EU: BĐS thương mại gặp khó; Thắt chặt chi tiêu; Thông điệp từ thủ tướng Anh; Nguồn cung urani bị ảnh hưởng; Nỗi khổ cảnh sát Pháp

Bất động sản thương mại châu Âu: 'Đổi mới hay là chết!'

Từ Canary Wharf của London đến Mainhattan của Frankfurt, La Defense của Paris - các khu tài chính thương mại cao tầng tại châu Âu bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề và ngày một tồi tệ hơn.

Thị trường văn phòng cho thuê đang bị càn quét

Theo Hãng tin Bloomberg, Ngân hàng HSBC cuối cùng đã quyết định rút lui khỏi trung tâm tài chính thương mại Canary Wharf nổi tiếng ở London (Anh), sớm theo sau có thể là Credit Suisse.

DekaBank đã quyết định bán lại tòa nhà chọc trời cũ kỹ của mình tại khu Mainhattan của thành phố Frankfurt (Đức), trong khi La Defense của Paris (Pháp) đang mất dần người thuê.

Tập đoàn đầu tư Moody's Corp. có thể là người thuê tiếp theo rời Canary Wharf. Cơ quan này đang lựa chọn một cơ sở mới có khả năng nhỏ hơn gần 1/3 so với cơ sở hiện tại.

Trong khi đó, các doanh nghiệp và những người thuê mặt bằng văn phòng lớn cũng đang rời khỏi trung tâm tài chính lớn thứ hai của London.

Giữa tình trạng hỗn loạn đang "càn quét" thị trường văn phòng trên toàn thế giới, các khu tài chính cao tầng của châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tỉ lệ nhà trống tăng vọt và giá trị lao dốc đồng nghĩa với "nỗi đau" mất mát tài sản ngày càng gia tăng.

Để cứu vãn, các ngân hàng và các doanh nghiệp đang tìm mọi cách để việc đến văn phòng làm việc trở nên hấp dẫn hơn với mọi người sau đại dịch. Thay vì làm việc trong những tòa tháp bằng thép và kính khổng lồ đặc trưng Phố Wall, họ chọn những địa điểm nhỏ hơn ở gần các cửa hàng và nhà hàng.

Trước xu hướng này, các khu phố như Mayfair của London và quận 7 của Paris - nơi có tháp Eiffel - đang bùng nổ người thuê. Ngược lại, các trung tâm tài chính quá khổ như Canary Wharf, La Defense và trung tâm kiểu Mỹ của Frankfurt đang phải đối mặt nguy cơ trở thành đô thị ma.

"Thành phố 15 phút": Đổi mới hay là chết!

Để hồi sinh các khu văn phòng đang trống vắng, các nhà hoạch định chính sách đang phá vỡ quy hoạch nghiêm ngặt hàng chục năm về không gian văn phòng ở các đô thị lớn.

Thủ đô London vốn theo truyền thống tập trung vào không gian văn phòng đã bổ sung thêm nhiều nhà hàng và đang hướng tới mục tiêu biến các tòa nhà văn phòng cũ thành khách sạn. Trong khi New York đang thúc đẩy chuyển đổi tòa nhà văn phòng thành khu dân cư.

Quy hoạch đô thị đã chuyển hướng sang các không gian sử dụng hỗn hợp kết hợp khu văn phòng với khu dân cư, khu bán lẻ bên cạnh các dịch vụ công cộng.

Khái niệm “Thành phố 15 phút” đáp ứng các nhu cầu của người làm việc và người dân: chỉ trong vòng 15 phút đi ra khỏi nhà họ sẽ được phục vụ đầy đủ các tiện ích sinh hoạt.

Tất cả những khu dân cư lớn mới xây dựng ở châu Âu đều tuân theo xu hướng 15 phút: từ Barkarkby bên ngoài Stockholm (Thụy Điển) và Ellinikon gần Athens (Hy Lạp) đến việc tái phát triển sân bay Tegel ở Berlin (Đức) và trung tâm Expo cũ của Milan (Ý) đều đang chuyển mình.

Người tiêu dùng châu Âu tiếp tục thắt chặt chi tiêu

Trong tháng 6 vừa qua, người tiêu dùng châu Âu vẫn hạn chế chi tiêu mặc dù lạm phát đã giảm tốc.

Ngày 4/8, Cơ quan Thống kê châu Âu công bố chỉ số bán lẻ, theo đó, khối lượng hàng hoá bán lẻ tiếp tục sụt giảm trong tháng 6.

Dữ liệu đầy đủ về doanh số bán lẻ cho thấy, người tiêu dùng châu Âu tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Trong tháng 6, khối lượng giao dịch bán lẻ so với tháng sát trước đã giảm 0,3% trong khối Eurozone, còn tính cả 28 nước thành viên Liên minh châu Âu, mức sụt giảm là 0,2%, nhu cầu tiêu dùng đang rất yếu.

Mức sụt giảm nhiều nhất được ghi nhận tại Slovénia, Roumanie và Bồ Đào Nha, là những nước có thu nhập bình quân không cao, trong khi tại các quốc gia giàu có hơn như Luxembourg, Hà lan và Vương quốc Bỉ, người tiêu dùng vẫn chi tiêu mua sắm nhiều hơn so với tháng trước đó.

Chi tiêu cho thực phẩm, đồ uống và thuốc lá đã giảm nhiều, kéo chỉ số chung đi xuống. Chi tiêu cho hàng hoá không phải là thực phẩm và chi tiêu cho xăng dầu vẫn tăng nhưng mức tăng không đáng kể.

Chỉ số bán lẻ xác định khối lượng tất cả hàng hóa được bán ra từ các doanh nghiệp bán lẻ, trên cơ sở chọn mẫu từ các cửa hàng thuộc chủng loại và quy mô khác nhau và chỉ căn cứ vào mua sắm hàng hoá vật chất, chứ không tính chi tiêu cho dịch vụ.

Thông điệp ngầm từ những bộ trang phục bó sát của Thủ tướng Anh

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, trang phục của các chính khách càng trở nên quan trọng hơn trong việc truyền đạt thông điệp của người mặc.

Những ngày gần đây, Derek Guy, nhà báo Mỹ chuyên viết về thời trang nam, đã tìm thấy một đối tượng mới cho ngòi bút phê bình của mình: Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ông Guy cho rằng vị Thủ tướng có cách ăn mặc không phù hợp với những chiếc áo ôm dáng và quần âu quá ngắn.

"Tôi thật bối rối khi thấy vị Thủ tướng giàu có nhất lịch sử nước Anh có thể sống cách con phố Savile - nơi tập trung đông nhất các thợ may lành nghề - chỉ vài bước chân mà rốt cuộc phải trả 2.000 USD cho một bộ vest có tay áo và quần thiếu mất 5-10cm", ông Guy viết trên Twitter.

Nhưng dù phân tích của ông Guy hợp lý về mặt thời trang, báo Financial Times (FT) lại cho rằng vị Thủ tướng Anh và ê-kíp của ông muốn gửi đi thông điệp ngầm qua cách chọn đồ ấy.

Những bộ đồ ôm sát

Có ý kiến cho rằng cách chọn đồ của ông Sunak phản ánh sự thời thượng, nhưng lại biến 2 ưu điểm ngoại hình của Thủ tướng Anh - dáng người thon gọn và vẻ ngoài trẻ hơn tuổi - trở thành điểm yếu, khiến ông trông giống chàng sinh viên trong bộ đồng phục đã quá chật.

Tại Cung điện Westminster, nơi đặt nghị viện Anh, có tin đồn rằng ông Sunak - người có chiều cao nhỉnh hơn 1m67 một chút - cố tình ăn mặc như vậy để mình trông cao hơn.

Nhưng một nhà báo của FT cho rằng thông tin nói trên hoàn toàn không đúng vì không có bộ quần áo chật nào có thể che giấu chiều cao của một người, nếu người chụp ảnh không hợp tác. Hơn nữa, dường như trái ngược với những bộ đồ đi làm bó sát, vị Thủ tướng Anh lại có những bộ đồ theo phong cách đời thường rất vừa và đẹp.

Theo nhà báo trên, thực tế mâu thuẫn nói trên đã phản ánh một điều rằng ông Sunak là người theo sát xu hướng ở Mỹ nói chung và ở bang California - nơi đặt Thung lũng Silicon - nói riêng. Điều này thể hiện vị Thủ tướng Anh là người hiện đại, quan tâm tới những công nghệ và ngành công nghiệp của tương lai.

Những thông điệp ngầm

Theo nhà báo của FT, lối ăn mặc bó sát của ông Sunak thể hiện một quan điểm trong chính trường, đó là việc trang phục của chính khách không phải để phô trương vẻ đẹp, mà là để truyền đạt thông điệp của chủ nhân.

Chẳng hạn, trong giai đoạn đầu làm lãnh đạo phe đối lập, cựu Thủ tướng David Cameron thường mặc quần áo hơi rộng hơn so với cơ thể. Những bộ đồ ấy dường như được làm cho một người khác có dáng đậm hơn, như ông Tony Blair, người tiền nhiệm của ông Cameron.

Trong bối cảnh đó, việc ông Cameron mặc đồ rộng hơn người là có chủ đích, nhằm gửi đi thông điệp "Tôi là người kế thừa ông Blair".

Việc gửi gắm thông điệp qua trang phục không dừng lại ở chính trị gia nam giới. Nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ quảng cáo, Margaret Thatcher - đảng viên Bảo thủ được mệnh danh là "bà đầm thép" - đã xây dựng lại hình ảnh cá nhân, mô phỏng phong cách của Barbara Castle, nữ nghị sĩ Công đảng nổi tiếng khi ấy ở Anh.

Tới lượt mình, khi chạy đua vào chiếc ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ, cựu Thủ tướng Liz Truss cũng mô phỏng kiểu váy của bà Thatcher để thể hiện lập trường.

FT cho rằng trong thời gian qua, chính khách đạt hiệu quả nhất trong việc dùng trang phục để thể hiện thông điệp cá nhân chính là Boris Johnson, nhân vật gây tranh cãi trong thời gian giữ chức thủ tướng Anh. Hình ảnh một chính trị gia bộc trực mà ông Johnson muốn thể hiện đã được "tiếp sức" nhờ những bộ vest không cầu kỳ và mái tóc rối.

Cuộc đảo chính ở Niger liệu có ảnh hưởng đến việc cung cấp urani cho Pháp và EU?

Cuộc đảo chính ở Niger đã làm dấy lên lo ngại về tương lai xuất khẩu urani sang Pháp và các nước Liên minh châu Âu khác.

Theo kênh truyền hình France 24, công ty Orano của Pháp, vốn đã tham gia khai thác urani trong nhiều năm ở phía tây bắc của Niger, khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ quốc gia châu Phi này và vẫn đang theo sát tình hình an ninh của các mỏ khai thác, cũng như các nhân viên đang làm việc tại đó.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin chính quyền quân sự Niger có thể đình chỉ cung cấp urani cho Pháp, nơi 70% sản lượng điện được sản xuất từ các nhà máy điện hạt nhân.

Mặc dù vậy, hiện chỉ có một trong ba mỏ urani của công ty Orano còn đang hoạt động. Một trong số những mỏ quặng trên đã bị đóng cửa vào năm 2021 do trữ lượng cạn kiệt sau khi đã sản xuất 75.000 tấn urani, trong khi giấy phép khai thác của mỏ thứ hai sắp hết hạn. "Mỏ này có thể sản xuất khoảng 1.950 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, do đã bị khai thác quá lâu, nên các vỉa quặng mới có hàm lượng urani thấp và do vậy chi phí sản xuất cao hơn", ông Emmanuel Grégoire thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp cho biết.

Trong khi đó, việc khai thác mỏ thứ ba, nằm ở thị trấn Imouraren, vẫn chưa bắt đầu. Mặc dù đây được coi là một trong những mỏ có trữ lượng lớn nhất thế giới, việc khởi động các hoạt động khai thác đã bị đình chỉ vào năm 2014 sau khi thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản khiến giá urani lao dốc và dự kiến công ty của Pháp sẽ đợi cho giá của loại khoáng sản đặc biệt quan trọng này tăng lên trước khi tiếp tục dự án.

Kênh France 24 cho biết từ năm 2005 đến năm 2020, Niger đã cung cấp cho Pháp khoảng 18% lượng urani để phục vụ cho hoạt động của 56 lò phản ứng hạt nhân. Các nhà cung cấp lớn nhất loại khoáng sản này cho Pháp là Kazakhstan và Australia, trong khi thị phần của Uzbekistan cũng tăng lên trong những năm gần đây. Tập đoàn điện lực nhà nước Électricité de France (EDF) đã áp dụng chiến lược đa dạng hóa, trong nỗ lực tránh những rủi ro như cuộc đảo chính ở Niger.

Một quan chức chính phủ Pháp giấu tên chia sẻ với tờ Politico rằng Paris "không phụ thuộc vào bất kỳ địa điểm, công ty hay quốc gia nào để đảm bảo nguồn cung cho các nhà máy điện của mình", đồng thời khẳng định tình hình ở Niger không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh nguồn cung urani.

Theo dữ liệu từ cơ quan nguyên tử của EU (Euratom), Niger là nhà cung cấp urani lớn thứ hai cho EU với 25,38% vào năm 2022, chỉ sau Kazakhstan. Mặc dù vậy, tổ chức này cho biết họ không lo lắng về những tác động có thể xảy ra sau cuộc đảo chính ở quốc gia châu Phi này.

Niger là nhà sản xuất urani lớn thứ 7 trên thế giới, mặc dù trong những năm gần đây, nước này sản xuất ngày càng ít. Năm 2013, sản lượng tại các mỏ ở Niger đạt 4.518 tấn, trong khi năm 2019 giảm xuống còn 2.983 tấn và năm 2022 là 2.020 tấn.

"Nếu nhập khẩu từ Niger bị cắt giảm, trong ngắn hạn không có rủi ro ngay lập tức đối với sự an toàn của sản xuất điện hạt nhân", thông báo của Euratom nhấn mạnh. Ủy ban châu Âu cũng cho biết khối này có "đủ trữ lượng urani để giảm thiểu bất kỳ rủi ro ngắn hạn nào”.

Tờ Politico nhận định, tình hình hiện tại ở Niger "có thể đặt ra thách thức" đối với việc cung cấp urani cho châu Âu trong dài hạn, vào thời điểm mà Brussels cố gắng tách dần khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga, cũng là một trong những nhà cung cấp urani hàng đầu thế giới.

Pháp : Nỗi khổ tâm của cảnh sát trước một xã hội hỗn loạn

Các tờ báo Pháp hôm nay 04/08/2023 quan tâm đến nhiều chủ đề khác nhau.

Tờ Le Figaro dành trang nhất và bài xã luận đề cập đến những khó khăn của cảnh sát Pháp khi làm nhiệm vụ. Viên cảnh sát bị cáo buộc hành hung thiếu niên Hedi tiếp tục bị giam giữ, hàng loạt cảnh sát xin nghỉ ốm trên khắp nước Pháp, đi kèm với nỗi bất bình của công đoàn… Kể từ sau những cuộc bạo loạn hồi tháng 7 vừa qua, ngành cảnh sát đã rơi vào tình trạng rối loạn.

Trong vụ hành hung Hedi, cũng như trong cái chết của Nahel, tư pháp phải có nhiệm vụ làm sáng tỏ mọi chuyện, xác định trách nhiệm của những người liên quan, và nếu cần, đưa ra các biện pháp trừng phạt thích đáng.

Ngoài những vụ việc bi thảm này, nhật báo thiên hữu nhấn mạnh đến tình trạng « khó xử » của cảnh sát khi phải đối mặt với một xã hội hết sức hỗn loạn : khủng bố, phong trào « Áo Vàng », biểu tình chống biến đổi khí hậu, bạo loạn đô thị. Cảnh sát bị căm ghét nhiều hơn, khiến công việc của họ cũng trở nên nguy hiểm hơn. Hơn 800 sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong các cuộc bạo loạn gần đây.

Theo Le Figaro, những cuộc bạo loạn này được thúc đẩy bởi phe cực tả với những khẩu hiệu như « mọi người đều thù ghét cảnh sát », khiến tình hình trở nên vô cùng đáng ngại.

Mục đích của phe cực tả khi nhắc đi nhắc lại về « bạo lực cảnh sát » dường như nhằm mục đích biến cảnh sát thành một bộ phận tách biệt, xa rời dân chúng, trong khi họ được giao nhiệm vụ bảo vệ người dân. Các sĩ quan cảnh sát cũng là những người con của nước Pháp, là phụ huynh, là những công dân bình thường. Giống như mọi người, hàng ngày họ cũng cảm thấy mệt mỏi trong công việc, và thậm chí là cảm thấy sợ hãi khi phải làm nhiệm vụ ở những khu vực nguy hiểm.

Vì vậy, dĩ nhiên họ cần phải nhận được sự cảm thông và hỗ trợ từ phía cấp trên và Nhà nước. Nhưng sâu xa hơn, họ phải nhận được sự tin tưởng của chính người dân.

Le Figaro kết luận rằng những cảnh sát bị chỉ trích và căm ghét vào tháng 07/2023 cũng chính là những người được tôn vinh sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi năm 2015.

Liban : 3 năm sau vụ nổ tại cảng Beirut

Tờ Libération thì dành trang nhất và bài xã luận nói về tình hình ở Liban, 3 năm sau vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut khiến hơn 200 người thiệt mạng và 6.500 người bị thương. Thật khó có thể dùng từ « hy vọng » khi nói về tình trạng của Liban, đặc biệt là vào ngày tưởng niệm 04/08 này, 3 năm sau vụ nổ kép khủng khiếp, khiến mọi người đến giờ vẫn bàng hoàng. Tuy nhiên, đặc phái viên Libération vẫn cố lạc quan khi nói về một « hy vọng ». Đây không phải là một hy vọng lớn mà là một hy vọng hết sức mong manh. Vụ nổ khiến Liban phải đối mặt với tình trạng bất ổn kéo dài nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Ngoài những người đã khuất, hay những thiệt hại về vật chất, giờ đây cần phải quan tâm đến cuộc sống hàng ngày, hướng đến tương lai tốt đẹp, và do đó, Liban phải « tự gồng lên ». Bởi Beirut sẽ không nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài, như Pháp từng hứa. Hai ngày sau vụ nổ, tổng thống Emmanuel Macron đã tới hiện trường : mang đến những hy vọng và rốt cuộc là những lời hứa suông.

Nhìn từ Pháp, thật khó có thể hình dung một đất nước giàu có và đa dạng về văn hóa và lịch sử, lại có thể sản sinh ra một tầng lớp chính trị bất xứng như vậy, những người không quan tâm đến lợi ích chung và tập thể, giống như những chính trị gia Liban tìm cách làm cho cuộc điều tra về vụ nổ bị đình trệ. Chỉ cần đến Beirut là đủ để thấy mối quan hệ chằng chịt giữa các cộng đồng, tương quan lực lượng giữa các đảng phái, các tín ngưỡng… Nhật báo thiên tả kêu gọi các nhà báo, nhà văn, nhà làm phim, cộng đồng hải ngoại, các tổ chức, hiệp hội duy trì tăng cường sức sống cho người dân Liban. Họ không thể và không được bị bỏ rơi, bởi họ đáng giá hơn rất nhiều, khác hẳn những hình ảnh của những người lãnh đạo họ.

Văn hóa – yếu tố thiết yếu với người dân Liban

Vẫn về Liban, tờ La Croix cũng dành trang nhất nói về việc nước này đang tìm đến văn hóa để quên đi những mất mát do vụ nổ gây ra. Liban vẫn chưa hoàn tất việc tái thiết thủ đô. Nhưng có một lĩnh vực mà người dân Liban đã thể hiện sự phản kháng kiên cường, đó là văn hóa. Các nhà sáng tạo, lập trình viên, đạo diễn điện ảnh đã không bỏ cuộc trong suốt thời gian qua.

Việc bảo tàng Sursock được mở lại vào cuối tháng 5 là một minh chứng rõ rệt cho điều này. Nằm trong số các trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên được thành lập ở Trung Đông vào đầu những năm 1960 (thời kỳ hoàng kim của nền nghệ thuật Liban), bảo tàng Sursock đã được tu sửa trong vòng hai năm rưỡi sau khi bị hư hại bởi vụ nổ. Karina El Helou, giám đốc viện bảo tàng, nhận định rằng đây thực sự là một cuộc « kháng chiến », bởi Liban, hơn bao giờ hết, đang rất cần những địa điểm kiểu này.

Nhật báo Công Giáo nhận định rằng vào những thời khắc hết sức khó khăn, văn hóa không phải là một thứ xa xỉ, mà ngược lại, nó đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giải phóng con người khỏi thực tế khắc nghiệt và giúp duy trì mối liên kết của một dân tộc với phần còn lại của thế giới.

Các tập đoàn Pháp tiếp tục « bám trụ » ở châu Phi

Nhìn sang châu Phi, nhật báo Le Monde có bài viết nói về các tập đoàn Pháp vẫn tìm cách tiếp tục hoạt động tại các nước xảy ra đảo chính. Hiện tại, các tập đoàn này vẫn đang « trụ vững », mặc dù tình hình an ninh tiếp tục xấu đi. Sau các cuộc đảo chính liên tiếp làm rung chuyển Mali, Burkina Faso và Niger, cùng với những thay đổi chế độ, đi kèm với phong trào thân Nga ngày càng gia tăng, các tập đoàn Pháp vẫn tìm cách duy trì hoạt động, mặc dù Paris phải hứng chịu sự oán giận gia tăng từ các quốc gia này.

Etienne Giros, chủ tịch Hội đồng các nhà đầu tư Pháp ở châu Phi, nhận xét : « Hiện tại, sự bất ổn chính trị đã không khiến các công ty Pháp phải rời đi, bởi sau nhiều năm hoạt động đầu tư, chúng tôi không thể đóng cửa và rời đi dễ dàng như vậy. »

Nhiều tập đoàn của Pháp dựa vào việc đã có mặt ở các quốc gia này từ rất nhiều năm mà không rời đi. Tổng cộng, Pháp hiện có khoảng 200 công ty hoặc công ty con ở Mali, 45 doanh nghiệp ở Burkina Faso, 30 ở Niger và khoảng 10 tại Cộng hòa Trung Phi. Ví dụ, TotalEnergies khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động ở Burkina Faso và Mali thông qua mạng lưới các trạm xăng dầu của mình.

Acropole được thêm vào danh sách các địa điểm cần được bảo vệ tránh tình trạng « du lịch quá tải »

Về lĩnh vực du lịch, tờ La Croix dành bài xã luận nói về việc kể từ tháng 9, lượng du khách đến Acropole tại thủ đô Athens của Hy Lạp sẽ bị hạn chế. Mỗi ngày, Acropole sẽ chỉ « tiếp » 20.000 khách. Như vậy, Acropole được thêm vào danh sách các địa điểm cần được bảo vệ, tránh tình trạng « du lịch quá tải » như Dubrovnik ở Croatia, đảo Mallorca ở Tây Ban Nha, Machu Picchu ở Peru và nhiều nơi khác.

Theo La Croix, việc Hy Lạp quyết định đưa ra biện pháp bảo vệ địa điểm 2.500 năm tuổi này là một điều rất tích cực. Dường như việc thành phố Venise của Ý bị UNESCO liệt kê vào những nơi bị đe dọa đã thúc đẩy quyết định này của Athens. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Lượng khách du lịch rất quan trọng đối với nền kinh tế Hy Lạp, và đại dịch Covid-19 đã làm lộ rõ những mất mát của Hy Lạp khi khách du lịch không lui tới.

La Croix tỏ ra lo ngại trước việc không có biện pháp cụ thể nào được thực hiện khi thế giới đang đối mặt với hiện tượng toàn cầu hóa du lịch do sức mua tăng lên. Tuy nhiên, nếu mỗi địa điểm tự đặt ra những quy định hạn chế lượng du khách, điều này có thể gây phản tác dụng. Những người có điều kiện có thể sẽ chuyển sang « du lịch xa xỉ ». Do đó, điều cấp bách là các quốc gia cần phải nhất trí về một quy định công bằng và hợp lý trong việc điều phối lượng khách du lịch.

Người Pháp thờ ơ với Olympic Paris 2024

Còn tại Pháp, nhật báo kinh tế Les Echos chú ý đến sự thờ ơ của người dân đối với Thế Vận Hội Paris 2024. Chỉ còn một năm nữa là khai mạc Thế Vận Hội, mọi người dường như không mấy mặn mà về sự kiện này, trong khi những mối lo về an ninh và giao thông thì rất hiện hữu.

Theo một cuộc thăm dò do Elabe và Institut Montaigne thực hiện, chỉ có 20% trong số những người được hỏi tỏ ra phấn khởi, trong khi gần một nửa (48%) tỏ ra thờ ơ, thậm chí hoài nghi (32%) – đa số là người dân ở Paris và những vùng ngoại ô, những người sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Raphaël Tavanti-Geuzimian, chuyên gia tại Institut Montaigne nhận định rằng sự hoài nghi của người dân Paris dựa vào nhận thức sâu sắc về những khó khăn trong việc di chuyển, căng thẳng trên thị trường nhà ở, cùng với việc cuộc sống của họ bị đảo lộn trong thời gian diễn ra các môn thi đấu.

Bernard Sananès, chủ tịch Elabe thì cho rằng người Pháp không tỏ ra hào hứng với Olympic vì đơn giản là họ có những mối quan tâm khác. Sức mua chịu nhiều áp lực, chiến tranh Ukraina, biến đổi khí hậu đều là những yếu tố khiến Thế Vận Hội bị gạt sang bên lề, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Ông Sananès tin rằng một năm nữa, người Pháp sẽ cảm thấy tự hào khi sự kiện này khai mạc.

Nguồn: Tuổi Trẻ; VTV; Dân Trí; Soha; RFI

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ quân nhân ở Abyei; Đoàn tỉnh Phú Thọ gặp cộng đồng ở Séc; Số người bất hợp pháp tại Hàn; Doanh nhân Calvin P. Tran; Giết nhà làm phim ở Canada

Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu

Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Việt Nam: Xử Mr Pips, Shark Bình tại 3 điểm cầu; Chung cư Hà Đông rao giá 16 tỷ; Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia; Công trình cao nhất thế giới; Đất nền rao bán cắt lỗ

Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật

Người Việt hải ngoại: Lái Audi lật nhào ở Anh; Chú rể Nepal cưới bạn thân; Vũ Hoàng My tiếp H'Hen Niê ở Áo; Vợ Lê Huỳnh sinh con ở Mỹ; Nghi phạm đầu độc nghiên cứu sinh

Việt Nam: Siêu sân vận động lớn nhất thế giới; Hộ chiếu xếp hạng 89; Chủ cửa hàng bán đồng hồ giả; Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU; Phá chuyên án 40.000 người

Lên đầu trang