từ tháng 11. Các pháp nhân và doanh nhân cá thể (IP) của Nga có đăng ký tại Bộ Phát triển Kỹ thuật số Liên bang Nga sẽ có thể tham gia khai thác. Người Nga không phải là doanh nhân cá thể sẽ có thể khai thác tiền kỹ thuật số mà không cần đăng ký, nếu họ không vượt quá giới hạn tiêu thụ năng lượng do Chính phủ Nga quy định.

Một ngày trước đó, Ủy ban Duma về Thị trường Tài chính đã khuyến nghị Hạ viện thông qua trong lần đọc thứ hai một quy định theo đó tài sản tài chính kỹ thuật số nước ngoài (DFA) sẽ có thể được giao dịch trên nền tảng blockchain của Nga.

Phó chủ tịch Ủy ban Duma về Chính sách Thông tin, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Anton Gorelkin, cho biết, trước hết Nga coi tiền điện tử là một công cụ để lách các biện pháp trừng phạt và là điểm xuất khẩu công nghệ cao. Theo ông, Nga ngày nay đứng thứ hai thế giới về khai thác tiền kỹ thuật số.

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương, Elvira Nabiullina, cho biết Nga cũng đang tiến hành đối thoại với một số quốc gia về việc thanh toán xuyên biên giới bằng tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương.

Ngoài ra, hôm thứ Ba, Duma Quốc gia đã thông qua trong lần đọc thứ hai dự luật cho phép các ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh tại Nga - nhưng không quá một. Sự thay đổi này sẽ tạo điều kiện phát triển hệ thống thanh toán quốc tế và cũng sẽ giúp thu hút đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Nga. Như vậy, một ngân hàng nước ngoài, thông qua chi nhánh tại Liên bang Nga, sẽ có thể thực hiện các hoạt động chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Liên bang Nga sẽ có thể mở, duy trì tài khoản và chuyển tiền thông qua tài khoản - nhưng phải tuân theo các hạn chế được đặt ra cho chúng. Ví dụ, chi nhánh ngân hàng sẽ không được mở tài khoản cho cá nhân. Trong số các giao dịch với cá nhân thông qua chi nhánh tại Liên bang Nga, ngân hàng nước ngoài sẽ chỉ có thể thực hiện mua bán ngoại tệ mà không mở tài khoản ngân hàng, cũng như chuyển khoản mà không mở tài khoản, kể cả tiền điện tử. Các chi nhánh cũng sẽ không thể huy động tiền và kim loại quý từ các cá nhân và pháp nhân, mở và duy trì tài khoản bằng kim loại quý, thực hiện các giao dịch bằng kim loại quý. Họ sẽ bị cấm tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo hiểm.

Gần đây Nga đã thay đổi thái độ đối với tiền kỹ thuật số do các khó khăn trong thanh toán ngoại thương mà những biện pháp trừng phạt gây ra. Năm 2022, Ngân hàng Trung ương đã ủng hộ cấm hoàn toàn việc sử dụng và tạo ra tiền điện tử, nói rằng chúng gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với sự ổn định tài chính và an ninh kinh tế. Từ cuối năm ngoái, Ngân hàng Trung ương đã giảm bớt quan điểm của mình, ủng hộ thử nghiệm sử dụng tiền điện tử và khai thác trong thanh toán xuyên biên giới.

Đồng thời, các chuyên gia có những đánh giá khác nhau về hậu quả của việc hợp pháp hóa tiền điện tử. “Chỉ những nhà xuất khẩu lớn mới có thể đáp ứng các điều kiện được quy định trong luật, điều này sẽ biến thanh toán bằng tiền điện tử thành một “câu lạc bộ khép kín” không bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ví dụ: Chỉ những ai tự khai thác tiền điện tử mới có thể giao dịch, có nghĩa là chỉ các công ty lớn ở Nga”, nhà phân tích Anya Aslanyan của Bloomberg cho biết.

Ông Vladimir Shalaev, đối tác của Legal Group cho biết, việc sử dụng tiền điện tử để thanh toán xuyên biên giới sẽ không giải quyết được các vấn đề liên quan đến biện pháp trừng phạt do thanh toán xuyên biên giới dành cho doanh nghiệp bao hàm cơ sở hạ tầng khổng lồ được xây dựng trong nhiều năm và các cơ chế xử lý các khoản thanh toán đó được tập hợp dựa trên kinh nghiệm to lớn có được trước đó.

SỨC BỀN CỦA KINH TẾ NGA TRƯỚC 20.000 LỆNH TRỪNG PHẠT: HẤT VĂNG NƯỚC ANH KHỎI TOP 10 NƯỚC SẢN XUẤT LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Đây là lần đầu tiên Vương quốc Anh rời khỏi top 10 quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới, trong khi kinh tế Nga tiếp tục mạnh mẽ bất chấp hàng chục nghìn lệnh trừng phạt.

Vương quốc Anh đã bị Nga và Mexico đẩy khỏi top 10 quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới, tờ The Times (Anh) đưa tin.

Dữ liệu mới nhất năm 2022 của Make UK cho thấy Vương quốc Anh xếp thứ 12, giảm 4 bậc so với vị trí thứ 8 vào năm 2021. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Anh rời khỏi danh sách 10 nước sản xuất hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, Nga vươn lên vị trí thứ 8 nhờ thúc đẩy sản xuất quốc phòng. Mexico chiếm thứ hạng 7 nhờ dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Theo Stephen Phipson, CEO của Make UK – công ty tham gia khảo sát, Anh là nước duy nhất không có kế hoạch sản xuất quốc gia, trong khi các nước công nghiệp trên toàn cầu đang lập kế hoạch sản xuất dài hạn.

Sự tụt hạng của Anh - quốc gia thuộc G7 - là một phần trong bức tranh suy giảm nói chung của các nền kinh tế châu Âu vốn đang ngày càng bị các thị trường mới nổi vượt qua, và đặc biệt là Nga. Theo WB, Nga đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới xét hteo sức mua tương đương (PPP).

Bất chấp các lệnh trừng phạt cực đoan, kinh tế Nga vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Theo khảo sát kinh tế vĩ mô mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), GDP nước này đang trên đà đạt mức tăng trưởng hơn 3% vào năm 2024 trong năm thứ hai liên tiếp.

Ngược lại, kinh tế Anh tăng 0,6% trong quý 1/2024, sau khi giảm 0,3% trong quý 4/2023 và 0,1% trong quý 3/2023. Tăng trưởng GDP dự kiến là 0,7% vào năm 2024, tăng nhẹ so với mức dự báo 0,5% vào tháng 4, theo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO).

Tin tức này xuất hiện khi ngành sản xuất của khu vực đồng euro đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Các lệnh trừng phạt đang ngày càng phản tác dụng, gây tổn hại cho châu Âu nhiều hơn là đối với Nga. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) của khu vực đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 45,6 điểm vào tháng 7, trong khi PMI sản xuất của Nga vẫn cao hơn ngưỡng 50 điểm. Chỉ số PMI của Đức giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 42,6 và của Pháp giảm xuống mức 44,1, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Phát biểu tại cuộc họp thượng viên của Hội đồng Liên bang vào tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho biết các nước phương Tây đã áp đặt khoảng 20.000 lệnh trừng phạt đối với kinh tế Nga, tờ Tass (Nga) đưa tin.

“Khoảng 20.000 lệnh trừng phạt hạn chế khác nhau đã được áp dụng đối với Nga. Trên thực tế, chúng không thể được gọi là lệnh trừng phạt, vì lệnh trừng phạt là các biện pháp hợp pháp do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra, trong khi đây là các biện pháp hạn chế đơn phương”, nhà ngoại giao này cho biết.

NGA KHỞI ĐỘNG TẬP TRẬN HẠT NHÂN GIAI ĐOẠN 3

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 31/7 thông báo đã khởi động các cuộc tập trận lực lượng hạt nhân giai đoạn thứ 3.

Sputnik trích dẫn tuyên bố hôm nay (31/7) của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Theo quyết định của Tổng thống Liên bang Nga, giai đoạn thứ 3 của cuộc tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược đã bắt đầu. Trong quá trình tập trận, các vấn đề của các đơn vị huấn luyện thuộc lực lượng vũ trang Nga sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu sẽ được giải quyết”.

Theo nhà chức trách, trong giai đoạn tập trận hạt nhân thứ 3, binh lính thuộc của các quân khu miền Nam và miền Trung sẽ diễn tập cách tiếp nhận đạn dược đặc biệt, lắp đặt chúng cho hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và bí mật di chuyển đến các vị trí được chỉ định để chuẩn bị cho các vụ phóng điện tử.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, nhân sự thuộc các đơn vị của Lực lượng Không gian vũ trụ cũng tham gia cuộc tập trận, thực hành trang bị đầu đạn đặc biệt cho các phương tiện tấn công hàng không và bay đến các khu vực tuần tra được chỉ định.

Giai đoạn tập trận hiện tại nhằm mục đích duy trì sự sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược cho các nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Nga. Trước đó, trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cuộc tập trận, quân đội Nga tập trung chuẩn bị cho các đơn vị quân khu miền Nam và quân khu Leningrad, các đơn vị thuộc Lực lượng Không gian vũ trụ và Hải quân sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược khi làm nhiệm vụ.

Nga tổ chức tập trận hạt nhân giai đoạn 1 hồi tháng 5 và nước đồng minh Belarus đã cử đại diện tham gia các hoạt động diễn tập giai đoạn 2 vào tháng 6.

Kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trong những tình huống cực đoan. Moscow cáo buộc Mỹ và các đồng minh châu Âu đang đẩy thế giới đến bờ vực xung đột hạt nhân bằng cách viện trợ vũ khí cho Kiev, với một phần trong số đó đang được dùng tấn công vào lãnh thổ Nga.

LÃNH ĐẠO HAMAS BỊ ÁM SÁT Ở IRAN ĐẨY CĂNG THẲNG Ở TRUNG ĐÔNG LÊN MỨC CAO NHẤT

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát ở Iran, nhóm này cho biết.

Trong một thông cáo được đưa ra vào thứ Tư (31/7), Hamas cho biết ông Haniyeh bị giết trong một cuộc đột kích của Israel vào nơi ở của ông ở Tehran.

Theo nhóm này, ông Haniyeh thiệt mạng sau khi tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người tuyên thệ vào thứ Ba (30/7).

Chưa có ai nhận trách nhiệm vụ ám sát này.

Hãng thông tấn AFP đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết nguyên nhân của "vụ việc" hiện vẫn chưa rõ ràng nhưng đang "được điều tra".

Hamas - nhóm Palestine kiểm soát Dải Gaza - cho biết ông Haniyeh đã "bị giết trong một cuộc đột kích phản bội của người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái".

Israel vẫn chưa phản hồi hoặc đưa ra tuyên bố về sự kiện này.

Ông Haniyeh, 62 tuổi, là một thành viên nổi bật của phong trào Hamas từ cuối những năm 1980.

Israel đã giam giữ ông Haniyeh trong ba năm từ năm 1989 khi họ đàn áp cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine.

Sau đó, ông bị lưu đày vào năm 1992 đến một vùng đất không người giữa Israel và Lebanon, cùng với một số nhà lãnh đạo khác của Hamas.

Ông Haniyeh được Tổng thống Mahmoud Abbas bổ nhiệm làm thủ tướng Palestine vào năm 2006 sau khi Hamas giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc gia, nhưng ông bị cách chức một năm sau đó sau khi nhóm này lật đổ đảng Fatah của ông Abbas khỏi Dải Gaza trong một tuần bạo lực chết người.

Ông Haniyeh gọi việc cách chức ông là "vi hiến", nhấn mạnh rằng chính phủ của ông "sẽ không từ bỏ trách nhiệm quốc gia đối với người dân Palestine" và tiếp tục lãnh đạo ở Gaza.

Ông được bầu làm người đứng đầu cơ quan chính trị của Hamas vào năm 2017.

Năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi ông Haniyeh là một kẻ khủng bố.

Ông sống ở Qatar trong nhiều năm qua.

BIỂU TÌNH CHỐNG MADURO LAN RỘNG

Các cuộc biểu tình lan rộng khắp Venezuela và cảnh sát bắn hơi cay ở thủ đô Caracas trong khi phe đối lập cho biết họ có bằng chứng kiểm phiếu cho thấy họ đã thắng trong cuộc bầu cử hồi cuối tuần mà đã được trao cho Tổng thống xã hội chủ nghĩa cầm quyền lâu năm Nicolas Maduro.

Các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi hội đồng bầu cử, mà những người chỉ trích cho rằng nằm trong tay một chính phủ độc tài, tuyên bố hôm 29/7 rằng ông Maduro đã giành được nhiệm kỳ thứ ba với 51% số phiếu bầu, kéo dài sự cai trị kéo dài một phần tư thế kỷ của phong trào "Chavista" của ông.

Nhưng phe đối lập cho biết 73% số phiếu bầu mà họ truy cập được cho thấy ứng cử viên Edmundo Gonzalez của họ đã giành chiến thắng áp đảo, với số phiếu bầu nhiều hơn gấp đôi so với ông Maduro.

Nhiều người Venezuela đã tổ chức "cacerolazos", một cuộc biểu tình truyền thống ở Mỹ Latinh, nơi mọi người gõ nồi niêu và xoong chảo trong cơn tức giận.

Một số người chặn đường, đốt lửa và ném bom xăng vào cảnh sát trong khi các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp đất nước, bao gồm cả gần dinh tổng thống Miraflores ở Caracas.

"Chúng tôi mệt mỏi với chính phủ này, chúng tôi muốn có một sự thay đổi. Chúng tôi muốn được tự do ở Venezuela. Chúng tôi muốn gia đình mình quay trở lại đây", một người biểu tình đeo mặt nạ nói, ngụ ý nói đến cuộc di cư của khoảng một phần ba người Venezuela trong những năm gần đây.

Cảnh sát, với khiên và dùi cui, ở Caracas và thành phố Maracay đã bắn hơi cay để giải tán một số cuộc biểu tình.

Nhiều người biểu tình đi xe máy, gây tắc đường hoặc phủ quốc kỳ Venezuela trên người. Một số che mặt bằng khăn quàng cổ để bảo vệ mình khỏi hơi cay.

Chính phủ gọi họ là những kẻ kích động bạo lực.

Một nhóm giám sát địa phương, Đài Quan sát Xung đột Venezuela, cho biết họ đã ghi nhận 187 cuộc biểu tình ở 20 bang tính đến 6 giờ chiều hôm ngày 29/7 với “nhiều hành động đàn áp và bạo lực” được thực hiện bởi các nhóm bán quân sự và lực lượng an ninh.

Ông Maduro, trong một chương trình phát sóng trực tiếp từ dinh tổng thống, cho biết lực lượng của ông đang duy trì hòa bình. Các lực lượng vũ trang từ lâu đã ủng hộ ông và không có dấu hiệu nào cho thấy các tướng lĩnh sẽ rời bỏ chính phủ.

“Chúng tôi đã theo dõi tất cả các hành vi bạo lực do phe cực hữu thúc đẩy. Chúng tôi đã thấy bộ phim này trước đây,” ông Maduro nói.

Ít nhất hai người đã thiệt mạng liên quan đến cuộc kiểm phiếu hoặc biểu tình, gồm một người ở bang biên giới Tachira và một người khác ở Maracay.

Ông Maduro, 61 tuổi – từng là lãnh đạo công đoàn và bộ trưởng ngoại giao, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sau khi ông Chavez qua đời vào năm 2013 và tái đắc cử vào năm 2018. Phe đối lập cho biết cả hai cuộc bỏ phiếu đều bị gian lận.

Các nhà thăm dò ý kiến độc lập gọi chiến thắng của ông Maduro là đáng ngờ, trong khi các chính phủ ở Washington và khắp Châu Mỹ Latinh đặt câu hỏi về kết quả và kêu gọi kiểm phiếu đầy đủ.

Peru đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao Venezuela rời đi trong vòng 72 giờ, với lý do "các quyết định nghiêm trọng và tùy tiện được đưa ra ngày hôm nay bởi chế độ Venezuela".

Nhưng trong một sự chia rẽ toàn cầu quen thuộc, các đồng minh bao gồm Nga, Trung Quốc và các quốc gia Mỹ Latinh do phe cánh tả lãnh đạo đã ủng hộ ông Maduro.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado, người bị cấm tham gia cuộc bỏ phiếu nhưng đã đi đầu trong chiến dịch tranh cử của ông Gonzalez, kêu gọi tuần hành vào ngày 30/7.

Chính phủ cũng đang lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình ủng hộ ông Maduro, với nhiều người dân Venezuela lo sợ một đợt bạo lực và đổ máu khác tương tự như những lần trước đây trong lịch sử đầy biến động gần đây của nước này.

Nguồn: Báo Tin Tức; Soha; Vietnamnet; BBC; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang