Hệ thống quản lí biên giới kỹ thuật số EU áp dụng cho công dân nước thứ ba

Từ ngày 10.04, việc xuất nhập cảnh công dân nước thứ ba ra vào EU sẽ được quản lý hoàn toàn bằng kỹ thuật số. Thay vì chỉ mỗi đóng dấu hộ chiếu như áp dụng trước đây, hồ sơ sau đó dùng để lưu trữ, nay được thực hiện bằng kỹ thuật số với dữ liệu sinh trắc học như dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt cho những người không phải là công dân EU.
Giai đoạn chuyển đổi với thời gian quá độ 6 tháng kết thúc vào ngày 12.04. Hệ thống này đã được bắt đầu triển khai vào ngày 12.10.2025. Hệ thống kỹ thuật số áp dụng cho xuất nhập cảnh (EES) hiện sẽ được "triển khai đầy đủ tại tất cả các điểm qua biên giới", như Ủy ban châu Âu thông báo trên trang web của mình.
Giai đoạn quá độ chuyển đổi sang kĩ thuật số kéo dài 6 tháng kết thúc vào ngày 12.04 và từ ngày này, hệ thống mới chính thức áp dụng thay thế hệ thống cũ. Theo đó, hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh kĩ thuật số được áp dụng thay thế hoàn toàn hệ thống cũ tại mọi cửa khẩu.

Những thay đổi trong Đạo luật về các chất kích thích thần kinh mới
Đạo luật mới dựa trên cơ sở sửa đổi Luật về các chất kích thích thần kinh mới (NpSG) có hiệu lực bắt đầu ngày 12.04. Trong số những thay đổi, Điều §3 Luật NpSG mới quy định cấm trẻ vị thành niên mua, sở hữu hoặc tiêu thụ các chất kích thích thần kinh mới. Theo đó, không được bán hoặc cung cấp các chất kích thích thần kinh mới cho trẻ vị thành niên.
Ví dụ, oxit nitơ được coi là một chất kích thích thần kinh mới. Người lớn có thể tiếp tục mua số lượng nhỏ, chẳng hạn như viên nang, để tiêu dùng cá nhân. Hộp đựng lớn với 2 kg oxit nitơ sẽ không còn nữa. Trong tương lai, cũng không thể mua tại máy tự phục vụ, vì Luật mới cấm. Nền tảng của sự thay đổi trong luật trên là bảo vệ trẻ vị thành niên. Nitơ oxit đặc biệt bị chỉ trích vì nó được giới trẻ tiêu thụ như một loại thuốc tiệc tùng. Tiêu thụ có thể dẫn đến thiệt hại lớn cho sức khỏe và thậm chí tử vong.

Sắc lệnh về Địa điểm Nhập khẩu Thú cưng hết hạn
Vào ngày 21.04, Sắc lệnh về Địa điểm Nhập khẩu Thú cưng (HeimEinV) sẽ hết hạn. Sắc lệnh đó quy định những nơi thú cưng được phép nhập khẩu vào Đức, ví dụ như tại các bến du thuyền của Cảng Hamburg hoặc tại Sân bay Frankfurt am Main. Ở đó, có các trạm kiểm soát biên giới thú y đặc biệt hoặc các văn phòng thú y và nhập khẩu tại đó.
Cơ sở của quy định trên là bảo vệ chống lại sự xâm nhập và lây lan của một số bệnh như bệnh dại. Quy định về các điểm nhập khẩu thú cưng là kết quả của Điều 34 (3) trong Quy định (EU) số 576/2013 của Nghị viện Châu Âu và của Ủy ban châu Âu ban hành ngày 12.06.2013 về việc di chuyển động vật nuôi phi thương mại và bãi bỏ Quy định (EC) số 998/2003. Luật trên quy định rằng các quốc gia thành viên EU cần lập danh sách các địa điểm nhập cảnh cho khách du lịch và cập nhật. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu có quy định mới về các điểm nhập khẩu thú cưng hay không. Tuy nhiên, thực tế là Pháp lệnh về Địa điểm Nhập khẩu Thú cưng hiện tại sẽ hết hạn không có nghĩa là vật nuôi có thể được nhập khẩu tại tất cả các cửa khẩu biên giới kể từ ngày này. Các quy định của Châu Âu như Quy định 576/2013 tiếp tục được áp dụng, vì vậy phải đáp ứng một số điều kiện nhất định khi nhập cảnh để bảo vệ chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, có thể giả định rằng các điểm nhập khẩu mới sẽ được ban hành.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá