- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Tòa án tại Hong Kong ra phán quyết buộc đại gia bất động sản Trung Quốc China Evergrande thanh lý tài sản, để giải quyết khối nợ 300 tỷ USD.
Phán quyết với Evergrande được thẩm phán Linda Chan (Hong Kong) đưa ra sáng 29/1. Bà cho biết công ty này không thể đưa ra kế hoạch tái cấu trúc hợp lý dù phiên tòa đã được trì hoãn nhiều tháng. "Hiện tại, tòa án nhận thấy việc này đã là quá đủ", Chan giải thích.
Bà sẽ thông báo thêm chi tiết về quyết định này vào chiều nay. Giới quan sát cho rằng tòa án sẽ chỉ định một người chịu trách nhiệm tạm thời về khối tài sản của Evergrande. Công ty này hiện có khoảng 240 tỷ USD tài sản, nhưng lại phải gánh khối nợ hơn 300 tỷ USD. Họ được coi là công ty nặng nợ nhất thế giới.
Evergrande vỡ nợ quốc tế cuối năm 2021 và trở thành ví dụ điển hình cho cuộc khủng hoảng tại thị trường bất động sản Trung Quốc. Hai năm qua, hãng này vẫn nỗ lực thuyết phục các chủ nợ đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc 23 tỷ USD nợ nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch này liên tục gặp khó, khi các lãnh đạo và chi nhánh chính của họ tại Trung Quốc bị điều tra.
Phán quyết thanh lý tài sản hôm nay được dự báo càng gây xáo trộn thị trường vốn và bất động sản của Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn đang tìm cách vực dậy nền kinh tế, do quá trình phục hồi hậu Covid-19 không nhanh như kỳ vọng.
Thị trường bất động sản nước này hiện tệ nhất 9 năm. Thị trường chứng khoán cũng xuống thấp nhất 5 năm. Tin tức về Evergrande có thể khiến nỗ lực của giới chức thêm phức tạp.
"Việc Evergrande phải thanh lý tài sản là tín hiệu Trung Quốc sẵn sàng làm đến cùng để chấm dứt bong bóng bất động sản. Đây là điều tích cực với nền kinh tế trong dài hạn, nhưng sẽ gây ra khó khăn trong ngắn hạn", Andrew Collier, Giám đốc Orient Capital Research, nhận định.
Trước khi phiên tòa sáng nay diễn ra, cổ phiếu Evergrande đã giảm 20%. Hiện tại, mã này đã bị tạm dừng giao dịch.
Quá trình thanh lý tài sản của Evergrande được dự báo phức tạp. Dù vậy, hoạt động của công ty gần như sẽ không bị ảnh hưởng, như các dự án xây nhà trong ngắn hạn. Nguyên nhân là các chủ nợ sẽ phải mất hàng tháng, hoặc hàng năm mới chọn được người chịu trách nhiệm giám sát tài sản của Evergrande tại Trung Quốc đại lục.
Trước đó, Tòa án Tối cao Trung Quốc và Cơ quan Tư pháp Hong Kong đã ký thỏa thuận về việc hợp tác giải quyết các vụ án diễn ra ở cả hai địa điểm. Trước Evergrande, ít nhất 3 hãng bất động sản khác của Trung Quốc đại lục đã bị tòa án ở Hong Kong yêu cầu thanh lý tài sản kể từ khi khủng hoảng địa ốc nổ ra giữa năm 2021.
“Quả bom hẹn giờ” nhân khẩu ở Hàn Quốc “sắp phát nổ”, khi mà tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã kéo dài suốt 30 năm ở nước này khiến số lượng nam giới vượt xa nữ giới.
Nói với kênh CNA ngày 21/1, ông Dudley L Poston Jr - giáo sư Xã hội học Đại học Texas A&M, người đã dành ra 40 năm cuộc đời nghiên cứu về dân số Đông Á, cho biết số nam giới Hàn Quốc ngày càng tăng. Sẽ có khoảng 700.000 đến 800.000 đàn ông Hàn Quốc sinh từ giữa những năm 1980 có thể không tìm được phụ nữ Hàn Quốc để kết hôn.
Tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới
Ở hầu hết các quốc gia, số bé trai được sinh ra nhiều hơn bé gái, khoảng 105 - 107 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ giới tính khi sinh (SRB) này gần như không đổi. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng giới tính có thể xảy ra khi thực tế là phụ nữ sống lâu hơn nam giới. Theo các nghiên cứu, nam giới thường có tỷ lệ tử vong cao hơn nữ giới. Do đó, SRB từ 105 - 107 bé trai/100 bé gái cho phép số lượng nam và nữ gần bằng nhau khi hai nhóm đến độ tuổi sinh đẻ.
Ở Hàn Quốc, SRB chỉ ở mức bình thường từ năm 1950 đến khoảng năm 1980, rồi tăng lên 110 vào năm 1985 và lên tới mức 115 vào năm 1990.
Đáng chú ý, không chỉ là chênh lệch giới tính khi sinh gia tăng, mà Hàn Quốc đã trải qua tình trạng suy giảm mức sinh, bắt đầu từ những năm 1960. Từ 6 con/phụ nữ vào năm 1960, mức sinh giảm xuống còn 4 con/phụ nữ vào năm 1972, sau đó xuống còn 2 con vào năm 1984. Đến năm 2022, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã giảm xuống còn 0,82 con/phụ nữ - tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và thấp hơn nhiều so với 2,1 con/phụ nữ - mức cần thiết duy trì mức sinh thay thế.
Tuy nhiên, tâm lý ưa thích con trai ở Hàn Quốc không thay đổi bất chấp tỷ lệ sinh giảm. Để sinh con trai, nhiều người Hàn Quốc đã sử dụng các phương pháp lựa chọn giới tính của thai nhi, chẳng hạn sàng lọc trong giai đoạn đầu của thai kỳ.
Ở Hàn Quốc, bắt đầu từ khoảng năm 1980 đến khoảng năm 2010, số lượng bé trai được sinh ra nhiều hơn số lượng bé gái. Và khi những bé trai này đến tuổi trưởng thành tìm kiếm các cô gái Hàn Quốc để kết hôn, nhiều người sẽ không tìm được bạn đời. Nghiên cứu gần đây của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết, vào năm 2023, chỉ có khoảng 36% người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 đến 34 kết hôn. Đây là mức giảm mạnh so với mức trên 56% vào năm 2012.
Cơ quan dân khẩu học của Hàn Quốc cho biết, nước này tiếp tục ghi nhận xu hướng giới trẻ trì hoãn kết hôn. Số cặp đôi kết hôn tại Hàn Quốc giảm liên tiếp trong nhiều năm qua, từ 1,47 triệu vào năm 2015 xuống 1,38 triệu vào năm 2017. Con số tiếp tục giảm xuống 1,1 triệu vào năm 2023.
Hãng tin Yonhap dẫn số liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố mới đây cho biết, năm 2022 số cặp đôi kết hôn lần đầu tiên trong vòng 5 năm là 815.357, chiếm 79% tổng số; trong khi số cặp kết hôn lần 2 là 213.803, chiếm 20,7%. Số trẻ em trung bình sinh ra của các cặp mới kết hôn giảm xuống 0,65; so với 0,66 ghi nhận năm 2021.
Trong số cặp mới kết hôn, 50,2% cặp cùng có thu nhập không có con, trong khi 40,6% cặp chỉ có một người có thu nhập không có con.
Về sở hữu nhà, tỷ lệ có con ở số cặp mới kết hôn sở hữu nhà riêng là 59,6%, cao hơn so với tỷ lệ 49,5% ở các cặp mới kết hôn không có nhà.
Đám cưới đắt đỏ nhất thế giới
Một trong những lý do khiến người Hàn Quốc “ngại” kết hôn đến từ chi phí đám cưới tăng cao. Cô Kim Myung-jin, nhân viên văn phòng ở Seoul cho biết: Chi phí tổ chức đám cưới cao đến mức đáng kinh ngạc. Chi phí dịch vụ khởi điểm từ vài triệu won và có thể tăng lên tới hàng chục triệu won.
Cô Jeon Sang-a, cũng là nhân viên văn phòng ở Suwon (tỉnh Kyunggi), cho rằng gánh nặng kinh tế đã cản trở việc kết hôn. Đã cưới hơn 3 năm nhưng cô và chồng vẫn phải vay mượn và nhận sự giúp đỡ của cha mẹ để trang trải chi phí đám cưới cũng như mua trả góp đồ gia dụng.
Câu chuyện của cô Kim và Jeon là minh chứng điển hình cho báo cáo mới nhất của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc. Báo cáo chỉ ra rằng chỉ có khoảng 1/3 thanh niên Hàn Quốc có nhận thức tích cực về hôn nhân. 1/3 người Hàn Quốc chưa kết hôn cho biết không đủ tiền đám cưới là lý do họ không kết hôn.
Hiện một đám cưới ở Hàn Quốc tiêu tốn khoảng 47,2 triệu won (khoảng hơn 860 triệu đồng), đó là kết quả khảo sát của Công ty mai mối Duo thực hiện trên 1.000 cặp đôi mới cưới. Con số này bao gồm chi phí mua sắm nội thất (14,7 triệu won), thuê địa điểm tổ chức đám cưới (9,7 triệu won), quà cưới trao đổi giữa các gia đình (7,17 triệu won), tuần trăng mật (3,97 triệu won) và gói cưới bao gồm chụp ảnh, thuê váy, làm tóc và trang điểm (3 triệu won)...
Như vậy, chi phí tổ chức đám cưới ở Hàn Quốc còn đắt hơn cả những quốc gia khác như Anh (561 triệu đồng) và Mỹ (724 triệu đồng).

(Ảnh minh họa).
Mối quan hệ giữa Nga và Pháp hiện không những chỉ căng thẳng bởi chuyện chiến sự ở Ukraine mà còn bởi cuộc chơi giữa hai bên trong việc phân rẽ đối phương với các đối tác và đồng minh của nhau.
Bằng chứng mới đây nhất là chuyện Pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác với Ấn Độ trong khi Nga tăng cường quan hệ hợp tác với Chad. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa tới New Delhi làm khách mời danh dự nhân Quốc khánh Ấn Độ. Tổng thống tạm quyền Mahamat Idriss Deby của Chad thì được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón rất trọng thị tại Moscow.
Ở châu Á, Ấn Độ là đối tác chiến lược rất quan trọng của Nga, và hai bên có mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp. Liên quan đến chiến sự giữa Nga và Ukraine, Ấn Độ không đứng về phía Ukraine, Mỹ, EU và NATO để đối địch và thực thi những biện pháp trừng phạt Moscow. Ấn Độ nhập khẩu rất nhiều dầu mỏ và khí đốt của Nga trong khi phe kia tìm cách bao vây, cấm vận Nga. Ấn Độ còn mua nhiều vũ khí của Nga.
Chính quyền ông Macron cũng như các nước phương Tây khác tích cực tranh thủ Ấn Độ và kéo Ấn Độ về cùng phe để đối đầu Nga, phân rẽ Ấn Độ với Nga để New Delhi không giúp Moscow và gây bất lợi cho họ. Vì vậy, trong chuyến thăm, ông Macron hết lời đề cao Ấn Độ và ngợi ca thỏa thuận hợp tác chế tạo vũ khí hiện đại giữa hai nước.
Mặt khác, ở vùng Sahel của châu Phi, Chad là đồng minh an ninh duy nhất còn lại của Pháp và phương Tây sau khi phe này mất chỗ dựa ở Mali, Burkina Faso và Niger. Ông Putin kéo Chad về phía Nga đồng nghĩa với việc làm xa cách Chad với Pháp và phương Tây, gây bất lợi lớn về địa chính trị và chính trị an ninh cho Pháp và phương Tây ở vùng Sahel và châu Phi. Cuộc chơi chia rẽ này là các bên đấu nhau bằng chính cách thức của nhau.
Israel đang đối mặt với khủng hoảng ngoại giao ở khu vực với Ai Cập, Qatar, Jordan.
Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 27/1, Israel đang rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao khu vực khi có mối quan hệ căng thẳng với Ai Cập, Qatar và Jordan.
Điều này được cho là do các chính sách của Thủ tướng Benjamin Netanyahu mà phe đối lập cho rằng đang đặt "Israel vào tình thế nguy hiểm".
Cuộc khủng hoảng giữa Tel Aviv với ba quốc gia chủ chốt trong khu vực bắt đầu chiếm ưu thế trên các phương tiện truyền thông Israel trong 24 giờ qua.
Với Ai Cập , nhà phân tích chính trị Israel Itamar Eichner mới đây tiết lộ rằng ông Netanyahu đã tìm cách gọi điện cho Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nhưng bị từ chối.
Chuyên gia Eichner nhận định với tờ Yedioth Ahronoth: “Rõ ràng, Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra đề nghị điện đàm thông qua Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, nhưng phía Ai Cập đã không đồng ý. Văn phòng Thủ tướng Israel đã nỗ lực làm dịu mọi chuyện, tuyên bố rằng cuộc gọi sẽ được thực hiện sau. Nhưng nỗ lực điện đàm không thành công của ông Netanyahu có thể liên quan đến những căng thẳng gần đây với Ai Cập với tuyên bố của Israel về Hành lang Philadelphia".
Hành lang Philadelphia là một dải hẹp ở Gaza, kéo dài 14 km dọc theo biên giới giữa vùng đất này và Ai Cập. Theo Hiệp định năm 1979 giữa Ai Cập và Israel, tuyến đường này là khu phi quân sự nằm dưới sự kiểm soát của Israel trước khi Tel Aviv rút khỏi Dải Gaza vào năm 2005.
Ông Netanyahu nhiều lần khẳng định trong những tuần trước rằng Hành lang Philadelphia phải nằm dưới sự kiểm soát của Israel.
Ai Cập đã cảnh báo Israel hồi đầu tuần rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm tiếp quản Hành lang trên sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Cairo và Tel Aviv.
Tờ Maariv cũng cho rằng cuộc xung đột ở Gaza đặt ra những thách thức cho quan hệ Israel-Ai Cập. Những thách thức đó là mối quan ngại của Ai Cập về dòng người Palestine từ Gaza vào Bán đảo Sinai, cung cấp viện trợ nhân đạo từ Ai Cập đến Gaza thông qua các cửa khẩu Rafah và Kerem Shalom cũng như quyền kiểm soát Hành lang Philadelphia.
Với Qatar , một đoạn ghi âm bị rò rỉ của Thủ tướng Netanyahu trong cuộc gặp với gia đình các con tin Israel bị giữ ở Gaza tiết lộ rằng ông chỉ trích nỗ lực hòa giải của Doha giữa Israel và Hamas, nhằm đảm bảo thả các con tin còn lại.
Nhận xét của ông Netanyahu đã gây ra phản ứng gay gắt từ Doha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari nêu rõ: ''Chúng tôi kinh hoàng trước những nhận xét được cho là của Thủ tướng Israel trên nhiều phương tiện truyền thông về vai trò hòa giải của Qatar". Ông Al-Ansari nói thêm: “Những nhận xét này, nếu được xác thực, là vô trách nhiệm và phá hoại những nỗ lực cứu những sinh mạng vô tội".
Chính phủ Israel đã tìm cách đổ trách nhiệm về đoạn ghi âm bị rò rỉ cho gia đình các con tin, một tuyên bố bị họ phủ nhận mạnh mẽ. Haim Rubinstein, người phát ngôn của các gia đình có tin bị Hamas giam giữ ở Gaza, phản ứng trong một tuyên bố: “Tất cả các cuộc trò chuyện diễn ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu đều được văn phòng của ông ấy và các cố vấn có mặt tại cuộc họp ghi lại”.
Liên quan đến Jordan, Chính phủ Israel cho biết họ đang xem xét quyết định không gia hạn thỏa thuận về nước với quốc gia láng giềng phía Đông này, do Amman chỉ trích cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào Dải Gaza, theo truyền thông Israel.
Đài truyền hình công cộng KAN của Israel thông báo: “Bộ Năng lượng Israel đang xem xét quyết định không gia hạn thỏa thuận về nước với Jordan vì những tuyên bố chống Israel của các quan chức cấp cao Jordan”.
Jordan và Israel có một thỏa thuận trong đó quốc gia Arab này mua 50 triệu mét khối nước từ Tel Aviv theo thỏa thuận hòa bình năm 1994. Năm 2021, hai nước đã ký thỏa thuận cho phép Amman mua thêm 50 triệu mét khối nước từ Israel để đổi lấy sản lượng điện chuyển từ Amman đến Tel Aviv.
Đài truyền hình KAN cho biết: “Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Vấn đề phụ thuộc vào diễn biến của mối quan hệ với Jordan và cách phía Jordan bày tỏ lập trường của họ về cuộc chiến trong tương lai gần".
Trang web YNET mới đây cũng lưu ý rằng ông Netanyahu bất đồng với hai nhà hòa giải chủ chốt là Qatar và Ai Cập, trong bối cảnh các cuộc đàm phán để thả con tin Israel. YNET nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Doha và Cairo là vô cùng quan trọng để đạt được thỏa thuận với Hamas để thả con tin.

(Ảnh minh họa).
Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo phần lớn tiền tuyến, trong khi quân đội Ukraine cố gắng giữ vững vị trí dù đạn dược bắt đầu cạn kiệt.
Giao tranh diễn ra dữ dội ở phía đông bắc Ukraine, dọc theo dải đất nơi các khu vực Kharkov và Luhansk giao cắt nhau. Đầu tuần trước, Ukraine tuyên bố rút lực lượng khỏi làng Krokhmalne ở Kharkov để giữ vững các vị trí phòng thủ thuận lợi trên vùng đất cao hơn, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục gây áp lực trong khu vực.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã phải đối mặt với 13 cuộc tấn công gần làng Krokhmalne, vùng Tabaiivka ở phía tây bắc ngôi làng và Stelmakhivka ở phía nam.
"Đối phương đang tập trung tiến hành các cuộc pháo kích quy mô lớn và cố gắng tiến lên", người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine về tình hình chiến sự gần Krokhmalne.
Các chiến tuyến, tập trung ở miền Đông và miền Nam Ukraine, gần như tĩnh lặng trong nhiều tháng, sau khi cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái phần lớn bị đẩy lùi trước tuyến phòng thủ kiên cố của Nga. Tuy nhiên gần đây, làn sóng tấn công dồn dập của Nga đã nổ ra khi Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng.
Các lực lượng Ukraine cũng phải đối mặt với áp lực gia tăng ở phía đông nam thành phố Bakhmut, nơi từng là trọng tâm trong chiến dịch tấn công mùa đông của Nga một năm trước.
Theo Trung sĩ Oles Maliarevych thuộc Lữ đoàn độc lập số 92 của Ukraine, Nga đã tập trung nỗ lực tấn công ở phía tây nam thành phố Bakhmut, xung quanh các làng Klishchiivka và Andriivka, những nơi bị phá hủy phần lớn.
"Đối phương đang tập trung lực lượng và tấn công hàng ngày", trung sĩ Maliarevych nói với truyền hình Ukraine.
Maliarevych nhấn mạnh mối đe dọa lớn hiện nay do máy bay không người lái của Nga gây ra, tác động ngày càng đáng kể trên chiến trường trong năm qua. Trung sĩ Ukraine cho biết Nga có nhiều máy bay không người lái hơn Ukraine, bao gồm máy bay không người lái được trang bị hệ thống nhìn ban đêm.
Bước tiến Ukraine đạt được vào mùa hè năm ngoái rất khiêm tốn. Trong nỗ lực phá vỡ hành lang trên bộ của Nga tới Crimea, lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến về phía nam từ thị trấn Orikhiv về phía Tokmak, nhưng chỉ đến được Robotyne.
Oleksandr Shtupun, người phát ngôn quân đội Ukraine chịu trách nhiệm về các hoạt động ở khu vực Zaporizhzhia phía nam, cho biết các nỗ lực của Nga hiện hướng tới việc giành lại các vùng lãnh thổ mà Moscow đã để mất vào năm ngoái.
"Nhìn chung, đối phương hoạt động rất tích cực, gia tăng số lượng các hoạt động tấn công và phản công. Trong ngày thứ hai liên tiếp, họ đã tiến hành 50 cuộc giao chiến mỗi ngày. Đối phương đang hoạt động ở mọi hướng. Ở vùng Zaporizhzhia, đối phương đang cố gắng chiếm lại vùng đất đã mất", người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết thêm.
Cuộc xung đột tại Ukraine đang trở thành cuộc chiến tiêu hao và Nga đang đạt được lợi thế lớn nhờ duy trì năng lực quân sự vượt trội hơn đối phương, đặc biệt là đạn pháo. Tình hình ngày càng trở nên khó khăn đối với binh lính Ukraine trong bối cảnh họ bị Nga áp đảo về cả nhân lực lẫn tiềm lực vũ khí.
Trong một bài viết cho The Times, nhà báo Anh Max Hastings bày tỏ lo ngại rằng, kho dự trữ đạn pháo của quân đội Ukraine sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 2 năm nay. Theo đó, điều này có thể xảy ra nếu đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ tiếp tục ngăn chặn việc phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine.
Nguồn: Vnexpress; CafeF; Thanh Niên; Soha; Dân Trí
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá